arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết - Màn 3

Bí Mật Từ Tro Bụi

Danh sách nhiệm vụ

Bí Mật Từ Tro Bụi
Các bạn mang theo câu chuyện trở về núi tuyết, đến doanh trại gặp Albedo. Điều bí mật chưa được khám phá có lẽ đang được cất giấu trong vùng núi tuyết vừa bí ẩn vừa nguy hiểm này...
Paimon:
Albedo!
Albedo:
Nhà Lữ Hành, Paimon.
Albedo:
Xem ra các bạn đã nghĩ xong câu chuyện rồi.
Paimon:
Đúng đúng, bạn thì sao? Có cần cho bạn thêm thời gian không?
Albedo:
Không cần. Tôi cũng nghĩ xong rồi.
Paimon:
Đến trước lên trước, tôi nói trước đây!
Albedo:
Được được!
Paimon:
Tôi bắt đầu nhé!
Paimon:
Ngày xửa ngày xưa, có một học giả xấu xa hái Hoa Lừa Dối để tiến hành cải tạo, những đóa Hoa Lừa Dối này biến thành hình người trong sự đau đớn, và đứng khắp đường mòn trên núi chờ người đi qua...
Paimon:
Chỉ cần có người để ý, chúng sẽ cất giọng hỏi: Ta là ai? Ngươi là ai?
Paimon:
Nếu trả lời sai... sẽ bị nuốt chửng ngay!
Albedo:
Ờ sợ thật!
Nhà Lữ Hành:
Sợ ghê á Paimon!
Paimon:
Ủa gì vậy, hai bạn không hết hồn sao!
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ do tôi chì đó!
Paimon:
Đừng có xiên xỏ tôi chứ! Nếu không vừa ý thì tự mà nghĩ ra chuyện khác đi!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì, thêm vào yếu tố kinh dị nhé...
Albedo:
Tức là, hung thủ Hoa Lừa Dối sẽ thế chỗ hoàn toàn nạn nhân của chúng.
Nhà Lữ Hành:
Vả lại còn lợi dụng thân xác mới này.
Paimon:
Vậy tiếp theo Hoa Lừa Dối có vào thành không?! Hóa thành người bình thường, quay về nhà, ăn sạch toàn bộ nhà người ta...Á á á...
Paimon:
Rõ ràng tôi là người dựng nên câu chuyện này mà, sao bây giờ lại thấy đáng sợ vậy ta...
Albedo:
Câu chuyện hay đấy. Tôi ghi lại được không? Biết đâu sau này sẽ dùng đến khi nói chuyện với người khác.
Paimon:
Bạn muốn đem chuyện này đi hù người ta à?
Albedo:
Ừm.
Paimon:
Tên này xấu xa thật!
Nhà Lữ Hành:
Vậy câu chuyện của bạn là gì?
Albedo:
Câu chuyện của tôi dài hơn một chút. Nó bắt đầu từ một giả kim thuật sĩ.
Albedo:
Giả kim thuật sĩ vĩ đại tạo ra Tạo Vật Số 1. Tạo Vật Số 1 mang theo niềm kiêu hãnh của cô, trở thành một con người bình thường một cách hoàn hảo, đến nỗi không ai ngờ người bạn bên cạnh mình lại chỉ là một người nhân tạo.
Albedo:
Nhưng Tạo Vật Số 1 không hề hay biết, trước khi anh ấy được sinh ra, giả kim thuật sĩ đã thực hiện rất nhiều lần thí nghiệm, những sản phẩm thất bại đã bị vứt bỏ, nhưng vẫn chưa chết.
Albedo:
Tạo Vật Thất Bại Số 2 bị một con rồng khổng lồ nuốt vào bụng rồi ở lại núi tuyết với con rồng đó, cho đến rất nhiều năm về sau, anh ấy được đánh thức bởi một nguồn sức mạnh thần bí nào đó từ con rồng.
Albedo:
Anh ấy nhìn thấy rất nhiều loại người trên núi tuyết, và cả Tạo Vật Số 1 đã hòa hợp với họ một cách thần kỳ.
Albedo:
Tạo Vật Số 2 chưa từng nghĩ rằng những sản phẩm thí nghiệm như họ lại có thể qua mắt được mọi người một cách hoàn hảo như vậy. Người ta tiếp nhận Số 1 làm bạn bè và gọi tên anh ấy một cách thân mật.
Albedo:
Và đó chính là điều mà Số 2 muốn. Vì thế, Số 2 muốn thay thế Số 1, trở thành con người hạnh phúc đó.
Paimon:
Hu hu... sao, sao tôi thấy lạnh cả người vậy, đáng sợ quá...
Albedo:
Số 2 bắt đầu triển khai kế hoạch của anh ấy. Anh ấy trộm sách và nhật ký của Số 1, nghiên cứu những kiến thức mà Số 1 kế thừa từ giả kim thuật sĩ. Anh ấy rất thông minh, học rất nhanh.
Albedo:
Tiếp theo, anh thay đổi gương mặt vốn có của mình cho giống hệt với Số 1. Sau đó tìm một loài thực vật có khả năng bắt chước, rồi sử dụng máu rồng và thuật giả kim để cải tạo nó.
Nhà Lữ Hành:
...
Albedo:
Số 2 biến mình trở thành bản sao y như đúc của Số 1, rồi chế tạo thêm một cá thể thứ ba: Tạo Vật Số 3.
Paimon:
Hả?! 3 tạo vật?!
Albedo:
Khác ở chỗ, Số 2 muốn trở thành một người hoàn hảo thật sự. Vì vậy, anh ấy đã xóa đi ấn ký khiếm khuyết trên cổ của mình và Số 3.
Nhà Lữ Hành:
Cố ý... xóa đi?
Albedo:
Tôi thấy việc xóa đi ấn ký có thể chỉ là hành động bản năng.
Albedo:
Anh ấy quá khát khao trở thành người hoàn hảo, đến mức quên rằng, chính sự không hoàn hảo mới tạo nên con người.
Albedo:
Kế hoạch của Số 2 vô cùng chu đáo, Số 3 sẽ phụ trách thu hút sự chú ý, chờ sau khi Số 1 loại bỏ được Số 3, chắc chắn sẽ tin rằng không còn mối đe dọa nào nữa, thì sẽ lơ là cảnh giác.
Albedo:
Vào lúc Số 1 chỉ có một mình, cũng chính là thời cơ tuyệt nhất để Số 2 ra tay. Trừ khử Số 1 và anh ấy sẽ trở thành cá thể duy nhất đó.
Albedo:
Anh ấy sẽ thay thế hoàn toàn Số 1 trong ký ức của mọi người một cách thần không biết, quỷ không hay, kế thừa thân phận, nơi ở, quần áo, bảo kiếm, tên họ và cả bạn bè của Số 1.
Albedo:
Và người ta sẽ không biết, người mà họ gặp hôm qua và hôm nay lại là hai người khác nhau.
Paimon:
Sợ quá, sợ quá đi... tôi sẽ không dám tin người khác nữa đâu...
Albedo:
Nhưng trước khi Số 2 thực hiện nhiệm vụ thì có một người lạ mặt xuất hiện. Số 2 thử tiếp xúc với người đó thì phát hiện anh ta có thể cảm nhận được mình và Số 1 có chỗ khác nhau.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Albedo:
Thế nào? Sợ hết hồn rồi à?
Paimon:
Sau đó thì sao? Người lạ mặt đó thế nào rồi?
Albedo:
Đương nhiên là bị Số 2 đưa vào kế hoạch, trở thành người bị thủ tiêu tiếp theo.
Albedo:
Giống như ba đóa hoa hồng trong vườn vậy, bề ngoài trông giống hệt nhau. Nhưng trong đó chỉ có một đóa xuất sắc nhất không có gai độc, hai đóa còn lại đều là hàng lỗi thân đầy gai độc.
Albedo:
Và trên thế gian này, chỉ có người làm vườn chăm sóc chúng mới có thể nhận biết được hoa nào mới là hàng cực phẩm.
Albedo:
Người ta không thích cây có độc, chỉ duy nhất hoa hồng hoàn hảo là có thể bán với giá cao. Hàng kém chất lượng vì muốn che giấu sự thật rằng bản thân mình không đáng tiền, nên muốn dùng gai độc để trừ khử người làm vườn.
Albedo:
Số 2 cũng nghĩ như vậy, vì vậy anh ta nấp trong bóng tối kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ một lúc sau, cơ hội mà anh ta mong chờ cũng đến. Anh ta sẽ trở thành "con người" thật sự.
Nhà Lữ Hành:
(Đây không đơn giản là một câu chuyện...)
Nhà Lữ Hành:
(Đây là sự việc đã thật sự xảy ra trong quá khứ. Điều mà Albedo muốn nói cho mình chính là sự thật vừa tàn khốc vừa không tưởng này.)
Paimon:
Câu chuyện éo le thật, sau đó thì sao? Số 2 có thành công không? Tôi không dám nghĩ luôn ấy...
Albedo:
May thay đó chỉ là một câu chuyện, sẽ không trở thành hiện thực đâu, Số 2 trong truyện cũng không thành công được. Nhưng trên núi tuyết này, các bạn đừng lơ là cảnh giác.
Albedo:
Quái vật đột biến bằng sức mạnh và máu thịt của Durin cũng có thể xem là tạo vật của Rhinedottir, không có gì khác với tôi cả. Các bạn phải cẩn thận với loại sinh vật này.
Nhà Lữ Hành:
Không phải vậy đâu! Bạn là bạn của tôi, không phải quái vật.
Albedo:
Rất vui khi nghe bạn nói vậy. Không sao, tôi biết nguồn gốc của mình. Tôi và bạn khác loài, ở trước mặt bạn tôi không cần phải che giấu sự thật.
Albedo:
Chỉ có điều đôi khi nghĩ Thuật Giả Kim là một kiến thức vĩ đại như vậy, sẽ có chút bất lực.
Albedo:
Là một trong những sinh mệnh đặt chân lên trái đất, chúng ta kiêu ngạo đến mức nào khi muốn kiểm soát số phận và khao khát được sáng tạo?
Albedo:
Nhà Lữ Hành, sáng tạo có phải là một hành động của sự kiêu ngạo không? Nếu không, tại sao chúng ta lại gọi những thứ điều khiển và tạo ra chúng ta là "Thần"?
Albedo:
Nếu đúng như vậy, thì chúng ta có tư cách gì để tự xưng "người sáng tạo". Chúng ta phải kính nể và tôn trọng đến mức nào, và vì mục đích gì?
Nhà Lữ Hành:
Bạn cảm thấy thế nào khi đối mặt với hàng giả?
Albedo:
Không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng mà...
Albedo:
...Đôi khi nghĩ về chuyện này lại cảm thấy buồn.
Paimon:
Albedo...
???:
Này! Nhà Lữ Hành! Bạn ở đây sao?
Paimon:
Í, tiếng của Amber?
Eula:
Đúng là ở đây thật.
Amber:
Nhà Lữ Hành, chúng tôi đến để chuyển lời giúp ngài Cyrus, ở doanh trại dưới chân núi có việc quan trọng, bạn cũng đi cùng đi.
Eula:
Trại Mùa Đông sắp kết thúc rồi, dù là huấn luyện viên chỉ trên danh nghĩa cũng phải tập hợp.
Paimon:
Chúng tôi phải đi rồi, Albedo, tạm biệt trước nhé.
Albedo:
Bạn có việc thì cứ làm đi. Tôi còn chút việc ở đây, không cùng mọi người xuống núi được.
Amber:
Không sao không sao, dạo này lên xuống núi đều rất suôn sẻ.
Eula:
Sẵn sàng rồi thì xuất phát thôi, đừng để phía doanh trại chờ lâu.
Paimon:
Ơ? Người này là...
Amber:
Để tôi giới thiệu một chút, vị này là Joserf, là bố của Joel.
Joel:
Cha! Vị này là Nhà Lữ Hành mà con nói với cha đó, lúc trước đã từng giúp con rất nhiều, lần này còn cùng con đắp người tuyết nữa.
Joserf:
Joel có nói với tôi rồi, ôi, thật sự cảm ơn rất nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Đoàn tụ là mừng rồi...
Paimon:
Đúng vậy, đây thật sự là một điều tuyệt vời!
Paimon:
Đợi đã, tại sao hội trưởng Cyrus lại lén lau nước mắt vậy, với tại sao Pallad cũng ở đây thế!
Amber:
Pallad là một vị anh hùng tuyệt vời! Pallad, anh tự nói đi.
Pallad Lỗ Mãng:
E hèm...
Pallad Lỗ Mãng:
Tôi nhớ lúc đó thời tiết không tệ, tôi có dự cảm mình sắp gặp may, nên tôi vững tin vào triết lý của mình và đi đến những nơi nguy hiểm, bởi vì nơi nào càng nguy hiểm sẽ có càng nhiều kho báu.
Paimon:
Sao mà mới nghe khúc đầu đã thấy không đáng tin cậy rồi...
Pallad Lỗ Mãng:
Nhưng tôi vừa rời đội hành động được một lúc...
Pallad Lỗ Mãng:
Không cẩn thận đã sẩy chân lăn từ trên vách núi xuống...
Bennett:
Hic...
Bennett:
(Không phải là vì gặp mình ở trên núi nên bị mình lây xui xẻo đó chứ...)
Pallad Lỗ Mãng:
Nơi tôi ngã xuống là một nơi mà tôi không hay đi đến...còn bị thương nhẹ, tôi thấy mình quá xui xẻo...
Bennett:
(Ừm...)
Pallad Lỗ Mãng:
Sau đó tôi gặp anh Joserf, anh ấy nghe tiếng ngã nên chạy ra xem!
Bennett:
Hở...?
Paimon:
Woa, trùng hợp vậy sao.
Pallad Lỗ Mãng:
Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ấy là người của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, cũng đến để tham gia hoạt động. Nói chuyện một lúc mới biết có rất nhiều chuyện mà anh ấy không còn nhớ nữa, ngay cả tên của mình cũng không nhớ.
Pallad Lỗ Mãng:
Làm sao tôi có thời gian nghĩ nhiều như vậy chứ, trên núi tuyết quá lạnh, tôi vội giục anh ấy cùng leo lên núi trở về doanh trại trước, có chuyện gì đợi trở về rồi nói!
Pallad Lỗ Mãng:
Về đến doanh trại, chúng tôi gặp Joel, Joel vừa nhìn thấy đã ngây người rồi gọi to: "Cha!" Lúc này anh ấy mới chợt nhớ ra điều gì đó.
Joserf:
Cho đến bây giờ, trí nhớ của tôi vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, nhưng Joel và mẹ của nó...chỉ có họ là tôi... không, không thể nào quên được.
Joel:
Cha...
Joserf:
Joel, cha đây, cha đây.
Paimon:
Anh Joserf thật sự không nhớ được chuyện gì khác sao?
Paimon:
Công Chúa Heo Rừng, còn những con cáo trên núi mà anh từng cho chúng ăn...
Joserf:
Rất xin lỗi, tôi không có ấn tượng. Có lẽ là vì bị thương phần đầu chăng? Tôi cũng không rõ nữa...
Joserf:
Khi tôi tỉnh lại, khắp người toàn là máu. Ngay cả hành lý cũng không còn, không còn gì có thể chứng minh thân phận.
Joserf:
Tôi đành phải bò vào một cái hang, ở trong đó từ từ dưỡng thương, khi đôi chân hồi phục, tôi đã đi săn để có thể sống sót.
Joel:
Cha... Con thật sự rất lo lắng cho cha.
Joserf:
Không sao không sao, Joel đừng khóc, từ giờ cha không đi đâu nữa, cha sẽ ở bên cạnh con.
Bennett:
Hic...quá tốt rồi, quá tốt rồi...
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tốt rồi.
Pallad Lỗ Mãng:
Nhắc mới nhớ, từ sau khi gặp Bennett trên núi tôi mới xui xẻo hơn trước.
Bennett:
Tôi biết mà! Haiz...tôi...tôi thật là...
Pallad Lỗ Mãng:
Không không, ý tôi muốn nói, nếu không vì chuyện này, tôi sẽ không thể gặp được Joserf trên núi tuyết!
Pallad Lỗ Mãng:
Hơn nữa, không phải chúng ta đã an toàn trở về rồi sao? Vì vậy bạn cũng đừng tự trách mình nữa, vận may ấy mà, xui đến tận cùng rồi nói không chừng sẽ tạo nên kỳ tích thì sao.
Bennett:
...Pallad...hihi, biết nói chuyện như vậy từ khi nào vậy!
Pallad Lỗ Mãng:
Hả? Vậy sao? Nói, nói sự thật thôi mà...
Joel:
À đúng rồi, còn phải cảm ơn Nhà Lữ Hành, chú Cyrus, chị Eula và chị Amber nữa.
Joel:
Mọi người đã rất quan tâm em, em rất trân trọng khoảng thời gian này.
Joel:
Nhưng mà, người tuyết sẽ tan nếu rời khỏi núi tuyết. Không có cách nào để mang theo, thật đáng tiếc...
Eula:
...Cái này thì chị có cách, chờ chút.
Paimon:
Ơ? Eula?
Eula:
...Được rồi. Joel, cầm lấy. Đây là bột đá, chỉ cần bỏ vào trong người tuyết là nó sẽ không bao giờ bị tan chảy.
Joel:
Woa! Thật sao? Lợi hại quá! Chị Eula lợi hại quá.
Joel:
Cha ơi, con có người tuyết không tan rồi! Tuyệt quá!
Joserf:
Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn các bạn...
Nhà Lữ Hành:
Đừng khách sáo.
Joserf:
Cảm ơn mọi người, cảm ơn...
Joel:
Cha, chúng ta cùng đi làm người tuyết nha, bây giờ đi luôn có được không?
Joserf:
Được chứ, vậy mọi người, tôi đi chơi với Joel trước nhé, hẹn mọi người hôm khác.
Cyrus:
Được, được... tôi và Pallad cũng phải nói về chuyện kỷ luật trong quá trình mạo hiểm nữa.
Pallad Lỗ Mãng:
Hả? Nhưng mà, hội trưởng Cyrus...tôi đã lấy công chuộc tội, lấy công chuộc tội rồi mà.
Paimon:
Mọi người đi thong thả
Eula:
Đúng rồi, tôi cũng có làm cái này cho bạn và Amber, cầm lấy đi, xem như kỷ niệm mùa đông.
Amber:
Thật sự có thể sao? Đối với Eula, đây là thứ rất quan trọng.
Eula:
Cô thật là, những lúc như thế này không nên nói quá nhiều.
Paimon:
Woa, vậy là người tuyết của chúng ta cũng sẽ không tan rồi. Tuyệt quá Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn bạn, Eula.
Eula:
...Bạn cứ nhận lấy, không cần phải khách sáo.
Eula:
Vậy thì, tôi và Amber còn có việc cần xử lý, tôi xin phép đi trước.
Paimon:
Ừm! Gặp lại sau!
Paimon:
Họ đi rồi, có vẻ như dạo gần đây ai cũng bận việc...
Paimon:
À! Nhắc mới nhớ, chúng ta ở trên núi tuyết lâu như vậy mà quên nhờ Albedo giúp chế tạo một chiếc máy biến hoa quả thành nước trái cây tươi...chậc...
Paimon:
Hay là để Timaeus nghĩ cách đi, ai bảo anh ấy trông dễ nhờ vả nhất!
Paimon:
Timaeus!
Timaeus:
Là Nhà Lữ Hành và Paimon à. Có chuyện gì sao?
Timaeus:
Chờ đã...nhìn biểu cảm như có ý đồ của bạn, chắc không phải đang nghĩ ra yêu cầu kỳ quái gì đó chứ!
Paimon:
Timaeus, bạn sẽ giúp chúng tôi chứ?
Timaeus:
Nhà Lữ Hành nói không cần thì không cần vậy...dù sao yêu cầu này nghe cũng có vẻ kỳ quái.
Paimon:
Không được không được, nếu không có thứ này thì Quả Nhật Lạc của tôi sẽ lãng phí mất!
Timaeus:
Nhưng thời gian nghiên cứu thứ này đủ để tôi giúp bạn hái được nhiều hơn gấp mười lần đó.
Albedo:
Nghiên cứu thứ gì?
Nhà Lữ Hành:
Hả?
Albedo:
Lại gặp nhau rồi.
Timaeus:
Ngài Albedo! Đến đúng lúc lắm, là thế này, Paimon muốn một cái máy có thể biến trái cây thành nước trái cây và giữ cho nước trái cây luôn tươi, chuyện này quá...
Paimon:
Rất quan trọng! Nếu có thể phát minh ra thứ đó, thì chúng ta sẽ không cần phải lo trái cây bị thối nữa!
Timaeus:
Không thể nào!...
Albedo:
Biến trái cây thành nước trái cây không khó, giữ tươi thì hơi khó. Nếu chỉ muốn giữ trái cây không thối thì có rất nhiều cách.
Albedo:
Đúng không, Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
(?!)
Nhà Lữ Hành:
Cổ của bạn...
Nhà Lữ Hành:
(Dấu ấn lại xuất hiện rồi...là trò đùa chăng?)
Paimon:
Cổ?
Albedo:
Sao vậy? Trên cổ tôi có thứ gì sao?
Nhà Lữ Hành:
...Không, mọi thứ bình thường.
Albedo:
Nhìn biểu cảm của bạn, tôi còn nghĩ mình vừa chơi một trò đùa ác ý nào đó chứ.
Nhà Lữ Hành:
(Quả nhiên là trò đùa!)
Paimon:
Albedo, cách để trái cây không bị thối mà lúc nãy bạn nói là gì?
Albedo:
Ví dụ như chôn trái cây trong một đống tuyết trên núi tuyết chẳng hạn.
Paimon:
Vậy chẳng phải sẽ không thể ăn được sao!
Albedo:
Bạn có thể sống trên núi tuyết mà.
Paimon:
Không được không được, tôi sợ lạnh...
Albedo:
Hay là đưa số trái cây đó cho tôi, tôi giúp bạn đem lên núi tuyết.
Albedo:
Nhưng bạn sợ lạnh thì phải nhờ người khác đi lấy.
Albedo:
Việc vặt này không ai khác ngoài bạn, Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Nếu để người khác làm nghe có vẻ khả thi hơn...hay là quyết định vậy đi?
Albedo:
Trái cây vùi trong tuyết sẽ bảo quản được lâu hơn, nhưng khả năng nảy mầm cũng không phải không có.
Albedo:
Có lẽ lần sau bạn đến, những Quả Nhật Lạc đó đã biến thành một vườn cây ăn trái rồi. Bạn có thể tưới nước và bón phân cho cây, đợi nó ra trái là bạn lại có Quả Nhật Lạc mới.
Paimon:
Hở?! Không cần đâu!
Paimon:
Cứ như vậy chẳng phải chúng ta sẽ trở thành người làm vườn sao? Đầu đuôi lẫn lộn rồi còn gì!
Albedo:
Vậy sao?
Albedo:
Tôi nghĩ làm một người làm vườn cũng không có gì là xấu cả.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Người làm vườn...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng mà không ngờ Albedo lại đùa với mình như vậy. Lẽ nào... Albedo không để ý đến ý nghĩa của dấu ấn sao?)
Paimon:
Albedo! Sao bạn cứ nói về Quả Nhật Lạc siêu ngọt của tôi vậy!
Albedo:
Hở? Bạn thấy phiền sao?
Paimon:
Đương nhiên rồi! Đó là Quả Nhật Lạc siêu siêu ngọt hiếm thấy, sẽ không chia cho bạn đâu!
Albedo:
Ừm, chỉ là Quả Nhật Lạc thôi mà. Đó là bởi vì bạn không có nhiều loại quả cùng cấp, cho nên mới để bụng.
Albedo:
Nếu một người đựng được đầy túi, thì trong lòng anh ta cũng sẽ cảm thấy đủ, và không dễ rơi vào cảm xúc như vậy.
Paimon:
Ồ? Là vậy sao...?
Nhà Lữ Hành:
(...Thì ra là vậy.)
Albedo:
Đi làm việc của bạn đi. Nói thế nào thì bạn cũng là một huấn luyện viên, đúng không?