arrow_back Genshin Impact Quests
Tế Lễ Anh Đào Thần
Theo cách nói của Hanachirusato, muốn hoàn thành "Tế Lễ Anh Đào Thần", thì phải phá giải năm kết giới, và thanh tẩy "hiện thân của sự ô uế" đã bị lọt ra ngoài. Ngoài làng Konda và ngôi đền bỏ hoang kia ra, ba kết giới còn lại và gốc rễ của Lôi Anh Đào lần lượt nằm tại: Rừng Chinju, Araumi và dưới lòng đất bãi bùn nằm bên ngoài Lãnh Địa Kamisato. Trong thời gian này, hình như cô ấy sẽ đứng bên gốc cây dưới giếng ở làng Konda để chờ lệnh.
Hanachirusato:
Thực sự không thể tin được.
Paimon:
Ấy! Sao lại...khi nào...tại sao...
Nhà Lữ Hành:
Hả!
Hanachirusato:
Tôi quả nhiên không nhìn nhầm người! Bạn thực sự có khả năng "thanh tẩy".
Hanachirusato:
Tôi rất quan tâm đến hành động của bạn và liệu bạn có thể chữa trị cho "rễ cây" được hay không, nên đã theo dõi hai bạn. Nếu có gì mạo phạm, xin bạn hãy rộng lòng tha thứ.
Hanachirusato:
Nếu bạn có thể mở kết giới, sẽ giúp ích cho tôi nhiều lắm.
Paimon:
Nếu cô ấy đã theo dõi chúng ta, cũng có nghĩa là...
Nhà Lữ Hành:
Bạn sẽ báo án chứ?
Hanachirusato:
Báo án? Ý bạn là?
Paimon:
Chuyện của Làng Konda.
Hanachirusato:
Ý bạn là, người dân làng Konda đang che giấu chuyện gì đó vì lợi ích của làng?
Hanachirusato:
Tôi trung thành với đảo Narukami, chứ không phải hiệp hội.
Hanachirusato:
Hơn nữa cô ấy... à tôi cũng có tình cảm với làng Konda. Nếu vì chuyện này mà những gia đình đó bị chia cách, tôi sẽ không còn mặt mũi nào...
Hanachirusato:
...Xin thứ lỗi, chúng ta hãy trở lại vấn đề chính.
Hanachirusato:
Có thể bạn đã biết, cây Lôi Anh Đào tượng trưng cho sự canh giữ vĩnh cửu của Lôi Thần, có sức mạnh trừ tà và thanh tẩy địa mạch.
Hanachirusato:
Nhưng rễ cây ô nhiễm sẽ bị bào mòn theo thời gian, các bộ phận ô nhiễm lâu dần sẽ hình thành các khối u.
Hanachirusato:
Vì vậy, chúng ta cần thực hiện nghi lễ thanh tẩy.
Hanachirusato:
Tuy nhiên, với thể trạng...của tôi thì không thể làm được điều đó.
Hanachirusato:
Vẫn còn vài chỗ có kết giới như vậy. Có thể phiền bạn giúp tôi...à không, giúp mảnh đất này một tay được không?
Nhà Lữ Hành:
Tình trạng của bạn...
Hanachirusato:
Đừng lo...nhiệm vụ cấp bách nhất vẫn là thanh tẩy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Hanachirusato:
...Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
Hanachirusato:
Về vị trí của "kết giới" tiếp theo, bạn có thể đến ngôi đền bỏ hoang gần đây xem xem, nó cách không xa ở phía đông bắc của làng Konda.
Hanachirusato:
Vì một số trở ngại, tôi e rằng không thể đi cùng bạn được.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta sẽ gặp nhau thế nào...
Hanachirusato:
"Hoa anh đào ở bờ biển phía đông và bờ biển phía tây có tốc độ phát triển khác nhau. Hoa ở các nhánh phía nam và phía bắc có độ nở và rụng khác nhau."
Hanachirusato:
Nhưng tất cả mọi thứ trên hòn đảo này đều dưới cái bóng của cô ấy...của "Anh Đào Thần". Nếu vẫn còn những cánh hoa rơi như tuyết trên hòn đảo này, tôi tin chắc rằng tôi sẽ có may mắn được gặp lại bạn.
Hanachirusato:
Chúc bạn mọi việc thuận lợi.
Hanachirusato:
Vất vả cho bạn rồi.
Paimon:
Í!
Nhà Lữ Hành:
Sao lại đến nữa...
Hanachirusato:
Tôi thực sự xin lỗi. Có một số chuyện đã trở thành "thói quen".
Paimon:
Không đúng! Tại sao bạn lại tiếp tục theo dõi chúng tôi, mà không đến chào hỏi thẳng.
Paimon:
À, xin lỗi. Chắc do tôi chạy đi chạy lại mệt quá nên...thái độ không tốt, thật xin lỗi.
Hanachirusato:
Đừng để tâm. Kết giới ở đây có thể được mở khóa thành công, tiến độ của "Tế Lễ" lại nâng cao hơn một chút. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều.
Paimon:
Ơ nhưng mà, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với "Tế Lễ Anh Đào Thần"? Nó có giống như việc "thanh tẩy" mà bạn yêu cầu chúng tôi làm trước đó không?
Nhà Lữ Hành:
Tiểu thư Inagi cũng từng nhắc đến...
Hanachirusato:
Inagi? Inagi bạn đang nói đến có phải là pháp sư tên là Misato?
Paimon:
Tên cô ấy hình như là Hotomi.
Hanachirusato:
Cũng đúng, dù sao cũng qua lâu như vậy rồi...
Paimon:
Nhưng cô ấy nói rằng phương pháp này đã bị thất truyền.
Hanachirusato:
À...ừm...dù sao cũng qua lâu như vậy rồi...
Hanachirusato:
Điều này có thể hiểu được, dù sao cũng qua lâu như vậy rồi. Tôi không tức giận. Đúng vậy, là ký ức của tôi tùy tiện tức giận.
Paimon:
Nữ pháp sư đeo mặt nạ trông có vẻ rất tức giận...
Hanachirusato:
...Nói tóm lại, Tế Lễ Anh Đào Thần là một nghi lễ "thanh tẩy".
Hanachirusato:
Lôi Anh Đào trên đảo Narukami có thể hấp thụ sự ô uế trong lòng đất. Nhưng theo thời gian, sự ô uế sẽ tích tụ lại.
Hanachirusato:
Nếu nó tích tụ quá nhiều, Lôi Anh Đào sẽ bị khô héo.
Hanachirusato:
Vì vậy, cứ cách một khoảng thời gian lại cần tiến hành "thanh tẩy" rễ cây của những cây Lôi Anh Đào rải rác ở năm nơi trên đảo Narukami để thiết lập kết giới. Bằng cách này, để cung cấp cho chúng sức mạnh để loại bỏ "sự ô uế".
Nhà Lữ Hành:
Còn "Tế Lễ" thì sao?
Hanachirusato:
Khi sự ô uế trong kết giới tích tụ đủ nhiều thì phải tiến hành "Tế Lễ".
Paimon:
Hmm, tôi hiểu rồi. Khi thực hiện "Tế Lễ", cần có vật trấn giữ và phá kết giới của rễ cây.
Hanachirusato:
Năng lực nắm bắt vấn đề của bạn rất xuất sắc.
Paimon:
Tất nhiên! He he, dù gì thì tôi cũng đã làm được hai lần rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đám quái vật giống samurai đó là...
Hanachirusato:
Ngày nay họ sẽ xuất hiện trong hình dạng này sao...
Hanachirusato:
Đó là hiện thân của sự ô uế. Sau khi vật trấn giữ ra khỏi rễ cây đã ngưng tụ thành hình dạng này.
Hanachirusato:
Trong quá khứ...À, ý tôi là, theo ghi chép, trong quá khứ, sự ô uế sẽ biến thành những thứ như hoả xa, khuyển thần, ngọc đen, Umibouzu và ngọn lửa. Và không phải tất cả chúng đều có hại cho con người.
Paimon:
Hoả.. hoả gì? Đó...những thứ đó là gì vậy?
Hanachirusato:
Ồ, con người ngày nay không biết về những con quái vật này sao?
Nhà Lữ Hành:
?
Paimon:
...
Hanachirusato:
Bây giờ, tất cả bọn chúng đều đã trở thành những Ochimusha...rốt cuộc Inazuma đã xảy ra chuyện gì?
Paimon:
...Nếu, nếu việc "Tế Lễ" không được thực hiện, và cây bị khô héo...thì sẽ thế nào đây?
Hanachirusato:
Tôi nhớ...à không, theo ghi chép, hàng trăm năm trước, Lôi Anh Đào gần như đã bị khô héo.
Hanachirusato:
Vào thời điểm đó, quái vật đang hoành hành, ngay cả nước biển cũng chuyển sang màu đen. Lôi Anh Đào đã rất cố gắng hấp thụ hơi thở tà ác, sau cùng hầu như tất cả bọn chúng đều chết.
Hanachirusato:
...
Paimon:
Sau đó thì sao?
Hanachirusato:
Chuyện gì xảy ra sau đó...tôi không rõ nữa. Thực sự xin lỗi.
Hanachirusato:
Từ kết quả, vấn đề dường như đã được giải quyết. Đã có người thực hiện "Tế Lễ".
Nhà Lữ Hành:
Năm địa điểm mà bạn đã nhắc đến trước đó...
Hanachirusato:
Nhờ sự cố gắng của bạn, kết giới của hai rễ cây đã được phá bỏ. Vậy, tiếp theo...
Hanachirusato:
Hai bạn đã trải qua rất nhiều chuyện, chắc đã vừa mệt vừa đói. Tôi đã chuẩn bị một vài món ăn, hy vọng mọi người không chê...
Paimon:
Wow, trông ngon quá! Mặc dù đang đeo mặt nạ, nhưng bạn thực sự là nữ pháp sư đẹp nhất Inazuma!
Nhà Lữ Hành:
Nữ pháp sư tuyệt vời nhất Inazuma!
Hanachirusato:
Mời dùng...
Paimon:
Ngon quá!
Nhà Lữ Hành:
Thật không?
Paimon:
Ừm...nghĩ kỹ thì, mặc dù vừa rồi được ăn ngon, nhưng bây giờ tôi lại có cảm giác như chưa ăn gì cả.
Paimon:
Có lẽ nào...Nữ pháp sư đeo mặt nạ...
Nhà Lữ Hành:
...Bỏ độc?
Hanachirusato:
Sao tôi có thể làm vậy với hai bạn được!
Hanachirusato:
Xin đừng lo lắng. Những món ăn này được tạo ra bởi pháp thuật mà tôi lén học được của tộc Bake-Danuki. Hoàn toàn vô hại. Nói chung là...
Nhà Lữ Hành:
Nói chung là...gì cơ?
Hanachirusato:
Sở dĩ tôi mời bạn ăn những món ăn...ngon đến đáng ngờ như vậy, tất nhiên là để chữa lành cho những "rễ cây" còn lại.
Hanachirusato:
Trong khu rừng Chinju, ẩn chứa vật trấn giữ và những rễ cây cần được thanh tẩy. Và có vẻ như người bạn cũ của tôi đang ở sâu trong khu rừng Chinju.
Nhà Lữ Hành:
"Có vẻ như"?
Hanachirusato:
Bởi vì những chuyện này đã rất lâu về trước rồi. Tôi cũng không chắc liệu bạn tôi có còn nhớ tôi không. Hay nói cách khác, có khi nào sẽ ghét tôi không nhỉ.
Hanachirusato:
Bạn tôi không thể tự do di chuyển, cũng như không thể giao tiếp với người khác. Sau khi ăn món này, bạn sẽ có thể giao tiếp với bạn của tôi.
Hanachirusato:
Người bạn cũ đó, ít nhiều cũng có thể giúp được bạn. Cho nên, điều này là cần thiết cho "Tế Lễ Anh Đào Thần".
Hanachirusato:
Hai bạn đã hai lần thể hiện sức mạnh, tình cảm và kỹ năng của mình.
Hanachirusato:
Nghĩ đến vì sự bình yên của vùng đất này, bạn chắc chắn sẽ tiếp tục tiến về phía trước, phải không?
Paimon:
Ừm! Nếu nữ pháp sư đeo mặt nạ đã nói vậy, thì hãy coi đó là hành động cần phải thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ!
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy bạn đang lừa tôi...
Paimon:
Này! Sao bạn lại có suy nghĩ như vậy chứ!
Nhà Lữ Hành:
Rễ cây khác ở đâu?
Hanachirusato:
Ngoài rừng Chinju ra, có một rễ cây ở nơi được gọi là "Araumi".
Hanachirusato:
Không biết bây giờ còn có ai sống ở Araumi không. Đã lâu rồi tôi không đến đó.
Hanachirusato:
Cuối cùng...là bên ngoài sân nhà Kamisato, trên bãi biển nhìn về hướng đông bắc, có một cái hang, rễ cây ở bên trong đó.
Hanachirusato:
Vậy thì "Tế Lễ Anh Đào Thần" nhờ cả vào bạn nhé...
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã.
Hanachirusato:
Bạn nói đi.
Paimon:
Vừa rồi trong ngôi đền đổ nát, chúng tôi đã nhìn thấy một người giống hệt bạn trong "Kính Kỷ Vật"...
Paimon:
Hình như tên là "Hanachirusato"... Hửm? Bạn chính là "Hanachirusato" phải không?
Hanachirusato:
Đúng vậy.
Paimon:
Tôi, tôi bị lừa rồi!
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy đã nói ngay từ đầu rồi...
Paimon:
Tóm, tóm lại là có chuyện gì vậy?
Hanachirusato:
Tôi...
Hanachirusato:
Vô cùng xin lỗi, nhưng tôi không có ý che giấu gì cả. Chỉ là đã chưa có cơ hội giải thích.
Hanachirusato:
Hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp. Tôi thực sự xin lỗi...
Paimon:
Ờ...Tôi hiểu rồi!
Paimon:
Nữ pháp sư đeo mặt nạ, khi nào có cơ hội, hãy cho chúng tôi biết nhé.
Paimon:
Phải không Traveler?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Hanachirusato:
Cám ơn rất nhiều.
Hanachirusato:
Còn một điều nữa. "Kính Kỷ Vật" mà hai bạn nhắc đến, rốt cuộc là...
Hanachirusato:
Chiếc, chiếc kính đó, Hiroshi...
Nhà Lữ Hành:
Sao, sao vậy...
Hanachirusato:
...Phù.
Hanachirusato:
Thật là ngại quá, xin lượng thứ. Vậy thì, hãy bảo quản thật tốt chiếc "Kính Kỷ Vật" này nhé, nó là một bảo vật rất quý giá đó.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi...
Hanachirusato:
Thật đó! Nó rất quý giá!
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ bảo quản nó...
Hanachirusato:
Có rất nhiều những bức tượng hồ ly nhỏ bé rải rác khắp nơi, chúng được gọi là "Địa Hồ". Với "Kính Kỷ Vật", bạn có thể nhìn thấy những cảnh tượng trong quá khứ.
Hanachirusato:
Nếu cảm thấy nó có ích cho hành trình của bạn thì hãy phát huy hết vai trò của "Kính Kỷ Vật" nhé.
Paimon:
Chúng tôi sẽ dùng nó thật tốt!
Hanachirusato:
Ngoài việc sử dụng nó thật tốt, nhất định phải bảo quản nó! Tránh va đập và làm sạch đúng giờ!
Paimon:
Hiểu, hiểu rồi!
Hanachirusato:
Vậy thì tốt. Vậy hẹn gặp lại các bạn sau nhé!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta sẽ gặp nhau thế nào...
Hanachirusato:
"Nếu anh đào hiểu được nỗi đau chia xa, ắt sẽ ở lại mãi mãi".
Hanachirusato:
Vận mệnh của chúng ta cũng sẽ quấn lấy nhau tựa như "Tú Cầu Anh Đào".
Hanachirusato:
Còn tôi, tôi sẽ ở dưới giếng của làng Konda cầu phúc cho bạn, chúc bạn mọi việc thuận lợi, nhanh chóng thanh tẩy gốc rễ của Lôi Anh Đào.
Hanachirusato:
Khá đẹp mắt đó, bất kể là phép thuật che mắt của Ioroi, hay là kỹ thuật đánh yêu vật của bạn cũng vậy.
Paimon:
Í!
Paimon:
...Tôi cũng định nói như vậy, nhưng thực ra tôi đã quen với điều này rồi. Nữ pháp sư đeo mặt nạ chẳng có ý tưởng mới gì cả.
Hanachirusato:
Ra vậy, khiến bạn thất vọng rồi, thực xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.
Nhà Lữ Hành:
Không cần phải cố những việc như thế này đâu...
Hanachirusato:
Nói cũng phải. Vậy Ioroi...sao rồi?
Paimon:
Mặc dù đã biến thành hòn đá.
Hanachirusato:
Thì ra là vậy...
Hanachirusato:
Bình thường thì mấy chuyện bake-danuki làm loạn này, chỉ cần không đi quá trớn thì sẽ không bị người ta đến trừng trị đâu. Suy cho cùng, mặc dù chúng rất nghịch ngợm, nhưng chúng rất lương thiện và ngây thơ, giống như trẻ con vậy.
Hanachirusato:
Nhưng mà ngay cả vật trấn giữ cần cho "Tế Lễ" cũng dám ăn cắp, vậy là phải chịu sự trừng phạt rồi. Nghe bạn nhắc đến "Nhóm Yougou", vậy thì có thể là tác phẩm của...một vị Onmyoji trong quá khứ.
Nhà Lữ Hành:
Hắn có nhắc đến "hồ ly thúi"...
Paimon:
Nữ pháp sư đeo mặt nạ, bạn có phải là người bạn hồ ly của Ioroi không?
Hanachirusato:
...Bạn đề cao tôi quá rồi. Người con gái được nhắc đến là thuộc huyết mạch Bạch Thần, được gọi là "Kitsune Saiguu". Trong quá khứ, tiên hồ được thờ cúng ở một số nơi.
Hanachirusato:
"Thiên hồ" và "địa hồ" đều từng là sứ giả của cô ấy. Sau khi cô ấy rời đi, chúng đều hóa thành tượng đá để bảo tồn năng lượng, đợi cô ấy trở lại để cùng nhau đi dạo trên cánh đồng cỏ của lãnh địa bạch hồ.
Hanachirusato:
Vì sự vắng mặt của cô ấy, hồ ly trên đảo Narukami ngày nay có huyết mạch và linh khí đều không bằng một phần của hồ ly lúc bấy giờ.
Nhà Lữ Hành:
Ioroi nói "thắng bại còn chưa phân"...
Hanachirusato:
Chuyện đó là như thế này. Bạn có biết tên đầy đủ của Ioroi là "Kẻ Canh Giữ Thần Bí Ioroi" không?
Hanachirusato:
Tuy Ioroi có chút ngốc nghếch, bướng bỉnh nhưng lại rất trung thành và lương thiện. Bởi vậy mà rất lâu trước đây, "Kitsune Saiguu" đã bắt đầu muốn hướng Ioroi theo con đường chính đạo.
Hanachirusato:
Trước đây "Kitsune Saiguu" đã vì Ioroi mà phục tùng Lôi Thần đại nhân, tìm cách để Ioroi được phong là "Kẻ Canh Giữ", quản lý và bảo vệ Rừng Chinju.
Hanachirusato:
Vậy nên, khi trời đất trở nên tăm tối, "Kitsune Saiguu" đã lo rằng Ioroi sẽ đứng lên chiến đấu chống lại kẻ thù đáng gờm để hy sinh bảo vệ khu rừng.
Hanachirusato:
Vì vậy, đã cố ý dùng trò "trốn tìm" mà bake-danuki giỏi nhất để thách thức Ioroi.
Hanachirusato:
"Ioroi, nghe này...bất kể có chuyện gì xảy ra, đều là do ta dùng pháp thuật để mê hoặc ngươi. Tuyệt đối không được để bị lừa, không được lộ diện." Cô ấy nói.
Hanachirusato:
"Tất nhiên rồi, hồ ly thúi. Lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, khiến ngươi tâm phục khẩu phục", Ioroi nói. Bởi vậy, cuộc cạnh tranh không hồi kết này cứ thế bắt đầu.
Paimon:
...Vậy nên, Ioroi vẫn đang chờ hồ ly quay lại tìm hắn phải không?
Hanachirusato:
Theo như câu chuyện bạn nghe được từ Ioroi, có lẽ là vậy...
Hanachirusato:
Sau khi đợi một thời gian, Ioroi cảm thấy có gì đó không đúng nên đã làm loạn khắp nơi. Để dụ "Kitsune Saiguu" lộ diện, Ioroi thậm chí còn trộm cả Vật Trấn Giữ.
Hanachirusato:
Ioroi không biết đây là vật "Tế Lễ Anh Đào Thần" cần, mà chỉ nghĩ là chiếc lược quan trọng đối với "Kitsune Saiguu". Sau này Ioroi mới bị phong ấn vào trong hòn đá.
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn "Kitsune Saiguu" đâu?
Hanachirusato:
...Đã bị nuốt chửng bởi bóng tối. Cuối cùng, bị trừ khử trong màn đêm, trở về miền đất của Narukami cùng cát bụi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn bạn là ai?
Hanachirusato:
Tôi ư? Như bạn thấy đấy, tôi là "Hanachirusato" - một pháp sư với hy vọng có thể mượn sức mạnh của bạn để loại bỏ yêu tà.
Nhà Lữ Hành:
Không phải vấn đề này.
Paimon:
Mặt nạ...tiểu thư Hanachirusato, trước đây tôi đã thấy rất kỳ lạ, bạn biết rất nhiều chuyện trong quá khứ mà không phải ai cũng biết.
Paimon:
Thậm chí còn biết pháp thuật của bake-danuki và làm thức ăn của Tanuki.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng lại không hiểu rõ về những chuyện hiện tại.
Paimon:
Giống như người đến từ vài trăm năm trước vậy.
Hanachirusato:
...
Paimon:
Chúng tôi cũng đã thấy một người giống bạn và có cùng tên trong ký ức trước đó.
Nhà Lữ Hành:
Cho nên...
Paimon:
Bạn thực chất cũng giống như Ioroi, là bake-danuki bị phong ấn mấy trăm năm trước đúng không.
Hanachirusato:
Không, không phải như vậy...
Hanachirusato:
Tôi...
Hanachirusato:
Tôi được kế thừa ký ức của cô ấy. Còn những chuyện khác, mong hai bạn thứ lỗi, bây giờ chưa phải lúc để nói ra.
Hanachirusato:
Trước đây, trong hang động đó tôi đã hứa rằng khi đến thời điểm, mọi chuyện đều sẽ được tiết lộ.
Paimon:
Sao giờ, Traveler?
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin cô ấy.
Paimon:
Ừm, nếu bạn đã nói như vậy, thì tôi cũng sẽ tin tưởng nữ pháp sư đeo mặt nạ đó!
Hanachirusato:
Cám ơn sự thông cảm của bạn
Hanachirusato:
Vậy, chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt.
Hanachirusato:
"Từ biệt nhau tại đây, lòng trôi cùng mây trắng"
Hanachirusato:
Tôi sẽ ở dưới giếng của làng Konda cầu phúc cho bạn, chúc bạn thanh tẩy thành công gốc rễ của Lôi Anh Đào.
Hanachirusato:
Sau khi tất cả 5 rễ cây đều được thanh tẩy, hãy đến tìm tôi.
Hanachirusato:
Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Hanachirusato:
Mặc dù thật đáng tiếc khi chúng ta tạm thời không thể gặp nhau dưới ánh mặt trời, nhưng ánh sáng từ Lôi Anh Đào tượng trưng cho thần, và hào quang của bạn đủ để chiếu sáng không gian này. Nếu tôi có thể giúp được gì cho bạn, đừng ngại nói cho tôi biết nhé!
Hanachirusato:
Ngoài rừng Chinju còn có một kết giới ở nơi được gọi là "Araumi".
Hanachirusato:
Cuối cùng...là bên ngoài sân nhà Kamisato, trên bãi biển nhìn về hướng đông bắc, có một cái hang, kết giới cuối cùng ở bên trong đó.
Hanachirusato:
Chắc sẽ không sao đâu...
Hanachirusato:
A, là bạn sao. Chúc bạn mọi việc thuận lợi.
Năm kết giới đã bị phá giải, yêu vật bên trong cũng bị thanh tẩy. Đến lúc đến gốc rễ của Lôi Anh Đào nằm dưới giếng ở làng Konda để báo cáo lại với Hanachirusato rồi.
Paimon:
Í!...Hở? Tôi còn tưởng rằng tiểu thư Hanachirusato sẽ đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi nữa chứ.
Paimon:
Nói như vậy, đây là rễ cây thứ năm và cũng là cuối cùng rồi.
Paimon:
Tôi còn cho rằng sau khi xử lý xong nơi cuối cùng này, cô ấy sẽ giống như trước đây "Xì-bùm!" một cái, thế là xuất hiện sau lưng và cho chúng ta kho báu!
Nhà Lữ Hành:
"Xì-bùm!" là như thế nào nhỉ?
Paimon:
Là "Xì-bùm!" như vậy đó!
Paimon:
Dù thế nào đi nữa, "Tế Lễ Anh Đào Thần" cũng coi như hoàn thành rồi mà!
Paimon:
Đúng vậy.
Paimon:
Chúng ta gần như đã đi hết Đảo Narukami, thậm chí còn xuống cả đáy biển. Mệt quá đi!
Nhà Lữ Hành:
Người mệt mỏi phải là tôi mới đúng...
Paimon:
Này! Paimon đã tốn rất nhiều công sức để cổ vũ cho bạn đó!
Paimon:
Chẳng phải nữ pháp sư đeo mặt nạ đã nói rằng sau khi thanh tẩy hết 5 rễ cây, hãy quay lại tìm cô ấy sao?
Paimon:
Ha ha, chắc chắn là muốn trao phần thưởng cho chúng ta rồi. Traveler, chúng ta hãy đến kết giới dưới giếng làng Konda tìm cô ấy đi!
Paimon:
Miễn là đừng cho chúng ta ăn bữa cơm của Tanuki nữa là được.
Hanachirusato:
...
Paimon:
Pháp sư đeo mặt nạ, chúng tôi về rồi đây!
Hanachirusato:
Hai bạn làm rất tốt. Nhành cây Lôi Anh Đào vẫn đang ca ngợi thành tích của các bạn với tôi.
Hanachirusato:
Thật là đáng sợ, tôi có điều này muốn thú nhận với bạn.
Nhà Lữ Hành:
Cứ nói đi.
Paimon:
Là chuyện gì thế?
Hanachirusato:
Khi bạn lần đầu tiên lấy được vật trấn giữ ở làng Konda, tôi đã gọi bạn là "người được vận mệnh lựa chọn". Nhưng lúc đó, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tài đức và bản lĩnh của bạn.
Hanachirusato:
Nhưng cùng với tiến triển của "Tế Lễ", bạn không chỉ cho tôi thấy tôi đã sai, mà còn vượt xa sự mong đợi của tôi nữa. Vậy nên...
Hanachirusato:
Tôi không ngừng cảm thấy tiếc nuối. Nếu lúc đó, có người như bạn bên cạnh "Kitsune Saiguu", có lẽ...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ?
Hanachirusato:
Không, không có gì. Tôi nhiều lời rồi.
Paimon:
Vậy là mọi thứ đã kết thúc. Phần thưởng đâu?
Hanachirusato:
Trước đó, còn một việc nữa phải làm.
Hanachirusato:
Bước cuối cùng của "Tế Lễ Anh Đào Thần".
Paimon:
Gì cơ? Vẫn còn bước cuối?
Hanachirusato:
Cái giá của việc bảo vệ đất và hấp thụ sự ô uế, chướng khí tích tụ trong rễ cây. Bạn đã phá bỏ kết giới và đánh bại những yêu vật được tạo ra bởi sự ô uế.
Hanachirusato:
Tất cả Lôi Anh Đào đều là phân nhánh của "Anh Đào Thần" trong núi Yougou, năm gốc rễ đó cũng là gốc rễ lớn nhất trong đó.
Hanachirusato:
Trên thực tế, hầu hết sự ô uế bị chúng hấp thụ đã được truyền đến Anh Đào Thần ở sâu trong núi Yougou.
Nhà Lữ Hành:
Vì vậy, điểm mấu chốt là...
Hanachirusato:
Đúng vậy. Điểm mấu chốt của "Tế Lễ Anh Đào Thần" cũng chính là bước loại bỏ cuối cùng, tức là phá bỏ kết giới và loại bỏ chướng khí đã tích tụ trong rễ của Anh Đào Thần nhiều năm qua.
Paimon:
Hửm! Anh Đào Thần đang ở trong đền Narukami, phải không? Nếu chúng ta ẩu đả với đám yêu quái ở đó, sẽ gây ra một vụ náo động!
Hanachirusato:
Haha, bạn nghĩ nhiều rồi.
Hanachirusato:
Gốc rễ của Anh Đào Thần nằm dưới phong ấn ở sâu bên trong núi, cách đền thờ một khoảng khá xa.
Paimon:
Có thật là không có vấn đề gì không?
Hanachirusato:
Đừng lo lắng, hãy tin tôi.
Paimon:
Nếu nữ pháp sư đeo mặt nạ đã nói vậy, thì cũng hết cách!
Hanachirusato:
Cảm ơn. Vậy thì, chúng ta mau chóng hành động thôi.
Hanachirusato:
Đây chính là kết giới cuối cùng của "Tế Lễ Anh Đào Thần".
Hanachirusato:
Nếu hai bạn đã chuẩn bị xong, vậy thì...
Paimon:
Đợi đã! Tôi vẫn còn một số câu hỏi.
Hanachirusato:
Bạn cứ hỏi đi.
Paimon:
Trước đó, bạn đã nói rằng khi đến thời điểm thích hợp sẽ kể mọi chuyện cho chúng tôi.
Hanachirusato:
Quả thực là như vậy. Nhưng có thể đợi cho đến khi hoàn thành "Tế Lễ Anh Đào Thần" không?
Hanachirusato:
Anh Đào Thần vẫn đang kể cho tôi về nỗi đau của cô ấy..
Hanachirusato:
Mặc dù nói vậy thì thật thất lễ...dù gì thì hai bạn cũng đã giúp đỡ rất nhiều việc rồi.
Hanachirusato:
Rất xin lỗi, bạn hãy lượng thứ...
Paimon:
Hừm, được rồi. Bạn nhất định phải giữ lời hứa đấy!
Hanachirusato:
Haha, tất nhiên rồi. Cảm ơn hai bạn đã thông cảm.
Hanachirusato:
Vậy, tôi phá bỏ kết giới đây...
Hanachirusato:
"...Phía đông là vực thẳm, phía tây là biển than, phía nam là ánh sáng, và phía bắc là sông cạn..."
Hanachirusato:
"...Thiên chi vạn mạch, giải trừ tai họa."
Hanachirusato:
Phong ấn đã được loại bỏ.
Paimon:
Tiếp theo sẽ phải làm gì?
Nhà Lữ Hành:
Dưới đó sâu quá...
Hanachirusato:
Tiếp theo, xin lượng thứ...
Hanachirusato:
Bạn hãy nhảy vào đó.
Paimon:
Bên dưới trông thật đáng sợ. Nếu nhảy vào sẽ có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra...
Hanachirusato:
Đừng lo lắng, tuy rằng gốc rễ của Anh Đào Thần tích lũy đầy sự ô uế, nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra hơi thở của một người thực hiện "Tế Lễ".
Hanachirusato:
Cô ấy sẽ bảo vệ bạn an toàn để loại bỏ chướng khí cuối cùng. Tôi đảm bảo.
Paimon:
Có thật là không có vấn đề gì không?
Hanachirusato:
Hãy tin tôi.
Paimon:
Sau khi xuống đó, chúng tôi cần phải làm gì?
Hanachirusato:
Tóm lại, chỉ cần bạn thể hiện bản lĩnh của mình.
Hanachirusato:
Hơi thở tà ác tích tụ lại thành một "khối u" khổng lồ nằm ở nơi sâu nhất trong núi Yougou, hiện đang bị rễ của Anh Đào Thần trấn áp và quấn chặt.
Hanachirusato:
Nắm bắt cơ hội để tấn công chướng khí, khi bị tấn công, chắc chắn nó sẽ vùng vẫy, thậm chí còn tạo ra yêu vật để cản trở hành động của bạn.
Hanachirusato:
Trong khi đó, bạn cần phải vận hành các cơ quan xung quanh giống như đã làm với năm phong ấn trước đó, để củng cố việc trấn áp gốc rễ của anh đào thần.
Hanachirusato:
Bằng cách này, Anh Đào Thần sẽ hợp tác với bạn và tạo cơ hội cho bạn tấn công.
Paimon:
Nghe thật đáng sợ...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã từng đối mặt với trận chiến khó khăn hơn nhiều.
Hanachirusato:
Tôi tin vào sức mạnh của bạn. Vậy thì...
Nhà Lữ Hành:
Bạn không đánh cùng sao?
Hanachirusato:
Sau khi trận chiến kết thúc, chúng ta sẽ gặp lại ở bên dưới để hoàn thiện phần cuối của "Tế Lễ".
Hanachirusato:
Thật xin lỗi. Như tôi đã nói, với thể trạng hiện tại của mình...thì tôi không thể làm được chuyện này.
Hanachirusato:
Mong bạn thông cảm...
Paimon:
Xem ra cũng không còn cách nào khác...
Hanachirusato:
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã sẵn sàng.
Hanachirusato:
Vậy thì, hãy tiến lên và thực hiện bước cuối cùng của "Tế Lễ Anh Đào Thần"...
Hanachirusato:
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về việc thanh tẩy, đều có thể hỏi tôi nhé.
Hanachirusato:
Đây đã là bước cuối cùng rồi. Chúc bạn mọi việc thuận lợi.
Hanachirusato:
Về việc thanh tẩy, bạn còn có thắc mắc gì không?
Hanachirusato:
Sau khi đến đáy, bạn sẽ có thể nhìn thấy "khối u" bị rễ cây quấn chặt và trấn áp. Đó là kết hạch do sự ô uế nhiều năm tích tụ mà thành, hãy cố gắng phá hủy nó.
Hanachirusato:
Khi bị tấn công, nó ắt hẳn sẽ vùng vẫy và tạo ra yêu vật để cản trở hành động của bạn. Nhưng tôi tin rằng những thứ đó sẽ không là vấn đề với bạn.
Hanachirusato:
Trong khi đó, bạn cần phải vận hành các cơ quan xung quanh giống như đã làm với năm phong ấn trước đó, để củng cố việc trấn áp gốc rễ của anh đào thần.
Hanachirusato:
Bằng cách này, Anh Đào Thần sẽ hợp tác với bạn và tạo cơ hội cho bạn tấn công.
Hanachirusato:
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.
Hanachirusato:
Giờ đây nỗi đau mà Anh Đào Thần phải gánh chịu cuối cùng đã được xóa bỏ...
Hanachirusato:
Nhân loại...Bạn đã làm rất tốt, bạn thực sự là "người được vận mệnh lựa chọn".
Paimon:
Phù, đúng là một trận chiến khốc liệt! May mà tôi thường tập luyện đó, Traveler.
Paimon:
Gì đấy, không cần phải cảm ơn tôi trịnh trọng như vậy đâu.
Hanachirusato:
Về phần thù lao như đã thỏa thuận lúc đầu, chút nữa tôi sẽ ở lại, hai bạn hãy cố gắng chờ đợi...
Paimon:
Đợi đợi đã! Trước đó không phải đã nói rõ rồi sao?
Paimon:
Sau khi hoàn thành "Tế Lễ Anh Đào Thần", bạn phải kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình.
Hanachirusato:
Nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn biết.
Paimon:
Đúng vậy, đúng vậy. Không thì thật có lỗi với chúng tôi đó!
Hanachirusato:
...
Hanachirusato:
Tôi hiểu rồi.
Hanachirusato:
Trước đó, có một chuyện mà tôi thực sự xin lỗi, trên đường đi, tôi vẫn chưa có cơ hội chính thức hỏi tên hai bạn...
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Traveler.
Paimon:
Tôi là Paimon!
Hanachirusato:
Traveler và Paimon...đúng là hai cái tên đẹp. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
Paimon:
Hi hi...
Hanachirusato:
Như tôi đã nói trước đó, tôi đã thừa hưởng ký ức của "Kitsune Saiguu".
Paimon:
Tôi rất tò mò về phần này!
Hanachirusato:
Kitsune Saiguu vốn là huyết mạch của Bạch Thần, từng đồng hành với Lôi Thần bảo hộ cho con dân Inazuma.
Hanachirusato:
Tôi cũng không biết đã qua bao lâu nhưng cuối cùng...Kitsune Saiguu đã bị tiêu diệt bởi tai ương đen tối trong cuộc chiến bảo vệ hòn đảo Narukami.
Hanachirusato:
Nhưng những kết giới do cô dựng lên đã che chở cho rất nhiều người. Tôi không có ý kiêu ngạo, nhưng thực sự tôi rất lấy làm tự hào về ký ức này.
Nhà Lữ Hành:
Bạn có phải là người nhà của cô ấy không?
Paimon:
Giống như "Thiên Hồ" và "Địa Hồ" vậy?
Hanachirusato:
Nhắc đến thì, tôi thực sự đã cảm nhận được đền Narukami trên đỉnh núi có hơi thở giống với Tiên Hồ...
Hanachirusato:
Nhưng tôi không phải là người nhà của cô ấy, mà ngược lại...
Hanachirusato:
Khi tai ương đen tối nuốt chửng cô ấy, những suy nghĩ và ký ức của cô ấy đã trở lại vùng đất của đảo Narukami.
Hanachirusato:
Trong quá trình thực hiện "Tế Lễ Anh Đào Thần", bạn đã hạ gục rất nhiều "Ochimusha".
Paimon:
Hmm...ý bạn là những samurai trông như những bóng ma đó đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Thật nhẹ nhàng.
Hanachirusato:
Những yêu vật đó được ngưng tụ từ sự ô uế. Và hình dạng của những yêu vật này thường sẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và ký ức của thời đại.
Hanachirusato:
Nếu có thể, mong hai bạn hãy thành thật nói cho tôi biết. Inazuma bây giờ lẽ nào đang bị bao trùm trong khói lửa chiến tranh?
Paimon:
...
Paimon:
(...Sao giờ, Traveler?)
Nhà Lữ Hành:
(Cứ nói sự thật.)
Paimon:
Có, có vẻ đúng là như vậy!
Hanachirusato:
Tôi hiểu rồi, quả là đúng như tôi nghĩ.
Hanachirusato:
Khi bạn nói với tôi rằng, trong lúc thanh tẩy bộ rễ của Lôi Anh Đào, yêu vật bị ép ra ngoài chính là "Ochimusha", tôi đã mơ hồ nhận ra. Chỉ cần cô ấy bước đi trên con đường mà cô ấy tin tưởng...
Hanachirusato:
...Trở lại vấn đề. Tôi..."Hanachirusato" tôi chính là...sự ô uế cô đọng từ ký ức của Kitsune Saiguu.
Paimon:
Sao lại...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng mơ hồ nhận ra.
Hanachirusato:
Thực sự xin lỗi, vì đã không thể cùng các bạn chiến đấu, cũng không thể thanh tẩy đám yêu quái vật tà ác còn lại. Bởi vì tôi chỉ là vật ô uế.
Hanachirusato:
Bởi vì ký ức của cô ấy rất mạnh mẽ, ngay cả bóng tối tai ương cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Sau khi tai ương bị tiêu diệt, nó tự chảy vào lòng đất như sự ô uế hung tợn.
Hanachirusato:
Từ đó, tôi đã được sinh ra.
Nhà Lữ Hành:
Bạn đã nói, nếu như có tôi bên cạnh Kitsune Saiguu...
Hanachirusato:
Đúng, tôi đã nói vậy.
Hanachirusato:
Nếu như có một người như bạn bên cạnh "Kitsune Saiguu", có lẽ cô ấy sẽ không chết.
Hanachirusato:
Nếu cô ấy có cơ hội gặp bạn thì quả là một điều tuyệt vời.
Hanachirusato:
Nhưng nghĩ đến đây, tôi lại không thể ngăn mình suy nghĩ một cách ích kỷ...
Hanachirusato:
"Nếu quả thực như vậy, tôi sẽ không được sinh ra theo cách này, kế thừa ký ức của cô ấy và được gặp bạn."
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã nhìn thấy bạn qua "Kính Kỷ Vật"...
Hanachirusato:
Ừm, đó chính là tôi trong quá khứ.
Hanachirusato:
Lúc đầu, tôi khá hụt hẫng. Nhưng khi trí nhớ dần hồi phục, tôi đã làm chủ được cuộc sống của mình, cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình.
Nhà Lữ Hành:
Có nghĩa là...
Hanachirusato:
Trách nhiệm của tôi là bảo vệ hòn đảo Narukami, loại bỏ chướng khí và thực hiện "Tế Lễ Anh Đào Thần".
Paimon:
Pháp sư đeo mặt nạ...Bản thân bạn chính là "sự ô uế", và mục tiêu của "Tế Lễ Anh Đào Thần" là loại bỏ sự ô uế, có nghĩa là...
Paimon:
Bạn cũng sẽ bị loại bỏ?
Hanachirusato:
Hmm...từ loại bỏ nghe có vẻ hơi quá phải không? Nhưng xét về kết quả thì quả thực là như vậy.
Paimon:
Sao lại...
Hanachirusato:
Haha, ban đầu khi tôi nhận ra điều này, cũng cảm thấy rất bất an.
Hanachirusato:
Nhưng, từ khi gặp các bạn và biết được nhiều điều về Inazuma qua lời kể của các bạn, tôi đã dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hanachirusato:
Ioroi vẫn sống sót và không có vẻ gì là trầm cảm, tuy rằng hắn bị phong ấn trong đá. Và nhất là hắn dường như không hề oán hận "Kitsune Saiguu"...
Hanachirusato:
Dù làng Konda đã không còn như xưa, nhưng các thế hệ của nhà Konda và Saimon vẫn được duy trì cho đến ngày nay; Inagi Misato của Narukami cũng từng là bạn của cô ấy trong quá khứ.
Hanachirusato:
Những người này là con cháu của những người được cô ấy bảo vệ khi thảm họa xảy ra. Cô ấy có lẽ sẽ rất tự hào nếu biết rằng họ vẫn bình yên và huyết mạch vẫn tiếp tục được kế thừa.
Hanachirusato:
Mặc dù...vào thời điểm đó, pháp khí mà "Kitsune Saiguu" trao cho Hiroshi đã bị phá hủy, khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng...
Nhà Lữ Hành:
Đã không còn là hơi lo lắng nữa rồi...
Hanachirusato:
Haha, bạn nói đúng. Thực ngại quá. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng rất vui khi nhìn thấy nó chạy vòng quanh rồi lại được truyền đến tay bạn...
Hanachirusato:
...Không biết là tâm trạng của "Hanachirusato" hay là của "Kitsune Saiguu" nữa nhỉ?
Hanachirusato:
Trước đó, tôi thường cảm thấy đau khổ, vì tâm trí cô ấy bị lẫn lộn với tâm trí của tôi, và tôi là thứ mà cô ấy phải loại bỏ.
Hanachirusato:
Nhưng...giờ đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hanachirusato:
Tôi thực sự hạnh phúc khi có vinh dự được đi cùng bạn.
Hanachirusato:
Không, đúng hơn là có bạn, mà tôi mới có thể đến đây và thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình.
Paimon:
Hanachirusato thực sự phải đi rồi sao?
Hanachirusato:
Ừm, cảm ơn bạn, Paimon.
Hanachirusato:
Vậy thì, xin hãy tha thứ cho sự kiêu ngạo của tôi...Traveler và Paimon, xin hãy lắng nghe những gì tôi nói.
Nhà Lữ Hành:
Bạn hãy nói đi.
Hanachirusato:
"Đừng để bị lừa dối, cũng đừng dao động, hãy tiếp tục bước đi trên con đường mà bạn tin tưởng."
Hanachirusato:
Đây là những lời cuối cùng của Kitsune Saiguu trước lần chia tay cuối.
Hanachirusato:
Mặc dù tôi không đủ tư cách để tự cho mình là "huyết mạch Bạch Thần". Nhưng tôi tin rằng nếu "Kitsune Saiguu" vẫn còn sống, cũng sẽ chúc phúc cho bạn.
Hanachirusato:
Tôi hy vọng rằng những lời nói của cô ấy...ý tôi là, những lời nói của tôi có thể giúp bạn tránh được một số lời nói dối và tà niệm trong tương lai.
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn bạn.
Hanachirusato:
Haha, đừng khách sáo.
Hanachirusato:
Vì vậy, để đổi lại...xin hãy để tôi được tùy hứng một lần cuối.
Hanachirusato:
Kitsune Saiguu luôn ưu ái vẻ đẹp của đoản ca. Mặc dù tôi thừa hưởng ký ức của cô ấy, và cả 1111 bài hát mà cô ấy biết, nhưng tôi không có sự duyên dáng của cô ấy khi hát chúng.
Hanachirusato:
Nhưng khoảnh khắc này gợi cho tôi nhớ về một bài ca...
Hanachirusato:
"Cùng người ly biệt, không biết ngày trở lại, chớp hàng mi nước mắt tựa sương mai."
Nhà Lữ Hành:
Hanachirusato...
Hanachirusato:
Cảm ơn. Tạm biệt Traveler và Paimon, rất vui được làm quen...
Hanachirusato:
"Thiên chi vạn mạch, giải trừ tai họa."
Hanachirusato:
"...tới đây, xin tuyên bố nó đã được thanh tẩy."
Trước bức tượng hồ ly kỳ lạ, pháp sư bí ẩn đeo mặt nạ dường như có điều gì đó muốn cầu xin...
???:
Xin chào, Nhà Lữ Hành vội vã, tôi có chuyện này muốn nhờ bạn giúp đỡ.
???:
Hãy nhìn bức tượng thiên hồ bên đó.
???:
Trong số đó có vật trấn giữ, người ta đồn rằng chỉ những người được "Lôi" đánh giá cao, những người can đảm và trân trọng tình nghĩa thì mới có thể lấy nó ra.
???:
Tôi quả nhiên không nhìn nhầm. Bạn chính là "người được vận mệnh lựa chọn".
???:
Với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, ừm...chắc sẽ không thành vấn đề.
Hanachirusato:
Thất lễ rồi. Tôi là "Hanachirusato", và là một nữ pháp sư.
Paimon:
Pháp sư thường hay đeo mặt nạ sao?
Hanachirusato:
...Tôi có lý do riêng.
Hanachirusato:
Ngôi làng trước mặt bạn được gọi là "Làng Konda", và có một..."kết giới" cần được phá bỏ.
Hanachirusato:
Và có một "bí mật" ẩn sau cái kết giới này. Hy vọng bạn có thể giúp tôi điều tra và gỡ bở nó.
Hanachirusato:
Ừm, có thể sẽ gặp một số trắc trở. Nhưng tôi tin rằng bạn chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng.
Paimon:
Hmm, nghe có vẻ khá vất vả. Sẽ có thù lao tương ứng chứ?
Hanachirusato:
Haha, tất nhiên rồi.
Hanachirusato:
"Người tìm kiếm nên được khen thưởng xứng đáng với trí tuệ và nỗ lực mà họ đã bỏ ra."
Hanachirusato:
...Cô ấy đã nói vậy đó. Cho nên, xin đừng lo lắng.
Nhà Lữ Hành:
"Cô ấy"?
Hanachirusato:
...
Hanachirusato:
Vậy thì "người được vận mệnh lựa chọn", việc điều tra đều nhờ cả ở bạn.
Konda Densuke:
Về chuyện lúc đó, ngay cả vị trí chìa khóa ông cũng ghi lại rồi. Sổ tay ông ném trên nóc nhà, cháu hãy tự đi xem đi.
Konda Densuke:
Gửi bí mật cho một người trẻ tuổi lương thiện như vậy, ông cũng yên tâm hơn ít nhiều...
Konda Densuke:
Haiz, Làng Konda trở nên như vậy có phải là do không làm tròn bổn phận của tổ tiên không...
???:
Trong số đó có vật trấn giữ, người ta đồn rằng chỉ những người được "Lôi" đánh giá cao, những người can đảm và trân trọng tình nghĩa thì mới có thể lấy nó ra.
???:
Có thể lấy được vật trấn giữ...e rằng, bạn là "người được vận mệnh lựa chọn".
???:
Với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, ừm...chắc sẽ không thành vấn đề.
Hanachirusato:
Thất lễ rồi. Tôi là "Hanachirusato", và là một nữ pháp sư.
Paimon:
Pháp sư thường hay đeo mặt nạ sao?
Hanachirusato:
...Tôi có lý do riêng.
Hanachirusato:
Ngôi làng trước mặt bạn được gọi là "Làng Konda", có một..."kết giới" cần được phá bỏ.
Hanachirusato:
Và có một "bí mật" ẩn sau kết giới này. Hy vọng bạn có thể giúp tôi điều tra và gỡ bở nó.
Hanachirusato:
Ừm, có thể sẽ gặp một số trắc trở. Nhưng tôi tin rằng bạn chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng.
Paimon:
Hmm, nghe có vẻ khá vất vả. Sẽ có thù lao tương ứng chứ?
Hanachirusato:
Haha, tất nhiên rồi.
Hanachirusato:
"Người tìm kiếm nên được khen thưởng xứng đáng với trí tuệ và nỗ lực mà họ đã bỏ ra."
Hanachirusato:
...Cô ấy đã nói vậy đó. Cho nên, xin đừng lo lắng.
Nhà Lữ Hành:
"Cô ấy"?
Hanachirusato:
...
Hanachirusato:
Vậy thì "người được vận mệnh lựa chọn", việc điều tra đều nhờ cả ở bạn.
Hanachirusato:
Xin chào.
Hanachirusato:
Konda là ngôi làng có lịch sử lâu đời, xa xưa từng gánh vác trách nhiệm canh giữ "kết giới".
Hanachirusato:
Nhưng rất nhiều chuyện trong quá khứ đã bị lãng quên, "kết giới" này đã trở thành một tồn tại đáng lẽ phải phá bỏ.
Hanachirusato:
Chúc bạn mọi việc thuận lợi.
Takeru:
Không ngờ anh có thể leo lên dễ dàng như vậy, thật là lợi hại!
Takeru:
Ừm? Nhìn anh, chắc là người ngoại quốc?
Takeru:
Lâu lắm rồi em không gặp người nước ngoài, vui quá!
Takeru:
Nói đi, hỡi người lạ mặt đến từ nơi xa! Có chuyện gì cần sự trợ giúp từ "Konda Takeru" em đây không?
Paimon:
Tiểu quỷ nghịch ngợm này...
Nhà Lữ Hành:
Gần đây có chuyện gì lạ không...
Takeru:
Suỵt, nhỏ tiếng thôi...em nói cho anh cái này, nhưng đừng sợ hãi nhá!
Takeru:
Ở làng em, khi mưa giông...
Takeru:
...Có ma!
Takeru:
Đó là một linh hồn chị gái kỳ lạ!
Takeru:
Hừ, sao anh lại bình tĩnh đến mức như vậy chứ...
Takeru:
Khi em kể chuyện này với ông nội Densuke, ông cũng không tin, còn nói rằng em chắc chắn là đã nhìn nhầm...
Nhà Lữ Hành:
Ngoài cái này ra còn có gì lạ nữa không?
Takeru:
Ở bên kia, còn có Hilichurl đang làm gì đó kìa!
Paimon:
Đây là chiếc xe hỏng mà Takeru nói đến!
Paimon:
Bên trong ngoài mảnh giấy rách này ra, không có gì đặc biệt đáng để điều tra cả.
Paimon:
Để tôi xem nào...nội dung trên mảnh giấy này là...kiểm kê hàng và hóa đơn của Shogunate...
Paimon:
Hàng hóa là..."quyển" cái gì mà..."dự thi"...à...số lượng là bao nhiêu quyển?
Paimon:
Định lượng là "tờ", có nghĩa là, nó là thứ gì đó làm bằng giấy phải không?
Nhật ký của Konda Densuke:
(Vì đã ngấm nước mưa, nên phần lớn nội dung của nhật ký đều không thể nhìn rõ.)
Nhật ký của Konda Densuke:
"...Nhưng đối với những việc lừa dối, trộm cướp, thực sự lương tâm rất bất an. Cho nên đã để lại nhật ký này..."
Nhật ký của Konda Densuke:
"...Một đám người mượn rượu làm loạn nhà quan phủ, cướp hàng hóa và Mora.."
Nhật ký của Konda Densuke:
"...Sau khi bàn bạc quyết định sẽ giấu những chuyện này... đã phá hủy chiếc xe hàng, đổ hàng hóa và đống tiền xuống giếng ngay trong đêm..."
Nhật ký của Konda Densuke:
"...Giếng đã bị khóa, chiếc chìa khóa được giấu trong ngôi nhà cũ nát đối diện với kênh nước phía đông của làng...Nghe nói ngôi nhà là của Douin xây lên. Đáng tiếc, giờ đây nó đã trở nên hoang vắng nhưng lại là nơi thích hợp để giấu chiếc chìa khóa này."
Nhật ký của Konda Densuke:
"...Làng Konda vốn rất sầm uất, gia đình Konda vốn rất thịnh vượng...và ngập tràn hy vọng...vì Takeru và Futaba...ngôi làng này không được có bất kỳ sai sót gì..."
Futaba:
Xin chào,anh ăn mặc kỳ lạ! Có chuyện gì không?
Nhà Lữ Hành:
Gần đây có chuyện gì lạ không...
Futaba:
Chuyện lạ? Hmm...em không hiểu lắm, chuyện gì mới được coi là chuyện lạ ạ?
Futaba:
Hmm...hmm...
Futaba:
À, em hiểu rồi!
Paimon:
Em đã nghĩ ra chuyện gì chưa?
Futaba:
Có một người nước ngoài ăn mặc rất kỳ lạ, và có thứ gì đó...màu trắng...bay bay... Nói chuyện với em nữa!
Nhà Lữ Hành:
Thật sự rất kỳ lạ.
Futaba:
Phải không phải không!
Paimon:
Này! Hai người làm sao vậy!
Futaba:
Nghiêm túc mà nói, một đêm khi em đang ngủ, trời đột nhiên mưa to. Cùng với tiếng mưa rơi, em đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ ở bên ngoài.
Nhà Lữ Hành:
Âm thanh kỳ lạ?
Futaba:
Ừm, âm thanh nghe lách cách lách cách!
Futaba:
Hôm sau khi em đi dạo bên ngoài, thì thấy có những chiếc túi trôi nổi ở một con kênh trong làng.
Futaba:
Vì không biết là ai làm, nên em cũng không quan tâm lắm...
Futaba:
Bây giờ không chừng đã bị dòng nước cuốn trôi rồi, anh hãy thử đi dọc theo con kênh tìm thử xem sao!
Nhà Lữ Hành:
Còn manh mối nào khác không?
Futaba:
Em không nhớ nữa.
Futaba:
Hay là anh có thể đến hỏi bố em đi! Ông ấy biết rất nhiều chuyện.
Nhà Lữ Hành:
"Bố em" là?
Futaba:
Konda Densuke, cũng là trưởng làng Konda.
Paimon:
Hả? Ông lão đó là bố của Futaba sao?
Futaba:
Thực ra em là đứa trẻ được nhặt về. Bố đã nhận em làm con gái của ông ấy.
Futaba:
Phải rồi! Anh có thể hỏi cháu trai Takeru của em.
Paimon:
Đợi đã, "cháu trai"...?
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi, là cháu trai của trưởng làng.
Futaba:
Đúng vậy. Takeru thích ở những chỗ cao, nên không biết chừng đã thấy gì đó...
Paimon:
Cảm thấy gia đình này thật phức tạp...
Nhà Lữ Hành:
Anh hiểu rồi, cảm ơn em.
Futaba:
Hihi, giúp người là việc nên làm mà, đừng khách sáo!
Futaba:
Haiz, sao Takeru vẫn chưa tới nhỉ, đã hẹn là hôm nay sẽ đi chơi cùng nhau rồi mà.
Futaba:
Có khi nào lại chạy lên mái nhà không nhỉ...
Paimon:
Hm...Đây là chính chiếc túi trôi nổi mà Futaba đã kể phải không!
Paimon:
Hehe, cái gì trong đó thế nhỉ...
Paimon:
Đây chính là "Làng Konda" phải không?
Paimon:
"Bí mật"...ừm, Paimon ngửi thấy mùi khả nghi!
Paimon:
Thật là bất lịch sự! Chỉ là tu từ thôi mà.
Paimon:
Hừm. Ở đây trông có vẻ rất yên bình, nhưng tôi chắc chắn là có chuyện gì đó đen tối đang diễn ra.
Nhà Lữ Hành:
Thật không?
Paimon:
Nữ pháp sư đeo mặt nạ đã nói vậy, chắc chắn là có bí mật gì đó.
Paimon:
Dù sao thì chúng ta cũng nên đi hỏi thử dân ở đây trước. Biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó...
Nhà Lữ Hành:
Phát hiện cái gì?
Paimon:
Hừ, chính là "bí mật" mà người dân làng Konda đang che giấu!
Saimon Eri:
Xin chào, người trẻ tuổi. Cháu đến để nghe chuyện bà kể hả?
Nhà Lữ Hành:
Gần đây có chuyện gì lạ không...
Saimon Eri:
Chuyện lạ à, lạ nhất là đã rất lâu rồi bà không có tin gì của Jirou...
Saimon Eri:
Ông lão nhà bà đã đến thành Inazuma để dán cáo thị tìm người thân rồi.
Saimon Eri:
Haiz, Jirou trước đây cả ngày chơi với đám lưu manh trong làng.
Saimon Eri:
Mấy đứa nó chơi từ sáng tới tối, nên bà đã giục Jirou đi nhập ngũ.
Saimon Eri:
Không biết có phải là do bà đã bắt ép nó quá không, đến nỗi nó không thèm liên lạc với ông bà nữa...
Saimon Eri:
Nói mới nhớ, cũng đã lâu rồi không thấy mấy tên lưu manh kia nữa.
Nhà Lữ Hành:
Còn có chuyện gì lạ nữa không?
Saimon Eri:
Chuyện lạ à...Để nghĩ xem nào.
Saimon Eri:
Trước kia, khách du lịch và các tiểu thương các nước đều xuống thuyền ở đảo Ritou. Sau đó đi qua làng Konda để đến Inazuma.
Saimon Eri:
Làng Konda luôn náo nhiệt, nơi này cũng thường mở rộng cửa đón tiếp mọi người tới. Nhưng những chuyện như vậy đã rất lâu rồi không xảy ra nữa. Rất lạ phải không?
Saimon Eri:
Trước đây, ông Imatani sẽ không vì chuyện của bọn trẻ mà lo lắng đến vậy, Jirou cũng không vì mệnh lệnh của ai đó mà ra trận. Những việc này không phải cũng rất lạ sao.
Saimon Eri:
Ngôi đền hoang dưới chân núi, trước đây cũng không tan hoang như vậy. Nghe nói tượng của Hồ Ly đại nhân thi thoảng còn chảy nước mắt. Điều này cũng rất lạ, phải không.
Saimon Eri:
Rõ ràng là một nguồn nước dồi dào, vậy mà giếng của nhà Konda giờ đây không có lấy một giọt nước nào. Mà mấy ngày trước, không biết ai nhân lúc đêm tối đã khóa chặt giếng lại, những chuyện này có được coi là bất thường không?
Saimon Eri:
Takeru cũng kể rằng, đã nhìn thấy một hình bóng ma nữ trong đêm mưa bão. Rốt cuộc là thứ gì đang quấy phá ngôi làng yên bình này nhỉ? Những chuyện này không phải là rất kỳ lạ sao.
Saimon Eri:
...
Saimon Eri:
Haha, đối với bà mà nói thì có quá nhiều chuyện kỳ lạ rồi. Đây có phải điều mà cháu muốn hỏi không?
Nhà Lữ Hành:
Về đám lưu manh...
Paimon:
Bà có biết họ đi về hướng nào không ạ?
Saimon Eri:
Dù sao cũng là một lũ trẻ thích gây rối, chắc là chúng chỉ thay đổi địa điểm vui đùa mà thôi.
Saimon Eri:
Tóm lại, chỉ cần Jirou không bị ảnh hưởng xấu bởi chúng là được.
Saimon Eri:
Nhưng...cháu hỏi làm ta nhớ ra một chuyện.
Saimon Eri:
Nghe nói bên cái giếng phía sau nhà trưởng làng xuất hiện rất nhiều túi Mora.
Saimon Eri:
Một nhóm ronin xuất hiện phía sau làng và đã lấy đi gần hết.
Saimon Eri:
Những gì bà biết được cũng chỉ có vậy. Nếu muốn biết thêm điều gì, cháu có thể đi hỏi trưởng làng.
Konda Densuke:
Người trẻ tuổi, có chuyện gì không?
Nhà Lữ Hành:
Cách nói chuyện của các người giống hệt điều mà ả hồ ly kia dự đoán... Các người quá thật thà khi suy nghĩ một số chuyện.
Konda Densuke:
Ông là Konda Densuke, cũng là trưởng làng ở đây.
Konda Densuke:
Nhìn cách ăn mặc của cháu, là người ngoài...nước ngoài phải không? Thật hiếm thấy! Đã lâu không có người nước ngoài nào đến làng.
Konda Densuke:
Làm sao, ông có thể giúp gì được cho cháu? Cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, hay là tìm đường lên núi?
Paimon:
Không đúng! Chúng cháu đến để tìm hiểu những chuyện bí mật của ngôi làng!
Nhà Lữ Hành:
Úi...
Konda Densuke:
Bí mật? Làng Konda thì làm gì có bí mật chứ.
Konda Densuke:
Mặc dù trong khoảng thời gian này kinh tế không ổn, nhưng vẫn phải nộp thuế cho Hiệp Hội một cách đều đặn, một xu cũng không được thiếu.
Konda Densuke:
Trong làng cũng chỉ có mấy hộ gia đình, đều là những gia đình có mối quan hệ lâu đời, biết rõ cội nguồn của nhau. Thử nói xem, làm gì có bí mật nào?
Nhà Lữ Hành:
Đừng kích động...
Konda Densuke:
Người dân làng Konda giản dị, mộc mạc, cuộc sống bình yên. Lấy đâu ra có bí mật gì chứ.
Konda Densuke:
Muốn tìm bí mật, chi bằng đến đền Narukami để tìm hiểu bí mật giải quẻ bói đi. Hoặc đi đến khu rừng Chinju, xem thử xem có thể nghe thấy tiếng Hayashi Tanuki hay không!
Konda Densuke:
Phù...Xin lỗi, vừa rồi ông có hơi kích động.
Konda Densuke:
Làng Konda là một ngôi làng yên bình, người trẻ tuổi, có phải là cháu đã nghe lầm tên của làng rồi không.
Paimon:
Nhưng...
Konda Densuke:
Cháu không tin cũng không sao, cháu có thể tự đi kiểm chứng. Konda Densuke ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản đâu.
Futaba:
Thứ mà anh muốn tìm là những chiếc túi đó sao? Men theo con kênh nói không chừng có thể tìm thấy đó!
Cái Giếng Bị Khoá:
(Miệng giếng cạn đã bị khóa, dường như có thể mở được bằng chìa khóa tương ứng...)
Paimon:
Quả thực giống như lời bà nói, nó bị bịt rất kín...
Paimon:
Hửm? Hình như có thứ gì đó...
Paimon:
Wow! Là túi tiền đã được đánh dấu!
Paimon:
Traveler, tôi cảm thấy chúng ta đang có suy nghĩ giống nhau...
Nhà Lữ Hành:
Bạn nghĩ gì?
Paimon:
Tôi đang nghĩ, dùng số tiền này để mua thật nhiều đồ ăn ngon!
Nhà Lữ Hành:
Tôi đang nghĩ, sao lại có một cái túi tiền ở đây.
Paimon:
À! Ý bạn là chúng ta nên làm cho nó biến mất, phải không?
Paimon:
Nói đùa thôi. Ừm, túi tiền xuất hiện ở giếng, cho thấy...
Nhà Lữ Hành:
Có người đang che giấu chuyện gì đó.
Paimon:
...Và cái giếng này nằm trong sân nhà của trưởng làng.
Saimon Eri:
Xin lỗi cháu, bà đang lo lắng cho con trai của mình...
Saimon Eri:
Nếu cháu quan tâm những chuyện ở đây, thì hãy đi đến giếng cạn đằng kia xem.
Saimon Eri:
Hầy, người trẻ tuổi, là cháu à.
Saimon Eri:
Chuyện của Jirou, cảm ơn cháu rất nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Jirou dạo này thế nào rồi?
Saimon Eri:
Nó ổn, cũng nhờ có cháu. Mặc dù với thân phận của nó, thì thời gian này cũng không thể ra ngoài gặp gỡ mọi người.
Saimon Eri:
Nhưng có thể sống để trở về là tốt lắm rồi. Nó cũng đã kể cho ta nghe những gì đã phải trải qua. Có thể gặp được cháu quả là may mắn.
Nhà Lữ Hành:
Gần đây có chuyện gì lạ không...
Saimon Eri:
Phải nói là, Jirou bây giờ tương đối an phận.
Saimon Eri:
Cũng may là có cháu.
Saimon Eri:
Haiz, trước đây Jirou thường hay chơi với đám lưu manh trong làng cả ngày.
Saimon Eri:
Mấy đứa nó chơi từ sáng tới tối, nên bà đã giục Jirou đi nhập ngũ.
Saimon Eri:
Ta vốn nghĩ rằng, nó sẽ học được cách đối nhân xử thế khi ở trong quân đội, ít nhất phải hiểu được đạo lý "lấy tâm truyền tâm", không nên làm khó người khác.
Saimon Eri:
Mặc dù nó chẳng học được gì trong quân đội, nhưng những kinh nghiệm trải qua cùng bạn, cũng học được ít nhiều. Hahaha.
Saimon Eri:
Nếu còn không biết hối cải...Bà lão tôi sẽ nổi giận lôi đình với nó.
Paimon:
Í! Thật đáng sợ!
Nhà Lữ Hành:
Còn có chuyện gì lạ nữa không?
Saimon Eri:
Chuyện lạ à...Để nghĩ xem nào.
Saimon Eri:
Trước kia, khách du lịch và các tiểu thương các nước đều xuống thuyền ở đảo Ritou. Sau đó đi qua làng Konda để đến Inazuma.
Saimon Eri:
Làng Konda luôn náo nhiệt, nơi này cũng thường mở rộng cửa đón tiếp mọi người tới. Nhưng những chuyện như vậy đã rất lâu rồi không xảy ra nữa. Rất lạ phải không?
Saimon Eri:
Trước đây, ông Imatani sẽ không vì chuyện của bọn trẻ mà lo lắng đến vậy, Jirou cũng không vì mệnh lệnh của ai đó mà ra trận. Những việc này không phải cũng rất lạ sao.
Saimon Eri:
Ngôi đền hoang dưới chân núi, trước đây cũng không tan hoang như vậy. Nghe nói tượng của Hồ Ly đại nhân thi thoảng còn chảy nước mắt. Điều này cũng rất lạ, phải không.
Saimon Eri:
Rõ ràng là một nguồn nước dồi dào, vậy mà giếng của nhà Konda giờ đây không có lấy một giọt nước nào. Mà mấy ngày trước, không biết ai nhân lúc đêm tối đã khóa chặt giếng lại, những chuyện này có được coi là bất thường không?
Saimon Eri:
Takeru cũng kể rằng, đã nhìn thấy một hình bóng ma nữ trong đêm mưa bão. Rốt cuộc là thứ gì đang quấy phá ngôi làng yên bình này nhỉ? Những chuyện này không phải là rất kỳ lạ sao.
Saimon Eri:
...
Saimon Eri:
Haha, đối với bà mà nói thì có quá nhiều chuyện kỳ lạ rồi. Đây có phải điều mà cháu muốn hỏi không?
Nhà Lữ Hành:
Về đám lưu manh...
Paimon:
Bà có biết họ đi về hướng nào không ạ?
Saimon Eri:
Dù sao cũng là một lũ trẻ thích gây rối, chắc là chúng chỉ thay đổi địa điểm vui đùa mà thôi.
Saimon Eri:
Tóm lại, chỉ cần Jirou không bị ảnh hưởng xấu bởi chúng là được.
Saimon Eri:
Nhưng...cháu hỏi làm ta nhớ ra một chuyện.
Saimon Eri:
Nghe nói trong cái giếng phía sau nhà trưởng làng xuất hiện rất nhiều túi Mora.
Saimon Eri:
Một nhóm Ronin xuất hiện phía sau làng và đã lấy đi gần hết.
Saimon Eri:
Những gì bà biết được cũng chỉ có vậy. Nếu muốn biết thêm điều gì, cháu có thể đi hỏi trưởng làng.
Takeru:
Làm sao có thể thuyết phục được ông nội Densuke tin có ma chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chuyện kỳ lạ...
Takeru:
Ngoài chuyện có ma? Đương nhiên là chiếc xe bị hỏng ở cổng làng rồi!
Konda Densuke:
Ông đã nói là ở đây thực sự không có vấn đề gì cả.
Konda Densuke:
Cháu không tin cũng không sao, cháu có thể tự đi kiểm chứng. Konda Densuke ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản đâu.
Konda Densuke:
Hầy! Sao lại là cháu?
Nhà Lữ Hành:
Dân làng đều đã nói cho chúng cháu biết rồi...
Konda Densuke:
Nói? Nói cái gì?
Konda Densuke:
Không bằng không cớ, đừng có tới lừa gạt lão già như ta chứ.
Theo cách nói của Hanachirusato, phá giải những kết giới này là việc bắt buộc để thanh tẩy gốc rễ Lôi Anh Đào. Kết giới tiếp theo hình như nằm trong ngôi đền bỏ hoang ở phía đông bắc làng Konda. Mặc dù nghe có vẻ là nơi khiến người ta hết sức bất an, nhưng nếu đã là việc mà Hanachirusato uỷ thác, vậy cứ đi thử xem sao.
Paimon:
Tượng thần Hồ Ly...đúng, nó giống như hồi ở làng Konda vậy!
Paimon:
Nhưng, có vẻ như không tìm thấy vật trấn giữ nào bên trong tượng thần...Hay nó bị ẩn giấu bởi một thứ gì đó?
Paimon:
Sẽ không có bí mật phiền phức gì nữa chứ...
Paimon:
Hehe, chúng ta đúng là ăn ý. Ông trưởng làng đã nói ra hết rồi.
Paimon:
Đợi chút! Ở đây có một hàng chữ nhỏ.
Paimon:
Vật trấn giữ bị phong ấn bởi Ngôn Linh.
Paimon:
Í? Nó có nghĩa là gì? Bên trên còn viết gì nữa...
Paimon:
"Mặc dù tôi hy vọng phong ấn sẽ không bao giờ bị phá vỡ, mặc dù bạn cũng đã nhiều năm chẳng có tin tức gì. Nhưng nếu nhất định phải giải phong ấn để thực hiện tế lễ, tôi hy vọng người giải phong ấn sẽ là bạn."
Paimon:
"Câu ngôn linh thứ ba là câu nói trước đây bạn thường nói."
Nhà Lữ Hành:
Thật sự khó hiểu
Paimon:
Tôi xem nào..."Nếu bạn là người kế nhiệm của tôi, còn một bước nữa là bạn có thể mở khóa ngôn linh."
Paimon:
"Narukami có bốn hồn, ba tầng. Vì vậy, tôi đã để lại 3 shikigami trông coi. Chỉ khi chúng tập hợp lại với nhau, mới có thể tiếp tục."
Paimon:
"Mặc dù chiếc khóa nặng nề này khá vô dụng, nhưng nó cũng đủ để ngăn chặn những tên trộm không có bản lĩnh."
Paimon:
...Hở!
Nhà Lữ Hành:
Sao rồi?
Paimon:
Chúng ta phải tìm ra giải pháp mới được!
Paimon:
Nếu không chúng ta sẽ chính là "tên trộm không có bản lĩnh"!
Paimon:
Như vậy là được rồi. Thật mệt mỏi.
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng tôi mới là người mệt mỏi...
Paimon:
Đừng để ý tiểu tiết chứ.
Paimon:
Ừm, bên trong hình như có quyển sách...
Paimon:
Chà, khó đọc quá...
Paimon:
Dù đã xem qua một lượt, nhưng tôi dường như không hiểu chút gì cả.
Paimon:
Được rồi, chúng ta hãy đi tìm một chuyên gia để hỏi thử.
Paimon:
Nếu đã là món đồ thần bí...vậy chúng ta hãy đến đền Narukami đi!
Inagi Hotomi:
Cách dùng của Ngôn Linh lẽ ra đã thất truyền theo sự biến mất của huyết mạch "Thần"...
Inagi Hotomi:
...A, xin lỗi, tôi không để ý đến hai bạn. "Kính Kỷ Vật" giao cho bạn đó. Hãy mang theo nó đi ngắm nhìn thế giới nhé.
Inagi Hotomi:
Xin chào, Nhà Lữ Hành đến từ phương xa, chào mừng bạn đến với đền Narukami.
Inagi Hotomi:
Nếu có buồn phiền hoặc tâm nguyện, có thể tìm Gendou gieo quẻ, Lôi Thần sẽ phù hộ cho bạn.
Inagi Hotomi:
Thì ra là vậy, tôi đã nắm được tình hình rồi.
Inagi Hotomi:
"Tế Lễ Anh Đào Thần" là một nghi lễ rất quan trọng. Quả thực có những ghi chép liên quan...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng?
Inagi Hotomi:
Tuy nhiên, hiện nay phương pháp thực hiện cụ thể đã bị thất truyền. Cuốn "Tóm tắt nội dung" trong tay bạn đây là những dữ liệu lịch sử vô cùng quý giá.
Nhà Lữ Hành:
Thất truyền?
Paimon:
Lẽ nào là do Fatui đứng sau chuyện này? Vì tiểu thư Inagi đã nói đây là một việc quan trọng, nên thật khó để không nghĩ rằng họ đang làm trò gì ở sau lưng...
Inagi Hotomi:
À không phải, là do bảo quản không đúng cách, bị ẩm mốc và mối mọt thôi...
Paimon:
...
Inagi Hotomi:
Haiz, thật đáng tiếc. Rất nhiều tư liệu lịch sử đã bị thất lạc. Yae đại nhân và Kamisato đại nhân cũng đang rất phiền muộn vì chuyện này.
Inagi Hotomi:
Còn về chuyện "Ngôn Linh", tôi cũng có biết một chút.
Paimon:
Vậy hãy nói cho chúng tôi biết cách phá giải đi!
Inagi Hotomi:
Thật xin lỗi, "thần chú ngôn linh" phong ấn vật trấn giữ không phải là một câu thần chú cụ thể.
Inagi Hotomi:
...Mà là ngôn ngữ do chính người thi triển pháp chú tự nghĩ ra khi làm phép, đó cũng là ngôn linh.
Paimon:
Hả? Ý của bạn là...
Paimon:
Thần chú...là do người thi triển pháp chú tuỳ tiện nghĩ ra hả?
Inagi Hotomi:
Cũng không hẳn là như vậy. Loại ngôn linh này thường phải tuân theo quy tắc.
Nhà Lữ Hành:
Có thể kể chi tiết hơn không?
Inagi Hotomi:
Ừm...Tôi nhớ trong một cuốn sách nào đó có ghi lại.
Inagi Hotomi:
Câu đầu thể hiện uy danh của bản thân tại Inazuma. Là gì là gì đó thêm vào hai từ "sứ giả"...
Inagi Hotomi:
Câu thứ hai giải thích nguồn sức mạnh của bản thân. Ví dụ: giống như "Dango", "Ramen", "tiểu thuyết", v.v.
Paimon:
À tôi hiểu rồi, nguồn gốc sức mạnh quả thực không tưởng tượng nổi.
Inagi Hotomi:
Tôi chỉ là đang ví dụ thôi. Trong ghi chép, có một cái gì đó giống như "bí ẩn âm dương".
Inagi Hotomi:
Về câu thứ ba...
Inagi Hotomi:
Hmm...đúng như bạn đoán. Nội dung của câu thứ ba có thể được tự do phát huy.
Inagi Hotomi:
Thời gian lâu như vậy, e rằng trên đời này đã không còn có ai hiểu được câu thứ ba nữa rồi.
Paimon:
Vậy phải làm sao đây?
Paimon:
Ủy thác của pháp sư đeo mặt nạ...còn cả vùng đất này nữa...đều kết thúc rồi!
Nhà Lữ Hành:
Đừng căng thẳng...
Inagi Hotomi:
Ừm, có lẽ thứ này có thể giúp được hai bạn.
Inagi Hotomi:
Đây là "Kính Kỷ Vật".
Paimon:
"Kỷ vật"? Có nghĩa là quà lưu niệm hả?
Inagi Hotomi:
Hai bạn học cao hiểu rộng, chắc cũng biết đôi chút về "máy ảnh" nhỉ. Nó được sản xuất bởi Fontaine và có thể ghi lại hình ảnh.
Inagi Hotomi:
Trong quá khứ xa xôi, khi đảo Ritou mới được xây dựng, người đứng đầu gia tộc Hiiragi lúc bấy giờ, ông Hiroshi, đã giới thiệu nhiều sản phẩm mới lạ từ nước ngoài để chứng minh lợi ích mà việc xây dựng thương cảng mang lại.
Inagi Hotomi:
Ví dụ, bằng cách sử dụng "lò cao" mua từ Snezhnaya, để biến ngôi nhà liền kề của nhà Hiiragi với thiên thủ thành "suối nước nóng", để tặng cho Ogosho đại nhân như một lời tri ân.
Inagi Hotomi:
Lại dùng kính trừ tà mà Kitsune Saiguu tặng cho nhà Hiiragi làm "thấu kính", đặt riêng một chiếc máy ảnh đặc biệt từ Fontaine, để ghi lại hoài niệm và ký ức, để tặng cho ngôi đền để thể hiện tình bạn trân quý.
Inagi Hotomi:
Năm tháng trôi qua, bản thân chiếc máy ảnh đã mất đi tính năng. Duy chỉ có thấu kính được ngài Kitsune Saiguu đặc biệt chúc phúc thì vẫn có thể nhìn thấy những thứ mà nay đã không còn.
Inagi Hotomi:
Chúng tôi lấy thấu kính ra, đặt tên cho nó là "Kính Kỷ Vật".
Inagi Hotomi:
Nghe nói hai bạn bôn ba khắp nơi vì việc của "anh đào", khi nói chuyện cũng có thể cảm thấy rằng hai bạn rất đáng tin cậy.
Inagi Hotomi:
Xin được giao nó cho hai bạn, để có thể tận dụng nó một cách tối đa.
Nhà Lữ Hành:
Thứ quan trọng như vậy...
Inagi Hotomi:
Các bạn từ nơi khác đến hả. Như các bạn đã biết, những người Inazuma đều tin rằng vạn vật có hồn, đá và cây đều có ký ức. Và nếu đồ dùng không được sử dụng trong một trăm năm, họ sẽ cảm thấy không cam lòng.
Inagi Hotomi:
Thay vì để nó ngủ yên trong ngôi đền lớn, chi bằng để người có duyên mang nó đi nhìn ngắm thế giới đã thay đổi qua hàng trăm năm.
Paimon:
Cứ giao cho tôi!
Inagi Hotomi:
Truyền thuyết kể rằng sau khi Kitsune Saiguu biến mất, "Địa Hồ" người thân của cô ấy trên đảo Narukami đều đã bị biến thành tượng đá im lìm nằm rải rác khắp mọi nơi, và chờ đợi cô trở về.
Inagi Hotomi:
Nếu bạn nhìn thấy những bức tượng hồ ly nho nhỏ, có hình dáng kỳ lạ...hãy quan sát chúng qua "Kính Kỷ Vật", để có thể khám phá ra những thứ mà bình thường không thể nhìn thấy được.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Inagi Hotomi:
Lôi Thần phù hộ, làm phiền các bạn rồi.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Hmm, rất tốt, xem ra linh mạch tạm thời vẫn có thể dùng.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Ở đây còn có cả người thân của cô ấy, đúng là một nơi không tồi.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Vậy thì tôi sẽ dùng "ngôn linh" để bảo vệ vật trấn giữ.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Câu đầu tiên sẽ là Sứ giả Narukami.
Thanh Niên Bí Ẩn:
...Tôi sẽ dựa theo tiền lệ và đặt câu thứ hai thành "Huyết Mạch Bạch Thần". Dù sao tôi cũng không phải là một Onmyoji.
Cô Gái Thần Bí:
Anh là...người trông bề ngoài có vẻ rất thân thiện đó.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Yo, đã lâu không gặp. Mà vẫn đối xử với tôi vô tình như vậy sao...
Thanh Niên Bí Ẩn:
...Không đúng. Cô là ai?
Thanh Niên Bí Ẩn:
Bầu không khí như vậy, phải chăng thời điểm "Tế Lễ" lại đến rồi...
Cô Gái Thần Bí:
Tôi là...tôi là Hanachirusato.
Thanh Niên Bí Ẩn:
...Không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Tôi còn cho rằng cô ấy đã trở lại rồi chứ. Hóa ra...
Thanh Niên Bí Ẩn:
Ừm, không có gì. Tiểu thư Hanachirusato, hân hạnh được làm quen.
Cô Gái Thần Bí:
Tôi...tôi nhớ ra rồi. Chuyện của "Anh Đào Thần". Chuyện về anh và cả Raiden.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Đúng vậy. À, không đúng. Nói không chừng, người cô đang nhìn thấy đây thực chất là Ioroi biến thành.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Dù sao thì cô vẫn chưa từng nhìn thấy tôi đúng không, Hanachirusato?
Cô Gái Thần Bí:
Dựa trên những gì tôi nhớ được, cũng không có gì khác biệt.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Haiz, thật quá đáng.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Thật mất hứng.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Nếu một ngày muốn thu nhận đệ tử, nhất định phải tìm một chị gái xinh đẹp, tính tình vui vẻ. Đúng vậy. Nhất trí. Quyết định vậy đi.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Vậy còn câu thứ ba...À, đúng rồi, cái này không tồi...
Thanh Niên Bí Ẩn:
"Đậu phụ rán, đến đây nào"!
Thanh Niên Bí Ẩn:
Vì đây là lãnh thổ của cô ấy, nên nó cũng là vùng đất của huyết mạch Bạch Thần. Chúng ta dùng cái này đi.
Cô Gái Thần Bí:
Ngôi đền mất đi chủ nhân và nhang khói, chỉ trong thời gian ngắn mà đã đã trở nên hoang phế như vậy...
Cô Gái Thần Bí:
Mong rằng "kết giới" trong hang còn nguyên vẹn.
Cô Gái Thần Bí:
Tôi nhớ ra rồi, cô ấy đã nhờ người xây một cánh cổng có khóa ở lối vào, rồi giao chìa khóa cho người của tộc Konda.
Cô Gái Thần Bí:
Mong là tình hình vẫn ổn.
Paimon:
Như vậy là được rồi. Thật mệt mỏi.
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng tôi mới là người mệt mỏi...
Paimon:
Đừng để ý tiểu tiết chứ.
Paimon:
Ừm, bên trong hình như có quyển sách...
Paimon:
Chà, khó đọc quá...
Paimon:
Dù đã xem qua một lượt, nhưng tôi dường như không hiểu chút gì cả.
Paimon:
Được rồi, chúng ta hãy đi tìm một chuyên gia để hỏi thử.
Paimon:
Nếu đã là món đồ thần bí...vậy chúng ta hãy đến đền Narukami đi!
Ghi Chú:
"Vật trấn giữ đã bị phong ấn bởi ngôn linh...Narukami có bốn hồn, ba tầng. Vì vậy, tôi đã để lại 3 shikigami trông coi. Chỉ khi chúng tập hợp lại với nhau, mới có thể tiếp tục..."
Thanh Niên Bí Ẩn:
...Ừm, quyết định rồi. Lần này sẽ không xử lý cô ta nữa.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Dù sao cũng không phải việc của mình, cũng không phải yêu quái gào thét nhào đến tấn công mình như đám Ochimusha gì đó.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Hôm nay đã mệt rồi. Cái cảm giác ngỡ rằng được gặp lại người bạn mà mình sẽ không bao giờ gặp nữa, cảm giác này thật sự mệt mỏi...
Cô Gái Thần Bí:
Chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây rồi.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Hầy, thật lạnh lùng.
Cô Gái Thần Bí:
"Buổi sớm hồng nhan khoe hương sắc, chiều tà xương trắng mục giữa đồng"
Thanh Niên Bí Ẩn:
Thật mất hứng, đối với tôi mà nói cũng có "một nửa" có thể coi là cuộc hội ngộ đầy cảm động. Không đúng, hình như là một phần tư thì đúng hơn chứ nhỉ?
Thanh Niên Bí Ẩn:
Ah, cứ thế là đi sao, thật đáng ghét...
Thanh Niên Bí Ẩn:
Nói mới nhớ, sau khi cô ấy rời đi, Ioroi dường như đã dẫn đầu bộ tộc náo loạn khắp nơi.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Nếu hắn cứ ngoan ngoãn ở trong rừng Chinju, có lẽ sẽ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Hmm, không xử lý hắn tử tế là không được...
Cô Gái Thần Bí:
Nơi này là...trước đây tôi...
Cô Gái Thần Bí:
Không phải tôi, là lãnh địa của cô ấy.
Cô Gái Thần Bí:
Người ở đằng kia...có vẻ rất quen...
Thanh Niên Bí Ẩn:
Ừm, chuyện này cũng sắp kết thúc rồi. Tiếp theo phải ghi chép lại tất cả và giao cho ngôi đền.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Dù sao đây cũng không phải là loại giấy thức thần của tôi. Hy vọng họ có thể bảo quản nó đúng cách. Sẽ thật tệ nếu gặp phải sâu mọt hoặc ẩm ướt.
Thanh Niên Bí Ẩn:
Ah, thật là. Sao có thể nói những điều không may mắn như vậy...
Tại rừng Chinju hình như có một người "bạn cũ" của Hanachirusato, có lẽ sẽ giúp được việc "Tế Lễ Anh Đào Thần". Nhưng trong đó, đã nghe thấy tiếng gọi kỳ lạ.
Ioroi:
Làm sao? Không phải ngươi còn muốn ăn cái "Chúc Phúc Anh Đào Thần" gì đó sao?
Ioroi:
Mau đi đi. Nếu gặp được con hồ ly thúi đó, thì giúp ta gửi lời nhé.
Paimon:
Cuối cùng cũng đến rồi, đây có lẽ chính là rừng Chinju rồi.
Paimon:
Nữ pháp sư đeo mặt nạ nói, cố ấy có một người bạn cũ ở sâu trong rừng Chinju.
Paimon:
Vậy thì, chúng ta mau hành động thôi, tiến vào sâu bên trong!
Paimon:
Là ở đây sao? Tảng đá trơ trọi này...
Paimon:
Hửm? Hình như nó đang sử dụng phép thuật nào đó...
Paimon:
Wow! Tảng đá biến mất rồi!
Paimon:
Đây là pháp thuật của bake-danuki sao? Thật thú vị!
Paimon:
Cảm ơn, Kichiboushi! Lần sau chúng ta lại cùng nhau chơi trốn tìm nhé.
"Kichiboushi":
Mm!
Paimon:
Bức tượng Thiên Hồ cất giữ vật trấn giữ...bên trong trống rỗng.
Paimon:
Có lẽ nó đã bị "bạn cũ" của cô gái đeo mặt nạ giấu đi mất rồi. Mau đi hỏi xem!
Nhà Lữ Hành:
Nữ...mặt nạ?
Paimon:
Tôi vừa nghĩ ra biệt danh đó. Thế nào? Rất dễ nhớ phải không?
Paimon:
Ờ, thôi bỏ đi...Dù sao thì chúng ta hãy tìm manh mối trước đã!
Ioroi:
Cái gì, hóa ra là một vật quan trọng như vậy sao, sao không nói sớm...
Ioroi:
Hại ta đang yên đang lành thì bị phong ấn...
Ioroi:
Mm! Đừng chọc ta nữa!
Ioroi:
Thôi bỏ đi, đều là chuyện của quá khứ rồi. Về kết giới ở gần khu rừng, ta cũng có một chút manh mối.
Ioroi:
Trước đây khi giao chiến với con hồ ly thúi đó, ta đã từng nhìn thấy nó ở bờ biển phía Đông. Nó có hình dạng của Lôi Anh Đào, kèm theo cổng Torii, phải không?
Ioroi:
Trước đây, vì nhìn thấy tên đó đánh nhau với đám yêu quái, ta đã lo rằng những yêu quái khác có thể thoát ra khỏi đó và gây hại cho khu rừng của ta, nên đã dùng pháp thuật phong ấn nơi đó lại.
Ioroi:
Để ta nghĩ xem, phong ấn nằm ở phía đông vực thẳm... Kichiboushi, con hãy đưa họ đến đó để phá bỏ phong ấn đi.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Ioroi.
Ioroi:
Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mau đi đi.
Ioroi:
Nếu gặp con hồ ly thúi kia, hãy giúp ta gửi lời, hãy nói rằng...để ta nghĩ xem...
Ioroi:
"Đồ khốn khiếp, tức chết ta mất. Hãy mau về đây tiếp tục giao đấu, ta và ngươi vẫn còn chưa phân thắng bại đâu đấy! Nhân tiện thì mau giúp ta giải bỏ phong ấn đi! Đúng rồi, cũng không phải ta không thể phá bỏ được phong ấn, chỉ là tên hồ ly thúi nhà ngươi vẫn còn nợ ta một ân tình! Gyoubu Koban nói rằng nhớ ngươi đấy!"
Paimon:
Dài quá! Dài thế này ai mà nhớ nổi!
Ioroi:
Ờ, ta...ta, ta chính là Ioroi, muốn chém, muốn giết tuỳ ngươi!
Paimon:
Woa, tượng đá đang nói chuyện kìa! Còn sợ đến nỗi lắp bắp rồi kìa.
Ioroi:
Ta không phải tượng đá! Chỉ là tạm thời bị phong ấn, nên mới biến thành hình dạng này thôi! Ta vẫn là bake-danuki danh chấn thiên hạ - Ioroi!
Ioroi:
Cái gì, đám tiểu bối các ngươi bây giờ đến tên của Ioroi ta cũng không biết sao?
Ioroi:
"Tranh biếm hoạ Tanuki vườn thượng uyển", "Ấm trà Ioroi", "Kakushigami Oobayashi", "Trận Chiến Tanuki Trên Núi Yougou"...Ngươi chưa từng nghe về những chuyện này? Phải không?
Ioroi:
Rốt cuộc ta đã bị tên khốn đó phong ấn bao nhiêu năm rồi nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Tôi không có ý xấu...
Ioroi:
Cái gì? Không phải đến để "tiêu diệt" ta sao? Sao không nói sớm.
Ioroi:
Ehem! Nói mau, các ngươi đến tìm bổn đại vương bake-danuki ta làm gì hả?
Nhà Lữ Hành:
Tế Lễ Anh Đào Thần...
Ioroi:
Là cái gì vậy? Là bảo vật của quỷ tộc à?
Nhà Lữ Hành:
Thật là...
Paimon:
Haiz, người này chính là người bạn cũ mà nữ pháp sư đeo mặt nạ đó nói sao...
Paimon:
Tóm lại, chúng tôi đang tìm một thứ được giấu bên trong tượng hồ ly.
Ioroi:
...Tìm, tìm tìm cái đó làm gì?!
Nhà Lữ Hành:
Woa.
Ioroi:
Chính là chiếc lược đó, hại ta bị phong ấn...
Ioroi:
...
Nhà Lữ Hành:
Một trăm năm?
Ioroi:
Ta cũng không biết là bao lâu! Trong rừng Chinju cả ngày không có mặt trời mặt trăng, nên cũng chẳng có cách nào để tính thời gian!
Ioroi:
Lúc đó ta đã làm ầm ĩ khắp nơi để dụ con hồ ly hôi hám đó mà chẳng có kết quả gì.
Ioroi:
Khi ta muốn phá bỏ bức tượng hồ ly để trút giận, ta đã tìm thấy chiếc lược trong đó và nảy ra một kế hoạch!
Ioroi:
Chiếc lược đó được giấu trong bức tượng hồ ly, bên trên còn có hình tượng của Bạch Thần, nghĩ đến bộ lông trắng đó...
Ioroi:
Ta cảm nhận thấy chiếc lược này chắc chắn rất quan trọng. Nếu muốn dụ tên hồ ly thúi đó ra, chỉ cần đem giấu chiếc lược đi là được!
Paimon:
Ừm ừm, dùng bảo bối để thu hút người khác quả là rất hữu dụng! Kết quả thì sao?
Ioroi:
Kết quả là, một người trong Nhóm Yougou trước đây, đã đến xử lý ta cùng cả bộ tộc, biến tất cả mọi người trong tộc thành tượng đá.
Paimon:
Đây có lẽ là lý do Ioroi sợ con người nhỉ...
Ioroi:
Hừ! Loài người tuổi thọ vừa ngắn, lại không biết biến hoá, không biết cái tên hồ ly thúi tha đó vì sao lại bênh vực bọn chúng nữa.
Ioroi:
Cái tên khốn kiếp phong ấn ta cũng thật quá quắt, còn nói cái gì mà "Ừm ừm. Trước khi phong ấn, hãy tạo dáng cho đẹp, để còn dùng làm cảnh" gì đó, tức chết đi được!
Nhà Lữ Hành:
Tư thế này cũng khá đấy...
Ioroi:
Hm? Tên nhóc này, sao cũng...!
Paimon:
(Này, Traveler, nếu khiến hắn tức giận, không lấy được vật trấn giữ thì làm sao đây...)
Nhà Lữ Hành:
Ý là ngươi rất khôi ngô và cường tráng...
Paimon:
Đúng vậy đúng vậy, trong khu rừng tăm tối, tư thế hề hước này sẽ khiến khu rừng đỡ đáng sợ hơn.
Ioroi:
...
Ioroi:
Nói tiếp đi?
Nhà Lữ Hành:
Giống như bức tượng của một vị thần...
Paimon:
Bởi vậy mới nói...bị phong ấn cũng không phải chuyện gì xấu, loài người cũng không có ác ý gì.
Ioroi:
Tuy ngươi nói nghe cũng hợp lý nhưng cũng có vẻ không phải như vậy...?
Nhà Lữ Hành:
Có thể mượn chiếc lược đó xem thử được không?
Ioroi:
Cũng không phải là không thể, nhưng các người phải chơi cùng lũ trẻ.
Paimon:
Chuyện nhỏ như con thỏ. Traveler biết cách chiều trẻ con nhất rồi.
Nhà Lữ Hành:
Thực ra tôi không giỏi việc chơi với trẻ con lắm...
Ioroi:
Shousei, Gyoubu Koban và Kichiboushi. Hãy vào rừng tìm 3 bé tanuki này và chơi với chúng. Dù sao thì ta cũng không thể tự do di chuyển.
Ioroi:
Cũng tại tên khốn đó đã cẩu thả khi phong ấn, nên có vài tên nhóc đã thoát được ra ngoài.
Ioroi:
...Không đúng, phải nói là do pháp lực của bake-danuki lớn mạnh, có thể thoát khỏi phong ấn của con người là điều bình thường!
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn ngươi...
Paimon:
Suỵt! Người ta đã nói là pháp lực vô biên rồi mà!
Ioroi:
Mặc dù sức mạnh của mấy đứa nhóc đó không thể so sánh với ta, nhưng vẫn có thể sử dụng phép thuật để ẩn mình.
Ioroi:
Được rồi, được rồi, ngươi mau đi đi!
Ioroi:
Ooh...muốn được gãi gãi cái bụng quá...
Ioroi:
Hmm? Đứa nhóc này sao lại quay lại rồi. Hãy vào rừng tìm 3 bé tanuki là Shousei, Gyoubu Koban, Kichiboushi rồi chơi với chúng.
Ioroi:
Được rồi, được rồi, ngươi mau đi đi!
Ioroi:
Ừm, làm tốt lắm, nhìn chúng có vẻ rất vui.
Ioroi:
...Hửm? Ờ, không vấn đề, để ta sẽ giúp ngươi hỏi chúng.
Ioroi:
Gyoubu Koban muốn hỏi các ngươi: Các ngươi rõ ràng là loài người, tại sao trên người lại có mùi của tanuki?
Ioroi:
...Đúng nhỉ! Hãy cho ta một lời giải thích! Sao trên người các ngươi lại có mùi của tanuki thế?
Paimon:
...Haiz? Bây giờ mới hỏi sao...
Paimon:
Đúng! Là vậy đó!
Paimon:
Trước đó, nữ pháp sư đeo mặt nạ đã đãi chúng tôi một bữa rất thịnh soạn, cô ấy nói rằng đã làm nó bằng pháp thuật bí mật học lén được từ tộc bake-danuki.
Ioroi:
Cái gì? Dám học trộm pháp thuật của ta...
Ioroi:
Hừm, không lẽ...
Ioroi:
Cái gì chứ, hồ ly thúi đó. Nếu vẫn còn sống thì nên sớm đến chào hỏi ta một tiếng chứ.
Paimon:
Nữ pháp sư đeo mặt nạ đó nói rằng ngươi là "người bạn cũ".
Ioroi:
Mặt nạ? Ta chẳng biết mặt nạ gì, cũng không quen biết pháp sư nào cả, nhưng hồ ly thì có biết một con.
Ioroi:
Nhắc mới nhớ, hình như trước đây con hồ ly thúi đó cũng đã từng xuất hiện dưới hình dạng của một pháp sư. Ngươi nói xem nữ pháp sư đó trông như nào?
Paimon:
Đeo mặt nạ hồ ly trắng...
Ioroi:
Còn gì nữa không?
Nhà Lữ Hành:
Tóc ngắn màu đen.
Paimon:
Mặc trang phục pháp sư.
Ioroi:
Mm.. không quen biết. Ta chưa từng gặp ai giống vậy cả.
Paimon:
Vậy sao.
Ioroi:
...Ừm, được rồi, để ta lo chuyện này.
Ioroi:
Shousei muốn nói là: "Chơi cùng với các ngươi rất vui, cảm ơn!"
Paimon:
Paimon cũng rất vui!
Nhà Lữ Hành:
Về chiếc lược...
Ioroi:
Ta là bake-danuki Ioroi danh chấn thiên hạ, tất nhiên là nói phải giữ lời rồi. Chiếc lược này giao cho ngươi đó.
Ioroi:
Nhưng mà, các ngươi muốn lấy chiếc lược này làm gì? Chải tóc sao? Trên đó không chừng vẫn còn mùi của hồ ly đó.
Paimon:
Là thế này...
Ioroi:
Ngày trước ta là bake-danuki Ioroi danh chấn thiên hạ. Rồi sẽ có một ngày ta dùng...
Ioroi:
Khà khà. Là ngươi à, tiểu bối. Vì hai ta rất có duyên, có việc gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.
Ioroi:
Đừng thấy bây giờ ta trở thành tượng đá, ngày trước ta từng là quan được sắc phong, là đại nhân vật mà mọi người đều phải gọi là Kẻ Canh Giữ Thần Bí Ioroi.
Ioroi:
Chức trách của ta là bảo vệ Rừng Chinju. Bảo vệ thủy thổ, linh mạch của nơi này. Ngươi nhìn đi, dưới sự bảo vệ của ta, khu rừng xanh tốt biết bao.
Ioroi:
Mm? Ngươi hiểu nhầm rồi. Hilichurl đâu thể gây hại gì cho ta. Vì đã biến thành đá, không thể tìm người chơi cùng, nên chỉ có Hilichurl chơi với ta.
Ioroi:
Ban đầu ta thấy ngươi là người, còn tưởng định đến hại ta, nên mới kêu chúng đến giúp đối phó với ngươi. Ngươi không sao là tốt rồi.
Ioroi:
Tuy rằng ngôn ngữ khác biệt, hơi ngốc một chút, nhưng trong suốt những năm tháng biến thành đá, chúng ít nhiều cũng xem như là bạn của ta.
Ioroi:
Nói ra cũng lạ, trước đây ở Inazuma không có nhiều Hilichurl. Không biết từ khi nào mà chúng ở khắp nơi.