arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Mùa Hè! Hải Đảo? Cuộc Mạo Hiểm! Kỳ I

Quần đảo huyền bí, cuộc hành trình đầy bất ngờ


Quần đảo huyền bí, cuộc hành trình đầy bất ngờ
Đã lâu không gặp Klee, đến Đội Kỵ Sĩ thăm Klee nào!
Paimon:
Klee ở bên kia kìa!
Paimon:
Klee, lâu rồi không gặp!
Klee:
A! Là Kỵ Sĩ Danh Dự Nhà Lữ Hành và Paimon!
Klee:
Huhu, em vừa định đi tìm mọi người...
Klee:
Klee nhận được một bức thư rất đáng sợ, bắt buộc phải đến một nơi!
Paimon:
Bức thư đáng sợ?
Klee:
Người đó không chịu thừa nhận Klee là người nhà của Dodoco, còn nói muốn kiểm tra Klee, bảo Klee đến vương quốc Dodo... Nhưng mà, nhưng mà...
Paimon:
Em đừng vội, cứ từ từ nói!
Nhà Lữ Hành:
Người em nói là ai?
Klee:
Tên xấu xa, tên xấu xa tên xấu xa! Hắn là Đại Ma Vương Dodo!
Nhà Lữ Hành:
...?
Paimon:
Đại Ma Vương Dodo là ai?
Klee:
Paimon cũng chưa từng nghe sao?
Paimon:
Chưa từng nghe. Mà sao phải nói "cũng"?
Klee:
Vì cả Klee cũng chưa từng nghe!
Paimon:
Vậy chẳng phải là người không ai biết đến sao!
Klee:
Vốn dĩ Klee muốn đi tìm anh Albedo, nhưng anh Albedo không có ở nhà, cho nên... Klee nghĩ đến anh!
Klee:
Đây là thư của Đại Ma Vương Dodo, để Klee đọc cho nghe!
Klee:
"Hỡi cô gái của ngọn lửa tà ác, ta lấy danh nghĩa gia tộc Dodo"...Ừm, chỗ này không biết đọc... "danh nghĩa Đại Ma Vương Dodo, từ chối việc ngươi trở thành thành viên mới của Dodoco!"
Klee:
"Trừ khi ngươi đưa Dodoco đến Quần Đảo Táo Vàng, thắp sáng"... ừm... "Chấp nhận"... ừm...
Klee:
Có mấy chữ Klee không biết...
Paimon:
Xem nào!
Paimon:
Chữ này là "người thống trị", chứng tỏ hắn ta là người lợi hại nhất, là người có tiếng nói; Đoạn này là "thắp sáng bốn ngọn đèn, gõ cửa của người thí luyện", đại khái là phải chấp nhận khiêu chiến nào đó.
Paimon:
Từ cuối cùng là "phán quyết", ý là... là hắn muốn phán quyết em.
Klee:
Phán...ơ...phán...quyết?
Paimon:
Ây da, tóm lại không phải chuyện tốt, hắn sẽ như một người rất ghê gớm thẩm tra em, sau đó phê bình em!
Nhà Lữ Hành:
Hình như còn muốn em trả lại Dodoco?
Klee:
Sao lại như vậy! Dodoco là bạn tốt của Klee, tuyệt đối không cho hắn!
Klee:
...Nhưng mà...Hắn nói hắn là người lợi hại nhất gia tộc Dodo, lẽ nào...gia tộc Dodo là người nhà của Dodoco?
Paimon:
Theo tên thì hình như là vậy... Nhưng mà Klee, "Quần Đảo Táo Vàng" là ở đâu?
Klee:
Klee không biết.
Paimon:
Hả?!
Klee:
Klee cũng lần đầu nghe nói đến "Quần Đảo Táo Vàng". Quần Đảo... Táo Vàng...?
Klee:
Là hòn đảo có rất nhiều táo đúng không, hihi.
Paimon:
À ừm...
Paimon:
Trên thư chỉ viết những gì Klee vừa đọc, không có chữ kí... Klee, bức thư này có bao thư không?
Klee:
Không có.
Nhà Lữ Hành:
Lá thư được gửi từ đâu?
Klee:
Không biết, nó đột nhiên xuất hiện trên bệ cửa sổ của phòng em.
Paimon:
Đại Ma Vương Dodo, gia tộc Dodo... Nếu Paimon nhớ không lầm thì Dodo là con thú nhồi bông trên túi của Klee đúng không?
Klee:
Không phải! Dodoco là người bạn tốt nhất của Klee, không phải đồ chơi!
Paimon:
À, à, đó là sinh vật bí ẩn! Nhưng mà, gia tộc gì đó đột nhiên xuất hiện... hơi kỳ lạ, có cảm giác giống như một trò chơi khăm của ai đó hơn.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thấy giống chơi khăm.
Paimon:
Nếu là chơi khăm thì mặc kệ nó là được.
Klee:
Không được không được! Klee tuyệt đối không chịu thua, nhất định phải đến đó!
Paimon:
Nhưng mà... Chúng ta còn chưa biết nơi đó là nơi nào...
Klee:
Kỵ Sĩ Danh Dự, chắc chắn anh có cách đúng không? Klee tin anh!
Paimon:
Cho dù em có nói vậy...
Klee:
Làm ơn! Làm ơn làm ơn. Giúp Klee đi mà!
Paimon:
Tôi thấy dù chúng ta không đồng ý thì Klee cũng sẽ tự đi một mình. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đó!
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy...
Paimon:
Thay vì để Klee mạo hiểm một mình, chi bằng chúng ta đi cùng cô bé vậy!
Klee:
Được không, được không ạ!
Nhà Lữ Hành:
Anh hiểu rồi.
Paimon:
Haiz, Klee cố gắng như vậy thì cũng đành phải đồng ý thôi. Nhưng Klee phải ngoan ngoãn nghe lời, không được bỏ đi lung tung một mình đó!
Klee:
Vâng ạ!
Paimon:
Vậy thì như thường lệ, bắt đầu từ thăm dò tình báo vậy.
Paimon:
Cyrus, chúng tôi muốn hỏi bạn về một nơi.
Klee:
Nhất định phải biết, nhất định phải biết...
Cyrus:
Ồ? Trông bạn nhỏ này mặt mũi buồn rầu, các bạn đang gặp rắc rối gì sao?
Paimon:
Ừm... Có thể xem là rắc rối... Là thế này, chúng tôi muốn tìm một quần đảo, cho nên muốn đến thỉnh giáo nhà mạo hiểm có kinh nghiệm phong phú như bạn đây.
Cyrus:
Hahaha, hỏi về những nơi chưa biết, tìm kiếm kiến thức mạo hiểm, tìm Cyrus tôi là chính xác!
Cyrus:
Các vị muốn tìm quần đảo như thế nào?
Klee:
Có rất nhiều đảo nhỏ... Trên biển....
Paimon:
Là một nơi có tên là Quần Đảo Táo Vàng.
Cyrus:
Quần Đảo Táo Vàng...ừm...ừm?
Cyrus:
Ahaha, không ngờ các bạn có thể nói ra được một địa danh mà Cyrus tôi cũng chưa từng nghe!
Paimon:
Hả?! Cả bạn cũng không biết sao?!
Cyrus:
Đúng vậy, đúng vậy! Đại Lục Teyvat quá rộng lớn, bất cứ ai cũng không thể đi được hết các nơi. Nhưng không sao, các bạn phải có can đảm đi đến những nơi chưa biết!
Paimon:
Không ngờ ngay cả hội trưởng Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cũng không biết... Lẽ nào quần đảo đó thật sự không tồn tại...
Nhà Lữ Hành:
Cyrus, tự tin lúc nãy đâu rồi?
Cyrus:
Ấy ấy! Ahahaha... Đừng vậy mà...
Klee:
Sao lại như vậy... Dodoco...
Paimon:
Tiểu thư Marjorie kinh doanh cửa hàng đồ lưu niệm, có lẽ cô ấy biết những điều kỳ lạ! Dù sao thì đồ lưu niệm cũng có rất nhiều loại, cái gì cũng có mà.
Marjorie:
Kỳ lạ? Bạn muốn nói...?
Paimon:
Tiểu thư Marjorie có biết Quần Đảo Táo Vàng không? Có rất nhiều rất nhiều đảo nhỏ, nằm ở đâu đó trên biển...
Marjorie:
Quần đảo chẳng phải là bao gồm rất nhiều đảo nhỏ, nằm ở đâu đó trên biển sao?
Klee:
Đúng vậy!
Paimon:
Đúng vậy! À không đúng không đúng, vậy tôi hỏi cách khác, ở Mondstadt có quần đảo nào không?
Marjorie:
Theo tôi biết hình như là không có. Bạn từng xem bản đồ Mondstadt chưa? Tất cả các hòn đảo đều đã được đánh dấu, có thể đối chiếu với bản đồ.
Marjorie:
Thường thì bản đồ sẽ ghi lại một cách trung thực địa hình của vùng đất. Đối với hầu hết mọi người, những khu vực không có trên bản đồ là những nơi không tồn tại.
Paimon:
Trên bản đồ Mondstadt không có, vậy thì là không có rồi...
Paimon:
Một nơi không tồn tại sao? Nghe rất có lý.
Klee:
Ơ... Sao có thể...
Paimon:
Không không không, ý là tìm người khác hỏi xem!
Paimon:
Ngài Huffman, ngài có biết Quần Đảo Táo Vàng không?
Klee:
Trên biển á!
Huffman:
Quần Đảo Táo Vàng trên biển? Hửm...
Huffman:
Lần đầu tôi nghe đến cái tên này đó, là hòn đảo có rất nhiều táo sao?
Klee:
Ngài cũng không biết à...
Paimon:
Vì Huffman chỉ quanh quẩn trong thành mà.
Huffman:
Thật xin lỗi...
Klee:
Được rồi, Klee tha thứ cho ngài!
Nhà Lữ Hành:
Klee, không phải ngài ấy đang xin lỗi.
Klee:
Í, vậy sao?
Paimon:
Chúng ta đi hỏi người khác vậy.
Paimon:
Tiểu thư Lisa!
Lisa:
Ồ, Paimon và Klee à. Sao bỗng dưng hôm nay lại đến thư viện vậy?
Nhà Lữ Hành:
Có chút chuyện muốn hỏi tiểu thư Lisa.
Klee:
Chị Lisa, giúp Klee tìm quần đảo nha, làm ơn!
Lisa:
Quần đảo?
Klee:
Đại Ma Vương Dodo bảo Klee đến Quần Đảo Táo Vàng, hắn đang khiêu chiến Klee!
Paimon:
Bình tĩnh bình tĩnh. Tiểu thư Lisa, chuyện là thế này...
Lisa:
Để quyết định xem Klee có đủ tư cách trở thành người nhà Dodoco hay không, người thống trị gia tộc Dodo là Đại Ma Vương Dodo đã viết một bức thư hẹn Klee đến Quần Đảo Táo Vàng để nhận phán quyết.
Lisa:
Thật vậy sao?
Klee:
Đúng vậy, Klee nhất định phải đi!
Lisa:
Và nhóc đến tìm chị là để giúp Klee tìm vị trí của Quần Đảo Táo Vàng có đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Tiểu thư Lisa là một trong những người thông minh nhất Mondstadt.
Lisa:
Haha, dẻo miệng quá. Đã như vậy thì phải nghiêm túc giúp đỡ mới được.
Lisa:
Có thể đưa lá thư đó cho chị xem được không?
Klee:
Ừm!
Lisa:
Thông tin trên thư khá hạn chế, nhưng mà nhóc, bọn em từng thử cách khác chưa?
Paimon:
Cách khác?
Lisa:
Trên giấy có một sức mạnh nguyên tố rất yếu, so với những thứ khác thì giống một loại ghi chú hơn... Nhóc nè, hãy mở Góc Nhìn Nguyên Tố xem.
Paimon:
Thì ra còn có cách này, chúng ta mau thử xem!
Paimon:
Có phát hiện gì mới không?
Nhà Lữ Hành:
Mặt sau bức thư có nội dung mới.
Lisa:
Hơn một nửa nội dung phía sau được khắc bằng sức mạnh nguyên tố. Cách làm khá thú vị đấy.
Lisa:
Ở đây có bút, em hãy vẽ lại những nội dung thấy được dưới Góc Nhìn Nguyên Tố.
Paimon:
Xong rồi!
Lisa:
Vậy là thông tin ở mặt sau thư cũng đã rõ. Hình vẽ trên giấy có lẽ là Quần Đảo Táo Vàng mà chúng ta cần tìm.
Paimon:
Nhiều đảo quá, giống như mọc lên từ đáy biển vậy, trôi dạt tự do trong nước, không nối liền với mảnh đất nào...
Paimon:
Không lẽ là mọc ra từ không trung sao!
Lisa:
Paimon, có lẽ đúng rồi đó.
Klee:
Là sao, Klee không hiểu...
Lisa:
Tất cả sách trong thư viện này chị đều xem qua rồi. Hình như trong đó có nhắc đến loại đảo như vậy.
Lisa:
Quần đảo bí ẩn, bao quanh bởi bão tố và sương mù dày đặc, không thuộc về bất kỳ vương quốc nào, sinh vật bên ngoài không thể vào trong, sinh vật bên trong cũng không thể ra khỏi đó... Chỉ những người được chọn mới có thể đi vào lãnh thổ của nó.
Lisa:
Nhiều năm trước, một hạm đội nào đó của Mondstadt đã nhìn thấy một hòn đảo trên biển. Nghe nói hôm đó trời mưa xối xả và bão tố dữ dội, người trên thuyền mơ hồ nhìn thấy đất liền sau màn sương mù dày đặc.
Lisa:
Đảo ở không xa, nhưng dù con tàu chạy bằng cách nào thì nó cũng không thể đến được nơi đó. Những người trên thuyền lúc đầu ngạc nhiên, sau đó sợ hãi... tưởng rằng mình đã nhìn thấy ảo giác.
Paimon:
Woa, vừa bí ẩn vừa đáng sợ...
Lisa:
Tiếc là trong sách không ghi lại vị trí cụ thể của hòn đảo. Muốn biết thêm nhiều thông tin, e là phải tìm người có kiến thức hơn chị.
Paimon:
Cứ tưởng tiểu thư Lisa là chuyên gia về mặt này rồi chứ.
Lisa:
Ai bảo chị chỉ là người quản lý thư viện, không thích đi ra ngoài chứ.
Lisa:
Klee, em muốn đến hòn đảo đó sao? Có lẽ đó là một nơi rất đáng sợ đấy.
Klee:
Klee muốn đi!
Lisa:
Haha, thật dũng cảm, vậy thì chị cũng không thể cố tình dọa trẻ con được. Nhưng Klee vẫn nên tìm người đi cùng thì hơn, ví dụ người đáng tin cậy như nhóc đây.
Paimon:
Klee không sợ sao?
Klee:
Sợ, nhưng mà...
Klee:
Dodoco rất quan trọng, Klee tuyệt đối không thể thua tên đại ma vương đó!
Klee:
Cho nên Klee phải xin phép, xin phép rồi mới có thể đến Quần Đảo Táo Vàng tìm Đại Ma Vương Dodo.
Paimon:
Xin phép?
Klee:
Klee là kỵ sĩ, đội trưởng Jean từng nói, Klee đi đâu xa phải tìm chị ấy xin phép.
Paimon:
Xin phép bây giờ sao? Chúng ta vẫn chưa biết hòn đảo ở đâu mà!
Lisa:
Nhóc nè, nhìn biểu cảm của em có vẻ như có manh mối gì rồi à?
Lisa:
Muốn nhờ đến Jean thì còn phải xem bản lĩnh của bọn em. Chị sẽ ở thư viện xem sách uống trà và âm thầm chúc phúc cho bọn em.
Klee:
Đội trưởng Jean, Klee muốn xin nghỉ phép để đi xa!
Jean:
Klee? À, Nhà Lữ Hành và Paimon cũng đến hả?
Barbara:
Lâu rồi không gặp, dạo này vẫn ổn chứ?
Paimon:
Tiểu thư Barbara cũng ở đây à, thật hiếm thấy!
Nhà Lữ Hành:
Có làm phiền hai chị em gặp mặt không?
Jean:
E hèm! Đương nhiên là không rồi. Đột nhiên Klee muốn xin phép là sao?
Klee:
Klee phải đến Quần Đảo Táo Vàng để gặp Đại Ma Vương Dodo! Nếu không, nếu không hắn sẽ cướp Dodoco đi!
Barbara:
Đại, đại ma vương? Cướp Dodoco?
Klee:
Hic... Hắn không tin Klee có đủ tư cách trở thành người nhà của Dodoco...
Klee:
Klee phải chứng minh bản thân, Kỵ Sĩ Danh Dự cũng sẽ giúp Klee có đúng không?
Jean:
Nhà Lữ Hành, Paimon, có phải vậy không?
Nhà Lữ Hành:
Klee nói thật đấy.
Jean:
Tôi chưa từng nghe nói đến Quần Đảo Táo Vàng bao giờ, nó ở đâu?
Barbara:
Em cũng chưa từng nghe...
Klee:
Klee cũng chưa từng nghe, nhưng chị Lisa nói chắc chắn có người biết!
Jean:
...Một nơi ngay cả Lisa cũng không biết?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, nhưng có chút manh mối rồi.
Jean:
Vậy sao, Nhà Lữ Hành đã nói vậy thì có lẽ đó là một nơi khá bí ẩn...
Jean:
Nhưng rất tiếc, chị không thể chấp thuận đề nghị của Kỵ Sĩ Tây Phong Klee được.
Klee:
Tại sao, Klee muốn đi!
Jean:
Dù quần đảo thần bí đó thật sự tồn tại ở một nơi nào đó thì chúng ta cũng không thể biết được nơi đó có an toàn hay không. Chị không thể để Klee đi đến nơi nguy hiểm.
Paimon:
Nhưng...
Klee:
Nếu không đi, Dodoco sẽ bị đưa đi... Klee, Klee không muốn mất Dodoco...
Barbara:
À... Klee...
Jean:
Vả lại, bọn em đi đến quần đảo đó bằng cách nào? Trước khi có một phương pháp an toàn cụ thể và đáng tin cậy, chị không thể chấp thuận được.
Klee:
... Hic... Dodoco...
Barbara:
Kỵ Sĩ Danh Dự!
Nhà Lữ Hành:
(Hửm? Barbara đang nháy mắt với mình?)
Barbara:
Đi ra ngoài!
Barbara:
Mọi người đã nghĩ được cách đi đến hòn đảo đó chưa?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ nhà thơ lang thang Venti sẽ biết.
Paimon:
Lúc nãy tôi cũng nghĩ đến Venti! Đúng là cách nghĩ của chúng ta giống nhau.
Klee:
Venti?
Paimon:
Là một nhà thơ thần kỳ, tôi gọi anh ta là tên hát rong.
Klee:
Người đó có giúp được Klee không?
Paimon:
Anh ấy là bạn của Paimon, có lẽ sẽ giúp được Klee.
Barbara:
Là bạn của Kỵ Sĩ Danh Dự chắc không sao. Độ tin cậy của Kỵ Sĩ Danh Dự chúng ta đều biết rất rõ.
Barbara:
Thế này đi, tôi sẽ thuyết phục đội trưởng Jean. Chị ấy rất nghiêm túc, mọi người cũng biết mà, tôi nghĩ mình cần chút thời gian...
Barbara:
Klee hãy tin ở chị, được không? Chị sẽ cố hết sức giúp em.
Klee:
Ừm, Klee sẽ đợi.
Barbara:
Tuyệt vời! Vậy thì chiều mai gặp ở quảng trường trước giáo đường. Chờ tin tốt nhé, chắc chắn sẽ thành công!
Paimon:
Tuyệt quá, Barbara cố lên!
Paimon:
Chúng tôi đến rồi, mọi người đều ở đây à!
Barbara:
Các bạn, bên này bên này.
Klee:
Kỵ Sĩ Danh Dự, Paimon
Jean:
Xin chào.
Nhà Lữ Hành:
Đội trưởng Jean cũng ở đây à.
Jean:
Đúng vậy, chuyện dài lắm...
Jean:
Barbara và Lisa đã nói với tôi rồi, tôi cũng muốn tìm hiểu chuyện này một chút. Dù tôi có đồng ý hay không, thì Klee cũng sẽ đi. Cô bé luôn như vậy.
Klee:
Ahihi...
Barbara:
Tính cách của Klee chúng ta đều biết. Thay vì để Klee mạo hiểm, chi bằng đồng ý yêu cầu của cô bé.
Jean:
Kỵ Sĩ Tây Phong Klee, yêu cầu của em đã được chấp thuận.
Klee:
Woa! Tuyệt quá!
Barbara:
Tuy nhiên, phải có điều kiện!
Jean:
Để trao đổi, tôi sẽ cùng các bạn đến Quần Đảo Táo Vàng viết trong thư. Còn về việc của đội kỵ sĩ, tôi đã giao cho Kaeya rồi.
Jean:
Dạo gần đây rất nhiều việc, lẽ ra tôi không nên đi, nhưng... không thể yên tâm về Klee được.
Jean:
Cho nên hãy để tôi đi cùng.
Paimon:
Được được, đội trưởng Jean cũng đi cùng, vậy thì tốt quá rồi!
Barbara:
Chị...à không, đội trưởng Jean đề nghị tôi đi cùng. Tuy không được nói gở...nhưng nếu trên đường có trường hợp cần chữa trị thì tôi cũng có thể kịp thời giúp đỡ.
Paimon:
Lần này may nhờ có Barbara!
Klee:
Chị Barbara, đội trưởng Jean, mọi người thật tốt, Klee nhất định sẽ nghe lời!
Jean:
Klee thường hay nói vậy, hy vọng lần này em làm được.
Klee:
Hi hi...
Jean:
Lisa nghe nói tôi muốn đi cùng nên đã chuẩn bị một chiếc túi, nói rằng mở nó ra sẽ có gợi ý trong đó.
Paimon:
Gợi ý sao, ý là sẽ có gợi ý phương pháp mới để trông chừng Klee sao?
Jean:
Cô ấy nói trước khi đến đó không được mở túi ra, tôi nghĩ có lẽ là cách ứng cứu khẩn cấp gì đó.
Barbara:
Không hổ danh là tiểu thư Lisa, xem ra cô ấy đã nghĩ trước cho chúng ta rất nhiều.
Barbara:
Tiếp theo là phải tìm nhà thơ đúng không? Lúc nãy tôi đã hỏi người dân xung quanh, hôm nay anh ta không hát ở quảng trường, nghe nói anh ta đã đến Phong Khởi Địa.
Paimon:
Không nên chậm trễ, chúng ta mau đến Phong Khởi Địa tìm tên hát rong nào.
Paimon:
Venti! Tìm được bạn rồi!
Venti:
Hả? Nhiều người cùng đến tìm tôi vậy, có chuyện gì quan trọng sao?
Nhà Lữ Hành:
Venti, bạn có biết Quần Đảo Táo Vàng không?
Paimon:
Đây là bản đồ của quần đảo đó.
Venti:
Ồ! Thì ra là nơi này... Hahaha, chúc mừng các bạn, tìm đúng người rồi.
Klee:
Woaaa, anh biết thật sao!
Venti:
Thì ra bây giờ nó tên là Quần Đảo Táo Vàng... Trước đây nó là "Quần Đảo Sương Mù". Nó nằm ở một vùng biển đặc biệt, người bình thường rất khó đến được đó.
Venti:
Hơn nữa khu vực đó có bão và sương mù dày đặc quanh năm, tàu thuyền rất khó đến gần chứ chưa nói đến việc lên đảo.
Venti:
Nhưng mà sao các bạn phải đến đó?
Klee:
Em muốn gặp đại ma vương! Hắn nói muốn kiểm tra tư cách làm người nhà Dodoco của em.
Venti:
Ừm ừm, em có sợ hắn không?
Klee:
Cũng hơi sợ... Nhưng Klee sẽ không chịu thua. Anh trai hát rong, giúp Klee với!
Venti:
Anh trai hát rong... Thật thú vị, tôi thích cái tên này.
Nhà Lữ Hành:
Paimon, bạn dạy hư trẻ con rồi...
Paimon:
Tại tôi sao?
Venti:
Không sao không sao, nếu đã là nguyện vọng của em thì anh trai hát rong sẽ giúp em.
Jean:
Có thật là được không?
Venti:
Đương nhiên rồi, ai bảo nguyện vọng của trẻ con là thứ thuần khiết nhất, tự do nhất trên thế giới chứ?
Barbara:
Tiếng đàn hay quá...
Paimon:
Ơ? Nổi gió lên rồi?
Venti:
Chờ một chút, sắp tới rồi.
Jean:
Đây, đây là...?!
Venti:
Suỵt...
Venti:
Nhưng đừng nói với ai khác, đây là bí mật giữa chúng ta.
Barbara:
Tứ Phong Thủ Hộ?!
Jean:
Nhà thơ thân mến, cảm ơn bạn vì tất cả.
Venti:
Đội Trưởng Đại Diện khách sáo quá.
Venti:
Haha, biểu cảm ngạc nhiên của mọi người thật thú vị.
Venti:
Tôi không tiễn nữa, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió!
Dvalin:
Đáp ở đây nhé.
Dvalin:
Tôi không tiện đi cùng, nên mọi người hãy cẩn thận.
Nhà Lữ Hành:
...?
Klee:
Đến rồi đến rồi, là bãi biển!
Paimon:
Tên hát rong thật là, bắt chúng ta cưỡi rồng đến đây! Gió lớn như vậy, tôi suýt nữa bị thổi bay rồi...
Barbara:
Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi rồng... Đến bây giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch...
Jean:
Phù... Mọi người không sao chứ?
Barbara:
Ừm, em không sao. Chị... Đội trưởng Jean, nhà thơ đó rốt cuộc là từ đâu đến vậy?
Jean:
Là... ừm...
Jean:
Là một nhà thơ huyền thoại với kỹ năng âm nhạc tuyệt vời, có thể thu hút nhiều sinh vật khác nhau bằng tiếng đàn.
Paimon:
Đội Trưởng Jean, cũng biết nói đùa nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Đây cũng là một kỹ năng cần thiết để quản lý cấp dưới.
Barbara:
Một người lợi hại như vậy, khi trở về phải nói tiếng cảm ơn mới được.
Jean:
Quay lại vấn đề, hòn đảo kia...
Jean:
Thời tiết rất xấu, sương mù dày đặc và tầm nhìn cực hạn chế, đúng như những gì Lisa nói.
Paimon:
Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Jean:
Nhà Lữ Hành, Paimon, trong thư còn viết gì không?
Paimon:
Tôi nhớ được nội dung! Nguyên văn là: "Hỡi cô gái của ngọn lửa tà ác, ta lấy danh nghĩa Đại Ma Vương Dodo của gia tộc Dodo, từ chối việc ngươi trở thành thành viên mới của Dodoco!"
Nhà Lữ Hành:
Trừ phi...
Paimon:
"Trừ khi ngươi đưa Dodoco đến Quần Đảo Táo Vàng, thắp sáng bốn ngọn đèn, gõ cửa Người Thí Luyện để nhận phán quyết."
Barbara:
"Bốn ngọn đèn", ý là phải tìm bốn thứ có thể phát sáng sao?
Paimon:
Nói cách khác, so với xung quanh thì khu vực chúng ta đang đứng có vẻ ít sương mù hơn?
Jean:
Nhìn kỹ thì thật sự là vậy.
Jean:
Lẽ nào có liên quan đến thiết bị kia chăng?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn có thấy thiết bị đó rất quen không? Rất giống với Điểm Dịch Chuyển Bỏ Túi chúng ta từng dùng.
Paimon:
Chế tạo Điểm Dịch Chuyển Bỏ Túi cần có Tủy Phát Sáng, nên cũng có tác dụng xua tan bóng tối...Thiết bị ở đây dường như có thể xua tan sương mù, chắc là cùng một thứ rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ là vậy.
Barbara:
"Thắp sáng bốn ngọn đèn, gõ cửa Người Thí Luyện"... Ý là sau khi thắp sáng bốn thiết bị sẽ xảy ra chuyện gì đó?
Jean:
Ở đây có một thiết bị đã được thắp sáng. Xem ra chúng ta phải tìm và thắp sáng thêm ba cái nữa mới được.
Klee:
Đó là gì vậy?
Paimon:
Này, đừng đi lung tung... Ôi, Nhà Lữ Hành, chúng ta mau đuổi theo!
Klee:
Hình như bên dưới có gì đó!
Jean:
Đến gần xem xem.
Paimon:
Xem ra người dân Mondstadt đều không biết nơi được nhắc đến trong thư.
Nhà Lữ Hành:
Càng lúc càng giống một trò chơi khăm.
Paimon:
Klee, em có người bạn xấu nào không? Có khi nào là ai đó viết thư để dọa em không?
Klee:
Không có đâu, Klee rất yêu mọi người, mọi người cũng rất yêu Klee.
Paimon:
Ừm, nghĩ cũng phải.
Klee:
Cho nên không thể là trò chơi khăm được!
Paimon:
Nếu không phải chơi khăm, cũng không biết hòn đảo bí ẩn đó ở đâu... Càng lúc tôi càng không thể hiểu nổi chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
Có ai hiểu biết uyên bác hơn nữa không nhỉ?
Paimon:
Uyên bác... Đúng rồi!
Paimon:
Chuyện này nên hỏi người quản lý thư viện tiểu thư Lisa. Cô ấy ở thư viện mỗi ngày, nói không chừng đã xem hết tất cả sách của Mondstadt.
Klee:
Ồ! Chị Lisa!
Paimon:
Đi thôi, đến Thư Viện nào!
Paimon:
Đây là... Thuyền?
Jean:
Có vẻ như ai đó đang đợi chúng ta.
Paimon:
Đi thuyền trong thời tiết xấu như vậy sao?
Jean:
E là đối phương có ý này. Mọi người, mọi thứ về hòn đảo vẫn chưa được biết rõ, cho dù có gặp phải thử thách gì đi chăng nữa, hãy hành động một cách thận trọng và chú ý an toàn.
Paimon:
Tổng kết tình báo
Kaeya:
Không ngờ Đội Trưởng Đại Diện đó cũng có lúc không có mặt ở văn phòng...
Kaeya:
Ây da da, gân đây tôi bận lắm. Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Klee:
Sương mù tan rồi!
Paimon:
Í, thì ra phong cảnh ở đây đẹp đến vậy.
Jean:
"Bốn ngọn đèn" đều đã được thắp sáng, không biết tiếp theo sẽ còn thử thách gì.
Barbara:
Ừm, thời tiết thật đẹp!
Barbara:
Dù biết mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng như vậy, nhưng vẫn không thể không bắt đầu tận hưởng mùa hè...
Klee:
Klee muốn đi bắt cá!
Jean:
Klee, ở đây không phải Thành Mondstadt, phải chú ý an toàn.
Klee:
Ừm, Klee biết rồi...
Klee:
Paimon, đợi đến khi gặp Đại Ma Vương Dodo, chúng ta sẽ cùng thuyết phục hắn rồi đi bắt cá nha!
Paimon:
Được rồi được rồi.
Jean:
Đại Ma Vương Dodo... Rốt cuộc là cái gì chứ?
Nhà Lữ Hành:
Hình như Đội Trưởng Jean rất lo lắng.
Jean:
Đúng vậy, tôi cũng lần đầu đến đây. Nói như vậy không công bằng với Klee cho lắm, nhưng trách nhiệm đầu tiên của tôi là phải bảo vệ mọi người, sau đó mới là tìm tên đại ma vương kia.
Jean:
Hơn nữa, một bức thư bất ngờ, một hòn đảo người bình thường không thể đến... Mọi thứ quá trùng hợp. Lời mời như vậy, sao lại gửi đến một đứa trẻ?
Barbara:
Đúng là khó hiểu...Ừm, em cũng không thể lơ là.
Paimon:
Mọi người, có cần đi thăm dò xung quanh không!
Nhà Lữ Hành:
Paimon thật can đảm.
Jean:
Paimon nói đúng, chúng ta nên tận dụng thời tiết quang đãng để xác nhận lại tình hình xung quanh.
Barbara:
Dù có ở trên một hòn đảo xa lạ, chỉ cần có bạn ở đó, tôi sẽ không lo lắng gì cả.
Barbara:
Hì! Hay là đi bơi trước đi?
Jean:
Haiz, đứng trước cảnh đẹp, Barbara vẫn dễ dãi như vậy...
Jean:
Nhà Lữ Hành, hãy yên tâm thám hiểm. Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ đến ngay.
Jean:
Có điều... Cầu mong trên đảo không có quá nhiều rắc rối.