arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Đệm Màn 4

Ngộ Biện


Tội Ác Thứ Nhất Và Thứ Hai
Trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió, Thành Mondstadt vốn nên vui vẻ thư giãn lại có chút bất thường...
Nói chuyện với Katheryne
Paimon:
Woa, trong thành quả nhiên đã được trang trí rồi! Hihi, đẹp thật đó.
Paimon:
Cứ đến Lễ Hội Hoa Gió là Mondstadt không có ủy thác để nhận... Nhưng thường ngày chúng ta cũng được Katheryne chiếu cố, hay là đến hỏi thăm cô ấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Được, đi thôi.
Katheryne:
Nhà Lữ Hành, Paimon, chào hai vị.
Paimon:
Katheryne, dạo này vẫn ổn chứ? Có phải vẫn như xưa, trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió thì sẽ không có ủy thác gì không?
Katheryne:
Nói theo nghĩa rộng thì đúng là vậy. Trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió, người Mondstadt vẫn theo truyền thống đó, không thể giao việc của mình cho người khác làm. Nhưng mà...
Paimon:
Nhưng mà?
Katheryne:
Quan sát kỹ xung quanh xem. Nếu là các vị thì nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Paimon:
Xung quanh...
Beatrice:
Haiz. Hiếm khi có dịp đón Lễ Hội Hoa Gió, thế mà em lại...
Quinn:
Không có tinh thần cũng không sao, những chuyện này miễn cưỡng quá cũng không được. Hay là đêm nay chúng ta cùng đi dạo phố ngắm sao đi?
Beatrice:
Ngắm sao à? Vực Hái Sao buổi tối đều có người giành chỗ ngồi, anh cũng biết mà. Haiz... Tâm trạng của em không được tốt lắm, thôi em đi đây.
Paimon:
Ơ? Sao trông tinh thần của Beatrice không được tốt lắm nhỉ. Lúc trước mỗi lần gặp thì cô ấy đều tranh cãi với Quinn mà, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy như vậy đó.
Quinn:
Em muốn đi đâu? Để anh đưa em về nhé?
Beatrice:
Không cần đâu. Em muốn yên tĩnh một mình. Hơn nữa, lát em còn có... chút việc.
Beatrice:
Quinn, thực ra thì cách đây không lâu, em...
Quinn:
Sao vậy?
Beatrice:
...Thôi, không có gì đâu. Quinn, em nghĩ, thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp nhau thì hơn.
Quinn:
Hả? Chờ chút, ý là em muốn tuyệt giao với anh sao? Không phải anh là người bạn thân nhất của em à?!
Paimon:
Ối, Beatrice chạy mất rồi... Chúng ta mới về Mondstadt chưa bao lâu mà chuyện tình cảm... À ừm, chuyện tình bạn của hai người họ đã kết thúc rồi sao?
Paimon:
Lẽ nào "bất thường" mà cô nói là chuyện này à?
Katheryne:
Là một trong những chuyện bất thường thôi. Beatrice ủ rũ đã mấy ngày nay rồi, hơn nữa vẫn chưa kết thúc.
Miles:
A, là Kỵ Sĩ Danh Dự và Paimon...
Paimon:
Sao vậy? Sao trông anh ủ rũ thế.
Miles:
Haiz... Là một vệ binh của Thành Mondstadt, theo lý thì tôi không nên như vậy. Nhưng dạo này tinh thần của tôi không tốt, khó mà tập trung...
Miles:
Có lúc nửa đêm tỉnh dậy thì phát hiện mình đang đứng ngoài nhà, không biết bắt đầu mộng du từ khi nào.
Paimon:
Anh phải đi khám bác sĩ rồi!
Miles:
Paimon nói đúng. Tôi đã đi khám, nhưng kết quả thì tình trạng sức khỏe của tôi rất tốt.
Nhà Lữ Hành:
Kỳ lạ nhỉ...
Miles:
Tôi cũng đã đến thăm mục sư Barbara, kết luận của cô ấy cũng giống như bác sĩ. Có điều cô ấy đã cầu nguyện cho tôi, còn nói rằng ngài Barbatos sẽ phù hộ cho tôi khỏe lại.
Miles:
Chẳng lẽ do tôi đã nhìn thấy thứ không nên thấy sao? Nên tôi mới...
Miles:
A! Xin lỗi, hiện đang trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió, tôi sẽ tự nghĩ cách. Tôi đi tuần tra đây, gặp lại sau nhé.
Paimon:
Lẽ nào bây giờ đang là thời điểm mà mọi người ngủ không ngon sao?
Donna:
...Haiz.
Katheryne:
Dạo này tiểu thư Donna hình như cũng...
Donna:
Haiz, ở đâu mới có một người đàn ông thú vị nhỉ...?
Paimon:
Hửm? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Donna đã phải lòng Diluc mà đúng không?
Katheryne:
Tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng có vẻ như suy nghĩ của cô ấy đã thay đổi rồi.
Donna:
Hmm? Đó là... Đội Trưởng Kỵ Binh Kaeya?
Donna:
Kỳ lạ... Kaeya phù hợp với gu của mình hơn, nhưng sao trước đây mình lại không có chút cảm giác nào với anh ấy nhỉ?
Kaeya:
Tôi rất vinh dự đấy, tiểu thư Donna. Nhưng trước hết, tôi nghe những lời này của cô liệu có vấn đề gì không...
Donna:
Ôi trời, tôi đang nói gì vậy... Xin lỗi Kaeya, anh cứ quên những gì tôi nói đi! Ừm... Chúc anh Lễ Hội Hoa Gió vui vẻ nhé.
Kaeya:
Được thôi, thưa tiểu thư. Nhưng liệu tôi có thể hỏi là tại sao gần đây cô lại không có hứng thú với Diluc nữa không? Theo như tôi biết thì...
Paimon:
(Hỏi hay lắm, Kaeya!)
Donna:
Anh cũng biết chuyện này sao... Diluc dạo này có đến thành Mondstadt, nhưng khi tôi thấy anh ấy thì trong lòng lại không còn dâng trào cảm xúc như trước.
Donna:
Cảm giác giống như kết hôn với một người mình không yêu, rồi sau đó lại thấy hối hận vậy. Tôi chỉ ví dụ thôi, xin lỗi nhé.
Donna:
Tóm lại, lúc nãy trông anh ổn hơn, nhưng cũng không phải là do anh có sự khác biệt gì. Rất khó để giải thích... Là cảm giác! Chỉ là cảm giác thôi.
Kaeya:
Tôi hiểu rồi. Vậy thì rất vui vì đã mang đến cho cô một chút phấn khởi. Tiếc là tôi vẫn còn việc phải làm, tôi xin phép đi trước nhé.
Paimon:
Anh ta đang đến kìa. Hihi, chắc là đã sớm để ý thấy chúng ta ở đây rồi nhỉ?
Kaeya:
Sao lại nói là để ý chứ? Tôi đến để tìm hai người mà. Nhà Lữ Hành, Paimon, dạo này thế nào rồi?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn ổn. Kaeya và mọi người trong Đội Kỵ Sĩ thì sao?
Kaeya:
Về điểm này thì tôi muốn nói riêng một chút. Katheryne, cô không để bụng chứ?
Katheryne:
Không sao, các vị cứ trò chuyện thoải mái đi.
Paimon:
Có việc cần tìm chúng tôi sao?
Kaeya:
Lúc nãy nghe nói hai người đã về đến Mondstadt, đội trưởng Jean liền cử tôi đến đón. Cụ thể thì vào văn phòng hẵng nói nhé.
Nói chuyện với Jean
Eula:
Kaeya, và cả hai vị nữa.
Kaeya:
Tôi đưa họ về rồi đây.
Eula:
Cũng được. Lúc này các vị có mặt ở đây thì tốt quá rồi.
Paimon:
Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ không ngờ lại đông người đến vậy... Đã xảy ra chuyện gì sao?
Note:
Kỵ Sĩ Danh Dự, Paimon, nghe danh đã lâu. Để chúng tôi giới thiệu một chút nhé.
Kaeya:
Đội trưởng Tiểu Đội 2, Note. Đội trưởng Tiểu Đội 3, Skeiron. Đội trưởng Tiểu Đội 4, Eula. À, cả tôi nữa, đội trưởng Tiểu Đội 9, Kaeya.
Paimon:
Toàn là đội trưởng à?
Skeiron:
Đúng vậy. Đội trưởng Jean đang chờ các vị, cô ấy sẽ đích thân giải thích.
Paimon:
Jean!
Jean:
Nhà Lữ Hành, Paimon, cảm ơn hai vị đã đến đây.
Nhà Lữ Hành:
Đã xảy ra chuyện gì sao? Bên ngoài nhiều người quá.
Jean:
Ừm, có vài người trong số họ là người quen cũ, còn có vài người là hai vị lần đầu gặp.
Jean:
Gần đây thành Mondstadt có chút chuyện. Để xử lý, tôi đã triệu tập mọi người đến đây. Lát nữa các đội trưởng của Đội Kỵ Sĩ sẽ cùng tham gia một phiên tòa.
Paimon:
Phiên tòa? Đợi chút, chúng ta ở Mondstadt chứ không phải Fontaine mà, đúng không?
Jean:
Đây đúng thật là Mondstadt. Cũng phải, hai vị quả thật chưa từng tham gia qua quy trình này. Trên thực tế thì cũng đã lâu rồi chưa xảy ra chuyện như vậy...
Jean:
Ở Mondstadt, đa số vấn đề trị an đều do Đội Kỵ Sĩ Tây Phong xét xử. Các vụ án quan trọng sẽ do chúng tôi và Giáo Hội Tây Phong hợp tác thụ lý, giám sát lẫn nhau để đảm bảo tính công bằng.
Jean:
Dưới sự chứng kiến của Barbatos, Đội Kỵ Sĩ Tây Phong sẽ quán triệt chính nghĩa và tinh thần kỵ sĩ, còn Giáo Hội Tây Phong sẽ đưa giáo lý và những điều tốt đẹp đến mọi ngóc ngách nơi làn gió có thể thổi đến.
Jean:
Còn vụ án hôm nay... cần phải được xét xử chung với nhau.
Paimon:
Nghe nghiêm trọng thật. Vậy là cần chúng tôi giúp đỡ sao?
Nhà Lữ Hành:
(Đợi đã. Ban nãy hình như thiếu vắng ai đó trong đại sảnh thì phải...)
Nhà Lữ Hành:
Sao không thấy Albedo...
Paimon:
Lúc nãy tôi cũng không thấy anh ấy đâu cả. Chẳng phải Albedo là đội trưởng đội điều tra sao?
Jean:
...Nhà Lữ Hành quả nhiên rất nhạy bén.
Jean:
Đúng vậy, đây cũng là lý do tại sao tôi mời các vị đến.
Jean:
Trong phiên xét xử này, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu sự thật, rồi đưa ra phán quyết công bằng nhất cho đội trưởng đội điều tra, anh Albedo.
Paimon:
Albedo?! Anh ta... Anh ta đã làm gì sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Kaeya:
Đội trưởng Jean, cũng tới giờ rồi.
Jean:
Tôi hiểu rồi. Nhà Lữ Hành, Paimon, hãy theo tôi.
Đến phòng xét xử
Jean:
Cứ tìm một chỗ ngồi thích hợp nhé, tôi phải qua bên kia. Lát nữa bất kể có nghe thấy gì thì cũng phải giữ bình tĩnh nhé.
Jean:
Cũng đừng quá lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ xử lý vấn đề một cách công bằng.
Jean:
...Đến đông đủ rồi, vậy thì bắt đầu thôi.
Jean:
Do Đại Đội Trưởng Varka của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong tạm thời không ở Mondstadt, nên phiên tòa này sẽ do tôi, Jean Gunnhildr thay mặt tiến hành.
Jean:
Đồng thời, bồi thẩm đoàn sẽ do phó tế Dahlia của Giáo Hội Tây Phong đảm nhiệm. Chúng tôi sẽ lần lượt đại diện cho Đội Kỵ Sĩ và Giáo Hội để đưa ra kết quả phán quyết một cách công bằng.
Paimon:
Ồ, gương mặt mới kìa, trước đây chưa từng gặp. Giáo Hội Tây Phong... Là đồng nghiệp của Barbara và Rosaria sao?
Jean:
Bị cáo của vụ án này là đội trưởng đội điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Albedo.
Nhà Lữ Hành:
(Albedo... Anh đã làm gì vậy?)
Jean:
Một số thông tin về vụ án thuộc diện tuyệt mật, còn chưa xác định được người bị hại có phải là công dân Mondstadt hay không. Vì vậy, phiên tòa sẽ không được công khai.
Nhà Lữ Hành:
(Thân phận của người bị hại vẫn chưa rõ à? Lạ thật.)
Jean:
Nếu hành vi phạm tội được xác định, tôi sẽ công khai kết quả phán quyết cho dân chúng.
Jean:
Tiếp theo sẽ do cô Hertha, đội trưởng đội hậu cần đưa ra lời cáo buộc. Anh Kaeya sẽ được chỉ định là người bào chữa cho bị cáo Albedo.
Kaeya:
Đã sẵn sàng.
Hertha:
Bắt đầu đi.
Jean:
Cô Hertha.
Hertha:
Trước phiên tòa này, Giáo Hội và Đội Kỵ Sĩ đã điều tra sâu hơn về việc Albedo mưu sát và che giấu thi thể công dân Thành Mondstadt, và cũng đã nắm được các bằng chứng liên quan.
Paimon:
Mưu sát?!
Albedo:
...
Hertha:
Theo lời nhân chứng, vào đêm khuya khoảng mười một ngày trước, cô ấy nhìn thấy bị cáo kéo theo một vật thể lớn nào đó tại khu vực ở hướng đông nam cổng thành Mondstadt. Sau đó được xác định là thi thể con người.
Paimon:
Không phải chứ? Không thể nào...
Hertha:
Xin mời nhân chứng, cô Beatrice. Hãy qua đây và trình bày những gì mình nhìn thấy.
Nhà Lữ Hành:
(Là cô ấy? Lẽ nào đây là chuyện cô ấy muốn nói với Quinn khi ở cổng thành lúc nãy sao?)
Beatrice:
Tối hôm đó tôi ra ngoài xử lý công việc. Lúc về đã khá muộn, tôi có nhìn thấy một bóng người trên đường, dường như là anh Albedo, anh ấy... còn kéo theo một chiếc túi lớn.
Beatrice:
Tôi thấy lạ nên âm thầm đi theo. Sau đó đột nhiên có nguồn sức mạnh màu vàng lóe lên, nhờ ánh sáng đó mà tôi nhìn thấy chiếc túi đã được mở ra. Trong đó là... một... một thi thể.
Beatrice:
Có thể Albedo đã sử dụng sức mạnh nguyên tố để xử lý mặt đất ở đó. Anh ta đã chôn cất thi thể và nhanh chóng xử lý dấu vết.
Beatrice:
Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác không, trước khi đi anh ta đã nhìn về phía tôi. Lúc đó tôi sợ lắm, sợ là sẽ chết ở đó mất... May mà anh ta không phát hiện ra tôi.
Jean:
Bị cáo Albedo, vào buổi tối khoảng mười một ngày trước, bị cáo đã ở đâu?
Albedo:
Tôi làm việc trong văn phòng của mình trên tầng hai của Đội Kỵ Sĩ.
Kaeya:
Đúng vậy. Mười ngày trước, bị cáo đã nộp báo cáo điều tra môi trường gần núi tuyết cho Đội Kỵ Sĩ. Xét về khối lượng văn bản thì có lẽ bị cáo đã mất rất nhiều thời gian.
Hertha:
Có ai chứng minh được đêm hôm đó bị cáo đã thực sự làm việc trong văn phòng không?
Kaeya:
Không có.
Hertha:
Vậy thì, khối lượng chữ trong báo cáo sẽ không thể thay thế cho bằng chứng ngoại phạm vào đêm xảy ra vụ án được.
Dahlia:
Tình hình không mấy khả quan.
Kaeya:
Nếu như bị cáo đúng là đã giết người giấu xác, vậy thì hiện trường phải có thi thể. Trong kết quả điều tra của Giáo Hội và Đội Kỵ Sĩ có nhắc đến chuyện tìm thấy thi thể chưa?
Hertha:
...Không thấy đề cập.
Kaeya:
Nói cách khác, các vị đã xới tung địa điểm mà cô Beatrice nói nhưng lại không tìm thấy thi thể? Vậy thì chắc hẳn là có vấn đề rồi.
Beatrice:
Nhưng tôi thực sự nhìn thấy mà! Là sự thật đó!
Beatrice:
Hertha, tôi nói thật mà! Hơn nữa tôi làm chứng chẳng phải là vì sự an toàn của mọi người ở Mondstadt sao? Nếu không tôi sẽ không dám đứng ra đâu...
Hertha:
Đúng vậy. Nhóm hợp tác điều tra cũng không phải không có thu hoạch gì. Trong bụi cây bên cạnh hiện trường vụ án, họ đã phát hiện chiếc giày nam giới và một mảnh vải rách nhỏ, đó đều là tang vật.
Hertha:
Chứng cứ vừa hay đã xuất hiện ở gần hiện trường. Nếu như không có hành vi phạm tội thì liệu có quá trùng hợp không?
Kaeya:
Thân phận của nạn nhân đến nay vẫn chưa được xác nhận, đúng không?
Hertha:
Đây cũng là một trong những điểm đáng ngờ. Tuy không có người báo án, nhưng cô Beatrice và bị cáo không có ân oán, không cần thiết phải làm giả chứng cứ, do đó không nên bỏ qua hành vi phạm tội có thể tồn tại.
Jean:
Bị cáo có muốn nói gì không?
Albedo:
Cô Hertha, dù cô có tin hay không thì tôi cũng không có giết người.
Albedo:
Với tư cách là đội trưởng đội điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, trách nhiệm của tôi là bảo vệ Mondstadt và người dân. Nếu tôi giết người thì động cơ là gì? Và thi thể ở đâu?
Hertha:
Đúng như bị cáo nói, động cơ là rất quan trọng. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trên thế giới này không chỉ có những âm mưu giết người, mà còn có cả những xung đột và mâu thuẫn ngoài ý muốn.
Hertha:
Nếu không, chỉ dựa vào chiếc giày da và một mảnh vải thì chúng tôi sẽ không thể luận tội anh được. Sau đây, tôi sẽ giải thích về vụ án thứ hai mà anh Albedo đã phạm phải.
Paimon:
Còn có vụ thứ hai sao?!
Jean:
Xin hãy trình bày.
Hertha:
Lúc rạng sáng bảy ngày trước, có người chứng kiến bị cáo đang xử lý thi thể của một người đàn ông trưởng thành ở khu vực giữa Long Tích Tuyết Sơn và Tửu Trang Dawn.
Hertha:
Cho phép tôi mời nhân chứng thứ hai.
Paimon:
Ơ? Đó là... là...
Jean:
...Diluc Ragnvindr.
Kaeya:
Mời anh nói những gì mình đã thấy.
Diluc:
Lúc khoảng 3:40 sáng, tôi thấy Albedo đang xử lý thi thể dưới vách đá. Trời còn tối, nhưng anh ta đã dùng nguyên tố Nham để chiếu sáng xung quanh.
Diluc:
Theo tôi nhận định thì nạn nhân là một nam giới trưởng thành, thân hình cao gầy, độ tuổi thì tạm thời chưa thể phán đoán chính xác. Albedo đã chôn người này dưới vách núi, sau đó san phẳng để xóa dấu vết.
Hertha:
Chúng ta có thể chắc chắn rằng, hai nhân chứng đã đưa ra lời khai độc lập, trong đó mô tả về việc giấu xác của bị cáo lại hoàn toàn giống nhau. Đây cũng là trùng hợp sao?
Kaeya:
Lúc rạng sáng thì sao Diluc lại ở khu vực giữa Long Tích Tuyết Sơn và Tửu Trang Dawn chứ? Thường thì không ai chọn khoảng thời gian đó để đi dạo cả...
Diluc:
Ra ngoài đi dạo mà còn phải chọn thời gian sao? Tôi sống ở Tửu Trang Dawn, đi dạo quanh đó cũng đâu có gì lạ.
Diluc:
Nếu không phải vậy thì... chắc cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này.
Kaeya:
Lão gia Diluc có danh tiếng tại Mondstadt, quả thật không có lý do gì để hãm hại Albedo. Nhưng vẫn là vấn đề không thể bỏ qua... Rốt cuộc thi thể nằm ở đâu?
Hertha:
Nếu như anh vẫn muốn nói là thiếu chứng cứ thì rất tiếc. Lần này sau khi bị cáo rời đi, nhân chứng đã tìm được thứ này ở nơi bị cáo đào bới.
Kaeya:
Đó là...
Diluc:
Chắc là răng và xương đùi của con người. Nếu có ai định hỏi vì sao tìm được những thứ này khi vừa mới chôn cất thi thể, thì e là anh Albedo sẽ phải đích thân giải thích đấy.
Kaeya:
...Chà chà, hình như lão gia Diluc có ý gì đó nhỉ.
Hertha:
Răng và xương, nghĩa là thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại xương cốt. Xét đến việc bị cáo là Giả Kim Thuật Sĩ ưu tú, chúng ta có lý do để nghi ngờ anh ta sử dụng loại thuật giả kim nào đó.
Hertha:
Còn ánh sáng nguyên tố màu vàng là sản phẩm phụ của việc sử dụng thuật giả kim. Thứ ánh sáng này đã giúp bị cáo tiêu hủy thi thể, cũng giúp nhân chứng có cơ hội nhìn rõ được chân tướng trong bóng tối.
Albedo:
Thì ra là vậy... Vì tôi là một Giả Kim Thuật Sĩ à.
Kaeya:
Có lý, nhưng chúng tôi cũng có nhân chứng. Một ngày trước khi vụ án xảy ra, Albedo và học trò Sucrose đã có một buổi thảo luận rất lâu trong thư viện, từ chiều đến tận sáng hôm sau.
Jean:
Tại sao lại tổ chức buổi thảo luận lâu như vậy?
Kaeya:
Bởi vì hôm đó là ngày báo cáo đề tài của Sucrose. Cô ấy bận phân tích các số liệu chi tiết, nên làm việc đến tận hôm sau, Albedo cũng có mặt.
Sucrose:
Đúng vậy! Chúng tôi luôn ở trong thư viện, tôi có thể làm chứng.
Hertha:
Sucrose luôn ở trong thư viện, nhưng Albedo liệu có phải lúc nào cũng có mặt không?
Sucrose:
Có! Hơn nữa, tôi... tôi tin chắc ngài Albedo sẽ không giết người giấu xác. Ngài Albedo không phải là người tàn nhẫn như vậy đâu!
Hertha:
Nhưng nhân chứng lại càng không có lý do để đưa ra lời cáo buộc vô căn cứ như vậy. Ngoài ra, cô Sucrose, từ chiều ngày hôm trước cô luôn tỉnh táo đến tận trưa hôm xảy ra vụ án sao? Lẽ nào cô không ngủ à?
Sucrose:
À ừm... Tôi...
Hertha:
Hy vọng cô có thể nói thật. Điều này liên quan đến sự an toàn của rất nhiều người trong Thành Mondstadt. Để mặc cho phạm nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đồng nghĩa với việc thiếu trách nhiệm với mọi người.
Sucrose:
Tôi... tôi...
Albedo:
Được rồi. Vậy để tôi nói, sau buổi thảo luận đến nửa đêm, quả thật Sucrose đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
Albedo:
Không cần phải nói lời không đúng để chứng minh đâu. Đây là nơi phán quyết linh thiêng, hy vọng cô hãy nói sự thật.
Sucrose:
Ngài Albedo...
Jean:
Nếu đã như vậy thì chứng cứ ngoại phạm của bị cáo sẽ không có hiệu lực. Anh biết rõ chứ?
Albedo:
Đúng vậy. Tôi cũng hiểu rất rõ, nếu chỉ nhấn mạnh rằng bản thân không làm gì cả thì sẽ không thể giành được lòng tin.
Albedo:
Nhưng bên công tố cũng không giải quyết được một vài câu hỏi, cho phép tôi hỏi lại một câu: Động cơ của tôi là gì? Làm thế nào mà tôi có thể khiến cái xác biến mất chỉ còn lại xương và răng?
Dahlia:
Thiếu tang vật mang tính quyết định, nhưng lời khai của các nhân chứng khác nhau thì đúng là không thể dùng sự trùng hợp để giải thích được. Thật khó hiểu.
Hertha:
Các vị đợi chút. Đây là bức thư của Albedo mà đội hỗ trợ điều tra tịch thu được. Tôi sẽ đọc những phần quan trọng nhất.
Albedo:
Đó là...
Sucrose:
(Lá thư đó hình như là của ngài Albedo... Hỏng rồi...)
Hertha:
..."Tôi chưa bao giờ từ bỏ chủ đề nghiên cứu cơ thể người. Nói đúng hơn, việc đi sâu vào Long Tích Tuyết Sơn đã giúp tôi hiểu rõ hơn về hai từ 'sinh mệnh', dẫn đến khái niệm của 'sự sinh ra'".
Hertha:
"Bí ẩn về sự ra đời của con người thông thường sẽ gắn liền với cái chết. Mà cái chết nên được xem là chất liệu thích hợp nhất cho sự sống mới. Vì vậy, chúng ta cần phải thực hiện quá trình phân hủy và tinh luyện."
Jean:
Phân hủy... Tinh luyện...
Dahlia:
...Bức thư này nói về thuật giả kim sao?
Hertha:
Cuối bức thư có nội dung: "Ngoài ra, các thử nghiệm ở phía tây bắc Long Tích Tuyết Sơn, đông nam cổng chính Thành Mondstadt đều đã hoàn thành, dữ liệu phù hợp với dự kiến."
Hertha:
"Giống như những gì từng nói về thử nghiệm, tôi cũng sẽ quán triệt con đường sáng tạo, đột phá những rào cản để đạt đến cảnh giới mới của 'sinh linh'."
Jean:
...
Jean:
Tôi tin rằng đội điều tra cũng đã xác nhận, đây đúng là nét chữ của bị cáo Albedo. Trong thư cũng nhắc đến nhiều về "phân hủy" và "tinh luyện".
Hertha:
Đúng vậy, địa điểm trong thư trùng khớp với hiện trường vụ án. Một tang vật chính tay viết sẽ là chứng cứ đáng tin cậy.
Kaeya:
...
Paimon:
Không thể nào... Trời ơi...
Sucrose:
Tại sao... Tại sao lại có chuyện này chứ...
Dahlia:
Tôi vốn cho rằng, nếu không đủ bằng chứng thì không nên buộc tội bất cứ ai. Đây là phương pháp làm việc đúng đắn, và cũng có tác dụng bảo vệ người khác.
Dahlia:
Nhưng hiện giờ, xem ra việc tiếp theo cần làm là điều tra danh tính của nạn nhân và những chi tiết về cách thức thực hiện thuật giả kim rồi.
Albedo:
Hah.
Jean:
...Đồng ý, tôi có cùng ý kiến với thành viên bồi thẩm đoàn.
Jean:
...
Jean:
Bằng chứng đầy đủ đã chứng thực tội danh mưu sát và che giấu thi thể của bị cáo. Căn cứ theo luật pháp Mondstadt, tôi tuyên bố bị cáo Albedo... có tội!
Nét mặt của đám đông trong sảnh đều trở nên nặng nề. Không ai muốn tin rằng Albedo, người luôn ôn hòa và thân thiện lại có thể gây ra tội ác như thế.
Sau khi tuyên án, Jean cũng nhắc đến việc nếu không phục với kết quả thì có thể kháng án trong thời gian quy định. Thế nhưng vào giây phút này, trái tim mọi người đều trở nên lạnh lẽo.
Albedo bị Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đưa về tổng bộ. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, bạn cảm thấy rất kỳ quái. Trong lòng bạn có cảm giác như một sự thật nào đó đang ẩn giấu sắp được hé lộ...
Mối liên quan mật thiết đến nội dung bức thư. Có một bí mật mà bạn và Albedo đều hiểu rõ, và có lẽ đó cũng là điều mà mọi người ở Mondstadt đều chưa từng biết đến.
Paimon:
Tại sao Albedo lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy nhỉ? Hãy nói cho tôi đây chỉ là một cơn ác mộng đi...
Nhà Lữ Hành:
(Albedo từng nói với mình bí mật của anh ấy, về chuyện con người do thuật giả kim tạo ra... Liệu có liên quan đến vụ án lần này không?)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng như vậy thì có liên quan gì nhỉ? Cũng chính vì là người nhân tạo, nên càng muốn tạo ra sinh mệnh giống như "Gold" Rhinedottir sao? Như vậy thì mối nghi ngờ lại càng lớn hơn...)
Rosaria:
Tình hình tồi tệ hơn rồi.
Paimon:
Rosaria! Cô cũng ở đây sao?
Rosaria:
Từ lúc bắt đầu tôi đã ở đây rồi. Vừa hay tôi có vài lời muốn chuyển đến cậu.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sao?
Rosaria:
Đúng. Hãy đến Vực Hái Sao, anh ta đang đợi hai vị đấy.
Paimon:
"Anh ta" là ai?
Rosaria:
Đến đó là biết thôi. Mau đi đi, thời gian như gió thoảng, không chờ đợi ai đâu.
Đến Vực Hái Sao
Venti:
Ah, gió đã mang tin tức của các vị tới rồi. Nhà Lữ Hành, Paimon, đến đây tìm tôi sao?
Paimon:
Venti! Anh gọi chúng tôi đến sao?
Dahlia:
Không phải, là tôi.
Paimon:
Ối! Sao anh cũng ở đây? Hai người quen biết nhau à? Hmm, anh ta tên là gì ấy nhỉ...?
Dahlia:
Trí nhớ tệ quá... Tôi là Dahlia, phó tế của Giáo Hội Tây Phong, là người truyền đạo của Phong Thần Barbatos. Đừng quên đấy nhé.
Nhà Lữ Hành:
Anh gọi chúng tôi đến để gặp Venti sao?
Dahlia:
Đúng vậy. Trong thời gian xét xử, tôi đã để ý đến Kỵ Sĩ Danh Dự trong truyền thuyết. Xem ra cậu cũng có khá nhiều khúc mắc đúng không? Nếu vậy thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi.
Dahlia:
Nói thế nào thì tôi cũng là một người truyền đạo của Barbatos. Những vụ án nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống của dân chúng như vậy, tôi cũng phải giúp Phong Thần để tâm một chút.
Paimon:
Hả? Đợi đã, anh biết là...
Dahlia:
Biết gì cơ? Khách quen trong quán rượu, ngọn gió lang thang trên phố, Venti thân mến... chính là Barbatos đúng không? Hahaha.
Venti:
Đừng lo lắng. Dahlia rất thân với tôi, tôi không giấu cậu ấy chuyện gì đâu.
Venti:
Dù sao thì Barbatos cũng phải tìm người để truyền đạt ý muốn của mình trong bối cảnh trang trọng mà, và không ai làm điều đó tốt hơn Dahlia cả.
Dahlia:
Lúc bắt đầu kết bạn với ngài, tôi thật sự không nghĩ đến những chuyện sau này... Được rồi, quay về vấn đề chính. Nhà Lữ Hành hình như cũng biết được lai lịch của Albedo nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Nếu là thân phận thực sự của anh ấy thì... Đúng vậy, tôi có biết.
Paimon:
Nghe giọng điệu thì anh cũng biết nhỉ? Đúng không hổ danh là Phong Thần mà...
Venti:
Lúc đầu Rhinedottir và Alice đưa Albedo đến Mondstadt, nên tôi đã biết chuyện này rồi. Với tình thế lúc đó, những người trong thành đương nhiên không dám lơ là.
Venti:
Kreideprinz, sinh mệnh nhân tạo hoàn hảo... Trong giai đoạn hiện tại, tất cả những bí ẩn trong vụ án đều dẫn dắt mọi người suy nghĩ đến động cơ của Albedo, thì thân phận của anh ta sẽ trở thành điểm yếu.
Dahlia:
Sinh mệnh nhân tạo mất kiểm soát lý trí, gây ra những hành động điên cuồng làm tổn thương người khác. Chuyện như vậy, tôi cũng đã từng nghe qua.
Paimon:
Kể ra thì, tôi nhớ Albedo đã từng nói, con người không chỉ khao khát sự vượt trội và kỳ tích, mà còn rất cần đến sự "bình thường" nữa.
Dahlia:
Chỉ một sự khác biệt nhỏ, cũng bị coi là khác lạ dị thường. Hiện tượng này cũng rất phổ biến.
Venti:
Xem ra phải nghĩ cách giúp bạn của cậu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Về chuyện này, Venti có biết được gì không?
Venti:
Tôi sao? Tôi biết Albedo là con người nhân tạo, cũng biết dạo này trong thành Mondstadt có không ít chuyện kỳ lạ, cũng biết Lễ Hội Hoa Gió là ngày tốt để uống rượu, ca hát và tụ họp.
Paimon:
Ồ! Vậy là những chuyện kỳ lạ trong thành anh cũng biết sao? Để tôi kể cho, chúng tôi vừa về đã bắt gặp...
Thuật lại hiện tượng kỳ lạ đã thấy trước đó cho Venti và Dahlia nghe...
Dahlia:
Những điều mà cậu nói, tôi cũng đã quan sát được một số trong đó. Miles lúc nào cũng phờ phạc ủ rũ, Beatrice thì tinh thần bất an... Chỉ là không phát hiện ra Donna đã không còn thích Diluc nữa.
Venti:
"Chẳng còn tình yêu đáng ca tụng, chỉ sót lại lời kể về tai họa giữa thung lũng. Ai lại nguyện đón nhận vận mệnh như vậy? Sao vị dũng sĩ giải cứu vẫn chưa đến đây?"
Paimon:
Chậc, tên hát rong đang ám chỉ gì vậy?
Venti:
Trả lời chuyện mà các vị tò mò thôi. Nếu phải nói theo cách của Barbatos, thì câu chuyện lần này có thể xem như thử thách bắt buộc phải trải qua.
Venti:
Người phải nghĩ cách vượt qua muôn vàn khó khăn để đến đích, thì khi đối mặt với vận mệnh, bảy vị chấp chính cũng sẽ phải tôn trọng.
Venti:
Nhưng mà, haiz... Người tốt bụng nào sẽ giúp người bạn thân mến đó đây? Lỡ như anh ta có chuyện gì thì Mondstadt sẽ thế nào đây.
Paimon:
Nếu muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ thì cứ nói một tiếng là được rồi...
Venti:
Haha, dù Albedo có phải hung thủ hay không, thì việc bảo vệ Mondstadt cũng là sứ mệnh của Kỵ Sĩ Danh Dự mà, đúng chứ?
Venti:
Tôi cũng sẽ không để cậu bận rộn một mình đâu. Tôi đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ rồi. Hihi, xem đây.
Paimon:
Quả bom!?
Paimon:
À! Ra là Bom Nảy!
Venti:
Yên tâm, ngòi nổ đã được tháo rồi, sẽ không nổ đâu. Bộ Liên Lạc Dodoco, chào hỏi mọi người đi nào.
Paimon:
Thứ này bây giờ thuộc về anh rồi à?
Venti:
Haha, đều là người quen cả, mượn dùng vài ngày cũng có sao đâu.
Venti:
Dùng phát minh nhỏ này và một chút chiêu trò của tôi là có thể giữ liên lạc với mọi người. Khi nào cần thì cứ cầm nó lên và tìm tôi là được.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm ra chân tướng.
Venti:
Rất cảm ơn. Dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì thì làn gió cũng sẽ luôn ở bên cậu.
Về tổng bộ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong
Jean:
Tôi biết mọi người rất sốc, nhưng chứng cứ quả thật rất rõ ràng. Albedo... tình hình rất bất lợi với anh ấy.
Skeiron:
Tôi vẫn không tin Albedo lại làm ra chuyện này... Lấy người sống ra làm nguyên liệu giả kim ư? Chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, anh ấy sẽ không làm vậy đâu!
Eula:
Về lập trường thì tôi không nên thiên vị bất cứ bên nào, nhưng tôi và Albedo từng làm việc chung, anh ta là Giả Kim Thuật Sĩ, chứ không phải kẻ điên. Cho nên...
Jean:
Tôi không muốn tin kết quả này hơn bất kỳ ai, nhưng Varka đã từng nói Albedo rất đặc biệt. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn chưa hiểu nhiều về anh ấy.
Jean:
Xem xét phản ứng của Albedo trước vậy. Các vị, cho tôi chút không gian để trò chuyện nhé, vẫn còn có người ở phía sau.
Paimon:
Jean!
Jean:
Nhà Lữ Hành, Paimon. Đến đúng lúc lắm, Kaeya có chuyện cần tìm các vị.
Kaeya:
Lúc nãy Jean cũng có nói, trong thời gian này có thể khiếu nại kết quả phán quyết. Tôi thân là người bào chữa, đương nhiên phải thuyết phục Albedo làm vậy rồi.
Kaeya:
Tâm trạng của anh ta có hơi kỳ lạ, tôi không chắc biểu cảm đó có ý gì... Dù sao thì, e rằng cậu cũng phải bắt đầu điều tra rồi.
Nhà Lữ Hành:
Điều tra?
Kaeya:
Đúng vậy, giai đoạn hiện tại cũng cần mọi người phải hành động.
Kaeya:
Không, là cậu tự điều tra, còn tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nếu cậu tìm được bất kỳ chứng cứ nào có ích để giúp anh ta thì hãy báo ngay cho tôi nhé.
Jean:
Tuy bây giờ là Lễ Hội Hoa Gió, về tình về lý thì chúng tôi không nên nhờ cậu giúp đỡ... Nhưng Albedo là đồng đội của chúng ta, không ai muốn từ bỏ việc giúp đỡ anh ấy cả.
Jean:
Nếu là cậu thì chúng tôi rất tin tưởng, cũng tin rằng cậu sẽ tìm ra sự thật. Đó là ý nghĩa của cậu đối với Mondstadt.
Paimon:
Nhưng mà, lỡ như đó đều là sự thật thì sao?
Jean:
Nếu những điều đó là thật, thì phán đoán của cậu cũng có ý nghĩa riêng.
Jean:
Chắc sẽ có buổi xét xử thứ hai. Nhưng trước lúc đó, văn phòng của Albedo ở tầng hai Đội Kỵ Sĩ sẽ luôn mở cửa cho cậu. Chúng tôi trông cậy vào cậu rồi.
Đến văn phòng của Albedo
Wyratt:
Đội trưởng Kaeya! Chuyện này...
Kaeya:
Hai vị này được Jean ủy thác để điều tra văn phòng của Albedo.
Wyratt:
Nếu đã được Jean cho phép thì... Mời vào.
Paimon:
Đây chính là phòng làm việc của Albedo à... Lần đầu tiên thấy đó! Đúng là có phong cách riêng của anh ấy.
Kaeya:
Đi đi, cố gắng lên. Tôi còn có việc phải làm, không phiền hai người nữa.
Paimon:
Vậy thì chúng ta đều phải cố gắng rồi!
Điều tra bàn làm việc của Albedo
Paimon:
Được, để xem ở đây có những manh mối gì nào.
Dưới đáy ống nghiệm trên kệ có dư chất cặn bột màu đen.
Trên mảnh giấy bên cạnh, có một dòng ghi chú cực kỳ gọn gàng:
"'Vôi trắng' là chất mà 'đất đen' thăng tiến chuyển hóa thành, chất liệu hiện tại vẫn chưa đủ để tạo ra kết cấu ổn định."
Paimon:
Đáng ghét, tôi không hiểu gì cả... Rốt cuộc là tôi quá ngốc hay là thuật giả kim quá khó đây?
Nói chuyện với Venti
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo... Dodo... Dodoco...
Paimon:
Venti liên lạc với chúng ta kìa, mau nghe thử xem!
Venti:
Xin chào. Việc điều tra sao rồi, thuận lợi chứ?
Paimon:
Thuận lợi thì thuận lợi, nhưng mà... Giống như đã thuận lợi tìm được chứng cứ khiến Albedo càng thêm đáng nghi vậy.
Venti:
Thế à... Vậy thì, Albedo thật sự đã giữ lại một số ghi chép nghiên cứu bất lợi cho mình, đúng không?
Kể kết quả điều tra cho Venti nghe...
Venti:
Đúng là không khả quan cho lắm. Dù sao Albedo cũng là đứa con mà "Gold" Rhinedottir tạo ra. Chuyện này không công khai ra còn đỡ, một khi công khai thì... mọi người sẽ lại nói là kế nghiệp gia đình mất...
Venti:
Bất luận là kỹ thuật giả kim hay quan điểm đạo đức thì Rhinedottir cũng đều rất điên cuồng. Mà với những chứng cứ này thì đến cả những người biết rõ thân phận của Albedo cũng sẽ dao động, chẳng hạn như cậu đây.
Venti:
Còn cậu thì sao? Cậu có tin Albedo không?
Paimon:
Đúng vậy! Dù sao thì Albedo cũng là bạn của chúng tôi, tôi không muốn nghi ngờ bạn bè của mình! Nhưng mà...
Paimon:
Hmm, nếu mọi thứ đều là thật, vậy thì tại sao Albedo lại làm vậy? Chắc chắn anh ta có nỗi khổ riêng chứ nhỉ?
Paimon:
Chỉ là không tiện nói thôi đúng không!
Venti:
...
Venti:
Dù thế nào đi nữa, nếu mọi người đã đồng ý điều tra một cách công bằng, vậy thì kết luận đưa ra cũng nên như thế.
Nhà Lữ Hành:
(Ngay cả Venti cũng nói như vậy thì...)
Venti:
Đối mặt với sự thật một cách khách quan cũng là một kiểu giúp đỡ. Hãy dựa trên cảm nhận thực sự của cậu để báo cáo kết quả. Nhớ rằng, cậu là khách quan nhất, cũng không có bất kỳ trách nhiệm gì cả.
Paimon:
Cũng phải...
Paimon:
Vậy chúng ta đi thôi, đi báo cáo cho đội trưởng Jean nào.
Paimon:
Ối! Kia là... Miles, sao anh ta lại ở đó?
Miles:
A, xin lỗi! Tôi nghe thấy âm thanh bên trong, nên đang do dự xem có nên vào xem thử ai ở trong đó không...
Paimon:
Chúng tôi được đội trưởng Jean cho phép đến đây điều tra.
Miles:
Được, xin lỗi. Tôi không cố ý làm phiền các vị đâu.
Paimon:
Đợi đã, khi nãy chắc anh không nghe thấy chúng tôi trò chuyện đâu nhỉ?
Miles:
À ừm... Nói thật thì tôi không nghe rõ lắm, mà cũng không hiểu gì...
Paimon:
Vậy thì cứ coi như là chưa nghe thấy nhé, được không?
Đến vị trí trên bản đồ
Quan Sát Kỹ Mặt Đất:
Mặc dù tuyết trên núi che lấp tất cả, nhưng là một nhà mạo hiểm lão làng, bạn vẫn nhạy bén phát hiện ra một khu vực có nền đất khác biệt rõ rệt so với xung quanh.
Quan Sát Kỹ Mặt Đất:
Đào bới lớp tuyết phủ dưới đất, phía dưới quả nhiên là một hố đất không hề nhỏ, đủ để giấu xác.
Quan Sát Kỹ Mặt Đất:
Nhưng mà, trong hố không có gì hết, mà mặt đất xung quanh hình như có dấu vết đào bới.
Nhà Lữ Hành:
(...Lẽ nào là dấu vết động vật hoặc ma vật sao?)
Paimon:
Cái hố kỳ lạ... Lẽ nào thi thể bên trong cũng biến mất rồi sao?
Paimon:
Theo bên công tố thì họ nghi ngờ Albedo đã dùng thuật giả kim để xử lý những thi thể này. Nhưng nơi này không giống với hai địa điểm trước đây.
Paimon:
Nếu do Albedo làm, vậy thì tại sao anh ta lại không lấp cái hố này lại nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
(Dấu vết khác nhau... Có thật là do cùng một người gây ra không? Nếu không phải do Albedo làm, vậy tại sao nơi này lại được đánh dấu trong sổ tay của anh ta?)
Về tổng bộ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong
Jean:
Hai vị trở về rồi à. Có phát hiện gì không?
Paimon:
Có thì có, nhưng mà... không giúp được gì cho Albedo.
Kể cho Jean nghe thông tin bạn phát hiện được trong phòng làm việc...
Jean:
Vậy à...
Jean:
Tôi hiểu rồi, dù sao đi nữa cũng rất cảm ơn hai vị.
Nhà Lữ Hành:
Albedo có khiếu nại kết quả phán quyết không?
Jean:
Có, anh ta yêu cầu tiến hành phiên tòa phúc thẩm.
Jean:
Hơn nữa, tôi cũng hy vọng những bí ẩn còn lại trong vụ án sẽ được giải quyết, ví dụ như người chết rốt cuộc là ai, thi thể đã biến mất như thế nào...
Jean:
Răng và xương sót lại ở nơi giấu thi thể đã được đưa đi giám định, từ đó có thể tìm được lai lịch của nạn nhân. Có điều...
Paimon:
Vẻ mặt như vậy là sao?
Jean:
...
Jean:
Nếu như thân phận của nạn nhân được xác nhận là công dân Mondstadt, vậy thì tính chất của vụ án này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, và lần phúc thẩm này có thể sẽ bị chuyển thành xét xử công khai.
Jean:
Điều này khá bất lợi cho Albedo.
Paimon:
Sao lại như vậy chứ... Haiz...
Jean:
Phiên tòa thứ hai sẽ được tổ chức trong hai ngày tới. Hãy đến tham dự nhé.
Paimon:
Được, nhớ rồi. Vậy... chúng tôi đi trước đây, Jean cũng đừng buồn quá nhé.
Jean:
Ừm, cảm ơn sự quan tâm của hai vị, tôi sẽ cố gắng để làm tròn trách nhiệm của mình.
Jean:
...
Jean:
Miles...
Nói chuyện với Jean
Jean:
Hai vị, nếu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi.
Jean:
Được, hãy theo tôi.
Tham dự buổi xét xử Albedo
Jean:
Các vị, đây là phiên tòa thứ hai xét xử Albedo vì tội mưu sát và che giấu thi thể. Vẫn do tôi, Jean Gunnhildr tiến hành.
Jean:
Thành phần tham dự phiên tòa vẫn không thay đổi, bồi thẩm đoàn vẫn sẽ do phó tế Dahlia của Giáo Hội Tây Phong đảm nhiệm.
Jean:
Cô Hertha đại diện bên công tố. Anh Kaeya đại diện bên bào chữa.
Jean:
Bị cáo là đội trưởng đội điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Albedo. Tất cả đã đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi.
Jean:
Cô Hertha, nhóm hợp tác điều tra đã có phát hiện mới đúng không?
Hertha:
Đúng vậy. Chúng tôi đã đưa răng và xương của nạn nhân được phát hiện ở chỗ giấu xác đến bộ phận y tế của Giáo Hội để kiểm tra, và đã nhận được kết luận rằng đây thực sự là răng và xương của con người.
Hertha:
Ngoài ra, nhóm điều tra cũng đã xem xét hồ sơ lưu lượng dân cư Mondstadt trong thời gian gần đây, và chúng tôi đã phát hiện ra có một số người đã mất tích trong thời gian dài.
Hertha:
Răng và xương đã cung cấp thông tin về tuổi tác và giới tính của nạn nhân. Điều thú vị là, trong số những người mất tích gần đây của Mondstadt, có một người hoàn toàn khớp với kết quả giám định.
Hertha:
Bộ phận y tế quá bận nên đã ủy thác cho cô Rosaria của Giáo Hội Tây Phong mang kết quả đến phiên tòa.
Rosaria:
Hanselmann, một thợ săn nam giới, 46 tuổi, độc thân, không có người thân. Cũng chính vì không có người thân nên không có ai báo án, phù hợp với nội dung đề cập trong phiên tòa trước đó.
Rosaria:
Ngoài ra, căn cứ theo ghi chép thăm khám của bộ phận y tế, vị thợ săn này ba năm trước từng bị máy móc làm bị thương ở phần xương đùi. Trên xương đùi mà Diluc tìm thấy quả thật có vết thương tương ứng.
Rosaria:
Vì vậy, có thể đưa ra kết luận một trong những thi thể mà Albedo chôn là Hanselmann. Còn về tốc độ mục rữa bất thường, e rằng có liên quan đến một số kỹ thuật đặc biệt.
Hertha:
Việc suy đoán kỹ thuật này là thuật giả kim cũng hợp lý, đúng chứ?
Rosaria:
Đúng, có thể nói là vậy. Phép thuật hay thuật giả kim... cũng đều có khả năng.
Hertha:
Cảm ơn lời chứng thực của cô.
Dahlia:
Vậy là, ít nhất hiện tại đã xác định được thân phận của một nạn nhân. Nhưng động cơ của bị cáo là gì?
Hertha:
Căn cứ theo thư của bị cáo, có lý do để cho rằng bị cáo cố ý chọn những người độc thân không có gia đình để ra tay, rồi sử dụng họ như đối tượng thí nghiệm thuật giả kim.
Hertha:
Vì thành tựu mà hy sinh người dân Mondstadt, thật là tàn ác.
Albedo:
...Hmph.
Hertha:
Ngoài ra còn có một nhân chứng. Xin mời cô Donna.
Kaeya:
...Tiêu rồi.
Paimon:
Ấy, là Donna của tiệm hoa sao?
Donna:
Tôi... rất xin lỗi vì đã che giấu bấy lâu nay. Thực ra, cũng chính vào ngày mà lão gia Diluc nhìn thấy Albedo xóa sổ mọi dấu vết, tôi... tôi cũng có mặt ở đó.
Donna:
Hôm đó tôi cùng bạn bè đi dã ngoại, buổi tối nghỉ ngơi trên núi. Cả đêm tôi không ngủ được, tờ mờ sáng thức dậy đi dạo thì thấy lão gia Diluc.
Donna:
Tôi có chút... muốn thử nói chuyện với lão gia Diluc, nên cũng đi về phía đó. Sau đó tôi thấy phía dưới vực có một người đang xử lý thi thể.
Donna:
Tôi rất sợ, sợ rằng người đó sẽ phát hiện ra tôi. Cho dù có thoát khỏi nơi đó thì cũng thấp thỏm ngày đêm... Tôi thậm chí còn nghĩ, giá như tôi không phải lòng lão gia Diluc thì tốt biết mấy.
Donna:
Nếu như không muốn nói chuyện với lão gia Diluc thì sẽ không gặp phải chuyện đáng sợ như vậy... Tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Donna:
Vì sợ hãi mà mãi cho đến hôm nay mới được cô Hertha thuyết phục đứng ra làm nhân chứng. Tôi... tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.
Kaeya:
Thì ra là vậy.
Diluc:
Quyết định lên tiếng đã là rất dũng cảm rồi, tiểu thư Donna.
Donna:
...!
Jean:
Tòa án rất cảm ơn sự dũng cảm và chính trực của cô.
Donna:
Đúng... đúng vậy! Cảm ơn.
Dahlia:
Hai nhân chứng, không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ chỉ còn lại vấn đề là thi thể đã biến mất bằng cách nào.
Hertha:
Tôi vẫn cho rằng có liên quan đến kỹ thuật giả kim được nhắc đến trong thư. Bị cáo là Giả Kim Thuật Sĩ hàng đầu Mondstadt, anh ta hoàn toàn có khả năng này.
Jean:
Về điểm này, có một điều tra viên đã điều tra được một số thông tin liên quan, tôi sẽ trình bằng chứng lên ngay.
Paimon:
A, lẽ nào là...
Nhà Lữ Hành:
(Là chứng cứ mà chúng ta phát hiện từ phòng làm việc của Albedo sao...)
Jean:
Sau đây là bằng chứng được tìm thấy trong văn phòng của bị cáo Albedo ở tầng hai của Đội Kỵ Sĩ. Trong đó, quan trọng nhất là tấm bản đồ này.
Jean lấy ra tấm bản đồ mà bạn tìm được trong ngăn bí mật. Ba ký hiệu lặng lẽ nằm trên đó, chờ đợi bí mật được vén màn.
Jean:
Bản đồ này được đặt chung với sổ tay của bị cáo, địa điểm đánh dấu trên đó cũng trùng khớp với nội dung trong thư của bị cáo và hiện trường vụ án.
Kaeya:
Xin hỏi tấm bản đồ này có phải của anh không?
Albedo:
...
Albedo:
Là của tôi.
Jean:
Ký hiệu trên đó cũng do chính tay anh vẽ lên à?
Albedo:
Đúng vậy.
Kaeya:
Anh nên hiểu việc này có nghĩa là cáo buộc phạm tội của anh sẽ càng chắc chắn hơn, thậm chí là không thể phản bác.
Sucrose:
Đừng...
Albedo:
Các vị đã mở được ngăn bí mật tại bàn làm việc của tôi như vậy rồi thì tôi cũng phải biện hộ cho mình vài câu.
Hertha:
Chứng cứ đầy đủ rồi, anh còn biện hộ gì nữa?
Albedo:
Xin cho phép tôi được kiên định với lời nói trước đó. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng giết ai.
Hertha:
Hừm, chuyện đến nước này rồi mà còn dám nói vậy.
Albedo:
Cô Hertha, nói một cách khách quan thì suy luận của cô rất tinh tế và thuyết phục. Nhưng tôi không định nhận tội đâu.
Hertha:
Anh còn định quanh co chối tội nữa sao?
Albedo:
Người vô tội sẽ nghĩ mọi cách để chứng minh sự trong sạch của mình, sao có thể gọi là quanh co chối tội chứ? Hơn nữa, hiện tại chỉ là tôi vẫn đang đợi...
Hertha:
Đợi chờ sẽ không giúp cho tội trạng của anh biến mất đâu.
Albedo:
Tôi tin rằng chờ đợi là một kỹ năng. Có một số chuyện sẽ không tự nhiên xuất hiện, luôn phải có ai đó phủi bỏ lớp tuyết dày phủ bên trên mới được.
Nhà Lữ Hành:
(Thái độ của Albedo rất nghiêm túc, nhưng không quá căng thẳng. Điều này liệu có chứng minh được anh ấy thực sự không phạm tội không?)
Nhà Lữ Hành:
(Tuyết... Phủi bỏ lớp tuyết? Là ám hiệu gì sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu đây là ám hiệu, vậy thì chỉ có thể liên quan đến Long Tích Tuyết Sơn mà thôi. Kể ra thì, bản đồ trong ngăn bí mật có đánh dấu một địa điểm trên Long Tích Tuyết Sơn...)
Albedo:
Người phát hiện ra ghi chép này là cậu đúng không, Nhà Lữ Hành? Vậy điểm đánh dấu thứ ba trên bản đồ, chắc cậu cũng từng đến rồi phải không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Jean:
Có thể nói cho chúng tôi biết nơi đó ra sao không?
Bạn gật đầu, kể lại cảnh tượng mà bạn đã nhìn thấy trên núi tuyết lúc đó một cách trung thực, công bằng và điềm tĩnh.
Thứ giấu trong hố đất biến mất, xung quanh còn có dấu móng vuốt của sinh vật nào đó để lại. Tuyết phủ kín chân tướng, không ai phát hiện ra ở đó có một cái hố như vậy.
Hertha:
Từ mô tả này thì... trong đó chắc chắn cũng là thi thể.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu đoán không nhầm thì Albedo có tính toán riêng của mình. Nếu đã vậy, thân là một người bạn thì mình nên phối hợp vẫn hơn.)
Nhà Lữ Hành:
(Anh ta kỳ vọng gì vào mình nhỉ? Một suy luận đột phá? Hmm... Hiện tại, phát ngôn an toàn vẫn hơn.)
Nhà Lữ Hành:
(Mình đã nói ra sự thật một cách công bằng, nên cũng phải nói ra điểm nghi vấn khi đó. Đây cũng là trách nhiệm với bạn bè.)
Nhà Lữ Hành:
(Hơn nữa, hình như mình đã hiểu gợi ý của Albedo.)
Nhà Lữ Hành:
Xin chờ một chút. Về kết quả điều tra mà tôi báo cáo cho đội trưởng Jean, tôi vẫn còn một thắc mắc.
Nhà Lữ Hành:
Trong hai vụ án được nhắc đến trong phiên xét xử lần trước, bị cáo Albedo bị buộc tội sau khi tiêu hủy thi thể, đã dùng thuật giả kim để khôi phục mặt đất về nguyên trạng.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng nơi thứ ba mà tôi phát hiện ở núi tuyết lại khác. Đất trong hố đất vương vãi ra bên ngoài, giống như có thứ gì đó bị đào lên hơn.
Nhà Lữ Hành:
Giả sử tội phạm là cùng một người, vậy thì tại sao không xóa sạch mọi dấu vết ở địa điểm thứ ba chứ?
Nhà Lữ Hành:
Ngoài ra, những dấu vết xung quanh địa điểm thứ ba trông cũng không giống như mới xuất hiện. Tôi nghĩ như vậy là đủ để chứng minh rằng nó đã xảy ra vào thời điểm khác với hai lần còn lại.
Nhà Lữ Hành:
Dựa trên hai luận điểm này, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm hoài nghi về vụ án. Tôi hy vọng sẽ có được chân tướng và một kết quả phán quyết công bằng. Xin cảm ơn.
Albedo:
Quả nhiên cậu phát hiện ra rồi.
Hertha:
Đúng là vẫn còn điểm đáng ngờ, nhưng tôi phải chỉ rõ một điều... Hiện tại, ngoài tấm bản đồ đó ra, không có bất kỳ manh mối nào cho thấy còn có người khác biết về nơi đó ngoài bị cáo.
Hertha:
Chỉ riêng chứng cứ này, đã cho thấy bị cáo chính là nghi phạm đáng ngờ nhất. Trừ khi Albedo phủ nhận bản đồ này là do mình vẽ?
Albedo:
Tôi sẽ trả lời câu hỏi của Nhà Lữ Hành về chuyện này.
Albedo:
Nếu muốn chứng minh bản thân vô tội thì tôi sẽ phủ nhận mọi thứ, giống như cách mà cô Hertha nói.
Albedo:
Nhưng rất tiếc, những ký hiệu đánh dấu trên bản đồ đều do tôi làm, và cả ba nơi đều do tôi giấu đồ.
Paimon:
Hả?!
Albedo:
Đúng là có ba thi thể ở đó, nhất là ở Long Tích Tuyết Sơn, tôi đã xử lý một người rồi chôn cất ở đó.
Hertha:
Hah, quả nhiên anh đã làm chuyện này! Nghe thấy chưa, anh ta đã thừa nhận tội ác rồi.
Albedo:
Không, cô Hertha, có một vài câu chuyện về người đó mà tôi muốn kể.
Albedo:
Rất lâu trước đây, tôi gặp một vị khách không mời trên núi tuyết. Không biết tại sao, người này dường như muốn mượn sự hoang vu hẻo lánh ở núi tuyết để trừ khử tôi.
Albedo:
Người đó thực sự muốn giết tôi, vì vậy giữa chúng tôi đã xảy ra một cuộc chiến. Tôi đã sát hại người đó, sau đó chôn ở vị trí đánh dấu trên núi tuyết.
Eula:
Khụ, về chuyện này... Hôm đó tôi, Albedo, Amber, Nhà Lữ Hành, Paimon và cả Bennett của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đều ở đó.
Eula:
Lần đó Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tổ chức hoạt động ở núi tuyết. Sau khi hoạt động kết thúc, chúng tôi lần lượt rời khỏi đó.
Eula:
Giả sử người mà Albedo nói không phải người mà chúng tôi gặp trên núi, vậy thì... Có lẽ trận chiến đó đã xảy ra sau khi chúng tôi rời đi.
Hertha:
Vụ án thứ nhất và thứ hai quả nhiên là do anh làm... Anh đã giết những người vô tội đó.
Albedo:
Không, tôi không đồng ý với cách nói này của cô.
Hertha:
Đã đích thân thừa nhận rồi mà còn muốn chống chế sao? Lẽ nào anh sợ tới mức nói năng lung tung rồi à?
Albedo:
Cô Hertha, sao lại gay gắt như vậy? Tôi còn chưa nói đến điểm quan trọng nhất đâu.
Albedo:
Người tấn công tôi trên núi tuyết có mái tóc vàng, mắt xanh, chiều cao tương đương, và mặc bộ quần áo gần như giống hệt tôi...
Kaeya:
Chà, vậy chẳng phải là giống hệt anh sao?
Sucrose:
Giống nhau sao...?
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra mình đoán đúng rồi, quả nhiên có liên quan đến chuyện này!)
Donna:
Ngoại hình giống hệt nhau, tại sao ăn mặc cũng giống nhau?
Beatrice:
Anh ta đang nói gì vậy...? Tôi không muốn ở đây nữa đâu...
Hertha:
Nhưng mà, điểm mấu chốt hiện tại là anh đã giết người trên núi tuyết.
Albedo:
Đúng. Vào ngày hôm đó, tôi đã giết đối thủ có ngoại hình gần như giống hệt tôi.
Albedo:
Nhưng tôi chưa từng nói, thứ mà tôi sát hại là một "con người".
Diluc:
Thì ra là vậy. Xem ra tôi phải rút lại lời khai của mình rồi.
Hertha:
Cái gì cơ?!
Note:
Các vị, chúng tôi đưa cô ấy đến rồi đây!
Hertha:
Khoan đã, đó là...
Paimon:
Người vừa bước vào, chẳng phải là Hertha sao?
Sucrose:
Chuyện gì... Chuyện gì thế này?
Hertha...?:
Cô là ai? Sao cô lại có... khuôn mặt giống tôi như vậy?
???:
Xin chào...
Albedo:
Như cô thấy đấy, đó chính là Hertha, đội trưởng đội hậu cần của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Hertha...?:
Vậy sao... Vậy thì tất cả mọi thứ anh vừa nói, bao gồm việc thừa nhận mình đã phạm tội, đều là vì khoảnh khắc này sao?
Hertha...?:
Nhưng nếu công kích vào tôi thì liệu có làm lung lay được những bằng chứng đanh thép mà bên điều tra đưa ra không? Tôi đứng ở đây chỉ là để bảo vệ chính nghĩa của Mondstadt.
Jean:
Trật tự!
Albedo:
Nhiều năm nay tôi thường ở trên núi tuyết, chính vì trên đó có đối tượng mà tôi luôn nghiên cứu, ma long Durin.
Albedo:
Vài trăm năm trước, Durin đã bại trận trong trận chiến sống còn với Rồng Đông Phong Dvalin, sau đó bị Phong Thần Barbatos và Dvalin phong ấn trong Long Tích Tuyết Sơn.
Albedo:
Durin là tạo vật từ thuật giả kim, mẫu vật hàng đầu trong số những sinh mệnh nhân tạo. Cái chết cũng không thể tiêu diệt nó hoàn toàn, trái tim của nó vẫn đang đập, và đang dần hồi phục theo thời gian.
Albedo:
Còn người giống hệt tôi trên núi tuyết, chính là vật thí nghiệm bị vứt bỏ trong dạ dày của Durin, kẻ thất bại trong kế hoạch người nhân tạo.
Beatrice:
Người nhân tạo?!
Hertha...?:
Anh muốn nói gì... Anh muốn nói tôi là người nhân tạo sao? Hay người đứng ở cửa mà anh đem về từ núi tuyết mới là kẻ mạo danh, một sinh vật nhân tạo?
???:
Haha, tôi thật không quen khi thấy bộ dạng tức giận của mình đấy.
???:
"Đồ giả mạo", câu này ta nên nói mới đúng. Dạo gần đây ngươi hoạt động rất sôi nổi đấy, đồ giả mạo.
Hertha...?:
Đội trưởng Jean, đây không phải lúc do dự. Chúng ta quen biết đã bao lâu rồi, lẽ nào cô không nhận ra ai mới là người thân thuộc hơn với mình sao?
Jean:
Trông hai cô không có gì khác biệt, nhưng từ cách nói chuyện và thần thái có thể thấy, e là...
Jean:
E là tôi nghiêng về người đến sau hơn.
Hertha...?:
Cô có trách nhiệm với lời nói của mình không vậy? Phải biết rằng, nếu suy luận theo cách ban nãy, chẳng phải Albedo mới là kẻ khả nghi hơn sao?
Hertha...?:
Chúng ta phải làm sao để xác nhận giữa hai người ai mới là giả chứ? Tôi có thể nói rằng, Albedo thật đã bị thay thế từ lâu rồi, và người mà chúng ta đang nhìn thấy chỉ là một tên sát nhân.
???:
Các chiến hữu trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, những người từng cùng tôi sát cánh chiến đấu. Trong số các vị chắc vẫn có người nhớ vết sẹo dài nhất trên người tôi nằm ở đâu đúng không.
Hertha...?:
...!
Eula:
Tôi biết. Nói ra đáp án của cô đi.
???:
Trước lúc đó thì... Miles, anh có biết không?
Miles:
Hả? Tôi... tôi...
???:
Anh không biết à? Hay là quên rồi? Dạo này tôi nghe nói anh hay bị chóng mặt và hành động bất thường...
???:
Ngay cả việc anh là người ở gần tôi nhất trong trận chiến đó mà cũng quên được sao.
Miles:
Không phải! Tôi... Ôi! Đầu tôi đau quá...
???:
Vết sẹo nằm ở đây.
Albedo:
Sao căng thẳng vậy? Lẽ nào không nhận ra chuyện này à?
Albedo:
Hay là, nội gián của cô trong Đội Kỵ Sĩ không nói cho cô biết, rằng tay trái của Hertha có một vết sẹo?
???:
Albedo từng nghiên cứu về những thứ như các người. Nếu không thừa nhận thì hãy vạch tay mình ra đi.
Hertha...?:
...
Albedo:
Đừng hoảng, bây giờ thêm vào vẫn kịp mà. Ngươi, hay những thứ sinh ra từ sinh mệnh của Durin như các ngươi, lẽ ra phải có khả năng này mới phải.
Albedo:
Sức sống mãnh liệt, tùy ý biến hóa... Nhưng lại đứng chôn chân như một người vô hình, chẳng dám hành động, vì sợ một khi bắt đầu biến hóa thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả đồng bọn ở đây, phải không?
Sucrose:
Đồng bọn... Đồng bọn của cô ta là Miles sao?
Albedo:
Không chỉ là Miles. Sinh vật ảnh hưởng bởi sức mạnh của đồng loại đều sẽ hội tụ lại, nhưng điều thú vị là sự quy tụ bầy đàn này lại đang cản trở cô ta.
Albedo:
Một khi bắt đầu biến đổi thì những người xung quanh ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đó, không thể kiểm soát. Vì trong mạng lưới sự sống này, ngươi đang đảm nhiệm vai trò cốt lõi.
???:
Giơ cánh tay ra!
Hertha...?:
Hừ... Đáng chết!
Nhận ra vỏ bọc của mình đã bị lộ, kẻ mạo danh lập tức bỏ trốn khỏi phòng xử án.
Beatrice:
Ối...!
Miles:
Mau đi thôi!
Paimon:
Đám người đó bắt đầu yểm trợ cho tên giả mạo kìa!
Jean:
Cô ta muốn bỏ chạy, mau chặn cô ta lại! Đừng để người khác cản trở chúng ta!
Note:
Bên ngoài có người muốn xông vào, chắc cũng là đồng lõa với cô ta!
Kaeya:
Hành động thôi, mọi người!
Paimon:
Woa! Cô ta nhảy một cú rất cao rồi vượt qua đó rồi!
Note:
Đáng ghét, theo tôi đi truy đuổi nào!
Albedo:
Đến lúc rồi.
Jean:
Tất cả đơn vị di chuyển ra ngoài! Đội 3, tên giả mạo đó giao cho các vị!
Note:
Được! Hành động theo kế hoạch!
Albedo:
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với hai vị rồi. Chuyện xảy ra mấy ngày nay tôi sẽ kể lần lượt, nhưng trước khi bắt đầu, hy vọng hai vị có thể tin vào những điều sau đây.
Albedo:
Thứ nhất, tôi không giết người, cũng chưa từng dùng xác người để thí nghiệm thuật giả kim.
Albedo:
Thứ hai, hầu hết mọi người ở đây đều biết kế hoạch của Đội Kỵ Sĩ. Và trong số nhân chứng, người rất sắc sảo như Diluc cũng đã nhận ra sự bất thường từ trước phiên xét xử lần này rồi.
Nhà Lữ Hành:
Dường như mọi người đã có một kế hoạch rất hoàn chỉnh.
Albedo:
Đúng vậy, theo tôi nào.

Khát Vọng Của Chúng Sinh
Mọi thứ kết thúc quá đột ngột, bạn không kịp do dự mà cùng mọi người lao vào chiến đấu...
Nói chuyện với Albedo
Paimon:
Chuyện gì thế này? Sao trong thành lại có ma vật thế?
Albedo:
Ma vật sắp tấn công rồi, chúng đến từ núi tuyết. Nhưng chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị.
Albedo:
Phải nói là, chúng tôi đã đề phòng sự thức tỉnh tiếp theo của Durin. Đám ma vật này bị ảnh hưởng bởi sức mạnh mục ruỗng mà trở nên kích động, sớm muộn gì cũng sẽ tấn công Thành Mondstadt.
Albedo:
Vì cuộc chiến không thể tránh khỏi đó, chúng tôi đã sắp xếp những chuyện này.
Albedo:
Tiếp theo, hy vọng hai vị có thể cùng tôi hành động, chi viện cho những người khác.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng tôi cần đi đâu trước?
Albedo:
Đến phía trên tường thành.
Chi viện các khu vực trong thành
Paimon:
Venti!
Venti:
Tiêu rồi, có người đến...
Venti:
Cứu tôi! Làm ơn, đừng làm hại tôi, xin đấy!
Paimon:
Làm trò gì thế? Là chúng tôi nè.
Venti:
Ây da, không phải dân thường à... Hihi, thế thì không cần giả vờ nữa.
Albedo:
Sắp bắt đầu rồi, cứ làm như chúng ta đã bàn nhé.
Venti:
Ừm, tôi tán thành.
Venti:
Haiz, nhưng đã lâu rồi chưa xử lý một tình huống lớn thế này. Tôi có linh cảm là sẽ rất mệt đấy...
Albedo:
Tôi sẽ mời rượu mà, đừng lo lắng.
Venti:
Haha, có câu này thì tôi yên tâm rồi.
Paimon:
Xem ra họ biết rõ thân phận của nhau rồi nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Lúc chúng ta không ở đây thì mọi người cũng sẽ kết bạn với nhau mà...
Venti:
Khi nãy mọi người đang xét xử thì ma vật đã tràn vào từ phía Long Tích Tuyết Sơn. Sau đó chúng rất nóng nảy, e là do nhân vật cốt lõi đã bị các vị khống chế trong đó.
Venti:
Nhưng tôi cũng không ngờ là ma vật của núi tuyết lại tiến hóa đến mức này.
Albedo:
Tiến hóa luôn là chuyện rất đáng được kính nể. Chưa kể Durin còn hấp thụ kẻ giả mạo trước đó.
Paimon:
Nói chứ, bản đồ của Albedo, ba cái hố, và cả thi thể biến mất rốt cuộc là sao vậy?
Albedo:
Nhân chứng nhìn thấy tôi giấu xác là thật. Tôi luôn quan sát bên núi tuyết, có những người mất tích trong đó, nhưng khi quay về thì tính tình lại hoàn toàn thay đổi.
Albedo:
Trong số họ, có người thì vẫn ổn, chỉ là bị sức mạnh của Durin ảnh hưởng. Một số khác đã bị ma vật nuốt chửng, biến thành hình dạng của họ rồi lẻn vào Mondstadt.
Albedo:
Hầu hết những người bị thay thế đều không có người thân, nên dù biểu hiện bất thường cũng khó bị phát hiện. Ma vật lợi dụng hình dạng của họ để tiếp cận những người khác, tôi đã xử lý hai kẻ định ra tay rồi.
Paimon:
Vậy răng và xương mà Diluc tìm được là của nạn nhân sao?
Albedo:
Đúng vậy. Ma vật nuốt chửng họ rồi từ từ tiêu hóa, đôi khi còn giữ lại một phần xương cốt để làm cơ sở cho sự biến đổi. Nạn nhân đầu tiên chỉ còn lại vài sợi tóc, người thứ hai thì chỉ còn răng và xương.
Venti:
Thứ mà Albedo tiêu hủy chỉ là cơ thể ma vật, còn di hài và nghi thức mai táng đều thuộc về những nạn nhân xấu số, đưa họ về nơi an nghỉ.
Albedo:
Phải có người làm điều gì đó. Hơn nữa, tôi đã có được dữ liệu khi cơ thể bị phân hủy rồi, rất hữu ích.
Albedo:
Lúc đó chúng ta cùng nhau đánh bại Hoa Lừa Dối hóa thành tôi trên núi tuyết, sau đó chúng ta đã hứa mỗi người sẽ kể một câu chuyện, còn nhớ không?
Nhà Lữ Hành:
Nhớ, anh đã kể câu chuyện về một thợ làm vườn.
Albedo:
Rất mừng vì cậu còn nhớ. Vậy chắc chắn cậu cũng nhớ, Số 2 trong câu chuyện muốn thay thế Số 1, vì vậy, anh ta đã dùng Hoa Lừa Dối để cải tạo ra Số 3.
Nhà Lữ Hành:
Vậy là, ngày hôm đó trên núi tuyết còn có một kẻ giả mạo khác sao?
Albedo:
Ừm. Tôi đã đối đầu trực diện với Số 2, giải quyết anh ta rồi chôn xuống núi tuyết. Cái hố mà mọi người tìm thấy chính là để lại từ khi đó.
Albedo:
Nhưng dạo này, mức độ hoạt hóa của Durin không ngừng tăng cao, ma vật bị sức mạnh của nó ảnh hưởng, bị nó sử dụng như công cụ, thậm chí còn đưa thi thể Số 2 trở lại trong bụng Durin.
Albedo:
Ma long Durin đã hấp thụ sản phẩm thất bại đó, dung nạp cả chế độ tư duy của người đó vào bản thân. Sau đó, ma vật do nó sinh ra đã học được cách ngụy trang.
Albedo:
Ngoài ra, những người ở trên núi tuyết lâu sẽ bị sức mạnh của Durin ảnh hưởng. Sức mạnh này sẽ không ảnh hưởng ngay đến vật chủ, nên chưa thể đánh giá được mức độ nguy hiểm.
Venti:
Chẳng phải mọi người nói là có rất nhiều người trong thành trông có vẻ bất thường sao? Chính là những người vừa mới cố gắng xâm nhập vào Đội Kỵ Sĩ đấy.
Venti:
Sức mạnh của Durin đang ẩn chứa trong cơ thể họ. Khi bộc phát, ý thức chiến đấu sẽ tạm thời kiểm soát hành động của họ.
Albedo:
Đây là điều chúng ta muốn. Vào thời khắc sinh tử thì sinh mệnh mới bùng nổ hoàn toàn, chúng ta sẽ có thể tìm ra những cá thể do bị ảnh hưởng mà trở nên hung hăng.
Paimon:
Hả?! Vậy phải làm sao đây? Chúng ta đâu thể tấn công những người bình thường đó được!
Venti:
Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi đã hứa là giúp thì cũng phải cố gắng một chút chứ.
Albedo:
Sức mạnh của gió sẽ tạm thời khống chế bọn họ. Nhân cơ hội này các kỵ sĩ sẽ giữ họ lại, lát sau sẽ có chuyên gia đến xử lý.
Albedo:
Ừm, nói đến đây thôi. Tiếp theo cần khởi động thứ đó đúng không?
Venti:
Đúng! Vậy nên có vài bí mật nhỏ, ví dụ như thân phận của tôi thì tạm thời đừng nói ra vội nhé.
Venti:
Hmm. Gió... cũng tàm tạm rồi.
Paimon:
Luồng gió? Nhiều thế này cơ à!
Albedo:
Luồng gió trong toàn thành phố đã sẵn sàng. Mọi người, có nghe thấy không?
Jean:
Đã nghe thấy. Các đội khác thế nào rồi?
Note:
Tình hình ổn! Hiện tại nhân lực đã đủ, có thể cung cấp chi viện.
Skeiron:
Cửa phụ yêu cầu chi viện!
Note:
Qua ngay đây!
Paimon:
Lợi hại quá... Không ngờ con người có thể dựa vào gió để trò chuyện!
Jean:
Chiến sĩ được chúc phúc sẽ có khả năng này, đây là ân điển của Phong Thần Barbatos. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong chiến dịch bảo vệ này!
Venti:
Thực ra thì nếu không hướng về phía luồng gió, đồng thời hạ thấp giọng thì sẽ không bị người khác nghe thấy.
Paimon:
Chẳng trách sao anh lại đột nhiên ngồi xuống, lén la lén lút...
Venti:
Hả? Nói gì vậy chứ?
Dahlia:
Hả? Giọng nói này... Venti? Venti cũng ở đây à?
Paimon:
Lộ rồi kìa...
Venti:
Xin lỗi, tôi chỉ là nhà thơ qua đường cầu xin cứu viện thôi! Vừa nãy kêu cứu bằng cả mạng sống thì Albedo và Nhà Lữ Hành, à Paimon nữa, họ đã cứu tôi rồi!
Albedo:
Không sao là tốt rồi. Bây giờ chúng tôi phải đến nơi khác chi viện.
Venti:
Cảm ơn nhé. Sức mạnh của Phong Thần sẽ bảo vệ mọi người.
Venti:
Còn ở đây... cứ giao cho tôi là được.
Mọi người chạy về cổng lớn Thành Mondstadt, không ngờ đã có hai người đến trước một bước. Diluc và Kaeya, hai đội trưởng kỵ binh tiền nhiệm và đương nhiệm của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong lúc này đã kề vai chiến đấu.
Kaeya:
Haiz, nếu được lựa chọn thì mình đâu muốn đứng ở giữa thế này chứ. Lại còn ngay trên cầu nữa.
Kaeya:
Ồ? Qua bên đây rồi à.
Quái Vật Hilichurl:
Haaah!!!
Diluc:
Tránh ra!
Kaeya:
Chà, đúng là ngàn cân treo sợi tóc đấy... Lần này phải cảm ơn lão gia Diluc ra tay tương trợ rồi.
Diluc:
Thôi khỏi. Tôi không can thiệp để cứu anh. Ngược lại thì anh đang cản đường tôi đấy.
Kaeya:
Vậy tôi đi nhé. Tôi ở đây cũng chỉ tạo ra chút hơi nước từ phản ứng nguyên tố thôi, cảm thấy chẳng có ích gì...
Diluc:
Vậy sao?
Kaeya:
Haha, được rồi. Anh phát hiện ra điều bất thường trong chuyện này từ bao giờ thế?
Diluc:
Phiên tòa đầu tiên.
Kaeya:
Để đoán xem nào, bởi vì kẻ giả mạo Hertha đó à?
Diluc:
So với cô ta thì vấn đề của anh lớn hơn nhiều đấy.
Kaeya:
Tôi? Lẽ nào anh định nói tôi làm người bào chữa không đủ tận tâm à?
Diluc:
Đâu ai nói thế. Chỉ là trông anh có vẻ thiếu chút căng thẳng thôi.
Kaeya:
Vậy lão gia Diluc đây cảm thấy khi nào tôi mới thực sự căng thẳng nào?
Diluc:
Tự mà nghĩ đi. Đám ma vật tiếp theo đến rồi đấy!
Kaeya:
Haha, chắc là... tôi đừng nên nghĩ nữa thì hơn!
Nói chuyện với Diluc và Kaeya
Paimon:
Họ ở bên kia! Diluc, Kaeya!
Kaeya:
Mọi người có thời gian đến đây, chứng tỏ những nơi khác không quá cấp bách đúng không?
Paimon:
Sao anh không nghĩ là chúng tôi vì quan tâm nên mới đến đây trước vậy?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ đây là nơi gần cổng thành nhất...
Diluc:
Nắm chắc con đường huyết mạch chính là nắm chắc trọng tâm chiến đấu. Lựa chọn này rất hợp lý.
Paimon:
Tình hình vẫn thuận lợi chứ?
Kaeya:
Ừm, không cần lo lắng. Chỗ này cứ giao cho tôi và công dân nhiệt tình Diluc đây nhé.
Albedo:
Sao không nói là Đội Trưởng Kỵ Binh tiền nhiệm và đương nhiệm đi?
Diluc:
Tôi thấy không cần thiết phải vậy.
Albedo:
Cung đường chính phiền các anh nhé, chúng tôi sẽ đến những nơi khác để xem xét tình hình.
Diluc:
Cố lên.
Albedo:
Đúng rồi, cảm ơn những gì anh đã thể hiện trong phiên tòa nhé. Có vẻ như anh đã hoàn toàn tin tưởng tôi.
Kaeya:
Ngay từ phiên xét xử đầu tiên là anh ta đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi.
Diluc:
Nếu phải nói thì tôi vẫn luôn tin tưởng vào người đã từng giúp đỡ tôi. Anh sẽ không đột nhiên trở thành tên sát nhân máu lạnh như thế.
Paimon:
Nghe thật ấm áp đấy.
Albedo:
Chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng, và cả chuyện giúp đỡ Đội Trưởng Kỵ Binh đương nhiệm nữa. Kaeya cũng đã vất vả rồi.
Nhà Lữ Hành:
Gặp lại sau nhé!
Kaeya:
Đi đi, chú ý an toàn đấy.
Nói chuyện với Kỵ Sĩ Tây Phong
Barbara:
Xong, vậy là ổn rồi.
Swan:
Cảm ơn tiểu thư Barbara.
Swan:
Hiện giờ bên ngoài khá hỗn loạn, các mục sư vui lòng ở lại trong Giáo Đường.
Barbara:
Anh đã bị thương như vậy rồi, đừng vội quay lại tiền tuyến nữa!
Swan:
Tôi biết. Yên tâm, tôi chỉ muốn quay về hậu phương tiếp tục giúp đỡ công tác hậu cần, không tùy tiện chiến đấu đâu.
Barbara:
Vậy à... Vậy chúng tôi có thể giúp anh.
Rosaria:
Như lời anh nói, tình hình bên ngoài rất hỗn loạn. Người bị thương tốt nhất không nên hành động một mình. Bên đó còn vài người bị thương cần quay lại tiền tuyến, để tôi đưa mọi người qua đó.
Swan:
Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Rosaria.
Rosaria:
Không có gì, đây là bổn phận của tôi. Barbara, Giáo Đường giao cho cô đó.
Barbara:
Xin hãy yên tâm.
Barbara:
...Tuy không rõ sự tình, nhưng chị tôi và mọi người từ lâu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi. Tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi.
Barbara:
Không không, là chắc chắn sẽ ổn!
Barbara nhớ lại chuyện trước đó...
Jean:
Barbara, em có đang bận gì không?
Barbara:
Chị! Không có, em không bận gì cả.
Jean:
Chị có chuyện muốn nói với em. Những ngày sắp tới, trong Thành Mondstadt sẽ xảy ra một số chuyện, phải chiến đấu nữa... Em nhất định phải bảo vệ tốt bản thân đấy.
Barbara:
Ơ? Sao chị biết?
Jean:
Albedo đã cảnh báo trước rồi. Chuyện lần này có liên quan đến Long Tích Tuyết Sơn, nên anh ấy cũng có tiếng nói hơn.
Barbara:
Long Tích Tuyết Sơn à...
Barbara:
Những ngày tiếp theo thành phố sẽ rất nguy hiểm sao?
Jean:
Chị không dám chắc, nhưng mọi người trong Đội Kỵ Sĩ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tất cả mọi người.
Barbara:
Vậy... ai sẽ bảo vệ chị đây?
Jean:
Đừng lo. Chị cũng hứa với em, chị sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, được không?
Barbara:
...Hy vọng mọi chuyện bên đó đều thuận lợi.
Grace:
Tiểu thư Barbara, có thể giúp tôi một tay không?
Barbara:
Ah, được, tôi tới ngay!
Amber:
Chúng tới rồi! Chuẩn bị chiến đấu!
Mika:
Các phân đội chú ý! Ma vật đang tới gần từ hướng 11 giờ!
Amber:
Số lượng gồm... 25 Hilichurl, 2 Hilichurl Búa Lửa, còn có nhiều loại Slime!
Mika:
Hãy chuẩn bị sẵn đối sách nguyên tố!
Kaeya:
Hiểu rồi! Cảm ơn nhé, Amber, Mika!
Nói chuyện với Amber và Mika
Hertha:
Các đơn vị đã vào vị trí.
Note:
Đột nhiên nghe thấy tiếng của Hertha, làm tôi giật cả mình...
Hertha:
Vẫn còn nghĩ đến việc giả mạo sao? Không phải anh cũng biết kế hoạch à?
Note:
Tôi chỉ biết có một ngày cô đột nhiên biến mất, đội trưởng Jean nói cô không sao, nhưng có nhiệm vụ quan trọng cần cô phải biến mất một thời gian, tốt nhất tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô đã chết...
Note:
Rồi hai ngày sau, cô đột nhiên xuất hiện lại! Nhìn cũng chẳng có gì khác, nếu không phải được biết trước thì có lẽ tôi đã bị lừa đấy.
Mika:
Cho nên kiểu đó mới đáng sợ đó...
Amber:
Đúng vậy. Ai mà chịu tin người bên cạnh mình bị đám ma vật này thay thế chứ, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
Albedo:
Không sao. Sau lần này, những vấn đề tương tự sẽ được loại bỏ triệt để, mọi người không cần quá lo lắng.
Mika:
Ngài Albedo có sao không? Không gặp quá nhiều rắc rối đấy chứ? Tôi không có mặt trong phiên tòa, nên tôi rất lo lắng...
Amber:
Tôi cũng vậy! Tôi cứ tưởng là thật đấy, quả thực không dám tin mà!
Albedo:
Ngay cả Amber cũng không biết à? Xem ra công tác bảo mật của Eula đã hoàn thành rất tốt đấy. Cảm ơn cả hai đã quan tâm nhé, tôi vẫn ổn.
Amber:
Eula đúng là như vậy, khi nghiêm túc là sẽ không để lộ chút thông tin nào. Chuyện được cô ấy giữ bí mật cũng sẽ không bao giờ tiết lộ.
Paimon:
Đúng đó! Eula thật sự rất đáng tin cậy đấy.
Note:
Nhưng mà lúc đầu sao lại quyết định để Hertha biến mất vậy? Đánh cả buổi trời, tôi cũng bắt đầu không nhớ ra được rồi.
Albedo:
Kaeya nói chúng ta cần một người đủ để tất cả mọi người chú ý, có danh tiếng nhưng lại không được quá nổi bật để gây sự chú ý.
Albedo:
Đương nhiên, không có ai thích hợp hơn Hertha cả. Cho nên cô ấy chủ động "biến mất", để lại một lỗ hổng lớn trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Mika:
Kể ra thì, ban đầu tôi còn nghe nói có thành viên của Đội Kỵ Sĩ gặp phải chuyện không may, nhưng sau đó đã nhanh chóng bị bác bỏ.
Albedo:
Đó cũng là một bước trong chiến lược. Thứ tự kế hoạch là: Đầu tiên, tung tin đồn trong Đội Kỵ Sĩ, rằng khi Hertha ra ngoài làm việc thì gặp sự cố, không rõ tung tích.
Albedo:
Người loan tin là Đội Trưởng Kỵ Binh Kaeya và đội viên trực thuộc của Hertha, nên tin tức này cực kỳ đáng tin. Và trong tình huống Hertha mãi không xuất hiện, đối phương đã rơi vào cạm bẫy.
Albedo:
Không lâu sau, Hertha xuất hiện trên đường khi Đội Kỵ Sĩ làm nhiệm vụ trở về với dáng vẻ bị thương, rồi giả vờ bị tìm thấy.
Paimon:
Đây là chuyện từ bao lâu rồi?
Hertha:
Ít nhất là nửa năm rồi.
Paimon:
Không ngờ mọi người lại chuẩn bị từ sớm như vậy!
Albedo:
Đối thủ lần này cẩn trọng hơn tôi tưởng. Các ma vật luôn lùng sục thi thể của Hertha ở bên ngoài để có thể tiêu hủy và xóa dấu vết, suy nghĩ còn tỉ mỉ hơn Số 2.
Albedo:
Thời gian phải đủ lâu, mới có thể khiến Hertha giả chắc chắn rằng mình đã lấy được sự tin tưởng của chúng ta.
Albedo:
Ngoài ra, cô ta cũng cần thu thập những chứng cứ bất lợi về tôi, mới có thể khiến cô ta tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng rồi phát động tổng tấn công.
Paimon:
Nhưng mà, sao bên Durin lại biết được thông tin nội bộ của Đội Kỵ Sĩ?
Hertha:
Bởi vì nội bộ Đội Kỵ Sĩ cũng có tai mắt của chúng.
Albedo:
Đừng lo, tai mắt không được Phong Thần bảo hộ, Barbatos đã tìm được người đó, sẽ không để cô ta nghe thấy lời chúng ta nói đâu.
Paimon:
Nhưng nói thật, tôi đã bị dọa hết hồn đấy. Trong lần đầu xét xử, Albedo hầu như không tìm được chứng cứ nào có lợi cho mình, toàn là kẻ giả mạo kia nói thôi.
Albedo:
Ừm, đó đều nằm trong dự đoán từ trước rồi. Nếu tôi giải thích quá cụ thể, ví dụ như người chết không phải con người, thì sẽ bị đối phương nắm bắt được mất.
Albedo:
Cô ta sẽ yêu cầu tôi giải thích rằng làm sao tôi biết cách thức ngụy trang của sinh vật núi tuyết. Và nếu danh tính thực sự của tôi bị tiết lộ, thì lòng tin của công chúng vào tôi sẽ mất hết.
Albedo:
Như vậy thì sẽ lại trúng bẫy của chúng. Phản bác thì sẽ bị buộc phải lộ thân thế, còn không phản bác thì sẽ phải gánh tội danh giết người. Chúng cũng đã suy xét rất nhiều đấy.
Paimon:
Đúng vậy, may mà sau đó chúng ta đã tìm được điểm đột phá!
Albedo:
Ừm, cảm ơn Nhà Lữ Hành. Ngoài ra, có lẽ cậu vẫn chưa biết, ngay từ đầu cậu cũng đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sao? Nhưng tôi thậm chí không biết gì về kế hoạch cả...
Albedo:
Về chuyện này, tôi muốn xin lỗi hai vị, vì đã không nói rõ toàn bộ kế hoạch từ trước.
Albedo:
Nhưng tôi cũng phải nói là, chính vì để kế hoạch được hoàn thiện hơn mà tôi mới tạm thời giấu các vị.
Albedo:
Từ giai đoạn lên kế hoạch tôi đã hiểu, số thư còn lại trong văn phòng cần một người đọc công bằng, độc lập và có ý muốn truy tìm sự thật. Vì vậy tôi đã nghĩ đến cậu.
Albedo:
Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ trở về Mondstadt trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió. Khi biết được có phiên tòa thì cũng sẽ đến xem.
Albedo:
Sau đó vì lòng chính nghĩa và trách nhiệm, cậu sẽ dùng danh hiệu Kỵ Sĩ Danh Dự để điều tra độc lập.
Albedo:
Hertha giả, cũng chính là Số 2, cô ta từng gặp cậu trên núi tuyết, nếu ngay cả cậu cũng mất niềm tin vào tôi, thì sự tự tin của cô ta sẽ chiếm ưu thế... Đó là thời điểm hoàn hảo để chúng ta tấn công.
Jean:
Đúng vậy, mọi người đã đưa cả Nhà Lữ Hành vào kế hoạch. Hy vọng phần thông tin không được thông báo kịp thời đó sẽ không khiến các vị cảm thấy khó chịu.
Jean:
Xin đừng trách Albedo nhé, anh ấy quả thực đã suy nghĩ rất nhiều vì Mondstadt. Kế hoạch có liên quan đến quá nhiều người, nên chúng tôi đành phải làm như vậy.
Jean:
Kỵ Sĩ Danh Dự và Paimon sẽ luôn là bạn đồng hành của Mondstadt, chúng tôi chưa bao giờ quên điều này.
Paimon:
Thật sao? Hihi, tốt quá.
Jean:
Chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu đấy, Kỵ Sĩ Danh Dự thân mến.
Đến cổng phụ Thành Mondstadt
Eula:
Haiz...
Eula:
Tệ thật. Biết rõ Klee hành động rất nhanh, nhưng vẫn lơ là tập trung, chớp mắt thôi là cô bé đã biến mất rồi... Phải xin lỗi Albedo sao đây...
Paimon:
Eula định nói gì với Albedo vậy?
Eula:
Ối!
Eula:
Albedo, cả Nhà Lữ Hành và Paimon nữa! Sao mọi người lại đến đây?
Albedo:
Chúng tôi đi chi viện tất cả đơn vị. Nên là có gì muốn nói với tôi thì cứ nói nhé.
Paimon:
Đúng vậy! Dù sao thì chúng tôi cũng đã nghe thấy rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cứ mạnh dạn nói đi, không có gì đáng sợ cả.
Eula:
...
Eula:
Klee... đã biến mất ngay trước mặt tôi. Rất xin lỗi, tôi đang đi tìm cô bé về.
Albedo:
Nếu là chuyện này thì cô không cần phải...
Paimon:
Khoan đã! Có kẻ xông tới kìa, nguy hiểm đấy!
Albedo:
Ứng chiến trước đã.
Nói chuyện với Klee và Eula
Klee:
Chiến thắng rồi!
Albedo:
Vất vả rồi, Klee làm rất tốt. Lần sau nhờ em bảo vệ Eula nhé.
Eula:
Albedo, có hơi...
Klee:
Không sao! Cứ để Klee!
Klee:
Anh Albedo phải đi tuần tra đúng không? Em nghe nói anh đi cắm trại mấy ngày, khi trở về thì chúng cũng đi theo về đây.
Eula:
Cắm trại... Ra là vậy, không thể để trẻ con biết những chuyện đó được.
Albedo:
Ừm, cho nên bây giờ anh phải đến chỗ Jean để tính toán chi phí cắm trại. Nếu Klee rảnh thì đi với Eula về Đội Kỵ Sĩ trước nhé.
Eula:
...Hmm, vậy thì phải nhờ vào Kỵ Sĩ Tia Lửa hộ tống rồi.
Klee:
Woa, Klee rất vinh hạnh! Klee sẽ cố gắng!
Quay lại trung tâm Thành Mondstadt
Jean:
Kết thúc rồi! Vất vả cho mọi người quá, không ai bị thương chứ?
Barbara:
Không sao. Lần này chuẩn bị đầy đủ, nên không nhiều người bị thương. Chỗ em có thống kê đây!
Jean:
Tốt rồi, để chị xem thử.
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây...!
Albedo:
Mọi người không sao chứ?
Eula:
Amber, sao rồi?
Amber:
Tôi không sao, yên tâm!
Klee:
Klee hộ tống chị Eula trở về rồi này!
Eula:
E hèm!
Amber:
Hmm? Là vậy sao, Klee giỏi quá!
Jean:
Những người khác thì sao...
Mika:
Về rồi đây! Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Jean:
Không sao là tốt rồi. Chiến dịch bảo vệ lần này đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người!
Albedo:
Đội trưởng Jean chỉ huy cũng vất vả rồi. Mấy ngày nay cô đã phải lo toan rất nhiều, giờ thì nghỉ ngơi cho thoải mái nhé.
Jean:
Ừm. Câu này cũng nên dành tặng cho anh mới đúng.
Albedo:
Với tôi thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, e là còn phải bận rộn thêm một thời gian nữa.
Jean:
Còn... À, tôi nhớ ra rồi.
Albedo:
Vừa hay Nhà Lữ Hành và Paimon cũng ở đây, lát nữa cùng quay về tổng bộ nhé.
Jean:
Trước mắt, những ai không bận gì thì hãy về Đội Kỵ Sĩ hoặc Giáo Hội nghỉ ngơi trước nhé.
Amber:
Vậy Klee đi cùng chị nhé? Đi uống trà với ăn món Bánh Mặt Trăng nóng hổi thôi!
Klee:
Hay quá!
Venti:
Này, chào mọi người nhé.
Jean:
Venti, lần này anh vất vả rồi.
Venti:
Hmm? Vất vả gì chứ? Hỏng rồi... Lẽ nào chuyện tôi lẩn trốn khắp nơi đã bị cô nhìn thấu rồi sao?
Jean:
À không. Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì nhé.
Venti:
Haha, đùa thôi mà. Nhưng lần này quả thật rất vất vả đấy, suýt nữa gió thổi bay mất mũ của tôi luôn, liên tục mấy lần đấy!
Albedo:
Trong gió có lời mà anh muốn nghe không?
Venti:
Tôi đã đứng trên tường thành rất lâu để lắng nghe. Cũng đã thu hoạch được nhiều điều. Những âm thanh phiền muộn, tiếng trẻ con tức giận gào thét, tất cả đều có.
Albedo:
Về "Số 2" trong câu chuyện, cảm xúc của nhân vật này đã bị Durin hấp thụ, khiến Durin hiểu được một số sự thật về thế giới này và sự tồn tại của mình. Ví dụ như, Durin đã không còn là đứa con duy nhất của mẹ mình nữa.
Albedo:
Có thể nó biết bản thân không phải tác phẩm hoàn hảo, điều đó rõ ràng khiến nó không thể chấp nhận. Vì vậy, nó đã nảy sinh một thứ cảm xúc vô cùng chân thật.
Albedo:
"Loại bỏ cá thể hoàn hảo, mẹ chỉ cần một đứa con là đủ rồi". Suy nghĩ như vậy được sinh ra bởi bản năng sinh tồn và sự cạnh tranh của Durin, ảnh hưởng đến những người liên quan đến nó.
Albedo:
Tố cáo tôi, là hành động thông minh nhất mà nó đã làm khi bắt chước tư duy của Số 2.
Albedo:
Nhưng suy cho cùng, Durin vẫn chưa đủ trí thông minh xã hội, sinh vật sinh ra từ nó có thể làm được điều này đã là kỳ tích rồi.
Paimon:
Thì ra là vậy, nên trong gió mới nghe được tiếng trẻ con tức giận gào thét...
Venti:
Có vẻ như... rất gần!
Phonia:
...!
Jean:
Phonia, sao không đến đây báo cáo vậy?
Phonia:
Tôi... Chỗ tôi không có gì đặc biệt cần báo cáo.
Jean:
Vậy sao? Vừa rồi trong chiến đấu chúng tôi có nhắc tới việc cô được điều động tới Tiểu Đội 7. Trong chiến dịch lần này cô phụ trách tuần tra sau trận chiến, mọi thứ thuận lợi chứ?
Phonia:
Rất thuận lợi, xin cứ yên tâm.
Jean:
Vậy sao... Vậy tại sao chỉ có mình cô đến từ hướng đó?
Jean:
Lẽ nào... cô không nghe thấy thông báo cuối cùng trong trận chiến được truyền đạt qua gió sao? Nên cô luôn cho rằng chúng ta sẽ tập hợp ở cửa phụ như kế hoạch ban đầu nhỉ?
Albedo:
Kế hoạch trong trận chiến thường xuyên thay đổi, chắc cô không nghe thấy. Bởi vì từ nửa năm trước khi tới núi tuyết, cô đã bị sức mạnh của Durin ảnh hưởng rồi.
Phonia:
...Đáng ghét!
Albedo:
Đừng nhúc nhích.
Phonia:
Waaah!
Albedo:
Những chuyện còn lại, về tổng bộ từ từ nói. Đừng sợ, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết ảnh hưởng xấu trên người cô.
Nói chuyện với Jean
Jean:
Phonia đã được giao cho người khác canh chừng rồi. Vấn đề của cô ấy, có lẽ anh sẽ giải quyết được đúng không?
Albedo:
Ừm. Chỉ cần hành động tiếp theo của chúng ta thuận lợi.
Paimon:
Không phải cuộc chiến đã kết thúc rồi sao? Còn có kế hoạch gì nữa à?
Albedo:
Việc tiếp theo xem như là một kế hoạch nhỏ của riêng tôi. Tôi đã hỏi ý kiến Venti rồi, hiện tại chúng ta có thể thực hiện cuộc họp ba bên không?
Jean:
Truyền thống này quả thật cũng khá mới, thậm chí mới có vài năm gần đây thôi. Người đầu tiên đề xuất là Đại Đội Trưởng Varka.
Venti:
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, Varka đến hỏi tôi xem có thể tiện giúp anh ta liên hệ với Hội Ma Nữ được không. Nhìn bộ dạng của anh ta... chỉ thiếu việc gọi họ là chị gái nữa thôi đấy.
Paimon:
Chị gái? Không lẽ Varka trẻ lắm sao?
Venti:
Hmm... Trẻ quá thì không phải, mà lớn tuổi quá thì cũng không.
Albedo:
Là độ tuổi thường hay bất chợt nói đùa trong mọi tình huống ấy.
Jean:
...Đúng vậy.
Jean:
Cái gọi là cuộc họp ba bên, là nói về liên minh ba bên giữa Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cùng Giáo Hội Tây Phong, liên minh với Hội Ma Nữ và Phong Thần Barbatos.
Jean:
Nhờ ngài Barbatos tiến cử mà Varka đã có được cơ hội gặp mặt chính thức với các ma nữ.
Jean:
Ngài ấy dựa vào tài ăn nói để có được sự chấp thuận từ họ, giành về cho Mondstadt những lời hứa vô cùng quan trọng.
Jean:
Nội dung lời hứa là... Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, khi nơi này cần sự giúp đỡ nhất, các ma nữ sẽ quay lại và trợ giúp cho Mondstadt.
Albedo:
Hiện tại, tôi muốn được gặp mặt lần nữa để đưa ra yêu cầu của tôi. Venti, phiền anh rồi.
Venti:
Nhà Lữ Hành, đưa Bộ Liên Lạc Dodoco cho tôi.
Paimon:
Hả? Phải dùng đến thứ này sao?
Venti:
Chuẩn bị thôi. Hmm... Chắc là liên lạc thế này nhỉ?
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo... Dodo... Dodoco...
???:
Hửm? Tiếng gì kêu vậy...? Là âm thanh từ trong gió?
Venti:
Đợi đã, giọng nói này...
Varka:
Hả... Là Barbatos sao?
Venti:
Varka?
Jean:
Đại Đội Trưởng?
Venti:
Hình như tôi nhầm số rồi! Xin lỗi nhé Varka, chắc là anh đang bận nhỉ?
Varka:
Nếu ý anh là trên đầu tôi có vũ khí bay tới, sau lưng có kẻ địch, trước mặt còn có kẻ đang lao tới đánh tôi thì... chắc là đúng đấy.
Venti:
Vậy anh cứ bận việc đi nhé, rảnh liên hệ sau...
Varka:
Thay tôi hỏi thăm mọi người nhé! À đúng rồi, tôi còn chút quỹ đen, lần trước anh nói tôi nợ anh rượu đúng không? Tự đi lấy đi, nó được giấu ở...
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo... Dodo... Dodoco...
Paimon:
Này...! Sao lại cúp máy vậy? Nói hết đã chứ, quỹ đen giấu ở đâu?!
Nhà Lữ Hành:
Chắc không giấu ở dưới gốc cây tại Phong Khởi Địa đấy chứ...
Jean:
Chắc không đến mức đó.
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo... Dodoco...
???:
Ồ? Có ai tìm ta sao?
Venti:
Xin chào, quý cô Alice. Là Venti đây.
Alice:
Venti? Hình như ta không quen ai tên Venti cả.
Venti:
Là Barbatos đây, đừng có tỏ ra không nhớ chứ.
Alice:
Hahaha, xin lỗi, ta không kìm được nên đã nói những lời như vậy. Ngài Barbatos thân mến đây có việc gì tìm ta sao?
Venti:
Cô còn nhớ cuộc gặp mặt ba bên lần trước không? Thực ra hôm nay có một người bạn muốn thực hiện lại cuộc họp này. Tôi ở đây là để ra mặt giùm người đó.
Alice:
Ồ? Ở Mondstadt mà lại có người dũng cảm như vậy sao?
Albedo:
Là con đây, dì Alice.
Venti:
Albedo, đội trưởng tiểu đội điều tra của Kỵ Sĩ Tây Phong, xin phép được mở cuộc họp chính thức với Hội Ma Nữ.
Alice:
Nguyện vọng của con là gì? Albedo bé nhỏ thân mến.
Albedo:
Con muốn làm một việc mà trước đây chưa từng có.
Alice:
Chưa từng có? Mẹ của con, Rhinedottir cũng chưa từng làm qua sao?
Albedo:
Nếu xét về mặt định nghĩa thì không phải. Còn xét về địa điểm và nguyên liệu thì đúng là vậy.
Paimon:
Ý là sao nhỉ...
Alice:
Nghe thú vị đấy, dì đến ngay đây!
Jean:
Cô Alice đến đâu vậy? Đến văn phòng này sao?
Alice:
Nào, xin chào lần nữa nhé.
Albedo:
Dì Alice lần này vào vai Dodoco cỡ lớn rồi sao.
Alice:
Không đáng yêu sao? Nhìn này, nó còn có cái mũ riêng nữa.
Paimon:
Đúng là rất tinh tế...
Alice:
Đã lâu không gặp rồi. Rất vui được gặp lại mọi người.
Alice:
Ta thay mặt Hội Ma Nữ đồng ý với yêu cầu của Albedo bé nhỏ.
Alice:
Ta đoán là mọi người vẫn cần chuẩn bị thêm một chút đúng không? Không sao, chuẩn bị xong thì đến bên cạnh chiếc bàn dài tìm ta là được.
Paimon:
Alice thật là chu đáo.
Alice:
Hmm, trước giờ vẫn vậy mà.
Albedo:
Cảm ơn dì Alice.
Albedo:
Trước khi xuất phát, tôi nghĩ các vị cần phải gặp một người bạn khác.
Albedo:
Hãy đến văn phòng của tôi nhé, người bạn này đang đợi các vị ở đó đấy.

Người Làm Vườn
Tuân theo các nguyên tắc của "sự thật", mọi người có được kiến thức, học về ranh giới và nuôi dưỡng lòng tôn kính. Tư duy này là một tư duy an toàn, cũng là xiềng xích trói buộc sự điên cuồng.
Đến văn phòng của Albedo
Paimon:
Nhắc mới nhớ, cửa văn phòng của Albedo sao cứ đóng suốt vậy? Chẳng lẽ trong đó giấu món ngon gì sao...
Paimon:
Waaaaaah!
Durin Nhỏ:
Này!!! Đừng la hét như vậy chứ...
Paimon:
Durin Nhỏ?! Sao, sao nhóc lại ở đây?
Durin Nhỏ:
Ừm... À, thật ra thì...
Durin Nhỏ:
Lúc nãy khi trong thành xảy ra hỗn chiến tôi đã âm thầm giúp đỡ, còn muốn vỗ vai Paimon nữa, nhưng Paimon nhỏ bay nhanh quá...
Nhà Lữ Hành:
Ban nãy nhóc có ở đó sao?
Durin Nhỏ:
Đúng vậy. Tôi đã đến Mondstadt mấy ngày rồi, nhưng vẫn luôn ẩn nấp, sợ sẽ dọa mọi người sợ.
Paimon:
Không sao, chúng tôi không sợ đâu.
Durin Nhỏ:
Hihi... Cảm ơn!
Paimon:
Nhóc đến Mondstadt tham quan à? Tham gia Lễ Hội Hoa Gió rồi chơi vài trò chơi đúng không?
Durin Nhỏ:
Tôi đúng là đã lén tham gia Lễ Hội Hoa Gió! Tuy không thể chơi trước mặt mọi người, nhưng lễ hội vẫn rất tuyệt vời!
Durin Nhỏ:
Có điều, tôi không phải đến để chơi. Albedo và tôi đã hẹn là sẽ cùng nhau hoàn thành một việc vĩ đại.
Paimon:
Việc vĩ đại...?
Durin Nhỏ:
Ừm. Tôi muốn... tôi muốn thay thế Durin ở núi tuyết, trở thành người được hồi sinh để đến với thế giới này.
Paimon:
Thì ra là chuyện này. Chúng tôi biết chứ, không phải nhóc đã đến được với thế giới bên ngoài quyển sách rồi sao...
Durin Nhỏ:
Xin lỗi, là do tôi nói không được rõ ràng...
Durin Nhỏ:
Albedo nói, anh ấy có cách dùng thuật giả kim để biến tôi thành loài người.
Paimon:
Hả?!
Nhà Lữ Hành:
Đối tượng luyện thành con người lẽ nào là...
Durin Nhỏ:
Ừm, anh ấy đã chuẩn bị rất lâu rồi.
Paimon:
Durin Nhỏ... muốn trở thành con người sao?
Durin Nhỏ:
Tôi không biết là mình có muốn hay không... Tôi cũng không rõ trong chuyện này làm thế nào mới là đúng hay mới là tốt.
Durin Nhỏ:
Nhưng... Nhưng mà, tôi cũng là Durin, tôi không muốn thua con rồng khác trong phương diện này.
Durin Nhỏ:
Những điều này Albedo đã từng nói với tôi rồi. Anh ấy nói Durin ở núi tuyết có sức công phá rất mạnh, cũng nguyên thủy hơn. Giống như dã thú vậy.
Durin Nhỏ:
Còn tôi chỉ là con rồng trong quyển truyện mà mẹ tôi tạo ra, phần thuần túy trong tôi vừa hay có thể triệt tiêu phần tà ác của ma long.
Durin Nhỏ:
Thật ra tôi cũng từng nghĩ, nếu như biến thành người và dung hợp với phần đó, thì liệu tôi có còn là chính mình không...
Durin Nhỏ:
Hoặc là tôi vốn dĩ không phải là một linh hồn hoàn chỉnh thì sao? Albedo nói, có những thắc mắc này thì cũng rất bình thường, mỗi người đều sẽ mang theo rất nhiều câu hỏi.
Durin Nhỏ:
So với việc không có gì thay đổi thì tôi hy vọng sự tồn tại của mình có ý nghĩa hơn bây giờ. Việc kiểm soát một con rồng và trở thành một con người, nghe có vẻ rất có ý nghĩa.
Durin Nhỏ:
Vì vậy, xin đừng lo lắng cho tôi, là chính tôi muốn thử mà thôi.
Paimon:
Biến rồng thành người, nghe có vẻ không đơn giản chút nào.
Durin Nhỏ:
...Tôi rất cảm kích anh ấy. Hơn nữa, thực ra tôi cũng không biết mối quan hệ của chúng tôi là gì.
Durin Nhỏ:
Albedo nói với tôi, anh ấy là "Kreideprinz", người nhân tạo. Và tiếp theo đây, tôi cũng sẽ trở thành một sự tồn tại như anh ấy.
Durin Nhỏ:
Trên đời này chỉ có hai chúng tôi là được sống như vậy. Thực thể do thuật giả kim tạo ra được sống tiếp trong hình dạng con người, cũng sẽ chỉ có tôi và anh ấy.
Durin Nhỏ:
Nếu các sinh vật trên thế giới đều được phân loại theo chủng tộc, vậy thì tôi chỉ có một người có mối liên hệ như vậy... Vậy thì anh ấy có phải là người thân duy nhất của tôi không?
Paimon:
Chắc là vậy rồi. Phải tin tưởng lẫn nhau nhé.
Paimon:
À phải rồi, người bạn Nón Tròn của nhóc có biết gì về sự lựa chọn này không?
Durin Nhỏ:
Biết chứ, tôi có nói với anh ấy là tôi muốn quay về Mondstadt để hoàn thành... chức trách này rồi. Anh ấy không phản đối, chỉ bảo tôi đi nhanh đi.
Durin Nhỏ:
Tôi nghĩ chắc là anh ấy đã ủng hộ tôi. Hoặc Nón Tròn cũng cho rằng, đến cuối cùng thì tôi và Albedo sẽ phải trở thành đồng loại của nhau, nên tôi vốn phải quay về đây.
Durin Nhỏ:
...Tôi có chút sợ hãi, nhưng cũng rất mong chờ.
Durin Nhỏ:
Gặp được mọi người vào lúc này thật là tốt quá. Tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé!
Nói chuyện với Alice
Alice:
Chào mừng. Cứ chọn vị trí ngồi mà mình thích đi nhé.
Venti:
Không cần chú ý sao? Ví dụ như vô tình ngồi trúng vị trí của một nhân vật lợi hại nào đó thì sao...
Alice:
Chắc không ai tính toán đến mấy chuyện này đâu. Ngài Barbatos đây khách sáo quá rồi.
Alice:
Sao Jean không đến vậy?
Albedo:
Hôm nay Mondstadt xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ấy mà đi mất thì thực sự không còn ai để điều hành Đội Kỵ Sĩ nữa.
Alice:
Được rồi. Haiz, ta vốn còn định mời cô gái đó uống trà đấy.
Alice:
Vậy nên... Albedo bé nhỏ, chuyện trước đây chưa từng có mà con muốn hoàn thành là gì vậy?
Albedo:
Để con nói thẳng nhé.
Albedo:
Con định giết ma long Durin ở Long Tích Tuyết Sơn.
Alice:
Ồ?
Albedo:
Sau đó còn muốn xin một loại nguyên liệu giả kim từ Hội Ma Nữ.
Alice:
Nói nghe xem nào.
Albedo:
Con muốn xin một mảnh thịt của quái vật bất tử trong Vùng Biển Lặng.
Alice:
Thú vị đấy... Còn gì nữa không?
Albedo:
Còn phải có số "phôi thai" mà mẹ Rhinedottir đã để lại nữa.
Alice:
Đó là nguyên liệu cơ bản mà trước đây cô ấy đã dùng để chế tạo ma thú, cũng không còn lại bao nhiêu.
Alice:
Máu rồng, mảnh thịt, phôi thai... Con cần những thứ này là để tạo ra sinh mệnh sao?
Albedo:
Đúng vậy.
Albedo:
Sau khi ma long Durin chết đi, trái tim của nó vẫn đang đập. Dù có qua hàng ngàn năm, chỉ cần thời gian đủ dài thì nó sẽ hồi sinh lại vào một ngày nào đó.
Albedo:
Con thường đi khảo sát trên núi tuyết, nên biết rất rõ sự nguy hiểm của nó.
Albedo:
Durin mới hồi phục chưa đến một nửa thôi mà cũng đã gây ra sự uy hiếp lớn như vậy cho Mondstadt... Nếu nó hồi phục hoàn toàn thì e là hậu quả sẽ rất khó lường.
Albedo:
Muốn loại bỏ sự nguy hiểm do máu rồng và sức sống vô hạn của Durin mang lại, thì buộc phải diệt trừ nó tận gốc.
Albedo:
Không may, nó lại là cá thể đặc biệt không thể bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi chết, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Albedo:
Cách tốt nhất để giải quyết Durin, chính là tiêu diệt nó hoàn toàn, và hồi sinh thành hình dạng khác một cách nhân tạo.
Albedo:
Không sinh tồn dưới hình thức vốn có nữa, cũng không còn là quái vật hoàn chỉnh. Con muốn khiến nó trở thành thực thể giống con người.
Albedo:
Vào mùa hè, con và Klee đã đi đến một thế giới cổ tích có tên là Simulanka. Chắc dì vẫn còn nhớ, đó là địa bàn của các ma nữ.
Alice:
Tất nhiên, bên trong còn có đứa con của M... À, thì ra là vậy.
Albedo:
Trong chuyến hành trình đó, con đã biết được một chuyện... Durin chắc chắn sẽ hồi sinh.
Albedo:
Con cũng được truyền cảm hứng từ đó. Hồn phách thuần khiết do M tạo ra, rất có thể là một trong những biến số lớn nhất để thay đổi số phận của Durin và thực hiện kế hoạch của con.
Albedo:
Từ đó, con tưởng tượng ra một mô hình giả kim. Lấy rồng trong cổ tích của Simulanka làm linh hồn, biến trái tim rồng vốn có thành máu...
Albedo:
Còn thể xác sẽ làm bằng mảnh vụn của ma thú Vùng Biển Lặng và phôi thai mà mẹ đã để lại.
Albedo:
Sức mạnh ăn mòn của độc tố rồng và sức sống mãnh liệt của mảnh thịt sẽ bù trừ lẫn nhau, tạo ra một thể xác được duy trì ở trạng thái cân bằng nhất.
Albedo:
Sự va chạm giữa sức mạnh ăn mòn và sức sống, sẽ tạo ra một loại tác dụng phụ cực mạnh. Nếu đưa nó vào thí nghiệm giả kim, thì kết quả chắc chắn sẽ vượt xa mong đợi.
Alice:
Những chuyện con nói nghe có vẻ hơi điên rồ đấy... Thật không hổ danh là con của "Gold" Rhinedottir.
Albedo:
Dì Alice nghĩ đây là chuyện không tốt sao?
Alice:
Không. Dì chỉ cảm thấy cả hai đứa đều rất đặc biệt, hơn nữa còn rất thú vị nữa.
Alice:
Chẳng trách con muốn nhờ Venti trợ giúp. Nguyên liệu mà con cần cực kỳ quý hiếm, chỉ cần lạm dụng một lượng nhỏ thôi cũng đã đủ để gây ra sự hỗn loạn đáng kinh ngạc...
Alice:
Cần nguyên liệu cũng được, nhưng con phải vượt qua thí luyện của Hội Ma Nữ, chứng minh con là chủ nhân của sức mạnh, có tư cách để nắm giữ những thứ đó.
Albedo:
Con hiểu. Con cũng đoán được là sẽ có tình cảnh này nên mới mời Nhà Lữ Hành đến.
Albedo:
Haha, ngoài cậu ra thì không còn ai khác nữa đâu.
Alice:
Vậy là con đã đoán được sở thích của các ma nữ rồi đúng không?
Albedo:
Dì Alice luôn thích sự náo nhiệt, cũng thích xem bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu.
Alice:
Mời bạn bè đến đồng hành để chứng kiến sự thành công của con, chẳng phải rất tuyệt sao.
Alice:
Nhưng lần này Paimon nhỏ không thể đi cùng rồi.
Paimon:
Hả? Tại sao vậy?
Alice:
Thử thách của Hội Ma Nữ sẽ có độ khó nhất định, với lại vừa rồi ta đã chọn xong nội dung thí luyện cho cả hai rồi.
Alice:
Chỉ có hai vị trí thôi, một khi nhiều người tham gia thì sẽ khá phiền phức... Paimon nhỏ sẽ tha thứ cho bà dì này chứ nhỉ?
Paimon:
Thôi được rồi... Làm gì có bà dì nào lại dùng giọng điệu làm nũng này chứ! Chịu luôn đấy.
Alice:
Hahaha, thật dễ tính đấy. Vậy thì chuẩn bị đi, cứ tương tác với bàn cờ trên bàn để bắt đầu bất cứ lúc nào.
Albedo:
Nhà Lữ Hành, chuẩn bị xong rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tàm tạm rồi.
Albedo:
Có muốn cùng tôi tham gia thí luyện không?
Alice:
Các bạn nhỏ thân mến, hãy trải nghiệm thử phép thuật của Đại Ma Vương Dodoco nào.
Tiếp nhận thử thách của Hội Ma Nữ
Albedo:
Quả đúng là phong cách của Hội Ma Nữ.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đã bị thu nhỏ và xuất hiện trên bàn cờ rồi.
Paimon:
Hai người đột nhiên trở nên nhỏ như vậy thì càng phải chú ý an toàn hơn đó!
Nhà Lữ Hành:
...Haha.
Albedo:
Sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
Không có gì. Chỉ là cảm thấy... Sau khi thu nhỏ lại, giọng của Paimon còn vang vọng hơn bình thường thôi.
Nhà Lữ Hành:
Paimon luôn tràn đầy năng lượng mà.
Albedo:
Đừng lo, chúng ta sẽ quay lại tìm Paimon sớm thôi.
Alice:
Bé Albedo rất tự tin đấy nhỉ.
Albedo:
Dì Alice, không ngờ dì lại đích thân đến thử thách con.
Alice:
Mẹ của con là Rhinedottir buộc phải tránh mặt. Nên ngoài ta ra thì còn ai có thể kiểm tra được bản lĩnh của con chứ?
Alice:
Được rồi, hãy nghênh đón màn kịch mới nào!
Alice:
Chiến thắng bọn chúng, chứng minh cho ta thấy con có đủ khả năng để đạt được mục đích đi.
Alice:
Hãy như vị dũng sĩ trong truyện cổ tích, vượt qua chông gai để giành chiến thắng nào.
Bạn và Albedo đã cùng nhau thắng ván cờ đầu tiên. Và một ma nữ khác - Barbeloth cũng ghé thăm tiệc trà, mang đến thí luyện mới cho các bạn. Ván cờ đảo ngược, quân cờ biến thành hình người như được ban sự sống, ngay cả khi không tới gần chúng mà cũng có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản các bạn lần nữa giành chiến thắng một cách đẹp mắt.
Nói chuyện với Alice
Nhà Lữ Hành:
Giải quyết xong rồi!
Barbeloth:
Ừm, không tệ đấy.
Alice:
Bọn trẻ trưởng thành nhanh thật, ta rất vui.
Barbeloth:
Vậy sao? Vậy cô tóm tắt chuyện hôm nay và chia sẻ nó cho mọi người nhé.
Alice:
Cô phải đi rồi à? Ơ?
Barbeloth:
Thắng đẹp lắm, ta xin được gửi lời chúc mừng. Với người trẻ tuổi như vậy thì nhất định sẽ chỉ dẫn được thêm cho học trò của ta, ahaha.
Barbeloth:
Buổi trà chiều vui vẻ đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại nhé.
Alice:
Cô bỏ mặc thật sao? Barbie!
Alice:
Barbeloth đến rồi đi như một cơn gió, đừng để ý nhé. Cô ấy thích giữ nét thần bí, cũng như không thích nói mình sẽ làm gì tiếp theo.
Alice:
Nhưng ta đoán là cô ấy muốn đi dạo nhỉ? Haha, lối sống vô cùng lành mạnh.
Alice:
Barbie đã công nhận chiến thắng của cả hai, ta cũng vậy. Chúc mừng nhé.
Alice:
Quay lại bên kia nhé. À đúng rồi, phải biến trở về như cũ trước đã.
Khôi phục nguyên trạng và nói chuyện với Alice
Paimon:
Hai người cuối cùng cũng về rồi! Mọi việc thuận lợi nhỉ.
Alice:
Trở về an toàn rồi đó. Mấy đứa vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi.
Albedo:
Xin cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác hoàn thành thí luyện này cũng không tệ.
Albedo:
Nghỉ ngơi chút đi, khi nào cậu rảnh thì chúng ta cùng đến Long Tích Tuyết Sơn nhé.
Paimon:
Để đi giải quyết Durin ở đó sao?
Albedo:
Ừm, việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng xử lý sẽ tốt hơn.
Đến Long Tích Tuyết Sơn
Albedo:
...Đến rồi. Xin lỗi Paimon, tôi phải làm chuyện chính trước đã.
Paimon:
Đúng là nó còn đang đập này...
Albedo:
Để tôi xử lý, mọi người cẩn thận xung quanh nhé.
Albedo:
...
Paimon:
Tôi có thể hỏi một câu không?
Albedo:
Xin cứ hỏi.
Paimon:
Đối với anh mà nói, ma long Durin được xem là đồng loại, rồng, con người, động vật hay là ma vật gì đó vậy?
Albedo:
Từ góc độ thuật giả kim mà nói, tôi và ma long Durin đều là sản phẩm nhân tạo. Nhưng nhìn từ góc độ sinh vật, thì chúng tôi không liên quan gì cả, và chắc chắn không phải cùng loại.
Paimon:
So với rồng thì quả nhiên anh vẫn thích nhân loại hơn nhỉ?
Albedo:
Thay vì nói là thích hay không, chi bằng nói hiện giờ tôi cũng là một dạng con người. Và hình thức tồn tại của hầu hết các sinh mệnh trên thế giới này đều có đặc điểm riêng.
Albedo:
Tôi là cá thể đặc biệt nhất trong chủng loài của mình. Nhưng chờ khi thuật giả kim của tôi thành công thì sẽ có thêm một đồng loại.
Albedo:
Durin Nhỏ có lẽ đã nói với các vị rồi, cậu ấy muốn thay thế ma long Durin. Sau khi chúng tôi trao đổi thì cậu ấy cũng rất có hứng thú với việc trở thành con người.
Albedo:
Đây là một chuyện rất thú vị, đồng thời cũng đầy thử thách. Tôi có thể hiểu sự lựa chọn của cậu ấy.
Nhà Lữ Hành:
Đối với anh thì đây có được coi là sáng tạo không?
Albedo:
Chiến dịch lần này nói rộng ra thì có liên quan đến cả quá khứ và tương lai, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với rất nhiều người. Và đây chính là ý nghĩa quan trọng nhất khi thực hiện kế hoạch này.
Albedo:
Còn việc để Durin Nhỏ trở thành dáng vẻ như cậu ấy muốn, sẽ là ý nghĩa thứ yếu của kế hoạch.
Albedo:
Động cơ của cá nhân tôi, trừ hai điểm nêu trên thì cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì nữa rồi.
Albedo:
Nếu buộc phải tìm một ý nghĩa thì theo tôi thấy, việc nuôi dưỡng sinh mệnh không thể đạt được cũng là đang nuôi dưỡng thế giới này.
Albedo:
Để sinh mệnh được sinh ra với hình thức hoàn hảo hơn, cũng có thể nói là đang cải thiện thế giới.
Albedo:
Không có chuyện gì là nên hay không nên cả, mà chỉ là muốn hay không muốn thôi. Mục tiêu của giả kim thuật sĩ là học hỏi, thấu hiểu các loại kiến thức, và tôi luôn vững bước trên con đường này.
Albedo:
Đương nhiên, việc này sẽ không được xem là thí nghiệm. Bởi vì trong những chuyện liên quan đến Mondstadt, tôi vẫn là một thành viên trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Albedo:
Câu trả lời này có khiến cậu hài lòng không?
Nhà Lữ Hành:
Cũng tạm được, cảm ơn nhé.
Albedo:
...Xong rồi đây.
Paimon:
Sức mạnh màu vàng đã giam cầm trái tim của rồng...
Albedo:
Toàn bộ trái tim thì quá lớn, nên không cần nhiều như vậy đâu. Tôi đã lấy ra phần cốt lõi nhất, vậy là trái tim này từ nay về sau sẽ hoàn toàn mất đi sự sống.
Albedo:
Lần này, có lẽ phần thân thể của Durin đã thực sự chết đi rồi.
Paimon:
A, vậy Hertha giả trong thành sao rồi? Còn những người bị ảnh hưởng nữa.
Albedo:
Đội Kỵ Sĩ sẽ trông chừng họ. Theo tôi thấy thì việc loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng trên người họ, cũng giống như việc tạo ra sự sống mới cho Durin vậy.
Albedo:
Với trái tim này, tôi sẽ có thể hoàn thành thuật giả kim và xử lý những vấn đề khó nhằn đó.
Về Thành Mondstadt
Albedo:
Hôm nay tạm tới đây trước đã, cảm ơn hai vị đã đồng hành.
Paimon:
Đừng khách sáo, chúng tôi cũng xem như được mở mang tầm mắt rồi.
Albedo:
Trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió, Mondstadt sẽ có nhiều điều thú vị, hãy đi dạo và chọn lấy những thứ mình thích nhé.
Paimon:
Đúng vậy, không biết ngôi sao của Lễ Hội Hoa Gió năm nay sẽ là ai nhỉ.
Paimon:
Ừm... Dạo này chúng ta cứ bận mấy chuyện này, vậy rốt cuộc ai sẽ đi làm việc trong thành vậy?
Albedo:
Đến ngày diễn ra Lễ Hội Hoa Gió thì sẽ biết thôi.
Nói chuyện với Jean
Jean:
Như các vị đã biết, trong Lễ Hội Hoa Gió năm nay, tất cả chúng ta đã đồng lòng đánh lui được kẻ địch có ý đồ xâm chiếm Thành Mondstadt.
Jean:
Mà ngôi sao của Lễ Hội Hoa Gió năm nay, chính là người đã có sự cống hiến xuất sắc trong chiến dịch lần này.
Jean:
Tuy anh ấy trông có vẻ không rắn rỏi, nhưng lại hiểu rõ những quy luật chiến đấu mấu chốt. Anh ấy giỏi an ủi người khác, và dùng cách của mình để hết lòng hỗ trợ mọi người.
Jean:
Hãy dành một tràng pháo tay cho nhà thơ Venti, ngôi sao của Lễ Hội Hoa Gió năm nay nào!
Donna:
Woooooo! Venti!
Venti:
Hả? Không phải chứ, thật sự chọn tôi sao?
Jean:
Sao lại không chứ? Anh rất thích hợp với vị trí này đấy.
Venti:
Ừm, được rồi. Vậy tôi sẽ nghênh ngang đi vào quán rượu và yêu cầu nhân viên pha chế cho tôi món rượu miễn phí nhé?
Jean:
Chắc họ sẽ không từ chối ngôi sao của Lễ Hội Hoa Gió năm nay đâu. Anh hoàn toàn có thể nâng ly rượu lên và chia sẻ vài câu.
Venti:
Haha, nếu như thế thì tôi chọn bài hát này thay cho bài phát biểu khi nhận giải vậy.
Venti:
Các vị, nhà thơ tuyệt vời nhất sắp bắt đầu màn biểu diễn của mình rồi đây. Đừng rời đi nhé, tập trung lại nào.
movie
Venti kéo dây đàn và bắt đầu diễn tấu. Sau một giai điệu huyền ảo, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, thu hút sự chú ý của người xem. Trong tổng bộ Đội Kỵ Sĩ, Albedo bắt đầu nghi thức dày công chuẩn bị bấy lâu nay. Khắp nơi trong Thành Mondstadt, các trận pháp đã được vẽ sẵn dần phát ra ánh sáng. Nghi thức giả kim vĩ đại đã được khởi động. Linh hồn, máu, thể xác... cả ba đều không thể thiếu. Tất cả sức mạnh được hợp lại về một chỗ, bao trùm lấy cơ thể của chú rồng nhỏ. Đêm nay, màn biểu diễn của ngôi sao Lễ Hội Hoa Gió sẽ là tâm điểm của toàn thành phố. Ánh sáng vàng chỉ trong chớp mắt, ngay cả khi mọi người nhìn thấy nó, họ cũng sẽ nghĩ rằng đó là pháo hoa. Hầu hết những cư dân tụ tập trên quảng trường đều không biết những gì đã từng và đang xảy ra trong thành. Câu chuyện mà họ biết đã bị tước bỏ những bí mật đen tối, chỉ còn lại phần cốt lõi mà mọi người sẵn sàng lắng nghe: Ma vật tập kích Mondstadt, mọi người đồng tâm hiệp lực để bảo vệ quê nhà, pháo hoa nở vào đêm nay là món quà dành cho tất cả mọi người. Pháo hoa và tiếng đàn của nhà thơ đã đưa buổi biểu diễn đạt đến cao trào. Cùng lúc đó, văn phòng của Albedo bắt đầu bốc khói. Một bóng người đi ra khỏi đó, lặng lẽ đứng trong căn phòng tối đen.
Nói chuyện với Albedo
Paimon:
Albedo, kế hoạch thuận lợi chứ?
Albedo:
Rất thuận lợi, chúng ta đã đạt được mọi mục tiêu rồi.
Paimon:
Thật sao? Vậy Durin Nhỏ... giờ đã trở thành dáng vẻ như con người rồi à?
Albedo:
Đúng vậy. Nhưng cơ thể vừa hình thành nên vẫn chưa ổn định, hãy cho cậu ấy chút thời gian.
Nhà Lữ Hành:
Lần này vất vả cho anh rồi.
Albedo:
Đúng là vậy. Nhưng chúng ta đã làm được một việc lớn rồi.
Paimon:
Hihi, giờ tâm trạng anh thế nào rồi?
Albedo:
Hoàn thành việc muốn làm, cũng như đạt được mục tiêu, tâm trạng của tôi khá tốt đấy.
Albedo:
Nếu bà ấy nhìn thấy, chắc sẽ có biểu cảm khác nhỉ.
Paimon:
Bà ấy?
Albedo:
Sư phụ, và cũng là mẹ của tôi, "Gold" Rhinedottir.
Albedo:
Rất lâu trước đây, bà ấy đưa tôi đến Mondstadt, nói với tôi rằng tôi phải hoàn thành một đề tài vô cùng quan trọng, đó là: "Tìm ra chân tướng của thế giới".
Albedo:
Tôi đã tốn đôi chút thời gian để xác nhận suy đoán của mình. Kết quả không ngoài dự đoán, chân tướng của thế giới này là "tìm được cuộc sống".
Albedo:
Tìm kiếm cuộc sống đối với nhiều người mà nói chẳng có gì là khó, nhưng đối với một cá thể như tôi thì nó có ý nghĩa quá lớn.
Albedo:
Nhận thức bản thân, nhận thức thế giới. Hiểu về bản thân, hiểu về người khác.
Albedo:
Giữa "tôi" và "thế giới", còn tồn tại "cuộc sống". Nếu là một con người thực thụ, thì tôi nhất định sẽ phải có được nó.
Albedo:
Vậy nên, đối với người nhân tạo, chỉ cần tìm thấy "cuộc sống", thì ở một mức độ nào đó xem như đã tìm thấy được chân tướng.
Paimon:
Thì ra là có ý nghĩa như vậy sao? Bảo sao những ma vật ở núi tuyết lại muốn thay thế anh hoặc xông vào Thành Mondstadt như thế.
Albedo:
Có sinh mệnh, đôi khi chỉ là đang sống thôi, có được cuộc sống mới thực sự trở thành con người. Đây hẳn là điều mà bà ấy muốn nói với tôi.
Albedo:
Tuy nhiên, chuyện lần này cũng đã mang đến cho tôi cảm hứng mới.
Albedo:
Trở thành người chỉ mới là bắt đầu thôi. Với vai trò là con người thì nên đưa ra những lựa chọn như thế nào, và gia đình trong thế giới loài người sẽ phải đối mặt với mối quan hệ thân thích ra sao.
Albedo:
Đối với đa số mọi người, có lẽ những gì xảy ra vài ngày trước chỉ là chuyện quái dị, nhưng đối với tôi, đó là một phần trong cuộc sống gia đình tôi.
Albedo:
Sau này người anh em của tôi e là sẽ không thể làm theo ý của mình nữa, mà sẽ thực sự bước vào thế giới giống như tôi, sống dưới mọi sự ràng buộc đối với loài người.
Paimon:
Gia đình của anh cũng đặc biệt thật nhỉ...
Albedo:
Trước hết thì mẹ của chúng tôi cũng đã đủ kỳ lạ rồi.
Albedo:
Trên đời luôn có đủ loại gia đình, có người thì ở trong cửa tiệm nhỏ, có người thì ở trong thôn làng.
Albedo:
Còn gia đình chúng tôi, chắc là ở trong vườn hoa. Bây giờ, tôi cũng là một người làm vườn.
Nhà Lữ Hành:
Anh có được trải nghiệm từ việc này là được rồi.
Albedo:
Ừm.
Albedo:
Sư phụ không trực tiếp ra mặt, nhưng các ma nữ trong hội đều biết, cũng có nghĩa là sư phụ đã biết và cho phép tất cả những gì tôi làm.
Albedo:
Có vẻ như cuối cùng bà ấy cũng tìm được sự bình yên sau khi nuốt chửng Naberius rồi.
Albedo:
Nếu là vậy thì tôi cũng vui mừng thay bà ấy. Bà ấy không phải sinh ra là đã điên loạn như vậy.
Paimon:
Nuốt chửng Naberius...? Naberius là gì thế?
Albedo:
Là "Chấp Chính Của Sự Sống".
Paimon:
Hả?!
Albedo:
Chuyện này lúc trước dì Alice kể cho tôi biết. Nói thật thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Sư phụ sớm muộn cũng sẽ làm như vậy.
Albedo:
Về "Chấp Chính Của Sự Sống", tôi cũng chỉ biết là Naberius chưa hoàn toàn biến mất, mà đã hòa làm một với sư phụ.
Albedo:
Lần này rất cảm ơn sự giúp đỡ của các vị. Cũng cảm ơn các vị đã chọn đứng về phía tôi ngay cả trong tình huống khó khăn đó.
Paimon:
Chuyện nên làm thôi, chúng ta là bạn mà!
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói đúng đó.
Albedo:
Nghe hai vị nói vậy, tâm trạng của tôi lại tốt lên thêm rồi.
Albedo:
Một lúc nữa khi báo cáo với đội trưởng Jean, tôi sẽ chia sẻ niềm vui này với cô ấy.
Paimon:
Anh phải đến tổng bộ Đội Kỵ Sĩ rồi sao? Chúc may mắn!
Albedo:
Ừm. Vậy tôi xin phép cáo từ trước.
Paimon:
Phù, lần này chúng ta đã tham gia một sự kiện lớn đấy. Lại còn đúng dịp Lễ Hội Hoa Gió nữa, thật hiếm có.
Paimon:
À đúng rồi, nếu ngôi sao Lễ Hội Hoa Gió đã được chọn ra rồi thì Hoa Gió của năm nay sẽ là gì nhỉ?
Venti:
Theo Paimon thì là gì?
Paimon:
Venti! Anh xong việc rồi sao?
Venti:
Haha, tôi đến để chia sẻ tin tức về Hoa Gió đây. Thấy hoa Cecilia thế nào?
Venti:
"Tấm chân tình của người lang thang". Một lời nói tràn đầy cảm xúc, cũng giống như gió của mùa này vậy.
Venti:
Nhà Lữ Hành, đưa tay ra đây.
Nhà Lữ Hành:
Hửm?
Venti:
Albedo đã cùng cậu vượt qua được thí luyện của Hội Ma Nữ, họ rất vui mừng. Albedo đã có được thứ mà mình muốn, cậu cũng nên có một món quà.
Venti:
Món quà mà ma nữ tặng cho cậu ẩn chứa bí mật độc nhất vô nhị. Đừng vội vàng tìm hiểu, một khi thời cơ đến thì nó sẽ tự khắc mở ra.
Paimon:
Nghe thần bí thật, nhưng đúng là giống việc mà họ sẽ làm.
Venti:
Người tặng nói rằng ngoài cậu ra thì không ai điều khiển được món đồ này, nên cứ yên tâm nhận lấy nhé.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, cảm ơn.
Venti:
Ừm, đừng khách sáo, tôi cũng chỉ là người chạy việc thôi. Tính ra thì trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió này tôi cũng đã giúp đỡ mọi người, tôi cũng nên nhận được phần thưởng mới đúng.
Paimon:
Venti đã làm rất tốt rồi! Hay là... chúng tôi mời anh đi uống rượu nhé?
Venti:
Thật sao? Hứa rồi đấy nhé, không được cho tôi leo cây đấy.
Paimon:
Thật mà, lát nữa đến quán rượu nhé!
Venti:
Cảm ơn nhiều! Bây giờ tôi vui đến nỗi có thể bay lên rồi đây. Ngày lễ này thật phù hợp với tôi đấy.
Venti:
"Chẳng còn tình yêu đáng ca tụng, chỉ sót lại lời kể về tai họa giữa thung lũng."
Venti:
"Ai lại nguyện đón nhận vận mệnh như vậy? Sao vị dũng sĩ giải cứu vẫn chưa đến đây?"
Venti:
"Rồi sẽ có người nhìn thấu điều bí ẩn, như bắt được mùi hương nhẹ nhàng ẩn trong gió."
Venti:
"Từ đó ta mới gạt bỏ nỗi buồn vĩnh viễn, hướng tới ánh sáng thầm lặng."