arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Lễ Hội Hoa Gió III
Khung Cảnh Sương Và Gió
Danh sách nhiệm vụ
Nể tình rượu ngon, bạn và Venti chạy đôn chạy đáo vì bài tập. Nơi lạnh lẽo, nơi nguy hiểm, nơi kỳ lạ...Thật không biết phía trước có việc gì đang chờ đợi các bạn. Càng thú vị hơn là, bạn dần phát hiện, nhận thức của mọi người đối với "Hoa Gió" rất khác nhau.
Paimon:
Đến rồi, đây là tiệm giả kim của Timaeus.
Timaeus:
Mọi người đang gọi tôi đúng không?
Venti:
Tôi đến trước rồi.
Paimon:
Bài tập của Timaeus đã làm xong chưa? Tôi muốn nghe thử!
Timaeus:
Thành thật xin lỗi... tôi vẫn chưa làm...
Sucrose:
Timaeus! Có thể cho tôi hỏi tiến độ được không?
Sucrose:
Ấy, nhà lữ hành và bạn bè của anh ấy cũng ở đây à, xin chào!
Timaeus:
Sucrose nhờ tôi giải nghĩa một công thức giả kim, nhưng thứ này khó hiểu quá, tôi không thể hiểu được!
Sucrose:
Vậy là vẫn chưa có tiến triển gì sao?
Timaeus:
Haiz, đúng vậy.
Sucrose:
Thực ra tôi cũng... chưa nghiên cứu ra...
Paimon:
Chà! Thuật giả kim thần bí thế sao?
Venti:
Đương nhiên rồi, thuật giả kim vừa cổ xưa vừa thần bí. Giờ đây những người nắm bắt được tri thức này càng ngày càng ít.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tại sao không hỏi Albedo?
Sucrose:
Tôi có nghĩ đến! Nhưng Albedo đang đi vẽ trên Tuyết Sơn rồi, tôi cũng đang có việc ở đây nên không thể rời khỏi được...
Timaeus:
Theo tôi thấy thì có thể đến cả Albedo cũng giải thích không được! Trên đời này đã không còn ai hiểu được cái công thức này rồi! Sucrose, rốt cuộc đây là gì?
Sucrose:
Đây là công thức "Hoa Gió" mà tôi ghi chép được từ sách cổ.
Paimon:
Ấy! Vậy không lẽ "Hoa Gió" không phải là thực vật từ tự nhiên, mà là sản phẩm giả kim sao?
Venti:
Hừm hừm? Thì ra còn có cách hiểu này.
Sucrose:
Không không, trên sách không có nói đó là công thức "Hoa Gió", chỉ là tôi đoán thôi. Quyển sách cổ đó, thậm chí không còn là sách nữa.
Sucrose:
Nó đã mục nát trầm trọng, chỉ còn lại vài trang và một mảnh công thức viết bằng ngôn ngữ thần bí.
Sucrose:
Tác giả có đề cập đến đây là một công thức hiếm, còn về nội dung trong đó thì tôi và Timaeus không thể giải được.
Sucrose:
Tôi biết vậy là không đúng, nhưng... thành phẩm quý như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ đến "Hoa Gió" thôi!
Timaeus:
A? Đây...
Venti:
Ha ha, trí tưởng tượng phong phú thật.
Sucrose:
Cho nên, Nhà Lữ Hành, tôi có một yêu cầu nhỏ.
Sucrose:
Bạn có thể chuyển công thức này cho Albedo không?
Timaeus:
Albedo hình như đang ở doanh trại dưới chân tuyết sơn
Venti:
Tuyết sơn sao, đúng là một nơi thú vị.
Paimon:
"Hoa Gió" làm từ thuật giả kim... thật thần kỳ, tôi cũng muốn biết.
Paimon:
Đi thôi, chúng ta mau đi hỏi Albedo thử!
Paimon:
Albedo!
Albedo:
Ủa? Nhà Lữ Hành và Paimon? Còn vị này là...?
Paimon:
Chỉ là tên hát rong thôi!
Venti:
Gọi tôi Venti là được, tôi là một nhà thơ.
Albedo:
Xin chào, tôi là nhà giả kim Albedo.
Paimon:
Đang trong Lễ Hội Hoa Gió, mọi người đều đang tận hưởng ngày lễ, sao bạn lại ở đây thế.
Nhà Lữ Hành:
Một mình ở đây không cô đơn sao?
Albedo:
Vậy sao các bạn còn đến tìm tôi trong ngày lễ quan trọng này thế?
Paimon:
Chúng tôi đang giúp Sucrose một việc!
Paimon:
Sucrose đưa chúng tôi mảnh giấy, nói đây là công thức "Hoa Gió" lấy được từ quyển sách cổ. Cô ấy và Timaeus cũng không giải được nên nhờ tôi đi tìm bạn.
Albedo:
Công thức "Hoa Gió"?
Nhà Lữ Hành:
Đây.
Albedo:
Tôi hiểu rồi, công thức này viết bằng ngôn ngữ cổ đại, khó trách Sucrose và Timaeus đều không giải được.
Albedo:
Nhưng mà, tôi cho rằng đây không phải công thức "Hoa Gió".
Paimon:
Vậy nó là gì?
Albedo:
Trước mắt chỉ là suy đoán thôi. Muốn có kết luận thì phải chờ thành phẩm.
Albedo:
Tiếc là tôi còn đang bận việc, tôi sẽ liệt kê nguyên liệu cần thiết ra, các bạn giúp tôi thu thập nhé.
Albedo:
Công thức này đã có tuổi đời rất lâu rồi, rất đáng để thử.
Venti:
Xong rồi!
Albedo:
Vất vả rồi, để tôi xem thử.
Albedo:
Ừm, đã đủ nguyên liệu. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành chế tác, các bạn chờ một chút.
Albedo:
Hoàn thành rồi.
Venti:
Ớ ồ!
Paimon:
Hu woa! Đây chính là Hoa Gió mà Sucrose nói sao? Nó, nó...
Paimon:
Vốn chỉ là Hoa Ngọt thôi mà!
Albedo:
Nhìn kỹ thì nó khác gì Hoa Ngọt thông thường?
Paimon:
Ừm...thực sự thì, sao Hoa Ngọt này lại to như thế...
Albedo:
Đây gọi là Hoa Gió làm theo công thức cổ đại.
Albedo:
Ha ha, đúng là có vài phần phong cách của Sucrose.
Venti:
Cứ cảm thấy đây chính là thứ mà cô gái đó sẽ thích.
Paimon:
Hoa Ngọt lớn như thế thì có phải là Hoa Ngọt không?
Albedo:
Tôi có thể chịu trách nhiệm để nói rằng: Phải, bản chất chẳng có gì khác biệt.
Paimon:
Nhưng, Sucrose nói công thức được sao chép từ sách cổ, chẳng lẽ...chẳng lẽ từ xa xưa đã có Hoa Ngọt sao?!
Albedo:
Không sai, thời cổ đại cũng có Hoa Ngọt, giống này đã có lịch sử lâu đời.
Paimon:
Thời xưa cũng có?! Hoa Ngọt tồn tại lâu như vậy rồi sao?!
Albedo:
Đúng.
Paimon:
Ấy ấy ấy ấy?!
Nhà Lữ Hành:
Đúng là thứ mà Sucrose thích.
Albedo:
Tôi còn phải lên núi để vẽ tranh, phiền các bạn chuyển đồ giúp tôi nhé.
Albedo:
Nhà Lữ Hành, chúc bạn chơi lễ vui vẻ.
Venti:
Sucrose, đồ mà bạn cần đã xong rồi.
Timaeus:
Ồ ồ, các bạn về rồi!
Venti:
Timaeus, làm bài tập xong rồi sao?
Sucrose:
Làm xong Hoa Gió rồi sao?! Cho tôi xem thử đi!
Paimon:
Này, đây là hoa được luyện chế ra đó. Albedo nói rồi, thứ này chính là...
Sucrose:
A! Quả nhiên là Hoa Gió mà tôi mơ ước!
Paimon:
Là Hoa Ngọt mà!
Sucrose:
Không không không, hãy nghe tôi nói, đây là công thức lấy từ thời cổ đại, mà thành phẩm lại hoàn hảo như vậy, nó đúng là thứ mà tôi mơ ước...
Sucrose:
Hoa Ngọt To Gấp 4 Lần!
Paimon:
Có chuyện này sao?
Sucrose:
Hạt giống của Hoa Ngọt To Gấp 4 Lần sẽ to gấp 4 lần hạt giống bình thường, Hoa Ngọt mọc ra từ nó chính là Hoa Ngọt To Gấp 4 Lần.
Sucrose:
Lớn hơn, mạnh hơn, ngọt hơn, có thể nói là giống hoàn mỹ của Teyvat! Vả lại, công thức còn được lấy từ lịch sử rất lâu đời...
Sucrose:
Một đóa hoa có lịch sử lâu đời, vừa hoàn hảo lại vừa mạnh mẽ, cho dù người khác nói gì, thì "Hoa Gió" của tôi cũng chính là nó!
Timaeus:
Không hổ là Sucrose, logic trước sau như một.
Sucrose:
Tôi phải bổ sung dinh dưỡng cho Hoa Gió của tôi, xin phép đi trước nhé.
Venti:
Ha ha, nhắc đến thuật giả kim là nhiệt tình như vậy, tốt thật.
Venti:
Đúng rồi, Timaeus, bài tập của bạn đâu?
Timaeus:
Vừa làm xong, mời thầy xem.
Paimon:
A a a đến rồi, phân đoạn thích nhất!
Venti:
Timaeus, tôi có thể đọc tác phẩm của bạn không?
Timaeus:
Hả?! Phải đọc ra sao? Ơ...
Venti:
Ha ha, đừng ngại, vậy tôi đọc đây.
Venti:
"Tôi và em nắm tay trước Lò Giả Kim
Ngọn lửa chẳng hề bùng cháy
Vì ngọn lửa yêu thương đang hừng hực trong trái tim tôi".
Paimon:
Woa, vừa có cảm xúc vừa mang đặc trưng của nghề, hay lắm.
Venti:
Đúng là tác phẩm hay ngoài mong đợi, Timaeus, bạn có tài năng đó!
Timaeus:
Thật sao?! Ây da, không ngờ người như tôi cũng có thể viết được bài thơ khiến người khác khen ngợi, quả nhiên là do thầy Venti dạy dỗ tốt.
Timaeus:
Chờ tôi làm xong việc sẽ gửi thù lao cho bạn!
Venti:
Ừ ừ, tốt quá tốt quá!
Venti:
Phù! Đúng là công việc vui vẻ. Như vậy thì bài tập cũng sắp thu xong rồi...ơ?
Paimon:
Ừm?
Nhà Lữ Hành:
Ừm?
Paimon:
Các bạn có cảm thấy hình như sót gì đó rồi không?
Venti:
Là ai thế, là ai thế, là ai thế!
Paimon:
Ồ...ồ...a!
Paimon:
Cái người tên Bennett đi đâu rồi?
Paimon:
Barbara, chúng tôi có chuyện muốn hỏi bạn!
Barbara:
Nhà Lữ Hành, Paimon, nhà thơ!
Barbara:
Không hay rồi, Bennett mất tích rồi!
Venti:
Mất tích? Nghĩa là, hôm đó cậu ấy đi rồi không quay lại nữa à?
Barbara:
Phải, tôi lo không biết cậu ấy có gặp nguy hiểm không, nhưng không biết cậu ấy đang ở đâu...
Rosaria:
Thiên Phong Thần Điện.
Barbara:
Ấy, Rosaria!
Rosaria:
Các bạn la hét trong nhà thờ, đúng lúc tôi nghe thấy.
Paimon:
Nói vậy là, hình như gã đó có nói..."Tôi nhớ ra rồi, là Thiên Phong Thần Điện!"
Venti:
Không nên chậm trễ, chúng ta mau đến Thiên Phong Thần Điện xem sao.
Paimon:
A, ở đây! Bennett, chúng tôi tới cứu... A, sao phòng giam này có 2 tầng!
Bennett:
Ai thấy phòng giam này cũng phải sửng sốt!
Paimon:
May mà các bạn bị nhốt ở riêng 2 chỗ...
Venti:
Thiết kế thật cao siêu, là cơ quan cổ đại nhỉ?
Bennett:
Thứ này nhất định có cơ quan, các bạn có thể tìm xung quanh không?
Razor:
Bụng tôi... hơi đói...
Bennett:
Bạn mới ăn táo mà!
Venti:
Xem ra cuộc sống của các bạn trong ngục cũng được đó chứ, vậy thôi cứ ở đây đi!
Bennett:
Không không không, đừng đùa mà! Coi như tôi cầu xin bạn, mau đi tìm cơ quan được không?
Venti:
Cửa mở rồi!
Bennett:
Thoát rồi!
Razor:
Rất... bất ngờ...
Bennett:
A ha ha, tôi thì không thấy bất ngờ gì hết, với tôi thì nó cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống mà...
Razor:
Xin lỗi.
Bennett:
Đừng xin lỗi, đâu phải lỗi của bạn.
Venti:
Xin hỏi, chúng tôi có thể nghe câu chuyện của hai vị được không?
Bennett:
Khoan đã, bức thư đáng sợ đó thế nào rồi?
Paimon:
Thứ đó không phải thật, chỉ là cách tặng quà gây chú ý của fan thôi.
Bennett:
Cái gì...
Bennett:
Đáng ghét, chỉ vì lý do này mà tôi bị nhốt cả ngày!
Razor:
Xin, xin lỗi...
Bennett:
Không không, Razor, tôi không nói bạn... Đã nói đừng xin lỗi rồi mà!
Bennett:
Cũng tại tôi quá sơ suất, không nhìn kỹ bản đồ đã chọn sai nơi đến... Ôi, ra khỏi nhà thờ là tôi đến thẳng Thiên Phong Thần Điện luôn.
Bennett:
Chỗ này rất nhiều quái vật, có cả Thủ Vệ Di Tích! Chắc các bạn gặp qua rồi.
Bennett:
Nhưng là nhà mạo hiểm hàng đầu, tôi đã nhanh trí vòng qua nó, vào được bên trong Thần Điện...
Bennett:
Đúng vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng quái vật gầm!
Paimon:
Hình như đã thấy được kết cục rồi.
Bennett:
Tôi nghĩ, không lẽ đây là cái bẫy dành cho bọn người xấu, tôi đường đường là nhà mạo hiểm Bennett, tôi sẽ không bao giờ lùi bước!
Bennett:
Vậy là tôi lập tức xông vào!... Sau đó phát hiện cậu ấy trong đây.
Paimon:
Razor, sao bạn lại chạy đến Thiên Phong Thần Điện vậy?
Razor:
Lang Lãnh... rất nhiều... thợ săn.
Razor:
Ồn lắm... nên tôi rời khỏi...
Venti:
Đi một mạch tới Thiên Phong Thần Điện hả? Rồi bị nhốt trong cơ quan sao?
Razor:
Ừm ừm.
Bennett:
Phòng giam này quá lợi hại, có hai lớp trong ngoài! Tôi thấy Razor bị nhốt trong phòng giam, nên tìm cách cứu cậu ấy, ai ngờ...
Bennett:
Một tiếng động lớn vang lên, một cánh cửa khác cũng hạ xuống.
Paimon:
Ừm, nằm trong dự đoán.
Bennett:
Nhưng mà, sao các bạn lại đến Thiên Phong Thần Điện?
Venti:
Bennett, còn nhớ bài tập của bạn không? Tôi chờ sửa xong để nhận thù lao.
Bennett:
Ồ ồ, thơ tình à! Dĩ nhiên nhớ chứ!
Bennett:
Bị nhốt một ngày một đêm trong phòng giam, cũng rảnh rỗi, nên đã tranh thủ viết cho xong, để cho Razor đánh giá.
Paimon:
Thật sao? Cậu ấy viết thế nào?
Razor:
Hừm... hừm...
Razor:
Không hiểu. Nhưng... ấm ấm, tê tê...
Razor:
Giống như bị... Quả Móc Câu... chích phải.
Venti:
Bennett, có thể đọc tác phẩm của bạn được không?
Bennett:
Ồ, được chứ! Mọi người hãy xem khả năng của tôi, hi hi.
Paimon:
Đây đây đây, Nhà Lữ Hành, mau vỗ tay nào!
Venti:
"Em và vùng biển lặng
Rất gần lại rất xa
Một bên trên lục địa còn một bên trong lòng tôi
Quả Móc Câu và Bồ Công Anh
Xin tặng em "Hoa Gió" của tôi ".
Paimon:
Ấy? Quả Móc Câu?
Bennett:
Thế, thế nào, cũng ổn... chứ?
Paimon:
Ồ, cũng là một tác phẩm rất có phong cách.
Nhà Lữ Hành:
Đầy phong cách của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm
Venti:
Tác phẩm rất hay. Có sự chân thành trong sự mộc mạc, vừa thân thiết vừa có sự đồng cảm.
Bennett:
Cảm ơn, cảm ơn thầy!
Razor:
Giỏi lắm, Bennett!
Bennett:
Ừm! Cũng cảm ơn bạn, Razor!
Paimon:
Đáng được chúc mừng!
Paimon:
Nhưng, Quả Móc Câu và Bồ Công Anh...? Đều là "Hoa Gió" sao?
Bennett:
Cái này à, tôi có hỏi Razor "Theo bạn thì "Hoa Gió" là gì?" Cậu ấy nói là Quả Móc Câu.
Razor:
Ừm! Quả Móc Câu...
Paimon:
Thì ra, trái cây cũng tính...
Venti:
Ừm, quan điểm rất mới lạ.
Bennett:
A, vui quá, hôm nay thật may mắn.
Bennett:
Bị nhốt ở đây mà được người tới cứu, còn khen thơ tôi làm, tuyệt quá! Khi nào về Mondstadt, tôi sẽ mua rượu cho thầy!
Paimon:
Bennett... yêu cầu thật thấp...
Bennett:
Ha ha ha, đừng nói vậy. Tôi biết tôi không may mắn lắm, nhưng... cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đúng không.
Razor:
Ừm, cố lên!
Bennett:
Bạn đúng là! Ha ha ha!
Venti:
Các bạn, tôi có một tin vui.
Venti:
Đã thu xong bài tập của tất cả học sinh lớp thơ tình cấp tốc!
Paimon:
Tốt quá!
Venti:
Để chúc mừng, hãy ra quán rượu uống một ly nào!
Bennett:
Các bạn, tôi và Razor xin được cáo từ. Cậu ấy nói mình biết vài điểm thám hiểm hiếm có, muốn đưa tôi đi xem thử. Chúc các bạn vui vẻ!
Paimon:
Ông chủ, chúng tôi đến rồi này!
Diluc:
Chào mừng quý khách, tự tìm chỗ ngồi đi nhé.
Paimon:
Ấy ấy? Lão gia Diluc!
Kaeya:
Ồ, Tôi đang định uống rượu xong sẽ đi tìm các bạn thì các bạn đã đến.
Venti:
Đông vui quá.
Kaeya:
Giờ là Lễ Hội Hoa Gió mà, người Mondstadt rảnh rỗi có tiền đều ra quán rượu.
Kaeya:
Nhà Lữ Hành, bạn cũng tới uống rượu à?
Nhà Lữ Hành:
...
Kaeya:
Không sao, không uống cũng được, quan trọng là cảm nhận bầu không khí ngày lễ.
Kaeya:
Đội trưởng Jean nhờ tôi chuyển lời, bạn được chọn là "Ngôi Sao Lễ Hội Hoa Gió" lần này. Đây là một niềm vinh hạnh!
Paimon:
"Ngôi Sao Lễ Hội Hoa Gió"?
Kaeya:
"Ngôi Sao Lễ Hội Hoa Gió" là một trong những niềm vinh dự lớn lao ở Mondstadt, thường chỉ dành tặng cho người có đóng góp lớn cho Mondstadt hoặc là người có biểu hiện xuất sắc trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió.
Diluc:
Sau khi đến Mondstadt bạn đã giúp đỡ rất nhiều cho mọi người, đây là lòng biết ơn mọi người dành cho bạn.
Kaeya:
Đúng vậy, hãy nhận lấy nhé. À, còn một việc nữa.
Kaeya:
"Ngôi Sao Lễ Hội Hoa Gió" cần cùng Đội Trưởng Kỵ Sĩ xuất hiện ở Điển Lễ Hoa Gió. Trong buổi lễ này, bạn sẽ đại diện người dân Mondstadt dâng "Hoa Gió" lên Phong Thần Barbatos.
Paimon:
Nhưng, "Hoa Gió" là hoa gì?
Kaeya:
Ừm, câu hỏi hay. Diluc, anh thấy sao?
Diluc:
Chuyển lời và giảng giải nghi lễ hình như là công việc của cậu thì phải.
Kaeya:
Hừ, thật không biết hài hước gì cả.
Kaeya:
Nhà Lữ Hành, "Hoa Gió" xưa nay do Ngôi Sao Lễ Hội Hoa Gió quyết định. Vì vậy, buổi lễ lần này tặng hoa gì cho phong thần sẽ do bạn quyết định.
Paimon:
Trách nhiệm thật lớn lao nhỉ.
Venti:
Phải rồi, người pha rượu đâu? Sao lão gia Diluc lại pha rượu?
Rosaria:
Nếu tìm Charles thì cậu ấy đi giao hàng rồi.
Kaeya:
Ha ha ha, ai bảo có nhiều người đặt giao rượu trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió quá làm chi!
Diluc:
...Hừ.
Venti:
Thì ra là vậy, vậy tay nghề pha rượu của lão gia Diluc thế nào?
Kaeya:
Nữ tu thân thủ bất phàm, bạn thấy sao?
Rosaria:
Cũng được.
Paimon:
Thân thủ bất phàm? Hai người đã đánh nhau sao?
Kaeya:
Hiểu lầm thôi. Cô Rosaria chạy như bay qua cửa sổ Đội Kỵ Sĩ, làm tôi tưởng là kẻ khả nghi. May mà tôi phát hiện sớm và dừng lại kịp thời.
Paimon:
À! Thì ra kẻ khả nghi hôm đó là Rosaria!
Diluc:
Luôn để ý từng hành động của người Mondstadt, bạn không giống nữ tu bình thường.
Rosaria:
Cũng thế thôi, lão gia Diluc cũng hoàn toàn không giống một thương gia bình thường.
Kaeya:
Cô Rosaria thật biết nói đùa. Các vị đang ngồi đây, không lẽ có người lai lịch tầm thường sao?
Kaeya:
Ngay cả Kỵ Sĩ Danh Dự danh tiếng lẫy lừng cũng đến quán rượu làm khách, hôm nay quả nhiên là ngày tốt để uống rượu.
Venti:
Nói đúng lắm, vậy thì Kaeya, bạn đã chuẩn bị học phí chưa?
Kaeya:
Đến gặp thẳng ngài Diluc là được. Ba bình rượu, tốn của tôi không ít tiền.
Diluc:
Rượu càng ngon giá càng đắt, chuyện đương nhiên.
Rosaria:
Nhà Lữ Hành, Lễ Hội Hoa Gió có vui không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, vui lắm.
Rosaria:
Vậy sao, vậy thì tốt.
Kaeya:
Nào các vị, vì Lễ Hội Hoa Gió vui vẻ và người Mondstadt tự do, cạn ly!
Đám Đông:
Cạn ly!
Venti:
A ha ha, thật là ngày lễ vui vẻ, chúng ta cũng uống đi nào.
Paimon:
Tên hát rong, đừng chỉ quan tâm tới mình, tôi cũng muốn ăn đồ ăn ngon!
Rosaria:
So với nhà thờ, quán rượu là một nơi tốt. Tính ra thì, trong ngày lễ này nên nghỉ vài ngày mới phải. Sao giáo hội lại không nghỉ nhỉ?
Diluc:
Gã Charles đó, làm chậm quá.
Kaeya:
Theo tôi, trong thực đơn quán rượu cũng nên thêm ít món ăn chứ nhỉ? Chỉ uống rượu thôi thì cái miệng cũng hơi buồn.
Diluc:
Hừ, nói thì nghe đơn giản.
Bennett:
Ôi, sao lại có cơ quan nguy hiểm thế này!
Razor:
A... Đói rồi.
Bennett:
Trong túi tôi có trái táo, cho bạn đó.
Sucrose:
Hức... thật nôn nóng quá!
Sucrose:
Công thức cổ đại thật không đơn giản... hy vọng Albedo có thể giải được.