arrow_back Genshin Impact: задания
Trăng Thu Soi Sáng II

Bốn Bề Vang Danh Năm Vị Đủ Đầy


Bốn Bề Vang Danh Năm Vị Đủ Đầy
Cuộc thi sắp bắt đầu, bạn và Paimon đến Vạn Dân Đường tìm Xiangling...
Paimon:
Xiangling, chúng tôi đến rồi!
Xiangling:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Các bạn nghe gì chưa? Tôi đã thuận lợi vượt qua vòng loại của cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài rồi!
Paimon:
Thật sao?! Tuyệt quá!
Xiangling:
Hihi, làm đại mà cũng qua được...à à hảo hán không nhắc chuyện cũ, hôm nay tôi còn có chuyện phải nhờ các bạn đây.
Xiangling:
Tôi đã làm thử một món, muốn nhờ mọi người thử và cho tôi ý kiến. Nhà Lữ Hành, bạn nếm thử trước đi?
Nhà Lữ Hành:
Thật không may, trước khi đến đây chúng tôi đã ăn no rồi.
Paimon:
À...À đúng đúng! Với lại tôi hay ăn đồ bạn nấu, có thể sẽ không khách quan. Để chắc chắn, tốt hơn hết bạn nên tìm thêm người để thử.
Xiangling:
Ý kiến hay! Tôi nghĩ xem...Ừm, người đầu tiên tôi muốn mời nếm thử là chị Beidou.
Paimon:
Beidou luôn mang lại cho người khác cảm giác đáng tin cậy, vậy thì mau đi tìm cô ấy đi!
Xiangling:
Bây giờ chắc chị Beidou đang ở bến tàu. Tôi bỏ thức ăn vào hộp rồi chúng ta cùng đến đó nhé.
Paimon:
Tìm được rồi, Beidou và Xinyan đang ở cùng nhau.
Xiangling:
Chị Beidou, Xinyan, có làm phiền hai người không?
Beidou:
Xiangling? Đến đúng lúc lắm, vừa nhắc đến luôn đó.
Xinyan:
Chị Beidou nói, khi nào rảnh thì chúng ta cùng lên thuyền chơi, các anh em đều rất nhớ chúng ta!
Paimon:
Quan hệ của mọi người có vẻ tốt nhỉ.
Xiangling:
Đúng vậy đúng vậy, chị Beidou và Xinyan đều là khách quen của tôi, thỉnh thoảng tôi hay lên thuyền của chị Beidou phụ bếp, Xinyan cũng nói muốn lên thuyền biểu diễn!
Xinyan:
Những bản nhạc hay nên được chia sẻ với mọi người, nếu các bạn rảnh thì cùng đến chơi nhé!
Xiangling:
Đúng rồi, em đã vào được vòng chung kết cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài lần này, em có làm vài món ăn chuẩn bị cho cuộc thi, có thể nhờ mọi người nếm thử và cho em ý kiến được không?
Beidou:
Được chứ, vừa hay có mồi nhắm.
Xinyan:
Đang đói lắm rồi đây, cho thử với!
Xinyan:
Ôi ôi! Gà xào thập cẩm ngon quá!
Beidou:
Có món ngon như vậy dùng làm đồ nhắm, mình đúng là số hưởng mà, hahaha.
Paimon:
Bạn có thấy họ rất vui tính không...
Nhà Lữ Hành:
Nên làm bạn với những người như vậy.
Beidou:
Nhưng mà ở đây có tất cả ba món, Gà Xào Thập Cẩm, Món Nào Nào, Tôm Pha Lê, hương vị tổng thể thật tươi mát.
Paimon:
Ừm, có thể dùng từ tươi mát để diễn tả ba món này sao?
Beidou:
Những người cả ngày lênh đênh trên biển như tôi không có nhiều lựa chọn, những ngày đi xa bờ, đến thức ăn cũng phải tiết kiệm.
Beidou:
Cho nên vừa về đến đất liền là muốn ăn ngay những món đậm đà.
Paimon:
Khẩu vị của Beidou và tiểu thư Ningguang đúng là khác nhau hoàn toàn!
Xinyan:
Đúng vậy! Khẩu vị của chị Beidou khá giống tôi và Xiangling.
Beidou:
Ningguang...Đừng nhắc đến cô gái đó nữa, haiz.
Beidou:
Khẩu vị của tôi quá khác cô ấy, không ăn chung được đâu.
Paimon:
Nhưng lần trước thấy hai người nói chuyện, cảm giác quan hệ giữa hai người rất tốt mà.
Beidou:
Thế lực ngang nhau cũng là một kiểu cân bằng. Mặc dù tôi cũng không có gì để nói về món bắp cải luộc của cô ấy.
Xinyan:
Em hiểu em hiểu! Bắp cải luộc nhìn thì đẹp nhưng thực ra ăn chán lắm. Chẳng như một số món, vừa cho vào miệng đã có cảm giác bùng nổ!
Xiangling:
Xinyan, bạn cũng thấy mấy món này thanh đạm sao?
Xiangling:
So với thanh đạm, tôi thấy...vẫn còn thiếu chút tiết tấu.
Beidou:
Đúng vậy, những món này đẹp thì đẹp đó, nhưng để dự thi thì vẫn thiếu chút khí thế.
Paimon:
Tiết tấu? Khí thế? Nấu ăn cũng cần những thứ này sao?
Xiangling:
Tiết tấu...Khí thế...
Xinyan:
Tiết tấu thì chắc chắn Xiangling hiểu. Nhưng tôi chỉ giỏi âm nhạc, còn nấu ăn thì thua xa cô ấy. Ý kiến của tôi bạn nghe thôi là được...
Xiangling:
Không không, Xinyan và chị Beidou nói không sai, tiết tấu...Khí thế! Đúng, là như vậy!
Xiangling:
Lúc vào bếp tôi cũng đang nghĩ, mặc dù là sự kết hợp mới, nhưng hình như vẫn thiếu thứ gì đó dứt khoát...cảm giác như còn thiếu một bước nữa thì mới đến nơi đến chốn!
Paimon:
Hình như cô ấy rất có cảm hứng, nhưng nấu ăn và âm nhạc thực sự có điểm chung sao?
Nhà Lữ Hành:
Giống điểm chung của tôi và Paimon đó.
Paimon:
Ôi! Không hiểu gì cả, cứ cảm thấy như bị bắt nạt ấy!
Xiangling:
Được rồi, tôi biết cách thay đổi rồi.
Paimon:
Ừm ừm, có vẻ thuận lợi nhỉ!
Xinyan:
Mạnh dạn thử đi! Bạn lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ giành được giải nhất. Cả cảng Liyue này làm gì có đầu bếp nào giỏi hơn bạn chứ! Đúng không chị Beidou?
Beidou:
Nói thế nào thì Xiangling cũng là đầu bếp danh tiếng mà chị xem trọng nhất, trong thiên hạ có mấy người được Beidou đây yêu thích đâu.
Xiangling:
Hihi...Em sẽ cố gắng, cảm ơn mọi người!
Beidou:
Vậy em làm việc của em đi, chị và Xinyan lên thuyền một chút.
Paimon:
Xiangling, những người bạn vừa tìm khẩu vị đều khá mặn, không sao chứ? Có cần tìm thêm một người có khẩu vị thanh đạm để hỏi không?
Xiangling:
Nói cũng phải, chị Beidou đồ chiên xào nhiều dầu, Xinyan có thể ăn cay...Ừm, đúng là phải hỏi thêm.
Paimon:
Người thích thanh đạm... Nhà Lữ Hành, bạn có đề xuất nào không?
Paimon:
Ai vậy ai vậy?
Nhà Lữ Hành:
Bạn cũng biết đó, đậu hũ hạnh nhân...
Paimon:
Đúng ha, là người đó, vậy chúng ta lại phải đến Nhà Trọ Vọng Thư sao?
Xiangling:
Cái gì cái gì, ai cơ?
Paimon:
Một người lần trước suýt nữa bạn gặp được!
Nhà Lữ Hành:
Không cần đến Nhà Trọ Vọng Thư.
Paimon:
Hở...?
Paimon:
A!Tôi nhớ ra rồi, hình như anh ta từng nói, chỉ cần gọi tên thì anh ta sẽ tới.
Paimon:
Nhưng mà...Gọi như vậy thật sự có thể nghe thấy sao? Hay là, chúng ta tìm một nơi vắng vẻ để thử đi.
Paimon:
Được, ba người chúng ta lần lượt hô nào!
Xiangling:
Hả? Tôi nữa sao?
Paimon:
Để tôi trước cho, khụ khụ!
Paimon:
Xiao!!!
Xiangling:
Hình như không có phản ứng gì cả...
Paimon:
Để tôi thử lần nữa, Xiao!!!
Paimon:
...
Paimon:
Không phải chứ, chẳng lẽ Xiao không chịu đến đây?
Xiangling:
Người đó nói là chỉ cần các bạn gọi thì anh ấy sẽ đến sao?
Paimon:
Ừm, hình như...không phải chúng tôi, mà là người nào đó trong chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi.
Xiangling:
Vậy à, vậy thì bạn thử là được rồi. Paimon thật là, cứ thích hóng hớt thôi.
Paimon:
Hu hu...được được...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Xiao, bạn có ở đó không?
???:
Chuyện gì?
Xiangling:
Ối ối!
Paimon:
Đến thật rồi kìa!
Xiao:
Bạn gọi tên tôi đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ bạn đến thật...
Xiao:
Tôi đã hứa là sẽ làm được.
Paimon:
Chớp mắt một cái đã xuất hiện rồi, không hổ danh là tiên nhân...
Xiangling:
Đúng là tiên nhân! À, anh là Xiao phải không? Xin chào, tôi là người đã nhờ Nhà Lữ Hành gọi anh đến đây đó. Tôi tên Xiangling, là đầu bếp.
Xiangling:
Tôi đã được vào chung kết cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài lần này, trước khi thi đấu đã làm một vài món ăn, muốn mời các thực khách đến ăn thử.
Xiao:
Thực khách...tôi cũng được tính sao?
Xiangling:
Ừm! Nhà Lữ Hành nói anh thường ăn thanh đạm, đúng là người mà tôi muốn tìm. Nếu có thể tôi muốn mời anh nếm thử món của tôi rồi cho ý kiến.
Xiao:
...
Xiao:
Nếu là yêu cầu của bạn thì...được thôi.
Xiangling:
Tuyệt quá!
Xiao:
...
Paimon:
Thế, thế nào? Ăn được chứ? Đừng miễn cưỡng nha!
Xiao:
...Hương vị rất tuyệt.
Xiangling:
A...thật, thật ư?
Xiangling:
Ôi trời ơi, tiên nhân khen món tôi làm rất ngon nè...cha tôi mà biết chắc sẽ khóc ngất mất!
Xiao:
Bạn lành nghề như vậy, làm tôi nhớ đến một đầu bếp.
Xiao:
Người đó có thể làm ra những món ăn chạm được tới linh hồn, bạn cũng thế. Đều là những người tài giỏi.
Paimon:
Người mà Xiao nói đến có phải là Yanxiao không nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ chính là Yanxiao đấy!
Xiao:
Nếu phải nói...thì đối với tôi, hai món ăn kèm này vị hơi đậm một chút. Nếu điều chỉnh lại thì sẽ trở nên hoàn thiện hơn nhiều.
Xiao:
Chỉ là ý kiến cá nhân thôi...đừng quá để tâm. Có muốn tham khảo hay không tùy vào bạn.
Xiangling:
Ừm ừm, món ăn kèm...tôi nhớ rồi.
Xiangling:
Cám ơn tiên nhân, rất vui được quen biết anh!
Xiao:
Vậy tôi về trước.
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn bạn.
Xiao:
Gặp lại sau.
Paimon:
Không ngờ Xiao đến thật!
Paimon:
Bây giờ chúng ta gọi tiếp thì Xiao có xuất hiện không nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Paimon, không được làm vậy.
Paimon:
Tôi đùa thôi mà...
Xiangling:
Nhà Lữ Hành, Paimon, qua hai lần thử món thì tôi đã có ý tưởng rồi!
Paimon:
Vậy thì tốt, không uổng công chúng tôi tìm ba người.
Xiangling:
Nhân lúc đang có cảm hứng, tôi về trước thử lại nhé, cám ơn các bạn nhiều lắm!
Xiangling:
Đúng rồi, trận chung kết sẽ tổ chức ở Ngọc Kinh Đài, nhớ đến xem đó!
Paimon:
Ừm, bạn cũng cố lên nhé!
Nhà Lữ Hành:
Mã đáo thành công!
Xiangling:
Hi hi, chắc chắn rồi!
Paimon:
Hình như bạn ấy đang bận, miệng vẫn còn lẩm bẩm...
Xiangling:
Ừm...Gà Cay Thơm Mềm, Khấu Tam Tư, Tôm Pha Lê...
Paimon:
Đây là những món bạn ấy muốn làm sao? Nghe là thấy đói rồi....Путешественник, tôi muốn ăn, làm cho tôi ăn đi!
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, được rồi...
Paimon:
Nhưng bạn biết làm những món này không? Đừng có nói chúng biết bạn chứ bạn không biết chúng à nha! Hừ hừ...
Paimon:
Hay là xem thử xung quanh có bán công thức không!
Ningguang:
Không biết năm nay hai tuyển thủ tài năng hơn người sẽ mang đến cho chúng ta những món ăn như thế nào.
Yanfei:
Chào mừng mọi người đến với vòng chung kết của cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài ở Liyue kỳ này, tôi là Yanfei - được ban tổ chức mời đến phụ trách việc làm chứng kiêm MC cho cuộc thi này!
Paimon:
Là Yanfei! Bạn ấy cũng đến kìa!
Yanfei:
Cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài lần này do Thất Tinh Liyue tổ chức, và do nhiều đơn vị đảm nhận, chia làm hai vòng là vòng dự tuyển và vòng chung kết.
Yanfei:
Các tuyển thủ đến từ khắp nơi ở Liyue trước hết sẽ bước vào vòng dự tuyển, mỗi người sẽ trổ hết tài năng, cuối cùng chọn ra hai người xuất sắc nhất để vào vòng chung kết hôm nay.
Yanfei:
Lát nữa đây vòng chung kết sẽ diễn ra ở nơi này, ngay trước mặt các vị!
Yanfei:
Là một người làm chứng, tôi xin đại diện cho ban tổ chức cũng như toàn thể người dân Liyue thực hiện xác nhận tính công bằng trong trận chung kết này.
Yanfei:
Tiếp theo xin được phép giới thiệu ban giám khảo của chúng ta, bao gồm các giám khảo trên hội trường và các giám khảo bên dưới, ba vị giám khảo trên đây lần lượt là...
Yanfei:
Thiên Quyền - Ningguang!
Yanfei:
Ngọc Hành - Keqing!
Yanfei:
Cùng với Nhà Ẩm Thực Đầy Kinh Nghiệm - Chú Tian!
Yanfei:
Ngoài ba vị này, ban tổ chức sẽ chọn ra mười người trong số khán giả dưới đây để nếm thử tay nghề của các tuyển thủ, đồng thời tiến hành bỏ phiếu.
Yanfei:
Cũng tức là, trên dưới hội trường tổng cộng có 13 vị giám khảo, 13 lá phiếu hợp lệ sẽ lần lượt bầu chọn cho hai tuyển thủ của chúng ta. Ai là người có số phiếu cao hơn sẽ trở thành quán quân của ngày hôm nay!
Paimon:
Woa, ra dáng ghê cơ!
Yanfei:
Sau đây chính là lúc hai tuyển thủ được mọi người mong đợi bước vào hội trường! Xin mời hai vị!
Yanfei:
Người đứng bên trái là tuyển thủ tham gia thi đấu lần này, hạt giống đến từ Địch Hoa Châu - với biệt danh dao băm thần tốc, múa dao hoa mắt - Yanxiao!
Yanxiao:
Chào mọi người...
Paimon:
Woa, Yanxiao cũng vào chung kết rồi! Nhưng sao trông anh ấy căng thẳng thế...
Nhà Lữ Hành:
Dù sao cũng là sự kiện lớn.
Paimon:
Yanxiaooo! Hãy thể hiện thật tốt nào, anh là niềm kiêu hãnh của bà chủ và chưởng quỹ đó!
Yanxiao:
A?! Ừ, ừ...!
Yanfei:
Người đứng bên phải là tuyển thủ đến từ Liyue thuộc phái thực lực - nữ hoàng bếp, Xiangling!
Yanfei:
Và cả người trợ giúp bí ẩn của cô ấy, không biết là ai!
Paimon:
Là Guoba kìa!
Xiangling:
Chào mọi người! Tôi sẽ cố gắng!
Yanfei:
Hai vị tuyển thủ xin hãy tuyên thệ cùng tôi: Là tuyển thủ bước vào vòng chung kết cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài, tôi sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành cuộc thi một cách công bằng.
Xiangling:
Là tuyển thủ bước vào vòng chung kết cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài, tôi sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành cuộc thi một cách công bằng.
Yanxiao:
Ừm...Là tuyển thủ bước vào vòng chung kết cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài, tôi sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành cuộc thi một cách công bằng.
Yanfei:
Và tôi cũng sẽ làm chứng cho trận chung kết này trên nguyên tắc công bằng công chính công khai.
Yanfei:
Tiếp theo, xin mời giám khảo Ningguang tuyên bố chủ đề trận quyết đấu ở vòng chung kết hôm nay!
Ningguang:
Cám ơn mọi người đã dành thời gian đến với vòng chung kết Vua Bếp Tranh Tài, tôi là Thiên Quyền - Ningguang.
Ningguang:
Tôi đại diện cho ban tổ chức đưa ra từ khóa cho nguyên liệu của phần thi này: "Thủy Thổ Giao Thoa".
Paimon:
"Sơn Hà Ẩm Thực", "Thủy Thổ Giao Thoa"...rất hợp với chủ đề của Lễ Trục Nguyệt lần này.
Paimon:
Vừa có đất vừa có nước, có vẻ sâu sắc đó.
Ningguang:
Quy tắc rất đơn giản, thắng làm vua. Món ăn thi đấu có thể do các giám khảo bình chọn, cũng có thể dùng bản lĩnh của mình để lấy lòng mọi người ở hội trường.
Ningguang:
Tôi rất kỳ vọng vào biểu hiện của hai bạn.
Yanfei:
Thời gian nấu là một giờ, hai bên sử dụng các loại nguyên liệu mà ban tổ chức cung cấp để hoàn thành món ăn của mình. Không có vấn đề gì chứ?
Yanfei:
Tôi xin tuyên bố, vòng chung kết cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài Liyue - BẮT ĐẦU!
Paimon:
Hãy cho mọi người biết sự lợi hại của bạn nào!
Nhà Lữ Hành:
Xiangling! Cố lên!
Xiangling:
Nhà Lữ Hành, Paimon!
Xiangling:
Hi hi...cám ơn hai bạn đã đến xem tôi thi đấu. Yên tâm đi, tôi sẽ cố hết sức làm ra món ngon nhất!
Yanfei:
Ơ? Xin chờ một chút, hình như trận đấu xảy ra chuyện gì khiến mọi người kinh ngạc!
Yanfei:
Người trợ giúp bí ẩn mà Xiangling đưa đi cùng hình như qua giúp đối thủ rồi! Ban giám khảo, xin hỏi chuyện này có hợp lý không!
Yanfei:
Mặc dù đã biết trước người trợ giúp bí ẩn này là cộng sự của Xiangling, ban giám khảo cũng biết họ là một đôi ăn ý, nhưng tình huống này rốt cuộc là...!
Ningguang:
Tôi không phản đối. Vả lại, cái người gọi là trợ giúp đó cũng không có động thái gì.
Chú Tian:
Ha ha...giới trẻ cạnh tranh nhau luôn rất sôi động, ông già như tôi đây chỉ ngồi xem thôi.
Keqing:
Khụ...để tôi giải thích cho rõ vậy.
Keqing:
Trước khi trận chung kết bắt đầu, ban tổ chức đã điều tra hai ứng viên tham gia, xác định cách thức và hành vi tham gia của hai bên đều hợp lệ.
Keqing:
Xiangling là một đầu bếp vô cùng xuất sắc, người trợ giúp bên cạnh thực ra cũng là cộng sự và là người nhà của Xiangling.
Keqing:
Món ăn của Xiangling đều do cô ấy tự tay làm, chỉ thỉnh thoảng nhờ người nhóm lửa thôi. Với tài nghệ bếp núc của Xiangling thì dùng người nhóm lửa cũng không khác gì dùng củi để nhóm lửa cả.
Keqing:
Tôi hiểu nỗi lo lắng của các vị ngồi ở đây. Việc xuất hiện của một người trợ giúp đứng bên cạnh cổ vũ cho Xiangling quả thực có hơi đột ngột.
Keqing:
Nhưng vào lúc này cũng đổi hướng qua ứng viên Yanxiao, cổ vũ cho Yanxiao, chứng tỏ rằng người trợ giúp này rất công bằng. Nếu đã cổ vũ tinh thần cho phe mình thì cũng cổ vũ luôn cho đối thủ.
Xiangling:
Đúng thế! Guoba không phải người ngoài, Guoba chỉ thích xem người ta nấu nướng thôi! Tôi nghĩ chắc nó muốn giúp Yanxiao bớt căng thẳng nên mới qua đó.
Xiangling:
Tôi có thể đảm bảo với các vị, Guoba sẽ không gây rối cuộc thi đâu. Hoặc có thể nói là...nếu Yanxiao không thể phát huy như bình thường thì mới là tổn thất cho trận chung kết này!
Xiangling:
Tôi đã từng ăn món của Yanxiao ở Nhà Trọ Vọng Thư rồi, anh ấy là một đầu bếp cực kỳ tài giỏi, tôi hi vọng có thể phân rõ thắng thua với anh ấy một cách chân chính.
Ningguang:
Thì ra là vậy...thú vị đấy. Chú Tian, chú thấy sao?
Chú Tian:
Không có ý kiến, hai người họ có tinh thần thi đấu công bằng như vậy thật khiến tôi khâm phục.
Yanfei:
Ban tổ chức và ban giám khảo đều đã nói rõ! Cuộc thi tiếp tục!
Xiangling:
Yanxiao, anh không sao chứ?
Yanxiao:
Tôi, tôi cũng không biết vì sao lại căng thẳng thế...haiz! Bạn xem tay tôi run đến nỗi...
Xiangling:
Thả lỏng nào, tôi cũng đã gặp tình trạng này rồi, để tôi chỉ anh! Anh lẩm nhẩm mấy bài vè trong miệng hoặc là nghĩ về cha mình xem!
Yanxiao:
Cha? Sao cụ thể vậy...
Xiangling:
Vì tôi sẽ nghĩ về cha mình.
Guoba:
♪~♪~
Yanxiao:
Ồ...thế thì tôi nghĩ về mẹ là được...à đúng rồi, bạn mau nấu món của bạn đi, tôi không sao đâu, đừng vì tôi mà làm lỡ cuộc thi của bạn.
Xiangling:
Không đâu. Tôi đã làm xong rồi.
Yanxiao:
Hả?! Vậy thì tôi không thể thua được!
Xiangling:
Đúng đúng, đúng là khí thế này! Anh không phải rất giỏi sao? Thể hiện bản lĩnh đi nào, món lần trước anh làm ngon lắm đó!
Yanxiao:
Tôi...đúng, tôi có thể làm được!
Yanxiao:
Xiangling, còn cả bạn nữa...khụ...cám ơn các bạn, tôi bắt tay làm đây!
Guoba:
♪!
Yanfei:
Hết giờ!
Yanfei:
Hai ứng viên đã hoàn thành món của mình. Tiếp theo mời hai bạn mang món ăn đến chỗ ngồi của ban giám khảo để họ bình phẩm nào.
Yanfei:
Theo thứ tự hoàn thành, trước hết mời Xiangling giới thiệu về món của bạn ấy trước!
Xiangling:
Món của tôi là...
Xiangling:
Món chính "Gà Cay Thơm Mềm", món ăn kèm "Khấu Tam Tư", điểm tâm "Tôm Pha Lê".
Xiangling:
Chủ đề của món ăn là "Thủy Thổ Giao Thoa", bao gồm cả hai khu vực lớn đất liền và biển cả, nguyên liệu được chọn là thịt rừng, thịt gia cầm, tôm cá.
Xiangling:
Món chính của tôi, Gà Cay Thơm Mềm, là sự kết hợp của thịt gia cầm và ớt, Ớt Tuyệt Vân mọc ở giữa núi, là tinh hoa núi rừng, thịt gia cầm lại là món quà trời ban.
Xiangling:
Nguyên liệu của Khấu Tam Tư cũng là thịt gia cầm, ngoài ra còn thêm vào giăm bông và măng nữa. Cùng là hương vị của núi rừng, cay và tươi, nóng và lạnh, hai thứ đan xen, có thể kết hợp hoàn hảo với Gà Cay.
Xiangling:
Còn về món Tôm Pha Lê, nguyên liệu chính là gạo, tôm nõn và cà rốt. Lớp vỏ mỏng trong suốt bao bọc lấy cà rốt và tôm nõn nguyên con, ăn vào vừa giòn vừa non mềm.
Xiangling:
Tôm là món quà của biển, được gói chặt bởi lớp vỏ làm từ gạo, chính là sự dung hợp của đất và biển, tạo nên mùi vị ngon ngọt. Để nó làm khúc vĩ thanh cho cả bữa ăn thật không còn gì thích hợp hơn đó.
Yanfei:
Đúng là một phần dự thi tuyệt vời. Tiếp theo đến lượt Yanxiao, mời phát biểu!
Yanxiao:
Món của tôi là...
Yanxiao:
"Tiên Nhảy Tường", "Rau Trộn Bạc Hà", "Tôm Viên Tơ Vàng".
Yanxiao:
Cũng như Xiangling đã nói, đất và nước, chính là biển cả và đất liền. Chim và thú rừng, cá và tôm, nguyên liệu tôi dùng cũng nằm trong phạm vi này.
Yanxiao:
Tiên Nhảy Tường là món ăn nổi tiếng của Liyue, là đầu bếp của Nhà Trọ Vọng Thư, tôi luôn xem đây là món ăn chủ chốt.
Yanxiao:
Món này đòi hỏi tay nghề khéo léo, sử dụng nguyên liệu tinh tế, dùng giăm bông, cua, tôm tươi và nhung tùng xông khói. Nó chính là món ăn chủ đạo, thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với công việc và cuộc thi này.
Yanxiao:
Món ăn kèm Rau Trộn Bạc Hà này vừa thanh vừa ngọt mát, hòa quyện khéo léo với hương nồng đậm của Tiên Nhảy Tường.
Yanxiao:
Tôm Viên Tơ Vàng lại là một món kinh điển được mọi người yêu thích, sau khi uống bát canh đậm đà thì ăn một viên tôm... sảng khoái hết chỗ nói!
Paimon:
Hu woaaa...xa vậy cũng ngửi thấy mùi thơm rồi, tôi điên mất...
Yanfei:
Mời ban giám khảo bắt đầu dùng thử!
Keqing:
Vô cùng xuất sắc. Món ăn của hai bên đều đã dồn hết tâm tư vào, vừa khéo léo vừa thơm ngon. Tôi muốn ăn thêm viên tôm nữa...à không phải! Muốn thử thêm tay nghề của hai bên nữa.
Chú Tian:
Ý tưởng của Xiangling rất thú vị, dám dùng rau trộn để làm món chủ đạo, thật sự can đảm.
Chú Tian:
Món Gà Cay Thơm Mềm cực kỳ độc đáo. Tuy là món nguội nhưng ớt lại được xào qua, bên trong vẫn còn hơi ấm. Bỏ vào miệng có vị cay và nóng, trong cái nóng lại cảm nhận được độ giòn, cay cay của tiêu, tuyệt vời!
Ningguang:
Tiên Nhảy Tường ngon đến mức khó mà diễn tả bằng lời, Khấu Tam Tư mặn vừa phải, vị thanh tao, cũng là món ăn thượng hạng. Ừm...tuyệt vời!
Yanfei:
Ba vị giám khảo xin hãy suy nghĩ kỹ rồi ghi lại sự lựa chọn của mình!
Yanfei:
Ngoài ra, các giám khảo bên ngoài do ban tổ chức tuyển chọn cũng đang tham gia đánh giá. Mời các vị hân hạnh được thử món tiến hành phán đoán và bỏ phiếu nào!
Paimon:
Đáng ghét, sao không chọn trúng chúng ta chứ! Vì sao họ không mời tôi làm giám khảo vậy?
Paimon:
Tôi rất kiên trì và thành thạo trong việc ăn uống, bỏ lỡ tôi là tổn thất của họ đó! Hu hu...
Nhà Lữ Hành:
Bình tĩnh nào Paimon...về tôi làm cho bạn ăn.
Paimon:
Hi hi...trên đời này tuy có rất nhiều đầu bếp, làm được rất nhiều món ngon, nhưng chỉ có bạn là người đối xử với tôi tốt nhất thôi!
Yanfei:
Đã để các vị chờ lâu rồi! Việc bỏ phiếu kiểm phiếu đã hoàn thành, kết quả đã đưa đến chỗ của tiểu thư Ningguang.
Yanfei:
Xin mời tiểu thư Ningguang tuyên bố kết quả chung kết cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài Liyue lần này!
Ningguang:
Tôi xin tuyên bố, quán quân của chung kết cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài Liyue lần này là...
Yanxiao:
Ừm...
Xiangling:
Ừm ừm...
Paimon:
Ahhhh...
Ningguang:
Tuyển thủ Xiangling giành chiến thắng trong gang tấc nhờ nhỉnh hơn một phiếu bầu.
Xiangling:
Wao!!
Paimon:
Ây ây ây sít sao vậy à?!
Nhà Lữ Hành:
Yanxiao cũng giỏi nấu ăn đó.
Yanxiao:
Quả nhiên...haiz, tôi biết ngay mà.
Yanfei:
Sau một hồi thi đấu cam go, đã tìm được quán quân của kỳ này! Tuyển thủ Xiangling của Liyue, đã chiến thắng tuyển thủ Yanxiao từ Địch Hoa Châu trong gang tấc nhờ hơn một phiếu bầu!
Yanfei:
Tuy đã phân rõ thắng thua nhưng số phiếu của hai vị lại suýt soát nhau, có thể thấy ai cũng đều là đầu bếp xuất sắc được lòng mọi người! Cám ơn các bạn đã cống hiến nhiệt tình!
Yanfei:
Xin cám ơn sự quan tâm và theo dõi của các vị khán giả, các vị đồng hương Liyue. Với tư cách là người làm chứng, tôi tuyên bố kết quả cuộc thi là công bằng và có hiệu lực, Vua Bếp Tranh Tài kỳ này xin được khép lại một cách hoàn hảo!
Ningguang:
Cám ơn các bạn đã tham gia, hẹn gặp lại lần sau.
Yanfei:
Mời mọi người trật tự rời khỏi và đừng quên đồ của mình nhé!
Paimon:
Chúng ta cũng qua đó xem thử đi!
Xiangling:
Yanxiao, lần này tôi thắng rồi. Nhưng tôi có thể ăn thử món mà bạn làm không?
Yanxiao:
Được chứ, tôi cũng thử món của bạn nhé!
Yanxiao:
Woa...đúng là mỹ vị nhân gian, tôi thua tâm phục khẩu phục.
Xiangling:
Ưmmm...món Tiên Nhảy Tường này ngon thật, tươi đến mức tôi muốn chảy nước mắt rồi...
Yanxiao:
Ha ha, bạn thích nó chứng tỏ bạn là một đầu bếp giỏi biết thưởng thức đó!
Xiangling:
Không không! Nhà tôi cũng là quán ăn nên tôi hiểu rất rõ...mọi người xem ẩm thực là trời, văn hóa ẩm thực tồn tại là nhờ thực khách. Đừng bao giờ coi thường những món ăn dân gian!
Guoba:
♪
Yanxiao:
Hi, tôi nghe người ta nói bạn là một người có nhiều ý tưởng kỳ lạ, món ăn làm ra đều rất độc đáo, không ngờ cũng là một nhà kinh doanh tiệm ăn kỳ cựu. Đúng là cao thủ đường phố.
Xiangling:
Không phải bạn cũng thế sao! Đầu bếp của nhà trọ luôn yêu thương thực khách, chả trách sao lại có thể làm ra được những món ngon như thế.
Yanxiao:
Bạn đúng là một đối thủ xứng tầm. Chờ có cơ hội chúng ta lại so tài đi!
Xiangling:
Được! Cuộc thi lần sau chúng ta đều phải lợi hại hơn bây giờ nhé!
Yanxiao:
Được thôi, nhất ngôn cửu đỉnh!
Xiangling:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Chờ lâu không! Các bạn đã ăn món vừa nãy chưa?
Paimon:
Tức quá đi mà! Đừng nhắc chuyện này nữa!
Xiangling:
Ha ha ha, sao không chọn trúng các bạn được nhỉ? Không sao không sao, đừng giận nào, về tôi làm cho các bạn ăn.
Paimon:
Thật sao? Hay quá!
Xiangling:
À đúng rồi, phía ban tổ chức vừa bảo tôi và Yanxiao đi đăng ký địa chỉ nhận hàng, nghe nói họ đã chuẩn bị một bộ nguyên liệu cao cấp và tiền thưởng, sẽ chuyển đến tận nhà. Tôi phải đi một chút!
Xiangling:
Lát nữa đến tìm các bạn sau nhé!
Paimon:
Đi mất rồi, xem cô ấy vui vẻ chưa kìa, như vậy quá tuyệt rồi!
Paimon:
À, vừa nãy Keqing đã cùng đi với tiểu thư Ningguang rồi, chắc là xử lý các thủ tục liên quan của cuộc thi. Tìm bạn ấy hỏi về chuyện của tượng thần đi!
Paimon:
Keqing! Bạn có ở đây không!
Keqing:
Các bạn đến rồi à.
Paimon:
Ơ? Sao trông bạn có vẻ đang có tâm sự thế?
Nhà Lữ Hành:
(Keqing hình như đang nghĩ gì đó...)
Keqing:
...
Keqing:
Nhà Lữ Hành, tôi gặp một chuyện rắc rối.
Keqing:
Lần thi đấu này tôi đã bỏ phiếu cho Yanxiao.
Paimon:
Keqing đang buồn phiền vì không thể bỏ phiếu cho Xiangling sao?
Keqing:
Không, làm giám khảo phải công bằng, phiếu này tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới ra quyết định, không hề hối hận.
Keqing:
Xiangling là bạn của tôi, về tình về lý thì tôi nên nói chuyện này cho bạn ấy biết.
Keqing:
Nhưng bạn biết đó, suy nghĩ của tôi chỉ đại diện cho lập trường cá nhân, Xiangling là tuyển thủ thi đấu, chưa chắc đã hiểu được tôi. Tôi lại không giỏi ứng phó với người có tính cách này...haiz, thật sự rất khó mở lời.
Paimon:
Tôi thấy không sao đâu, không cần ngụy biện gì cả, Xiangling không phải là người chấp nhặt những chuyện này. Vả lại, cuối cùng bạn ấy cũng đã thắng rồi mà!
Xiangling:
Các bạn ở đây sao, làm tôi tìm cả buổi đấy!
Keqing:
Xiangling, có chuyện này...muốn nói với bạn.
Xiangling:
Hử? Sao thế?
Keqing:
Ông tôi đã từng nói, "Nếu thi đấu ẩm thực, thì phải nghe theo con tim", tức là, nếu thi đấu ẩm thực thì phải bỏ phiếu cho bên nào thực sự cuốn hút mình. Chuyện này phải xuất phát từ tâm, không bị các nhân tố khác ảnh hưởng.
Keqing:
Đương nhiên lời của ông cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân, nhưng tôi lại cảm thấy ông nói rất có lý...
Keqing:
Vì vậy...tuy tôi là bạn của bạn, nhưng lại bỏ phiếu cho món Tiên Nhảy Tường đó của Yanxiao...
Nhà Lữ Hành:
Là vì món Tôm Viên Tơ Vàng sao?
Xiangling:
Ồ...
Keqing:
Đúng, đúng vậy, sao thế! Tôi thích ăn Tôm Viên Tơ Vàng không được sao!
Nhà Lữ Hành:
Không dám không dám.
Xiangling:
Trông dáng vẻ nghiêm túc của bạn tôi còn tưởng là chuyện gì chứ! Không sao đâu, tôi không hề để bụng chút nào cả!
Keqing:
Ơ?
Xiangling:
Keqing chỉ bỏ phiếu cho bên mình chọn, hoàn toàn không sao mà, vốn dĩ đã phải như thế, nếu không thì cuộc thi chẳng phải sẽ không công bằng sao?
Xiangling:
Ừm...bạn cố ý nói cho tôi chuyện này, vì lo rằng nó sẽ khiến bạn trở thành người bạn không tốt sao?
Keqing:
Khụ khụ khụ...! Sao thế được chứ...
Xiangling:
Ây, tôi nói rồi mà, tôi rất thích cái tính nghiêm túc này của bạn. Vì những ý kiến không kiên định sẽ không có ý nghĩa gì với tôi trong lúc này cả.
Xiangling:
Tìm kiếm sự an ủi dễ chịu là việc mà người mới thường làm, nhưng tôi đã không còn là chiếu mới từ lâu rồi. Kể từ lúc này, những món mà tôi phải làm, con đường mà tôi phải đi đều sẽ gian nan hơn rất nhiều, vì thế mà tôi rất cần người bạn như bạn đó.
Xiangling:
Còn Keqing bạn, nhiều lúc không cần phải quá trách nhiệm như thế. Bạn là Thất Tinh, cũng là chính bản thân bạn, khi đi chung với bạn bè thì không cần phải chu toàn tất cả mọi mặt đâu.
Xiangling:
Bạn có biết tiểu thư Ningguang là như vậy không? Chị Beidou nói với tôi nhiều lần rồi, chị ấy và Ningguang rất thân, hai người họ còn chơi cờ trên thuyền nữa.
Xiangling:
Ningguang dám chơi dám chịu lắm, không phách lối và cũng không kiêng nể thân phận đâu! Bạn học hỏi thử xem, hãy thả lỏng vào những lúc nên thả lỏng nhé!
Keqing:
Nhà Lữ Hành...Xiangling...
Keqing:
Đúng, đúng, không thể cứ đứng ngây ra ở đây được, chúng ta còn phải đi xem tình hình của Tượng Thần Bếp nữa!
Paimon:
Ơ, suýt nữa thì quên mất, mau đi xem thử nào!
Paimon:
Kỳ lạ, sao tảng đá không thay đổi gì nhỉ?
Xiangling:
Sao lại thế được...rõ ràng thi đấu khí thế như vậy...
Paimon:
Chẳng lẽ trận đấu đó không thể đánh thức Tượng Thần Bếp sao?
Keqing:
...
Keqing:
Xem ra...không có duyên rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn còn thời gian, đừng vội.
Paimon:
Đúng thế, dù sao cũng đã tốn rất nhiều thời gian, cũng không ngại chờ thêm một chút.
Paimon:
Phải không Xiangling?
Xiangling:
Ừm! Vẫn còn thời gian, chờ thêm vậy, chúng tôi sẽ bên cạnh bạn.
Xiangling:
À Keqing, tôi có tin tốt muốn nói với bạn, đã có manh mối về công thức mà trước kia bạn nói rồi đó!
Xiangling:
Trước cuộc thi, đại sư phụ đã đến và bổ sung chữ trên công thức cho tôi, bây giờ tôi có thể làm món này rồi.
Xiangling:
Tôi sẽ tìm chỗ làm cho bạn ăn ngay, chờ tôi nhé!
Keqing:
Xiangling...
Xiangling:
Đúng rồi, Nhà Lữ Hành cũng đi cùng nhé, được không?
Paimon:
Ơ? Xiangling vừa chiến thắng Yanxiao là muốn khiêu chiến chúng tôi rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Nhân cơ hội này tôi cũng nói rõ vậy.
Nhà Lữ Hành:
Thật ra tôi cũng là thần bếp đấy.
Xiangling:
Đâu có!
Xiangling:
Không phải bạn rất thích sưu tầm công thức sao? Tôi thấy bạn ngao du khắp nơi, có lẽ rất cần đến món này, nên mới chia sẻ với bạn.
Paimon:
Thì ra là vậy, chúng ta nghĩ xấu cho người ta rồi...
Nhà Lữ Hành:
Xiangling đúng là đầu bếp vĩ đại.
Xiangling:
Ha? Bây giờ cũng biết nịnh nọt rồi sao!
Keqing:
Hì...
Keqing:
...Nhìn tôi làm gì? Không phải muốn nấu nướng sao, mau đi đi.
Paimon:
Chúng tôi về rồi!
Xiangling:
Phần của tôi và Nhà Lữ Hành đều đã hoàn thành rồi, nào, ăn ngay cho nóng đi!
Keqing:
Vậy thì tôi không khách sáo.
Keqing:
...
Keqing:
...?!
Paimon:
Sao thế? Sao mặt kỳ thế?
Keqing:
...Tôi...
Keqing:
(Đây chính là...mùi vị đó!)
Nhà Lữ Hành:
Keqing...?
Keqing:
...Thất lễ quá.
Keqing:
Xiangling, Nhà Lữ Hành, cám ơn mọi người, đây đúng là mùi vị mà tôi muốn.
Keqing:
Mùi vị ngon tuyệt, hơn nữa...không thể tưởng tượng được, tôi có vẻ như...đã trở về với thời gian sống với ông nội.
Xiangling:
Thật sao? Hay quá!
Xiangling:
Lúc nãy không kịp nói, thực ra lúc đại sư phụ bổ sung công thức xong, thì tôi đã phát hiện món này tôi đã biết làm từ trước rồi.
Paimon:
Ý của bạn là...không có công thức cũng biết làm sao?
Xiangling:
Ừ. Cha đã dạy tôi cách làm món này rồi.
Paimon:
Nhưng món này chẳng phải do Keqing thấy được trong bút ký của ông nội bạn ấy sao?
Keqing:
Tôi nghĩ có thể ông nội không phải tác giả của công thức này.
Keqing:
Ông tôi là ông trùm bất động sản nổi tiếng ở Liyue, và cũng là một học giả. Ông ấy cực kỳ thích sưu tầm sách cổ, hiểu rất rõ nhiều nền văn hóa truyền thống đã thất truyền của Liyue.
Keqing:
Lúc nhỏ tôi thường theo ông đến thư phòng đọc sách, xem rất nhiều điển tịch, còn thảo luận với ông rốt cuộc Nham Vương Đế Quân có thực sự tồn tại hay không, những cổ thư này có đáng tin hay không...
Keqing:
Ông nói: "Sách chỉ là nhịp cầu đưa chúng ta đi vào lịch sử. Còn những điều mà con hỏi chính là việc mà hậu bối như chúng ta phải đi tìm hiểu và phán đoán."
Keqing:
Sau khi ông nội qua đời, tôi trưởng thành và trở thành một trong những thành viên của Thất Tinh. Kể từ lúc đó, quan điểm về Nham Vương Đế Quân cũng chuyển từ truyền thuyết sang hiện thực.
Keqing:
Đối với tôi thì danh hiệu Nham Vương Đế Quân này có mối liên kết với ông nội. Khi nhìn thấy tên của Đế Quân tôi sẽ nhớ về ông...nhớ về những quyển bút ký đó trong thư phòng.
Keqing:
Công thức này do tôi sao chép lại từ bút ký của ông. Là một món ăn cổ xưa mà ông muốn phục chế. Đáng tiếc lúc đó công thức không hoàn thiện nên ông nội chưa bao giờ làm thành công.
Keqing:
Mỗi lần ông làm thử món này đều sẽ bảo tôi ăn thử lúc còn nóng...ôi nhớ làm sao, chính là mùi vị này.
Paimon:
Món ăn cổ xưa? Món này có lịch sử lâu đời vậy sao?
Xiangling:
Cha tôi cũng học từ cha của ông ấy, nghe nói món này đã truyền từ đời này sang đời khác, đã lưu truyền từ rất lâu trong gia đình chúng tôi.
Xiangling:
Nhà chúng tôi gọi nó là Bánh Ngô Thịt Cay! Là món ăn dân gian, vừa tiện vừa dễ mang theo, rất thích hợp để dùng trong những cuộc hành trình.
Guoba:
♪~♪~
Xiangling:
Ha ha, nhìn thấy Guoba mới nhớ, vào ngày gặp Guoba, tôi đã làm món này đó!
Keqing:
Gặp Guoba?
Xiangling:
Ừm, tôi và Guoba đã gặp nhau trong một hang núi! Hôm đó tôi vào hang trú mưa, thấy có một bàn thờ, bèn đặt Bánh Ngô Thịt Cay thường đem theo bên người lên đó...
Xiangling:
Sau đó tôi ngủ mất, lúc tỉnh dậy thì phát hiện Guoba đã ăn hết Bánh Ngô Thịt Cay. Từ lúc đó nó cứ đi theo tôi, trở thành người nhà của tôi.
Paimon:
Này! Đừng lo nói chuyện nữa, mọi người xem tảng đá kia đi...!
Paimon:
Nổ rồi sao?!
Keqing:
Đây, đây là...?!
Nhà Lữ Hành:
Đây không phải là Guoba sao?
Xiangling:
Guoba?! Sao lại là bạn!
Guoba:
♪?
Bình Lão Lão:
Xem ra các cháu đã ăn Bánh Ngô Thịt Cay rồi.
Xiangling:
Đại sư phụ!
Paimon:
Bình Lão Lão! Mau, mau xem thử, tượng thần bếp này trông như Guoba vậy!
Bình Lão Lão:
Ha ha, đúng thế. Guoba chính là thần bếp mà các cháu muốn tìm - "Ma Thần Bếp".
Paimon:
Guoba...Guoba là ma thần?!!
Guoba:
♪~
Bình Lão Lão:
Các cháu hỏi bà có phải đủ náo nhiệt sẽ có thể đánh thức thần bếp không. Bà phải nói là phải, cũng như không phải.
Bình Lão Lão:
Thần bếp xưa nay là một vị thần gần gũi với con người, hành động theo tâm nguyện của con người. Đối với thần bếp thì tâm nguyện và tâm huyết là hai điều khác nhau.
Bình Lão Lão:
Tâm huyết là kỹ thuật, là tài năng, là kinh nghiệm. Chỉ có tâm nguyện mới là đại diện cho sức mạnh thuần túy nhất trong lòng mỗi người.
Bình Lão Lão:
Vua Bếp Tranh Tài tất nhiên là đặc sắc, nhưng tâm huyết lại nhiều hơn tâm nguyện. Và nó không đủ để đánh thức Tượng Thần Bếp ngủ say.
Bình Lão Lão:
Còn khi Keqing ăn món đó, tâm nguyện trong lòng được vẹn tròn. Ngoài câu trả lời thì Keqing còn có được một thứ quan trọng hơn, đó là những hồi ức đẹp đẽ, có thể khiến Keqing cảm thấy như đang đứng đó cùng với ông của mình.
Bình Lão Lão:
Sức mạnh bộc phát từ việc tâm nguyện được đáp ứng cộng hưởng với Tượng Thần Bếp, khiến Tượng Thần Bếp xuất hiện lại chốn nhân gian với hình dạng xưa kia.
Bình Lão Lão:
Đương nhiên Thần Bếp vốn không nằm trong Tượng Thần mà đã ở bên cạnh mọi người từ lâu rồi.
Guoba:
♪...
Bình Lão Lão:
Nào, nhìn thấy tượng thần trong thời kỳ vinh quang, cảm thấy như thế nào? Cháu xem có phải vẫn rất oai phong không!
Xiangling:
Thời kỳ vinh quang...chờ đã, chẳng lẽ Guoba trước kia và bây giờ khác nhau sao?
Bình Lão Lão:
Guoba trước kia là thổ địa của Liyue, bây giờ là Guoba của cháu.
Bình Lão Lão:
Chỉ là trí tuệ và sức mạnh của ông ấy đã cống hiến hết cho mảnh đất này.
Keqing:
Ma thần cống hiến sức mạnh cho một vùng...cháu đã từng nghe chuyện này. Nhưng rốt cuộc cần làm thế nào?
Bình Lão Lão:
Những nguy hiểm và thử thách mà một vùng đất phải đối mặt nhiều hơn các cháu nghĩ. Hạn hán, lũ lụt, mưa bão, gió lốc...động đất, sóng thần, hỏa hoạn, dịch bệnh.
Bình Lão Lão:
Những tai họa của mảnh đất Liyue này chưa từng biến mất hoàn toàn. Những rắc rối chưa từng xuất hiện trong quá khứ rồi sau này cũng sẽ xuất hiện. Người phàm lại không có tiên thể, nên rất dễ bị ảnh hưởng.
Bình Lão Lão:
Ông ấy đã từng cùng mọi người đi qua những vùng thảo nguyên hoang vắng, đến bến cảng, xây nhà, nhóm bếp...
Bình Lão Lão:
Ông ấy cũng đích thân đốt lên ngọn đèn đường đầu tiên ở Liyue, khiến mùi thơm của những bữa cơm len lỏi vào hàng ngàn hộ gia đình.
Bình Lão Lão:
Mọi người đã không còn nhớ tới ông ấy nữa. Nhưng trong thời đại mà mọi người vẫn còn nhận ra ông ấy, thì ông ấy chính là tiên nhân gần gũi nhất với con người.
Bình Lão Lão:
Ông đã nói với chúng ta, ăn uống là chuyện trọng đại, ăn phải ăn linh khí tốt nhất, uống phải uống tinh hoa của đất trời...
Bình Lão Lão:
Ông nói đây là chuyện quan trọng hàng đầu, con người còn sống phải ăn cho no bụng thì mới có sức lên đường. Chuyện ăn uống, nói nhỏ thì có thể nhỏ, nhưng nói lớn thì sẽ lớn.
Bình Lão Lão:
Nói nhỏ, thì hãy lấy một trái ngô, rồi hứng nước suối trong lành trên đá; nói lớn, thì hãy hứng đầy một bình ánh trăng giữa đêm sao, đi khắp nhân gian nghìn năm.
Bình Lão Lão:
Người bạn già à, trong những tháng ngày ông say ngủ, Liyue đã trở nên phồn thịnh như thế, đẹp đẽ như thế rồi. Ông vui chứ?
Nhà Lữ Hành:
...
Xiangling:
Guoba...chuyện quan trọng như vậy sao không nói với tôi...
Guoba:
♪~
Paimon:
Guoba không còn mang dáng vẻ như trước nữa, ngay cả nói chuyện cũng không biết nói, đâu thể nào nói cho bạn được...
Keqing:
Ohh...
Xiangling:
Guoba...bạn, bạn...haiz!
Keqing:
Xiangling...
Bình Lão Lão:
Đừng buồn, Xiangling. Chuyện gì cũng có hai mặt, tuy Guoba không còn trí tuệ như xưa, nhưng cũng đã buông bỏ phiền muộn, có thể vô lo vô nghĩ thật sự.
Bình Lão Lão:
Trên thế gian này...làm gì có ai mà không phiền muộn chứ? Chỉ cần có suy nghĩ và tri thức, sẽ có biết bao việc vây lấy ta.
Bình Lão Lão:
Nhưng ông ấy đã đi xa hơn chúng ta, vừa có trí tuệ lại vừa hiểu biết. Cầm lên được cũng bỏ xuống được. Bây giờ nhìn dáng vẻ thoải mái này cũng đủ thấy ông ấy đang nghỉ ngơi rồi.
Bình Lão Lão:
Nếu cháu muốn đối tốt với ông ấy thì hãy chăm sóc nhiều hơn, cùng ông ấy đi khắp nơi, ăn uống vui chơi mới phải.
Xiangling:
Cháu sẽ làm như vậy! Chắc chắn sẽ làm được...
Keqing:
Xiangling, bạn là một người có tiên duyên. Guoba đi theo bạn tức là đã công nhận bạn đó.
Keqing:
Khi vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, đã cảm nhận được mùi vị quen thuộc từ món Bánh Ngô Thịt Cay...
Keqing:
Cho dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng Guoba vẫn nhớ món ăn do mình sáng tạo ra và công nhận trình độ nấu nướng của bạn.
Bình Lão Lão:
Đúng thế. Ăn món ăn quê hương sẽ nhớ về quê hương. Cứ cho là không nhớ được chuyện xưa kia, nhưng Guoba ăn xong món của cháu thì cảm thấy thân quen nên mới đi theo cháu.
Keqing:
Hoặc có lẽ bạn đã khiến thần bếp lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi làm một thực khách đơn thuần. Bạn...đúng là đầu bếp giỏi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thích món ăn mà Xiangling làm đó!
Xiangling:
Nếu thật sự như vậy thì tốt quá. Vì...mang nụ cười cho thực khách chính là sứ mệnh của đầu bếp chúng tôi mà.
Keqing:
Được rồi...không còn sớm nữa, tôi còn chuyện phải làm, bây giờ phải tạm biệt mọi người rồi.
Keqing:
Nhà Lữ Hành, Paimon, Xiangling, cám ơn các bạn. Chờ có thời gian tôi sẽ đến tìm các bạn nữa nhé.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi, chúng tôi chờ bạn.
Xiangling:
Có thể cha đã nghe nói rồi, nhưng tôi cũng phải về báo tin vui. À, đại sư phụ lâu rồi không đến nhà chúng cháu ăn cơm, hay là cùng về nhé?
Xiangling:
Cha vẫn luôn nhớ đến bà, cứ bắt cháu phải mời bà về nhà chơi đó.
Bình Lão Lão:
Ây da, vậy thì không khách sáo rồi.
Bình Lão Lão:
Đi thôi, đi thử con đường xưa cũ này. Xuống núi xem thử mọi người trong thành đang bận rộn việc gì.
Xiangling:
Cha! Con về rồi! Ây da, cha lại làm gì thế, cái này để con làm thì hơn...
Guoba:
♪! ♪~
Paimon:
Không xong rồi, Guoba chạy mất rồi!
Nhà Lữ Hành:
Đó là...
Zhongli:
...
Guoba:
!!
Zhongli:
...Là anh sao.
Zhongli:
Đã lâu không gặp, người bạn cũ.
Guoba:
♪
Bình Lão Lão:
Ây da da, ngài cũng đi dạo ở đây sao?
Zhongli:
Vừa đúng lúc giao mùa, nên ra ngoài đi dạo trước khi dùng bữa ngon thôi.
Bình Lão Lão:
Hay đấy, để chúng tôi có duyên gặp được ngài. Tuy Guoba không nhận ra ngài nhưng mỗi khi gặp ngài cũng đều rất vui đó.
Paimon:
Guoba...không còn nhớ nhiều việc nữa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những sự vật quen thuộc sao...
Zhongli:
Tình bạn vốn luôn trường tồn với thời gian.
Zhongli:
Nhà Lữ Hành, bạn nghĩ "Trục Nguyệt" là như thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Thời khắc giao mùa, cảnh sắc đẹp đẽ.
Zhongli:
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, gửi gắm niềm nhớ thương. Tình cảnh này, cứ như sao trời đang chiếu rọi, mong mỏi đuổi kịp ánh trăng.
Zhongli:
Cảm tạ ơn nghĩa người xưa, tiếp nối tình bạn ngày cũ, tâm nguyện từ thời đại xưa cũ, vương vấn khắp thành thiên thu.
Zhongli:
Những điều này, chính là cái làm nên "Trục Nguyệt".
Bình Lão Lão:
Già rồi, nhìn gì cũng trở nên thổn thức. Nhưng nhìn thấy bọn trẻ thì lại cảm thấy thật đẹp.
Bình Lão Lão:
Nguồn sống mạnh mẽ như đang tuôn tràn từ lòng đất...rõ ràng là mảnh đất cổ xưa đã tồn tại hàng nghìn năm, ấy vậy mà vẫn rực rỡ như thế.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ, đây chính là Liyue.
Bình Lão Lão:
Nhà Lữ Hành, có sự chứng kiến của cháu, Lễ Trục Nguyệt này cũng có ý nghĩa hơn rồi.
Bình Lão Lão:
Bảo Xiangling pha một ấm trà đi. Chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện.
Chú Tian:
Ha ha, náo nhiệt thật đó.
Yanfei:
Để bảo đảm tính công bằng, trong thời gian thi đấu vui lòng không bắt chuyện lung tung với người làm chứng.
Keqing:
...
Keqing:
Tượng thần...sẽ thức tỉnh được sao?
Xiangling:
Ừm...mọi người đều đến ăn thì làm món gì được nhỉ? Tính thử xem...thịt gia cầm, thịt cá có rồi...có tôm nõn, làm được hai món điểm tâm...ừm, thêm một món xào nữa!
Xiangling:
Hi hi, chắc chắn mọi người sẽ thích cho coi.
Zhongli:
Món ăn của Vạn Dân Đường rất ngon, tôi cũng thường đến ăn.
Bình Lão Lão:
Còn không phải sao...Xiangling này, là nhân tài bếp núc trăm năm mới gặp một lần đó.
Guoba:
♪~♪!
Zhongli:
Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến trình độ này, đúng là tre già măng mọc.
Yanxiao:
Ừm...tôi, tôi...haiz! Làm sao đây...
Keqing:
Rất mong chờ vào tác phẩm của hai bạn.