arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Hành Trình Tuyết Của Đấu Sĩ Lửa II
Giờ Không Phải Lúc Để Khóc
Danh sách nhiệm vụ
Sở thích chung đã kéo các bạn lại gần nhau...
Nhà Lữ Hành:
Tiếp tục luyện tập thôi.
Varesa:
Được, tiếp tục nào! Đoạn đường tiếp theo có vẻ sẽ khó đi hơn đấy.
Varesa:
Trên đường chúng ta phải chú ý lộ trình, kiểm soát tốc độ, bảo vệ các khớp... Ah, mấy lời của huấn luyện viên Iansan thật là hữu ích...
Paimon:
Varesa, chúng tôi đọc xong truyện tranh cô đưa rồi, hay lắm đó.
Varesa:
Chào buổi sáng... Hửm, đọc xong rồi sao? Nhanh thật đấy!
Alrani:
Haha, quả nhiên các vị cũng bị sức hút của Fietena chinh phục rồi.
Paimon:
Nếu tôi không nhầm thì Đấu Sĩ Lửa là một nhóm anh hùng của Natlan, họ đang chiến đấu chống lại ma thú.
Paimon:
Trong truyện tranh còn có cả phân đoạn về Mavuika nữa. "Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa" đang kể về lịch sử của Natlan đúng không?
Varesa:
Đúng vậy. Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa là một bộ truyện tranh được chuyển thể từ lịch sử, tất cả các nhân vật đều có thể đối chiếu với những nhân vật lịch sử có thật.
Varesa:
Tuy nhiên, truyện tranh vẫn là truyện tranh, không thể đánh đồng với lịch sử được.
Alrani:
Đấu Sĩ Lửa chiến đấu với ma vật từ Vực Sâu, mục tiêu là bảo vệ quê hương.
Alrani:
Thần tượng của chúng ta, Fietena, là Đấu Sĩ Lửa nổi bật nhất trong số họ.
Varesa:
Hỏa Thần của chúng ta cũng chiến đấu rất đỉnh, cực kỳ máu lửa!
Varesa:
Cô ấy còn có nhiều truyện tranh riêng kể về câu chuyện của mình... Tuy nhiên, trọng tâm của bộ truyện này vẫn là quá trình trưởng thành đầy cảm hứng của Fietena.
Varesa:
Dù tình cảnh hiện tại có tuyệt vọng đến đâu, cô ấy vẫn không đánh mất niềm hy vọng.
Varesa:
Không ngừng nỗ lực, từ một chiến binh mới toanh không hiểu về chiến thuật, dần trở thành vị chỉ huy vững vàng... Gặp gỡ những người đồng đội và trân trọng lẫn nhau...
Varesa:
Ôi, Fietena! Cô ấy là vị anh hùng của tôi!
Paimon:
Trông cô ấy thực sự xúc động đó.
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như được truyền cảm hứng rồi đấy.
Alrani:
Tôi hiểu, tôi cũng vậy! Mỗi khi bài luận văn của tôi bị từ chối, chỉ cần nghĩ đến những khó khăn mà cô ấy trải qua, tôi đều cảm thấy những gì mình gặp chưa là gì cả.
Varesa:
Không sao đâu Alrani, luận văn của cô sớm muộn gì cũng sẽ thông qua thôi! Tôi tin cô!
Alrani:
Varesa...
Alrani:
Ừm, đương nhiên rồi! Chỉ là một bài luận văn thôi, có gì ghê gớm đâu, về Giáo Viện tôi sửa tiếp cũng được mà.
Varesa:
Mà này, mọi người có muốn tham gia Đội Đặc Nhiệm không?
Paimon:
Ừm, nếu đã là hội yêu thích truyện tranh thì...
Varesa:
Đừng lo, chúng ta đến với nhau vì có cùng sở thích truyện tranh mà.
Varesa:
Phương châm của Đội Đặc Nhiệm là chia sẻ niềm vui, xua tan nỗi buồn cho mọi người.
Varesa:
Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt.
Varesa:
Cùng nhau chia sẻ truyện tranh, thưởng thức đồ ăn ngon, tận hưởng những phút giây thư thái bên nhau.
Paimon:
Vậy tôi tham gia nhé!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng tham gia.
Varesa:
Ồ, nhiệt liệt hoan nghênh!
Alrani:
Đội trưởng, cô không quên nghi thức chào đón đấy chứ?
Varesa:
Haha, tôi vẫn nhớ mà. Mọi người tìm một chỗ rộng rãi chờ tôi nhé, tôi quay lại trại lấy ít đồ đã.
Alrani:
Ừm, chỗ này có vẻ thích hợp đấy.
Paimon:
Alrani, cô có biết Varesa đi lấy thứ gì không?
Alrani:
Chắc là vật chứng dùng để tuyên thệ.
Nhà Lữ Hành:
Vật chứng?
Varesa:
Đến rồi đây. Mọi người không đợi lâu chứ? Tôi đã chạy hết tốc lực đến đây đó!
Varesa:
Đây, nhận lấy. Đây là mặt nạ Fietena mà tôi tự làm đấy.
Paimon:
Cảm ơn! Ơ? Đây không phải chiếc mặt nạ Varesa hay đeo khi chiến đấu sao?
Varesa:
Đúng vậy. Fietena cũng thường đeo mặt nạ khi chiến đấu, tôi đã làm thứ này dựa trên mẫu mặt nạ của cô ấy.
Varesa:
Tôi... có thể nói thêm vài câu được không?
Paimon:
Đương nhiên, cứ nói đi.
Varesa:
...Phù.
Varesa:
"Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa" là một câu chuyện rất dài, phải đến tập 12 mới kết thúc. Và hình tượng nhân vật trong mỗi tập đều sẽ thay đổi theo tiến trình cốt truyện.
Varesa:
Chỉ riêng mặt nạ của Fietena đã có đến năm phiên bản khác nhau. Chiếc mặt nạ này chỉ là một trong số đó, và cũng là phiên bản mà tôi yêu thích nhất.
Varesa:
Trong câu chuyện, sau khi trải qua quá nhiều trận chiến, Fietena đã từng rơi vào hoang mang, nhưng các đồng đội luôn bên cạnh cô ấy.
Varesa:
Chiếc mặt nạ này, chính là thứ cô ấy đeo lên sau khi nhận được sự động viên từ đồng đội và lấy lại được tinh thần.
Varesa:
Vì vậy, việc dùng nó làm minh chứng cho thành viên mới gia nhập Đội Đặc Nhiệm là vô cùng phù hợp.
Paimon:
Ồ! Bầu không khí trang trọng hơn rồi!
Varesa:
Haha, cầm chắc nhé, tiếp theo sẽ là nghi thức gia nhập đội!
Alrani:
Ồ... Đội trưởng sắp làm chuyện đó phải không?
Varesa:
Nào, Nhà Lữ Hành, Paimon, hãy cùng hô vang khẩu hiệu của Đội Đặc Nhiệm Đấu Sĩ Lửa nào...
Nhà Lữ Hành:
Hô... hô to lên sao?
Varesa:
Đúng rồi! Giống như khi ăn món ngon thì phải lớn tiếng khen đầu bếp ấy.
Varesa:
Khi ở bên cạnh bạn bè thân thiết thì vô cùng vui vẻ, và hãy thể hiện lòng biết ơn thật lớn.
Varesa:
Tin tưởng điều gì, thì hãy hét to điều đó lên!
Alrani:
Đúng vậy. Đúng như những gì đội trưởng đã nói, giờ hãy cùng hô theo tôi nhé!
Paimon:
Được... được thôi!
Alrani:
Tuyệt đối không sợ hãi thất bại và đau khổ!
Nhà Lữ Hành:
Tuyệt đối không sợ hãi thất bại và đau khổ!
Alrani:
Mãi mãi bảo vệ tình yêu và trí tưởng tượng!
Paimon:
Mãi mãi bảo vệ tình yêu và trí tưởng tượng!
Varesa:
Được rồi! Từ giờ trở đi, hai vị Đấu Sĩ Lửa... cả hai đã là thành viên của Đội Đặc Nhiệm.
Paimon:
Tuyệt vời!
Varesa:
Haha, tôi thật nóng lòng muốn báo tin vui này cho Xilonen đó.
Alrani:
Tôi nhớ hôm nay cô ấy đã đi tập luyện cùng với Minnie và Yigang.
Varesa:
Ừm, vậy chúng ta xuất phát thôi!
Minnie:
Phù.. phù...
Tang Yigang:
...Đội phó, hay là hôm nay đến đây thôi nhé?
Xilonen:
Tập luyện thể lực thì tạm dừng cũng không sao, nhưng việc thích nghi với đường chạy thì không thể hủy bỏ được.
Varesa:
Mọi người ơi! Tadada...! Để tôi giới thiệu thành viên mới của Đội Đặc Nhiệm nhé: Nhà Lữ Hành và Paimon.
Paimon:
Chúng tôi vừa hoàn thành nghi thức gia nhập, giờ đều là Đấu Sĩ Lửa cả rồi.
Xilonen:
Chào mừng nhé. Nhưng mà hôm nay chắc không tổ chức được tiệc chào đón rồi.
Xilonen:
Hai người này tập thể lực cả nửa ngày trời, giờ này chắc mệt lả rồi đấy.
Minnie:
Chúc... Chúc mừng...
Tang Yigang:
Minnie... Em vẫn còn sức để luyện tập đường đua chứ?
Minnie:
Có... Sao lại không chứ?
Minnie:
Đã... Đã là thi chạy tiếp sức của bốn chúng ta... thì... thì mỗi vòng đều phải cố gắng hết sức... mới được...
Tang Yigang:
Thật ngưỡng mộ Alrani... Cô ấy chỉ cần ở lại doanh trại... lo việc hậu cần là được.
Paimon:
Thôi được rồi, hình như mọi người đều rất mệt, vậy không cần chào đón nữa! Dù sao cũng quen nhau cả rồi mà.
Varesa:
Hơi tiếc thật, mà còn hơi áy náy nữa... Tôi nghĩ xem nào... À có rồi, hay là thế này đi!
Varesa:
Lần này chúng ta sẽ biến buổi huấn luyện chung thành hoạt động chào đón, dù sao thì việc luyện tập đường đua cũng phải tiếp tục mà.
Varesa:
Trời lạnh thế này, vận động hai chân một chút, cả người ấm lên rồi cũng rất dễ chịu.
Varesa:
Nhà Lữ Hành thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
...Tôi sao? Tham gia tập luyện à?
Varesa:
Đúng thế, chạy cùng nhau đi! Trò chuyện là sẽ không thấy mệt đâu.
Nhà Lữ Hành:
Paimon thấy sao?
Paimon:
Tôi á? Tôi... tôi không được đâu, tôi có lý do chính đáng rồi!
Paimon:
Tôi có bao giờ phải chạy đâu, tôi bay mà! Bay... bay nhanh hơn chạy chứ!
Varesa:
Hihi, vậy à... Thế thì chút nữa hai chúng ta so tài xem sao đi.
Paimon:
Hả? Thôi không cần đâu... Varesa chạy còn nhanh hơn cả tôi bay ấy chứ!
Xilonen:
Được rồi, Paimon không cần tham gia đâu. Để người biết bay tham gia chạy tiếp sức thì hơi vô lý quá.
Xilonen:
Tôi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, để tôi chạy cùng với mọi người.
Xilonen:
Tình hình của Minnie và Yigang thì... Như vậy đi, nếu hai người muốn tiếp tục thì chạy chậm thôi, còn nếu không còn sức thì cứ nghỉ ngơi tại chỗ.
Tang Yigang:
Cảm ơn đội phó, tôi nghỉ ở đây một lát đây.
Minnie:
Em vẫn tập tiếp được.
Xilonen:
Vậy bốn người là tôi, Varesa, Minnie và Nhà Lữ Hành sẽ cùng tập.
Varesa:
Tiếp theo có thể chia thành hai đội, Xilonen và Minnie chạy chậm, còn tôi sẽ chạy tăng tốc theo tuyến đường bình thường.
Varesa:
Nhà Lữ Hành muốn vào đội nào cũng được. Hôm nay phiền cậu tập cùng chúng tôi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Quay về và tập hợp với Minnie thôi.
Varesa:
Được rồi... Vậy buổi tập hôm nay kết thúc tại đây!
Varesa:
Nghỉ ngơi chút đã... Chờ đến chiều rồi cùng đi dạo trong Thành Mondstadt nhé?
Varesa:
Tuyến đường chúng ta đang chạy là một phần của đường đua chính thức, đoạn đường này khá bằng phẳng.
Varesa:
Có ma vật... Đúng là núi tuyết mà, động vật hoang dã và ma vật cứ chạy khắp nơi.
Varesa:
Đuổi chúng đi trước đã.
Varesa:
Được, giải quyết xong rồi, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến nhóm Minnie nữa.
Varesa:
Xilonen và Minnie đều đang chạy phía sau, chắc cũng sắp tới rồi.
Varesa:
Chúng ta đợi họ một chút nhé.
Varesa:
Hai người thấy thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Xilonen:
Tôi vẫn ổn. Tư thế chạy của Minnie đã tiến bộ hơn nhiều so với lần trước rồi.
Minnie:
Khụ khụ... Em thấy... em vẫn phải luyện tập thêm nữa.
Varesa:
Phía trước toàn là lên dốc thôi, mệt lắm đấy.
Minnie:
Không sao đâu... Em vẫn tiếp tục được... Em nhất định phải giành được thứ hạng. Em không muốn kéo mọi người lại đâu.
Varesa:
Không cần miễn cưỡng bản thân đâu. Thứ hạng không phải tất cả, sức khỏe mới là quan trọng nhất!
Minnie:
Cảm ơn chị, Varesa, nhưng em...
Xilonen:
Vì một vài chuyện mà em buộc phải đạt được thứ hạng nào đó, đúng không?
Xilonen:
Lúc trước em có nhắc đến chuyện từng hứa hẹn với cha mẹ. Chị đoán không nhầm thì là vì chuyện đó hả?
Xilonen:
Khi nhắc đến chuyện này, nét mặt em không được tự nhiên lắm, dường như đang cố kìm nén cảm xúc nào đó.
Xilonen:
Theo chị thấy, khi trẻ con có biểu cảm như vậy trên gương mặt, tức là đang ngầm nói "Ai đó hãy mau giúp tôi".
Xilonen:
Em nói đi, đã gặp chuyện khó gì vậy? Nói ra thì mới tìm được cách giải quyết.
Varesa:
Ừm... Hình như trong thư Minnie có nói là sau này muốn đến Inazuma để làm trợ lý cho họa sĩ truyện tranh.
Varesa:
Còn không thì sẽ trở thành thợ làm đạo cụ, chuyên làm những đạo cụ phục dựng từ truyện tranh cho các độc giả.
Varesa:
Nhưng cha mẹ em ấy không ủng hộ ý tưởng này... Liệu việc Minnie luyện tập chăm chỉ có liên quan đến chuyện này không nhỉ?
Minnie:
...Được, được rồi...
Minnie:
Chị Varesa nói đúng, cha mẹ em không muốn em ra nước ngoài làm việc.
Minnie:
Em là con út trong nhà, kém anh trai rất nhiều tuổi. Hồi nhỏ em thường hay đau ốm, khiến cha mẹ lo lắng rất nhiều.
Minnie:
Họ không muốn em xa nhà, lo là sức khỏe của em không thể thích nghi được.
Minnie:
Hơn nữa, họ cho rằng công việc thì phải thực tế. Việc coi truyện tranh như nghề nghiệp chỉ là mơ mộng viển vông, em nên làm công việc gì đó thực tế hơn.
Minnie:
Huống chi, ngoài vẽ và thủ công ra thì em cũng chẳng có sở trường gì khác.
Nhà Lữ Hành:
Em đừng tự hạ thấp bản thân như vậy.
Minnie:
Em đã nói với họ rất nhiều lần rồi, nhưng đều vô ích. Họ vẫn luôn coi suy nghĩ của em như trò trẻ con.
Minnie:
Nhưng lần này thì khác, những người bạn cùng đam mê truyện tranh đã thực sự đến Mondstadt từ một nơi xa xôi như vậy.
Minnie:
Hơn nữa còn cùng nhau đăng ký tham gia thi chạy việt dã. Cha mẹ sẽ rất bất ngờ, chắc là cảm thấy em sẽ không thể làm được chuyện này đâu.
Minnie:
Nên em đã hứa với cha mẹ rằng, nếu em thực sự giành được thứ hạng, họ sẽ nghiêm túc nhìn nhận nguyện vọng của em.
Varesa:
Yên tâm đi, Minnie! Tốc độ chạy của chị tốt lắm đó, huấn luyện viên Iansan cũng từng khen ngợi chị rồi!
Varesa:
Em đã từng thấy Xilonen chạy hết tốc lực chưa? Chị ấy cũng rất mạnh đấy, từng là anh hùng đại diện cho bộ tộc xuất chinh đấy nhé.
Varesa:
Chỉ cần đạt thứ hạng thì cha mẹ em sẽ thay đổi thái độ đúng không? Vậy thì mọi người sẽ cùng em cố gắng!
Minnie:
Chị Varesa...
Xilonen:
Minnie, chị nhớ là em đã gửi cho Nepecha mặt nạ Fietena tự làm, còn cả tranh vẽ nữa.
Xilonen:
Sau khi nhận được, Nepecha đã cho bọn trẻ trong bộ tộc xem, họ đều rất thích, thậm chí còn muốn bỏ tiền ra mua. Nhưng Nepecha không nỡ bán.
Minnie:
Hả? Thật... thật sao? Không ngờ là lại có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua tranh của em đó...
Xilonen:
Đương nhiên rồi, sáng tác của em rất có giá trị mà. Dù không xét đến yếu tố tình cảm... Ít nhất cũng đã có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua rồi.
Xilonen:
Chị nghĩ, nếu xét từ khía cạnh này thì đây đã có thể coi là một "công việc thực tế" rồi.
Varesa:
Mặt nạ Fietena và những bức tranh mà em vẽ đã lan truyền đến tận Cộng Đồng Trù Phú rồi đấy. Rất nhiều người đang hỏi xem ai mà tài năng đến vậy, có thể vẽ ra những bức tranh đẹp đến thế!
Varesa:
Nếu em đến bộ tộc của bọn chị chơi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vây quanh xin chữ ký cho mà xem.
Minnie:
Em nhất định sẽ đến! Em... Em không ngờ là có nhiều người công nhận em đến vậy...
Xilonen:
Thôi được rồi, những lời này để sau hẵng nói. Với tình trạng hiện tại của em... tốt nhất là nên ở lại đây nghỉ ngơi một lúc nữa.
Minnie:
Cảm ơn mọi người, em sẽ nghỉ ngơi cẩn thận.
Xilonen:
Được, để chị ở lại với em một lát nhé.
Varesa:
Nhà Lữ Hành, vậy hai chúng ta cố gắng chạy hết đoạn đường này nhé.
Varesa:
Ma vật trên đoạn đường phía trước đã bị tôi đánh đuổi hết rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc luyện tập đâu.
Varesa:
Hai người thấy thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Xilonen:
Tôi vẫn ổn. Tư thế chạy của Minnie đã tiến bộ hơn nhiều so với lần trước rồi.
Minnie:
Khụ khụ... Em thấy... em vẫn phải luyện tập thêm nữa.
Varesa:
Phía trước toàn là lên dốc thôi, mệt lắm đấy.
Minnie:
Không sao đâu... Em vẫn tiếp tục được... Em nhất định phải giành được thứ hạng. Em không muốn kéo mọi người lại đâu.
Varesa:
Không cần miễn cưỡng bản thân đâu. Thứ hạng không phải tất cả, sức khỏe mới là quan trọng nhất!
Minnie:
Cảm ơn chị, Varesa, nhưng em...
Xilonen:
Vì một vài chuyện mà em buộc phải đạt được thứ hạng nào đó, đúng không?
Xilonen:
Lúc trước em có nhắc đến chuyện từng hứa hẹn với cha mẹ. Chị đoán không nhầm thì là vì chuyện đó hả?
Xilonen:
Khi nhắc đến chuyện này, nét mặt em không được tự nhiên lắm, dường như đang cố kìm nén cảm xúc nào đó.
Xilonen:
Theo chị thấy, khi trẻ con có biểu cảm như vậy trên gương mặt, tức là đang ngầm nói "Ai đó hãy mau giúp tôi".
Xilonen:
Em nói đi, đã gặp chuyện khó gì vậy? Nói ra thì mới tìm được cách giải quyết.
Varesa:
Ừm... Hình như trong thư Minnie có nói là sau này muốn đến Inazuma để làm trợ lý cho họa sĩ truyện tranh.
Varesa:
Còn không thì sẽ trở thành thợ làm đạo cụ, chuyên làm những đạo cụ phục dựng từ truyện tranh cho các độc giả.
Varesa:
Nhưng cha mẹ em ấy không ủng hộ ý tưởng này... Liệu việc Minnie luyện tập chăm chỉ có liên quan đến chuyện này không nhỉ?
Minnie:
...Được, được rồi...
Minnie:
Chị Varesa nói đúng, cha mẹ em không muốn em ra nước ngoài làm việc.
Minnie:
Em là con út trong nhà, kém anh trai rất nhiều tuổi. Hồi nhỏ em thường hay đau ốm, khiến cha mẹ lo lắng rất nhiều.
Minnie:
Họ không muốn em xa nhà, lo là sức khỏe của em không thể thích nghi được.
Minnie:
Hơn nữa, họ cho rằng công việc thì phải thực tế. Việc coi truyện tranh như nghề nghiệp chỉ là mơ mộng viển vông, em nên làm công việc gì đó thực tế hơn.
Minnie:
Huống chi, ngoài vẽ và thủ công ra thì em cũng chẳng có sở trường gì khác.
Nhà Lữ Hành:
Em đừng tự hạ thấp bản thân như vậy.
Minnie:
Em đã nói với họ rất nhiều lần rồi, nhưng đều vô ích. Họ vẫn luôn coi suy nghĩ của em như trò trẻ con.
Minnie:
Nhưng lần này thì khác, những người bạn cùng đam mê truyện tranh đã thực sự đến Mondstadt từ một nơi xa xôi như vậy.
Minnie:
Hơn nữa còn cùng nhau đăng ký tham gia thi chạy việt dã. Cha mẹ sẽ rất bất ngờ, chắc là cảm thấy em sẽ không thể làm được chuyện này đâu.
Minnie:
Nên em đã hứa với cha mẹ rằng, nếu em thực sự giành được thứ hạng, họ sẽ nghiêm túc nhìn nhận nguyện vọng của em.
Varesa:
Yên tâm đi, Minnie! Tốc độ chạy của chị tốt lắm đó, huấn luyện viên Iansan cũng từng khen ngợi chị rồi!
Varesa:
Em đã từng thấy Xilonen chạy hết tốc lực chưa? Chị ấy cũng rất mạnh đấy, từng là anh hùng đại diện cho bộ tộc xuất chinh đấy nhé.
Varesa:
Chỉ cần đạt thứ hạng thì cha mẹ em sẽ thay đổi thái độ đúng không? Vậy thì mọi người sẽ cùng em cố gắng!
Minnie:
Chị Varesa...
Xilonen:
Minnie, chị nhớ là em đã gửi cho Nepecha mặt nạ Fietena tự làm, còn cả tranh vẽ nữa.
Xilonen:
Sau khi nhận được, Nepecha đã cho bọn trẻ trong bộ tộc xem, họ đều rất thích, thậm chí còn muốn bỏ tiền ra mua. Nhưng Nepecha không nỡ bán.
Minnie:
Hả? Thật... thật sao? Không ngờ là lại có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua tranh của em đó...
Xilonen:
Đương nhiên rồi, sáng tác của em rất có giá trị mà. Dù không xét đến yếu tố tình cảm... Ít nhất cũng đã có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua rồi.
Xilonen:
Chị nghĩ, nếu xét từ khía cạnh này thì đây đã có thể coi là một "công việc thực tế" rồi.
Varesa:
Mặt nạ Fietena và những bức tranh mà em vẽ đã lan truyền đến tận Cộng Đồng Trù Phú rồi đấy. Rất nhiều người đang hỏi xem ai mà tài năng đến vậy, có thể vẽ ra những bức tranh đẹp đến thế!
Varesa:
Nếu em đến bộ tộc của bọn chị chơi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vây quanh xin chữ ký cho mà xem.
Minnie:
Em nhất định sẽ đến! Em... Em không ngờ là có nhiều người công nhận em đến vậy...
Xilonen:
Thôi được rồi, những lời này để sau hẵng nói. Với tình trạng hiện tại của em... tốt nhất là nên ở lại đây nghỉ ngơi một lúc nữa.
Minnie:
Cảm ơn mọi người, em sẽ nghỉ ngơi cẩn thận.
Xilonen:
Được, để chị ở lại với em một lát nhé.
Varesa:
Nhà Lữ Hành, vậy hai chúng ta cố gắng chạy hết đoạn đường này nhé.
Varesa:
Đến được điểm tiếp sức rồi. Tốt lắm!
Varesa:
Địa hình trên núi tuyết thực sự rất khó, nếu không làm quen trước thì khi thi đấu chính thức sẽ rất dễ bị lạc đường...
Varesa:
May mà ban tổ chức đã giúp chúng ta vạch rõ đường đua. Con đường này rất ít động vật hoang dã và ma vật, trong lúc luyện tập cũng không bị ảnh hưởng lắm.
Varesa:
Thấy thế nào rồi? Còn sức để tập tiếp không?
Varesa:
Phù, đã đến được điểm tiếp sức thứ hai rồi. Khối lượng tập luyện hôm nay đạt chuẩn một cách hoàn hảo.
Varesa:
Phía trước vẫn còn đường đua của chặng ba và bốn, để ngày mai chạy tiếp vậy.
Varesa:
Nhìn từ góc độ này mới thấy, chạy cả buổi rồi mà hóa ra chúng ta vẫn còn đang ở sườn núi tuyết.
Varesa:
Mới ở sườn núi mà đã lạnh thế này rồi, trên đỉnh thì còn lạnh đến mức nào nữa chứ... Hmm...
Varesa:
Thôi, chúng ta quay về trước đi, kẻo bị cảm lạnh mất.
Varesa:
Chúng ta đi gặp Xilonen và Minnie rồi cùng về nhé?
Varesa:
Xilonen, Minnie, chúng tôi về rồi này.
Xilonen:
Trong lúc hai người luyện tập ở trên đó thì Yigang cũng đã đuổi kịp rồi.
Tang Yigang:
Mọi người đều cố gắng như vậy, tôi cũng không thể lười biếng được... Hắt xì.
Minnie:
Chắc là bị cảm lạnh rồi đấy.
Xilonen:
Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta mau về thôi. Ai cần thêm quần áo thì mặc thêm đi.
Xilonen:
Chiều nay còn phải đi dạo ở Thành Mondstadt nữa đó. Không biết có thời gian cho tôi chợp mắt một lát không đây...
Varesa:
Mọi người tham gia tập luyện vất vả rồi, giờ là thời gian nghỉ ngơi tự do.
Varesa:
Theo kế hoạch hoạt động đã lên từ trước đó, hai giờ chiều chúng ta sẽ gặp nhau ở gần tòa nhà Đội Kỵ Sĩ Thành Mondstadt.
Alrani:
Chúng ta sẽ đến thư viện sao? Phải không thế?
Varesa:
Đúng vậy, Alrani rất háo hức nhỉ?
Alrani:
Đương nhiên rồi.
Tang Yigang:
Còn tôi thì mấy ngày nay cứ ở trên núi tuyết suốt, chẳng có cơ hội vào thành.
Varesa:
Vậy thì chiều nay chúng ta tranh thủ thời gian chơi cho đã nhé!
Alrani:
Được!
Paimon:
Đúng là tràn đầy năng lượng! Vừa nhắc đến chơi là quên hết mệt mỏi rồi.
Xilonen:
Tập luyện vất vả rồi thì tất nhiên phải thư giãn chứ. Chuyện bình thường mà.
Varesa:
Hihi, tôi cũng phải đi ăn thêm chút gì đó đây... Được rồi, giờ thì giải tán thôi!
Minnie:
Phù... Để... Để em nghỉ một lát.
Xilonen:
Cứ yên tâm tập luyện đi, tôi sẽ chăm sóc em ấy.
"Một trong những điều Fietena tôi đây thích nhất, chính là nói 'Không' với những kẻ cho rằng tôi không làm được."
Xilonen:
Mọi người tập hợp!
Alrani:
Không biết bộ sưu tập truyện tranh trong thư viện Mondstadt thế nào nhỉ? Hihi, để tôi kiểm tra xem thư viện Mondstadt có chất lượng không nào.
Paimon:
Xilonen, chúng tôi cũng đến rồi.
Xilonen:
Được rồi, đông đủ cả rồi, chúng ta đi thôi. Minnie và Varesa đã vào trong trước rồi.
Minnie:
Hôm nay Musk không đến nhỉ. Bình thường bạn ấy vẫn hay ở đây, gần kệ sách ngôn ngữ học.
Varesa:
Mọi người rất quen thuộc với thư viện nhỉ, ngay cả những ai hay đến cũng biết luôn. Trí nhớ tốt quá.
Minnie:
Đương nhiên rồi, thư viện chính là căn cứ bí mật của em đấy.
Minnie:
Các thể loại sách được xếp ở đâu, ai hay tới, thậm chí cả nhãn hiệu trà chiều mà chị Lisa hay uống, em đều biết hết luôn.
Minnie:
Lần đầu tiên đọc xong "Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa", em đã ngồi ở đúng chỗ này.
Minnie:
Khi muốn viết thư cho bạn bè ở Đội Đặc Nhiệm, em cũng sẽ đến thư viện.
Minnie:
Ở đây thoải mái lắm, chị Lisa rất thân thiện, còn chia cho em điểm tâm nữa.
Varesa:
Woa... Tốt thật đấy, điểm tâm...
Varesa:
Khụ khụ... Ý chị là, ở quê chị thì thư viện không giống thế này chút nào.
Varesa:
Chị phải xem cuộn dệt. Vì cuộn dệt thường được treo lên cao, nếu có vài cuộn treo cao quá thì những đứa trẻ thấp bé sẽ không xem được.
Varesa:
Hihi, nhưng mà chị lại cao lên nhanh lắm, nên mỗi khi các bạn nhỏ muốn xem cuộn dệt thì thường sẽ gọi chị đến xem hộ.
Varesa:
Dần dần, chị cũng quen với việc xem cuộn dệt cùng mọi người. Sau này khi đọc truyện tranh, chị cũng thích xem chung, náo nhiệt như thế thú vị lắm.
Minnie:
Thật không? Nhưng tốc độ đọc của mỗi người khác nhau, như vậy không thấy khó chịu sao?
Varesa:
Không đâu, người đọc nhanh thì đợi một chút là được mà. Với lại, nhiều người cùng đọc, đôi khi vừa đọc vừa trò chuyện cũng thú vị mà!
Varesa:
À đúng rồi, trước đây chị và Xilonen thực ra không thân lắm đâu.
Varesa:
Có lần chị đến xưởng tìm cô ấy có việc, lúc đó Nepecha đang đọc truyện tranh, đọc đúng cuốn Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa luôn!
Varesa:
Thế là chị và Nepecha nói chuyện rôm rả quá, khiến Xilonen vừa mới ngủ được một lúc cũng phải chạy qua xem.
Varesa:
Ban đầu cô ấy định bảo cả hai yên tĩnh một chút, nhưng do nói chuyện vui quá nên kéo luôn cả Xilonen vào xem cùng.
Varesa:
Thế là mọi người thức đến tận nửa đêm... Xilonen ngủ gục ngay đó luôn... Từ đó về sau, hì hì, cả ba xem như là bạn bè chân chính rồi!
Minnie:
Tuyệt quá! Em cũng muốn đến Natlan gặp Nepecha nữa.
Varesa:
Được đó, chắc chắn Xilonen sẽ rất sẵn lòng giới thiệu cho em đấy, nhớ rủ chị đi cùng nhé!
Minnie:
Nhưng mà...
Varesa:
Đừng nản lòng! Em đã hẹn với cha mẹ rồi mà. Chỉ cần đạt thứ hạng trong cuộc thi này thôi là họ sẽ cho phép em ra ngoài kia xem thử.
Varesa:
Chúng ta cùng cố gắng giành thứ hạng thật cao nhé, rồi em sẽ được đến Natlan thôi!
Minnie:
Vâng, em sẽ cố gắng!
Tang Yigang:
Ở đây không phân chia khu vực cho truyện tranh và tiểu thuyết, tất cả sách của Nhà Xuất Bản Yae đều được xếp vào mục "Sách Thiếu Nhi".
Nhà Lữ Hành:
Phân loại như vậy cũng không sai.
Tang Yigang:
Sai lắm luôn. "Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa" và "Công Chúa Heo Rừng" sao mà giống nhau được chứ?
Alrani:
Nhỏ tiếng thôi, xem thường "Công Chúa Heo Rừng" đấy à?
Tang Yigang:
Xin lỗi. Ý tôi không phải thế, thực ra "Công Chúa Heo Rừng" rất hay, tôi đã mua một bộ ở Vạn Văn Tập đấy.
Nhà Lữ Hành:
Vậy anh Yigang đang đọc gì vậy?
Alrani:
"Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa: Trào Lưu Giáp Trụ" tập 1... À, là ngoại truyện của Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa đấy.
Tang Yigang:
Đúng vậy, phần ngoại truyện này chính là cơ duyên đưa tôi đến với bộ Đấu Sĩ Lửa.
Tang Yigang:
Nó từ bỏ lối chiến đấu truyền thống là so tài sức mạnh thể chất, mà cho phép các anh hùng điều khiển những con robot to như Quần Ngọc Các chiến đấu với nhau.
Tang Yigang:
Ngoài tình tiết mới mẻ về máy móc, còn có những trận không chiến gay cấn mà phần chính không thể thể hiện được.
Tang Yigang:
À, lúc đọc ngoại truyện này thì tôi còn chưa thành niên nữa. Lúc đó tôi nghĩ, vừa có không chiến vừa có máy móc robot, quá ngầu luôn.
Alrani:
Hiểu rồi, ra là anh thích máy móc.
Tang Yigang:
Hihi, đúng rồi. Sau đó, tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm những tác phẩm thuộc bộ Đấu Sĩ Lửa, mấy món đồ chơi chiến sĩ robot mà Nhà Xuất Bản Yae phát hành tôi cũng mua hết luôn.
Tang Yigang:
Ôi, phải nói là mấy phiên bản đồ chơi chiến sĩ robot đó vừa nhiều vừa đắt, lương tháng của tôi chẳng để dành được bao nhiêu nữa.
Alrani:
Cũng bình thường thôi. Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa cứ một thời gian lại tái bản, phiên bản sưu tập, ngoại truyện, truyện phụ... đủ các thể loại.
Tang Yigang:
Nhà xuất bản đáng ghét, họ làm đủ trò để bán truyện tranh và đồ chơi, còn tôi thì lần nào cũng mắc lừa.
Alrani:
Thật ra, tôi cũng...
Xilonen:
Bầu không khí ở đây thật tuyệt, vừa yên tĩnh lại còn có hương hoa thoang thoảng, kiểu dáng ghế ngồi trông cũng rất thoải mái. Quản lý ở đây chắc chắn là rất có gu.
Xilonen:
Nhưng nói là làm thủ tục mà lại chẳng thấy người quản lý thư viện này đâu hết.
Paimon:
Giờ này chắc là Lisa đang nghỉ trưa rồi.
Xilonen:
Nghỉ trưa... Hah... Giờ cũng là lúc nghỉ trưa của tôi mới phải.
Xilonen:
Không được rồi, tôi thật sự cần chợp mắt một lát. Cứ đi tìm Varesa đi nhé, để tôi tìm cái bàn nào đó nằm một chút đã.
Xilonen:
Bầu không khí trong thư viện dễ chịu thế này, không ngủ một lúc thì phí quá.
Xilonen:
Hmm... Ở đó vậy, tôi đã để ý cái bàn lớn đó từ nãy rồi, nằm gục xuống đó chắc sẽ thoải mái lắm.
Nhà Lữ Hành:
Cô đã ngắm trước từ khi nào thế...
Paimon:
Về chuyện nghỉ trưa thì Xilonen và Lisa đã đạt được sự đồng thuận rồi đấy.
Xilonen:
Zzz... Zzz...
Paimon:
Ngủ rồi sao! Nhanh quá vậy, vừa rồi còn đang nói chuyện cơ mà!
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì công việc cũng không đuổi theo cô ấy đến tận Mondstadt được.
Paimon:
Được rồi, đúng là Xilonen mà.
Varesa:
Hôm nay mức vận động cũng không ít, tôi cứ thấy đói nhanh hơn mọi khi.
Xilonen:
Bình thường thôi, mọi người đã tập luyện cả buổi sáng, bây giờ không đói mới là lạ đấy.
Alrani:
Haiz, hôm nay ban tổ chức còn phát một đống vật tư giữ ấm nữa chứ.
Alrani:
Tôi đã vận chuyển thùng vật tư cả nửa ngày, giờ đói hoa cả mắt rồi. Minnie, em là người Mondstadt, em có gợi ý gì không?
Minnie:
Vậy... đến quán Người Săn Hươu nhé? Sườn nướng ở đó ngon lắm.
Tang Yigang:
Ý hay đấy, giờ trong đầu tôi... Hắt xì... chỉ nghĩ đến thịt thôi.
Alrani:
Đừng bảo là lại bị cảm lạnh trong lúc tập luyện đấy nhé, Yigang?
Xilonen:
Đi thôi, lát nhớ gọi thêm vài bát canh nóng nữa.
Lisa:
Không ngờ trong lúc tôi nghỉ trưa lại đông khách ghé thăm thế này. Xin chào, bé cưng và cả Paimon nữa, lâu rồi không gặp.
Lisa:
Không sao, tôi tin rằng vị khách từ Natlan này chắc chắn đã đọc qua và sẽ tuân thủ quy tắc thư viện.
Lisa:
Còn vị khách kia... Hihi, cô ấy đang ngủ rất ngon, có vẻ cũng rất biết tận hưởng bầu không khí thoải mái ở đây đấy.
Lisa:
Vậy mọi người đã chọn được cuốn sách muốn mượn chưa?
Tang Yigang:
Xin chào, tôi muốn mượn cuốn "Trào Lưu Giáp Trụ".
Varesa:
Minnie đã giới thiệu cho tôi cuốn "Vera Sầu Muộn".
Lisa:
Không thành vấn đề. À phải rồi, cô báo đang nằm gục ở đằng kia... Cô ấy có muốn mượn cuốn nào không?
Xilonen:
À... hả? Mượn sách à? Tôi... tôi không cần mượn đâu. Quyển sách này khá hay đấy, tôi sẽ đặt nó về chỗ cũ.
Lisa:
Đây là... À, thì ra là "Đồng Hành Với Thần", cô đúng là có gu đấy.
Lisa:
Hah, dùng làm gối có khi còn tốt hơn ấy nhỉ.
Xilonen:
Khụ... Xin lỗi nhé, khụ...
Lisa:
Được rồi, để tôi đi đăng ký một chút là mọi người có thể đem đi rồi.
Lisa cẩn thận ghi chép lại từng cuốn sách và tiễn mọi người ra tận cửa...
Minnie:
Quán Người Săn Hươu rất được yêu thích, nhà em cũng thường đến đây ăn.
Minnie:
Nhưng ở đó khá nhỏ, chúng ta đông thế này, chỉ có thể ngồi tách bàn thôi.
Xilonen:
Hơi tiếc thật... Nhưng mấy ngày nay chúng ta cũng gặp nhau nhiều rồi, lần này ngồi tách ra cũng được.
Alrani:
Haha, ánh mắt của đội trưởng đã bay sang chỗ thực đơn từ lâu rồi.
Varesa:
Thơm quá... Tôi ngửi thấy mùi canh thịt, cả hải sản nữa... Ahhh!
Sara:
Các vị muốn ăn những món gì?
Varesa:
Để xem nào... Ừm, chúng ta gọi vài món đơn giản trước nhé.
Varesa:
Cho tôi ba mươi đĩa Bánh Xốp, ba mươi đĩa Mỳ Sốt Thịt, bảy bát Súp Hải Sản Hoa Calla Lily.
Varesa:
Ừm, thêm ba mươi phần Thịt Lốc Xoáy nữa, điểm tâm thì gọi ít thôi... hai mươi phần Cuộn Táo, hai mươi phần Nhung Tùng Rán Bơ.
Varesa:
Có cần gọi thêm không? Hoặc là nếu không đủ thì gọi thêm sau cũng được.
Paimon:
Khẩu vị của Varesa vẫn tốt nhỉ... Nhờ Sara chuẩn bị những thứ này nhé.
Sara:
Thật... thật sao? Chỉ mấy người các vị...
Xilonen:
Tôi đảm bảo sẽ không lãng phí chút nào.
Sara:
Được, được thôi. Ừm... Vậy tôi đi chuẩn bị đây.
Varesa:
Hihi, đói bụng thì phải ăn cho thật no thật vui chứ.
Các bạn chờ một lát, Sara vất vả bê ra rất nhiều đồ ăn.
"Cảm ơn!" Vừa nói dứt lời, Varesa đã bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Xilonen:
Dù nhìn bao nhiêu lần cũng phải cảm thán, Varesa quả không hổ danh là tuyển thủ hàng đầu của Cộng Đồng Trù Phú đấy. Sức ăn lẫn thực lực đều khiến người ta phải kinh ngạc.
Varesa:
Ăn no mới có sức tập luyện chứ. Hơn nữa... Fietena từng nói "Ngay cả ma thú Vực Sâu cũng biết kén ăn là không thể tha thứ", nên chúng ta cũng phải ăn uống cho tốt nhé.
Alrani:
Đội trưởng đang nói về tập đặc biệt của "Cuộc Chiến Thịt Nướng Của Fietena Và Học Sĩ Vực Sâu" đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng biết sao?
Alrani:
Chỉ cần là thoại trong Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa thì tôi đều biết hết. Đấy là sự tự tin của một độc giả trung thành như tôi.
Tang Yigang:
Haha, không hổ danh là Alrani. Đó là do các họa sĩ truyện tranh vẽ cho vui thôi, buồn cười lắm.
Tang Yigang:
Nếu đặt vào Natlan thật, tôi cũng không thể nào tưởng tượng được chuyện ăn thi với quái vật Vực Sâu đâu.
Xilonen:
Ừm, cứ coi như là một khả năng khác của hiện thực đi, nghĩ ra được tình tiết kỳ lạ như vậy cũng là một tài năng.
Varesa:
So với những câu chuyện hoang đường thì tôi thấy đỉnh nhất vẫn là cách xây dựng nhân vật.
Varesa:
Dựa trên những truyền thuyết trong lịch sử, họ đã tạo nên Đấu Sĩ Lửa Fietena, các họa sĩ truyện tranh thật sự rất tài năng.
Varesa:
"Một trong những điều Fietena tôi đây thích nhất, chính là nói 'Không' với những kẻ cho rằng tôi không làm được."
Varesa:
Đây là một trong những câu thoại của Fietena mà tôi thích nhất đấy.
Alrani:
Nhân tiện, câu nói này được trích từ Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa tập 3.
Varesa:
Cảm ơn đã giải thích, Alrani.
Varesa:
Minnie, em thích câu thoại nào nhất trong Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa vậy? Hoặc là đoạn cốt truyện nào đó cũng được.
Minnie:
Em thì... chắc là đoạn miêu tả về ước mơ.
Minnie:
Dù ma vật Vực Sâu vô tận, không thể tiêu diệt được hết, nhưng Fietena vẫn luôn nỗ lực vì ngôi nhà trong mơ.
Minnie:
Khụ... "Không thử thì làm sao biết là không được chứ?"
Varesa:
Ah! Chị cũng rất thích câu nói này.
Alrani:
Câu này cũng là một câu thoại trong Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa tập 3.
Varesa:
Fietena kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, chính là vị anh hùng ngầu nhất trong lòng tôi.
Minnie:
Đúng vậy. Nhưng mà... việc kiên trì bền bỉ như Fietena thật sự khó quá, em làm không nổi.
Minnie:
Dù em luôn cố gắng, nhưng mọi người xung quanh đều nói rằng nó không thực tế. Hơn nữa... em cũng luôn cảm thấy bản thân vẽ không tốt, vẽ thế nào cũng không đẹp.
Minnie:
Đôi khi em cũng nghĩ, liệu có nên từ bỏ không. Nếu buông bút xuống như vậy, liệu có dễ chịu hơn không.
Minnie:
Nhưng khi thực sự buông bút xuống, em lại cứ nghĩ về nó mãi. Khi đến tiệm tạp hóa mua thịt xông khói, em sẽ nghĩ đến nó, khi làm việc nhà, em cũng bất chợt nghĩ đến.
Xilonen:
Cuối cùng, em vẫn cầm bút lên và bắt đầu vẽ lại, đúng không?
Minnie:
Ừm. Thực ra cái vòng luẩn quẩn không muốn vẽ rồi lại bắt đầu vẽ lại này, em đã trải qua rất nhiều lần rồi.
Minnie:
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ giỏi được như Fietena.
Varesa:
Không phải vậy đâu, Minnie. Ngay cả Fietena cũng có lúc không muốn tập luyện, không muốn ăn bữa ăn dinh dưỡng mà!
Varesa:
Cái gọi là kiên trì bền bỉ không phải là nhất định phải lặp lại một việc gì đó mỗi ngày.
Varesa:
Chị nghĩ, kiên trì bền bỉ chính là đam mê một việc gì đó, lúc nào cũng luôn để nó trong tâm trí.
Varesa:
Bụng mỡ có thể giảm, cơ bắp nhỏ đi có thể luyện tập cho to lại, thể lực suy giảm cũng có thể phục hồi.
Varesa:
Quan trọng nhất là phải luôn giữ được đam mê đó! Vậy mới nói...
Minnie:
"Tình yêu chính là nguồn sức mạnh bất diệt."
Varesa:
Đúng rồi! Đó là câu thoại của Fietena khi đánh bại kẻ phản diện trong Chiến Ký Đấu Sĩ Lửa tập 6 đấy. Thấy chưa, em nhớ kỹ lắm mà?
Minnie:
...Ừm! Em vẫn luôn nhớ mà!
Nhà Lữ Hành:
Cạn ly vì ước mơ nào.
Paimon:
...Khoan đã! Varesa, đĩa của cô sạch bách từ bao giờ rồi?
Varesa:
Lúc mọi người vừa nói chuyện về Fietena vừa ăn, thịt cũng trở nên thơm ngon hơn đấy.
Paimon:
Không công bằng! Cùng ăn đi mọi người, mau lên nào!
Các bạn vội vã cầm đũa, tranh nhau ăn hết chỗ thức ăn còn lại.
Paimon:
No quá đi... Ợ.
Tang Yigang:
Tôi thật sự không ăn nổi nữa, bụng no căng rồi.
Xilonen:
Chúng ta cứ từ từ đi bộ về doanh trại thôi, coi như là đi cho tiêu cơm.
Tang Yigang:
Hắt xì... Nhiệt độ thế này... Vẫn là trong thành Mondstadt ấm áp hơn. Dưới chân núi tuyết lạnh quá, tôi vào lều sưởi ấm một lát đây.
Alrani:
Tôi về cùng anh nhé. Ăn no quá rồi, tôi phải chui vào chăn ngủ một lát mới được.
Minnie:
Em cũng đi nữa, hành lý của em...
Moritz:
Minnie!
Sherilyn:
Con bé này, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi.
Minnie:
Cha, mẹ, hai người thật sự tới núi tuyết sao...
Sherilyn:
Cha mẹ mà không đến thì con định không về nhà nữa hả? Cha mẹ cứ tưởng con chỉ đi một hai ngày thôi, sao lại đi mãi không thấy về thế?
Minnie:
Con đã nói rồi mà, phải đi mất mấy ngày cơ.
Moritz:
Đúng là như vậy. Nhưng chúng ta cũng đã hẹn rồi, con phải về nhà ngủ chứ. Được rồi, chúng ta về nhà thôi.
Minnie:
Con biết rồi, để con nói với bạn bè một tiếng đã.
Minnie:
Mọi người ơi, hôm nay em không ở lại doanh trại nữa, ngày mai em quay lại tập luyện sau nhé.
Moritz:
Hả, ngày mai con còn định đến nữa sao? Minnie à, con cũng phải hiểu chuyện một chút chứ...
Moritz:
Cho con đi chơi với bạn bè mấy ngày nay chắc cũng đủ rồi chứ hả. Thể trạng của con thì làm sao chịu nổi thời tiết lạnh giá thế này chứ.
Moritz:
Con không nhớ hồi nhỏ bị sốt cao, khó chịu suốt mấy ngày sao? Cha mẹ đã lo lắng thế nào chứ.
Minnie:
Nhưng mà...
Varesa:
Cháu chào chú. Cháu là Varesa, bạn của Minnie ạ.
Moritz:
Chào Varesa. Minnie đã kể với cô chú về cháu rồi. Cảm ơn các cháu trong thời gian qua đã chơi với Minnie. Haiz, chú lại chẳng mang theo quà gì cả...
Varesa:
Quà sao? Không cần đâu ạ, cô chú không cần phải khách sáo vậy đâu! Cháu chỉ muốn nói là... Minnie rất quan tâm đến cuộc thi này, và cũng đã tập luyện với bọn cháu khá lâu rồi.
Varesa:
Mấy ngày tập luyện vừa rồi, em ấy luôn đến sớm nhất và về muộn nhất.
Varesa:
Dù là tập luyện thể lực hay tập luyện đường đua, em ấy luôn là người chăm chỉ nhất trong mọi bài tập.
Varesa:
Hơn nữa cô chú đã hứa với Minnie rồi mà? Chỉ cần Minnie đạt được thứ hạng, cô chú sẽ cân nhắc kỹ càng về nguyện vọng của Minnie.
Varesa:
Em ấy muốn làm công việc liên quan đến truyện tranh đến vậy, lại còn nỗ lực nhiều như thế, chắc chắn là cô chú cũng không muốn những cố gắng của em ấy trở thành công cốc đâu đúng không?
Sherilyn:
Nói vậy cũng không sai, nhưng mà...
Minnie:
Mẹ ơi, con...
Moritz:
Ngốc nghếch quá! Mấy thứ đó có quan trọng bằng sức khỏe của con không?
Moritz:
Cha mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con có sở thích cũng không sao, nhưng phải phân biệt cho rõ, đâu là vui chơi, đâu là việc chính chứ.
Moritz:
Nếu vì mấy thứ chơi đùa mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao hả?
Sherilyn:
Đừng trách cha con, Minnie. Cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
Sherilyn:
Con vẫn còn nhỏ, yêu thích thứ gì đó đương nhiên không phải chuyện xấu. Nhưng con cũng phải nghĩ đến tương lai nữa.
Sherilyn:
Truyện tranh con vẽ mẹ đã xem rồi, quả thật rất đẹp. Nhưng vẽ truyện tranh không phải là nghề ổn định đâu.
Moritz:
...Haiz. Minnie à, vừa rồi cha không có ý trách con đâu.
Moritz:
Những nỗ lực của con, cha mẹ đều nhìn thấy, cũng rất khâm phục... Con là đứa con gái tuyệt vời nhất của cha mẹ.
Moritz:
Nhưng con cũng phải hiểu cho nỗi lòng của cha mẹ chứ.
Moritz:
Không phải ước mơ nào cũng có thể đơm hoa kết trái, giúp con no bụng được.
Minnie:
Cha, mẹ, chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện được không?
Sherilyn:
Được rồi, đi thôi, qua bên kia đi.
Minnie:
Cha, mẹ, không phải như vậy đâu, con không...
Sherilyn:
Thôi được rồi, về nhà rồi chúng ta nói chuyện sau.
Xilonen:
Hai vị, hãy đợi một chút. Tôi có vài lời muốn nói.
Moritz:
Cô là... Đội phó Xilonen phải không? Minnie từng nhắc đến cô rồi, cô có chuyện gì sao?
Moritz:
Về cuộc thi, Minnie vẫn có thể tham gia bình thường, nhưng chúng tôi vừa nói chuyện với con bé rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng con bé được phép lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ thế này.
Xilonen:
Tôi không muốn can thiệp vào chuyện gia đình các vị, nhưng dù sao chúng tôi cũng sắp thi đấu cùng Minnie, tôi phải đảm bảo thành viên của mình có trạng thái thi đấu tốt.
Xilonen:
Nếu em ấy mang tâm trạng nặng nề đi thi, chắc chắn sẽ không thể phát huy hết sức mạnh.
Xilonen:
Hơn nữa, tôi cho rằng việc gọi đây là "chuyện vô bổ" thì không thể xem là "nhìn thấy nỗ lực" của em ấy được.
Xilonen:
Như đã nói trước đó, tôi không muốn can thiệp quá sâu vào vấn đề gia đình các vị, nhưng học trò của tôi rất thích những bức tranh của Minnie.
Xilonen:
Là sư phụ của em ấy, tôi nghĩ mình có trách nhiệm thay học trò của mình bày tỏ ý kiến.
Moritz:
Tranh của Minnie vẽ đúng là không tệ, nhưng như tôi đã nói rồi đấy. Sở thích là sở thích, công việc là công việc. Thứ mà chỉ có vài ba người thích thì...
Xilonen:
Vậy hai vị hãy xem lá thư này đi...
Moritz:
Đây là...?
Xilonen:
Đó là món quà từ những người yêu thích tranh vẽ của Minnie tặng cho em ấy đấy.
Xilonen:
Ban đầu họ định mỗi người viết một lá thư, nhưng tôi không thể mang theo quá nhiều thư đi xa được.
Xilonen:
Nên dưới sự hướng dẫn của học trò Nepecha của tôi, mọi người đã cùng vẽ một bức tranh cho Minnie.
Xilonen:
Vì đông người quá nên mỗi người chỉ có thể vẽ được một nét.
Minnie:
Nepecha... và mọi người...
Xilonen:
Xin lỗi Minnie. Nepecha bảo chị đợi đến khi kết thúc cuộc thi mới đưa cho em để tạo bất ngờ.
Xilonen:
Nhưng tình thế cấp bách, chị đành tự phải quyết định lấy nó ra sớm hơn.
Moritz:
Vậy... Vậy tổng cộng là...
Xilonen:
Lý do các vị cho rằng Minnie đang làm trò vô bổ là vì nghĩ rằng truyện tranh không phải công việc có giá trị.
Xilonen:
Trong mắt các vị, "giá trị" mà truyện tranh còn thiếu chủ yếu là mức thu nhập và lượng khán giả không ổn định, đúng không?
Moritz:
...Thì đúng là như thế.
Xilonen:
Vậy thì các vị đã thấy rồi đấy. Những người yêu thích tranh vẽ của con gái các vị không chỉ đông, mà còn rất nhiệt tình nữa.
Xilonen:
Khi tôi đến Thành Mondstadt, nghe nói nhà thơ là một nghề rất được kính trọng.
Xilonen:
Nếu chúng ta đặt những gì Minnie đang làm ngang hàng với nhà thơ, đem những tác phẩm em ấy sáng tác và những người hâm mộ của em ấy thay bằng thơ ca và thính giả.
Xilonen:
Vậy thì các vị vẫn sẽ phản đối Minnie tiếp tục sáng tác, vẫn sẽ cho rằng em ấy đang làm trò vô bổ sao?
Sherilyn:
Nhưng sức khỏe của con bé thực sự...
Varesa:
À... Chuyện này thì là vầy! Cháu chỉ muốn nói là Minnie không yếu ớt như cô chú nghĩ đâu.
Varesa:
Cứ tin cháu, từ nhỏ cháu đã tham gia các cuộc thi thể thao trong bộ tộc rồi, về mặt này cháu có đủ kiến thức để lên tiếng.
Varesa:
Cô chú ạ, tuy thể chất của Minnie không thể gọi là cường tráng, nhưng cũng không đến mức quá kém.
Varesa:
Tập luyện vừa phải sẽ tốt cho em ấy, cứ suốt ngày ở trong nhà mới là không tốt cho sức khỏe đó.
Minnie:
Cha mẹ, bây giờ con thực sự... rất khỏe. Cơ thể không khó chịu chút nào.
Minnie:
Mỗi ngày tham gia tập luyện, con ăn uống cũng ngon miệng hơn, ngủ cũng sâu giấc hơn.
Moritz:
Minnie à, giờ con lớn rồi, cũng có nhiều suy nghĩ hơn.
Moritz:
Những bộ truyện tranh mà con đọc hàng ngày, cả Nhà Xuất Bản Yae mà con cứ nhắc đi nhắc lại, cha mẹ cũng không hiểu được những thứ đó.
Moritz:
Haiz, nhưng nói cho cùng, cha mẹ cũng chỉ muốn con bình an, sống một cuộc sống ổn định, không phải chịu khổ cực.
Moritz:
Nếu con đã quyết tâm tham gia cuộc thi này, cũng đã hứa hẹn với cha mẹ rồi thì hãy cố gắng hoàn thành nhé.
Minnie:
Vâng! Con hiểu rồi!
Moritz:
Cảm ơn cậu, Kỵ Sĩ Danh Dự. Nói thật thì... có cậu ở đây, tôi cũng yên tâm hơn nhiều.
Moritz:
Thôi, không nói nữa. Minnie, con có thể đi tập luyện, cũng có thể đi thi đấu, nhưng tối vẫn phải về nhà ngủ, biết chưa?
Minnie:
Con biết rồi ạ!
Sau khi lấy hành lý, Minnie và cha mẹ tạm rời khỏi doanh trại. Cha mẹ Minnie đã hứa hôm sau sẽ đưa em ấy đến tham gia tập luyện.
Xilonen:
...Phù, coi như là tạm giải quyết được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Lời khuyên của Xilonen rất hiệu quả đó!
Xilonen:
Haiz, tôi thực sự không giỏi xử lý những vấn đề kiểu này. Nếu lá thư đó không có tác dụng thì tôi cũng hết cách... May là cuối cùng cũng xong xuôi.
Xilonen:
Rốt cuộc có ai nhớ là tôi chỉ đến đây để mua hộ Nepecha... đồ lưu niệm gì đó không cơ chứ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng khi nãy Xilonen thuyết phục...
Xilonen:
Không có gì đâu, chỉ là tôi chợt nhớ lại chuyện cũ thôi.
Xilonen:
Trên đời này luôn có những người vì quá yêu thương ai đó mà muốn biến người ta thành dáng vẻ mình mong muốn.
Xilonen:
Nhưng tình yêu trói buộc tay chân người mình yêu thương, tốt nhất là nên sớm tháo gỡ thì hơn.
Xilonen:
Cha mẹ của Minnie chắc cũng chưa đến mức đó.
Xilonen:
Được rồi, chúng ta cũng đi chuẩn bị thôi. Trận đấu ngày mai phải đạt thành tích tốt mới được.
Xilonen:
Tiếp theo cũng không còn hoạt động gì nữa, về đến doanh trại thì chúng ta nghỉ ngơi thôi.
Minnie:
Ăn quá no nên em thấy buồn ngủ rồi.
Patton:
Ơ, Minnie! Sao lại ở đây vậy? Anh tìm em nãy giờ.
Minnie:
Anh? Có chuyện gì sao?
Patton:
Còn sao nữa, mấy ngày nay em không về nhà, cha mẹ lo cho em lắm đấy.
Minnie:
Em... em đi tập luyện với bạn, vừa mới về thành thôi. Em thấy đói bụng nên đã đi ăn với bạn bè.
Minnie:
Em đã nói với cha mẹ là mấy ngày này có trận đấu, em phải ở lại doanh trại trên núi tuyết để tập luyện. Cha mẹ cũng đồng ý rồi...
Patton:
Haiz, em còn chưa hiểu cha mẹ mình à? Dù đã hứa thế rồi, nhưng mấy ngày không gặp em là họ lại lo lắng đứng ngồi không yên, ai mà quan tâm chuyện đó nữa.
Minnie:
Ừm...
Paimon:
Minnie, đây là anh trai em hả? Thì ra em và Patton ở quán rượu là anh em ruột à?
Patton:
Đây là những người bạn mà em nói đến à? Hả, chẳng phải đây là Kỵ Sĩ Danh Dự sao!
Patton:
Xin chào. Tuy tôi và Minnie chênh lệch tuổi tác khá nhiều, nhưng chúng tôi thực sự là anh em ruột đấy.
Patton:
Minnie, sao em không kể câu nào về chuyện kết bạn với Kỵ Sĩ Danh Dự thế?
Minnie:
À... ừm... Kỵ Sĩ Danh Dự cũng mới gia nhập được vài ngày thôi, em chưa có cơ hội kể nữa.
Patton:
Em gái tôi không gây phiền phức gì cho mọi người chứ?
Varesa:
Sao lại thế được, Minnie là bạn tốt của chúng tôi, cùng nhau luyện tập vui vẻ lắm.
Patton:
Thế thì tốt rồi. Minnie, mấy ngày nay em không ở nhà, cha mẹ nhớ em lắm đấy. Còn dặn anh là nếu gặp em thì bảo em về nhà sớm.
Patton:
Có sở thích thì tốt, nhưng mà chơi cũng vừa phải thôi, không thể cả ngày không về nhà được.
Patton:
Nhớ về nhà sớm nhé, muốn luyện tập thì đợi mai hẵng đi, đừng để cha mẹ giận.
Minnie:
Em biết rồi mà anh...
Minnie:
Em cùng bạn bè về doanh trại lấy hành lý rồi về nhà ngay...
Patton:
Ừm, đi đi. Nhớ đừng trì hoãn quá nhé, không thì với tính khí của cha mẹ, có khi sẽ trực tiếp lên núi tuyết bắt em về đấy.
Patton:
Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người, tôi cũng phải quay về quán rượu làm việc đây.
Paimon:
Vừa rồi cha mẹ của Minnie lấn lướt quá, không hiểu sao tôi chẳng dám chen lời...
Varesa:
Lúc đầu tôi định nói giúp Minnie vài câu, nhưng cũng chẳng biết phải chen vào lúc nào...
Varesa:
Nghe ý thì có vẻ thật sự muốn tốt cho em ấy. Họ vừa quan tâm đến sức khỏe, vừa an ủi...
Varesa:
Tuy tôi cũng thấy sai sai, nhưng lại không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nữa?
Varesa:
Hả? Sao lại hỏi vậy? Cha mẹ nào mà chẳng ủng hộ con cái mình, đúng không?
Varesa:
Ừm. Dù là khi tôi ăn uống, ngủ nghỉ hay tập luyện, cha mẹ đều sẽ vui vẻ mỉm cười quan sát.
Varesa:
Nhưng mà... sao khi cha mẹ Minnie đến thăm, cả hai người đều không cười chút nào nhỉ?
Varesa:
Tuy nghe có vẻ đúng là đang quan tâm đến Minnie, nhưng cũng giống như đang giận dữ... Tôi chẳng hiểu nữa...
Varesa:
Nhưng nếu cứ thế này, nhỡ cha mẹ Minnie thực sự không cho em ấy tham gia thi đấu thì tất cả những nỗ lực trước đây coi như đổ sông đổ bể hết rồi. Phải làm sao đây...
Varesa:
Hic... Tôi là đội trưởng của Minnie mà chẳng giúp được gì cả...
Xilonen:
...Hừm, không ngờ món quà mà Nepecha nhờ tôi mang theo lại có ích ở đây.
Xilonen:
Tôi vốn định để dành làm quà bất ngờ cho Minnie, nhưng có vẻ không thể chờ thêm được nữa...
Nhà Lữ Hành:
Xilonen đã nghĩ ra cách rồi sao?
Xilonen:
Mặc dù tôi không thể làm cha mẹ của Minnie cười được, nhưng có lẽ sẽ giúp Minnie được tham gia cuộc thi.
Nhà Lữ Hành:
(Minnie đang nói chuyện với cha mẹ, bầu không khí có vẻ nghiêm trọng.)
Minnie:
Natlan... có phải rất nóng không?
Varesa:
Haha, không thể so với núi tuyết được. Ở đâu mà chẳng nóng hơn núi tuyết chứ!
Alrani:
Yigang, anh định mượn cuốn nào?
Tang Yigang:
Cuốn Trào Lưu Giáp Trụ tập 1 này đi, ôn lại tác phẩm kinh điển một chút vậy.