arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết - Màn 1

Chuyện Xưa Của Băng Tuyết


Chuyện Xưa Của Băng Tuyết
Paimon kéo bạn đến tiệm giả kim Mondstadt vì một số ý tưởng kỳ quặc...
Paimon:
Này, Timae... ủa, đó là Albedo kìa! Sao bạn ấy lại bỏ đi thế?
Timaeus:
Ây da, là Nhà Lữ Hành và Paimon sao!
Sucrose:
Xin chào! Đã lâu không gặp!
Paimon:
Các bạn đang thảo luận chuyện gì quan trọng sao?
Timaeus:
Thông thường chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau ở đây, giao lưu định kỳ về các đề tài nghiên cứu gần đây.
Paimon:
Ối, đến trễ một bước rồi, nếu có thể gặp được Albedo thì tốt biết mấy...
Paimon:
Nhưng trông bạn ấy có vẻ lạnh lùng hơn bình thường, chắc không phải đã gặp chuyện gì không vui rồi chứ? Nếu là vậy thật thì chắc cũng không có tâm trạng giúp tôi rồi.
Sucrose:
Xin hỏi bạn nói người đang không vui đó là ngài Albedo sao?
Paimon:
Ừ đúng vậy, tôi thấy bạn ấy có vẻ khác với lúc bình thường.
Sucrose:
Không vui... chà, chắc không phải là...
Timaeus:
Cô, cô nhìn tôi làm gì?
Sucrose:
Chẳng lẽ do đề tài nghiên cứu mà Timaeus nghĩ ra gần đây tẻ nhạt quá nên đã làm ngài Albedo giận rồi sao?
Timaeus:
Chắc, chắc không tẻ nhạt đến nỗi vậy chứ!
Paimon:
Chắc không đâu! Tôi còn định nhờ Timaeus giúp đây!
Timaeus:
Giúp sao? Ha ha, được thôi, có chuyện gì cần tôi giúp vậy?
Paimon:
Là vầy nè, mấy hôm trước tôi nhặt được một số Quả Nhật Lạc rất ngọt, ngọt ơi là ngọt, ngọt kinh khủng khiếp trên núi, nhưng quả ngọt như vậy ăn loáng cái là hết, vậy thì tiếc lắm...
Paimon:
Cho nên, tôi muốn nhờ anh giúp tôi làm một thiết bị để bỏ trái cây vào đó sẽ biến thành nước ép ngay, như thế sẽ có thể cất giữ được lâu hơn!
Nhà Lữ Hành:
...
Timaeus:
Chuyện này... e là...
Paimon:
Hửm? Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được sao?
Timaeus:
A ha ha, Paimon nãy giờ nói toàn những thứ không thiết thực gì cả...
Paimon:
Vậy Sucrose có nghĩ ra được gì không?
Sucrose:
Xin lỗi... cái bạn muốn có vẻ không nằm trong lĩnh vực sở trường của tôi, nếu nhất quyết muốn thử, sợ rằng sẽ khiến cho trái cây mà bạn thích mọc tay mọc chân ra mất.
Timaeus:
Hự... mô tả gì vừa ghê vừa sợ thế, may mà tôi nghe quen rồi...
Sucrose:
Dù sao thì tôi cũng nghiên cứu về giả kim sinh vật mà... hơn nữa, mấy chuyện như bảo quản tươi ngon này cũng không được thực tế cho lắm. Nếu các bạn muốn cải thiện trái cây hoặc hạt giống thì tôi còn giúp được.
Sucrose:
Các giả kim thuật sĩ đều có sở trường nghiên cứu riêng của mình, ví dụ như, hướng nghiên cứu của Timaeus, ngài Albedo và tôi đều khác nhau.
Sucrose:
Thứ mà Paimon muốn có vẻ trí tưởng tượng bay xa thật... vả lại cũng vượt quá khả năng của tôi và Timaeus rồi.
Sucrose:
Tôi nghĩ ngay cả ngài Albedo cũng chưa chắc làm được thiết bị không tưởng này... nhà giả kim đâu phải kỹ sư máy móc, hai nghề này khác biệt lớn lắm đó.
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, Paimon hay nói lảm nhảm lắm.
Paimon:
Vậy sao... tôi còn tưởng thuật giả kim là vạn năng chứ...
Sucrose:
Thực ra từ trước khi ngài Albedo xuất hiện, mọi người ở Mondstadt đã luôn cho rằng thuật giả kim là ngành chẳng có tác dụng gì.
Sucrose:
Nhưng cho đến bây giờ, tôi cũng phải thừa nhận rằng, thuật giả kim cũng chỉ là một trong những bí ẩn của thế giới, chứ không phải phép thuật vạn năng có thể lưu giữ vật chất... Í! Xin lỗi, tôi không có ý nói móc bạn...
Nhà Lữ Hành:
Đừng tự trách, là lỗi của Paimon.
Paimon:
Tôi chỉ muốn có nước ép thôi mà, có gì không đúng chứ!
Sucrose:
À, nhưng đây chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi và Timaeus, nếu hai bạn thật sự cần thiết bị thần kỳ này... thì hãy thử hỏi ngài Albedo đi!
Sucrose:
Nếu ngài ấy cũng không có cách thì có lẽ thật sự không có khả năng rồi.
Paimon:
Hôm nay tâm trạng của bạn ấy không tốt, không biết có lơ đẹp chúng tôi không đây?
Timaeus:
Chắc không đâu, ngài Albedo đâu phải loại người đó.
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng... Albedo hôm nay...)
Nhà Lữ Hành:
(Hình như có gì đó khác khác, tại sao nhỉ?)
Paimon:
Đúng rồi, Albedo thường sẽ đi đâu nhỉ? Vẫn là núi tuyết sao?
Sucrose:
Nếu không có gì đặc biệt thì ngài ấy thường đến núi tuyết. Ngài ấy hình như rất có hứng thú với núi tuyết thì phải, thật sự khâm phục trình độ không sợ lạnh của ngài ấy đó.
Paimon:
Vậy chúng ta đến núi tuyết tìm Albedo đi, đừng lề mề nữa, bây giờ đi ngay nào!
Paimon:
Hả? Bên đó nhộn nhịp vậy, chúng ta qua đó xem thử đi!
Amber:
A, là Nhà Lữ Hành và Paimon! Không ngờ lại gặp hai bạn ở núi tuyết.
Paimon:
Không ngờ là Amber đó, còn có hội trưởng Cyrus, Pallad... sao mọi người đều chạy đến núi tuyết thế? Không sợ lạnh sao?
Nhà Lữ Hành:
Đã lâu không gặp mọi người.
Cyrus:
Ơ? Cả Nhà Lữ Hành cũng tham gia rồi sao. Tốt quá, tốt quá đi! Haha, càng đông thì càng tốt.
Pallad Lỗ Mãng:
Đúng vậy, thế này thì yên tâm rồi, Nhà Lữ Hành chắc chắn là một người đồng hành đáng tin cậy.
Paimon:
Đúng vậy! Nhìn kỹ thì đa phần đều là người của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, trong đó còn có vài Kỵ Sĩ Trinh Thám nữa.
Cyrus:
Ha ha... để tôi giải thích cho.
Cyrus:
Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chúng tôi gần đây tổ chức một buổi huấn luyện mùa đông ở núi tuyết.
Cyrus:
Các bạn biết đó, kinh nghiệm mạo hiểm của các thành viên đều không giống nhau, nếu vì tìm kiếm sự đột phá mà một mình xông vào núi tuyết thì rất nguy hiểm.
Cyrus:
Vì vậy chúng tôi đã sắp xếp để các tiền bối dẫn dắt hậu bối, người lão luyện dẫn dắt gà mờ. Mọi người cùng vào núi tuyết để huấn luyện trong tình trạng được bảo vệ.
Cyrus:
Vậy thì các nhà mạo hiểm sẽ có thể cùng tiến bộ. Đây là kế hoạch vĩ đại mà tôi đã chuẩn bị nửa năm nay đó! Có phải rất tuyệt không!
Cyrus:
Nhà Lữ Hành, bạn là nhà mạo hiểm xuất sắc, đương nhiên cũng sẽ đồng ý tham gia với chúng tôi, giúp chúng tôi một tay đúng không?
Nhà Lữ Hành:
... Amber, sao bạn lại ở đây?
Paimon:
Chẳng lẽ tiền bối của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm không đủ sao?
Amber:
Cũng, cũng là một phần nguyên nhân...
Amber:
Lần tuần tra này tôi đi ngang qua biên giới núi tuyết thì phát hiện một đứa trẻ tên là Joel bị lạc đường.
Amber:
Nghe nói nó thường ở doanh trại này nên đưa nó về.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ đứa bé đó...
Amber:
Nhưng cha của Joel mất tích rồi phải không?
Amber:
Tôi rất hiểu tâm trạng nhớ người nhà của Joel. Núi tuyết vô cùng ít người, chắc nó rất cô đơn.
Paimon:
Amber...
Amber:
Ừm, tôi hi vọng chí ít có thể an ủi Joel một chút, nên dự định cùng Joel đắp người tuyết theo thói quen của nó.
Amber:
Đồng thời, cũng có thể ở lại đây lâu một chút để giúp đỡ đội trưởng Cyrus.
Nhà Lữ Hành:
Nếu là chơi với Joel thì tính phần tôi nữa nhé.
Amber:
Ôi, thật sao? Cám ơn bạn!
Amber:
Vậy bây giờ chúng ta đến chỗ Joel đi. Tôi có rủ thêm một người bạn nữa, chắc cũng sắp đến rồi, cô ấy rất thích hợp với hoạt động lần này đó.
Amber:
Đội trưởng Cyrus, vậy chúng tôi qua đó trước nhé?
Cyrus:
Ừm, cứ yên tâm. Tôi còn phải dọn dẹp một chút, khi nào xuất phát sẽ gọi các bạn.
Amber:
Joel, chị đến rồi nè.
Joel:
Chào mọi người. Haha, thật hiếm khi được tụ họp cùng nhau, vui ghê.
Joel:
Chị kỵ sĩ cũng đến chơi đắp người tuyết sao?
Eula:
Đắp...đắp người tuyết?
Amber:
A, xin lỗi xin lỗi, chị vẫn chưa kịp giới thiệu.
Amber:
Đây là Kỵ Sĩ Sóng Nước Eula, đội trưởng Đội Du Kích của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong...
Eula:
Amber, cô giới thiệu như vậy trịnh trọng quá, làm sao mà người ta nhớ được.
Eula:
Bạn nhỏ à, cứ gọi Eula là được rồi.
Joel:
Dạ, chị Eula! Chị cũng gọi em là Joel được rồi.
Eula:
Chị... Eula...
Paimon:
Tiêu rồi, Eula ghim thằng bé rồi.
Eula:
...Thôi đành vậy, nếu em muốn gọi vậy thì cứ vậy đi.
Paimon:
Eula bỏ qua dễ dàng vậy sao!
Eula:
Vậy thì, Amber, chuyện đắp người tuyết là sao? Tôi nghe nói Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm không đủ người nên mới đến giúp thôi mà.
Amber:
Giúp đỡ là chuyện khác. Eula thấy đó, Joel đang ở độ tuổi cần được chơi đùa, mà trên núi tuyết lại chẳng có đồ chơi gì cả.
Amber:
Hồi trước thì còn cùng bố chơi đắp người tuyết, bây giờ không có bố bên cạnh, vậy thì chúng ta phải chơi với em ấy chứ.
Amber:
Hơn nữa Eula ở một mình trên núi tuyết cũng buồn chán lắm mà.
Amber:
Mọi người cùng nhau cố gắng đắp một người tuyết thật lớn, hihi, nhất định sẽ rất thú vị đó.
Nhà Lữ Hành:
Tôi tán thành.
Paimon:
Đúng đó đúng đó, tôi cũng sẽ góp sức!
Eula:
...
Joel:
Chị Eula đang bận việc gì khác sao?
Joel:
Không sao đâu, nếu chị...
Eula:
Không, không phải vậy. Chị chỉ đang nghĩ về việc khác thôi. Chơi đắp người tuyết với Joel, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.
Nhà Lữ Hành:
Eula?
Amber:
Vậy chúng ta bắt đầu hành động thôi, bây giờ chia nhóm đi tìm nguyên liệu nào!
Amber:
Tôi và Joel một nhóm, Nhà Lữ Hành, Eula xin giao cho bạn nhé.
Amber:
Joel, em có biết bên kia có một cái cây cực lớn không? Chúng ta xem nó là đích đến, thi xem ai sẽ chạy về đích trước nhé?
Joel:
Dạ, được thôi!
Paimon:
A, hai người đó chạy mất tiêu rồi.
Paimon:
Cũng không biết trong hai người họ ai ham chơi hơn nữa.
Paimon:
Chờ đã, còn hai bạn, sao cứ nhìn nhau mà không nói gì vậy.
Nhà Lữ Hành:
Biểu hiện của Eula có hơi khác thường...
Eula:
Khụ, e hèm...
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ ít người, bạn cứ nói đi.
Eula:
Thằng bé Joel này, chắc chưa từng sống ở Mondstadt.
Eula:
Nó không biết tôi...cũng không biết gia tộc Lawrence có ý nghĩa như thế nào đối với người Mondstadt.
Paimon:
Đúng vậy, cho nên nó mới gọi bạn là chị Eula một cách thân mật như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Paimon.
Eula:
...Đúng là vậy. Trong mắt nó, tôi chỉ là một người Mondstadt bình thường.
Eula:
Có hơi bất ngờ, nhưng tôi không ghét cảm giác này.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì cùng nhau chơi đắp người tuyết thôi!
Eula:
Nói cũng đúng. Nhưng mà...
Eula:
Haiz, đây chính là phần khó nhất. Tôi hơi lo lắng là tôi không giỏi đắp người tuyết.
Eula:
Tôi chưa từng tự tay đắp người tuyết qua. Nhà tôi nghiêm khắc lắm, hồi nhỏ chưa hề có cơ hội này.
Eula:
Sau khi lớn lên, càng không thể làm chuyện này.
Paimon:
Làm sao đây, tôi bắt đầu thấy tội nghiệp Eula rồi.
Nhà Lữ Hành:
Thả lỏng nào, chỉ là trò chơi thôi mà.
Eula:
...Bạn tự tin ghê ha, được thôi.
Eula:
Vậy thì, chúng ta nói đến đây thôi nhé, tôi thấy có thành viên của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đến rồi.
Cyrus:
Hai vị, tình hình bây giờ có chút phiền phức. Chúng tôi đã thống kê và phát hiện số người báo danh là số lẻ, có nghĩa là chỉ còn một vị trí huấn luyện viên cuối cùng thôi.
Cyrus:
Còn về chuyện không đủ nhân lực, thực ra là thế này, vốn dĩ chúng tôi còn mời cô Fischl làm huấn luyện viên, nhưng cô ấy có việc nên không ở trong thành, chỉ đành nhờ nhà mạo hiểm khác thay thế. Nhưng giờ người đó mãi vẫn chưa xuất hiện...
Cyrus:
Cũng may là có các bạn giúp đỡ, haiz.
Gerald:
Xin chào, tôi tên Gerald, là nhà mạo hiểm mới...
Eula:
Vậy thì...
Nhà Lữ Hành:
Vậy để Eula đi đi.
Eula:
...
Eula:
Hay lắm, tôi ghim bạn rồi đó.
Gerald:
Hả? Ghim là sao?...
Nhà Lữ Hành:
Phong cách nói chuyện của Eula là vậy đó...
Gerald:
Tôi, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ học hỏi!
Cyrus:
Được, được, vậy tôi sẽ đi thu xếp, cám ơn tiểu thư Eula giúp đỡ.
Cyrus:
Nhà Lữ Hành, nếu sau này có thêm thành viên báo danh, tôi sẽ tìm đến bạn.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Paimon:
Sao lúc nãy bạn lại nhường cho Eula?
Nhà Lữ Hành:
Vì muốn mọi người biết thêm nhiều ưu điểm của cô ấy.
Paimon:
Là vậy sao, hihi, bạn đúng là khá lắm! Lúc nãy Eula còn cười nữa, chắc là đã hiểu tâm ý của bạn.
Paimon:
Mà nghĩ kỹ thì, người bình thường sẽ khó hành động trong môi trường núi tuyết, Eula quả đúng là lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí huấn luyện viên mà.
Paimon:
Ồ! Tôi hiểu rồi, chắc Amber cũng nghĩ như vậy, nên mới tiến cử cô ấy tham gia hoạt động lần này đó!
Paimon:
Nói phải đi tìm nguyên liệu, nhưng bây giờ Eula cũng đi mất rồi, tôi không muốn chạy tới chạy lui đâu... Không biết tiến độ bên Amber thế nào rồi, chúng ta lên núi xem thử đi!
Paimon:
Đến chỗ này, âm thanh đã hoàn toàn biến mất rồi...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra đã mất dấu rồi.
Paimon:
Nhưng mà kỹ thuật truy vết của chúng ta không phải đã được rèn luyện qua bao nhiêu chuyến hành trình rồi sao? Sao lại mất dấu được?
Paimon:
Không lẽ đối phương còn lợi hại hơn chúng ta nghĩ sao, vậy đó là người như thế nào?
???:
Âm thanh này là...
Paimon:
Ừm? Ủa?
Albedo:
Sao lại rảnh rỗi vào núi tuyết vậy?
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra là bạn à.
Paimon:
Ô! Hóa ra là Albedo sao!
Albedo:
"Hóa ra"? Ý bạn là...?
Paimon:
Lúc nãy trên đường đi, chúng tôi luôn có cảm giác có ánh mắt và âm thanh theo dõi, giống như có người ở quanh đây vậy đó... Không ngờ rằng đó là bạn.
Paimon:
Bầu không khí đó làm tôi hồi hộp đến nổi hết da gà, thiệt tình, không có việc gì thì đừng giả thần giả quỷ như thế chứ!
Albedo:
Ánh mắt và âm thanh trên núi tuyết cũng có thể là của động vật hoặc đạo tặc. Ở nơi này tốt nhất là luôn phải đề cao cảnh giác, nếu không sẽ gặp những mất mát ngoài ý muốn đó.
Albedo:
Hai bạn đến núi tuyết có việc gì không?
Nhà Lữ Hành:
Nói ra dài dòng...
Paimon:
Thật ra ban đầu chúng tôi định đi tìm bạn, sau đó lại đổi ý đi tìm Amber, kết quả là lại gặp được bạn...
Albedo:
Ừm, nghe có vẻ loạn cào cào lên thật.
Paimon:
Bạn...thiệt tình! Ý tôi là! Chúng tôi đến đây tìm bạn đó!
Albedo:
À? Thế hả?
Albedo:
Vậy thì nhất định là có chuyện gì đó quan trọng rồi, tôi đang lắng nghe đây.
Nhà Lữ Hành:
Thật ra...cũng không có gì...
Paimon:
Hình như tâm trạng của Albedo cũng tốt lắm mà đúng không? Chẳng lẽ Albedo không phải buồn bực vì chuyện của Timaeus sao?
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ là chúng ta lo xa quá.
Paimon:
Chẹp...thôi cứ giả vờ như không biết đi!
Albedo:
Không tiện nói cũng không sao, xem như đến núi tuyết tản bộ ngắm cảnh thôi.
Paimon:
Ahihi, vậy nói thẳng trọng tâm nha...Thật ra, chúng tôi đến để làm tròn chức trách của một nhà mạo hiểm.
Nhà Lữ Hành:
Nói cho Albedo biết chuyện Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tổ chức hoạt động...
Albedo:
Hóa ra là vậy, các bạn giao người mới đó cho Eula xong rồi tự mình trốn việc đi chơi hả?
Paimon:
Sao gọi là trốn việc được chứ, phải nói là nhường mới đúng.
Paimon:
Còn bạn thì sao, hôm nay đến núi tuyết làm gì vậy?
Albedo:
Gần đây có một số bạn bè nhờ vẽ tranh mà tôi vẫn chưa phác thảo xong, nên đến nơi yên tĩnh để tìm cảm hứng, sẵn tiện thu thập một ít nguyên liệu gốc.
Paimon:
Nguyên liệu gốc gì vậy?
Albedo:
Màu vẽ.
Albedo:
Quặng Tinh Ngân có thể dùng để chế tạo ra màu bạc cao cấp, vừa đúng lúc màu bạc của tôi đã dùng hết rồi, nên đến đây tìm thêm một ít.
Paimon:
Hóa ra quặng còn có thể dùng làm màu vẽ sao!
Albedo:
Ừm. Nhưng mà lúc thu thập phải chú ý phân biệt.
Albedo:
Có một số Quặng Tinh Ngân có hàm lượng tạp chất cao, cũng có những hạt nhỏ ánh bạc, nhưng màu sắc hơi tối, làm ra màu vẽ cũng không được đẹp, loại này thường được xem là hàng dạt hoặc hàng thứ phẩm.
Paimon:
Ừm ừm, ngoài màu vẽ ra, bạn có thể chia sẻ thêm cách tìm cảm hứng không? Tôi cũng muốn học!
Albedo:
Bạn cũng muốn học vẽ tranh sao?
Paimon:
Không không, tôi thì không cần rồi, chỉ muốn cho Nhà Lữ Hành học thôi!
Paimon:
Chúng tôi đi du hành khắp nơi, thỉnh thoảng cũng có những đêm rảnh rỗi. Có lúc rảnh quá cũng muốn làm chuyện gì đó mang ý nghĩa kỷ niệm...
Paimon:
Vẽ tranh là chuyện tốt nè, có thể giữ lại khoảnh khắc, cho nên tôi nghĩ rằng, học vẽ tranh nhất định không lỗ đâu.
Nhà Lữ Hành:
Cũng có nghĩa là muốn tôi học chứ gì.
Paimon:
Đúng rồi, bạn học là biết liền đó mà! Biết rồi thì có thể vẽ cho tôi!
Albedo:
Cũng hay đó. Nếu hai bạn đã muốn tìm hiểu về hội họa, chi bằng đi theo tôi đến doanh trại, ở đó có đạo cụ, có thể vừa giảng vừa luyện tập.
Paimon:
Được thôi được thôi!
Nhà Lữ Hành:
Vậy Amber...?
Paimon:
Amber đường đường là Kỵ Sĩ Tây Phong, nhất định không có vấn đề gì, chúng ta đừng lo những chuyện đó, hãy đến chỗ Albedo trước đi.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, được rồi...
Paimon:
Đi thôi, bên ngoài lạnh như vậy, tôi muốn nhanh chóng đến doanh trại để sưởi ấm!
Paimon:
Kỳ lạ, không phải họ nói sẽ chạy về hướng này sao? Sao không thấy ai hết vậy.
Paimon:
Không lẽ chúng ta đến trễ nên họ đã đi chỗ khác rồi sao?
Paimon:
Vậy... vậy họ không gặp nguy hiểm đó chứ!
Paimon:
Chúng ta mau đuổi theo xem đi!
Paimon:
Wao!
Nhà Lữ Hành:
Đây là...?!
Paimon:
Trộm! Nhất định là ăn trộm!
Albedo:
...
Albedo:
Thiếu mất một số thứ.
Paimon:
Chẳng lẽ là tiền bạc?
Albedo:
Rất khó nói giá trị của nó như thế nào, nhưng...
Albedo:
Nhưng một số ghi chép về thuật giả kim của tôi đã biến mất.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Ghi chép về thuật giả kim, có thể bán với giá cao không?
Albedo:
Đối với người ngoài mà nói, chỉ là đống giấy vụn mà thôi, nhưng đối với người trong ngành...những kiến thức ghi chép trong đó còn quý hơn kho báu nữa.
Paimon:
Cũng có nghĩa là, do người hiểu biết thuật giả kim đã trộm mất sao? Nhưng đây là núi tuyết đó, chỉ có nhà mạo hiểm, đạo tặc và ma vật thôi, ai lại cần số ghi chép của thuật giả kim chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Albedo:
Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà trên núi tuyết từng có Hilichurl xông vào làm loạn, chỉ dựa vào manh mối trước mắt thì rất khó đưa ra kết luận.
Albedo:
...
Albedo:
Hử? Đây là...
Paimon:
Dấu chân?
Albedo:
Dấu chân rất mới, xem ra nghi phạm chưa đi xa.
Paimon:
Chúng ta đuổi theo đi, đừng để tên trộm chạy mất!
Cyrus:
Cứ cảm thấy không chen vào được. Lẽ nào, yêu cầu của cô gái trẻ tuổi có sức hút hơn sao?
Pallad Lỗ Mãng:
Đừng buồn mà, đội trưởng Cyrus, ngài là giỏi nhất!
Cyrus:
...
Cyrus:
Cậu cũng đừng có suốt ngày chỉ biết nghỉ ngơi nữa. Vật tư đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã làm nóng cơ thể chưa? Còn không mau lên đi!
Pallad Lỗ Mãng:
A vâng, vâng!
Timaeus:
Không phải chứ! Ngài Albedo không thích thiết bị giả kim có thể chế tạo ra Băng Tinh nhỏ bé này sao? Tôi còn tưởng rằng đây là thiết kế rất tuyệt, còn tính cải tiến thêm nữa...
Sucrose:
Timaeus...Thật ra, món đồ này không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng...có lẽ cần phải có thêm tư duy tỉ mỉ hơn...
Timaeus:
Vậy, vậy sao...Vậy để tôi nghĩ xem...mà nói chứ, món đồ này có công dụng gì nhỉ? Sao bản thân tôi cũng không nghĩ ra vậy...

Chuyện Xưa Của Băng Tuyết
Paimon với trí tưởng tượng bay xa kéo bạn đến tiệm giả kim Mondstadt để nêu ý tưởng táo bạo của mình cho Sucrose và Timaeus nghe, rồi được khuyên rằng những vấn đề này tốt nhất nên nhờ đến Albedo uyên bác. Các bạn đi đến núi tuyết, thế nhưng, điều đang chờ đợi các bạn lại là...
Albedo:
Về tới doanh trại là có thể yên tâm trò chuyện rồi, nhưng trước đó...
Paimon:
Ôi chao...bừa bộn thật...
Nhà Lữ Hành:
Để tôi phụ dọn dẹp cho.
Albedo:
Vậy thì cám ơn bạn nhiều.
Paimon:
Ừm, như vậy cũng tạm ổn rồi, rất ngăn nắp.
Albedo:
Cám ơn bạn, Nhà Lữ Hành.
Albedo:
Đã dọn dẹp xong, chắc có thể trò chuyện rồi.
Paimon:
Sao đột nhiên trở nên nghiêm túc vậy...Là muốn giải thích chuyện ban nãy sao?
Albedo:
...
Albedo:
Tôi nhớ tôi đã từng nói, nếu bạn muốn biết chuyện gì, có thể hỏi tôi, tôi sẽ không giấu diếm.
Albedo:
Nhưng tôi cũng có nói, tôi không tính lừa bạn, nên có một số chuyện tôi luôn lảng tránh.
Albedo:
...
Albedo:
Tôi là một người nhân tạo. Người tạo ra tôi chính là mẹ và sư phụ của tôi - học giả Khaenri'ah, "Gold" Rhinedottir.
Paimon:
Người nhân tạo?! Người...người thì làm sao chế tạo ra chứ?
Albedo:
Sự dung hợp giữa thuật giả kim tối cao và học thức vô thượng...đỉnh cao của nó, chính là tạo ra "con người".
Paimon:
Bạn nói Khaenri'ah, chẳng lẽ...
Albedo:
Trông tôi quả thực có lớn tuổi một chút. Nhưng khi tôi được sinh ra, Khaenri'ah đã diệt vong, tôi không còn ký ức gì về nơi đó.
Albedo:
Sư phụ đã nuôi dưỡng và truyền dạy kiến thức cho tôi, tôi cũng giống như bà ấy, là giả kim thuật sĩ thuần túy, lấy kiến thức học thuật làm lẽ sống. Quốc gia và thân phận không phải là mọi thứ của chúng tôi.
Albedo:
Nhà Lữ Hành, bạn đến núi tuyết nhiều lần như vậy, cảm thấy thế nào? Có thấy đây là một nơi lạnh lẽo, u ám và bi thương không?
Nhà Lữ Hành:
...
Albedo:
Hai tuyệt tác mà Rhinedottir tạo ra, một chính là tôi, còn lại chính là ác long Durin đã vùi thân tại nơi này.
Paimon:
Durin?! Vậy, vậy hai người là... anh em sao?
Albedo:
Đều là con của Rhinedottir tạo ra, nên giữa Durin và tôi có rất nhiều mối liên hệ.
Albedo:
Giả sử hiện tượng nằm ngoài luân thường đạo đức này có tư cách được gọi là "sinh ra", thì chúng tôi quả thật là người một nhà.
Paimon:
Nhắc đến Durin, tôi nhớ rằng sức mạnh của Durin rất đặc biệt...
Nhà Lữ Hành:
Một sức mạnh sinh tồn rất kỳ lạ và bền bỉ.
Albedo:
Đúng vậy.
Albedo:
Chính vì vậy, chuyện xảy ra trên núi tuyết sẽ khó tránh việc khiến người khác suy nghĩ lung tung. Ví dụ, các bạn cảm thấy có ánh mắt và âm thanh dõi theo, Eula gặp phải "tôi"...
Nhà Lữ Hành:
Có một chuyện lúc nãy không tiện nói.
Paimon:
À! Là chuyện đó phải không!
Paimon:
Lúc nãy Eula cũng có mặt, Nhà Lữ Hành đã dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đừng nói, chắc sợ Eula sẽ hoài nghi hơn, nên tôi đã không nói...
Paimon:
Tình huống của chúng tôi là, sau khi bạn vào hang núi không lâu đã quay trở ra, còn nói là không bắt được người trong hang.
Paimon:
Tiếp theo đó, tôi nghe tiếng Bennett kêu cứu, nên bèn đi cứu bạn ấy, lúc đó bạn không đi theo, đến lúc chúng tôi quay lại hang động, thì lại thấy bạn đến tìm chúng tôi.
Albedo:
Xem ra, đó chính là người đã mạo danh tôi.
Paimon:
Nếu là mạo danh...Thì hắn bắt chước rất giống, hoàn toàn không nhìn ra là giả.
Paimon:
Mà sau khi hắn rời đi, tại sao lại tấn công Joel?
Albedo:
Hoặc là, sức mạnh của Durin sẽ khiến người ta điên cuồng... Nhưng đây cũng chỉ là tôi đoán bừa mà thôi.
Albedo:
Người mạo danh tôi, có lẽ là một phiên bản khác của tôi...Đó là một câu chuyện rất tăm tối, không nên để các bạn phải gánh chịu.
Albedo:
Cho nên Nhà Lữ Hành, nếu không có việc gì thì hãy về Mondstadt đi. Sắp tới tôi còn rất nhiều việc phải làm, e là sẽ không có thời gian để tiếp đãi các bạn.
Nhà Lữ Hành:
Tôi không định đi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi và Paimon sẽ điều tra phụ.
Paimon:
Đúng rồi, chúng tôi cũng xem như là lão làng của vùng núi tuyết này rồi!
Paimon:
Lỡ như thật sự có chuyện gì, chúng tôi cũng không thể để bạn một mình giải quyết vấn đề trong núi được, như vậy thật không có nghĩa khí.
Paimon:
Hơn nữa, bạn nhất định không được nói những chuyện vừa nãy cho những người khác ở Mondstadt nghe nha, Sucrose và Timaeus họ chưa biết bí mật của bạn...
Nhà Lữ Hành:
Chỉ có chúng tôi có thể giúp đỡ thôi.
Paimon:
Đúng rồi, đã đến lúc này rồi đừng nên khách sáo mà!
Albedo:
...Cũng được. Vậy xin làm phiền các bạn.
Albedo:
Tôi nhớ rằng các bạn muốn tham gia Trại Mùa Đông đúng không? Lấy lý do này để hoạt động ở núi tuyết, quả thật là rất hợp lý.
Albedo:
Vậy các bạn hãy tham gia các hoạt động do Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tổ chức như bình thường đi, sẵn tiện giúp tôi nghe ngóng manh mối. Nếu có người nhìn thấy tôi, hoặc người trông giống tôi...
Paimon:
Thì chúng tôi sẽ ghi nhận lại thông tin và báo cho bạn!
Albedo:
Ừm. Quyết định vậy đi.
Paimon:
Được, vậy chúng ta chia nhau thu thập tình báo, vài hôm nữa gặp lại ở đây!
Albedo:
Không thành vấn đề.
Albedo:
Đúng rồi, bất luận gặp phải vấn đề gì, các bạn cũng phải chú ý an toàn, luôn xem an nguy của bản thân là ưu tiên hàng đầu nhé.
Albedo:
Dấu chân ở đây.
Paimon:
Vậy là chạy vào hang rồi sao? Tên trộm đáng ghét, chạy nhanh thật! Nhưng ngươi sẽ không thoát khỏi Paimon được đâu!
Paimon:
Chúng ta cũng vào hang đi!
Nhà Lữ Hành:
Được.
Albedo:
Chờ đã, tôi có cách này.
Albedo:
Nhà lữ hành, nhờ bạn canh giữ ở cửa hang, để một mình tôi vào thôi.
Albedo:
Hang động này có hai cổng vào, hơn nữa bên trong còn có đường tắt. Nhìn dấu chân có thể thấy được hắn vào chưa lâu, chắc là tôi sẽ kịp đến cửa hang bên kia trước hắn.
Nhà Lữ Hành:
Ra là vậy, tôi hiểu rồi.
Paimon:
Chặn cả hai đầu, đúng là cách hay!
Albedo:
Bên nào chặn được kẻ tình nghi trước thì phải thông báo cho bên kia, như vậy sẽ không xảy ra sơ suất.
Albedo:
Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết thân phận của kẻ trộm. Bất luận thế nào, an toàn vẫn là trên hết, các bạn nhớ bảo trọng nhé.
Paimon:
Chúng tôi nhất định sẽ không sao đâu!
Albedo:
Vậy lát nữa gặp lại.
Nhà Lữ Hành:
Bạn cũng phải cẩn thận đó!
Albedo:
Ừm.
Paimon:
Albedo, lâu quá đi...
Nhà Lữ Hành:
Chưa bao lâu mà.
Paimon:
Vậy sao? Vậy chắc do tôi không thích ngồi không chờ đợi...Thật chán chết.
Paimon:
Nói chứ, có nên tranh thủ lúc này kiếm việc gì đó làm không? Ví dụ...ví dụ...
Paimon:
A! Tôi thấy bên đó có Quặng Tinh Ngân, hay là chúng ta giúp Albedo thu thập đi?
Paimon:
Dù sao nó cũng ngay bên cạnh, không cần đi xa, lỡ như trong hang có tình huống gì chúng ta cũng kịp thời chạy đến.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Paimon:
Hihi, vậy mau bắt đầu thôi!
Paimon:
Được rồi, bấy nhiêu là đủ, nhưng mà...đều là Quặng Tinh Ngân nhưng màu sắc chênh lệch cũng lớn ghê.
Paimon:
Ủa, Albedo? Bạn trở lại rồi sao?
Albedo:
Ừm.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tên trộm đâu?
Albedo:
Xin lỗi, tôi không đuổi kịp. Xem ra tốc độ của đối phương nhanh hơn tôi tưởng.
Paimon:
Vậy sao...Kết quả là đối phương là người như thế nào cũng không điều tra ra được, uổng công chúng ta chạy xa như vậy...
Paimon:
Nhưng mà, cũng không phải là không có thu hoạch, vừa nãy chúng tôi mới đi đào khoáng rồi!
Albedo:
Đào khoáng?
Paimon:
Quặng Tinh Ngân đó! Bạn xem nè, chúng tôi đào được một mớ luôn!
Paimon:
Quả nhiên giống như bạn nói, có cái màu rất sáng, có cái thì chỉ giống như hòn đá có chút lấp lánh mà thôi.
Albedo:
...Quặng Tinh Ngân...
Albedo:
Hahaha, tôi chỉ nói bừa thôi, không ngờ các bạn đi đào thật.
Paimon:
Là do bạn nói mấy thứ này có thể làm màu vẽ, nên chúng tôi mới hiếu kỳ mà đi tìm về!
Paimon:
Nếu nói vậy, nếu không phải tại tên trộm đó, thì bây giờ chúng ta chắc đang làm màu vẽ nhỉ? Hay là đang vẽ tranh?
Paimon:
Dù sao thì cũng tại cái tên đó làm mất thời gian của mọi người!
Albedo:
...Phải đó, đều tại cái tên đó.
Albedo:
Ghi chép rất quan trọng, tôi muốn tiếp tục tìm kiếm. Chúng ta vừa đi vừa tìm đi.
Paimon:
Đúng rồi, số khoáng lấy được lúc nãy có cần đem về hết không? Hay là chúng ta đứng đây chọn lọc lại, cái nào không cần thì bỏ đi nhé?
Paimon:
Dù gì đá kém chất lượng chỉ có thể làm ra màu vẽ thứ phẩm, đem về cũng không để làm gì, hơn nữa tôi thấy màu sắc của nó quả thật không tốt, chắc không dùng được đâu.
Albedo:
...
Albedo:
Quả thật, rất cần thiết. Con người là một sinh vật rất thực dụng, chỉ thích những thứ tốt. Một khi họ học được cách phân biệt tốt xấu, lúc nào cũng sẽ có sự so sánh trong lòng.
Albedo:
Thứ vô dụng, thì ngay từ ban đầu không nên giữ lại.
Paimon:
Đúng vậy, tiết kiệm thời gian, lấy năng suất làm đầu mà! Vậy chúng ta chọn đá...
???:
Cứu...mạng! Cứu mạng với!
Paimon:
Chờ đã, mọi người có nghe thấy gì không? Là tiếng... kêu cứu?
Nhà Lữ Hành:
(Giọng nói nghe quen lắm!)
Paimon:
Hay là có nhà mạo hiểm gặp nguy hiểm sao?
Nhà Lữ Hành:
Mau đi xem thử thôi!
Paimon:
Ừm!
Bennett:
Cuối cùng đã ra được rồi, thật cảm ơn các bạn!
Bennett:
Nếu không phải do rớt từ trên cây xuống đập vào đống tuyết có lẫn đá làm đầu óc choáng váng, thì tôi cũng sẽ không lọt vào bẫy của Fatui, lại còn bị trói không trốn được...
Paimon:
Cũng đầy đủ lý do lý trấu ghê.
Bennett:
Ha ha, cũng đáng để kể mà, là tại số tôi xui thôi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đã đuổi hết đám Fatui ở xung quanh rồi.
Nhà Lữ Hành:
Báo thù giúp bạn rồi nhé.
Paimon:
Đúng, lúc nãy tiện tay giải quyết luôn rồi, không cần cám ơn chúng tôi đâu!
Bennett:
Vậy cũng được sao? Hahaha, các bạn tốt thật!
Bennett:
Tuy tôi thấy rằng những người đó cũng chỉ phụng mệnh hành sự...nhưng dù sao đi nữa, cám ơn bạn đã trút giận giùm tôi!
Paimon:
À mà bạn đến núi tuyết làm gì vậy? Razor không đi cùng bạn sao?
Bennett:
Các bạn không nghe nói sao? Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đang tổ chức Trại Mùa Đông, tôi thân là một Nhà Mạo Hiểm lão làng, đương nhiên phải dẫn dắt người mới rồi.
Bennett:
Razor không phải Nhà Mạo Hiểm, thân là đội trưởng kiêm thành viên duy nhất của Đoàn Mạo Hiểm Benny, tôi chỉ đành đến đây một mình.
Bennett:
Nhưng bị nhốt lâu như vậy, chắc đã lỡ mất thời gian rồi...Hy vọng ngài Cyrus không giận tôi.
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra bạn phải dẫn dắt người mới sao...
Paimon:
Ủa? Chẳng lẽ nhà mạo hiểm Gerald đơn lẻ một mình đó, vốn dĩ là cùng đội với bạn sao?
Paimon:
Nếu là như vậy thì... Bennett, bạn quả thật đã đến trễ rồi, người đó đã tổ đội với huấn luyện viên khác rồi.
Bennett:
Gì chứ?!
Bennett:
Không phải nói là không đủ huấn luyện viên hay sao, sao giờ lại thừa ra chứ?
Paimon:
Hoạt động này hiện tại đã được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong dốc sức giúp đỡ, cho nên số huấn luyện viên cũng nhiều hơn học viên rồi.
Bennett:
Hóa ra là Kỵ Sĩ Tây Phong à...Vậy nhất định sẽ đáng tin cậy hơn người xui xẻo như tôi rồi...
Paimon:
Đúng đúng, hơn nữa những gì chúng tôi nói chỉ là tình hình trước đây, không chừng đã có nhà mạo hiểm từ các khu vực khác kéo đến tham gia hoạt động rồi cũng nên!
Paimon:
Hơn nữa, bạn đã bỏ bao nhiêu công sức để đến làm huấn luyện viên, Cyrus nhất định không để bạn phải ngồi không đâu.
Bennett:
...Thật chứ?
Paimon:
Thật mà!
Paimon:
Ủa! Chờ đã... Albedo đâu rồi?
Nhà Lữ Hành:
Bạn ấy không đi theo đến đây sao?
Bennett:
Albedo? Là giả kim thuật sĩ Albedo của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong sao? Bạn ấy cũng đến làm huấn luyện viên à?
Paimon:
Không có, bạn ấy chỉ là trùng hợp cũng đang ở núi tuyết này thôi. Vừa nãy chúng tôi còn đứng chung, không biết từ lúc nào mà bạn ấy biến mất rồi...
Paimon:
Chẳng lẽ là quay về tìm manh mối rồi sao?
Paimon:
Chúng ta đến cửa hang tập hợp đi!
Paimon:
Dọc đường đi đều không thấy Albedo đâu cả, kỳ lạ, bạn ấy chạy đi đâu rồi?
Bennett:
Tuyệt thật, núi tuyết náo nhiệt ghê, đông người thật đó, thật hiếm thấy.
Paimon:
Lúc nãy chúng ta đi đến đoạn này, là nghe thấy tiếng kêu cứu của Bennett...phải không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Nghe thấy tiếng gọi là chúng ta lập tức đi cứu ngay, sau đó là Albedo mất tích... Ối! Chẳng lẽ Albedo không thèm cứu Bennett sao!
Bennett:
Hử?!
???:
Các bạn đang nói chuyện gì vậy?
Paimon:
Albedo! Bạn chạy đi đâu vậy, bọn tôi tìm bạn suốt!
Albedo:
Câu này phải để tôi hỏi mới đúng chứ. Không phải tôi nói các bạn canh ở cửa hang sao?
Paimon:
Hả?
Bennett:
Ai chờ ai, rồi ai tìm ai, sao tôi thấy rối tung lên vậy nè...À đúng rồi, phải chào hỏi trước đã!
Bennett:
Xin lỗi nha Albedo, tuy rằng không hiểu chuyện gì, nhưng hình như tôi gây phiền phức cho các bạn rồi...
Albedo:
Không, không phải...Bennett, điều này chắc không phải là do bạn đâu, bạn đừng bận tâm.
Albedo:
Nhà lữ hành, tôi muốn xác nhận một chút, lúc nãy tại sao các bạn lại rời khỏi cửa hang? Chẳng lẽ...
???:
Tìm được rồi!
Eula:
Đứng yên tại chỗ, không được cử động, trả lời câu hỏi của tôi.
Albedo:
...Tôi?
Paimon:
Ủa, Eula? Không phải bạn đang hướng dẫn người mới sao?
Eula:
Hừm, nếu như không có thành phần bất hảo gây rối, thì đúng là vậy.
Eula:
Albedo, lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy anh dắt Joel đi về chỗ không người ở biên giới núi tuyết, ở đó có rất nhiều ma vật, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Albedo:
...
Paimon:
Chờ, chờ đã...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đúng, nên nói là...rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi?
Eula:
Lúc tôi ngăn cản không cho anh dắt Joel đi, phản ứng đầu tiên của anh là bỏ Joel xuống và tấn công tôi, khi tôi phản công thì anh lại bỏ chạy. Anh không tính giải thích cho hành vi của mình hay sao?
Albedo:
...
Albedo:
Hóa ra là vậy, thật thú vị.
Eula:
Thú vị?
Albedo:
Eula, có thể cô đã gặp phải người mạo danh tôi rồi.
Eula:
Có người mạo danh anh sao...? Mục đích là gì?
Albedo:
Hiện tại tôi vẫn chưa thể đưa ra suy đoán. Nhưng có mối liên hệ giữa những hiện tượng kỳ lạ này.
Eula:
Ghi chép về thuật giả kim bị trộm mất? Hơn nữa, Nhà Lữ Hành và Paimon cũng có thể làm chứng rằng trước khi vào hang thì mọi người luôn đi cùng nhau sao?
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi có thể làm chứng.
Albedo:
Hiện tại tôi cũng không có bất kỳ lý do nào để gây tổn thương cho đứa bé tên Joel đó. Và người mà cô nhìn thấy, rất có thể là người mạo danh và trộm mất ghi chép của tôi.
Albedo:
Đương nhiên, dù cho mọi người không tin lời tôi nói thì cũng bình thường thôi.
Albedo:
Nhà Lữ Hành, Paimon và tên trộm mà tôi đang đuổi theo có một khoảng thời gian không đi cùng nhau. Về khoảng thời gian đó quả thực tôi không thể nào chứng minh mình trong sạch.
Albedo:
Nhưng chuyện doanh trại bị xáo trộn, ghi chép bị mất, hai chuyện này thì Nhà Lữ Hành và Paimon có thể làm chứng cho tôi.
Bennett:
Albedo, bạn có kẻ thù không? Có khi nào là kẻ thù mạo danh để trả thù không?
Albedo:
Tôi không có kẻ thù, cũng không nhớ là có đắc tội với ai không.
Albedo:
Manh mối trước mắt không đủ để suy đoán kết luận. Tình hình nghiêm trọng đến mức này thì cho dù mọi người bỏ mặc không lo, tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng.
Albedo:
Eula, nếu như cô không tin tưởng tôi, có thể tiếp tục nghi ngờ. Nhưng tôi hy vọng cô có thể nể tình chúng ta cùng là kỵ sĩ Tây Phong mà đứng về phía tôi.
Albedo:
Còn về Nhà Lữ Hành, Paimon và Bennett, nếu các bạn đồng ý thì có thể làm nhân chứng quan sát hành động tiếp theo của tôi.
Albedo:
Nếu mục tiêu của đối phương là tôi, thì sớm muộn gì hắn cũng tìm đến tôi, đến lúc đó sự việc sẽ có tiến triển.
Eula:
...
Eula:
Tôi tạm thời chấp nhận suy luận của anh. Dù rằng nghe rất khó tin, nhưng tôi chọn lựa tin rằng người tấn công Joel là người đã mạo danh anh.
Eula:
Tôi sẽ bảo vệ Joel cẩn thận. Nếu cần góp sức điều tra, có thể liên hệ tôi và Amber.
Albedo:
Cám ơn rất nhiều.
Eula:
Khách sáo rồi, về phía Amber tôi cũng sẽ...
???:
Eula! Eu...la... bạn chạy đâu mất rồi!
Eula:
Amber, chúng tôi ở đây!
Amber:
Eula! Nhà Lữ Hành, Paimon còn có Albedo và Bennett nữa, tốt quá rồi mọi người đều ở đây!
Amber:
Tôi vốn định đến tìm Eula, không ngờ Bennett cũng ở đây, ngài Cyrus nói với tôi, lâu như vậy mà bạn chưa xuất hiện, có thể đã gặp phiền phức gì rồi.
Bennett:
Hahaha...Quả thực là gặp chút phiền phức...Cám ơn bạn nhé.
Amber:
Không sao không sao, vậy đợi lát nữa đi theo tôi quay về tìm ngài Cyrus nhé!
Amber:
Đúng rồi, các bạn có mặt đông như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có cần giúp đỡ không?
Eula:
Chỉ là một chút rắc rối trên đường thám hiểm thôi. Chúng tôi đã giải quyết rồi.
Bennett:
À! Đúng đúng, đều do tôi xui xẻo quá, nhưng đã không sao rồi!
Amber:
Vậy à, giải quyết rồi thì tốt, vậy chúng ta cùng xuống núi đi! Tôi đã hứa là sẽ dắt Bennett đi gặp ngài Cyrus rồi.
Bennett:
Được thôi, tôi sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào!
Eula:
Ừ, đi thôi.
Paimon:
Ba người họ đã đi rồi.
Albedo:
Nhà Lữ Hành, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không? Tôi có việc này muốn nói với bạn.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Albedo:
Ừm, vậy hãy đến chỗ doanh trại của tôi đi.
Paimon:
Âm thanh hình như phát ra từ đây!
???:
Có ai không! Giúp tôi với!
Nhà Lữ Hành:
Âm thanh này là...
Paimon:
Không phải chứ, lẽ nào là...
???:
Ủa? Là Nhà Lữ Hành và Paimon sao?! Là tôi đây, Bennett!
Paimon:
Ôi chao...đúng là bạn ấy thiệt...
Paimon:
Mau cứu bạn ấy ra đi!
Bennett:
Thật xin lỗi, lại làm phiền các bạn rồi...Chìa khóa chắc ở gần đây thôi, xin giúp tôi tìm thử!
Bennett:
Xin lỗi, đều tại tôi, lại làm phiền các bạn giúp đỡ rồi...
Bennett:
Ừm, tôi không bị thương, cám ơn bạn! Bây giờ vấn đề lớn nhất là làm sao thoát ra khỏi đây...Hic, tôi lạnh quá...át xì!
Quan sát lối vào hang...:
Cửa hang hơi hẹp, ráng lắm cũng chỉ chen vào được một người. Albedo đã vào trong để đuổi theo tội phạm, tạm thời cứ chờ bên ngoài theo lời anh ấy dặn vậy.