arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù
Cũng lâu rồi không gặp Sumida, trước đó hình như cô ấy nói sẽ đi tìm những người cô ấy từng ủy thác để trao đổi tình báo. Đến Thành Inazuma tìm Sumida xem tình hình thế nào.
Abe:
...Nếu có thể, tôi chỉ mong nó vẫn ổn...
Abe:
Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại nó...
Una:
Ai không vậy chứ... thật đáng thương.
Una:
Sayo đã bỏ rơi nó, rời khỏi biển sương mù, e rằng...
Paimon:
Cảm thấy hình như không giúp được gì cả...
Ruu:
Không biết anh Kama hiện giờ thế nào rồi...
Una:
Dù sao đi nữa, ông hãy bảo quản tốt số nấm của mình là được.
Abe:
Số "Nấm U Ám" đó là đồ tốt đó.
Abe:
Sau khi tế lễ kết thúc, tôi sẽ đưa một ít cho bà.
Una:
Vậy phiền ông rồi. Nếu không thì đừng nói là thị lực, ngay cả trí nhớ của tôi cũng ngày càng sa sút.
Una:
Ngay cả Kito và Kina cũng sắp không phân biệt được rồi.
Una:
Nhưng mà, đừng quan tâm nhiều đến nhà Kama...
Abe:
Tôi biết rồi.
Sumida:
Các bạn về rồi.
Sumida:
Hy vọng lần này lấy được Maushiro... nếu không thì...
Sumida:
Nếu không thì không thể viết tiểu thuyết được!
Paimon:
Đương nhiên rồi! Ủy thác ở mức độ này chỉ là chuyện nhỏ đối với chúng tôi mà thôi!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, đưa Maushiro cho tiểu thư Sumida đi!
Paimon:
Mau hoàn thành ủy thác, lấy thù lao rồi chúng ta đến Nhà Hàng Kiminami ăn một bữa ngon đi...
Paimon:
Ủa...?
Paimon:
Cảm thấy cuộc trò chuyện này dường như đã từng xảy ra rồi... là ảo giác sao?
Paimon:
Vẫn còn là được rồi!
Sumida:
Tôi thực sự có thể lấy được Maushiro sao...
Sango:
Thiệt tình, để tôi phải đi xa như vậy. Nếu không vì "sự kiện thần bí trăm năm có một"...
Sumida:
Ơ? Rõ ràng cách tiệm của "Bantan Sango" có mấy bước chân...
Sango:
Không phải tiệm.
Sumida:
Không phải...tiệm...?
Sango:
Bantan Sango là "cung điện trí tuệ" của tôi. Chỉ có thế giới hướng đến Bantan Sango, tuyệt đối không có chuyện Sango hướng đến thế giới.
Ryuuji:
Đây rồi. Câu thứ 7 của hội trưởng Sango trong mục "những điều muốn nói vào một ngày nào đó".
Ryuuji:
Bởi vì mọi người luôn tự đến ủy thác, cho nên không có cơ hội để nói...
Sango:
Không cần thiết thì không nên nói nhiều thế!
Roald:
E hèm, về chuyện Đảo Tsurumi...
Sumida:
À, các bạn đến rồi. Để tôi giới thiệu, vị này là Nhà Lữ Hành huyền thoại...
Nhà Lữ Hành:
Không cần thêm chữ "huyền thoại" đâu.
Paimon:
Tôi là Paimon!
Roald:
Thì ra vị này là Nhà Lữ Hành huyền thoại...
Roald:
Dù sao thì những việc bạn làm cũng đã vượt xa những nhà mạo hiểm bình thường khác, hay nói cách khác, kinh nghiệm mạo hiểm của bạn chính là ước mơ của tất cả những nhà mạo hiểm.
Sumida:
Quay lại vấn đề chính, lần này tôi mời mọi người đến đây là hy vọng mọi người có thể chia sẻ tình báo về "Đảo Tsurumi".
Sumida:
Dạo gần đây tôi đang viết tiểu thuyết...
Nhà Lữ Hành:
Nên muốn điều tra những bí ẩn về Đảo Tsurumi.
Ryuuji:
Xem ra Nhà Lữ Hành rất có năng lực đó.
Roald:
Đồng ý. Có khả năng phán đoán và kịp thời ngăn chặn tiểu thư Sumida lạc đề.
Paimon:
(Cảm thấy đồng cảm với tiểu thư Sumida.)
Sumida:
Hic...xin lỗi...
Sumida:
Quay lại vấn đề chính, những người từng nhận ủy thác của tôi luôn gặp tình trạng "Maushiro vốn dĩ đã tìm được lại bị mất"...
Sumida:
Cũng chỉ tìm được thám tử Bantan Sango và Roald.
Ryuuji:
Nhưng không thể lấy lại Maushiro cũng là sự thật.
Sango:
Bí ẩn đã được giải đáp. Rõ ràng là Ryuuji đã làm mất đồ.
Ryuuji:
Chuyện không phải như vậy đâu. Sau khi đến Đảo Tsurumi, dù nhiều lần lạc trong sương mù dày đặc, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm thấy Maushiro ở một nơi rộng lớn.
Nhà Lữ Hành:
Ý nói tế đàn sao.
Ryuuji:
Còn về tình hình cụ thể... tôi không còn nhớ rõ nữa.
Ryuuji:
Mỗi khi nhớ lại, tôi luôn cảm thấy như có một làn sương mù bao quanh tâm trí của mình, tôi không thể nhớ được sự việc cụ thể ở trên Đảo Tsurumi nữa.
Sumida:
Lẽ nào là vì... Đảo Tsurumi là một hòn đảo chìm trong sương mù, Ryuuji hít phải nhiều sương mù quá nên bị tích tụ trong não rồi chăng...
Ryuuji:
...
Sango:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Roald:
Đó cũng là những gì mà tôi đã trải qua. Lúc đó tôi bị mắc kẹt trên Đảo Ritou, không thể ra ngoài.
Roald:
Tiểu thư Sumida đã gặp tôi và đưa ra ủy thác "đến Đảo Tsurumi, lấy tư liệu cho tiểu thuyết của cô ấy và tìm Maushiro".
Paimon:
Tức là Roald không có giấy thông hành sao...?
Roald:
Nói nhỏ thôi...! Không tuân theo quy tắc làm việc thì đừng có lớn tiếng như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Kama thật lợi hại.
Sumida:
Những chuyện tôi đã nhờ thì chắc chắn Kama sẽ làm được.
Sumida:
Nhưng không nhờ thì anh ấy sẽ không làm gì cả.
Roald:
Tôi cũng giống Ryuuji, những việc tôi có thể nhớ lại cũng rất ít.
Roald:
Tôi nhớ lúc đó, theo lời khuyên của Kama, tôi bước vào màn sương dày đặc của Đảo Tsurumi qua cánh cổng lớn... Có một đứa trẻ rất thân thiện. Sau đó, còn có tế lễ.
Paimon:
Đứa trẻ... tên là Ruu đúng không?
Roald:
"Ruu"...? Tôi không nhớ được. Lúc đó rất vội, ngay cả nhật ký cũng bị rơi trên Đảo Ritou rồi.
Roald:
Rõ ràng trong ghi chép có nói nền văn minh của Đảo Tsurumi đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng tại sao lại có một đứa trẻ ở đó chứ.
Roald:
Tôi nhớ sau một hồi trầy trật, cuối cùng hình như cũng lấy được Maushiro.
Nhà Lữ Hành:
"Hình như"?
Sango:
Xét về kết quả, khi Roald đến báo cáo với Sumida, cứ nghĩ rằng đã lấy được thứ mà ủy thác yêu cầu, nhưng thực tế lại không có trong tay. Cho nên từ "hình như" này là hợp lý nhất.
Roald:
Thật xấu hổ... Bình thường tôi có thói quen viết nhật ký là vì tôi không có niềm tin vào trí nhớ của mình cho lắm.
Roald:
Mặc dù nhật ký của tôi cũng thường xuyên bị mất.
Paimon:
(Nói như vậy, trong lúc mạo hiểm chúng ta cũng hay thấy các loại nhật ký, sổ ghi chép, có phải là do có quá nhiều người quên trước quên sau như thế này không nhỉ...?)
Sango:
Nhưng chuyện lần này, điều khiến tôi quan tâm nhất không phải là Maushiro bị mất, mà là chuyện "gặp người địa phương ở Đảo Tsurumi".
Sango:
Sự diệt vong của Đảo Tsurumi hàng ngàn năm trước là chuyện không thể nghi ngờ. Nó đã được ghi chép trong quyển "Câu Chuyện Biển Xa"...
Sango:
Chim Quỷ Sấm Sét hủy diệt Đảo Tsurumi cuối cùng cũng bị Lôi Thần tiêu diệt trên Đỉnh Amakumo của Đảo Seirai. Và Đền Asase cũng là được xây lên để áp chế sức mạnh còn sót lại của con chim khổng lồ đó...
Paimon:
"Chim quỷ"... là "Lôi Điểu" mà trước đây từng nghe nói sao?
Ryuuji:
Hội trưởng Sango, vụ này không liên quan...
Sango:
Có liên quan. Mặc dù tôi chưa từng đến Seirai, nhưng sức mạnh giải phóng từ cái chết của nó có thể tạo thành một dạng địa hình đặc biệt trên Đỉnh Amakumo cho đến ngày nay, cộng thêm "địa mạch bất thường" đang phổ biến ở đó nữa...
Sango:
Cho nên chỉ có thể đưa ra một kết luận, và kết luận này chính là sự thật: "Hiện tượng khác thường" mà các bạn nhìn thấy, có mối liên hệ sâu sắc với Đảo Tsurumi!
Paimon:
Wow!
Nhà Lữ Hành:
Mặc dù rất thú vị...
Paimon:
Nhưng nói cũng như không!
Paimon:
Hội trưởng Sango, đúng là hiểu biết rộng!
Sango:
Đương nhiên. Tôi là Sango của Bantan Sango mà. Để có thể làm mọi thứ, tất nhiên cần phải có đầy đủ kiến thức mới được chứ.
Sumida:
Ừm... có vẻ lần này tập hợp mọi người lại cũng không rút ra được kết luận gì có ý nghĩa...
Sumida:
Trong những người từng ủy thác, ngoài Roald và Bantan Sango ra, những người khác có thể liên lạc được đều cho rằng Đảo Tsurumi có địa mạch bất thường gì đó, thậm chí là bị ám ảnh, không muốn tham gia nữa.
Sumida:
Tốt hơn hết là tôi nên rút lại ủy thác này, có vẻ như viết tiểu thuyết vốn được định mệnh định sẵn là không phù hợp với tôi rồi...
Paimon:
Không được!
Paimon:
Nghe tiểu thư Sumida kể nhiều về "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù" như vậy, tôi bây giờ cũng đang rất hóng phần sau đó!
Sango:
Là một thám tử, tôi không chấp nhận cách nói "định mệnh".
Sango:
Mọi sự vật hiện tượng đều có nguyên nhân của nó. Mọi việc xảy ra đều có logic của nó. Trên đời này không hề tồn tại cái gọi là "định mệnh".
Nhà Lữ Hành:
Chỉ cần tìm hiểu những gì đã xảy ra...
Paimon:
Là có thể... mà khoan, mục đích của chúng ta là gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Khích lệ tiểu thư Sumida.
Paimon:
Không đúng, không phải như vậy!
Roald:
Chắc là muốn tìm Maushiro để đưa cho tiểu thư Sumida, hoàn thành ủy thác đúng không?
Paimon:
Hơn nữa, nếu như tiểu thư Sumida rút lại ủy thác thì chúng ta cũng công cốc!
Nhà Lữ Hành:
Đây mới là điều quan trọng nhất.
Paimon:
Tiểu thư Sumida, chuyện của Đảo Tsurumi cứ giao cho chúng tôi!
Sumida:
Ừm...các bạn nói cũng phải, bây giờ từ bỏ vẫn còn quá sớm.
Sumida:
Ngay cả tác giả nổi tiếng Takizawa Kyouden cũng từng ngu dốt và bất hạnh suốt ba mươi ba năm, cho đến khi đọc được...
Ryuuji:
Tiểu thư Sumida, giai thoại của tác giả khác hoan nghênh cô chia sẻ trong lần ủy thác sau. Hội trưởng Sango, chúng ta quay về trước thôi.
Sango:
Ừm, mệt quá. Vẫn là Bantan Sango thoải mái nhất.
Roald:
Là một nhà mạo hiểm, tôi sẽ khiêu chiến sương mù của Đảo Tsurumi lần nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau ở sâu trong Đảo Tsurumi nhé Nhà Lữ Hành. Hãy hướng về những ngôi sao và vực sâu!
Sumida:
Có vẻ như tôi không chỉ cần cải thiện khả năng viết của mình mà còn phải học cách nói chuyện với mọi người nữa mới được...
Paimon:
Đừng nản lòng, chuyện Maushiro cứ giao cho chúng tôi!
Sumida:
Maushiro... cái này cực kỳ quý báu... là mấu chốt của "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù (Tên tạm)"...
Ruu:
A...
Ruu:
Là anh Nhà Lữ Hành và Paimon...
Ruu:
Không thấy mọi người, em còn tưởng mọi người sẽ giống như những người khác...
Nhà Lữ Hành:
Những người khác?
Ruu:
Trước đây cũng từng có người ngoài đến Đảo Tsurumi. Nhưng sau đó không gặp nữa, cũng không quay lại nữa.
Ruu:
Chú mặc áo xanh, anh trai tự xưng là "thám tử"...không biết họ đã xảy ra chuyện gì...
Paimon:
Tả như vậy...có lẽ là Roald và Ryuuji nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Họ đều rất khỏe.
Paimon:
Mọi người cũng vừa mới nói chuyện cách đây không lâu!
Ruu:
Vậy thì tốt... em còn lo rằng họ sẽ bị lạc trong sương mù, bị lũ ma vật kia ăn thịt mất tiêu...
Paimon:
Không có chuyện đó đâu! Bọn họ đều rất giỏi mà.
Paimon:
Nhưng trước đây sau khi tạm biệt Ruu, đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ...
Paimon:
Maushiro tìm được không biết biến đâu mất tiêu rồi.
Ruu:
Maushiro? Maushiro chắc là vẫn ở trên người anh chứ. Em cảm nhận được sức mạnh trên người anh mà.
Paimon:
Ơ?
Ruu:
Trước đây em từng nghe ông Mata nói vậy đó...
Paimon:
...Vậy thì, lông vũ của Lôi Điểu chính là "Maushiro" nguyên bản sao?
Ruu:
Đúng vậy. Em cảm nhận được trên người mọi người có... sức mạnh đó.
Paimon:
Nói đến lông vũ...hình như có chút ấn tượng...
Paimon:
À, đúng là có chuyện này...
Paimon:
Ơ? Hình như có gì đó phát sáng...
Paimon:
Wow!
Nhà Lữ Hành:
Thật là thần kỳ.
Ruu:
Đây chính là cây "Maushiro" tốt nhất.
Paimon:
Nhưng e rằng đây không phải là thứ mà tiểu thư Sumida cần...
Ruu:
Mặc dù Maushiro nhân tạo không có năng lực này, nhưng là nguyên bản của Maushiro, có lẽ nó sẽ có sức mạnh đặc biệt. Dù là nhìn thấy linh hồn trong quá khứ đi nữa cũng không thành vấn đề.
Paimon:
Khó tin thật - tuy rất muốn nói câu này, nhưng thực ra chúng ta cũng đã trải qua không ít chuyện kỳ lạ rồi...
Ruu:
Ừm...Vậy chúng ta thử xem!
Paimon:
Đây là...chẳng lẽ là...
Paimon:
Ừm...Vậy là đã hoàn thành ủy thác rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Tạm cho là vậy đi.
Paimon:
Dù thế nào đi nữa, chúng ta đã hứa với Ruu rồi thì chúng ta cứ đến tế đàn xem thử xem.
Paimon:
Nếu thất hứa với một đứa trẻ thì tệ lắm! Paimon không muốn trở thành một người lớn như vậy!
Nhà Lữ Hành:
Paimon là người lớn sao?
Paimon:
So với những đứa trẻ thì có lẽ là vậy...?
Nhà Lữ Hành:
Bé Ming là trẻ con, nhưng có lẽ "tuổi" không hề nhỏ.
Paimon:
Hừ...Tính toán những thứ này thật rắc rối. Đừng soi mói những chi tiết này nữa!
Mata:
Tế lễ lần này, hy vọng... không, Lôi Điểu đại nhân chắc chắn sẽ hài lòng...
Mata:
Dù gì thì nó cũng là đứa trẻ duy nhất mà cô ấy để mắt đến trong suốt bao năm qua...
Chise:
Tư tế đại nhân, Ruu vẫn chưa đến.
Mata:
...Đã là ngày cuối cùng rồi. Để nó đi loanh quanh bên ngoài thêm chút nữa cũng không sao.
Chise:
Nhưng mà, Lôi Điểu đại nhân đã về đến Núi Kanna rồi...!
Mata:
Vậy à, vậy thì đúng là không còn nhiều thời gian nữa...
Paimon:
Có việc gì cần tôi giúp không? Ruu là bạn của chúng tôi.
Mata:
Cũng phải. Wakukau, Oina và Autake, những nơi này...
Mata:
Phiền anh đến những nơi này xem thử. Có lẽ Ruu sẽ ở đó.
Paimon:
Yên tâm! Chúng tôi nhất định sẽ tìm được Ruu.
Chise:
Bờ Wakukau, Bãi Biển Oina và Lãnh Địa Autake sao...
Chise:
Những nơi này đều không phải nơi mà trẻ con nên đến...
Mata:
Cũng đúng. Nhưng đây là nơi mà nó thích.
Chise:
Ruu gặp được Lôi Điểu đại nhân ở Lãnh Địa Autake... đúng không?
Mata:
Đúng vậy. Khi ở cùng nhau, nó thường nói về chuyện câu cá với Ipe ở Bờ Wakukau, và còn cùng anh của Kama và Sayo nhặt vỏ ốc ở Bãi Biển Oina.
Chise:
Sayo... cái cô gái nhiều chuyện đó, suốt ngày nói về thế giới bên ngoài biển sương mù...Lẽ ra khi đó nên làm theo phương pháp thời xưa, cho cô ấy thức ăn và nước trong ba ngày, rồi đày cô ấy ra khỏi biển sương mù mới phải.
Chise:
Nếu không, Kama cũng sẽ không như vậy...
Mata:
...Đã là chuyện trong quá khứ rồi. Đừng nói nữa.
Mata:
Tôi phải tiếp tục chuẩn bị để đón tiếp Lôi Điểu đại nhân. Vậy mọi việc nhờ vào anh rồi.
Chise:
Tôi hiểu rồi.
Sumida:
"Bưng!"
Sumida:
Âm thanh của Maushiro thật kỳ lạ...
Sumida:
Cái này phải diễn tả thế nào đây... Có lẽ như Paimon nói vậy, chỉnh lại âm thanh sẽ thích hợp hơn chăng?
Paimon:
Ơ? Ở đây cũng có tượng của Lôi Điểu... Nhà Lữ Hành, chúng ta dùng "lông vũ" xem xem!
Paimon:
Ngoài ra, những "tảng đá" bên đường hình như thiếu thiếu gì đó...Tìm những tảng đá tương ứng đặt về vị trí cũ thử xem.
Kito:
...Thật kỳ lạ! Hơn nữa, tượng tư tế được vẽ trên đó cũng không giống ông Mata.
Kina:
Thật kỳ lạ!
Paimon:
Xin chào!
Kito:
Anh có một suy đoán!
Paimon:
Lại phớt lờ chúng ta, thật bực bội.
Nhà Lữ Hành:
Để nghe xem họ đang nói gì...
Kina:
Ồ, lại đến thời gian suy đoán của anh Kito! Lần này lại có ý tưởng táo bạo gì nữa đây?
Kito:
Những bức bích họa đó được vẽ vào thời đại trước khi có biển sương mù. Vào rất lâu về trước, thế gian chưa có sương mù, cho nên mọi người có thể nhìn thấy thứ ở trên đó.
Kito:
Ở trên đó, có những thứ hình tròn, hình sao, còn có thứ như ngọn núi! Cho nên trên bức bích họa thời cổ sẽ vẽ những thứ này!
Kina:
Trí tưởng tượng của anh Kito thật phong phú!
Kito:
Hihi.
Kina:
Nhưng đừng để ông Mata và bà Una nghe thấy! Nếu không sẽ lại bị la đấy.
Kito:
Ừm, anh biết rồi
Paimon:
Hình tròn, hình sao... những thứ trên bức bích họa mà họ nói có phải là mặt trăng và ngôi sao không? Ở đây sương mù dày đặc, quả thực nhìn không rõ.
Paimon:
Thì ra trẻ con trên Đảo Tsurumi nghĩ như vậy sao... không biết chúng có ý định gì?
Sumida:
A... đây là... Maushiro sao...
Sumida:
...Có chút thất vọng.
Paimon:
Ơ?
Sumida:
Xin lỗi... tôi cảm thấy thiếu điều gì đó... nói sao đây, thiếu "số mệnh" chăng?
Sumida:
Đây là di vật lấy từ một thành phố bỏ hoang từng trải qua hàng nghìn năm, nơi mà không còn tiếng nô đùa và ca tụng, không ngờ lại dễ dàng có được như vậy...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Đối với chúng tôi thì một chút cũng không dễ dàng gì. Đừng nói như kiểu dễ lắm vậy!
Sumida:
Xin, xin lỗi!
Sumida:
Không hổ danh là Nhà Lữ Hành trong truyền thuyết...!
Paimon:
Tôi thì sao?
Sumida:
Còn có Paimon trong truyền thuyết nữa!
Sumida:
Ây da, ủy thác mà ngay cả thám tử lừng danh cũng không thể hoàn thành, thế mà bạn lại hoàn thành dễ dàng như vậy...
Sumida:
Thật tài giỏi! Tôi thấy tiểu thuyết không nên gọi là "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù", nên gọi là "Nhật Ký Hành Trình Của Nhà Lữ Hành Và Paimon" mới xứng!
Sumida:
Ừm... Nhật Ký Hành Trình Của Nhà Lữ Hành Và Paimon... có vẻ không thuận miệng lắm... có lẽ sẽ bị bên biên tập từ chối...
Sumida:
A đúng rồi! Hay là các bạn đổi tên thành "Sương Mù" và "Biển" nhé, được không?
Paimon:
?
Nhà Lữ Hành:
?
Sumida:
Không không, đương nhiên là nói đùa rồi! Nói chứ, cho dù là lính đánh thuê ngoại quốc chinh chiến trăm trận cũng không thể lấy được Maushiro, vậy mà giờ lại nằm trong tay các bạn, thật tuyệt vời.
Sumida:
Ừm...Dù sao thì cho dù là Shinzen mạnh nhất trong quyển "Ba Vị Quan Chức", e rằng cũng không sánh bằng các bạn.
Sumida:
Đương nhiên, cũng có số ít cho rằng người mạnh nhất phải là Hakushuusai, nhưng nếu đã từng đọc quyển "Nhân Viên Nhà Tù" thì...
Nhà Lữ Hành:
Không cần nói lời tâng bốc thế đâu.
Sumida:
...Có thể xem là vậy.
Paimon:
Xem là vậy là sao?
Sumida:
Ừm... thật ra tôi muốn nghe trải nghiệm thám hiểm của các bạn ở Đảo Tsurumi.
Sumida:
Chắc bạn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới lấy được đúng không? Câu chuyện này rất đáng để viết lại...
Paimon:
Ừm... thực ra chúng tôi cũng có vấn đề muốn thảo luận...
Sumida:
Ra là vậy sao?
Sumida:
Tuy rằng Đảo Tsurumi đã bị diệt vong, nhưng con người và thời gian trong đó đang được phát lại với tốc độ bất thường, giống như "linh hồn" vậy. Và thời gian trôi qua bên trong sương mù có khác biệt lớn so với thế giới bên ngoài.
Nhà Lữ Hành:
Cũng không chắc là thế...
Sumida:
Nhưng những người đó không phải là linh hồn thông thường, mà là sự phát lại từ "hiện tượng", cho nên không cảm nhận được nhân vật chính đến thăm. Và trong đó, có một thiếu niên bí ẩn...
Paimon:
Nhân vật chính?
Sumida:
Những người ủy thác trước đó không lấy được Maushiro, bởi vì thứ bọn họ tìm được là "Maushiro Âm Hồn" giả.
Sumida:
Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi.
Sumida:
Ừm, tôi thấy... các bạn có năng khiếu viết tiểu thuyết đó!
Sumida:
Thật hay, nhưng có đôi chỗ còn gượng gạo, chưa thể hiện được nét tao nhã trong "tình tiết". Nhưng, dù sao thì...
Nhà Lữ Hành:
"Tình tiết"? Đó là gì?
Sumida:
Đừng để ý cái này. Câu chuyện này tôi nghĩ nếu có thêm thời gian trau chuốt, nhất định sẽ bán được giá!
Sumida:
Có lẽ Aratani sẽ thích thể loại truyện này... Không chừng có thể trở thành tác giả độc quyền của Nhà Xuất Bản Yae luôn!
Sumida:
Haha, tôi sắp được gọi là "Tiền Bối Sumida" rồi sao... A, không đúng, vẫn chưa nghĩ ra bút danh... Nhưng lấy tên thật như Thường Cửu Gia cũng rất ngầu đó...
Sumida:
...
Paimon:
Nãy giờ tiểu thư Sumida vẫn chưa ảo tưởng xong nữa...
Sumida:
...Không sai, ủy thác của tôi vẫn chưa kết thúc.
Sumida:
Bất kể là thật hay giả, tôi cũng cần nhiều câu chuyện hơn về Đảo Tsurumi nữa.
Sumida:
...Hơn nữa, tôi cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về Kama.
Sumida:
Dù sao thì anh ấy cũng là bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi. Chúng tôi giống như Ako Domeki Dozaemon và Janome Gonbei trong truyền thuyết vậy, từng lái thuyền lao vào bão sét...
Nhà Lữ Hành:
Lần mà bạn suýt chết sao?
Sumida:
...Dù sao thì trong truyền thuyết, Janome đã từng nhiều lần cứu Ako Domeki mà.
Sumida:
Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về Kama.
Sumida:
Bởi vì anh ấy có khí chất "ẩn giấu thực lực, thần bí, sẽ tham gia vào nhóm nhân vật chính vào giữa và cuối câu chuyện". Tôi nghĩ rất thích hợp để viết vào truyện.
Paimon:
Quả thực rất thần bí...
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhận ủy thác của bạn.
Sumida:
Tuyệt quá...!
Sumida:
Vậy phiền hai bạn tiếp tục thám hiểm ở Đảo Tsurumi nhé...
Ipe:
...Em hỏi cái này sao. Bí quyết câu cá chính là kiên nhẫn đó...
Ipe:
...
Ipe:
Không, không nhàm chán chút nào. Anh rất thích câu cá.
Paimon:
Anh ấy hình như đang nói chuyện với ai đó...
Ipe:
...
Ipe:
Cá không biết hát. Nhưng nếu em hát thì cá có thể sẽ nghe được đó.
Ipe:
Tuy rằng cuối cùng vẫn sẽ bị ăn mất.
Ipe:
...
Ipe:
Không sao. Đợi em lớn thêm chút nữa, anh sẽ dạy em câu cá.
Ipe:
Nhưng sau khi lớn lên, thì hãy dạy anh bí mật của Văn Tự Ishine nhé. Dù sao thì đây cũng là kiến thức được lưu truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc em.
Ipe:
Ví dụ như những chữ trên đá kia...
Paimon:
Wow! Xuất hiện rồi!
Ipe:
...Thì ra Văn Tự Ishine có sức mạnh như vậy, có liên quan đến địa mạch không. Đúng là không ngờ tới thật.
Ipe:
...
Ipe:
Em nói đúng. Tư tế trước đó rất hài hước.
Ipe:
...Tại sao anh thích câu cá ư? Để anh suy nghĩ...
Ipe:
Nếu phải nói thì tuy rằng không thể ra khỏi biển sương mù, nhưng nghĩ đến vùng biển này kết nối với thế giới bên ngoài, thì anh lại cảm thấy hòn đảo này cũng không đến nỗi nhỏ bé.
Ipe:
Hơn nữa, phải nói sao đây... khi câu cá, anh cũng câu được nhiều thứ khác.
Ipe:
Ví dụ như biết được rằng Ruu thích len lén ca hát.
Paimon:
Cái gì, anh ấy đang nói chuyện với Ruu sao?
Paimon:
Cũng đúng... chúng ta cũng đã cùng trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ.
Ipe:
...Không gì phải ngại cả. Em hát rất hay, cảm thấy như có thể mang đến điều may mắn.
Ipe:
...
Ipe:
Hát cho Makiri nghe sao? Anh thì không có gì, mà tại sao lại hỏi anh?
Ipe:
...
Ipe:
Ừm. Nếu có đến Bãi Biển Oina, hãy giúp anh gửi lời hỏi thăm đến Kama nhé.
Ipe:
Đi đường cẩn thận, nếu bị lạc đường trong sương mù thì hãy thổi Maushiro. Anh nhất định sẽ đến tìm em.
Sayo:
Này, bạn nhỏ.
Kama:
Là Ruu à.
Paimon:
A, là Kama kỳ lạ lần trước...
Sayo:
Xin lỗi đã để em phải thất vọng. Anh chị đã nhặt hết vỏ ốc hôm nay rồi!
Kama:
Nhưng vốn dĩ định nhặt để cho em ấy mà...
Sayo:
Này!
Kama:
A.
Sayo:
Nhưng mà, haha, phải nói là em đến thật đúng lúc...
Sayo:
Ở đây chẳng phải sẽ có... chữ gì đó trên đá sao?
Sayo:
Chị nhớ Ruu đã từng nói rằng thứ tự rất quan trọng. Cho nên nếu đặt lẫn lộn thứ tự của đá...
Kama:
Đó gọi là Văn Tự Ishine. Tôi nói rồi, tôi không nghĩ đó là ý kiến hay.
Kama:
Với lại Ruu cũng đến đây rồi. Thân là con của tư tế, có lẽ sẽ không cho phép...
Kama:
...
Kama:
Cái gì, em cũng muốn tham gia sao...?
Sayo:
Chị biết mà, Ruu không phải người cổ hủ như vậy!
Sayo:
Được rồi, vậy bắt đầu thôi!
Sayo:
Thú vị thật, cảm thấy thật vui khi nghĩ đến tư tế tương lai bối rối lúc chạm vào các tảng đá nơi đây.
Kama:
Tôi vẫn cảm thấy làm vậy không đúng.
Sayo:
Hừ, cái tên này nhạt quá! Thay vì đi với anh ta thì thà đi cùng Kito và Kina thám hiểm di tích còn hơn đấy!
Kama:
À, sẵn tiện nói đến chuyện này, Ruu à, em thân với chúng, lần sau em hãy khuyên chúng phải chú ý an toàn hơn nhé.
Kama:
Mặc dù tôi cũng cảm thấy bên ngoài biển sương mù có lẽ sẽ có đất liền, còn có người nữa; Trước cả Lôi Điểu, cũng có con người và lịch sử, nhưng vẫn cần phải có người ghi chép lại những điều diễn ra trong làng của chúng ta.
Sayo:
Hừm, anh làm tôi mất hứng rồi đó.
Sayo:
Ây da, Ruu à, em mau lớn chút nha!
Sayo:
Nếu như em trở thành tư tế, em sẽ có thể đưa mọi người ra khỏi biển sương mù để ngắm nhìn thế giới bên ngoài...
Sayo:
Không biết mình có đợi được đến ngày đó không?
Sayo:
...
Sayo:
Đúng rồi, Kama nói trước đó anh ấy đã gặp em ở Lãnh Địa Autake.
Sayo:
Em nhất định phải chú ý an toàn đó. Sương mù bên đó rất dày, nếu bất cẩn rơi xuống vực thì không hay đâu.
Kama:
Ừm. Nếu đi thì hãy gọi anh nhé.
Sayo:
Kama tuy đầu óc hơi cứng nhắc nhưng khả năng xác định phương hướng tốt lắm.
Sayo:
Ruu, em...
Sayo:
Có muốn đi cùng với chị không?
Sayo:
...
Sayo:
Là thật đó. Thế giới bên ngoài biển sương mù có tồn tại.
Sayo:
Chị từng thấy người đến từ bên ngoài. Trước đó có người từng đến đảo chúng ta, lạc đường trong sương mù rồi ngã bị thương.
Sayo:
Người đó đã nói với chị rất nhiều điều về bên ngoài. Anh ấy nói anh ấy đến từ một hòn đảo ở phía bên kia biển, nơi đó không có sương mù, xung quanh đều là đất liền xanh tươi, còn có bầu trời xanh và ánh nắng vàng rực.
Sayo:
Anh ấy nói Lôi Điểu thường bay từ đảo chúng ta đến hòn đảo của anh ấy, nên anh ấy không nhịn được muốn đến xem chỗ của chúng ta như thế nào.
Sayo:
...
Sayo:
Đúng chứ! Chị cũng cảm thấy rất thần kỳ.
Sayo:
Sao vậy, không đi cùng chị sao? Chị thấy nơi này hơi bức bối đó.
Sayo:
Ông Mata không phải người xấu, nhưng có lẽ ông ấy chỉ không dám nghi ngờ những gì tổ tiên đã nói. Nhưng chị vẫn muốn đi xem thử thế giới bên ngoài.
Sayo:
Hơn nữa, chị không thích việc nhất định phải dâng hiến người cho Lôi Điểu. Chị cũng không nghĩ Lôi Điểu sẽ thích điều này!
Sayo:
...
Sayo:
Lời của Kama nói... cũng đúng. Nếu để lại anh ấy một mình thì...
Sayo:
Chị hiểu. Nếu em đã quyết định ở lại đây, nơi này nhất định sẽ trở nên tốt hơn bởi em!
Paimon:
Này! Là Ruu!
Ruu:
Nếu ca hát ở đây, có lẽ sẽ không ai phát hiện đó chứ...?
Ruu:
Ừm... Tiến sâu hơn nữa!
??:
Đúng là điệu nhạc thú vị. Một con người nhỏ bé như ngươi, lại không sợ mưa bão và sấm sét ư?
Paimon:
Ơ? Ruu hình như đang nói chuyện với ai đó...
Paimon:
A, biến mất rồi.
Paimon:
Sương mù nơi đây... thật dày đặc...
Paimon:
Nói tới đây, không biết phía bên tiểu thư Sumida như thế nào rồi? Dường như cô ấy muốn triệu tập những người trước đó đã từng nhận ủy thác của cô ấy, đến để thảo luận với chúng ta...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta đi tìm tiểu thư Sumida đi!
Kito:
Ừm... nhưng anh còn có một suy đoán!
Kina:
Anh Kito có đến hai suy đoán liên tiếp sao, thật hồi hộp!
Kito:
Này... Chúng ta nhỏ tiếng chút...
Kito:
(Có khi nào...ông Mata thực ra cũng không biết không, dù sao thì việc cũng đã lâu như vậy rồi?)
Kina:
(Wow! Thật thú vị.)
Kito:
(Kina, em nghĩ xem... ông ấy từng nói vào rất lâu rất lâu về trước, sau khi màn đêm buông xuống, Lôi Điểu đại nhân đã dùng biển sương mù để bảo vệ chúng ta.)
Kito:
(Nhưng việc đó đã xảy ra rất lâu về trước, ông Mata có lẽ chưa từng thấy mới đúng. Cho dù là hình dạng trên đó, hay là thế giới bên ngoài...)
Kito:
(Anh nghĩ ngay cả "Lôi Điểu đại nhân dùng biển sương mù để bảo vệ chúng ta" cũng có thể là giả đó!)
Kina:
(Anh Kito thật to gan! Nhưng cũng không phải là không thể!)
Sumida:
Phải xem lại cách nói chuyện của bản thân mới được...
Paimon:
...
Paimon:
Mọi người lại biến mất rồi...
Paimon:
Chúng ta đã từng gặp Bake-Danuki ở trên các đảo khác. Đây có phải đều là trò lừa của Bake-Danuki không?!
Paimon:
Hừ, tức chết được!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta hãy xem xét lại tình hình trước đã.
Paimon:
Hừ, còn phải nói.
Paimon:
Nếu cứ luôn không rõ không ràng như vậy thì thật có lỗi với bản thân!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đã lấy được Maushiro rồi.
Paimon:
Mặc dù không biết có biến mất hay không...
Paimon:
Mong rằng lần này có thể thuận lợi giao Maushiro cho tiểu thư Sumida!
Nhà Lữ Hành:
Có một người giống Kama...
Paimon:
Từ tên đến ngoại hình đều giống. Cảm thấy thật đáng nghi...
Nhà Lữ Hành:
Thời gian ở Đảo Tsurumi thật kỳ lạ...
Paimon:
A, nói như vậy thì...
Paimon:
Khi nói chuyện với Ruu, cứ cảm thấy kỳ lạ, như thể thời gian của Ruu khác với thời gian của chúng ta...
Paimon:
Ồ! Đúng rồi, Ruu còn từng gặp Ryuuji và Roald!
Nhà Lữ Hành:
Người của Đảo Tsurumi dường như không thấy được chúng ta.
Paimon:
Hả? Như vậy sao? Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ khi nói chuyện với bọn họ.
Paimon:
Họ không thèm để mắt đến chúng ta! Thật bất lịch sự!
Paimon:
...Chắc là chỉ như vậy thôi nhỉ?
Paimon:
Ây da, suy nghĩ mệt thật.
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng người suy nghĩ là tôi mà.
Paimon:
Paimon cũng đang cố gắng suy nghĩ đó.
Paimon:
Ừm, chúng ta quay về tìm tiểu thư Sumida đi.
Paimon:
Nếu gặp được Kama thì hãy hỏi rõ anh ấy.
Kama:
...Chôn ở đây vậy. Dù sao thì đây cũng là nơi chúng ta gặp nhau.
Kama:
Khi đó chưa thể giao Maushiro cho cô, nên tôi để lại nó ở nơi đây.
Kama:
Để từ biệt nơi này thì không được đem theo bất kỳ thứ gì. Dù sao thì đây cũng là những lời mà cô nói với tôi trước khi rời khỏi...
Ruu:
Thì ra anh ấy đã rời khỏi Đảo Tsurumi rồi sao...
Ruu:
Hy vọng anh ấy vẫn ổn...
Ruu:
...
Ruu:
Ừm! Hôm nay là ngày tế lễ! Đừng suy nghĩ những việc làm mất hứng nữa!
Ruu:
Em đã hẹn gặp Kapatcir. Mọi người sẽ giúp em chuẩn bị. Cho nên em phải đi trước đây.
Ruu:
Về chuyện Cây Cư Trú, cảm ơn anh Nhà Lữ Hành và Paimon! Có mọi người, tế lễ lần này nhất định sẽ suôn sẻ!
Paimon:
Haha, đương nhiên rồi.
Ruu:
Ừm... Nếu anh Nhà Lữ Hành sẵn lòng thì hãy đến tế đàn tìm ông Mata nhé!
Ruu:
Tuy đã giải quyết xong vấn đề của Cây Cư Trú, nhưng có lẽ còn có việc cần phải giúp đỡ nữa. Dù sao thì tế lễ rất quan trọng, có lẽ cần phải chuẩn bị nhiều thứ.
Paimon:
Thật vậy sao? Sau khi cúng tế Cây Cư Trú, thì không biết ông ấy đã đi đâu rồi.
Ruu:
Không đâu, tế lễ quan trọng như vậy, ông ấy nhất định sẽ không rời đi nửa bước. Dù sao thì...
Ruu:
À, không có gì. Vậy nhờ vào mọi người nhé!
Paimon:
Thật là hết cách... Nhà Lữ Hành thấy sao?
Ruu:
Cảm ơn anh Nhà Lữ Hành, cảm ơn Paimon!
Ruu:
Vậy gặp lại sau nhé!
Paimon:
A, đợi chút.
Paimon:
Ừm! Xem thử Maushiro còn trên người không.
Paimon:
Nếu không thì lại uổng công đi một chuyến rồi.
Paimon:
Ừm, thật hay quá, lần này không đánh mất.
Paimon:
Đi thôi! Hãy giao cho tiểu thư Sumida!
Paimon:
Ừm... Dường như lại phải quay về tìm Ruu rồi?
Paimon:
Theo lời họ vừa nói, Ruu có lẽ sẽ ở Bờ Wakukau, Bãi Biển Oina và Lãnh Địa Autake...
Paimon:
Ôi, địa danh ở Đảo Tsurumi thật phiền phức...
Nhà Lữ Hành:
Nơi gần nhất là...
Paimon:
Nhìn từ định vị thì nơi gần nhất có lẽ là Bờ Wakukau đúng không?
Paimon:
Ừm, vậy đến nơi đó trước vậy!
Paimon:
Cảm thấy như bị lừa vậy, Ruu muốn chúng ta đến đây, người nơi đây lại muốn đi tìm Ruu.
Paimon:
Nếu như Nhà Lữ Hành đã nói vậy thì cứ làm theo vậy!
Paimon:
Dù sao thì cũng đã có Maushiro trong tay rồi! Hy vọng lần này đừng biến mất một cách khó hiểu nữa.
Paimon:
Wow, cảm thấy trong lòng bất an... giống như bé Ming vậy...
Paimon:
Ừm, cũng đúng. Xin lỗi bé Ming!
Ruu:
A, hóa ra là anh Kama. Không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi.
Paimon:
Hả? Kama?
Katheryne có ủy thác mới
Katheryne:
Tôi đã nghe tiểu thư Etsuko nói về tình hình Đảo Seirai rồi. Thật lợi hại đó.
Katheryne:
Quay lại vấn đề chính, hiệp hội nhận được ủy thác có độ khó cao hơn, bạn có hứng thú hay không...?
Katheryne:
Người ủy thác là tiểu thư Sumida. Hãy để cô ấy giải thích tình hình cụ thể với bạn.
Katheryne:
Hướng về những ngôi sao và vực sâu. Tôi mong đợi hoạt động tiếp theo của bạn.
Sumida:
Xin chào. Bạn là Nhà Lữ Hành trong truyền thuyết sao?
Paimon:
Tôi là Paimon trong truyền thuyết!
Sumida:
Được. Vậy nói ngắn gọn, bạn đã từng "lấy được thanh kiếm tốt nhất trong thôn" chưa?
Nhà Lữ Hành:
Thần Kiếm Lê Minh...
Paimon:
Trước đó hình như bạn từng lấy được "thanh kiếm" từ chỗ Kaeya đúng không?
Sumida:
Cái tên này nghe có vẻ lợi hại nhỉ. Dù sao đi nữa thì...
Sumida:
Đó là cuộc sống được bao quanh bởi trai xinh gái đẹp?
Sumida:
Vậy còn trải nghiệm về việc đánh bại con rồng khi câu chuyện bắt đầu chưa được bao lâu thì sao? Hoặc là vô tình bị cuốn vào mối nguy liên quan đến sự tồn vong của một quốc gia, và phải đối đầu với "một đội quân phản diện tinh nhuệ được đánh số"?
Nhà Lữ Hành:
Cũng không thể nói là không có...
Paimon:
Nhưng "Câu chuyện bắt đầu chưa được bao lâu" là ý gì?
Sumida:
Hoặc thân phận thực sự chính là lữ khách đến từ "thế giới khác"... giống như nhân vật chính của "Cổ Tích Về Công Chúa Fischl" thì sao nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
?
Sumida:
Cảm giác không có sứ mệnh của nhân vật chính...
Paimon:
Không lẽ "độ khó cao hơn" mà tiểu thư Katheryne nói chính là cuộc nói chuyện đầy khó khăn này sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi phải đi đây.
Sumida:
Hả? Đừng đi!
Sumida:
Bởi vì tôi đã nghe tiểu thư Katheryne kể nhiều về bạn, cho nên tôi cứ nghĩ bạn trông như kiểu một nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết...
Sumida:
Ngoài đời thật, khó mà tìm được người như vậy...
Sumida:
Tôi là Sumida, còn bút danh thì... chưa nghĩ ra. Tôi dự định tham gia cuộc thi "Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại" năm nay, nên cần một nhà mạo hiểm đáng tin cậy thay tôi đến Đảo Tsurumi một chuyến.
Nhà Lữ Hành:
Đảo Tsurumi?
Sumida:
Đúng vậy. Tên tiểu thuyết tạm thời là "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù". Hiện tại đại khái là câu chuyện về cuộc phiêu lưu ở quốc gia luôn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc của một người vô danh.
Sumida:
Hiện tôi vẫn đang lên ý tưởng về tình tiết câu chuyện. Nhưng mục tiêu của tôi là viết một tác phẩm dài lay động lòng người như "Hành Trình Của Kino" vậy.
Nhà Lữ Hành:
Cái đó...
Sumida:
Đúng, chính là "Hành Trình Của Kino"!
Sumida:
Một người ngoại quốc tên là Kino rất hiếu kỳ với mọi nơi mà anh ấy đi qua! Kino kết bạn với đủ loại người, bị cuốn vào những âm mưu khủng khiếp, những cuộc chiến tàn khốc. Tất cả những kinh nghiệm phiêu lưu đó đều được đúc kết lại thành ánh vàng lấp lánh...
Paimon:
Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy hình như đang nói tới Nhà Lữ Hành...?
Nhà Lữ Hành:
Về ủy thác...
Sumida:
À xin lỗi, tôi hơi lạc đề.
Sumida:
Tôi cũng thường hay tự kiểm điểm vấn đề này. Mỗi khi sáng tác, tôi hay "viết hơn hai mươi trang mới vào nổi vấn đề chính".
Sumida:
Khi đó, tôi muốn sử dụng truyền thuyết về Kitsune Saiguu đưa mọi người vào cung điện Araumi để tránh thảm họa làm điểm khởi đầu, sau đó mô tả câu chuyện cuộc sống hằng ngày của cô ấy khi sống cùng người dân Hanamizaka trong thời hiện đại.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đến Đảo Tsurumi để làm gì?
Sumida:
Thật ngại quá... phiền bạn đến Đảo Tsurumi, tìm cách lấy "Maushiro" đem về cho tôi. Đó là nhạc cụ truyền thống của nền văn minh Đảo Tsurumi đã biến mất vào hàng nghìn năm trước.
Sumida:
Sự việc là như vầy. "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù (Tên tạm)" có bối cảnh diễn ra ở Đảo Tsurumi. Đương nhiên câu chuyện là hư cấu. Khi chàng trai vô danh đi đến Đảo Tsurumi...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta chuồn thôi.
Sumida:
Vừa đặt chân đến Đảo Tsurumi đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ, nhưng thực ra đó là âm thanh của Maushiro - nhạc cụ truyền thống của Đảo Tsurumi theo ghi chép trong dân gian. Vì vậy nếu muốn miêu tả chính xác âm thanh đó thì cần có một cái Maushiro!
Nhà Lữ Hành:
Lần này nói đúng trọng tâm rồi đó.
Paimon:
Không, cũng suýt chút lạc đề rồi. Nhưng chỉ vì viết tiểu thuyết mà tiểu thư Sumida cần phải có Maushiro sao? Sao tiểu thư không miêu tả đại loại như "huýt huýt" hay "bíp bíp" nhỉ?
Sumida:
Sáng tác là một việc rất nghiêm túc, nên cần phải tôn trọng đối tượng mà mình miêu tả.
Sumida:
Ví dụ như muốn miêu tả cảm giác của "sấm gầm" thì phải đến những nơi như Hẻm Núi Musoujin để trải nghiệm. Như vậy mới có thể miêu tả chân thật được.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ rất nguy hiểm.
Sumida:
Đúng vậy, lúc đó tôi suýt chút mất mạng rồi. Nên trước đó tôi đã nhờ vả Kama, dặn dò là nếu như thấy tình hình không ổn thì lập tức đưa tôi đi khỏi nơi đó...
Sumida:
Sau khi được anh ấy cứu, tôi đã nằm liệt giường mất mấy ngày. Mọi thứ tôi nhìn thấy đều là màu tím, thứ tôi nôn ra cũng là màu tím.
Sumida:
Nhưng khi nghĩ lại, có thể là do mọi thứ tôi nhìn thấy lúc đó đều là màu tím, nên thứ màu trắng tôi nôn ra cũng trông thành màu tím.
Nhà Lữ Hành:
Nghe giống như cô đã ăn quá nhiều dưa tím vậy.
Sumida:
...
Sumida:
Nghĩ kỹ lại hình như là vậy. Để lần sau so sánh thử.
Sumida:
Tóm lại, bức thư này giao cho bạn. Đưa nó cho Kama ở Đảo Ritou, anh ấy sẽ dẫn bạn đến Đảo Tsurumi.
Sumida:
Giải nhất cuộc thi "Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại!" năm nay của tôi đều trông cậy vào bạn rồi.
Kama:
Có chuyện gì?
Nhà Lữ Hành:
Sumida kêu tôi đến đây.
Kama:
Lại thêm một người à.
Nhà Lữ Hành:
Lại thêm một người?
Kama:
...Không có gì. Nếu có thư giới thiệu của Sumida đại nhân thì không thành vấn đề. Đến Đảo Tsurumi đúng không. Chuẩn bị xong chưa?
Kama:
Nhân lúc bây giờ thời tiết tốt, xuất phát nào.
Kama:
Đi về hai lượt, chắc bạn cũng biết đường rồi nhỉ.
Paimon:
Cảm ơn nhé, Kama!
Kama:
Không cần cảm ơn tôi. Nhiệm vụ Sumida đại nhân giao thôi mà.
Paimon:
Thật ra lúc trước tôi cũng rất quan tâm...
Kama:
...
Kama:
Chở người hay vận chuyển hàng hóa đến Đảo Tsurumi, hay vùng đất bên kia biển.
Kama:
Đối với tôi đều không có gì khác biệt. Chỉ cần là việc Sumida đại nhân giao cho tôi thì tôi sẽ làm.
Paimon:
Có những chuyện cũ...
Kama:
...
Kama:
Tôi nói nhiều quá rồi.
Kama:
Vậy thì, tạm biệt.
Kama:
Sẵn sàng khởi hành trở về chưa?
Kama:
Rồi. Lên đi.
Kama:
Chuẩn bị xong chưa?
Kama:
Nhân lúc bây giờ thời tiết tốt, xuất phát nào.
???:
Woa!
Nhà Lữ Hành:
Bình tĩnh, đừng sợ...
???:
Là người đến từ bên ngoài sao...
???:
Cùng với... chị gái... à em gái bay bay màu trắng? Vui quá! Đã lâu rồi chưa thấy có người đến từ bên ngoài!
Paimon:
Rốt cuộc là chị gái hay là em gái! Tôi là Paimon, còn em tên gì?
Ruu:
Em là Ruu!
Paimon:
Ừm, tóm lại việc quan trọng bây giờ là...
Nhà Lữ Hành:
Nhắc nhở Ruu đến nơi an toàn.
Paimon:
Không đúng, phải làm rõ tôi và Ruu ai lớn hơn. Ruu, em bao nhiêu tuổi rồi?
Ruu:
Hửm..."Bao nhiêu tuổi" là ý gì?
Paimon:
Nghĩa là em được sinh ra bao nhiêu năm rồi.
Ruu:
Bao nhiêu năm? Để em tính xem...
Ruu:
Có lẽ là vài nghìn! Không nhớ rõ nữa.
Nhà Lữ Hành:
?
Paimon:
?
Nhà Lữ Hành:
Em tính "một năm" như thế nào vậy?
Ruu:
Ừm... cũng giống như mọi người ở đây vậy, nghe được tiếng sấm thì tính là một năm.
Paimon:
?
Paimon:
(Thật kỳ lạ, hình như tiểu thư Sumida đã nói rằng nền văn minh của Đảo Tsurumi đã biến mất hàng nghìn năm rồi không phải sao?)
Paimon:
(Hơn nữa cách tính này thật là kỳ lạ.)
Nhà Lữ Hành:
(Bởi vì sương mù dày đặc nên không thấy được mặt trời mặt trăng sao.)
Ruu:
Nhưng anh Nhà Lữ Hành và Paimon đến thật đúng lúc! Hôm nay có tế lễ đó!
Ruu:
Thân là vị khách hiếm đến dự tế lễ, Kapatcir nhất định sẽ rất vui mừng.
Paimon:
Đó là ai?
Ruu:
Đó là người bạn tốt của em đó!
Nhà Lữ Hành:
Còn tế lễ thì sao?
Paimon:
Tế lễ chắc là rất náo nhiệt, rất vui nhỉ!
Ruu:
Ừm! Tế lễ lần này, mọi người đều nói em là nhân vật chính đó!
Ruu:
Nhưng vẫn còn một số việc cần giải quyết trước khi tế lễ bắt đầu!
Ruu:
Tóm lại, anh Nhà Lữ Hành, Paimon, hãy đi theo em!
Paimon:
Wow! Đây là Đảo Tsurumi sao! Thật là...
Paimon:
Thật là không vui chút nào cả! Sao nhiều sương mù vậy?
Paimon:
Kama, anh có biết... cái đó không?
Nhà Lữ Hành:
Hành Trình Của Kino?
Kama:
Có nghe Sumida đại nhân nói qua.
Paimon:
Không đúng! Không phải! Là cái cục gì gì đó... Sumida muốn chúng tôi tìm nhạc cụ!
Paimon:
Kama, anh biết tìm nó ở đâu không?
Nhà Lữ Hành:
Nếu biết thì không cần ủy thác chúng ta rồi.
Paimon:
Thật phiền phức, việc gì cũng phải đến tay.
Nhà Lữ Hành:
Ơ, rõ ràng người làm việc là tôi mà.
Kama:
Tôi thấy tốt nhất là nên đi vào từ cổng lớn bên kia. Nếu không rất dễ bị lạc đường trong sương mù.
Kama:
Tôi sẽ ở đây chờ các bạn.
Kama:
Sau khi tìm được Maushiro thì hãy quay lại đây tìm tôi. Tôi sẽ đưa các bạn trở về.
Ruu:
Để em giới thiệu, đây là chị Makiri và anh Ipe.
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Xin chào! Tôi là Paimon!
Makiri:
Ừm, trạng thái của Cây Cư Trú rất tốt. Tế lễ năm nay nhất định sẽ suôn sẻ.
Ipe:
Đừng chỉ lo nói chuyện, chúng ta phải thờ phụng Cây Cư Trú cho tốt.
Makiri:
Dù sao thì Cây Cư Trú cũng là mấu chốt của tế lễ. Đây là nơi mà Lôi Điểu đại nhân đã từng dừng chân.
Makiri:
Ông Mata từng nói, chỉ cần Cây Cư Trú còn được cúng tế thì vẫn sẽ thể hiện được lòng tôn kính của chúng ta đối với Lôi Điểu đại nhân. Nếu Cây Cư Trú bị phá hủy thì...
Ipe:
Tôi biết rồi. Nhưng tế lễ năm nay cảm thấy không vui nổi...
Ipe:
Điều làm tôi buồn hơn là, tại sao chỉ có mình tôi làm việc?
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác này tôi hiểu mà.
Paimon:
Đó là do Nhà Lữ Hành rất đáng tin cậy ấy mà.
Makiri:
Ừm, vì anh Ipe rất đáng tin cậy. Với lại đây cũng là lần đầu tiên tôi đến cúng tế Cây Cư Trú mà.
Ipe:
Thật là. Tóm lại bước tiếp theo là chạm vào Cây Cư Trú, sau đó giúp tôi tìm "Lông Vũ" ở gần đây.
Nhà Lữ Hành:
Lông vũ?
Ipe:
Ừm... Ông Mata không nói với cô sao? Cúng tế Cây Cư Trú là hình thức loại bỏ dị vật bên trong Cây Cư Trú.
Ipe:
Tóm lại, trong Cây Cư Trú tích lũy năng lượng của Lôi Điểu đại nhân, sẽ cuốn theo dị vật xâm nhập vào Đảo Tsurumi, rồi hóa thành hình dạng "lông vũ" bay đi.
Ipe:
Sau đó sương mù sẽ thanh lọc "lông vũ". Dù sao thì sương mù là để bảo vệ Đảo Tsurumi, không để bất cứ thứ gì từ mặt đất xâm nhập vào kết giới thần thánh của Đảo Tsurumi.
Ipe:
Cho nên chúng ta cần tìm "lông vũ" rải rác, đem nó về Cây Cư Trú.
Makiri:
Ồ thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi.
Ipe:
...Cô thật sự hiểu sao?
Makiri:
Chắc là hiểu rồi.
Ruu:
(Thực ra chị Makiri cố tình giả ngố thôi.)
Paimon:
Tóm lại chỉ cần tìm được lông vũ là được đúng không?
Ipe:
Tìm thấy lông vũ trông rất kỳ lạ là được rồi.
Ipe:
Bởi vì chúng được tạo nên từ sức mạnh ngưng tụ của Lôi Điểu đại nhân, cho nên nếu nhạy bén với nguyên tố giống như Ruu thì sẽ dễ dàng tìm thấy được.
Makiri:
Thật ngưỡng mộ Ruu
Ruu:
Hihi.
Ipe:
...
Ipe:
Đừng nói mấy lời ngu ngốc như vậy.
Makiri:
Ừm. Xin lỗi.
Ruu:
Anh Nhà Lữ Hành, Paimon, hãy đi tìm lông vũ nhé! Nếu mọi người giúp cúng tế Cây Cư Trú thì Kapatcir nhất định sẽ rất vui mừng.
Paimon:
Ừm... được thôi. Tóm lại phải chạm vào Cây Cư Trú trước đúng không?
Ipe:
Cuối cùng cũng hoàn thành.
Makiri:
Vất vả rồi!
Ruu:
Anh trở về rồi!
Paimon:
Chúng tôi về rồi!
Ruu:
Cây Cư Trú có vẻ rất vui mừng! Kapatcir nhất định cũng sẽ rất vui mừng!
Paimon:
Nhưng Kapatcir là ai vậy?
Ruu:
Là bạn của em!
Ruu:
Thích nghe em ca hát. Trong tế lễ, em sẽ hát cho Kapatcir nghe.
Paimon:
Nhà Lữ Hành cũng biết hát đó! Mặc dù sẽ hát hơi lạc nhịp với sai lời chút.
Ruu:
Thật lợi hại!
Nhà Lữ Hành:
Đừng nghe Paimon...
Ruu:
Anh Nhà Lữ Hành cần Maushiro đúng không? Chúng ta nên đến chỗ tế đàn thôi.
Ruu:
Bởi vì tất cả Maushiro đều sẽ được đặt trong tế lễ. Ông Mata có lẽ cũng cần người phụ giúp đi cúng tế các Cây Cư Trú khác.
Ruu:
Anh Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta gặp sau nhé!
Nhà Lữ Hành:
Không đi theo anh sao?
Ruu:
Em phải đến chỗ tế lễ để chuẩn bị nữa. Dẫu sao thì phải gặp Kapatcir mà!
Ruu:
Với lại mọi người đều rất trông đợi vào tế lễ lần này, không thể để mọi người mất hứng được.
Paimon:
Vậy chúng ta gặp lại sau nhé!
Paimon:
Xin chào!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến tham gia tế lễ.
Mata:
Không biết khi nào mới chuẩn bị xong tế lễ. Cây Cư Trú bên chỗ Ipe có lẽ đã cúng tế xong rồi.
Mata:
Anh ta đi cùng với Makiri chắc sẽ không có vấn đề gì.
Paimon:
Chúng tôi đã cúng tế Cây Cư Trú bên đó xong rồi!
Mata:
Còn ba Cây Cư Trú nữa, không biết bây giờ thế nào rồi...
Nhà Lữ Hành:
Để chúng tôi giúp cho.
Paimon:
Ba Cây Cư Trú đó ở đâu?
Mata:
Tế lễ lần này, hy vọng... không, Lôi Điểu đại nhân chắc chắn sẽ hài lòng...
Paimon:
Ơ?
Mata:
...
Paimon:
Cái gì, bơ chúng tôi á!
Paimon:
Rõ ràng chúng tôi đến để giúp đỡ!
Paimon:
Cây Cư Trú xử lý xong rồi, vậy tế lễ chắc không vấn đề gì nhỉ...?
Paimon:
Nghe Ruu nói nhiều như vậy, thật sự mong chờ tế lễ quá!
Paimon:
Cho dù không muốn đến tế lễ, thì vẫn phải đi để lấy Maushiro!
Paimon:
Hở? Sao không còn ai vậy...?
Paimon:
Bên đó hình như có thứ gì đó...
Sumida:
Các bạn về rồi.
Sumida:
Hy vọng lần này lấy được Maushiro... nếu không thì...
Sumida:
Nếu không thì không thể viết tiểu thuyết được!
Paimon:
Đương nhiên rồi! Ủy thác ở mức độ này chỉ là chuyện nhỏ đối với chúng tôi mà thôi!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, đưa Maushiro cho tiểu thư Sumida đi!
Paimon:
Mau hoàn thành ủy thác, lấy thù lao rồi chúng ta đến Nhà Hàng Kiminami ăn một bữa ngon đi...
Paimon:
Cái gì? Maushiro biến mất rồi!
Paimon:
Không thể nào, rõ ràng chúng ta lấy được rồi mà!
Sumida:
Haiz...
Nhà Lữ Hành:
Không...
Sumida:
Bạn cũng gặp phải việc như thế này sao... thật đau đầu.
Sumida:
Không cần để tâm đâu.
Sumida:
Thực ra tôi cũng không thành thật với các bạn lắm, trước khi các bạn đến, tôi đã từng ủy thác người khác.
Sumida:
Nhà mạo hiểm, quân nhân chinh chiến sa trường, thành viên Eremite đến từ Sumeru, đệ tử của Trường Phái Iwakura, còn cả Yorozuya nữa...
Sumida:
Tôi thậm chí còn mời cả thành viên Đạo Bảo Đoàn dày dặn kinh nghiệm, hình như tên là "Captor" hay gì đó? Anh ta sau khi xong nhiệm vụ hình như đã đến Mondstadt rồi...
Sumida:
A, nghĩ kỹ lại, nhóm này cũng rất phù hợp để viết vào trong câu chuyện. Một nhóm có trải nghiệm, tính cách và năng lực khác nhau cùng nhau đi thám hiểm.
Sumida:
Không đúng! Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này.
Paimon:
A, tiểu thư Sumida biết tém tém lại rồi này.
Sumida:
Tóm lại, họ cũng giống bạn vậy, khi quay về đều không thể tìm thấy Maushiro mà lẽ ra họ đã có được trong tay.
Sumida:
Ban đầu tôi nghi ngờ năng lực của họ, nhưng nếu hiệp hội đã đề cử nhà mạo hiểm đỉnh cao, Nhà Lữ Hành trong truyền thuyết cũng gặp vấn đề như vậy thì...
Sumida:
Không thể hoàn thành ủy thác, Maushiro biến mất...
Paimon:
Bạn cũng định viết vào tiểu thuyết sao?
Sumida:
...Tuy là như vậy, nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ có "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù (Tên tạm)" thôi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng đang lạc lối trong sương mù đây.
Paimon:
Tiểu thư Sumida, nếu nền văn minh Đảo Tsurumi đã biến mất hàng nghìn năm rồi, vậy thì có lẽ chưa ai nghe được tiếng Maushiro đúng không.
Paimon:
Vậy thì miêu tả đại là tiếng "huýt huýt" cũng có ai để ý đâu!
Sumida:
Maushiro...
Sumida:
"Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh là một màn sương xám trắng che phủ, bên tai văng vẳng tiếng (mô tả âm thanh của Maushiro). Tôi tưởng là mình đang nằm mơ, thế là cứ nằm đó. Từ cảm giác áp mặt trên cát, tôi nghĩ là mình đang nằm trên bãi biển."
Sumida:
"Âm thanh của "ví dụ nêu trên" càng lúc càng lớn, tôi nhớ lại lời hẹn ước của tôi cách đây rất nhiều năm, với những người bạn như tia chớp chiếu rọi biển sương mù, nhớ đến trên vùng đất này, không chỉ có bãi cát, biển, mà còn có thành phố và những khu rừng..."
Nhà Lữ Hành:
Đoạn lúc nãy, được khoảng 80 điểm đó.
Sumida:
Nếu không biết âm thanh của Maushiro nghe như thế nào thì không thể nào viết được!
Sumida:
Là một tiểu thuyết gia, tôi không thể chấp nhận được! Aaa!
Paimon:
Tôi, tôi hiểu rồi...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đề nghị mời một cao nhân khác.
Paimon:
Đừng nói vậy chứ! Tôi cũng rất quan tâm chuyện của Đảo Tsurumi mà...
Sumida:
Nếu các bạn đồng ý... tôi có thể liên hệ với người trước đây từng nhận ủy thác của tôi. Mọi người cùng bàn bạc, nói không chừng sẽ có đột phá mới...
Sumida:
Đương nhiên, thù lao cũng sẽ không ít đâu!
Paimon:
Ý hay đó! Nhà Lữ Hành, thấy thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Cứ làm vậy đi.
Sumida:
Cảm ơn rất nhiều!
Sumida:
Thật sự rất cảm ơn... Hôm nay vất vả cho các bạn rồi.
Sumida:
Tôi sẽ liên hệ với người ủy thác trước đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây sau nhé.
Paimon:
Đây là... Maushiro sao?
Paimon:
Tuyệt quá! Quả nhiên Ruu không gạt chúng ta!
Nhà Lữ Hành:
Tạm thời xem như hoàn thành ủy thác rồi.
Paimon:
Nhưng mà bực bội ghê! Như bị lừa vậy đó!
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc có bị lừa hay không?
Paimon:
Rõ ràng đã nói là có tế lễ! Rõ ràng đã giúp họ làm nhiều chuyện như vậy!
Paimon:
Nhưng mà, cảm giác nơi này có vẻ hơi kỳ lạ...
Paimon:
Trước đó còn có rất nhiều người ở đây, đột nhiên tất cả mọi người đều biến mất...
Paimon:
Hơn nữa, thái độ của những người đó cũng rất kỳ lạ...
Paimon:
Tóm lại, chúng ta đi tìm Kama trước đi.
Nhà Lữ Hành:
Chắc Kama vẫn còn ở lối vào chờ chúng ta.
Paimon:
Xuất phát!
Sumida:
Bạn về rồi à. Lấy được Maushiro chưa?
Sumida:
Anh ấy à...Lúc đầu vì nghe Tang Wen nhắc đến đặc sản "Đậu Hũ Hạnh Nhân" của "Nhà Trọ Vọng Thư", tôi cảm thấy rất thích hợp để đưa vào tiểu thuyết. Ví dụ như...
Sumida:
...E hèm. Tóm lại, là một thanh niên đáng tin cậy có thể dễ dàng đi thuyền đến rất nhiều nơi. Ngay cả những nơi đang bế quan tỏa cảng cũng có cách để đi qua được.
Sumida:
Có chút khí chất "sức mạnh tiềm ẩn, bí ẩn, và sẽ tham gia vào đội ngũ nhân vật chính ở đoạn giữa và cuối câu chuyện". Tôi và anh ấy từng hợp tác với nhau rất nhiều lần rồi.
Sumida:
Xin chào. Bạn là Nhà Lữ Hành trong truyền thuyết sao?
Paimon:
Tôi là Paimon trong truyền thuyết!
Sumida:
Được. Vậy nói ngắn gọn, bạn đã từng "lấy được thanh kiếm tốt nhất trong thôn" chưa?
Sumida:
Đó là cuộc sống được bao quanh bởi trai xinh gái đẹp?
Sumida:
Vậy còn trải nghiệm về việc đánh bại con rồng khi câu chuyện bắt đầu chưa được bao lâu thì sao? Hoặc là vô tình bị cuốn vào mối nguy liên quan đến sự tồn vong của một quốc gia, và phải đối đầu với "một đội quân phản diện tinh nhuệ được đánh số"?
Nhà Lữ Hành:
Cũng không thể nói là không có...
Paimon:
Nhưng "Câu chuyện bắt đầu chưa được bao lâu" là ý gì?
Sumida:
Hoặc thân phận thực sự chính là lữ khách đến từ "thế giới khác"... giống như nhân vật chính của "Cổ Tích Về Công Chúa Fischl" thì sao nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
?
Sumida:
Cảm giác không có sứ mệnh của nhân vật chính...
Paimon:
Không lẽ "độ khó cao hơn" mà tiểu thư Katheryne nói chính là cuộc nói chuyện đầy khó khăn này sao?
Nhà Lữ Hành:
Thôi tôi chuồn đây.
Sumida:
Hả? Đừng đi!
Sumida:
Bởi vì tôi đã nghe tiểu thư Katheryne kể nhiều về bạn, cho nên tôi cứ nghĩ bạn trông như kiểu một nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết...
Sumida:
Ngoài đời thật, khó mà tìm được người như vậy...
Sumida:
Tôi là Sumida, còn bút danh thì... chưa nghĩ ra. Tôi dự định tham gia cuộc thi "Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại" năm nay, nên cần một nhà mạo hiểm đáng tin cậy thay tôi đến Đảo Tsurumi một chuyến.
Nhà Lữ Hành:
Đảo Tsurumi?
Sumida:
Đúng vậy. Tên tiểu thuyết tạm thời là "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù". Hiện tại đại khái là câu chuyện về cuộc phiêu lưu ở quốc gia luôn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc của một người vô danh.
Sumida:
Hiện tôi vẫn đang lên ý tưởng về tình tiết câu chuyện. Nhưng mục tiêu của tôi là viết một tác phẩm dài lay động lòng người như "Hành Trình Của Kino" vậy.
Nhà Lữ Hành:
Cái đó...
Sumida:
Đúng, chính là "Hành Trình Của Kino"!
Sumida:
Một người ngoại quốc tên là Kino rất hiếu kỳ với mọi nơi mà anh ấy đi qua! Kino kết bạn với đủ loại người, bị cuốn vào những âm mưu khủng khiếp, những cuộc chiến tàn khốc. Tất cả những kinh nghiệm phiêu lưu đó đều được đúc kết lại thành ánh vàng lấp lánh...
Paimon:
Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy hình như đang nói tới Nhà Lữ Hành...?
Nhà Lữ Hành:
Về ủy thác...
Sumida:
À xin lỗi, tôi hơi lạc đề.
Sumida:
Tôi cũng thường hay tự kiểm điểm vấn đề này. Mỗi khi sáng tác, tôi hay "viết hơn hai mươi trang mới vào nổi vấn đề chính".
Sumida:
Khi đó, tôi muốn sử dụng truyền thuyết về Kitsune Saiguu đưa mọi người vào cung điện Araumi để tránh thảm họa làm điểm khởi đầu, sau đó mô tả câu chuyện cuộc sống hằng ngày của cô ấy khi sống cùng người dân Hanamizaka trong thời hiện đại.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đến Đảo Tsurumi để làm gì?
Sumida:
Thật ngại quá... phiền bạn đến Đảo Tsurumi, tìm cách lấy "Maushiro" đem về cho tôi. Đó là nhạc cụ truyền thống của nền văn minh Đảo Tsurumi đã biến mất vào hàng nghìn năm trước.
Sumida:
Sự việc là như vầy. "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù (Tên tạm)" có bối cảnh diễn ra ở Đảo Tsurumi. Đương nhiên câu chuyện là hư cấu. Khi chàng trai vô danh đi đến Đảo Tsurumi...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta chuồn thôi.
Sumida:
Vừa đặt chân đến Đảo Tsurumi đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ, nhưng thực ra đó là âm thanh của Maushiro - nhạc cụ truyền thống của Đảo Tsurumi theo ghi chép trong dân gian. Vì vậy nếu muốn miêu tả chính xác âm thanh đó thì cần có một cái Maushiro!
Nhà Lữ Hành:
Lần này nói đúng trọng tâm rồi đó.
Paimon:
Không, cũng suýt chút lạc đề rồi. Nhưng chỉ vì viết tiểu thuyết mà tiểu thư Sumida cần phải có Maushiro sao? Sao tiểu thư không miêu tả đại loại như "huýt huýt" hay "bíp bíp" nhỉ?
Sumida:
Sáng tác là một việc rất nghiêm túc, nên cần phải tôn trọng đối tượng mà mình miêu tả.
Sumida:
Ví dụ như muốn miêu tả cảm giác của "sấm gầm" thì phải đến những nơi như Hẻm Núi Musoujin để trải nghiệm. Như vậy mới có thể miêu tả chân thật được.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ rất nguy hiểm.
Sumida:
Đúng vậy, lúc đó tôi suýt chút mất mạng rồi. Nên trước đó tôi đã nhờ vả Kama, dặn dò là nếu như thấy tình hình không ổn thì lập tức đưa tôi đi khỏi nơi đó...
Sumida:
Sau khi được anh ấy cứu, tôi đã nằm liệt giường mất mấy ngày. Mọi thứ tôi nhìn thấy đều là màu tím, thứ tôi nôn ra cũng là màu tím.
Sumida:
Nhưng khi nghĩ lại, có thể là do mọi thứ tôi nhìn thấy lúc đó đều là màu tím, nên thứ màu trắng tôi nôn ra cũng trông thành màu tím.
Nhà Lữ Hành:
Nghe giống như cô đã ăn quá nhiều dưa tím vậy.
Sumida:
...
Sumida:
Nghĩ kỹ lại hình như là vậy. Để lần sau so sánh thử.
Sumida:
Tóm lại, bức thư này giao cho bạn. Đưa nó cho Kama ở Đảo Ritou, anh ấy sẽ dẫn bạn đến Đảo Tsurumi.
Sumida:
Giải nhất cuộc thi "Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại!" năm nay của tôi đều trông cậy vào bạn rồi.
Kama:
Sao vậy?
Kama:
Đi vào từ cánh cổng kia. Là truyền thống của Đảo Tsurumi trước đây.
Kama:
Nếu không sẽ rất dễ bị lạc trong sương mù.
Ruu:
Nhà Lữ Hành!
Ipe:
Sao vậy?
Makiri:
Sương mù... theo như ông Mata từng nói, sương mù rất lợi hại, bất cứ thứ gì cũng không thể xâm nhập vào Đảo Tsurumi, vậy tại sao trong Cây Cư Trú lại có dị vật chứ?
Ipe:
Bởi vì dị vật trồi lên từ mặt đất. Sương mù không thể cản được những thứ này, vì vậy mới cần phải cúng tế để thanh tẩy Cây Cư Trú.
Makiri:
Cái gì chứ, tôi còn tưởng sương mù có thể làm được tất cả cơ.
Ipe:
Những thứ dưới biển cũng vậy. Tôi cũng từng câu được những thứ kỳ lạ.
Paimon:
Kỳ lạ, tôi cảm thấy mình đại khái có thể nắm bắt được phương hướng rồi...?
Nhà Lữ Hành:
Mặc dù sương mù vẫn chưa tan.
Paimon:
Ơ? Bên kia có một đứa bé...
Paimon:
Những đứa trẻ ở Inazuma thường hay chạy lên đảo hoang chơi như vậy sao?
Paimon:
Ừm ừm, tiện thể nghe ngóng về thứ gì đó mà tiểu thư Sumida ủy thác.
Abe:
Tôi thật sự muốn ra bên ngoài "biển sương mù" ngắm nhìn mọi thứ, chỉ một lần trong đời thôi cũng được...
Una:
Ngu ngốc, đó là một thế giới đen tối.
Una:
Chẳng phải tư tế đại nhân đã từng nói, chỉ cần rời khỏi sương mù, linh hồn của chúng ta sẽ mất phương hướng, trở thành bóng đen lang thang nơi hiu quạnh sao.
Una:
Nếu không phải Lôi Điểu đại nhân dùng sương mù bảo vệ Đảo Tsurumi thì chúng ta đã tiêu đời từ lâu rồi.
Abe:
Tôi biết, cho nên tôi mới làm tế lễ để tạ ơn Lôi Điểu đại nhân đây.
Abe:
...Nhưng mà, lẽ nào bà không tò mò về thế giới bên ngoài sao?
Una:
Lúc trước cũng từng có người muốn rời khỏi đây, đi theo ánh sáng của Lôi Điểu đại nhân, đi tìm vùng đất mới. Nhưng chưa từng có ai sống sót quay về. Còn nhớ con trai của nhà Kama chứ...
Abe:
Làm sao mà quên được...
Abe:
Nếu như có thể, tôi chỉ mong cậu ấy vẫn ổn...
Paimon:
Chúng tôi về rồi!
Kama:
Đến lúc quay về rồi.
Kama:
Thứ Sumida đại nhân cần, các bạn đã lấy được chưa?
Nhà Lữ Hành:
Lấy được rồi.
Paimon:
Cũng suôn sẻ lắm.
Kama:
...
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Kama:
Không có gì, để tôi đưa các bạn về. Sẵn sàng chưa?
Kama:
Rồi. Lên đi.
Onkami:
Thằng bé Ruu lại đi đâu rồi.
Onkami:
Thiệt tình. Sắp đến giờ rồi. Rõ ràng không có nó là không được mà.
Mata:
Tế lễ lần này, hy vọng... không, Lôi Điểu đại nhân chắc chắn sẽ hài lòng...
Mata:
...
Kito:
Kina, các hoa văn trên bích họa cổ mà chúng ta đã tìm thấy lần trước...
Kina:
À, đúng rồi. Hình tròn kỳ lạ đó, còn có rất nhiều hình thoi.
Kito:
Anh đã đi hỏi ông Mata. Ông ấy nói đó là thế giới cổ đại. Về sau, thế giới đó đã bị bóng tối nuốt chửng.
Kito:
Để bảo vệ Đảo Tsurumi, Lôi Điểu đại nhân đã tạo ra biển sương mù, cho dù là bóng tối cũng sẽ bị lạc trong biển sương mù đó, không thể bước vào Đảo Tsurumi.
Kina:
...Ừm, nhưng mà, điều này có liên quan gì đến những hình đó?
Kina:
Rất kỳ lạ đúng không! Hơn nữa, tượng tư tế trên bức tranh cũng không giống ông Mata.
Kito:
Thật kỳ lạ!
Sau khi giao Maushiro cho Sumida, tính chất ủy thác có chút thay đổi: Tiếp tục đi sâu điều tra Đảo Tsurumi. Nghĩ đến việc từng gặp "ảo ảnh" rất giống Kama, nên tìm anh ấy hỏi trước. Hy vọng anh ấy còn trên Đảo Ritou.
Kama:
Có chuyện gì sao?
Paimon:
Ở Đảo Tsurumi chúng tôi đã gặp phải một chuyện rất khó hiểu...
Kama:
Cho nên là?
Kama:
Có quan hệ gì cũng không liên quan đến các bạn.
Kama:
Các bạn đã tìm thấy Maushiro cho Sumida đại nhân rồi, chúng ta cũng không cần phải dính líu gì với nhau nữa.
Paimon:
Ôi... lạnh lùng quá. Thực ra thì ủy thác của tiểu thư Sumida vẫn chưa xong. Cô ấy muốn chúng tôi tiếp tục điều tra chuyện của Đảo Tsurumi...
Kama:
Được, tôi hiểu rồi.
Paimon:
Haiz! Dứt khoát vậy luôn...
Kama:
"Kama"...có thể xem là tên của gia tộc. Tổ tiên của tôi đến từ Đảo Tsurumi.
Paimon:
Hết hồn! Tại sao tiểu thư Sumida lại không nói chuyện này với chúng tôi!
Nhà Lữ Hành:
Thật kinh ngạc!
Kama:
Vì tôi chưa từng nói với Sumida đại nhân.
Paimon:
Tại sao?
Kama:
Vì Sumida đại nhân chưa từng hỏi tôi. Nếu cô ấy hỏi, tôi nhất định sẽ nói. Nhưng cô ấy không hỏi, thì tôi cứ là người lái thuyền của cô ấy thôi.
Kama:
Đưa cô ấy đến Đảo Yashiori tìm nguyên liệu. Đến Liyue trộm điểm tâm về, nghe cô ấy đọc sách. Tôi thấy như vậy là tốt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Về Đảo Tsurumi...
Kama:
Tổ tiên của tôi không thể chịu nổi những chuyện ở Đảo Tsurumi, nên đã trốn ra đây...
Kama:
Họ đã chế tạo ra một chiếc thuyền nhỏ, rồi cứ men theo hướng "Lôi Điểu" xuất hiện mà đi.
Nhà Lữ Hành:
Đảo Seirai...
Kama:
Đúng vậy.
Kama:
Tổ tiên của tôi sinh sống rất lâu trên Đảo Seirai. Sau đó, Lôi Điểu hủy diệt Đảo Tsurumi. Rồi sau đó nữa, nó chết trên Đảo Seirai. Môi trường ở đó không thể sinh sống được nữa, nên chúng tôi chuyển đến Kannazuka.
Nhà Lữ Hành:
Làng Koseki và Đền Asase...
Kama:
Nghe nói Đền Asase được dựng lên để áp chế sức mạnh của Lôi Điểu. Làng Koseki được hình thành bởi những người muốn bái tế đền thần mà di cư đến Đảo Seirai.
Kama:
Gia tộc chúng tôi may mắn thoát khỏi tai họa năm xưa nên còn sống sót, sau đó chúng tôi đến làm công ở Tatarasuna. Sau đó nữa, vì quá ức chế với công việc thời đó, nên đã nghỉ việc và dọn đến Đảo Narukami sinh sống.
Kama:
Trước đây, chúng tôi từng làm kinh doanh ở Đảo Ritou nên kiếm được không ít tiền. Nhưng đến đời bố của tôi, ngoài các khoản nợ thì đã không còn gì cả.
Nhà Lữ Hành:
Bạn có vẻ nhớ rất rõ về lịch sử nhỉ...
Kama:
Mỗi một thế hệ của chúng tôi đều sẽ truyền lại cho đời sau những chuyện đã trải qua. Cứ thế mà lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Kama:
Hình như tổ tiên đời đầu lúc rời khỏi Đảo Tsurumi nói rằng đã vứt bỏ tất cả, chỉ có duy nhất lý do bản thân phải rời đi là tuyệt đối không thể nào quên.
Kama:
Trước khi bố tôi mất còn nói rằng, chúng tôi là dòng máu cuối cùng của người Tsurumi. Tuy rằng đã qua biết bao nhiêu năm, dòng máu đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Kama:
Gia tộc của tôi không hiển hách như Hiiragi, Kamisato. Những gì để lại cho tôi chỉ là một chiếc thuyền nhỏ.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao tổ tiên của bạn phải rời khỏi Đảo Tsurumi?
Kama:
Nói là lúc đó Lôi Điểu đã chọn một đứa trẻ, nên tư tế đã quyết định hiến tế đứa trẻ ấy cho Lôi Điểu.
Kama:
Sau đó, tổ tiên không thể nào chấp nhận được chuyện này nên đã bỏ đi. Vốn dĩ định đưa đứa nhỏ cùng rời đi luôn, nhưng cuối cùng hình như nó tự nguyện ở lại.
Paimon:
Có thể chuyện này đối với nó đả kích còn lớn hơn...
Nhà Lữ Hành:
Các hiện tượng bất thường ở Đảo Tsurumi...
Kama:
Chắc là địa mạch bất thường với quy mô rất lớn. Nghe nói lúc Lôi Điểu hủy diệt Đảo Tsurumi, âm thanh và ánh sáng phát ra khiến cho tổ tiên tôi ở tận Seirai vẫn còn cảm nhận được.
Paimon:
Ồ...sức mạnh của Lôi Điểu to lớn vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Có thể biến Đảo Seirai thành ra như vậy...
Kama:
Trước đây bố tôi có từng đưa tôi đi xem Đảo Tsurumi. Đến xem "cội nguồn gia tộc".
Kama:
Bên trong biển sương, sẽ xuất hiện ảo ảnh của những người trong quá khứ và những chuyện đã từng xảy ra. Đó là tế lễ sau cùng của Đảo Tsurumi, nhưng dòng thời gian bị sai lệch.
Kama:
Cuối cùng, Lôi Điểu hủy diệt Đảo Tsurumi, gây ra bão sét. Sau đó, cứ thế lặp lại.
Paimon:
Vậy... hóa ra, những người ở đó đều không đếm xỉa đến chúng tôi, là vì họ chỉ là ảo ảnh trong quá khứ thôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Thật kỳ dị.
Kama:
Nói chuyện với người trong Đảo Tsurumi không có ý nghĩa gì đâu. Những người này chỉ là hình ảnh do địa mạch bất thường tạo ra.
Kama:
Nhưng có một ngoại lệ, chính là đứa trẻ bị đem cúng tế cho Lôi Điểu năm xưa. Chắc là "Ruu" mà các bạn nhắc đến.
Paimon:
Sao lại như vậy chứ! Vậy chúng ta phải đi cứu Ruu mới được...
Kama:
Không cần lo lắng chuyện này. Đều là ảo ảnh do địa mạch tạo ra mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Thảo nào Maushiro lại biến mất...
Paimon:
Đúng là "Maushiro Âm Hồn" mà tiểu thư Sumida nói!
Paimon:
...Không đúng! Chuyện này sao cũng được. Tôi thấy, vẫn nên đi giúp Ruu mới được!
Paimon:
Dù là ảo ảnh, thì đó cũng là bạn của Paimon!
Kama:
Ừ. Tôi thì sao cũng được. Tôi không thích Đảo Tsurumi, cũng không thích những thứ như là huyết mạch, lịch sử của Đảo Tsurumi mà bố tôi nói.
Kama:
...
Kama:
Nếu tôi là Sumida đại nhân, tôi sẽ nói "Nếu có thể phá vỡ vòng lặp của biển sương mù, thì sẽ có thể kết thúc những lịch sử đó."
Nhà Lữ Hành:
"Rất đáng để viết!"
Kama:
Cười chết mất.
Paimon:
Có thấy bạn cười tí nào đâu...
Kama:
Ủa vậy hả? Tôi thấy thật sự rất thú vị.
Paimon:
Vậy, vậy sao...Tóm lại, cám ơn bạn đã nói với chúng tôi nhiều chuyện như vậy, Kama!
Kama:
Vì các bạn đã nhận ủy thác của Sumida đại nhân.
Kama:
Tôi cũng đã nói đủ nhiều rồi.
Makiri:
...Thật ngưỡng mộ Ruu
Ipe:
...
Ipe:
Đừng nói mấy lời ngu ngốc như vậy.
Makiri:
Ừm. Xin lỗi.
Ipe:
Điều làm tôi buồn hơn là, tại sao chỉ có mình tôi làm việc?
Paimon:
Là Ipe và Makiri. Hình như là đang thờ phụng Cây Cư Trú.
Paimon:
A, tôi nhớ ra rồi.
Paimon:
Họ từng nói, Cây Cư Trú là điểm mấu chốt của tế lễ. Cho nên nhất định phải thờ phụng và bảo vệ Cây Cư Trú cẩn thận.
Paimon:
Vậy thì nếu Cây Cư Trú bị phá hủy, thì tế lễ có phải sẽ không thể tiến hành nữa đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng đó là ảo ảnh của quá khứ...
Paimon:
Nếu như...cho dù là vậy, thì chúng ta cũng không thể không thử một lần xem sao.
Paimon:
Nếu như Lôi Điểu và Cây Cư Trú quan trọng như vậy đối với người Tsurumi, vậy chúng ta phải thử mới được!
Paimon:
Không phải bên trong có sức mạnh của Lôi Điểu sao? Không chừng chúng sẽ có phản ứng gì đó...
Paimon:
Có hiệu quả rồi! Chiêu này quả thật hữu dụng!
Paimon:
Chúng ta phá hủy tiếp các Cây Cư Trú còn lại đi!
Paimon:
Nhưng, chúng ta đã quen biết Ruu, vậy thì không chỉ là chuyện quá khứ được.
Paimon:
Chúng ta tiếp tục đi!
Sumida:
A, là các bạn...
Sumida:
Có tiến triển gì mới không?
Sumida:
...
Sumida:
Ừm ừm, tôi hiểu. Nếu tóm tắt một cách đơn giản thì...
Sumida:
Theo "giả định" của bạn, thời gian trong Đảo Tsurumi khác với thời gian bên ngoài. Nếu như vậy thì quả thật giống như bạn nói, đó là một địa mạch bất thường vô cùng đặc thù.
Sumida:
Địa mạch bất thường như vậy không thể nào tự nhiên sinh ra được, ừm... vậy thì đã có vật gì đó từ trên trời rơi xuống! Giống như mảnh vỡ của Đảo Thiên Không chẳng hạn.
Sumida:
Sau đó trộn lẫn với bão sét của Lôi Điểu để tạo ra hiện tượng này
Sumida:
Giả định này tôi cho 40 điểm đó. Có thể dùng, nhưng rất khó viết. Có ý tưởng nào thanh lịch hơn không...
Nhà Lữ Hành:
"Giả định" rốt cuộc là gì...
Sumida:
À, không cần quan tâm. Nó không có ý nghĩa gì đâu.
Sumida:
Ở đây nếu muốn tiếp tục thúc đẩy tình tiết... Đương nhiên là phải bỏ bớt một số giả định dư thừa. Có thể viết như vầy..."Nguyên nhân của bi kịch ở Đảo Tsurumi, quy cho cùng đều là do hiểu lầm."
Sumida:
Nếu là tôi, tôi sẽ viết như vậy.
Sumida:
Ví dụ như, tư tế và Ruu đều tưởng rằng Lôi Điểu xem trọng Ruu nên muốn dùng để cúng tế, nhưng Lôi Điểu thực ra chỉ là thích Ruu mà thôi.
Sumida:
Nếu giả định như vậy, muốn tiếp tục thúc đẩy tình tiết thì chỉ cần nghĩ cách làm sao truyền đạt ý chí của Ruu đến cho Lôi Điểu là được.
Paimon:
...
Sumida:
Tuy không thể khẳng định, nhưng bản thân nó không có vấn đề gì. Đã từng có tác phẩm bán rất chạy, dùng điểm này làm mâu thuẫn mấu chốt của câu chuyện mà viết ra mười mấy quyển đó!
Sumida:
Chỉ cần nghĩ cách liên tục chèn tình tiết vào, kéo dài hiểu lầm của hai bên, để mâu thuẫn cứ tiếp tục âm ỉ là được! Quyển sách đó...
Nhà Lữ Hành:
"Em đi xa quá ♪~♪"
Sumida:
Ờ ha, xin lỗi...
Sumida:
Nhưng mà, nếu triển khai theo cách bạn nói...Lôi Điểu đã bị tiêu diệt trên Đảo Seirai, còn Ruu chỉ là ảo ảnh của quá khứ, vậy thì chỉ còn cách dùng biện pháp diệu kỳ nào đó để diệt trừ tai họa thôi.
Sumida:
Chẹp, nếu vậy thì...khó viết lắm...có quá nhiều thứ khó mà nói rõ. Là một tác giả, tôi rất khó chấp nhận. "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù (Tên tạm)" không nên viết về câu chuyện như vậy...
Sumida:
Nhà Lữ Hành, bạn còn ý tưởng nào khác không?
Nhà Lữ Hành:
Về Kama...
Sumida:
Nói vậy là, các bạn đã gặp Kama rồi sao?
Sumida:
Sao, Kama lại là hậu thế của người Tsurumi sao...?
Sumida:
Tôi... tôi đi tìm anh ấy đây!
Paimon:
Đã xử lý hết rồi. Chắc đây là toàn bộ Cây Cư Trú rồi đó.
Paimon:
Hy vọng, có thể ngăn cản tế lễ...
Paimon:
Không biết Ruu ở đâu...
Nhà Lữ Hành:
Nếu muốn xác nhận tế lễ...
Paimon:
Đúng đó. Ruu luôn muốn chúng ta tham gia tế lễ...
Paimon:
Nếu không phải như vậy là tốt rồi...
Paimon:
Ruu! Em không sao là tốt rồi...
Ruu:
Anh Nhà Lữ Hành, Paimon...
Ruu:
Tại sao...hai người lại làm như vậy?
Paimon:
Ủa...?
Ruu:
Vốn dĩ em tưởng rằng, anh Nhà Lữ Hành và Paimon tốt bụng như vậy, lại rất lợi hại...
Ruu:
Hơn nữa, khác với những người trước đây! Hai người còn quay lại tìm em, lắng nghe em nói chuyện, em tưởng rằng tế lễ "lần này" có thể tiến hành thuận lợi...nhưng...
Paimon:
Paimon và nhà lữ hành muốn ngăn cản tế lễ! Như vậy sẽ không xảy ra chuyện này nữa.
Ruu:
Như vậy mới là không giúp được đó!
Ruu:
Khi tiến hành lần tế lễ đó, không biết đã xảy ra vấn đề gì. Vốn dĩ mọi thứ đang rất thuận lợi.
Ruu:
Nhưng em lại tỉnh dậy. Sau đó phát hiện, Đảo Tsurumi đã thành ra thế này. Mọi người đều trở nên kỳ lạ, không nhìn thấy em, cũng không nghe thấy em nói.
Ruu:
Sau đó, qua một thời gian, trên đảo lại có sấm sét, trở nên rất đáng sợ. Lúc này, chỉ có Wakukau, Oina và Autake là không có sấm sét. Nên em bèn ẩn náu ở đó, chờ đến khi hết sấm sét.
Ruu:
Nhưng sau khi hết sấm sét, sự việc lại trở lại như trước. Em lại tỉnh dậy, và mọi người lại như trước.
Ruu:
Hơn nữa, Kapatcir cũng mất tích. Ngay cả trong Núi Kanna cũng không tìm thấy cô ấy.
Ruu:
Nên em cảm thấy, nhất định là do tế lễ đã xảy ra vấn đề, làm cho Kapatcir tức giận.
Ruu:
Nên em mới tổ chức tế lễ hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả cũng vậy. Do đó, em muốn mượn sức mạnh bên ngoài.
Ruu:
Em tưởng rằng, hai người là bạn, sẽ giúp đỡ em...
Paimon:
Paimon đã rất thắc mắc...Kapatcir rốt cuộc là ai?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy.
Ruu:
À...mọi người đều gọi cô ấy là Lôi Điểu. Là thần bảo hộ của chỗ chúng em.
Ruu:
Nếu như tế lễ có thể tiến hành thuận lợi, vậy Kapatcir nhất định sẽ hài lòng. Như vậy thì mọi người đều sẽ hạnh phúc.
Ruu:
Trước đây, mỗi lần tế lễ, Kapatcir đều không thèm quan tâm tới những gì mọi người cúng tế cho cô ấy. Nhưng em khác với mọi người...
Ruu:
Cho nên, em nhất định phải khiến tế lễ có thể tiến hành thuận lợi, để mọi người trở lại bình thường, tiếp tục cuộc sống.
Ruu:
Anh Ipe và chị Makiri sẽ kết hôn, rồi Kina và Kito cũng sẽ lớn lên, trở thành nhà mạo hiểm lợi hại!
Ruu:
Nơi này trở nên tốt hơn, rồi chị Sayo sẽ trở về, anh Kama cũng sẽ trở về! Bố cũng không cần phải sợ hãi Kapatcir tức giận mà tạo sấm!
Ruu:
Sau đó, mọi người sẽ phát hiện bên ngoài biển sương mù còn có một thế giới không hề tệ, còn có những người tốt nữa...
Ruu:
Anh Nhà Lữ Hành, Paimon, tại sao hai người phải phá hoại tế lễ...
Paimon:
Vì như thế là không đúng!
Ruu:
Không phải đâu! Thế mới đúng đó! Hai người đừng quay lại đây nữa!
Ruu:
Vì qua một thời gian, ở đây sẽ lại bắt đầu có sấm sét! Rất đáng sợ!
Ruu:
Hai người mau đi đi! Em không muốn nhìn thấy hai người nữa! Huhu...
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
Chờ ở đây cũng vô ích.
Paimon:
Ừm. Bạn nói đúng.
Paimon:
Chúng ta đi đi.
Paimon:
Thật...đáng sợ!
Paimon:
May mà chạy ra được...
Paimon:
Chẳng lẽ, đây là bão sét mà Kama nói sao...
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể là do Cây Cư Trú bị phá hủy gây nên.
Paimon:
Ừm, dù sao thì bên trong Cây Cư Trú quả thật có năng lượng...!
Paimon:
Nếu có sấm sét, thì Ruu có gặp nguy hiểm không...
Paimon:
Tôi biết, nhưng...vẫn rất lo lắng.
Paimon:
Chúng ta quay về xem thử có thể tìm thấy Ruu không.
Sumida:
Tôi chỉ sẵn tiện hỏi một chút...Nếu như anh là hậu thế của người Tsurumi, hơn nữa gia tộc cũng rất quan tâm đến việc kế thừa kiến thức...
Sumida:
Kama, anh có vừa khéo biết được cách chế tạo "Maushiro" hay không?
Sumida:
Ahaha, nếu không biết thì cũng bình thường thôi, dù gì cũng là chuyện của thời xa xưa rồi...
Kama:
Tôi biết. Ông nội của tôi từng dạy tôi cách chế tạo và sử dụng.
Sumida:
Ố chá...Vậy tại sao tôi còn phải bỏ tiền mời người ngoài về nhỉ...
Sumida:
Haha. Vậy thì, về chuyện Maushiro, còn gì có thể nói tôi biết không?
Kama:
Sẽ phát ra tiếng "bưng".
Sumida:
Chuyện này... tôi biết rồi, còn gì khác không...
Kama:
Làm bằng gỗ, không có yêu cầu gì đặc biệt về chất gỗ. Như gỗ Mơ Mộng, gỗ Otogi đều được.
Kama:
Và còn...để tôi nghĩ xem. Đúng rồi, đem Maushiro do chính tay mình làm tặng cho người khác, có nghĩa là cầu hôn.
Sumida:
Ồ?!
Sumida:
Cái này hay nè, tôi sẽ viết vào tiểu thuyết!
Kama:
Hôm nay nói nhiều như vậy, tôi thấy rất mệt.
Kama:
Chúc các bạn may mắn.
Paimon:
Ruu không có ở đây...
Nhà Lữ Hành:
Có thể đang ở sâu bên trong.
Paimon:
Phải nhanh chóng tìm ra Ruu, nếu không...người Tsurumi sẽ đem Ruu đi cúng tế cho Lôi Điểu mất.
Nhà Lữ Hành:
Theo như Kama nói...
Paimon:
Ừm, tôi biết, những chuyện đang xảy ra ở Đảo Tsurumi là ảo ảnh liên tục lặp lại.
Paimon:
Nhưng nếu là vậy, Ruu cũng sẽ liên tục bị hiến cho Lôi Điểu rồi.
Paimon:
Như vậy không phải rất đáng thương sao? Cho nên chúng ta nhất định phải giúp Ruu.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xuất phát thôi.
Paimon:
Ừm.
Kama:
...Đúng vậy. Đúng như Nhà Lữ Hành nói. Tôi là hậu thế của người Tsurumi.
Sumida:
Sao không nói sớm chứ? Rõ ràng tôi đã nhiều lần ủy thác anh đưa người đến Đảo Tsurumi mà...
Kama:
Sumida đại nhân có hỏi đâu.
Sumida:
Haiz...Quả thật giống với tính cách của anh mà...
Kama:
...
Kama:
Hơn nữa, chuyện của Đảo Tsurumi cũng không khiến người ta vui vẻ.
Kama:
Bố của tôi trước lúc mất cũng cứ giữ khư khư câu chuyện về Đảo Tsurumi. Từ khi tôi còn nhỏ, đã thường dắt tôi đến Đảo Tsurumi. Đó là một nơi rất âm u, ngoài những ký ức tệ hại ra, thì chẳng còn gì cả.
Kama:
Nhưng nếu Sumida đại nhân hỏi, thì tôi sẽ nói.
Sumida:
Bạn nói đúng. Nếu tôi hỏi ý kiến của Kama với tin tưởng Kama hơn thì đã không mất công đi đường vòng như thế rồi.
Sumida:
Xin lỗi, Kama.
Kama:
Không sao.
Sumida:
Vậy thì từ góc độ một người con xa xứ của Đảo Tsurumi, anh thấy tôi nên viết như thế nào? "Giọt máu cuối cùng của Đảo Tsurumi, đi đến mảnh đất quê hương đã bị hủy diệt, và bị cuốn vào vòng xoáy thời gian"...
Sumida:
Đơn giản mà nói, anh đã nghe tiếng gọi của tổ tiên, đến với làn sương mù của Đảo Tsurumi. Lần theo tiếng Maushiro, xuyên qua màn sương, đến được buổi tế lễ của mấy ngàn năm trước...
Sumida:
Anh trở thành tổ tiên năm đó, có cùng tên với mình! Trong đó, anh đích thân trải qua ngày cuối cùng trước khi tai họa hủy diệt giáng xuống, cho đến khi sấm sét xé toạc bầu trời, sấm chớp giáng xuống đất!
Sumida:
Khi tỉnh dậy lần nữa, lại thấy quay trở về ngày hôm đó!
Sumida:
Anh thấy tôi có thể giành được giải thưởng "Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại!" không?
Nhà Lữ Hành:
Có được không đó...?
Kama:
Chẳng ra làm sao cả.
Sumida:
Ừm ừm tôi hiểu, bởi vì lịch sử của Đảo Tsurumi là tài sản quý giá nhất đối với anh. Nếu dùng câu chuyện hư cấu để bóp méo nó, thì anh đương nhiên sẽ không vui rồi. Vậy, giả sử tôi viết như vầy...
Kama:
Điều này không liên quan, lịch sử của Tsurumi không quan trọng lắm đối với tôi.
Kama:
Tôi chỉ thấy, câu chuyện này không thú vị như "Câu Chuyện Hẻm Ibis" và "Hành Trình Của Kino" mà cô đọc cho tôi nghe trước đây. Cũng không sảng khoái như cuốn "Ba Vị Quan Chức".
Sumida:
Chê thẳng mặt vậy sao...
Kama:
Xin lỗi.
Sumida:
Những lúc này không cần xin lỗi đâu. Nếu không, thân là một tác giả như tôi sẽ càng thêm đau lòng mà thôi...
Kama:
Xin lỗi, tôi không nên xin lỗi.
Sumida:
A a a! Tôi tức quá đi, nhưng tôi càng tức hơn là vì mình không thể phản bác lại những lời phê bình của Kama!
Nhà Lữ Hành:
Tiểu thư Sumida đừng bỏ cuộc...
Sumida:
Ừm, tôi biết. Tôi nhất định sẽ viết ra câu chuyện khiến Kama thấy thú vị. Kama là người đã nghe rất nhiều truyện hay, nếu anh ấy cảm thấy thú vị, vậy thì biên tập cũng sẽ thấy thú vị.
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng vậy.
Paimon:
Hửm? À...Tôi đang suy nghĩ.
Paimon:
Paimon sẽ không bỏ cuộc đâu! Tôi chỉ đang nghĩ, nói không chừng có thể thử cách mà tiểu thư Sumida nói...
Sumida:
Hử? Tôi đã nói gì...
Nhà Lữ Hành:
Có thể thử xem...
Paimon:
Nhưng Nhà Lữ Hành cũng đã nói, không được bỏ cuộc! Paimon tuyệt đối không bỏ cuộc đâu!
Paimon:
Hơn nữa, chúng ta cũng đã nói rồi, sau khi hoàn thành ủy thác của tiểu thư Sumida, chúng ta sẽ đến Nhà Hàng Kiminami ăn uống phủ phê!
Sumida:
Tuy không hiểu lắm, nhưng thấy Paimon phấn chấn như vậy thì tốt quá.
Paimon:
Hè hè, dù sao tôi cũng là Paimon trong truyền thuyết mà.
Sumida:
Vậy thì, ủy thác của tôi...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra Đảo Tsurumi.
Sumida:
Ừm, được thôi. Vậy tôi sẽ chờ tin của hai bạn.
Sumida:
Nói theo cách của Nhà Mạo Hiểm là..."Hướng về những ngôi sao và vực sâu", Nhà Lữ Hành!
Lên Đảo Tsurumi lần nữa đi, bất luận là vì ủy thác hay vì Ruu.
Kama:
Địa điểm cuối cùng.
Paimon:
Ruu!
Paimon:
Ruu! Chúng tôi đến giúp em đây!
Nhà Lữ Hành:
Ruu!
???:
Ruu...Ruu...
Paimon:
Ơ...hình như có tiếng gì đó...
Paimon:
Woa, là ma vật! Coi chừng!
Paimon:
Ủa? Là Kama...sao bạn lại ở đây?
Paimon:
Ừm, bầu trời trở nên thật kỳ lạ...
Kama:
"Lần này" Đảo Tsurumi sắp bị hủy diệt rồi. Sau đó sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Paimon:
A, là những gì mà hôm qua Kama nói...
Kama:
Nhưng tình hình lần này, xem ra còn nghiêm trọng hơn lần trước tôi đến. Có thể do các bạn đã phá hủy Cây Cư Trú.
Kama:
Đứa trẻ mà các bạn muốn giúp đỡ tên là Ruu phải không.
Kama:
Muốn phá hủy vòng lặp để giải phóng Ruu, thì đây chính là cơ hội.
Kama:
Cho nên, tôi muốn giúp các bạn.
Nhà Lữ Hành:
Là tiểu thư Sumida ủy thác bạn sao?
Kama:
Không. Là tự tôi muốn đến.
Paimon:
Sao! Kama chủ động giúp đỡ sao!
Kama:
Tôi cũng không biết tại sao. Tôi chỉ cảm thấy mình nên đến. A, đúng rồi, nói như thế này...
Kama:
"Có lẽ chỉ là do tôi cảm thấy, các bạn là người ngoài mà cũng cố gắng vào Đảo Tsurumi như vậy, nếu tôi còn khoanh tay đứng nhìn, thì thật quá vô sỉ."
Kama:
"Có lẽ tôi cảm thấy, cho dù là ảo ảnh thì cũng có tình cảm. Nếu đã có tình cảm, thì không nên chịu đau khổ trong vòng lặp liên tục như vậy."
Kama:
"Có lẽ tôi cảm thấy, nếu phá vỡ được vòng lặp của biển sương mù, giúp được Ruu, hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên, vậy thì sẽ kết thúc được "lịch sử" đã ràng buộc mình."
Paimon:
Ồ? Kama sao đột nhiên trở nên...
Nhà Lữ Hành:
Sao có thể nói hay như vậy?
Kama:
Là Sumida đại nhân nói. Sau khi tôi nói với cô ấy là tôi muốn giúp các bạn, dường như đã khơi dậy cảm hứng của cô ấy.
Kama:
Tôi không hiểu ý nghĩa của những lời này lắm, nhưng nếu Sumida đại nhân đã nói vậy, thì cứ vậy đi.
Paimon:
Quả đúng là phong cách của cô ấy...
Paimon:
Nhưng chuyện xảy ra hôm qua khiến Ruu rất tức giận, chắc Ruu không muốn nói chuyện với chúng tôi đâu...
Kama:
Tôi biết. Sumida đại nhân nói, "Theo giả thiết này, dòng máu ngàn năm"...
Nhà Lữ Hành:
Không cần lặp lại từng chữ.
Kama:
Ừm. Nếu là Kama tôi, chắc có thể nói chuyện với nó.
Paimon:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Ừm thì...
Paimon:
Quả thật rất giống với ảo ảnh Kama mà chúng tôi nhìn thấy...
Paimon:
Ruu cũng từng nói, không thể nói chuyện với những ảo ảnh đó, khiến Ruu cảm thấy rất kỳ lạ, rất lo lắng.
Paimon:
Nếu như có thể nói chuyện với Kama, có lẽ Ruu sẽ rất vui!
Paimon:
Nhưng mình nên đi đâu tìm Ruu đây...
Nhà Lữ Hành:
Trước đây Ruu từng nói...
Paimon:
A, tôi nhớ ra rồi.
Paimon:
Wakukau, Oina và Autake...Trước đây hình như Ruu nhắc đến mấy chỗ này sẽ không có sấm sét trong tình trạng hiện nay.
Nhà Lữ Hành:
Em ấy sẽ ẩn nấp ở những nơi này cho đến khi hết sấm sét.
Kama:
Vậy chúng ta hành động thôi. Bắt đầu từ Bờ Wakukau đi.
Paimon:
Hôm nay Kama tích cực ghê...
Paimon:
Kama!
Kama:
Có chuyện gì sao?
Paimon:
Có phải bạn vừa định nói "Lôi Điểu chết rồi" không?
Kama:
Đương nhiên không phải. Tôi chỉ định kể lại câu chuyện mà Sumida đại nhân đã kể cho tôi nghe.
Kama:
Bạn cho rằng tôi là loại người nào thế. Sao tôi có thể nói như vậy với một đứa trẻ như Ruu chứ!
Paimon:
Làm, làm gì có...tôi chỉ là...tôi tưởng...
Paimon:
Thôi đừng để ý chuyện này nữa! Về chuyện đưa Ruu ra khỏi Đảo Tsurumi...
Paimon:
Ruu nói em ấy không thể rời khỏi Đảo Tsurumi...
Nhà Lữ Hành:
Hoặc chính Đảo Tsurumi đã duy trì sự tồn tại của em ấy.
Paimon:
Nếu nói như vậy thì...
Paimon:
Theo những chuyện đã biết trước đây, những hiện tượng kỳ dị này của Đảo Tsurumi đều do Lôi Điểu hủy diệt Đảo Tsurumi gây nên rồi.
Paimon:
Ừm, có vẻ như chúng ta có thể theo dòng suy luận này để tìm ra giải pháp...
Nhà Lữ Hành:
Nếu dùng lông của Lôi Điểu...
Paimon:
A!
Paimon:
Tôi hiểu ý của Nhà Lữ Hành rồi. Nếu hiện tượng ở Đảo Tsurumi đều do sự bất thường của địa mạch gây ra do bị ảnh hưởng bởi sức mạnh Lôi Điểu...
Paimon:
Thì có được chiếc lông mang sức mạnh của Lôi Điểu này, không chừng sẽ có thể duy trì sự tồn tại cho Ruu...
Paimon:
Có phải suy nghĩ của chúng ta giống nhau không?
Nhà Lữ Hành:
Đại khái là thế.
Kama:
...
Kama:
Tôi cảm thấy các bạn rất hợp với Sumida đại nhân.
Paimon:
Hừm...không biết đang khen hay là đang...
Kama:
Cô ấy đã từng kể cho tôi câu chuyện về một vị thần sống trong cây lúa mì, cùng đi khắp nơi với con người...
Paimon:
Sao Kama cũng bắt đầu nói lạc đề rồi ta...
Paimon:
Dù nói thế nào đi nữa, nếu đã quyết định rồi thì chúng ta cứ thử xem, có cách cũng còn đỡ hơn không có cách mà!
Kama:
Ừm, vậy nếu các bạn không để bụng, thì tôi không đi cùng các bạn nữa.
Kama:
Tôi muốn nhân cơ hội này đi thăm nơi mà tổ tiên mình đã từng sống.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng ngoài kia sét vẫn còn đánh đấy...
Kama:
Ừm, không sao đâu, đừng lo.
Kama:
Sống ở Inazuma, ai mà chưa từng thấy qua mấy chục ngàn lần sét đánh mỗi ngày chứ.
Ruu:
...Em cứ nghĩ rằng Kapatcir đã quên chuyện này rồi chứ...
Ruu:
Còn tưởng rằng, bởi vì lần tế lễ đó không vừa ý cô ấy, tưởng rằng cô ấy không thích em...
Nhà Lữ Hành:
Em từng nói cô ấy là bạn em.
Paimon:
Bạn bè sẽ không quên những lời mà người bạn quan trọng của mình đã nói đâu!
Paimon:
Cô ấy sẽ mãi đợi em hát cho cô ấy nghe.
Ruu:
Ừm, cũng đúng.
Ruu:
Em đã từng nói sẽ hát cho cô ấy nghe.
Ruu:
Nhưng mà, lâu lắm rồi em không thấy cô ấy nữa...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
(Nên nói không nhỉ? Chuyện Lôi Điểu đã bị tiêu diệt ở Đảo Seirai...)
Paimon:
Ừm, Ruu à...
Kama:
Lôi Điểu, đã...
Nhà Lữ Hành:
Di cư lên Đảo Seirai rồi!
Paimon:
Đúng, đúng! Trước đây, không phải từng nói với em là mọi người đã từng thấy đám mây sấm sét rất lớn rất lớn và ngọn núi vỡ trên Đảo Seirai sao?
Paimon:
Đó đều là lãnh địa của Lôi Điểu! Ây da, vốn dĩ còn tính đến Đỉnh Amakumo để chiêm ngưỡng hình dáng của Lôi Điểu đại nhân nữa...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng Lôi Điểu rất bận...
Paimon:
Đúng! Hơn nữa, hơn nữa đã sinh ra rất nhiều Lôi Điểu con! Chúng bay lượn trên những tầng mây, hầu như không hề đáp xuống để mọi người ngắm nhìn!
Ruu:
Lôi Điểu con...?
Nhà Lữ Hành:
Đảo Seirai có đám mây sấm sét trông giống như vòng xoáy...
Paimon:
Đó, đó chính là lúc Kapatcir và các con chơi đùa, xoay tròn mà hình thành nên!
Kama:
...
Ruu:
Wa, thật lợi hại! Tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ nghe thôi là thấy thật tuyệt rồi!
Ruu:
Kapatcir còn lợi hại hơn em tưởng!
Nhà Lữ Hành:
Trước đây từng nói chúng ta sẽ cùng đi thám hiểm bên ngoài...
Ruu:
Ừm, em nhớ mà. Trước đây đã hẹn với anh Nhà Lữ Hành rồi, chúng ta cùng đi tham quan những nơi khác.
Nhà Lữ Hành:
Cùng đến Đảo Seirai nhé?
Paimon:
Nhưng cô ấy rất bận, chắc sẽ không gặp được cô ấy...
Ruu:
Wa! Thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Thật chứ.
Paimon:
Dù gì cũng đã hẹn rồi mà! Nhà Lữ Hành không nuốt lời đâu!
Ruu:
Được thôi!
Ruu:
Nhưng mà trước đây em cũng đã thử ra khỏi Đảo Tsurumi, nhưng không biết tại sao lần nào cũng quay trở lại...
Paimon:
Ơ? A...Quả thật có chuyện như vậy sao.
Nhà Lữ Hành:
Chắc sẽ có cách. Chúng ta thảo luận trước đã.
Paimon:
Paimon cũng có chuyện phải hỏi Kama! Ruu chờ tí nhé.
Kama:
?
Ruu:
Được thôi!
Ruu:
Mọi người trở về rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong chưa?
Ruu:
Dạ! Em có thể xuất phát bất cứ lúc nào!
Nhà Lữ Hành:
Hãy chạm vào lông của Lôi Điểu trước đã...
Ruu:
A, là để cầu may mắn phải không? Được được!
Ruu:
Vậy trên kia là...
Paimon:
Ừm, Lôi Điểu... Kapatcir ở trên bầu trời đó!
Paimon:
Lôi Điểu rất bận, không thể xuống để nghe em hát được. Nhưng nếu em hát thì cô ấy sẽ nghe được đấy!
Ruu:
Ừm.
Ruu:
Anh Nhà Lữ Hành, Paimon...
Ruu:
Thực ra em biết chứ. Em cũng đoán được chuyện của Kapatcir, và cả chuyện của mình...
Paimon:
A...
Paimon:
Ruu, mọi chuyện là thế này...
Ruu:
Nhưng không sao, quen biết mọi người là điều làm em rất vui! Hơn nữa mọi người còn đưa em ra ngoài Đảo Tsurumi nữa!
Ruu:
Trước đây em không dám nghĩ đến những chuyện này đâu, mọi người lợi hại ghê!
Ruu:
Mây trên trời, thảm cỏ màu sắc thật đặc biệt, và cả đá trên bầu trời nữa, đều là do Kapatcir làm sao? Cô ấy cũng lợi hại thật!
Ruu:
Mùi vị của bầu không khí cũng khác...em không quen lắm, nhưng nó thật sự rất kỳ diệu!
Ruu:
...
Ruu:
Tuy thời tiết bây giờ đã khác, nhưng tôi đến để hát cho ngài nghe đây, Kapatcir.
Paimon:
Cuối cùng cũng đã giải quyết được...
Paimon:
Hây da, toát hết mồ hôi rồi, mệt dễ sợ.
Nhà Lữ Hành:
Paimon có đánh đấm gì đâu.
Paimon:
Vì tôi lo cho bạn, nên tôi căng thẳng quá rồi đổ mồ hôi đó!
Ruu:
Anh Nhà Lữ Hành thật lợi hại! Lợi hại quá! Em nhìn thấy hết rồi!
Kama:
Quả thật rất lợi hại. Đúng là được mở mang tầm mắt.
Paimon:
Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc...
Paimon:
Tại sao ở đây lại có loại ma vật này nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Trước đây đã từng đánh với loài này ở Đỉnh Amakumo.
Paimon:
Ừm, đúng vậy. Tôi cũng nhớ, nhưng mà...
Paimon:
Hình như quên mất chuyện gì đó quan trọng...
Nhà Lữ Hành:
"Lông Vũ"
Paimon:
À! Đúng rồi!
Ruu:
Có liên quan gì với lông vũ sao?
Paimon:
Trước đây, chúng tôi có nhận ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, đến Đảo Seirai hỗ trợ điều tra...
Kama:
Mèo biết nói chuyện?
Ruu:
Wa! Là mèo biết nói sao!
Paimon:
Không phải, đây không phải trọng tâm!
Paimon:
Ở Đỉnh Amakumo, chúng tôi đã đánh bại ma vật giống y chang như vầy. Sau đó lấy được chiếc lông vũ đặc biệt này.
Ruu:
Ừm, thì ra lông vũ Lôi Điểu của anh Nhà Lữ Hành đến từ đây...
Kama:
Xem ra, Đỉnh Amakumo và nơi đây đều có Thực Thể Sấm Sét, chắc là đều liên quan đến Lôi Điểu.
Paimon:
Ừm, nếu là tiểu thư Sumida chắc sẽ nói...
Nhà Lữ Hành:
"Giả thiết này phức tạp quá."
Kama:
Cười chết mất.
Ruu:
Nhìn Kama đâu có cười gì đâu...
Kama:
Buồn cười thật mà.
Paimon:
Nhưng đại khái đã hiểu rõ rồi. Phải không, Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Tuy rằng cũng nắm chắc tám chín phần rồi...
Paimon:
Ừm, nhưng vẫn nên đi xác nhận lại.
Ruu:
A...đẹp quá.
Ruu:
Nếu có thể cùng ngắm nhìn cảnh tượng này với mọi người thì tốt quá rồi...
Ruu:
A, nhưng mà, cùng với anh Nhà Lữ Hành và Paimon thì em cũng rất vui!
Ruu:
Thế giới bên ngoài biển sương mù thần kỳ ghê! Thì ra bầu trời lại cao và xa như vậy.
Ruu:
Không biết nơi mà anh Kama đã đi qua là như thế nào nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta vẫn có thể đến nơi khác ngắm nhìn mà.
Paimon:
Ừm! Thế giới bên ngoài rộng lớn lắm.
Paimon:
Vả lại, trong chuyến hành trình dài sẽ còn kết bạn được với nhiều người vừa thú vị vừa tốt bụng. Chắc chắn họ cũng có thể trở thành bạn của Ruu đó!
Paimon:
Lại còn có rất nhiều món ngon nữa! Gà Nấu Hoa Ngọt nè, Đậu Hũ Hạnh Nhân nè, Thịt Nướng Mật Ong nè...
Ruu:
Wow! Gà Nấu Hoa Ngọt! Nghe là đã thấy ngon rồi!
Paimon:
Gà Nấu Hoa Ngọt! Paimon và Nhà Lữ Hành đã ăn món này rất nhiều lần trong suốt chuyến hành trình đó!
Paimon:
À đúng rồi! Paimon và Nhà Lữ Hành còn gặp một tên đánh đàn hát rong, hình như tên đó cũng rất thích âm nhạc.
Paimon:
Paimon nghĩ hai người chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau đó! Sau đó thì cùng đi biểu diễn ở quảng trường Mondstadt!
Paimon:
Hơn nữa, còn có thể đưa em cùng đi mạo hiểm nữa, Nhà Lữ Hành rất đáng tin cậy đó! Chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi, giống như Nhà Trọ Vọng Thư cao thật là cao...
Ruu:
Em hiểu rồi. Em cũng rất muốn cùng mọi người đi thăm thú khắp nơi.
Paimon:
...
Ruu:
Cám ơn anh Nhà Lữ Hành và Paimon rất nhiều.
Ruu:
Nhờ có mọi người mà em mới thực hiện được lời hứa với Kapatcir. Và...mọi người có lẽ cũng không còn mang dáng vẻ kỳ lạ nữa.
Ruu:
Em xin lỗi.
Ruu:
Rõ ràng mọi người đều là người tốt, vậy mà ban đầu em còn trách mọi người đã phá hủy cây cư trú.
Paimon:
Không sao đâu! Paimon và Nhà Lữ Hành đã trải qua rất nhiều cuộc mạo hiểm, cũng đã xảy ra nhiều hiểu lầm, sẽ không để bụng những chuyện này đâu!
Paimon:
Nếu em không muốn cùng đi với Paimon và Nhà Lữ Hành thì vẫn có nhiều người muốn chăm sóc cho em đó! Trong Đội Kỵ Sĩ Mondstadt cũng có những bé gái xấp xỉ tuổi em...
Paimon:
Cho nên, hãy rời khỏi Đảo Tsurumi với Paimon và Nhà Lữ Hành nhé Ruu...
Ruu:
Lúc chúng ta đến Đảo Seirai hát cho Kapatcir nghe, em có thể cảm nhận được một phần trong em nằm trong chiếc lông vũ của cô ấy.
Ruu:
Vì vậy, em muốn Nhà Lữ Hành và Paimon hãy mang theo chiếc lông vũ của cô ấy trong suốt chuyến hành trình.
Ruu:
Như vậy thì em sẽ có thể cùng đi khắp nơi với anh Nhà Lữ Hành và Paimon rồi. Cũng sẽ được ở cạnh Kapatcir nữa!
Ruu:
Cũng như được ngắm nhìn con người ở thế giới bên ngoài, được nghe những bài hát lạ lẫm diệu kỳ.
Paimon:
Nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Paimon.
Ruu:
Không cần lo cho em!
Ruu:
Đi khắp nơi tuy vui nhưng cũng mệt lắm...
Ruu:
Em nghỉ ngơi chút nhé, mọi người đi trước đi!
Ruu:
À đúng rồi! Nhờ mọi người cám ơn anh Kama giúp em nhé!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tạm biệt.
Ruu:
Gặp lại sau nhé, anh Nhà Lữ Hành và Paimon...
Paimon:
...
Ruu:
Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại!
Kama:
Đây là trung tâm của Đảo Tsurumi sao...
Kama:
Lần sau nên đưa Sumida đại nhân đến đây để lấy cảm hứng.
Sumida:
...Câu chuyện này, còn ly kỳ hơn nhiều so với "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù (Tên tạm)".
Sumida:
Nhưng mà, tôi đã nói đừng gọi tôi là đại nhân nữa mà. Anh luôn là người bạn quan trọng của tôi.
Kama:
Tôi biết rồi, Sumida đại nhân.
Sumida:
Thiệt tình...Nên nói là anh quá nguyên tắc, hay là...
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Sumida:
Ố chà! Là Nhà Lữ Hành trong truyền thuyết nè...
Sumida:
"Và cả Paimon trong truyền thuyết nữa!"
Paimon:
...
Sumida:
Lạ ghê, lúc này cô ấy phải xuất hiện nói như vậy mới đúng chứ. Có vẻ hơi lệch so với thiết kế nhân vật rồi...
Nhà Lữ Hành:
"Thiết kế nhân vật" là sao?
Sumida:
Cơ bản có thể hiểu là "tổng hợp giữa tạo hình, tính cách và trải nghiệm". Con người phải hành động theo thiết kế đã định, nếu không sẽ bị sai lệch.
Sumida:
Xin, xin lỗi nhé...
Kama:
Vậy thì, Ruu...
Nhà Lữ Hành:
Ruu nói rất cám ơn bạn.
Kama:
Vậy sao, tôi hiểu rồi.
Sumida:
Đã xảy ra chuyện gì? Sao hình như chỉ có mình tôi là không biết gì cả vậy?
Sumida:
Ừm...Nhưng mà, cứ đứng nói chuyện hoài cũng không hay. Chúng ta đổi sang chỗ khác đi!
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta đến Nhà Hàng Kiminami đi.
Sumida:
Được, vậy bữa này xem như tôi khao mọi người, để tác giả tương lai được ký hợp đồng với Nhà Xuất Bản Yae, người đoạt giải thưởng tương lai của "Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại!" tôi đây ra mặt đãi khách nào!
Ruu:
Đã lâu lắm rồi không ca hát, em vui quá!
Ruu:
Không biết Kapatcir đã nghe thấy tiếng hát của em chưa...
Nhà Lữ Hành:
Ừm, chắc chắn nghe được mà.
Ruu:
Vậy chúng ta trở về thôi.
Ruu:
Em muốn đưa chiếc lông vũ này về nhà của Kapatcir.
Sumida:
Paimon có muốn ăn gì không? Cứ gọi nhé, đừng khách sáo!
Sumida:
Kama cũng vậy nhé! Còn tôi thì một phần "Xiên Que Ba Vị" trước đã...
Paimon:
Phù, no quá, cảm thấy vui hơn rồi.
Paimon:
Cám ơn bạn, tiểu thư Sumida!
Sumida:
Không sao, dù sao thì thời gian này đã khiến các bạn vất vả rồi.
Sumida:
Ủy thác xem như đã hoàn thành một cách hoàn hảo, à không, phải nói là thành công vượt mong đợi...
Sumida:
Ban đầu tôi chỉ cần một cây Maushiro để làm tài liệu tham khảo cho quyển tiểu thuyết của mình.
Sumida:
Nhưng cuối cùng, với hành động kiên trì của các bạn, không những tôi lấy được Maushiro, mà còn biết được câu chuyện về biển sương mù, về người thiếu niên đã canh gác Đảo Tsurumi mấy nghìn năm kia.
Sumida:
Ừm...nếu kỹ năng viết của tôi tốt hơn, thì những câu chuyện này sẽ có thể giúp tôi thắng được giải thưởng lớn cho "Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại!" đấy!
Sumida:
Tâm tình của Kama cũng đã có chuyển biến. Những chuyện này đều quan trọng hơn việc hoàn thành "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù (Tên tạm)" nữa.
Paimon:
Chúng tôi cũng làm quen được với người bạn quan trọng...
Paimon:
Tuy tạm thời chưa có cơ hội cùng đi mạo hiểm với Ruu, nhưng em ấy đã nói chúng tôi chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
Em ấy sẽ không nuốt lời đâu.
Paimon:
Ừm! Chắc chắn là vậy, dù sao thì em ấy cũng đã cố gắng thực hiện được lời hứa xa xưa kia mà.
Paimon:
À, tiểu thư Sumida, khi nào thì tôi có thể đọc quyển "Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù" thế?
Sumida:
À, chuyện này thì...
Sumida:
Tôi quyết định sẽ tạm thời không viết nữa.
Paimon:
Ể?! Sao thế, chúng tôi khó khăn lắm mới...
Sumida:
A không, không phải vấn đề của các bạn, xin đừng hiểu lầm!
Sumida:
Tôi muốn đi một chuyến ra ngoài.
Nhà Lữ Hành:
Để lấy cảm hứng sao?
Sumida:
Lần ủy thác này đã khiến tôi hiểu ra một đạo lý rất quan trọng.
Sumida:
Trong những năm tháng đã qua, tôi chỉ sống để sáng tác.
Sumida:
Học câu cá từ Kujirai là để viết về nhân vật xem câu cá là sự nghiệp. Nhân vật này là một kiếm khách võ nghệ cao cường, ẩn cư nơi làng chài, sống một cuộc sống không tranh với đời, cho đến khi...
Nhà Lữ Hành:
Khụ khụ.
Sumida:
A, ngại quá, suýt nữa lạc đề rồi. Để miêu tả những phe phái tà ác trong bối cảnh đất nước bị cấm vận hư cấu, tôi và Kama đã thành lập một mạng lưới vận chuyển bí mật qua mặt "Cục Giám Sát Ngoại Quốc".
Nhà Lữ Hành:
...
Sumida:
Chủ yếu đều nhờ vào Kama thôi! Sau này do đã hết ý tưởng viết lách nên đã từ bỏ rồi. Mạng lưới cũng đã sụp đổ vì lý do đó.
Nhà Lữ Hành:
...
Sumida:
Tôi luôn là người như vậy. Vì không còn viết về nhân vật câu cá nữa, nên từ bỏ việc câu cá. Vì muốn viết về công việc của pháp sư nên mới đến Đền Narukami thực tập...
Sumida:
Nhưng ủy thác lần này đã khiến tôi hiểu ra rằng, tôi không nên sống, học tập, đi mạo hiểm khắp nơi chỉ vì muốn viết tiểu thuyết.
Sumida:
Mà là nên sống, học tập, mạo hiểm rồi chắt lọc những tinh hoa, câu chuyện từ đó để viết thành tiểu thuyết.
Sumida:
Kama sinh ra là huyết mạch cuối cùng của người Tsurumi, Ruu kiên trì chờ đợi trong biển sương mù bao nhiêu năm qua...
Sumida:
Các bạn cũng không phải mạo hiểm chỉ vì một câu chuyện đúng không? Trước đây sau khi nghe Katheryne kể về những sự tích mạo hiểm của các bạn, tôi đã luôn suy nghĩ...
Sumida:
Các bạn giống với Kino trong quyển "Hành Trình Của Kino" và người bạn đồng hành "Hermos" của cô ấy. Khác biệt ở chỗ, không ai viết nên câu chuyện của các bạn, mà chính các bạn vẽ ra câu chuyện cho riêng mình.
Sumida:
Một bộ đôi người ngoại quốc hiếu kỳ với bất kỳ nơi nào mà họ đi qua, có tên là Nhà Lữ Hành và Paimon! Đi qua những đất nước kỳ lạ, kết bạn với đủ loại người, bị cuốn vào những âm mưu khủng khiếp, những cuộc chiến tàn khốc. Tất cả những kinh nghiệm phiêu lưu đó đúc kết lại thành ánh vàng lấp lánh...
Sumida:
Giống như Paimon đã nói, đoạn giới thiệu của quyển sách này rất hợp với các bạn đấy.
Sumida:
Vì vậy, ngoài việc nhờ hai bạn giúp tôi thu thập tài liệu tham khảo, tôi cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về các bạn. Để tìm "hạt giống cho câu chuyện" trong tương lai.
Sumida:
Tôi cảm thấy mình đã tìm được rồi. Hạt giống của câu chuyện chính là đời sống và cuộc hành trình, chứ không phải những giả định, đại cương hay thiết kế nhân vật mà tôi câu nệ xưa nay, càng không phải là những chuyện mà ta học hỏi trải nghiệm chỉ vì mục đích trên.
Sumida:
Cho nên tôi đã quyết định, tôi sẽ dừng viết để ra ngoài trải nghiệm một chuyến hành trình.
Sumida:
Cho đến khi "câu chuyện" đâm chồi nảy lộc, và tôi sẽ...
Sumida:
Dễ dàng thắng được giải thưởng lớn cho "Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại", trở thành tác giả được ký hợp đồng của Nhà Xuất Bản Yae!
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
...
Sumida:
Kama, có muốn đi với tôi không?
Sumida:
Không có đích đến, không biết khi nào mới trở về Inazuma. Có lẽ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cũng không chừng. Nhưng cũng chính vì thế tôi càng cần có anh ở bên cạnh!
Sumida:
Nếu không muốn cũng không sao, dù sao thì ai cũng có cuộc sống của riêng mình mà...
Kama:
Tôi sao cũng được...
Kama:
À không, phải nói đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Để tôi đi với cô!
Nhà Lữ Hành:
Kama đúng là đã thay đổi rồi...
Sumida:
Ừm, tốt lắm. Vậy chúng ta xuất phát thôi!
Paimon:
Ơ, đi ngay và luôn vậy sao?!
Sumida:
Ờ thì, một chuyến hành trình chân chính phải là "xách ba lô lên và đi" ngay luôn chứ!
Paimon:
Nhưng thế này thì quá đột ngột rồi! Thôi thì tiểu thư Sumida và Kama hãy cẩn thận nhé!
Sumida:
Đừng lo! Có Kama bên cạnh thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết được thôi.
Nhà Lữ Hành:
Thượng lộ bình an.
Kama:
Ừm cám ơn. Tạm biệt.
Sumida:
Nếu có gặp lại, hi vọng sẽ gặp ở nơi giao nhau giữa mặt trời và biển cả. Đến lúc đó hãy để tôi xem thử linh hồn trong sáng và chói lóa như kim cương của bạn có vương chút bụi trần nào hay chưa!
Nhà Lữ Hành:
?
Sumida:
Đây là câu thoại nổi tiếng trong phần kết của "Thực Tập Sinh Lang Thang: Yamabuki Iro no Houroutan". Chúng ta tạm biệt nhau ở đây thôi nào, Nhà Lữ Hành, Paimon!
Ruu:
Lạ quá, rõ ràng chỉ mới đi khỏi một lúc, nhưng lại có cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu vậy...
Ruu:
Em trở về đây, nên Kapatcir cũng đã về rồi.
Ruu:
Tất cả đều trở nên đẹp đẽ hơn nhờ có mọi người. Em rất vui vì được làm bạn với mọi người, vô cùng cám ơn anh Nhà Lữ Hành và Paimon.
Ruu:
Em muốn đi khắp nơi với anh chị ghê đó!
Ruu:
Nhưng em đang rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi.
Ruu:
Mọi người đi trước đi! Em ở đây nghỉ ngơi chút đã.
Ruu:
Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Ruu:
A...đẹp quá.
Ruu:
Nếu có thể cùng ngắm nhìn cảnh tượng này với mọi người thì tốt quá rồi...
Ruu:
A, nhưng mà, cùng với anh Nhà Lữ Hành và Paimon thì em cũng rất vui!
Ruu:
Thế giới bên ngoài biển sương mù thần kỳ ghê! Thì ra bầu trời lại cao và xa như vậy.
Ruu:
Không biết nơi mà anh Kama đã đi qua là như thế nào nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta vẫn có thể đến nơi khác ngắm nhìn mà.
Paimon:
Ừm! Thế giới bên ngoài rộng lớn lắm.
Paimon:
Vả lại, trong chuyến hành trình dài sẽ còn kết bạn được với nhiều người vừa thú vị vừa tốt bụng. Chắc chắn họ cũng có thể trở thành bạn của Ruu đó!
Paimon:
Lại còn có rất nhiều món ngon nữa! Gà Nấu Hoa Ngọt nè, Đậu Hũ Hạnh Nhân nè, Thịt Nướng Mật Ong nè...
Ruu:
Wow! Gà Nấu Hoa Ngọt! Nghe là đã thấy ngon rồi!
Paimon:
Gà Nấu Hoa Ngọt! Paimon và Nhà Lữ Hành đã ăn món này rất nhiều lần trong suốt chuyến hành trình đó!
Paimon:
À đúng rồi! Paimon và Nhà Lữ Hành còn gặp một tên đánh đàn hát rong, hình như tên đó cũng rất thích âm nhạc.
Paimon:
Paimon nghĩ hai người chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau đó! Sau đó thì cùng đi biểu diễn ở quảng trường Mondstadt!
Paimon:
Hơn nữa, còn có thể đưa em cùng đi mạo hiểm nữa, Nhà Lữ Hành rất đáng tin cậy đó! Chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi, giống như Nhà Trọ Vọng Thư cao thật là cao...
Paimon:
Còn có Đền Narukami thật cao thật cao, ở đó có một cây to trông giống như một con hồ ly! Còn có Sangonomiya của Đảo Watatsumi, đẹp như trong mơ vậy...
Ruu:
Em hiểu rồi. Em cũng rất muốn cùng mọi người đi thăm thú khắp nơi.
Paimon:
...
Ruu:
Cám ơn anh Nhà Lữ Hành và Paimon rất nhiều.
Ruu:
Nhờ có mọi người mà em mới thực hiện được lời hứa với Kapatcir. Và...mọi người có lẽ cũng không còn mang dáng vẻ kỳ lạ nữa.
Ruu:
Em xin lỗi.
Ruu:
Rõ ràng mọi người đều là người tốt, vậy mà ban đầu em còn trách mọi người đã phá hủy cây cư trú.
Paimon:
Không sao đâu! Paimon và Nhà Lữ Hành đã trải qua rất nhiều cuộc mạo hiểm, cũng đã xảy ra nhiều hiểu lầm, sẽ không để bụng những chuyện này đâu!
Paimon:
Nếu em không muốn cùng đi với Paimon và Nhà Lữ Hành thì vẫn có nhiều người muốn chăm sóc cho em đó! Trong Đội Kỵ Sĩ Mondstadt cũng có những bé gái xấp xỉ tuổi em...
Paimon:
Cho nên, hãy rời khỏi Đảo Tsurumi với Paimon và Nhà Lữ Hành nhé Ruu...
Ruu:
Lúc chúng ta đến Đảo Seirai hát cho Kapatcir nghe, em có thể cảm nhận được một phần trong em nằm trong chiếc lông vũ của cô ấy.
Ruu:
Vì vậy, em muốn Nhà Lữ Hành và Paimon hãy mang theo chiếc lông vũ của cô ấy trong suốt chuyến hành trình.
Ruu:
Như vậy thì em sẽ có thể cùng đi khắp nơi với anh Nhà Lữ Hành và Paimon rồi. Cũng sẽ được ở cạnh Kapatcir nữa!
Ruu:
Cũng như được ngắm nhìn con người ở thế giới bên ngoài, được nghe những bài hát lạ lẫm diệu kỳ.
Paimon:
Nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Paimon.
Ruu:
Không cần lo cho em!
Ruu:
Đi khắp nơi tuy vui nhưng cũng mệt lắm...
Ruu:
Em nghỉ ngơi chút nhé, mọi người đi trước đi!
Ruu:
À đúng rồi! Nhờ mọi người cám ơn anh Kama giúp em nhé!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tạm biệt.
Ruu:
Gặp lại sau nhé, anh Nhà Lữ Hành và Paimon...
Paimon:
...
Ruu:
Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại!
Ruu:
Nhà Lữ Hành, Paimon, không phải em đã nói đừng đến đây nữa sao...
Nhà Lữ Hành:
Em không sao là được rồi.
Ruu:
Nơi này nguy hiểm lắm! Có sét đánh đấy! Lỡ như bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị thương! Hơn nữa không biết vì sao mà sét lần này lại đáng sợ hơn trước đây nữa...
Ruu:
Chắc chắn là vì mọi người đã làm tổn hại Cây Cư Trú...sao mọi người trở về đây thế...hu hu...
Paimon:
Ruu...
Ruu:
Kama...?
Kama:
"Anh về rồi."
Ruu:
Anh Kama...anh thật sự đã về rồi sao?
Paimon:
Ể?! Chẳng lẽ Kama cũng là...ảo ảnh sao?
Kama:
A, Sumida đại nhân dạy tôi nói thế đấy.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
Lừa gạt là chuyện không tốt đâu.
Kama:
Ừm. Xin lỗi.
Kama:
Kama mà em biết sau khi rời khỏi Đảo Tsurumi đã sống một cuộc đời sung túc. Điều nuối tiếc lớn nhất chính là không thể giúp đỡ em.
Kama:
Anh là hậu duệ của ông ấy. Anh và Nhà Lữ Hành, Paimon đến để giúp em.
Ruu:
Hậu duệ...anh là con trai của anh Kama sao?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ là còn xa hơn nữa...
Ruu:
Em không hiểu...hậu duệ? Anh Kama đã mất rồi sao?
Paimon:
Thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi...
Ruu:
...
Ruu:
Sau khi anh Kama rời khỏi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ruu:
Em đã chờ rất lâu rất lâu, cho đến khi Đảo Tsurumi trở thành như thế này cũng không thấy anh ấy và chị Sayo trở về nên rất lo lắng...
Kama:
Anh có biết một chút về chuyện của Kama. Nếu em muốn nghe thì anh sẽ kể.
Ruu:
Em muốn nghe.
Ruu:
Thì ra bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy...
Ruu:
Hơn nữa thế giới bên ngoài biển sương mù lại rộng lớn vậy sao, có nhiều người vậy sao...
Nhà Lữ Hành:
Đảo Tsurumi luôn không thay đổi mới là chuyện sai trái.
Paimon:
Ừm, vì vậy mà mọi người muốn giúp.
Ruu:
Giúp...
Ruu:
Nhưng rõ ràng mọi người đã phá hủy Cây Cư Trú, khiến Kapatcir giận dữ...
Ruu:
Nếu tế lễ có thể tiến hành thuận lợi, để cô ấy chấp nhận em, chấp nhận việc cúng tế của chúng ta, vậy tất cả sẽ trở nên tốt đẹp...
Nhà Lữ Hành:
Chưa chắc Lôi Điểu muốn như vậy...
Ruu:
Nhưng sao anh biết được, anh còn chưa thấy Kapatcir bao giờ.
Ruu:
Cô ấy đã rất lâu rất lâu chưa về rồi, chắc chắn là đã rất tức giận...
Nhà Lữ Hành:
Không thể khẳng định, nhưng...
Paimon:
Ừm, chúng ta phải thử xem.
Paimon:
Nơi này có chắc sẽ không bị sét đánh không!
Paimon:
Nhưng cũng không thấy Ruu...
Paimon:
Ruu!
Paimon:
Em đang ở đâu vậy, chúng tôi đến giúp em này!
Paimon:
...Hình như không có ở đây...
Kama:
Ừ.
Kama:
Ahhhh...
Paimon:
Không phải không phải, phải là "Ruu, anh là Kama, em ở đâu" mới đúng!
Kama:
Ruu, anh là Kama, em ở đâu...
Kama:
...
Paimon:
Ừm...không có phản ứng gì. Sốt ruột quá...
Paimon:
Nhưng vì sao nơi này lại không có sét đánh vậy?
Nhà Lữ Hành:
Nếu chính "Lôi Điểu" đã hủy diệt Đảo Tsurumi...
Paimon:
A, "lông vũ" lúc trước!
Paimon:
Đúng là nên thử xem sao, nếu Ruu đã nói đó là lông của Lôi Điểu thì có thể sẽ có phản ứng gì đó...
Paimon:
A, bay mất rồi...
Paimon:
Chuyện gì thế nhỉ? Tôi sắp lo lắng đến chết rồi đây...
Nhà Lữ Hành:
Hình như đã rơi vào ký ức của Lôi Điểu.
Paimon:
Ơ? Lôi Điểu...là Lôi Điểu đã hủy diệt Đảo Tsurumi sao?
Paimon:
Nếu là vậy, thì...
Kama:
Giống hệt với giả thiết của Sumida đại nhân. Ý chí của Lôi Điểu cũng sẽ tái hiện.
Kama:
Vậy âm thanh trong trận chiến vừa nãy...
Nhà Lữ Hành:
Là ảo giác sao?
Paimon:
Không đâu, Paimon cũng nghe thấy âm thanh đó!
Paimon:
Làm người ta tò mò ghê, giống như là đang tìm ai đó vậy...
Paimon:
Nhưng mà, quay lại vấn đề, thật sự đã có phản ứng với "lông vũ" đó kìa.
Kama:
Vừa nãy thấy các bạn cầm một chiếc lông kỳ lạ. Nó đến từ đâu thế?
Paimon:
Sự việc là thế này...
Kama:
Ra là vậy. Lông vũ của Lôi Điểu là gốc rễ của Maushiro này, có thể triệu hồi linh hồn...
Kama:
Khi ông nội dạy tôi làm Maushiro đã kể những truyền thuyết này cho tôi biết.
Paimon:
Thì ra bạn biết làm Maushiro à! Vậy ngay từ đầu bạn cứ làm cho Sumida đại nhân...à không đúng, Sumida tiểu thư không phải được rồi sao?
Kama:
Vì Sumida đại nhân không nhờ tôi. Nhưng nếu sau này có cơ hội giúp cô ấy thì tôi sẽ chủ động đề nghị.
Paimon:
Cho dù thế nào thì tiếp theo nên làm sao đây nhỉ? Hướng mà chiếc lông đó bay đi khác với hướng của Bãi Biển Oina, Lãnh Địa Autake...
Nhà Lữ Hành:
Tình hình của Đảo Tsurumi rất nguy hiểm...
Kama:
Hơn nữa, thời gian của chúng ta có hạn. Sau khi sét đánh xong, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Paimon:
Cũng đúng...Chuyện phương hướng của lông vũ để nghiên cứu sau đi. Đến "nơi không có sét đánh" khác tìm Ruu đã.
Paimon:
Vậy chúng ta mau đến Bãi Biển Oina nào!
Paimon:
Chỉ cần có thể nói chuyện với em ấy là có cơ hội rồi!
Paimon:
Đây là gì vậy...trông giống lông vũ nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
(Chạm vào lông vũ.)
Paimon:
A, cẩn thận...
Paimon:
...Nhà Lữ Hành, Nhà Lữ Hành!
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Paimon:
Dọa chết tôi rồi, vừa nãy bạn đột nhiên cứng đờ cả người đó...
Paimon:
Lông vũ này giống với cái lúc trước đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Chạm vào lông vũ.)
Paimon:
Tôi sẽ coi chừng thật cẩn thận, đừng lo...
Paimon:
Ruu!
Paimon:
Ma vật đã bị chúng tôi đánh đuổi rồi!
Paimon:
A. Nhà Lữ Hành, bạn về rồi!
Paimon:
Lần này cũng bay mất rồi.
Paimon:
Ruu hình như cũng không có ở đây...
Nhà Lữ Hành:
Mục tiêu của lông vũ hình như là ngọn núi ở giữa quần đảo.
Paimon:
Kama có hiểu gì về ngọn núi đó không?
Kama:
Núi Kanna à, đó là nơi dừng chân của Lôi Điểu.
Kama:
Thực ra là một hang động ở trên cao. Khi Lôi Điểu từ trong núi bay ra giống hệt như sao băng màu tím, có thể nhìn thấy ngay cả trong màn sương mù.
Paimon:
Lúc trước có nghe người Tsurumi nói, chính Lôi Điểu đã gieo rắc màn sương mù này để bảo vệ Đảo Tsurumi...
Paimon:
Ơ? Bạn đang nói gì vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Kể lại ký ức của bạn khi chạm vào Lông Vũ.)
Paimon:
...Tức là sương mù không phải do Lôi Điểu tạo ra sao?
Kama:
Xem ra tổ tiên tôi đã nhầm rồi.
Paimon:
Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì ở nơi không thấy được mặt trời và mặt trăng này thì thứ duy nhất mà họ nhìn thấy chính là nguồn sáng phát ra từ Lôi Điểu...
Nhà Lữ Hành:
Nói đến tổ tiên của bạn...
Paimon:
A! Đúng rồi, trước đây chúng tôi đã nhìn thấy một người cổ đại trông giống "Kama" ở đây.
Paimon:
Chuyện lúc đó là như thế này...
Nhà Lữ Hành:
(Kể về "Kama" và "Sayo" trước đây.)
Paimon:
...Là vậy đó. Quan hệ giữa họ và Ruu xem ra rất tốt.
Kama:
Có lẽ đúng là tổ tiên của tôi rồi.
Paimon:
Vậy sau khi rời khỏi Đảo Tsurumi, Kama cổ đại đã nhìn thấy Sayo rồi sao?
Kama:
Không thấy ghi chép nào nói về việc này.
Paimon:
Vậy sao...
Kama:
Tiếp theo chúng ta đi đâu?
Paimon:
Đương nhiên là tiếp tục tìm Ruu rồi. Nơi còn lại chính là...
Nhà Lữ Hành:
Lãnh Địa Autake.
Paimon:
Ừm! Cũng là nơi chúng ta đã từng đi qua.
Paimon:
Vậy chúng ta xuất phát đi!
???:
Đúng là điệu nhạc thú vị. Một con người nhỏ bé như ngươi, lại không sợ mưa bão và sấm sét ư?
Ruu:
Ơ...? Đây là...lúc em nhìn thấy Kapatcir lần đầu tiên...
Ruu:
Người trong tộc đều nói, tôi là đứa bé có thể hóa giải lôi điện, biến giông tố thành mưa lành.
Paimon:
Rõ ràng hơn so với trước đây...là vì có Ruu ở đây sao?
Ruu:
Vì rất ngại hát trong thôn, nên tôi chạy ra đây để tập.
Ruu:
Ngài có thích không? Hi hi...
???:
Trước khi các ngươi học được cách tạo lửa, thì cơn bão sấm sét đã đi cùng ta quét qua đại dương. Ta chỉ cần dang rộng đôi cánh là sẽ có mãng xà với tia sét tím xé toang mây mù. Ta chỉ cần kêu vang, sẽ tự có sấm chớp gây chấn động biển sâu và lòng đất.
???:
Ta đã từng nghe tiếng hát của cây cối, của mây đen và mưa dầm, tiếng ngâm nga xa xăm của rồng xanh nơi phương bắc, cũng như nghe thấy nhịp điệu run rẩy của những loài côn trùng, của cáo và thỏ khi ta đáp xuống đất.
???:
Nhưng tiếng hát của ngươi rất đặc biệt. Nó khác với tiếng hát của heo rừng, của cá và Wen Kamuy.
Ruu:
Phức tạp quá, tôi không hiểu...
Ruu:
Nhưng nghe có vẻ là thích nhỉ?
???:
Không biết. Ta chỉ biết ta chưa từng được nghe bài hát nào như vậy.
Ruu:
Vậy, khi ngài lại đến cùng mưa chớp, tôi sẽ hát bài khác cho ngài nghe!
???:
Sinh mệnh của các ngươi nhỏ bé và yếu ớt đến nực cười. Không chừng khi ta nhớ đến chuyện này thì ngươi đã chết rồi cũng nên. Nhưng nếu không có gì thay đổi, ta sẽ cho phép ngươi hát cho ta nghe.
Ruu:
Ngài nói chuyện khó hiểu thật...
Ruu:
Đúng rồi, tôi là Ruu! Ngài tên gì? Tuy người trong thôn đều gọi ngài là Lôi Điểu đại nhân, nhưng chắc ngài cũng phải có tên chứ nhỉ?
???:
Tên?
Ruu:
Tức là, tôi phải gọi ngài thế nào? Ngài nghĩ xem, nếu tôi muốn hát cho ngài nghe thì phải làm thế nào để gọi ngài?
???:
Ta không biết. Trước đây cô ấy từng đặt tên cho ta, nhưng ta quên rồi. Ta không cần thứ này, cũng chưa từng có kẻ nào dám gọi ta!
Ruu:
Ừm vậy thì...cha...ông Mata cũng vừa dạy tôi một số từ mới trong Văn Tự Ishine, để tôi đặt cho ngài một cái tên nhé!
Ruu:
Ừm...có lẽ cái này hợp đây!
Ruu:
Sau đó, em đã đặt tên cho cô ấy là Kanna Kapatcir...
Ruu:
Gọi ngài là "Kanna Kapatcir" nhé!
Kapatcir:
...Chả hiểu nó là gì. Nhưng, ta không có ý kiến.
Ruu:
Thế thì quyết định vậy nhé! Tôi phải về rồi, nếu không người lớn sẽ lo lắng. Lần sau tôi sẽ hát cho ngài nghe.
Kapatcir:
Nói không chừng ta sẽ quên ngay đấy, "Ruu".
Ruu:
Tôi sẽ không quên đâu! Tạm biệt nhé!
Ruu:
Được ra ngoài rồi, vui quá đi!
Paimon:
A, bay mất rồi...
Kama:
Bay về núi Kanna rồi...
Ruu:
Đó là...ký ức của Kapatcir sao?
Paimon:
Dù sao cũng là tên mà em đặt cho Lôi Điểu đó.
Ruu:
Và cô ấy cũng luôn ghi nhớ lời hứa mà em hứa sẽ hát cho cô ấy...
Ruu:
Nhưng...nhưng, nếu vậy thì sao mọi người lại trở thành thế này? Vì sao thôn làng lại trở nên thế này?
Ruu:
Chẳng lẽ lý do khiến Kapatcir giận dữ không phải vì chuyện tế lễ sao?
Nhà Lữ Hành:
Lôi Điểu nổi giận có lẽ không phải vì nguyên nhân này...
Kama:
Thì ra là vậy, em đã hiểu rồi.
Kama:
Vậy thì tiếp theo, chúng ta nên đến núi Kanna.
Ruu:
Nhưng mà đó là thánh địa, chúng ta không thể vào được...
Ruu:
Hơn nữa, anh Nhà Lữ Hành và Paimon đã đến ba lần rồi, nhưng mọi việc vẫn chưa chuyển biến tốt...
Nhà Lữ Hành:
Em đã từng nói với anh, "lần thứ 3 định mệnh".
Nhà Lữ Hành:
"Điều may mắn phải xảy ra 3 lần thì điềm may thực sự mới xuất hiện."
Paimon:
"Làm việc gì cũng phải gặp khó khăn 3 lần, đến lần thứ 4 mới thành công."
Paimon:
...Vì vậy! Phải nói là "lần thứ 4 định mệnh" mới đúng!
Ruu:
Haiz...đúng là có câu nói này...
Kama:
Ừm. Nhà Lữ Hành và Paimon đã gặp khó khăn 3 lần rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đã gặp khó khăn 3 lần rồi.
Ruu:
...
Ruu:
Ừm, em tin mọi người.
Ruu:
Vả lại, nếu anh Kama...à, hậu duệ của anh Kama cũng đã trở lại, thì chắc sẽ có chuyện tốt thôi...
Ruu:
Nhưng nếu không có điều tốt lành nào xảy ra thì em sẽ rất giận đấy!
Kama:
Ừm. Xuất phát thôi!
Kapatcir:
...Nếu các người đã để bài hát độc nhất ấy hóa thành máu chảy vào mảnh đất này...
Kapatcir:
Vậy thì, cho đến khi "Kanna Kapatcir" ta nghe thấy tiếng hát của người đó... tiếng hát của Ruu, mảnh đất này sẽ phải chịu tai kiếp vĩnh viễn...
Paimon:
Chuyện là vậy đấy.
Ruu:
Cái gì, em còn tưởng là...