arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết - Màn 2

Muôn Trùng Ảo Ảnh


Muôn Trùng Ảo Ảnh
Sau khi được Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm mời làm người hướng dẫn Trại Mùa Đông, các bạn và Albedo - người đang tiến hành công việc nghiên cứu trên núi tuyết, đã thống nhất chia nhau điều tra, tìm hiểu bằng được rốt cuộc trên núi tuyết đã xảy ra chuyện gì. Con đường đi đến chân tướng có chút gập ghềnh, những sự việc mới mẻ xảy ra liên tục...
Paimon:
Albedo, chúng tôi đến rồi nè!
Albedo:
Nhà Lữ Hành, Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Việc điều tra thuận lợi chứ?
Albedo:
Nhìn biểu cảm của hai bạn, chẳng lẽ là không có thu hoạch gì sao?
Paimon:
Tìm thì cũng tìm rồi, cũng chú ý các địa điểm trên núi tuyết, nhưng không thấy ai trông giống bạn cả, cũng không nghe ai nói gặp người giống bạn...
Albedo:
Cũng không bất ngờ. Ở chỗ tôi cũng không có tiến triển gì nhiều, đối phương hình như đã biết chúng ta đang điều tra, nên không có hành động lộ liễu nữa.
Nhà Lữ Hành:
(Hoặc là, không hành động lộ liễu mới là cách làm của đối phương chăng?)
Albedo:
Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tôi có tìm thấy dấu chân ở một số nơi trên núi, tuy rằng bị tuyết che phủ một phần, nhưng cũng có thể nhận ra là dấu chân của người có thể hình tương tự tôi.
Albedo:
Có nhiều dấu chân lắm, nên tiếp theo e rằng phải xem xét loại bỏ những nhà mạo hiểm đang hoạt động trên núi tuyết ra khỏi diện tình nghi...
Paimon:
Nếu cần đi nói chuyện với nhà mạo hiểm thì có lẽ chúng tôi sẽ giúp được.
Paimon:
Vậy bây giờ chúng ta...
Paimon:
Wa?! Tiếng gì mà vang vọng dữ vậy!
Albedo:
Hình như là phía bên đó.
Paimon:
Chẳng lẽ là tên mạo danh kia xuất hiện rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi xem thử đi.
Paimon:
Ừm, nhanh lên!
Paimon:
Ê, lúc nãy hình như tảng đá có động đậy? Nó lắc lư sao?
Eula:
Phù. Đúng là tai họa bất ngờ.
Paimon:
Sao lại là các bạn nữa vậy!
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ nhân phẩm của các bạn kém quá.
Amber:
Cũng không phủ nhận được, dù gì bọn tôi đã loay hoay ở đây mấy ngày rồi...
Bennett:
Lúc nãy còn gặp Pallad, chính là cái người mà có vẻ lôi thôi ấy, bạn có quen không? Anh ta nói mình kém may mắn, tôi đã dạy cho anh ta một số kiến thức sinh tồn của nhà mạo hiểm rồi...
Eula:
Sau đó anh ta đã nhanh chóng chạy đi tiếp tục tham gia hoạt động rồi.
Paimon:
Không phải các bạn tới tận bây giờ vẫn chưa đến được doanh trại dưới chân núi chứ?
Amber:
Ahihi...thì như bạn thấy đấy...
Bennett:
Cũng chỉ là mấy chuyện như núi lở, tuyết lở, trượt té xuống sườn núi thôi mà.
Albedo:
Đúng là những trải nghiệm cuộc sống đáng được khắc ghi.
Eula:
Tóm lại...quả thật là chưa đến được doanh trại. Mấy hôm nay xui xẻo quá, cứ như là có một thế lực đen tối nào đó đang ngăn cản bọn tôi vậy.
Eula:
Cũng may là tôi đã sắp xếp cho Gerald ở chỗ an toàn, để anh ta thực hiện một số huấn luyện cơ bản.
Bennett:
Xin lỗi...Những chuyện này cũng trách tôi. Là do số tôi luôn nhọ đó giờ, nên những người bên cạnh cũng bị vạ lây...
Bennett:
Xin lỗi đã để các bạn phải chịu nhiều phiền phức như vậy...haiz.
Bennett:
Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, có lẽ đây là sức mạnh của số mệnh, là chuyện mà mọi người đều rất lo sợ.
Albedo:
Ừm, phải đó.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đâu có sợ Bennett.
Paimon:
Đúng vậy, chuyện này cũng quen rồi! Hơn nữa, chúng tôi cũng không may mắn hơn bạn là bao đâu...
Bennett:
Thật sao? Tôi cứ thấy các bạn may mắn hơn tôi nhiều!
Paimon:
Vậy...vậy phải làm sao, hay là vậy đi, để tôi chia sẻ vận may của tôi cho bạn nhé!
Amber:
Tôi cũng chia cho bạn! Tuy rằng mấy hôm nay cũng không có may mắn gì nhiều cho lắm...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy nhé.
Bennett:
...Mọi người...
Bennett:
Hix...Được, có sự may mắn của mọi người, chúng ta nhất định có thể xuống núi!
Amber:
Đúng, nhất định sẽ không sao!
Bennett:
Ném Ấn Quạ Tầm Bảo thử xem...Ừm! Mặt úp, vậy là ngược với những gì tôi đoán!
Paimon:
Món đồ này, có thể dùng để kiểm tra vận may sao? Mà bạn đoán sai tại sao lại vui như vậy?
Bennett:
Nó chia làm mặt ngửa và úp, lần nào đoán cũng sẽ có 50% khả năng đoán đúng.
Bennett:
Vận may vốn dĩ cũng có xác suất, cũng có nghĩa là, chỉ cần xài hết phần không may, thì còn lại đều là phần may rồi!
Bennett:
Ví dụ như, chỉ cần ném Ấn Quạ thất bại, thì xem như bạn đã xài bớt một phần không may, tiếp theo đây tỷ lệ gặp phải chuyện may sẽ cao hơn.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Này! Những lời bạn ấy nói hoàn toàn vô lý phải không, sao bạn không phê bình vậy!
Nhà Lữ Hành:
Vì đó là bạn ấy chứ không phải Paimon.
Bennett:
Các vị, lúc nãy tôi đoán Ấn Quạ bị sai rồi, cho nên chúng ta nhất định có thể thành công quay về doanh trại!
Paimon:
Chắc sẽ không...
Bennett:
Tôi thử xem, là đường này đúng rồi chứ?
Bennett:
Ôi wao!! Ui da...đau mông quá...Sao ở đây lại có băng vỡ vậy!
Albedo:
Kỳ lạ ghê...Quả thật là thánh nhọ mà.
Eula:
Thường thì tôi không tin những chuyện này, nhưng Bennett quả nhiên lợi hại.
Eula:
Amber, sau này nếu cô phải làm việc chung với Bennett, gặp phải những tình huống thế này thì đừng nên manh động, hãy đợi tôi đến chi viện.
Amber:
Ơ? Được, được thôi...
Nhà Lữ Hành:
Mọi người vất vả rồi...
Amber:
Nghe Nhà Lữ Hành nói vậy, hình như có hơi mệt thiệt, đi đường núi tốn sức ghê.
Albedo:
Nếu mọi người đều thấy mệt, chi bằng đến chỗ doanh trại của tôi nghỉ ngơi trước nhé.
Paimon:
Tôi cũng buồn ngủ nữa, bây giờ chỉ muốn uống một chén canh nóng hổi, và ngủ một giấc thật ngon...
Amber:
Hơ...tự nhiên buồn ngủ quá...
Eula:
Cứ như vậy thì Amber sẽ ngủ luôn trên nền tuyết mất...Mọi người, mau đi thôi! Chúng ta đến doanh trại của Albedo nghỉ ngơi một chút, rồi nghĩ cách xuống núi nhé.
Paimon:
Ừm, xong rồi!
Paimon:
Cơm tối xem như đã chuẩn bị xong, mọi người ơi, qua ăn cơm thôi!
Albedo:
Tôi đã làm mấy món ăn theo các công thức được ưa chuộng ở Mondstadt. Tuy rằng tay nghề không thể so sánh với quán Người Săn Hươu, nhưng cũng đủ để no bụng.
Albedo:
Mọi người đừng khách sáo.
Bennett:
Ôi, thơm quá! Vậy tôi không khách sáo nha!
Eula:
Chờ đã, đừng có giành món rau cải chiên đó, chừa cho tôi một ít...Ê!
Paimon:
A, ăn no rồi, ngon quá đi!
Bennett:
Albedo khiêm tốn quá, mấy món này không hề thua kém nhà hàng đó, mọi giả kim thuật sĩ đều biết nấu ăn sao?
Eula:
Chắc là vậy.
Paimon:
Đúng chứ? Tôi cũng cảm thấy như vậy! Cách mà Albedo nấu ăn trông chuyên nghiệp lắm, nhìn là biết bạn ấy sẽ không bỏ lộn gia vị lung tung đâu.
Amber:
Cũng rất có lý!
Bennett:
Căng da bụng chùng da mắt...hơ...
Amber:
Bennett ngồi ngủ luôn rồi sao? Chắc là mệt lắm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Mỗi ngày đều vất vả mà.
Eula:
Tư thế ngủ cũng...rất cảnh giác, khá lắm.
Bennett:
Khò...khò...
Paimon:
Ngủ ngon ghê, không biết bạn ấy có nói mớ không ta?
Bennett:
Hơ...Bố à, con không muốn ăn táo...Con muốn ăn Thịt Nướng Mật Ong và Bánh Người Cá...
Eula:
Thịt Nướng Mật Ong...Amber, là món bạn thích phải không?
Amber:
Hihi, đúng vậy, tôi thích nhất món Thịt Nướng Mật Ong của quán Người Săn Hươu!
Amber:
Nhà Lữ Hành biết không, lúc tôi mới quen Eula, tôi thường hay dắt bạn ấy đến quán Người Săn Hươu ăn, sau đó Sara cứ nhìn thấy bọn tôi là tự biết làm những món mà bọn tôi hay gọi.
Amber:
Cô ấy nói, bọn tôi toàn gọi món như cũ, nên cô ấy thuộc lòng rồi!
Amber:
Sau đó còn nói, nếu ở Mondstadt ai cũng như bọn tôi thì công việc của cô ấy sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần học thuộc những món mọi người hay gọi là được...
Eula:
E hèm!
Paimon:
Các bạn luôn đi ăn cùng nhau sao, tình cảm tốt thật đó.
Paimon:
Tôi cũng thường hay ăn cơm với Nhà Lữ Hành, chắc đây là biểu tượng của tình bạn nhỉ!
Eula:
Chỉ là cùng ăn thôi mà, đâu thể nói lên tình cảm gì chứ.
Albedo:
Một bữa và nhiều bữa, cũng có chút khác biệt chứ.
Nhà Lữ Hành:
Đồng ý.
Paimon:
Tôi phát hiện rồi nha! Mỗi lần Eula không muốn thừa nhận chuyện gì đó, là sẽ hất cằm lên hoặc là đan tay vào nhau.
Eula:
...Hứ.
Amber:
Hóa ra mọi người đều phát hiện rồi sao, đặc điểm của Eula dễ nắm bắt ghê đó.
Eula:
Đã đến giờ nghỉ ngơi rồi thì tôi có thể tự do hoạt động rồi chứ?
Eula:
Vậy thì các vị, tôi phải đến hồ băng một chuyến, xin thất lễ nhé.
Amber:
Muộn như vậy rồi còn đi tắm hồ băng sao? Chờ, chờ, chờ tôi với!
Eula:
Cô không phải muốn ngủ sao? Ở lại đây nghỉ ngơi đi.
Amber:
Để tôi đi với Eula, đã muộn rồi, xung quanh lại tối thui, khả năng nhìn đường của Eula không bằng tôi, chúng ta đi chung vẫn tốt hơn.
Paimon:
Tắm hồ băng...Thật lợi hại...
Bennett:
Khò...Thịt nướng, miếng to như vậy...khò...khò...
Bennett:
Hơ... Bố à, con không sao đâu, con đã trở thành đội trưởng đội mạo hiểm rồi... khò...
Paimon:
Cái tên Bennett này nói mớ cũng lắm ghê.
Paimon:
Được rồi, tiếp theo là thời gian hoạt động tự do của chúng ta.
Albedo:
Đã đến giờ vẽ rồi, hai vị.
Albedo:
Đã nghĩ ra muốn vẽ gì rồi chứ?
Paimon:
Không cần phải hỏi, nhất định là vẽ người bạn đồng hành lý tưởng nhất này rồi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì vẽ Paimon đi.
Albedo:
Ừm, nhưng tốt nhất nên đổi chỗ khác. Ở đây có thể ảnh hưởng giấc ngủ của Bennett, chúng ta ra ngoài kia đi.
Paimon:
Được được được, giá vẽ, giấy vẽ, màu vẽ, đem theo hết đừng bỏ sót!
Albedo:
Ở đây đi.
Paimon:
Để tôi tạo dáng cho bạn tham khảo!
Nhà Lữ Hành:
?
Paimon:
Nè...! Biểu cảm đó là sao chứ? Đừng có mà nghi ngờ tôi, hãy nắm bắt những khoảnh khắc xuất thần của tôi để đưa vào tranh đi! Vẽ xong tôi còn muốn đem treo trong nhà đó!
Albedo:
Có khí thế là chuyện tốt, tôi rất chờ đợi tác phẩm của bạn.
Albedo:
Đến rồi. Mọi người cứ tự nhiên.
Albedo:
Ôi...Đúng rồi, tôi quên mất trong doanh trại không có đủ ghế. Xin đợi một lát.
Paimon:
Bạn ấy đang làm gì vậy? Vẽ tranh sao?
Amber:
Đúng là đang vẽ tranh!
Eula:
Vẽ ghế...Chờ đã, vẽ xong thì dùng thuật giả kim để biến thành đồ thật sao?! Có thể làm vậy sao?
Albedo:
Tranh tôi vẽ có thể xem như một bản thiết kế, sau đó dùng thuật giả kim để lược bớt bước chế tạo, đây chỉ là một kỹ thuật cấp thấp mà thôi.
Albedo:
Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm đầy đủ, kỹ thuật này có thể mở rộng áp dụng lên việc chế tạo sinh vật.
Bennett:
Woa...Có thể biến ra ghế ngồi luôn, vậy cho tôi ghế dựa được không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn ghế đẩu.
Albedo:
Được chứ. Còn ai cần ghế dựa nữa?
Bennett:
Tôi!
Amber:
Tôi nữa tôi nữa!
Eula:
...Tôi cũng muốn một chiếc ghế dựa.
Paimon:
Vậy tôi cũng muốn!
Nhà Lữ Hành:
Paimon có ngồi hết được cái ghế đâu.
Paimon:
Dù sao cũng đỡ hơn bạn ngồi ghế đẩu! Hứ!
Bennett:
Quả thật có ghế rồi nè, trời ơi! Thật là tiện lợi, tôi muốn sống ở đây ghê!
Albedo:
Nếu bạn muốn thì tối nay ngủ ở đây cũng được.
Albedo:
Vẫn chưa đến giờ cơm, mọi người hãy nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xem củi lửa.
Amber:
Sao có thể để Albedo làm một mình được chứ! Tôi có thể giúp đỡ, hãy để tôi giúp bạn nhé!
Paimon:
Vậy thì, vẽ phần đầu trước đi! Trong lòng Nhà Lữ Hành, thường thì tôi có biểu cảm như thế nào?
Paimon:
Này? Trong lòng bạn tôi là như thế sao? Hừ...
Paimon:
Thôi được rồi, vẽ nốt phần sau đó đi! Bước tiếp theo là vẽ phần thân, mau lên! Hãy vẽ ra hình dạng của tôi trong lòng bạn đi!
Nhà Lữ Hành:
Thực phẩm dự trữ hảo hạng...
Paimon:
Chẹp...sao tôi cứ cảm thấy không phải là một tác phẩm sẽ khiến người ta vui vẻ vậy...Thậm chí tôi có hơi căng thẳng...
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẽ xong rồi.
Paimon:
Để tôi xem, để tôi xem...
Paimon:
Ối! Sao trông nó lại như thế này!!
Nhà Lữ Hành:
Cũng được mà, đẹp rõ ràng!
Paimon:
Bạn đó, bạn đó...tôi phải nói sao đây! Thiệt tình, rõ ràng đường nét rất dứt khoát, bố cục cũng chuyên nghiệp, mà sao thần thái của tôi trông lại ngáo ngơ như thế chứ!
Albedo:
...Dứt khoát...Chuyên nghiệp?
Paimon:
Còn ánh mắt này nữa! Ánh mắt tầm thường này là sao! Không có hồn gì cả!
Albedo:
Nhà Lữ Hành, trước đây bạn có từng học vẽ ở chỗ khác không?
Nhà Lữ Hành:
Chưa từng...
Paimon:
Thật sao? Hoàn toàn là sở thích thôi đúng không? Hoàn toàn không qua trường lớp đào tạo mới đúng, nếu không thì không thể vẽ tôi thành ra thế này được.
Nhà Lữ Hành:
Paimon là trường hợp đặc biệt mà.
Albedo:
Thì ra là vậy.
Albedo:
Nếu Paimon cảm thấy chưa hài lòng với bức tranh này thì tôi có thể chỉnh sửa lại một chút. Nhà Lữ Hành, bạn thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Vậy nhờ bạn nhé.
Albedo:
...
Albedo:
Xong rồi.
Albedo:
Paimon, như vậy được không?
Paimon:
Cái này...cái này...
Paimon:
Rõ ràng là vẽ lại toàn bộ mà! Đẹp như vậy, có thật sự là tôi không...
Albedo:
Gia công nghệ thuật là một phần quan trọng của mỹ thuật.
Albedo:
Câu này không có nghĩa là bản thân bạn có gì khác với trong tranh, mà là đẹp theo những phong cách khác nhau thôi.
Albedo:
Nguồn gốc cơ bản của tác phẩm vẫn là bạn. Cho nên Paimon, bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhận bức tranh này, treo ở chỗ bạn thích.
Nhà Lữ Hành:
Cảm nhận được sự khác biệt về khả năng hội họa rồi.
Paimon:
Ôi wao...Cám ơn bạn, Albedo!
Albedo:
Tôi chỉ là tô điểm thêm một chút thôi, muốn cám ơn thì phải cám ơn Nhà Lữ Hành nè.
Albedo:
(Tuy rằng thực tế là hầu như mình đã vẽ lại hoàn toàn.)
Paimon:
Càng ngắm càng thích... Hihi, hay quá, tôi cũng có tranh vẽ của mình rồi.
Paimon:
Lần sau tôi sẽ đem nó đi khoe!
Nhà Lữ Hành:
Paimon rất vui, cám ơn bạn.
Albedo:
Không có gì. Lần sau có cơ hội tôi sẽ vẽ cho bạn một bức để treo ở nhà, xem như kỷ niệm.
Albedo:
Rất ít khi có nhiều người cùng đến doanh trại của tôi như vậy. Rất náo nhiệt, thậm chí có hơi ồn, nhưng tôi không ghét việc này.
Albedo:
Trên núi tuyết này, "náo nhiệt" quả thực là hiếm thấy.
???:
Eula! Eu...la... bạn chạy đâu mất rồi!
Eula:
Amber, chúng tôi ở đây!
Amber:
Eula! Nhà Lữ Hành, Paimon còn có Albedo và Bennett nữa, tốt quá rồi mọi người đều ở đây!
Amber:
Tôi vốn định đến tìm Eula, không ngờ Bennett cũng ở đây, ngài Cyrus nói với tôi, lâu như vậy mà bạn chưa xuất hiện, có thể đã gặp phiền phức gì rồi.
Bennett:
Hahaha...Quả thực là gặp chút phiền phức...Cám ơn bạn nhé.
Amber:
Không sao không sao, vậy đợi lát nữa đi theo tôi quay về tìm ngài Cyrus nhé!
Amber:
Đúng rồi, các bạn có mặt đông như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có cần giúp đỡ không?
Eula:
Chỉ là một chút rắc rối trên đường thám hiểm thôi. Chúng tôi đã giải quyết rồi.
Bennett:
À! Đúng đúng, đều do tôi xui xẻo quá, nhưng đã không sao rồi!
Amber:
Vậy à, giải quyết rồi thì tốt, vậy chúng ta cùng xuống núi đi! Tôi đã hứa là sẽ dắt Bennett đi gặp ngài Cyrus rồi.
Bennett:
Được thôi, tôi sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào!
Eula:
Ừ, đi thôi.
Paimon:
Ba người họ đã đi rồi.
Albedo:
Nhà Lữ Hành, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không? Tôi có việc này muốn nói với bạn.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Albedo:
Ừm, vậy hãy đến chỗ doanh trại của tôi đi.
Amber:
Doạnh trại thật là ấm áp...
Nhà Lữ Hành:
Về Joel...
Amber:
Joel hả, có người chơi cùng là nó vui rồi.
Amber:
Tôi thậm chí còn thấy mình không khỏe bằng nó.
Amber:
Lúc còn nhỏ khi chơi đùa, trẻ con đúng là có một nguồn năng lượng bất tận.
Bennett:
Có phải nên đi giúp đỡ không...
Nhà Lữ Hành:
Về nhà mạo hiểm mới...
Bennett:
À, bạn hỏi về chuyện Gerald phải không? Nghe nói tiểu thư Eula đã chuẩn bị sẵn kế hoạch huấn luyện cho anh ta rồi.
Bennett:
Tuy là người mới, nhưng được tiền bối đáng tin cậy như vậy dẫn dắt, nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành.
Eula:
Thật không ngờ trên núi tuyết lại có những thời khắc ấm lòng như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Về việc đắp người tuyết...
Eula:
Đắp người tuyết hả, tôi đã thử rồi, cảm giác cũng không tệ.
Eula:
...
Eula:
Nhưng mà Amber lại nói cái gì mà, tư thế của người tuyết mà tôi tạo ra không có tính nghệ thuật, không phải là người tuyết tròn trịa kiểu truyền thống nữa.
Eula:
Không biết là đang khen tôi hay đang cà khịa tôi nữa, tóm lại là tôi cũng ghim rồi.
Albedo:
Hãy kiên nhẫn đợi nhé, trước bữa tối còn phải chuẩn bị một số thứ...
Nhà Lữ Hành:
Về màu vẽ...
Albedo:
Không ngờ bạn thật sự hứng thú với màu vẽ.
Albedo:
Trước đây, để mô tả cảm giác long lanh của hoa tuyết, tôi đã thử nghiền nát Băng Vụ Hoa, cho vào trong màu trắng.
Albedo:
Hiệu quả màu sắc thật khiến người ta hài lòng. Nhưng việc cất giữ cũng phải cẩn thận hơn.
Albedo:
Nếu bạn muốn đích thân thử, tôi có thể thử với bạn.
Nhà Lữ Hành:
Về núi tuyết...
Albedo:
Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể nào khống chế hoàn toàn các mối nguy hiểm trên núi tuyết.
Albedo:
Nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ bạn, xin bạn hãy tin tưởng điều này.
Nhà Lữ Hành:
Về bản thân Albedo...
Albedo:
Ha, thật muốn trả lời rằng "Tôi rất ổn".
Albedo:
Nhưng bạn là người bạn quan trọng của tôi, tôi nên thành thật thì hơn.
Albedo:
Gần đây, tôi đang suy nghĩ một số vấn đề, ví dụ như sự sống và sáng tạo.
Albedo:
Tôi cho rằng, mạo muội thảo luận với bạn trước khi rút ra kết luận cơ bản, chỉ đem lại phiền não cho bạn chứ không có lợi ích gì.
Albedo:
Đợi sau khi tôi tự mình làm rõ rồi sẽ nói với bạn. Thời gian này, xin bạn hãy thông cảm cho tôi.
Nhà Lữ Hành:
Về chuyện xảy ra hôm nay...
Albedo:
Không cần lo lắng, có cơ hội được ngồi quanh bếp lửa trò chuyện như vậy, đối với tôi mà nói là vô cùng đáng quý.
Albedo:
Việc không nói quá nhiều chỉ là một thói quen của cá nhân tôi mà thôi.
Albedo:
Chính xác mà nói, bạn hiểu được rằng tôi rất thích bầu không khí này là được.
Albedo:
Đương nhiên, nếu bạn muốn nói thêm vài câu với tôi cũng không phải là không được.
Nhà Lữ Hành:
Khi nào có thể ăn tối?
Albedo:
Cũng sắp xong rồi. Nhà Lữ Hành, hãy đốt lửa lên rồi gọi mọi người chuẩn bị ăn thôi.
Nhà Lữ Hành:
Không làm phiền bạn nữa.
Albedo:
Doanh trại này trên danh nghĩa là của tôi, nhưng hy vọng bạn có thể thoải mái, đừng câu nệ.
Bennett:
Khò...khò...
Quan sát Bennett:
Bennett nhắm nghiền hai mắt, đang ngủ rất ngon...

Muôn Trùng Ảo Ảnh
Sau khi được Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm mời làm người hướng dẫn Trại Mùa Đông, các bạn và Albedo - người đang tiến hành công việc nghiên cứu trên núi tuyết, đã thống nhất chia nhau điều tra, tìm hiểu bằng được rốt cuộc trên núi tuyết đã xảy ra chuyện gì. Con đường đi đến chân tướng có chút gập ghềnh, những sự việc mới mẻ xảy ra liên tục...
Amber:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Các bạn không sao chứ? Có bị thương không?
Paimon:
Tôi, tôi không sao...
Nhà Lữ Hành:
Không sao. Còn bạn?
Amber:
Phù...vậy thì tốt...Tôi chỉ bị trật tay một chút, không sao.
Nhà Lữ Hành:
Còn Eula đâu?
Eula:
Tôi không sao. Hai người đó không có ở quanh đây, e rằng... đã bị tuyết cuốn xuống dưới vách núi rồi.
Paimon:
Rớt xuống dưới rồi sao?! Chắc, chắc không sao chứ...
Eula:
Với năng lực của họ thì chắc không nguy hiểm tính mạng đâu, nhưng nếu như bị đá hoặc tảng băng đập trúng, ngất xỉu ở nơi lạnh lẽo như vầy thì...
Eula:
Chúng ta nhanh chóng xuống dưới cứu họ đi.
Amber:
Đi, bây giờ đi ngay thôi!
Paimon:
Ừm!
Paimon:
Bennett!!
Amber:
Bennett, bạn không sao chứ! Nghe thấy thì trả lời đi! Bennett!
???:
...Hic...
Eula:
Bên đó có âm thanh!
Paimon:
Bennett? Là bạn sao!
Bennett:
Mọi người...tôi ở đây...
Paimon:
Bạn không sao chứ? Có bị thương không?
Bennett:
Tôi...để tôi xem...
Bennett:
Úi...đầu có hơi choáng váng, nhưng người thì không đau... Chắc là không bị thương.
Amber:
Không sao là tốt rồi...Sợ chết đi được.
Eula:
Nếu bạn thấy chóng mặt thì hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.
Bennett:
Không sao, không sao, chuyện này tôi thường xuyên gặp phải, không có gì đáng lo đâu, cám ơn nhé.
Bennett:
Đúng rồi, Albedo đâu? Sao không đi cùng các bạn?
Paimon:
Chắc bạn ấy cũng té xuống núi giống bạn, bọn tôi vẫn chưa tìm thấy...
Eula:
Đã tìm được một người, thì người kia chắc cũng không ở quá xa đâu. Chúng ta tìm thử xung quanh đi.
Amber:
Hiểu rồi!
Amber:
Thế nào? Tìm thấy chưa?
Eula:
Không thấy tung tích đâu cả.
Bennett:
Chỗ tôi cũng không thấy.
Paimon:
Lạ thật, chỗ bọn tôi cũng không thấy...Bạn ấy ở đâu chứ...
Albedo:
...Các vị.
Paimon:
A! Albedo?! Bạn, bạn không sao chứ?
Nhà Lữ Hành:
Không bị thương chứ?
Albedo:
Không sao.
Eula:
Cuối cùng cũng đã đông đủ rồi.
Bennett:
Các vị, tôi...tôi thấy, quả nhiên là vì có mặt tôi nên mới xảy ra trận lở tuyết này.
Bennett:
Dựa vào Ấn Quạ để phán đoán vận may quả thật vẫn không hiệu quả...Thảo nào mọi người đều không thích đi mạo hiểm với tôi, haiz.
Bennett:
Thực sự xin lỗi mọi người!
Eula:
Đừng nói như vậy. Tôi cũng không phải là người hay gặp may mắn gì, nên sẽ không vì những chuyện ngoài ý muốn này mà đổ lỗi đâu.
Amber:
Đúng đó! Hơn nữa núi tuyết vốn là nơi nguy hiểm, gặp tuyết lở cũng là chuyện hiển nhiên, sao lại đổ lỗi cho số mệnh được chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Chuyện lúc nãy...thật sự là tai nạn sao?)
Amber:
Nhà Lữ Hành, có chuyện gì sao?
Paimon:
Biểu cảm của bạn khó coi quá, bạn...Á! Hay là bạn cũng bị đập vào đầu rồi?!
Nhà Lữ Hành:
Không, tôi không sao.
Paimon:
Phù...
Albedo:
Các vị, tuy là gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường.
Eula:
Tôi dường như cảm nhận được núi tuyết đã nguy hiểm hơn trước đây...Nhưng hy vọng cảm giác này không phải sự thật.
Eula:
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng xuống núi, hội hợp với các nhà mạo hiểm, như vậy nếu sau này còn có nguy hiểm gì nữa thì mọi người sẽ có thể cùng nhau ứng phó.
Amber:
Ừm, mọi người, hãy chú ý trên đầu và dưới chân, chúng ta hãy thận trọng tiến bước nha.
Eula:
Nhà Lữ Hành, biểu cảm của bạn nghiêm trọng quá, đang suy nghĩ chuyện gì sao?
Eula:
Có lẽ đây chính là trực giác của người từng trải qua nhiều trận chiến.
Eula:
Tôi cũng thấy có chút kỳ lạ, hình như có thứ gì đó thay đổi rồi, nhưng tôi không xác định được... không thể xác minh được.
Nhà Lữ Hành:
(Là gì chứ...)
Eula:
Những suy đoán này e là không thích hợp nói ra. Tin chắc rằng trong lòng bạn cũng có cảm nhận như vậy.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Albedo:
...
Eula:
Nhà Lữ Hành, tôi thấy...
Nhà Lữ Hành:
(...?!)
Eula:
Bạn...
Nhà Lữ Hành:
Cẩn thận!
Albedo:
...Hừm.
Paimon:
Đó là gì vậy! Lúc là người, lúc là thực vật...
Albedo:
Các bạn, không ai bị thương chứ.
Amber:
Không sao, nhưng anh có thể giải thích về chuyện này không? Tôi...tôi không hiểu lắm...
Eula:
Ma vật này...chính là thứ mà chúng ta đã gặp trước đây phải không?
Albedo:
Ừm.
Albedo:
Đúng vậy, nó là một loại Hoa Lừa Dối biến dị hiếm gặp.
Paimon:
Nhưng mà, Hoa Lừa Dối có thể biến thành người sao?
Albedo:
Thường thì không thể, nhưng nơi đây là Long Tích Tuyết Sơn, có hơi đặc biệt.
Albedo:
Có thể là do máu Ma Long tích tụ trong lòng đất ở nơi này, đã thông qua địa mạch truyền vào những ma vật, khiến chúng có thể biến dị nhanh chóng.
Bennett:
Sao lại có chuyện như thế chứ?!
Albedo:
Trong ngọn núi tuyết này có chôn vùi thi thể của Ma Long Durin. Nếu như những hiện tượng vượt ngoài sức tưởng tượng có thể xuất hiện ở nơi nào đó trên lục địa, thì khả năng cao chính là ở nơi này.
Albedo:
Durin là một kiệt tác của sự sống nhân tạo, sự tồn tại của nó đã chứng minh được vô số tính khả thi.
Albedo:
Cho nên, ngọn núi tuyết mà chúng ta đang đứng đây, bản chất là sào huyệt của sự kỳ diệu về sinh mạng... Là một chiếc nôi to lớn nhưng cũng rất đáng sợ.
Eula:
Xem ra, trận lở tuyết cũng là do tên mạo danh kia gây ra rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng nghĩ vậy.
Albedo:
Đúng. Bao gồm cả việc các bạn gặp đủ thứ chuyện khi xuống núi, cũng có thể là do tác phẩm của nó. Tôi đoán... nó đang nhắm vào những người có qua lại với tôi.
Nhà Lữ Hành:
Ghi chép về thuật giả kim là do nó lấy trộm sao?
Amber:
Đúng ha! Còn chuyện này nữa, tôi quên khuấy đi mất!
Albedo:
Cũng có thể.
Amber:
Nhưng mà... mục đích của nó là gì? Muốn xử hết chúng ta sao?
Albedo:
...
Albedo:
Về điểm này, tôi có một suy đoán sơ bộ.
Albedo:
Hoa Lừa Dối là một sinh vật chuyên đi mô phỏng, bình thường khi tôi ra ngoại ô thường hay bắt gặp Hoa Lừa Dối xuất hiện ở gần bản thể mà nó mô phỏng.
Albedo:
Cũng có nghĩa là, trong bản năng của nó có thể tồn tại một ý nghĩ "tiếp cận nguyên bản, thay thế nguyên bản".
Albedo:
Khi nó là thực vật, sẽ giả dạng làm loại thực vật khác, đồng thời gia nhập vào quần thể đó để che giấu thân phận, loại thực vật bị giả dạng sẽ không phát giác, cũng không phản kháng hành vi này.
Albedo:
Nhưng khi nó giả dạng làm người...
Paimon:
Nó muốn thay thế bạn và gia nhập với chúng tôi?
Albedo:
Ừm. Có lẽ nó tạo ra vụ tuyết lở là để giải quyết chúng ta. Tôi đã dự đoán trước khả năng này, nên mới mượn cớ tuyết lở để ẩn nấp, dụ nó xuất hiện.
Albedo:
Nó luôn quan sát chúng ta. Khi phát hiện tôi mất tích, bèn lập tức thay thế ngay. Đến bước này nó mới xem như hoàn thành việc giả dạng, sau đó, mới là bước "săn mồi".
Amber:
Ừm, đúng là rất phù hợp với tập tính của Hoa Lừa Dối.
Eula:
Nó tiếp cận và tấn công Joel... chẳng lẽ là diễn tập sao?
Albedo:
Cũng có thể. Hoặc là... nó cũng thấy biến thành người là một chuyện thú vị, nên muốn trải nghiệm cảm giác làm người.
Eula:
May mà phát hiện kịp thời. Người phát hiện ra bất thường sớm nhất, ngoài Albedo ra, thì chắc là Nhà Lữ Hành phải không?
Nhà Lữ Hành:
Eula cũng tinh ý thật.
Albedo:
Nhà Lữ Hành, sao bạn phân biệt được thật giả vậy?
Bennett:
Tôi cũng muốn hỏi! Tôi, tôi không hề phát hiện ra đó là hàng giả... Trông y chang nhau mà.
Nhà Lữ Hành:
Tên giả mạo không có ngôi sao trên cổ.
Albedo:
Ra là như vậy...
Albedo:
Muốn biến thành hình người quả thật rất khó. Hoa Lừa Dối này đã cố gắng hết sức để mô phỏng nguyên bản, vậy mà vẫn để sót một chi tiết.
Amber:
Thật không thể ngờ...Núi tuyết này, chuyện gì cũng có thể xảy ra...
Nhà Lữ Hành:
(Hoa Lừa Dối...hình như rất hợp lý, nhưng hình như có chỗ nào đó sai sai...)
Nhà Lữ Hành:
(...Chẳng lẽ cái tên giả mạo đã gặp phải trong lúc đuổi theo tên trộm cũng là nó sao? Sao mình cảm giác hình như hoàn toàn khác vậy... Lẽ nào, khả năng biến hóa của Hoa Lừa Dối không được ổn định chăng?)
Bennett:
Nhưng bất luận thế nào đi nữa, chúng ta cuối cùng cũng đã thắng rồi. Xem ra cách làm của tôi cũng có hiệu quả, tiêu hao hết vận xui trước, rồi vận may sẽ ghé thăm!
Albedo:
Chuyện đó...
Albedo:
Nếu bạn muốn nói đến chuyện té từ trên núi xuống mà không bị thương, thì đó là do tôi đã âm thầm bảo vệ bạn.
Bennett:
Hả? Ối...Tôi còn tưởng đây là một sự may mắn chứ!
Albedo:
Haha, nghĩ như vậy cũng không phải không được.
Albedo:
Thôi, mất quá nhiều thời gian rồi, cũng nên đi tiếp thôi.
Paimon:
Đúng đó, chúng ta đi thôi!
Albedo:
...
Bennett:
A ha! Tôi về rồi!
Amber:
Hình như ngài Cyrus không có ở đây...chắc là lên núi rồi, chúng ta chờ ở đây là được rồi.
Eula:
Amber, cô đỡ hơn chút nào chưa?
Amber:
Ừm! Tôi không sao, không cần lo đâu.
Bennett:
Lần này cũng may nhờ có các bạn, nếu không thì chắc giờ tôi vẫn đang bị giam trong chiếc lồng đó rồi.
Bennett:
Tôi rất muốn cám ơn mọi người, nhưng nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách nào hay...
Paimon:
Thể chất của Bennett thế này chắc cũng thường được mọi người chiếu cố chứ đúng không? Tôi tưởng bạn đã quen với ý tốt của mọi người rồi.
Bennett:
Haiz...đừng nói vậy chứ.
Bennett:
Chuyện nhận ơn nghĩa của người khác, cho dù gặp bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi cũng sẽ khắc ghi trong lòng. Không thể vì thường được mọi người chiếu cố mà xem như đây là chuyện hiển nhiên được.
Albedo:
Lấy lòng cảm tạ này biến thành việc giúp đỡ người khác thì sao? Nhất định bạn cũng từng gặp người cần giúp đỡ, bạn ra tay giúp đỡ họ cũng là một cách để truyền đạt thiện ý.
Bennett:
Ừm, bạn nói đúng, tôi vẫn luôn làm như vậy, và sau này vẫn sẽ như thế.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì hãy bắt đầu từ việc giúp những nhà mạo hiểm mới nhé.
Bennett:
Hahaha! Đúng vậy, chờ ngài Cyrus quay lại, tôi sẽ nghĩ cách giúp ngài ấy!
Eula:
Phù...Cứ cảm thấy hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc ghê.
Amber:
Đúng đó, vừa thả lỏng là thấy mệt quá trời luôn...
Eula:
Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, xin phép thất lễ nhé.
Amber:
Tôi cũng phải kiếm chỗ nào đó uống miếng nước, ăn miếng bánh. Chờ khỏe lại rồi còn đi làm huấn luyện viên nữa...
Paimon:
Lời nguyền không xuống được núi của mấy người này cuối cùng cũng đã bị phá vỡ rồi nhỉ.
Paimon:
Có cảm giác như đã hoàn thành một chuyện đại sự gì đó, mình cũng phải tìm chỗ nghỉ ngơi nói chuyện đi!
Albedo:
Nếu đã vậy, xin hãy đi với tôi một chuyến.
Nhà Lữ Hành:
(Quả nhiên có chuyện muốn nói với mình...)
Albedo:
Bạn đoán được rồi chứ? Vậy đi thôi.
Paimon:
Ễ? Lại đi đến doanh trại sao? Không nói ở đây được à?
Nhà Lữ Hành:
Paimon, đi thôi.
Paimon:
Được thôi... tôi đi theo là được chứ gì...
Albedo:
Ừm, vậy chúng ta xuất phát thôi, được chứ?
Nhà Lữ Hành:
Được.
Albedo:
Xin lỗi lại bắt các bạn phải đến đây. Có vài chuyện tôi muốn nói ở nơi ít người.
Paimon:
Là chuyện liên quan đến tên mạo danh đó sao?
Albedo:
Đúng vậy.
Albedo:
Nên nói là... Nhà Lữ Hành, tôi rất bất ngờ khi bạn có thể chú ý đến điểm khác nhau giữa tôi và tên mạo danh đó.
Nhà Lữ Hành:
Ý bạn là cái ngôi sao trên cổ sao...?
Albedo:
Đúng vậy. Dấu ấn này, có lẽ là khởi đầu của mọi thứ.
Paimon:
Ồ! Vừa nghe đến câu này là đã có bầu không khí kể chuyện rồi nè, thích thật.
Albedo:
Ừm. Những gì tôi sắp nói đây, quả thật giống như câu chuyện trong sách.
Albedo:
Các bạn cho rằng, dấu ấn hình thoi này là gì?
Paimon:
Hưm... Hình xăm? Huy chương? Không phải sao?
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào là vết sẹo?
Albedo:
Không, đây là một "khuyết điểm" trên người của tôi.
Albedo:
Các bạn từng nghe đến các loại đĩa màu sắc được làm từ thủy tinh chưa? Có một kỹ nghệ thủ công liên quan đến thủy tinh, được gọi là "thổi thủy tinh".
Albedo:
Kỹ nghệ thổi thủy tinh không thịnh hành ở Teyvat, do đó, những loại đĩa thủy tinh được làm từ công nghệ này đa số đều rất đắt đỏ.
Albedo:
Kỹ thuật thổi thủy tinh này theo nghĩa đen, là bắt buộc phải có một lỗ hở để đưa không khí vào, giống như thổi bong bóng vậy.
Albedo:
Cũng chính vì vậy mà đôi khi sẽ để lại lỗ hở trên loại sản phẩm thủy tinh này để hoàn thành công đoạn, lỗ hở này chính là dấu vết của việc chế tạo bằng bàn tay con người.
Paimon:
Nghe kỳ diệu ghê.
Albedo:
Đây là một loại công nghệ vừa kỳ diệu vừa đẹp đẽ. Dì Alice đã từng nói, những vết tích này chính là điểm đáng quý của kỹ thuật chế tác bằng bàn tay con người, và đó cũng chính là "khiếm khuyết" hoàn mỹ trên một tác phẩm nghệ thuật.
Albedo:
Ấn ký này cũng là thứ tương tự như vậy.
Albedo:
Sự khác nhau giữa sinh mệnh nhân tạo và sinh mệnh tự nhiên nằm ở phương hướng khác nhau của sức mạnh dòng chảy.
Albedo:
Sức mạnh của sinh mệnh tự nhiên xuất phát từ bên trong ra bên ngoài, vì thế mà một đóa hoa sẽ nở từ trạng thái cuộn lại ban đầu, phiến lá cũng từ dạng cong phát triển thành thẳng thớm, chính là thuật ngữ "bung nở" mà chúng ta thường nói khi ngắm hoa.
Albedo:
Còn sinh mệnh nhân tạo là đưa nguồn sức mạnh từ ngoài vào bên trong ở một mức độ nào đó. Điểm nối cuối cùng nơi phôi nhận được nguồn sinh mệnh chính là "lỗ hở" đã được khép kín trên những chế phẩm thủy tinh.
Albedo:
Sau khi giọt thuốc giả kim nhỏ xuống sẽ lan tỏa ra xung quanh, tạo nên hình thoi này một cách kỳ công.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Albedo:
Vết tích được tạo ra này chính là minh chứng cho việc tôi là loài người "không hoàn hảo".
Albedo:
Tên giả mạo này chắc cũng không muốn bản thân trở nên không hoàn hảo, nên mới cố ý tránh ấn ký này.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Nói những chuyện này cho tôi không có vấn đề gì chứ?
Albedo:
Bạn vốn đã khác với những người khác rồi, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy khi chia sẻ bí mật với bạn.
Albedo:
Đúng như Paimon nói, tất cả những điều này nghe cứ như một "câu chuyện" vậy. Cho dù có nói với người khác, cũng sẽ bị xem là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà thôi.
Albedo:
Loài người không chỉ khao khát kỳ tích và sự cao siêu, mà việc theo đuổi "bình thường" "thông thường" của họ cũng vượt xa tưởng tượng của chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Vì vậy mới có cái gọi là "khác loài".
Albedo:
Những sự vật hoàn toàn khác với bản thân mình tốt nhất chỉ nên tồn tại trong truyền thuyết. Nếu nghĩ như vậy thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Albedo:
Nói cách khác, những sự việc không tưởng gần đây, có lẽ rất thích hợp để trở thành đề tài cho một quyển tiểu thuyết tuyệt vời nào đó.
Albedo:
Nhắc mới nhớ, tôi có một vài người bạn thường hay sáng tác tiểu thuyết, nếu bảo họ viết, không chừng câu chuyện này sẽ càng trở nên ly kỳ.
Paimon:
Chế chuyện thôi mà, tôi cũng biết đó!
Albedo:
Ơ? Không ngờ Paimon cũng có bản lĩnh này.
Paimon:
Hừm, tôi là người dẫn đường giỏi nhất ở Teyvat, vẽ chuyện kể chuyện này nọ lọ chai chỉ là chuyện xoàng thôi.
Albedo:
Nếu đã vậy, hay là chúng ta thi viết truyện xem sao?
Albedo:
Lấy đề tài là những chuyện xảy ra trong mấy hôm nay đi.
Paimon:
Được được! Nhưng chúng tôi còn phải đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm giúp một tay nữa...
Albedo:
Mấy chuyện sáng tác này đương nhiên không thể gấp gáp giờ một giờ hai được. Cứ từ từ suy nghĩ thôi, chờ các bạn có ý tưởng thì lại đến tìm tôi nhé.
Albedo:
Đến lúc đó chúng ta so xem câu chuyện của ai đặc sắc hơn.
Paimon:
Chốt!
Paimon:
Vậy chúng tôi về Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm trước nhé!
Albedo:
Ừm.
Bennett:
Yo! Chào buổi sáng!
Amber:
Tối qua ngủ ngon ghê! Các bạn thì sao? Ngủ ngon chứ?
Eula:
Vẫn vậy thôi, không tệ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy.
Albedo:
Ban ngày sáng sủa, đường núi cũng dễ đi hơn. Tranh thủ lúc này trở về doanh trại dưới núi thôi!
Paimon:
Đi thôi! Nếu đến sớm không chừng còn có thể dùng chung bữa cơm trưa nữa đó.
Amber:
Phù! Đi lâu vậy rồi, hướng đi cũng đúng, chắc sắp xuống đến chân núi rồi!
Paimon:
Chiến thắng đang vẫy gọi, tốt quá rồi!
Paimon:
Chờ đến doanh trại rồi tôi sẽ ăn một tô canh nóng với vài đĩa thịt nướng!
Bennett:
Hi vọng mọi người đều đến nơi an toàn, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa...
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Cứ cảm thấy có rất nhiều điểm kỳ lạ trong chuyến lên núi tuyết lần này, hình như có gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc không ổn chỗ nào chứ...)
Paimon:
Này, Nhà Lữ Hành sao thế? Bạn có vẻ bị mất tập trung từ đầu đến giờ.
Paimon:
Có gì không đúng à? Ợ...đói bụng hay vì lạnh đấy? Có cần tôi ôm đầu bạn để truyền hơi ấm không?
Nhà Lữ Hành:
Thôi cho tôi xin.
Amber:
Hiếm khi ở trên núi tuyết lâu như vậy, tuy lạnh nhưng cảnh sắc thật tuyệt vời! Phải không Eula?
Eula:
...
Amber:
Eula?
Eula:
Ơ ngại quá, vừa nãy tôi không để ý, bạn nói gì thế?
Amber:
Tôi chỉ đang nghĩ, trước kia đến đây tìm bạn đều chỉ đi đến vài nơi cố định, nhưng thực ra ở đây rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, phong cảnh cũng đẹp hơn nhiều.
Amber:
Nếu ấm áp hơn một chút, an toàn hơn một chút, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn đến đây chơi đó.
Eula:
Đúng thế... con người ta chỉ biết sợ cái lạnh, trốn tránh nguy hiểm, nhưng lại không biết rằng đó chỉ là bề nổi mà thôi, những điều ẩn giấu sâu dưới lớp băng mới thật sự phải dùng cái tâm để khám phá.
Nhà Lữ Hành:
(Ban nãy có vẻ Eula đang chú ý đến thứ gì đó... chẳng lẽ cô ấy cũng cảm thấy có gì đó khác thường như mình sao?)
Eula:
Albedo, đây là đường xuống núi sao?
Albedo:
Đúng vậy.
Bennett:
Đúng là có nhiều con đường ở khu vực này, nhưng lúc nãy tôi vừa va vào đầu, nên đầu óc vẫn còn hơi choáng... ơ, đây là ngã rẽ sao? Hình như phải mà hình như không phải...
Amber:
Tôi cũng hơi chóng mặt, nhìn mọi vật hơi lảo đảo... hoặc có thể là do đói rồi chăng?
Albedo:
Hai bên đều đi được. Còn con đường nhỏ này tuy hơi khuất, nhưng ngắn hơn. Hôm nay mọi người đã mệt rồi, tốt nhất nên đi đường nào gần gần thôi.
Albedo:
Theo tôi.
Nhà Lữ Hành:
...
Amber:
Ha ha ha, lâu rồi chưa đắp người tuyết như vậy, vui quá đi! Nhưng mà hơi lạnh... phù... ngón tay tê hết rồi...
Eula:
Amber, lạnh thì về doanh trại húp chút canh nóng rồi nghỉ ngơi nào. Đừng ép mình quá!
Joel:
Thì ra chị Amber sợ lạnh à... còn chị Eula xem ra vẫn ổn kìa.
Eula:
Có lẽ do bọn chị có sức mạnh khác nhau đó. Sức mạnh nguyên tố... khụ, xin lỗi, không nên nói với em mấy chuyện này. Nói chung đây là sự khác biệt về mặt sức mạnh thôi.
Amber:
Đúng vậy, khả năng chống lạnh cũng là một loại sức mạnh mà. Eula chịu lạnh giỏi lắm, mùa hè mà đứng cạnh cô ấy cũng sẽ cảm thấy mát mẻ đó!
Joel:
Ừmm... sức mạnh? Em không hiểu lắm... nhưng không sao, em cũng rất thích người tuyết đó!
Joel:
Em... em rất mong cha có thể nhìn thấy những người tuyết này...
Quan sát bức tranh...:
(Đây là một bức tranh đẹp với cảm quan nghệ thuật tuyệt vời. Trong tranh, Paimon thanh lịch và duyên dáng với nụ cười bí ẩn lãng mạn trên môi. Khóe miệng hơi nhếch lên thể hiện sự thông minh hơn người. Dù đẹp nhưng có vẻ như nó chẳng liên quan gì đến Paimon cả...)
Eula:
Chờ đã.
Eula:
Các vị, tôi thấy sắc mặt của Bennett và Amber hơi kém, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút không? Đợi họ đỡ mệt rồi đi tiếp.
Bennett:
Ơ...Nói như vậy...
Amber:
Hở? Tôi...
Eula:
Trong lúc hỗn loạn vừa nãy đã bị va trúng đầu rồi phải không?
Amber:
Bị, bị Eula phát hiện rồi sao, hihi... Nhưng vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến mọi người... Sẽ không sao chứ?
Paimon:
Không sao không sao, sức khỏe quan trọng hơn mà!
Nhà Lữ Hành:
Vậy hai bạn hãy nghỉ ngơi đi.
Amber:
Ừm...Xin lỗi, cám ơn các bạn.
Bennett:
Cám ơn mọi người nhé.
Albedo:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Bennett:
Bị choáng uống chút nước sẽ dễ chịu hơn nhiều! À, nằm yên cũng có tác dụng nữa đó.
Amber:
Cám ơn Bennett, bạn đúng là có kinh nghiệm đấy!
Bennett:
A ha ha... cứ xem như đó là quà tặng của cuộc sống đi...
Eula:
Bennett cũng thấy chóng mặt sao? Hai người đừng cố, cứ nghỉ ngơi cho lại sức rồi hẵng đi tiếp.
Amber:
À...
Amber:
Eula trông có vẻ lạnh lùng nhưng khi quan tâm bạn bè thì lại nghiêm túc hơn bất kỳ ai, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm này của Eula, tôi đều thấy... Í í! Đừng có trừng mắt nhìn tôi vậy mà!