arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Trăng Thu Soi Sáng I

Một Món Ăn Hai Lượt Nấu Ba Bữa Vui


Một Món Ăn Hai Lượt Nấu Ba Bữa Vui
Con sâu háu ăn Paimon kéo bạn đến Vạn Dân Đường ăn món ngon, trùng hợp gặp được Xiangling đang vắt óc suy nghĩ...
Paimon:
Yo, chúng tôi đến rồi này!
Nhà Lữ Hành:
Làm phiền rồi.
Xiangling:
Hửm! Là Nhà Lữ Hành và Paimon!
Thầy Mao:
Đây chẳng phải là Nhà Lữ Hành sao! Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế, muốn ăn gì nào?
Paimon:
Cá Chép Đen Hấp!
Thầy Mao:
Được thôi, Cá Chép Đen Hấp sẽ xong ngay đây!
Paimon:
Cảm ơn Thầy Mao!
Xiangling:
Vừa nghĩ đến các bạn là các bạn có mặt ngay! Hi hi, chúng ta đúng là tâm linh tương thông.
Paimon:
Xiangling muốn tìm chúng tôi sao?
Xiangling:
Ừm, có việc muốn tìm các bạn thương lượng. Trên đường đến đây các bạn đã thấy rồi chứ? Trong thành đang chuẩn bị cho Lễ Trục Nguyệt đó!
Nhà Lữ Hành:
Thì ra gọi là Lễ Trục Nguyệt.
Paimon:
Lễ Trục Nguyệt... Là ngày lễ truyền thống của Liyue sao?
Xiangling:
Đúng vậy, Lễ Trục Nguyệt là ngày lễ lớn vào mùa thu của Liyue. Nghe người lớn tuổi nói là vào hàng ngàn năm trước, các tiên nhân sẽ cầu tiên học đạo vào khoảng thời gian này!
Xiangling:
Bây giờ thì khác rồi, trong Lễ Trục Nguyệt, chúng tôi sẽ ăn ngon, đi thăm bạn bè, ngắm trăng thưởng hoa... Đơn giản hơn nhiều, hơn nữa đều là những việc mọi người yêu thích mà lại không phiền phức.
Paimon:
Có vẻ đây là ngày lễ mà tôi thích đây!
Xiangling:
Paimon rất biết thưởng thức ẩm thực, nhất định sẽ thích Lễ Trục Nguyệt!
Paimon:
Này! Có ý kiến gì sao!
Xiangling:
Vậy dạo này hai bạn có rảnh rỗi không? Tôi muốn tham gia cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài năm nay, muốn nhờ các bạn làm cố vấn ẩm thực!
Thầy Mao:
Đúng vậy, lấy ý kiến từ bạn bè sẽ có nhiều ý tưởng hơn!
Paimon:
Vua Bếp Tranh Tài? Liyue có cuộc thi này sao?
Xiangling:
À tôi hiểu rồi, có lẽ các bạn chưa được nghe nói.
Xiangling:
Lễ Trục Nguyệt mỗi năm đều có chủ đề khác nhau, thông thường sẽ do Thất Tinh chỉ định. Chủ đề năm nay là "Sơn Hà Ẩm Thực", để hưởng ứng chủ đề này, Thất Tinh đã tổ chức cuộc thi nấu nướng.
Paimon:
"Sơn Hà Ẩm Thực"... Ẩm thực cùng với phong cảnh quê hương, là một chủ đề không tệ!
Xiangling:
Tôi cũng thấy vậy! Nghe nói là do tiểu thư Ningguang lựa chọn, cô ấy thật lợi hại khó đoán đó...
Nhà Lữ Hành:
Xiangling cần chúng tôi làm gì?
Xiangling:
Tôi muốn tham gia Vua Bếp Tranh Tài, nhưng từ việc suy nghĩ món mới, đến nấu ăn rồi thử món... Lâu ngày sẽ giảm đi sức phán đoán.
Xiangling:
Vì vậy tôi muốn các bạn cùng tôi thu thập suy nghĩ của mọi người về ẩm thực! Lần này tôi muốn đột phá nên cần hỏi vài người và thu thập ý kiến khác nhau.
Paimon:
Việc này không khó! Dù sao chúng tôi cũng có nhiều bạn bè, đúng không Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Ờ thì cũng nhiều.
Xiangling:
Ồ, rất tự tin!
Paimon:
Quá khen quá khen.
Paimon:
Vậy sau khi ăn xong, chúng ta đi thăm bạn bè ở Liyue, hỏi ý tưởng của từng người bọn họ nhé.
Xiangling:
Ừm, thật tốt quá. Đợi Guoba trở về thì chúng ta cùng xuất phát!
Thầy Mao:
Cá Chép Đen Hấp đến rồi!
Paimon:
Woa! Thơm quá!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Thầy Mao.
Thầy Mao:
Ha ha, khách sáo rồi.
Thầy Mao:
Xiangling còn phải nhờ vào hai người giúp đỡ nhiều đó.
Xiangling:
Cha! Sao lại nói như vậy!
Thầy Mao:
Thế nào? Ở bên ngoài không được quá bướng bỉnh, phải học theo Nhà Lữ Hành này nhé.
Paimon:
Yên tâm, chúng cháu là bạn bè mà, nhất định sẽ chăm sóc lẫn nhau!
Paimon:
Ngon quá, thời tiết này thì phải ăn món cay nóng như vậy!
Xiangling:
Guoba về rồi, đang múa may ở trước cửa kìa.
Paimon:
Vậy chúng ta thu dọn rồi xuất phát thôi!
Paimon:
Nói đến ý tưởng thú vị, Hu Tao nhất định sẽ có ý kiến độc đáo. Tôi thấy chỗ đầu tiên nên đến là nơi này!
Hu Tao:
Hả? Có vị khách nào đó đang gọi tôi đúng không?
Hu Tao:
Ấy, thì ra là Paimon và Nhà Lữ Hành, còn có cả Xiangling nữa, đến chỗ tôi ủng hộ hả!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến chơi thôi!
Xiangling:
Đúng rồi, lâu lâu phải đến thăm bạn chứ!
Hu Tao:
Có ý đồ, có phải có việc muốn nhờ tôi giúp đỡ không?
Xiangling:
Hu Tao, bạn thích ăn món gì?
Hu Tao:
Ăn món gì ư... hỏi đột ngột như vậy, nhất thời không trả lời được.
Paimon:
Hu Tao mà cũng có lúc không trả lời được sao, thật hiếm thấy.
Hu Tao:
Lũ gà gáy vang cỡ nào thì cũng phải tắt đèn vào hang chứ, tôi cũng vậy mà.
Paimon:
Lũ gà mà cũng hết gáy để vào hang sao...
Nhà Lữ Hành:
Hu Tao chỉ lấy ví dụ thôi mà.
Xiangling:
Đúng đó, không cần suy nghĩ kỹ quá như vậy, nói cho tôi biết bạn thích món gì là được! Tôi đang làm một cuộc thăm dò ý kiến.
Hu Tao:
Thì ra là vậy, định ra món mới sao? Nhưng mà nói trước, đừng làm những món quá kỳ lạ! Canh cá với há cảo là quá đủ rồi!
Xiangling:
Canh cá với há cảo? Không phải rất bình thường sao?
Hu Tao:
Bình thường, nhưng cũng không bình thường. Bạn nghĩ xem, canh cá nóng hổi thơm phức, là món "động", kết hợp với há cảo, há cảo sẽ là "tĩnh". Hiểu chưa?
Xiangling:
Động...?
Xiangling:
Món động, tôi biết làm! Slime xào...
Hu Tao:
Không phải động đó! Món ăn tuy là vật, nhưng cũng có cái riêng, nhìn món canh cá đỏ đỏ cay cay! Kích thích mắt tai mũi miệng, nên được gọi là "động".
Hu Tao:
Há cảo có màu trong như pha lê, mùi thơm và vị thanh, nên được gọi là "tĩnh". Động tĩnh kết hợp, giống như sự kết hợp của tài tử và giai nhân vậy!
Paimon:
Nghe có vẻ vô lý... nhưng lại rất thuyết phục!
Xiangling:
À ừm...động và tĩnh, bổ sung cho nhau...
Paimon:
Tôi lại nghĩ là thịt và rau kết hợp, mặn và ngọt bổ sung cho nhau chứ nhỉ?
Hu Tao:
Đúng vậy! Có điều bữa chính không cần thiết phải có đồ ngọt, người thận trọng như tôi sẽ bỏ qua phần đồ ngọt.
Xiangling:
Thì ra là vậy, nghe có vẻ không đâu vào đâu nhưng lại rất có cảm hứng!
Xiangling:
Không hổ danh là Hu Tao, cảm ơn bạn!
Paimon:
Về phần nói nhảm thì ngay cả người kể chuyện cũng không thể so được với Hu Tao.
Hu Tao:
Hả? Cũng tốt, tôi sẽ coi đó là lời khen.
Nhà Lữ Hành:
Hu Tao rất chi là hiểu triết lý.
Hu Tao:
Ồ! Vẫn là bạn hiểu chuyện!
Hu Tao:
Mọi thứ trên đời, sinh lão bệnh tử, mặn ngọt chua cay đều có quy luật riêng của nó! Hiểu hiểu.
Xiangling:
Nếu Nhà Lữ Hành đã nói vậy thì tôi sẽ cân nhắc lại.
Paimon:
Vậy là hỏi được tương đối rồi, tiếp theo là đến Nhà Thuốc Bubu.
Hu Tao:
Nhà Thuốc Bubu...ừm, chắc chắn những người ở đó sẽ đưa ra những câu trả lời rất thú vị. Hihi...
Qiqi:
A, là các bạn sao?
Changsheng:
Ồ? Khách quý tới rồi, xem ra hôm nay các bạn không bận nhỉ.
Paimon:
Woa, giọng của Baizhu sao lại thành ra như vậy!?
Changsheng:
À! Nhìn trên cổ này.
Paimon:
Ồ...thì ra là Changsheng đang nói...
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không gặp.
Baizhu:
Haha, hôm nay các vị đến bốc thuốc sao?
Paimon:
Không không, chúng tôi đến để hỏi chút chuyện liên quan đến ẩm thực thôi!
Xiangling:
Tôi sắp tham gia cuộc thi nấu ăn, nên muốn nhờ hai...à không, ba vị! Tôi muốn nhờ ba vị cho biết những món ăn mà mình thích ăn.
Changsheng:
Haha, con bé này thật dẻo miệng, việc này có thể giúp được.
Qiqi:
Thích ăn...món gì? Ừm...
Qiqi:
Như nhau, không có mùi vị gì cả.
Baizhu:
Vị giác của Qiqi có vấn đề, không thể nếm được vị của các món ăn, đừng để bụng nhé.
Xiangling:
Không sao đâu, tôi biết mà! Nhưng dù vậy thì Qiqi cũng phải có sở thích chứ nhỉ. Tôi muốn biết bạn thích món ăn có cảm giác như thế nào.
Qiqi:
Cảm giác...xúc giác? Ừm...xúc giác, có đó.
Qiqi:
Thích mát lạnh...như sữa dừa.
Paimon:
Sữa dừa là đồ uống, không được...
Xiangling:
Mọi người thì sao? Có ý kiến gì không?
Changsheng:
Với tôi thì các món thịt dễ ăn đều rất ngon.
Baizhu:
Tôi đồng ý với Changsheng
Baizhu:
Nhiều người đến bốc thuốc là người già và trẻ em, hải sản và thịt gia cầm có kích thước lớn rất khó nuốt và khó tiêu hóa. Nếu có thể cắt nhỏ thì tốt quá.
Baizhu:
Ở đó có vài người bị nhiễm phong hàn, đau họng, không ăn được những món nhiều dầu mỡ...Tôi khuyên họ nên ăn các món có nhiều nước canh.
Xiangling:
Ừm ừm, ví dụ như những món ăn từ dược liệu đúng không?
Qiqi:
Những món ăn từ dược liệu...không thích.
Baizhu:
Xin lỗi, suy nghĩ của tôi quá khác người. Dạo gần đây có quá nhiều người đến bốc thuốc nên khó tránh khỏi suy nghĩ hơi nhiều...cũng tại vì dạo gần đây thời tiết thay đổi.
Paimon:
Cũng không phải là không có giá trị tham khảo, những món ăn phù hợp với các mùa và cho mọi lứa tuổi cũng là một lựa chọn tốt.
Nhà Lữ Hành:
Truyền đạt được mong muốn của người đầu bếp.
Xiangling:
Các món ăn từ dược liệu có yêu cầu cao hơn về cân bằng dinh dưỡng so với các món bình thường. Mặc dù thường ngày tôi không tính lượng "thuốc" khi nấu, nhưng lần này là dự thi...Xét về sự kết hợp của hương vị và tác dụng, có lẽ sẽ được cộng thêm điểm.
Qiqi:
Có ý nghĩa chắc chắn sẽ tốt hơn. Mọi người đều thích.
Xiangling:
Một gợi ý rất hữu ích! Cảm ơn mọi người!
Qiqi:
Không có gì, giúp được là tốt rồi.
Xiangling:
Quan điểm của thầy thuốc có khác, đúng là mở mang tầm mắt.
Baizhu:
Quá khen quá khen.
Changsheng:
Rất biết nghe góp ý, xem ra bạn là một đầu bếp giỏi.
Paimon:
Xiangling thích học nấu ăn nhất, và mọi tâm tư của cô ấy đều dành hết cho nó rồi!
Xiangling:
Hehe...ai cũng có sở thích mà, sở thích của tôi là nấu ăn! Có điều bình thường tự suy nghĩ ra, lần này có ý tưởng mới, chắc là sẽ có những sản phẩm khác nhau.
Paimon:
Chứng tỏ chuyến đi này không phải vô ích, quá tuyệt.
Paimon:
Được rồi, tiếp tục đi tìm người khác để hỏi thôi. Đã hỏi những người có ý tưởng đặc biệt và những người ở góc độ dân sinh rồi...Tiếp theo là hỏi những người kén ăn.
Keqing:
Ủa? Nhà Lữ Hành, Paimon, Xiangling nữa?
Ningguang:
Các vị, lâu rồi không gặp.
Beidou:
Ồ! Ngọn gió nào thổi các bạn đến đây vậy?
Nhà Lữ Hành:
Mọi người đều có mặt ở đây sao.
Xiangling:
Xảy ra chuyện gì sao?
Paimon:
Vẫn còn một tảng đá lớn trên mặt đất...
Keqing:
Chuyện dài dòng lắm...Tóm lại, tôi muốn nói rõ trước, tôi sẽ xử lý tảng đá không rõ nguồn gốc này, hai vị không phản đối chứ?
Beidou:
Keqing luôn cương quyết trong mọi việc nên giao cho cô là tôi yên tâm rồi.
Ningguang:
Nói vậy là không yên tâm ở tôi sao?
Beidou:
Hả? Keqing luôn chạy việc bất kể trời mưa gió, không giống như cô. Hơn nữa cô cũng đâu quan tâm chuyện này, so đo gì chứ!
Ningguang:
Đùa thôi, cô đúng là được nước làm tới, trách cả tôi luôn sao, bỏ mặc nhà lữ hành bên kia luôn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Có phải chúng tôi đến không đúng lúc không?
Ningguang:
Sao có thể chứ. Các vị muốn biết chuyện về tảng đá này đúng không? Vậy thì nhờ thuyền trưởng Beidou giới thiệu chi tiết cho các bạn vậy.
Beidou:
Hừ, cũng được.
Beidou:
Đây là một tảng đá rất lớn đúng không? Bề mặt nhẵn mịn, trông như có bảo bối gì đó bên trong.
Keqing:
Thứ này được ngư dân vớt lên từ vùng nước cạn, có vẻ như nó đã chìm trong nước nhiều năm và bị gột rửa thành ra như vậy.
Ningguang:
Những thứ không thể thuộc sở hữu cá nhân thì phải sung vào công quỹ. Để ở chỗ chúng tôi cũng sẽ an toàn hơn.
Xiangling:
Bên trong đá có gì nhỉ?
Keqing:
Vũ khí gì cũng đã thử hết rồi, không thể chẻ cũng không thể đập vỡ được. Tảng đá đó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Paimon:
Tảng đá đao thương bất nhập, nghe có vẻ lợi hại...
Ningguang:
Keqing rất quan tâm đến tảng đá này, vậy thì giao cho cô ấy xử lý đi.
Keqing:
Chuyện này nói sau. Nhà Lữ Hành đến đây để tìm ai sao?
Paimon:
À! Chúng tôi đến tìm tất cả các bạn!
Ningguang:
Không phải là xảy ra chuyện trời long đất lở gì đó chứ?
Xiangling:
Không, không phải! Paimon nói quá lên thôi...thật ra, tôi đến để tìm hiểu sở thích ăn uống của các bạn thôi.
Keqing:
Ăn? Một câu hỏi bất ngờ đấy...
Ningguang:
Khẩu vị của tôi rất đơn giản, thanh đạm, giản dị, mộc mạc, tinh tế là được.
Beidou:
Như vậy mà là đơn giản sao?
Ningguang:
Chỉ bốn từ là có thể tóm gọn yêu cầu của tôi, không đơn giản thì là sao?
Beidou:
Ở trên biển vài tuần đảm bảo cô sẽ chữa khỏi bệnh nhà giàu đó.
Xiangling:
Chị Beidou thì sao?
Beidou:
Chị à...các món mới nấu chín còn nóng hổi là được, thêm chút cay càng tốt.
Paimon:
Thêm chút đồ nhắm thì sao?
Beidou:
Hahaha, đương nhiên là càng tốt!
Keqing:
Tôi thì...vẫn là hải sản.
Xiangling:
Ừm ừm, hải sản, các món ăn nóng, đơn giản và tinh tế...
Nhà Lữ Hành:
Hình như chẳng có điểm chung nào cả.
Xiangling:
Chưa chắc! Nhà Lữ Hành, bạn có biết Tôm Viên Tơ Vàng không?
Keqing:
(Í! Là, là món mình thích...)
Xiangling:
Để làm món này, tôm phải được rửa sạch và thái sợi, bọc trong khoai tây bào sợi rồi cho vào chảo chiên giòn. Đó là một món ăn độc đáo vô cùng!
Xiangling:
Vẻ ngoài tinh xảo, hương vị thanh khiết, cách trình bày đơn giản, nhưng cách làm rất tinh tế... Nó phù hợp với bốn từ của tiểu thư Ningguang.
Paimon:
Hóa ra ý nghĩa thực sự của việc nấu nướng cũng chính là...nói thế nào nhỉ? Dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi!
Keqing:
Đúng vậy. Tôm Viên Tơ Vàng vừa đẹp vừa ngon, là món ăn vô cùng quý giá.
Xiangling:
Ừm ừm, hiểu rồi, Keqing thích món Tôm Viên Tơ Vàng đúng không...
Keqing:
Tôi, tôi không có nói thế!
Beidou:
Hahaha, hiểu rồi nhé.
Xiangling:
Xong, đã lấy được ý kiến của ba người. Cảm ơn các bạn, tôi sẽ nghiêm túc tham khảo!
Keqing:
Đúng rồi, Nhà Lữ Hành, Paimon, các bạn có dự tính gì không?
Nhà Lữ Hành:
Tạm thời là không.
Keqing:
Tôi muốn nhờ các bạn cùng tôi điều tra câu chuyện liên quan đến tảng đá này.
Paimon:
Mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, và chúng tôi là những chuyên gia tìm kiếm tốt nhất!
Keqing:
Đúng vậy. Về công, Thất Tinh chúng tôi có trách nhiệm giải thích với ngư dân. Về tư, tôi cũng có chuyện cần xác minh. Cho nên tôi cần những trợ thủ tốt nhất, đích thân theo dõi chuyện này.
Keqing:
Nguồn gốc của Lễ Trục Nguyệt có lẽ bạn đã biết rồi. Tuy nhiên, cá nhân tôi có một số ý kiến khác về lễ hội truyền thống này.
Keqing:
Ông của tôi là một học giả nghiên cứu về văn hóa truyền thống của Liyue. Ông đã viết trong nhật ký của mình rằng Liyue xưa kia có một "Thần Bếp", và mọi người sẽ tưởng nhớ vị thần này vào ngày lễ đặc biệt.
Keqing:
Sách cổ ghi chép về Thần Bếp rất hiếm, nội dung văn bản cũng rất khó hiểu, một số học phái cho rằng Thần Bếp chính là Nham Vương Gia, một số lại nói Thần Bếp là một người khác...
Keqing:
Cũng có một giai thoại dân gian nói rằng người xưa từng tìm thấy miếu thờ Thần Bếp, nhưng không có bức tượng thần nào, chỉ có một tảng đá to, bề mặt nhẵn bóng.
Keqing:
Tảng đá đã bị mất trong quá trình vận chuyển sau đó và hiện vẫn chưa rõ tung tích của nó. Và tảng đá này tình cờ có những đặc điểm giống nhau, có lẽ đây chính là tảng đá đã biến mất vào năm đó.
Keqing:
Ông của tôi nhiều năm nghiên cứu sách cổ và đưa ra giả thuyết: Ngày kỷ niệm Thần Bếp được gọi là Lễ Thần Bếp. Và ngày lễ này có thể là nguyên mẫu của Lễ Trục Nguyệt.
Keqing:
Để xác minh điều này, cần phải tìm ra thân thế thật của Thần Bếp.
Keqing:
Nay Đế Quân đã tạ thế, Liyue đã bước vào kỷ nguyên cai trị của con người. Là thế hệ tương lai, chúng ta cũng nên giống Đế Quân, coi trọng truyền thống văn hóa.
Keqing:
Vì vậy tôi nghĩ, chuyện này nên để tôi xử lý. Nó không chỉ có thể xác minh lịch sử, mà còn có thể phát huy truyền thống, và cũng có thể xác minh suy luận của ông tôi nữa.
Keqing:
Tảng đá này được đưa đến đây cũng hai ba ngày rồi. Trước khi nó xuất hiện, chúng tôi vừa chốt chủ đề của Lễ Trục Nguyệt năm nay là "ẩm thực". Nói không chừng...đây cũng là ý trời.
Paimon:
Thật có trách nhiệm... không hổ danh là Keqing!
Nhà Lữ Hành:
Được thì được đó, nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn có ủy thác của Xiangling nữa...
Xiangling:
Không sao không sao, các bạn bận việc đúng không? Đừng bận tâm đến tôi.
Xiangling:
Dù sao tôi cũng chỉ...Hửm? Chờ chút...tôi nghĩ ra rồi!
Keqing:
Sao, sao thế! Đột nhiên hét lên...
Xiangling:
Keqing, khi các bạn đi điều tra có thể đưa tôi theo không?
Keqing:
Nhưng mà...
Xiangling:
Vì là điều tra về Thần Bếp nên có thể trên đường đi sẽ có manh mối liên quan đến việc nấu ăn, có thể cung cấp nguồn cảm hứng để tôi tham gia cuộc thi nấu ăn!
Xiangling:
Làm ơn đi mà, đưa tôi đi cùng đi, tôi sẽ giúp đỡ mọi người!
Keqing:
Bạn đã nói như thế thì...thôi được.
Xiangling:
Thật sao? Cảm ơn bạn, bạn thật tốt bụng!
Keqing:
E hèm! Vậy...vậy thì chúng ta chuẩn bị xuất phát nhỉ. Nghe nói Khinh Sách Trang có rất nhiều sách cổ, tôi muốn đến đó thăm dò trước.
Paimon:
Hiểu rồi, đến Khinh Sách Trang trước!
Paimon:
Bà Ruoxin, chúng cháu muốn hỏi chút chuyện!
Paimon:
Khinh Sách Trang có sách cổ không nhỉ? Loại thật cổ ấy!
Ruoxin:
Muốn tìm sách cổ sao? Để bà nghĩ xem...
Ruoxin:
Đằng kia có một nhà kho cũ, là của Thương Hội Phi Vân. Bên trong có rất nhiều sách, tiểu thiếu gia nhà họ thỉnh thoảng cũng đến đó đọc sách.
Keqing:
Tiểu thiếu gia của Thương Hội Phi Vân, là Xingqiu đúng không.
Paimon:
Thì ra là vậy, vậy chúng ta mau đi xem thôi!
Sheng:
Hic...Hôm nay là ngày dọn dẹp thư viện, không ngờ lại gặp phải bọn trộm...
Xiangling:
Bạn không sao chứ?
Sheng:
Cảm ơn các bạn, tôi không sao. Ơ? Nhìn cách ăn mặc của bạn, bạn là Nhà Lữ Hành sao? Còn vị này là...tiểu thư Keqing? Rất hân hạnh được gặp!
Keqing:
Làm phiền bạn rồi. Chúng tôi nghe nói căn phòng này là kho sách cũ của Thương Hội Phi Vân, nên đến đây để thỉnh giáo, ở chỗ các bạn đây có sách cổ nói về Thần Bếp không?
Sheng:
Thần Bếp? Í...tôi nghe nói Thần Bếp chính là Nham Vương Gia đúng không?
Paimon:
Vậy sao?
Sheng:
Trước đây tôi đã nghe những người bạn nghiên cứu của mình nói rằng, ngọn lửa dùng để nấu nướng được đốt trên bếp và bếp được làm bằng đá.
Sheng:
Có người cho rằng đây là quà của Nham Vương Gia ban tặng, và mặc định Nham Vương Gia chính là Thần Bếp.
Keqing:
Cũng không phải là không hợp lý...
Keqing:
Còn sách nào khác liên quan không?
Sheng:
Ừm... Bạn hỏi tôi như vậy, tôi...Có lẽ tôi phải hỏi thiếu gia...
Xingqiu:
Có việc gì cần hỏi tôi sao?
Paimon:
Chongyun, Xingqiu!
Chongyun:
Xin chào.
Xiangling:
Sao hai người lại đến đây?
Xingqiu:
Tôi rảnh rỗi muốn đến đây đọc sách, nên rủ Chongyun đi cùng.
Chongyun:
Tôi chỉ đi cùng thôi...
Xingqiu:
Ngọc Hành Keqing cũng ở đây, có vẻ như các vị có việc quan trọng gì đó.
Keqing:
Thiếu gia Xingqiu, cho hỏi trong kho sách của bạn có sách nào viết về Thần Bếp không?
Xingqiu:
Tôi từng tự tay sắp xếp kho nên cũng có chút ấn tượng.
Xingqiu:
Nếu nhớ không lầm, trong kho có quyển Thần Thoại Liyue là có nhắc đến Thần Bếp.
Keqing:
Tôi có thể mượn xem không?
Xingqiu:
Đương nhiên. Nếu không chê thì để tôi dẫn đường. Sheng, việc ở đây để tôi, anh đi làm việc của mình đi.
Paimon:
Ra rồi à! Thế nào, tìm được nội dung liên quan không?
Keqing:
Ừm. Trí nhớ của thiếu gia Xingqiu thật phi thường. Đúng là trong Thần Thoại Liyue có ghi chép về Thần Bếp. Có điều...
Keqing:
Sách viết: "Hình dáng như rồng, đuôi dài che khuất mặt trời, móng vuốt có lửa và dạy cho con người sự khôn ngoan. Người bình thường có được món quà này, nấu ăn bằng lửa và có được bữa ăn ngon."
Xiangling:
Hình dáng như rồng...Giống như lời đồn về Nham Vương Gia.
Keqing:
Đúng vậy. Nhưng mà cũng chỉ có mỗi đoạn này. Muốn biết nhiều hơn phải tiếp tục điều tra.
Keqing:
Trong kho sách không còn thông tin nào khác nữa, e rằng phải tìm cách khác.
Chongyun:
Gia đình tôi là một gia đình phương thuật, cũng có không ít sách cổ. Nghe các bạn nói tới Thần Bếp, tôi có chút ấn tượng...Nghe nói ông đã từng xuất hiện ở Quy Li Tập, nhưng thật giả thế nào thì không biết.
Xingqiu:
Sách là do người viết, người nghĩ thế nào thì sách viết như thế đó. Mỗi người có cách nghĩ khác nhau, sách viết đương nhiên cũng sẽ khác nhau.
Xingqiu:
Tiếc là chúng tôi không giúp được gì hơn.
Keqing:
Như vậy là đủ rồi, Liyue rộng lớn và phong phú, những thứ đã tồn tại chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chỉ cần kiên trì thì nhất định sẽ có thu hoạch.
Keqing:
Cảm ơn mọi người, chúng tôi sẽ đến những nơi khác tìm tiếp.
Xiangling:
Í chờ đã, tôi cũng có chuyện muốn hỏi! Xingqiu, Chongyun, có thể cho tôi biết về sở thích ăn uống của các bạn không?
Chongyun:
Ăn uống? Lẽ, lẽ nào bạn định tham gia cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài?!
Xiangling:
Đúng vậy, sao lại ngạc nhiên vậy chứ!
Chongyun:
Xiangling, đây là việc lớn, bạn tuyệt đối đừng đem những thứ kỳ lạ ra dự thi nha...
Xiangling:
Những thứ kỳ lạ là sao!
Xingqiu:
Chắc là những món như Slime xào nấm rơm đó.
Xiangling:
Slime xào nấm rơm thực sự quá bình thường...cho nên tôi đang nghiên cứu một món khác có sức thuyết phục hơn, hấp dẫn hơn.
Chongyun:
Nếu vậy thì...tôi thích các món ăn nguội.
Paimon:
Có phải do Chongyun không ăn được đồ cay và nóng không?
Chongyun:
Haha, đúng là như vậy...
Xingqiu:
Tôi có sở thích ăn nhạt và thích ăn các món ăn thanh đạm tươi ngon như súp rau củ, hải sản tươi sống hấp, các món hầm... đều không tồi.
Paimon:
Phù hợp với ấn tượng của tôi về Xingqiu.
Xiangling:
Ồ, lại là một người theo trường phái thanh đạm...tôi hiểu rồi.
Chongyun:
Chúng ta đang nói về sở thích cá nhân, và tất cả đều khác nhau. Những ý kiến trái chiều như vậy...có thực sự giúp ích được không?
Xiangling:
Đương nhiên là có. Các bạn đều là thực khách của tôi, mang niềm vui đến cho thực khách chính là sứ mệnh của đầu bếp!
Xingqiu:
Xiangling thường không làm theo quy tắc khi nghiên cứu các món ăn, nhưng suy nghĩ của cô ấy chưa bao giờ thay đổi.
Paimon:
Một đầu bếp có thể nấu những món ăn ngon phải là một người rất thuần khiết và quan tâm đến thực khách như cô ấy.
Xiangling:
Sao tự dưng lại khen tôi vậy...Ngại quá đi mất...
Xiangling:
À! Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi hỏi xong rồi, chúng ta tiếp tục điều tra chứ?
Paimon:
Keqing, tiếp theo đi đâu đây?
Keqing:
Ừm...
Keqing:
Lúc nãy có nói đến Thần Bếp từng hiện thế ở Quy Li Tập, Quy Li Tập bây giờ là một sa mạc rất ít người.
Keqing:
Gần đây có Nhà Trọ Vọng Thư, có thể đến đó thăm dò.
Xingqiu:
Tiễn các bạn đến đây thôi, chúc mọi sự thuận lợi.
Chongyun:
Cố lên nhé! Nếu gặp rắc rối gì, có thể quay lại đây tìm chúng tôi!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn các bạn.
Paimon:
Đi thôi, trạm tiếp theo, Nhà Trọ Vọng Thư!
Yanxiao:
Ủa? Nhà Lữ Hành, còn các vị này là...
Paimon:
Là bạn của chúng tôi, Xiangling, Guoba, và Keqing.
Yanxiao:
Keqing?! Là...Là Thất Tinh Liyue...
Keqing:
Xin chào.
Nhà Lữ Hành:
Đừng căng thẳng, Yanxiao.
Yanxiao:
Không không, những người nhỏ bé như tôi...đây là lần đầu tiên được gặp một nhân vật lớn như Ngọc Hành Tinh.
Xiangling:
(Nhìn anh ta cơ thể khỏe mạnh, bắp tay cường tráng, ánh mắt chất phác...Chắc hẳn là một đầu bếp giỏi!)
Yanxiao:
Các vị từ xa đến Nhà Trọ Vọng Thư có việc gì sao?
Keqing:
Chuyện là thế này...
Yanxiao:
Ra là vậy.
Keqing:
Nghe nói Thần Bếp từng xuất hiện ở Quy Li Tập. Nhà Trọ Vọng Thư là kiến trúc lâu đời nhất ở đây, quanh đây nếu có sách cổ thì hầu hết đều được đưa đến đây.
Keqing:
Xin hỏi nhà trọ này có kho sách không? Bên trong có nội dung nào liên quan đến Thần Bếp không?
Yanxiao:
À, nói đến chuyện này, chỗ chúng tôi có rất nhiều sách, tôi còn kiếm công thức nấu ăn trong đó nữa...nhưng để tôi nghĩ xem đã để nó ở đâu.
Yanxiao:
Thế này đi, để tôi đi tìm, chờ chút nhé!
Yanxiao:
Có phải do Chongyun không ăn được đồ cay và nóng không?
Paimon:
Hở? Phải trả tiền cho bạn sao?
Yanxiao:
Sao có thể thu tiền được chứ! Tôi chỉ muốn hỏi, nếu các bạn rảnh, có thể giúp tôi làm một phần Gỏi Mãn Nguyện được không?
Paimon:
Tại sao lại là Gỏi Mãn Nguyện?
Yanxiao:
Các bạn biết trên sân thượng nhà trọ có một người rất đẹp trai nhưng khá lùn đúng không...
Paimon:
Nhỏ tiếng thôi, không sợ người khác nghe thấy à!
Yanxiao:
Ờ ờ! Bạn biết ai là được rồi...
Yanxiao:
Bà chủ yêu cầu tôi chăm sóc cậu ấy, nhưng cậu ấy rất khó phục vụ. Ngoài Đậu Hũ Hạnh Nhân ra thì không có sở thích nào khác.
Yanxiao:
Nghe bà chủ nói bạn từng làm cho cậu ấy món Gỏi Mãn Nguyện, cậu ấy rất thích. Bạn xem...Có thể dạy tôi làm món đó không? Tôi cũng muốn làm cho cậu ấy ăn.
Paimon:
Thì ra là làm cho Xiao ăn! Các bạn thật tốt với cậu ấy.
Yanxiao:
Cuộc sống mà, với những người thường xuyên gặp mặt thì phải đối xử tốt một chút chứ!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, được rồi.
Yanxiao:
Vậy thì chờ tôi một chút nhé!
Paimon:
Đi mau rồi về nhé!
Keqing:
Phiền bạn rồi, Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Không cần khách sáo.
Keqing:
...Ừm.
Yanxiao:
Cứ tự nhiên.
Keqing:
Cám ơn rất nhiều.
Paimon:
Trong lúc Keqing đọc sách thì chúng ta đi làm Gỏi Mãn Nguyện vậy! Xiangling, bạn thấy sao?
Xiangling:
Mặc dù rất muốn học, nhưng nếu mọi người đều có việc phải đi thì tôi ở lại với Keqing vậy.
Paimon:
Vậy chúng tôi đi nhé?
Yanxiao:
Các bạn cứ làm đi, tôi ở đây xem là được! Nhìn một lượt là nhớ.
Yanxiao:
Được rồi, tôi học được rồi, cảm ơn bạn.
Paimon:
Nhớ kỹ các bước rồi chứ?
Yanxiao:
Đương nhiên rồi. Dù sao tôi cũng là đầu bếp giỏi nhất ở đây mà.
Paimon:
Chúng ta đi hỏi Keqing và Xiangling xem đến đâu rồi.
Paimon:
Keqing, Xiangling, chúng tôi quay lại rồi đây!
Keqing:
Làm xong rồi à? Vừa hay tôi cũng xem xong rồi.
Yanxiao:
Vậy à, quyển sách đó có ích không?
Keqing:
Có. Hơn nữa còn có những điều bất ngờ về Thần Bếp.
Keqing:
Sách viết: "Ở phía tây bắc hai trăm dặm, có một nơi gọi là Quy Li Tập. Nơi đó có nhiều làng mạc, người dân săn bắn trồng trọt và dệt vải để kiếm sống."
Keqing:
"Thần Bếp hóa thành nhiều người cao bằng đứa trẻ. Như ngôi sao rơi xuống mặt đất, đem lửa đến cho mọi nhà. Người dân có lửa, biết nấu chín thức ăn, nấu cơm canh, nấu thịt."
Keqing:
Hoàn toàn không giống với ghi chép trong Thần Thoại Liyue, mà còn rất mâu thuẫn.
Paimon:
"Hóa thành nhiều người"...tức là, không chỉ có một Thần Bếp sao?
Keqing:
Theo như ghi chép thì là vậy.
Xiangling:
"Mang lửa miễn phí đến cho mọi nhà"...Thần Bếp thật sự đã chính tay giúp đỡ người dân sao?
Yanxiao:
Đúng là một vị thần gần gũi với con người.
Paimon:
Hiện tại có hai manh mối mâu thuẫn...Chúng ta nên tin bên nào đây?
Keqing:
Cần phải điều tra thêm rồi mới kết luận.
Keqing:
Cảm ơn sách của bạn, Yanxiao.
Yanxiao:
Khách sáo quá rồi. Nhà Lữ Hành đã giúp tôi rất nhiều mới đúng.
Yanxiao:
Bình thường hay làm phiền các bạn, hôm nay tôi rảnh nên muốn mời các bạn một bữa ngon. Các bạn có thể ở lại ăn cơm không? Để tôi có thể bày tỏ chút lòng thành.
Xiangling:
Woa, người này tự tin quá! Tôi thích những đầu bếp tự tin, nấu được những món ăn ngon.
Xiangling:
Tôi muốn thử thức ăn anh ấy nấu, Nhà Lữ Hành, chúng ta thử nhé!
Nhà Lữ Hành:
Keqing có rảnh không?
Keqing:
Lòng tốt khó mà từ chối...Vậy cũng được.
Keqing:
Yanxiao, rất trông chờ vào tay nghề của bạn.
Yanxiao:
Haha, tôi sẽ cố gắng!
Paimon:
Mọi người, đến bên này ngồi nè!
Keqing:
Có vẻ quen đường quen xá nhỉ.
Xiangling:
Tôi ngồi bên này cùng Guoba!
Guoba:
♪~♪
Yanxiao:
Đến rồi đây, đồ ăn của các vị có đủ rồi đây.
Xiangling:
(!!)
Xiangling:
(Nghe mùi thơm là biết...Anh ấy là một đối thủ đáng gờm của mình!)
Paimon:
Hic, thơm quá thơm quá!
Keqing:
Thực sự không ngờ một nhà trọ không bán đồ ăn mà đầu bếp lại có tay nghề giỏi như vậy.
Yanxiao:
Ở lại hay dừng chân nghỉ ngơi cũng vậy, ai mà không muốn ăn ngon chứ! Chúng tôi mở tiệm, trên danh nghĩa là nhà trọ, nhưng thực tế là cái gì cũng phải có, mới có thể vui lòng khách đến được.
Yanxiao:
Các vị cứ từ từ thưởng thức, tôi đi làm việc đây.
Xiangling:
Yanxiao, bạn có tham gia cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài năm nay không?
Yanxiao:
...!
Yanxiao:
Lẽ nào bạn cũng...
Xiangling:
Đúng vậy, tôi sẽ tham gia, và sẽ cố gắng vào chung kết! Yanxiao, bạn nấu ăn rất ngon, tôi rất mong được gặp bạn trong trận chung kết.
Yanxiao:
Hi...Thật thú vị. Được, hẹn lúc đó gặp!
Paimon:
Vừa rồi có phải là gạ kèo không?
Keqing:
Giống kỳ phùng địch thủ hơn nhỉ.
Xiangling:
Ừm! Anh ấy thực sự là một đầu bếp giỏi, đồ ăn anh ấy nấu rất ngon, cũng rất thiết thực...Người như vậy hẳn là một đối thủ đáng gờm.
Xiangling:
Từ sau khi quyết đấu với tiểu thư Brook của Thanh Tuyền Trấn, tôi cũng chưa có cơ hội thi thố với ai.
Nhà Lữ Hành:
Xiangling, ý chí chiến đấu sục sôi rồi nhỉ!
Xiangling:
Đâu có đâu có...Ơ?! Guoba, đang làm gì vậy!
Guoba:
♪~
Keqing:
Á! Nó, nó ăn...
Xiangling:
Sao lại lén ăn món mà Keqing thích nhất chứ!
Keqing:
Hic...Tôm Viên Tơ Vàng của tôi...
Paimon:
Guoba, hư quá!
Guoba:
?
Xiangling:
Đã vậy còn ăn hết sạch...Haiz, đã nói ở ngoài không được như vậy mà?
Xiangling:
Xin lỗi Keqing, tôi sẽ đền cho bạn!
Paimon:
Không sao đâu nhỉ? Gọi thêm một phần là được, hôm nay chỉ ăn đồ của Yanxiao mà.
Xiangling:
Không giống đâu! Chưa ăn được món mình muốn ăn, dù có đổi món khác cũng không thể bù đắp được cảm xúc đó.
Xiangling:
Ẩm thực là một thứ kết hợp giữa ba thứ là cảm xúc, thức ăn và bầu không khí, thiếu một thứ cũng không được!
Keqing:
Đánh giá của bạn rất chính xác...
Xiangling:
Keqing, bạn có muốn ăn món gì không? Bất kể là gì tôi cũng sẽ đem đến cho bạn!
Keqing:
Ừm...
Keqing:
(Mặc dù không hy vọng gì, nhưng mình không có ý làm cô ấy khó xử...Cứ gợi ý là được.)
Keqing:
Vậy thì có một món phiền bạn làm giúp. Là công thức nấu ăn cũ trong nhật ký của ông tôi.
Xiangling:
Không thành vấn đề, đưa tôi xem nào.
Keqing:
Về đến cảng Liyue tôi sẽ đưa cho bạn.
Keqing:
Nhà Lữ Hành, ăn no chưa?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Keqing:
Về cảng Liyue trước nhé. Tôi cần về đó lấy một thứ.
Keqing:
Tôi phải về nhà lấy nhật ký, lát nữa gặp ở Vạn Dân Đường nhé.
Paimon:
Được!
Xiangling:
Vậy tôi cũng đi chuẩn bị! Nhà Lữ Hành, bạn thì sao? Đi loanh quanh đây hay vào nghỉ ngơi?
Keqing:
Tôi có chút chuyện cần nói với nhà lữ hành, bạn lo việc của bạn trước đi.
Xiangling:
Ừm, được.
Keqing:
Nhà Lữ Hành, qua đây một chút.
Keqing:
Bạn có thể cho tôi biết...làm thế nào để hòa hợp với Xiangling không.
Nhà Lữ Hành:
Hở?
Paimon:
Keqing mà cũng bị chuyện này khó dễ sao?
Keqing:
Kỳ lạ lắm sao? Sao lại nhìn tôi với biểu cảm như vậy chứ...
Paimon:
Vì trông Keqing rất tự tin, lại rất có năng lực, cảm giác như không gì là không thể làm được.
Keqing:
Sao có thể chứ...
Keqing:
Xiangling luôn rất nhiệt tình với tôi, nhất là lần này, cô ấy cũng giúp tôi...Chúng tôi, ừm, có thể gọi là bạn nhỉ!
Keqing:
Tóm lại, tôi không giỏi ứng phó với những cô gái tốt bụng và nhiệt tình. Nhà Lữ Hành, dạy cho tôi đi.
Keqing:
Vậy, vậy sao...
Keqing:
E hèm! Cảm ơn bạn. Vậy lát nữa gặp lại nhé.
Paimon:
Có phải lúc nãy Keqing rất ngại ngùng không? Nhìn dáng vẻ thường ngày của cô ấy, thật không thể ngờ cũng có người khiến cô ấy không thể ứng phó được.
Nhà Lữ Hành:
Tôi thấy cũng nên hỏi ý kiến của Xiangling.
Paimon:
Chúng tôi đến rồi đây!
Xiangling:
Các bạn ngồi chờ một chút đã nhé, tôi thu dọn chút đồ, xem có cần thêm nguyên liệu nào không.
Nhà Lữ Hành:
Xiangling, có thể hỏi bạn vài câu không?
Paimon:
Ồ, bây giờ mới bắt đầu hỏi sao?
Xiangling:
Sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
Để Paimon nói.
Paimon:
Không phải bạn muốn hỏi sao?! Sao lại đẩy cho tôi...hic...
Paimon:
Là thế này, lúc nãy ở Nhà Trọ Vọng Thư, chúng tôi thấy bạn rất thân thiết với Keqing, có phải bạn rất thích người bạn đó không?
Xiangling:
Đúng vậy! Keqing rất tốt tính và hòa đồng. Mọi người đều thích kết giao với kiểu người này mà đúng không?
Paimon:
Bạn thật lợi hại...Lần đầu tiên gặp Keqing, tôi còn tưởng Keqing là một người rất khó gần chứ...
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy quả thực rất lạnh lùng.
Xiangling:
Vậy sao? Từ lần đầu gặp tôi lại thấy cô ấy là một người rất dễ gần. Lúc nãy ở nhà trọ cô ấy còn lén cho Guoba ăn đồ ngon, các bạn không để ý sao?
Paimon:
Chắc chắn chúng ta đều biết cô ấy rất tốt! Có điều chúng ta đang nói về ấn tượng đầu tiên ấy.
Xiangling:
Ấn tượng đầu tiên...Ừm, các bạn từng ăn sò biển chưa? Vỏ sò rất khó mở, nhưng nướng lên lại rất ngon.
Paimon:
Vỏ sò thì thấy nhiều rồi, nhưng nướng lên ăn...hình như là chưa bao giờ...
Xiangling:
Vậy để lần sau tôi nướng cho các bạn ăn! Tóm lại Keqing là vậy đó. Lần đầu gặp có lẽ hơi khó gần, nhưng quen rồi sẽ thấy được mặt dịu dàng của cô ấy.
Xiangling:
Hơn nữa, Guoba đã lấy trộm đồ ăn của cô ấy, thế mà Keqing vẫn sẵn lòng chăm sóc Guoba, nên tôi rất biết ơn cô ấy.
Paimon:
Thì ra là vậy.
Paimon:
Này, Nhà Lữ Hành, tôi phát hiện Xiangling là một người có trực giác rất chuẩn...Là vì như vậy nên ngay từ đầu đã dính lấy Keqing đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ là vậy.
Xiangling:
Cà rốt và cua vẫn còn, giăm bông và nấm cũng có...Ừm, không biết Keqing sẽ đưa cho mình công thức món ăn gì nhỉ?
Paimon:
Ủa? Sao tự dưng bên ngoài ồn ào quá vậy!
Xiangling:
Xảy ra chuyện gì sao?
Xiangling:
Á! Con chim to quá!
Paimon:
A! Là cô gái đó!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hỗn xược, cô gái nào!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bổn tiên có tên có họ, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là ta.
Xiangling:
Lưu Vân Tá Phong... Cái tên này giống tiên nhân quá.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Đúng vậy. Niệm tình ngươi còn nhỏ nên không tính toán tội mạo phạm lúc nãy.
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không gặp.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nhà Lữ Hành, lâu rồi không gặp. Trông ngươi như đang bận rộn vì Lễ Trục Nguyệt đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Có thể nói là vậy...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hơ! Ngay cả Nhà Lữ Hành danh tiếng lẫy lừng cũng bị gọi đến tham gia Lễ Trục Nguyệt sao, chủ đề năm nay đúng là không thể xem thường được.
Xiangling:
Là "Sơn Hà Ẩm Thực" sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Đúng vậy. Trong thời gian Lễ Trục Nguyệt, các loại nguyên liệu đều chín, là thời điểm tốt nhất để thưởng thức. Thấy các ngươi làm cho lễ hội sinh động đầy màu sắc như vậy, bổn tiên không thể ngồi yên được.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Về ẩm thực và nấu nướng, tay nghề và sự khéo léo của bổn tiên không hề thua bất cứ ai! Lần này xuất hiện là để người đời được thấy Cơ Quan Nấu Nướng Thần Kỳ của bổn tiên.
Xiangling:
Cơ quan nấu nướng...gì cơ?
Paimon:
Cơ Quan Nấu Nướng Thần Kỳ là cái gì?
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào là một phát minh mới?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Vội gì chứ, bổn tiên chỉ đến chào hỏi thôi. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nhất là ngươi, Nhà Lữ Hành. Ngươi cũng có tầm nhìn về ẩm thực, bổn tiên hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đến để ủng hộ cho bổn tiên.
Paimon:
Đây là lời mời đích danh đúng không?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hừ, hiểu là được rồi, nói ra làm gì chứ.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lời cần nói đã nói, nơi chợ búa không tiện ở lâu. Hãy đợi tin tức của bổn tiên, không gặp không về!
Paimon:
Đúng là cô gái kỳ lạ... à không phải, là tiên nữ... à không phải, là tiên điểu...
Xiangling:
Con chim lúc nãy hình như là một nhân vật lớn, nấu ăn cũng rất ngon nữa.
Paimon:
Đúng vậy, cô ấy rất thích những món ăn ngon.
???:
Tụ tập hết ở đây làm gì vậy, tiên nhân đi rồi mà.
Paimon:
Keqing về rồi!
Keqing:
Để mọi người phải chờ lâu. Xiangling, đây là công thức ông của tôi ghi chép trong nhật ký, bản gốc không được mang ra ngoài, nên tôi đã chép cho bạn một bản.
Keqing:
Nhưng công thức là ông của tôi xem từ sách cổ, những cuốn sách đó đã quá cũ, hay bị thiếu sót...Cho nên công thức cũng sẽ có chỗ thiếu sót, không biết có sao không?
Xiangling:
Ồ ồ! Để tôi xem...Ồ, ừm ừm.
Xiangling:
Lát nữa tôi sẽ nghiên cứu!
Keqing:
Phiền bạn rồi.
???:
Ơ...Mọi người đều ở đây à...?
Paimon:
Giọng nói này là...
Nhà Lữ Hành:
Ganyu?
Ganyu:
Xin lỗi đã làm phiền các bạn nói chuyện... Tôi cũng tình cờ đến đây để mua đồ, thấy náo nhiệt nên chạy đến xem...
Keqing:
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ư? Lúc nãy tôi cũng thấy cô ấy. Xuất hiện cả trong chợ...đúng là một tiên gia mạnh mẽ.
Ganyu:
Nếu tiểu thư Keqing cũng gặp cô ấy...À!
Ganyu:
Có thể xin bạn chút thời gian không? Tôi có chút chuyện muốn nói với bạn.
Keqing:
Sao thế Ganyu, có việc gấp sao?
Ganyu:
Không phải, không liên quan đến công việc. Tôi muốn hỏi...một vài vấn đề cá nhân...có được không?
Keqing:
(Vấn đề cá nhân? Không phải chứ, gần đây mình đâu có làm cái gì không đúng đâu...)
Ganyu:
Có được không? Tôi, tôi hỏi nhé?
Keqing:
À ừm.
Ganyu:
Tôi thấy hình như Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ở đây một hồi lâu, cô ấy có nói với các bạn...chuyện...chuyện lúc nhỏ của tôi không?
Keqing:
Chuyện lúc nhỏ của bạn? Không có.
Ganyu:
Ơ? Thật sao?! Phù, may quá...
Ganyu:
Tôi còn lo...cô ấy cứ mãi nói rồi nói đến những vấn đề không liên quan...Tôi sợ cô ấy kể với các bạn những chuyện xấu hổ của tôi...
Keqing:
Không có đâu, bạn đừng lo.
Paimon:
Nói đến vậy rồi mà Keqing hoàn toàn không tò mò những chuyện khiến Ganyu xấu hổ là gì sao?
Ganyu:
Á á! Đừng, đừng nói mà...
Keqing:
Tất nhiên, tôi không tò mò và cũng sẽ không thắc mắc.
Keqing:
Ganyu có bí mật không muốn cho ai biết, người khác đương nhiên không nên hỏi quá nhiều. Đó là "phép lịch sự" phải có, không phải sao?
Paimon:
Thật đúng đắn, tôi cũng bị thuyết phục rồi...
Ganyu:
...Keqing, bạn...
Ganyu:
Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Bạn đúng là một người nhẹ nhàng và chu đáo...giống như tôi nghĩ.
Keqing:
Sao tự dưng lại nói như vậy, thật là...Mau đi làm việc của mình đi.
Ganyu:
Haha, nói cũng phải. Các vị, tôi còn có việc phải xử lý, xin phép đi trước nhé. Nhờ mọi người chăm sóc cho Keqing nhé.
Keqing:
Này! Bạn...!
Paimon:
Được được, cứ để tôi.
Ganyu:
Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.
Nhà Lữ Hành:
Keqing, lúc nãy cô ấy trông như chị của bạn vậy.
Keqing:
Hic...Đừng nghe cô ấy nói.
Xiangling:
Mọi người! Tôi vừa nghĩ đến một chuyện!
Xiangling:
Lúc nãy nhìn thấy vị chân quân kia tôi mới nghĩ ra, có khi nào Thần Bếp cũng là tiên nhân không?
Paimon:
Ồ! Cũng có thể lắm!
Keqing:
Tôi không dám chắc chắn là phải hay không...Nhưng khả năng là rất cao.
Xiangling:
Vậy thì chúng ta nên đi tìm tiên nhân để hỏi thăm, tôi nghĩ có lẽ đại sư phụ có thể giúp được.
Keqing:
Đại sư phụ...Ý là, sư phụ của bạn là tiên nhân sao?
Xiangling:
Ừm, bà ấy ở Ngọc Kinh Đài. Tôi đưa bạn đi tìm bà ấy!
Xiangling:
Đại sư phụ!
Guoba:
♪
Bình Lão Lão:
À, Xiangling đến rồi sao.
Paimon:
Sư phụ của Xiangling là Bình Lão Lão sao?!
Keqing:
Thật không ngờ được...
Xiangling:
Đại sư phụ vẫn khỏe chứ ạ?
Bình Lão Lão:
Bà vẫn khỏe. Hôm nay các cháu có thời gian đến thăm bà cụ này cơ đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chào Bình Lão Lão!
Keqing:
Xin chào.
Xiangling:
Đại sư phụ, chúng cháu có chuyện muốn hỏi bà. Bà có biết Thần Bếp không?
Bình Lão Lão:
Thần Bếp, đương nhiên là biết.
Keqing:
Lẽ nào...Bà quen Thần Bếp sao?
Bình Lão Lão:
Vậy... Ồ, bây giờ đang là Lễ Trục Nguyệt rồi nhỉ.
Bình Lão Lão:
Thì ra là vậy...Hahaha, các cháu đến để hỏi chuyện của Thần Bếp sao?
Keqing:
Đúng vậy. Gần đây xảy ra chút chuyện, chúng cháu đang điều tra.
Bình Lão Lão:
Vậy à... Tảng đá xuất hiện nên các cháu đã triển khai điều tra đúng không.
Bình Lão Lão:
Các cháu đoán không sai, đúng là bà có quen "Thần Bếp" mà các cháu nói. Nhưng đây là chuyện từ rất lâu rồi.
Bình Lão Lão:
"Trục Nguyệt" vốn là nghi lễ của tiên gia, người dân Liyue không làm việc của tiên nhân, nhưng cũng theo nghi lễ này, mượn cái tên "Trục Nguyệt" để phát triển thêm nhiều ngày lễ.
Bình Lão Lão:
Vào một đêm trăng đẹp, mọi người quây quần bên nhau, uống rượu uống trà, thưởng thức đồ ăn ngon và mừng ngày đoàn tụ.
Bình Lão Lão:
Sau đó vì để kỷ niệm một người bạn, Nham Vương Đế Quân đã gộp các ngày lễ lại với "Trục Nguyệt", ngắm nhìn lục địa qua bầu trời, lấy mặt trăng làm lời thề, nhớ về quá khứ và nghĩ về hiện tại, đoàn tụ và niềm vui, chính là "Lễ Trục Nguyệt".
Keqing:
Đế Quân...Ơ.
Bình Lão Lão:
Haha... Thần Bếp cống hiến rất nhiều cho Liyue, Đế Quân luôn coi trọng chính nghĩa, nhân ngày lễ này để tưởng nhớ người đã khuất, đó cũng là một tình bạn.
Bình Lão Lão:
Bà đoán, trong những ngày lễ đó cũng có cả "Lễ Thần Bếp"...
Keqing:
Đế Quân luôn chú trọng truyền thống...Tiếc là từ nay về sau, việc kế thừa truyền thống đành phải do người đời sau như chúng ta thực hiện.
Nhà Lữ Hành:
Keqing...
Bình Lão Lão:
Keqing, đừng đánh giá thấp bản thân. Nếu trong thế hệ tương lai có một người chu đáo quan tâm đến những nghi lễ truyền thống này, Đế Quân biết được, chắc chắn sẽ rất hài lòng.
Keqing:
...Cảm ơn bà.
Xiangsheng:
Keqing đại nhân!
Keqing:
Ừm?
Xiangsheng:
Keqing đại nhân, Ningguang đại nhân có lời mời.
Keqing:
Ningguang tìm tôi?
Keqing:
Hình như có chuyện quan trọng...Các vị, tôi xin phép đi trước. Nếu thấy tôi đi lâu chưa về, có thể đến chỗ Ningguang tìm tôi.
Xiangling:
Đi mất rồi...Lúc làm việc, Keqing trông thật nghiêm túc.
Bình Lão Lão:
Các cháu có muốn biết người bạn kia của Đế Quân là ai không?
Paimon:
Có ạ!
Nhà Lữ Hành:
Người bạn, ý là Thần Bếp sao?
Bình Lão Lão:
Chà, vẫn rất nhạy bén. Trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy...Ngày lễ thất truyền, người bạn cũ, đương nhiên là cùng một câu chuyện.
Bình Lão Lão:
Thần Bếp cũng là bạn của bà. Tiếc là vì một vài nguyên nhân, Thần Bếp không còn nữa, và cũng biến mất khỏi ký ức của mọi người.
Xiangling:
Sao lại như vậy...
Bình Lão Lão:
Bất kể đối với ai thì cũng đều đáng tiếc. Nhưng mà Ma Thần là bất diệt, chúng tiên đã thống nhất rằng khi vùng đất này được khôi phục sự sống, có lẽ Thần Bếp sẽ trở lại nhân gian bằng cách nào đó.
Xiangling:
Thật sao? Vậy thì tốt quá... Chắc đại sư phụ cũng nhớ Thần Bếp lắm nhỉ? Cháu thấy cách bà nói về Thần Bếp như đang nói về một người bạn rất quan trọng vậy.
Bình Lão Lão:
Đúng vậy, tất cả những thứ trong quá khứ đều sẽ khiến người ta nhớ nhung.
Bình Lão Lão:
Nhắc mới nhớ, Keqing đang điều tra chuyện này, con bé rất kiên trì và sẽ nỗ lực hết mình vì những gì nó tin tưởng, dường như ai cũng tràn đầy năng lượng, thực sự muốn giúp con bé quá.
Bình Lão Lão:
Tiếc là bà không thể nói thẳng ra đáp án, bởi vì quá trình này rất quan trọng với con bé.
Bình Lão Lão:
Ông của Keqing cũng từng nghiên cứu về Thần Bếp, Keqing là cháu của ông ấy... Những chuyện này, hãy để Keqing tự mình đi điều tra.
Paimon:
Bình Lão Lão biết cả ông của Keqing sao?
Bình Lão Lão:
Đương nhiên, tất cả những người ở Liyue đều là bạn cũ của bà. Hồi đó, ông của con bé cũng lớn bằng con bé bây giờ... lúc đó vẫn còn là một thanh niên.
Bình Lão Lão:
Hai ông cháu đó đúng là tạc cùng một khuôn, là người nghiêm túc trong công việc và can đảm thực hiện.
Bình Lão Lão:
Liyue giống như chậu cảnh quý của bà vậy, bà tận mắt chứng kiến nó ngày càng đẹp, ngày càng phồn vinh. Chỉ trong nháy mắt, một thế hệ khác lại lớn lên...Thật tuyệt vời.
Bình Lão Lão:
Cành có hoa mới, cây mới có thể trường sinh bất lão.
Bình Lão Lão:
Cách các cháu lấy tảng đá làm manh mối điều tra là rất đúng. Tảng đá đó chính là tượng Thần Bếp bị thất lạc, tất cả bí mật về Thần Bếp đều nằm trong đó.
Bình Lão Lão:
Bà cũng muốn xem tảng đá đó, hãy đưa bà đến đó. Nói không chừng sẽ nhìn ra vấn đề.
Keqing:
Vừa đang định cho người đi mời thì các vị đã đến rồi.
Bình Lão Lão:
Keqing, tảng đá có gì thay đổi không?
Keqing:
Một góc của tảng đá xuất hiện vết nứt. Nhưng...vẫn không thể thấy được bên trong có gì.
Paimon:
Í! Bị ai lén đập vỡ sao?
Keqing:
Có lẽ là tự nhiên. Đao thương của chúng ta không làm gì được nó mà.
Xiangling:
Sao lại nứt ra nhỉ?
Bình Lão Lão:
Bởi vì mọi thứ ở nhân gian đều là nguồn sức mạnh của Thần Bếp. Sức nóng của nấu ăn, niềm vui đoàn tụ... Haha, các cháu cố lên, bà tin rằng sẽ sớm có phát hiện thôi.
Paimon:
Thần Bếp Thần Bếp, sách nói đó là vị thần phụ trách việc ăn uống... Vậy đá nứt là do có ai đó đang liều mạng nấu ăn sao?
Keqing:
Tượng thần hấp thụ sức mạnh của nhân gian...Nếu Thần Bếp phụ trách lửa và nấu ăn...Lẽ nào, tâm huyết của người nấu ăn sẽ được truyền đến Tượng Thần Bếp chăng?
Keqing:
Chủ đề của Lễ Trục Nguyệt năm nay là "Sơn Hà Ẩm Thực" do tôi và Ningguang chỉ định. Gần đây, tất cả các đầu bếp dự định tham gia cuộc thi đều đang nghiêm túc chuẩn bị...Suy đoán của Paimon không phải là không có lý.
Xiangling:
Hơn nữa, trong Lễ Trục Nguyệt, nhiều người về nhà ăn cơm đoàn viên, khắp nơi đều rất náo nhiệt, càng nhiều người thì không khí lễ hội càng sôi động.
Paimon:
Hễ Liyue náo nhiệt là tảng đá sẽ nứt, vậy có phải khi đủ náo nhiệt thì tảng đá sẽ bể ra hoàn toàn không?
Xiangling:
Chắc chắn là vậy! Đúng không đại sư phụ?
Bình Lão Lão:
Hahaha, cứ thử xem.
Keqing:
Chà, chuyện này liên quan đến nấu nướng, tuyệt quá.
Keqing:
Cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài lần này sẽ áp dụng phương thức vòng loại trong nhà và vòng chung kết ngoài trời, đến lúc đó mọi người đều có thể đến xem, không khí nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Paimon:
Đến khi trận chung kết kết thúc là chúng ta sẽ có thể được thấy Thần Bếp thật sự có đúng không?
Keqing:
Có thể là vậy.
Xiangling:
Tôi đã đăng ký tham gia cuộc thi Vua Bếp Tranh Tài, có lẽ sẽ giúp được bạn!
Keqing:
Chà, một đầu bếp giỏi như bạn chắc chắn sẽ lọt vào vòng chung kết nhỉ.
Paimon:
Nghe đến thi nấu ăn là thấy đói bụng... Hic, nôn nao quá, phải mà ngủ một giấc dậy là đến chung kết thì hay biết mấy!
Hu Tao:
Hỏi được gì vui nhớ chia sẻ với tôi nhé!
Baizhu:
Thực phẩm và thuốc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, muốn nói chi tiết thì phải bắt đầu từ trước đây rất lâu...
Changsheng:
Dừng lại! Không ai hỏi bạn điều này cả.
Qiqi:
Sữa dừa...muốn uống. Ừm.
Ningguang:
Lúc nãy cô nói không đúng cho lắm. Ngay cả tôi, ngày nào cũng đi tản bộ qua Ngọc Kinh Đài, và dạo quanh cảng Liyue đó.
Beidou:
Hơ, chỉ là cô không muốn bị béo lên thôi.
Xingqiu:
Hôm nay bắt đầu xem từ quyển nào đây...Có rồi! Chongyun, bạn chọn một quyển sách đọc cho tôi nghe được không? Như vậy tôi sẽ không cần phải suy nghĩ nữa.
Chongyun:
Ơ? Vậy cũng được sao?
Xingqiu:
Không được sao?Vậy thì tôi đọc cho bạn nghe. Ừm...quyển này thế nào, "Chuyện Cô Gái Và Chàng Ngốc"?
Chongyun:
Xingqiu này, kho sách nhà bạn có quá nhiều sách quái lạ...
Xingqiu:
"Kỹ Năng Cung Đấu Của Ngọc Kinh Đài", quyển này thì sao?
Chongyun:
Cái...cái này...
Keqing:
Ừm...ừm...là vậy đó...
Xiangling:
Ừm...Nội dung phức tạp quá...
Yanxiao:
Mau bộc lộ tài năng để tôi được mở mang tầm mắt đi.