arrow_back Genshin Impact Quests
Lễ Hội Hoa Gió I

Bài Thơ Hoa Và Mây


Bài Thơ Hoa Và Mây
Lúc rảnh rỗi hãy ra đường phố Mondstadt tìm xem có việc gì làm không!
Paimon:
Này! Chỗ bạn có gì cần chúng tôi giúp không?
Sara:
Thời gian này đang là Lễ Hội Hoa Gió, xin lỗi, không có gì cần bạn giúp cả.
Paimon:
Hử? Không có sao?
Paimon:
Vậy chúng ta đi chỗ khác hỏi thử.
Paimon:
Xin chào, chỗ bạn có gì cần chúng mình giúp không?
Marjorie:
Ha ha ha, bạn thật biết đùa! Hiện giờ đang là Lễ Hội Hoa Gió, có việc cũng không thể giao cho các bạn rồi!
Paimon:
Hả...?
Paimon:
Kì lạ, chúng ta đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm xem thử!
Paimon:
Katheryne, có ủy thác gì giao cho chúng tôi không!
Katheryne:
Xin lỗi, giờ đang trong giai đoạn Lễ Hội Hoa Gió, ủy thác cũng đã ít đi rất nhiều. Hiện giờ không có việc gì có thể giao cho các bạn cả.
Paimon:
Đến cả Hiệp Hội Nhà Mạo cũng thế sao?!
Paimon:
Vậy sao giờ Traveler, không lẽ chúng ta sẽ thất nghiệp ư!
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ lại như vậy.
Paimon:
Không được, phải phấn chấn lên, chúng ta đi hỏi tiếp xem!
Paimon:
Flora, chỗ bạn có gì cần chúng tôi giúp không?
Flora:
À, không có.
Paimon:
Cũng là do Lễ Hội Hoa Gió gì đó đúng không? Mà Lễ Hội Hoa Gió rốt cuộc là gì?
Flora:
Các bạn không biết Lễ Hội Hoa Gió sao?
Paimon:
Lễ Hội Hoa Gió...? Là lễ hội của gió hay là của hoa?
Flora:
Lễ Hội Hoa Gió là ngày lễ truyền thống của Thành Mondstadt, cũng là ngày lễ của tình yêu và tự do.
Flora:
Mỗi năm cứ đến khoảng thời gian này, mọi người đều sẽ hiến tặng "Hoa Gió" cho phong thần Barbatos để bày tỏ sự tôn kính. Ngoài ra cũng sẽ tặng hoa cho người quan trọng và yêu thương...
Flora:
Mỗi lần đến Lễ Hội Hoa Gió, trong tiệm thực sự rất bận... Đối với tôi mà nói thì vừa vất vả vừa hạnh phúc, hì hì.
Nhà Lữ Hành:
Vậy "Hoa Gió" là gì?
Flora:
"Hoa Gió" là vật tượng trưng cho Lễ Hội Hoa Gió, là những bông hoa mang trong mình ý chí của tự do.
Paimon:
Vậy "Hoa Gió" rốt cuộc là hoa gì?
Flora:
Hì hì... đó là một câu chuyện dài...
Flora:
Bà ngoại tôi nói, khi "Hoa Gió" xuất hiện bà ấy còn chưa ra đời, nên có lẽ đã vài trăm năm rồi.
Flora:
Nguyên nhân thì tôi không nhớ rõ, nhưng mọi người gần như đều chọn bồ công anh làm "Hoa Gió" để dâng tặng.
Paimon:
Cũng có thể nói, "Hoa Gió" trong lòng người dân Mondstadt chính là bồ công anh sao!
Flora:
Hì hì... có thể là vậy, thực ra tôi cũng không chắc lắm, nhưng có vẻ mọi người đều cho là vậy.
Quinn:
Không đúng!
Quinn:
E hèm, tôi nghe thấy hết rồi nhé... Các bạn đang nói về "Hoa Gió" đúng không?
Paimon:
Là Quinn của sạp trái cây sao, bạn cũng muốn tám chuyện à?
Quinn:
Không không, tôi chỉ muốn đính chính lại, "Hoa Gió" không phải là bồ công anh, mà là Cúc Cánh Quạt.
Flora:
Ối, chào Quinn.
Quinn:
Flora, dạo này chắc có nhiều người đến tiệm bạn mua Cúc Cánh Quạt đúng không?
Flora:
Hì hì... cũng đúng!
Quinn:
Còn không phải nữa sao, là vì họ tin vào Cúc Cánh Quạt nên mới mua đó!
Quinn:
Cúc Cánh Quạt vừa tượng trưng cho Mondstadt, vừa tượng trưng cho tự do. "Hoa Gió", còn không phải là Cúc Cánh Quạt sao!
Quinn:
Cứ tin ở tôi! "Hoa Gió" của Mondstadt nhất định là Cúc Cánh Quạt.
Flora:
Hử?
Beatrice:
Là vậy sao?
Flora:
Ấy, Beatrice cũng đến rồi.
Beatrice:
"Hoa Gió"... không phải là Hoa Cecilia sao?
Paimon:
Hả? Thật sao?
Flora:
Hoa Cecilia là "Hoa Gió" sao... cái này tôi mới nghe lần đầu...
Quinn:
Không thể nào!
Quinn:
Nghe anh nói đi, đúng là định nghĩa của "Hoa Gió" vẫn còn mơ hồ, nhưng trong lòng của người dân Mondstadt mà nói, "Hoa Gió" không phải Bồ Công Anh thì sẽ là Cúc Cánh Quạt.
Quinn:
Hai loại hoa này đều có lịch sử riêng, còn Hoa Cecilia thì anh chưa từng nghe những chuyện liên quan đến nó.
Beatrice:
Anh nói sao!
Quinn:
Thì anh chỉ nói sự thật thôi, nhìn anh làm gì...
Beatrice:
Anh! Thôi, em không nói với anh nữa.
Quinn:
Ấy? Beatrice? Beatrice!
Quinn:
Kỳ lạ, tánh kỳ...
Quinn:
Tôi có nói gì sai sao? Nhận thức của mọi người về "Hoa Gió" đều là thế mà...
Paimon:
Hừm... hừm...
Flora:
Thôi, đừng cãi nhau nữa.
Quinn:
Hay là, lát nữa dọn hàng xong tôi sẽ tìm cô ấy để xin lỗi nhé...
Quinn:
Tuy là không biết cô ấy giận cái gì, nhưng thôi cứ xin lỗi vậy, cuộc sống mà.
Flora:
Nhìn hai người họ thật là có không khí của lễ hội.
Flora:
Dẫu sao thì Lễ Hội Hoa Gió cũng là tượng trưng cho Phong Thần, tự do và tình yêu mà.
Paimon:
Ha ha... thì ra là vậy...
Paimon:
Nhưng mọi người đến cả "Hoa Gió" là gì cũng chưa có sự thống nhất.
Flora:
Nói cũng phải. Nhưng bạn không cảm thấy, vậy mới là người Mondstadt sao?
Flora:
Thức ăn và rượu ngon, còn có hoa tươi nữa, hy vọng nhà lữ hành có thể cảm nhận được niềm vui trong mùa lễ hội này.
Paimon:
Nghe có vẻ như đây là một lễ hội rất vui, tuy là tôi vẫn còn có chút tò mò về "Hoa Gió"...
Paimon:
Hay là chúng ta đi xung quanh quan sát thử đi.
Bennett:
Không biết khi nào mới đến lượt mình nhỉ... Phải làm sao đây, vừa nghĩ đến phải học thơ ca thì lại có chút căng thẳng rồi...
Paimon:
Tên hát rong, bạn đang làm gì đó? Sao xung quanh lại nhiều người vậy!
Venti:
A, bạn đến đúng lúc lắm. Nhìn xem, tôi có nhiều học viên chưa này!
Paimon:
Học viên? Hử...?
Paimon:
Bạn đang nói những người đang vò đầu bứt tóc này á?
Venti:
Sao lại nói là vò đầu bứt tóc? Mọi người đang cố gắng suy nghĩ để tìm lời thơ mà.
Paimon:
Không hiểu lắm, nghe lạ lạ...
Venti:
Ha ha, mọi người đã nghe đến Lễ Hội Hoa Gió chưa?
Venti:
Hòa mình vào không khí ngày lễ của Mondstadt, bạn thích như vậy chứ?
Venti:
Còn Paimon thì sao?
Paimon:
Nếu bạn hối lộ tôi bằng một vài món ngon thì tôi sẽ nói là vui!
Venti:
Ừm, vậy là vui đúng không. Nói ra thì dạo này các bạn có vẻ đang rảnh rỗi nhỉ?
Venti:
Đi dạo khắp nơi, không có nhận ủy thác, cũng không có ai nhờ giúp đỡ...
Venti:
Ha ha, biết được điểm này thì các bạn xem như bước đầu hiểu về Lễ Hội Hoa Gió rồi đấy!
Paimon:
Có vẻ như bạn rất đắc ý!
Venti:
Lễ Hội Hoa Gió không chỉ thuộc về Phong Thần, mà còn thuộc về những người đang khao khát tình yêu trong Thành Mondstadt. Những ai muốn có được tình yêu thì phải tự mình làm hết việc của mình trong thời gian lễ hội.
Venti:
Không những thế, nhiều người còn mượn cớ ngày lễ đi hoàn thành cả những thỉnh cầu của người khác. Vì vậy nên bạn không nhận được ủy thác là rất thường tình, đây chính là truyền thống của Lễ Hội Hoa Gió.
Venti:
Nhưng đừng lo lắng, có tôi ở đây, bạn nhất định sẽ không cảm thấy cô đơn đâu.
Venti:
Và giờ cũng là lúc giới thiệu kỹ hơn cho mọi người về phong tục của Thành Mondstadt rồi. Vậy nên từ giờ hãy trở thành trợ thủ của tôi nhé!
Paimon:
Sao... trợ thủ gì?
Venti:
Ha ha, bạn có thấy những người đang phiền muộn kia không?
Venti:
Họ đến để thỉnh giáo tôi về chuyện tình yêu, tôi thì đương nhiên là đồng ý rồi, vậy mới có tiền để kiếm chứ.
Venti:
Sau đó, họ sẽ đến nói chuyện tình yêu của họ cho tôi nghe. Tôi sẽ căn cứ vào hoàn cảnh và lập trường của họ để đưa ra lời khuyên.
Venti:
Đây vốn dĩ là công việc của tôi, nhưng... thấy bạn buồn chán như vậy, tôi giao cho bạn nhé.
Venti:
Bạn đi qua nhiều nơi như vậy, chắc cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm rồi, vậy thì đừng nên lãng phí nó, mang ra giúp đỡ mọi người đi nào!
Paimon:
Nói dễ nghe thế, tên hát rong, bạn thiếu tiền lắm sao?
Venti:
Có loại rượu mới được bày bán giới hạn trong Lễ Hội Hoa Gió, tôi phải tranh thủ kiếm tiền để mua.
Paimon:
Hừ... tên nát rượu...
Venti:
Vậy thì, bắt đầu nhé. Tôi đương nhiên cũng sẽ đi cùng bạn.
Venti:
Tôi sẽ đứng bên bạn để đưa ra gợi ý, còn bạn có thể dựa vào gợi ý của tôi để đưa ra lời khuyên. Đơn giản mà đúng không?
Paimon:
Đúng là tự nói tự trả lời!
Venti:
Đừng nói thế chứ, bạn là kỵ sĩ danh dự được người dân Mondstadt tín nhiệm mà, tôi cho bạn cơ hội để thể hiện cũng là chuyện hợp lý thôi.
Venti:
Nghe rõ này, nếu như thấy động tác này của tôi, thì có nghĩa là tôi ủng hộ đối phương tiếp tục tiến tới.
Venti:
Còn động tác này có nghĩa là tôi cho rằng nên giữ tình hình hiện giờ, không nên manh động.
Venti:
Còn nếu là động tác này thì có nghĩa là tôi cho rằng nên sớm chia tay, đỡ tốn thời gian của đôi bên.
Venti:
Nhà Lữ Hành, bạn đã nhớ rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Có thể nói lại không?
Venti:
Được, vậy lần này nghe rõ nhé.
Nhà Lữ Hành:
Đã nhớ rồi.
Venti:
Vậy thì quyết định thế nhé!
Paimon:
Nghe nói bạn có nhờ nhà thơ kia giúp đỡ đúng không? Tôi là trợ thủ của bạn ấy, bạn có phiền muộn gì nào!
Marvin:
Hử?! Tôi khó khăn lắm mới chuẩn bị xong tâm lý để gặp nhà thơ, sao giờ lại đổi người thế...
Paimon:
Đừng xấu hổ, dù là nhờ ai giúp đỡ, thì đến cuối cùng cũng là do chính bạn nói lời thật lòng đến người trong mộng mà thôi đúng không?
Paimon:
Mạnh dạn lên nào, cứ nói ra là được!
Marvin:
Cũng phải. Thực ra... tôi có thích một người.
Marvin:
Cô ấy tên là Marla, vừa dễ thương vừa chăm chỉ, cứ có thời gian là đi làm việc đồng áng, có lúc mệt quá còn ngủ gật trên ghế đá bên đường nữa.
Paimon:
Là cô gái của nhà nào trong thành thế?
Marvin:
Không không, cô ấy ở Thanh Tuyền Trấn, cách cũng xa, với lại cũng do nguyên nhân tới từ người nhà của chúng tôi nữa...
Marvin:
Nói chung thì... gia cảnh của hai nhà chúng tôi cách khá xa, bố luôn phản đối chúng tôi qua lại với nhau.
Marvin:
Nhưng tôi đã nói với Marla rồi! Khi muốn gặp nhau thì cùng đến Vực Hái Sao để ngắm sao.
Paimon:
Ừm ừm, xem ra tiến triển rất tốt nhỉ.
Marvin:
Đúng vậy... cho nên người mà tôi muốn thương lượng không phải Marla, mà là bố tôi.
Marvin:
Bố tôi khá bảo thủ và nghiêm khắc. Một phần cũng do tôi không tốt, luôn không mở lòng với ông ấy.
Marvin:
Tôi... đang nghĩ, hay là nhân dịp lễ hội này tặng "Hoa Gió" cho ông ấy và cầu xin sự chấp thuận, không biết ông ấy có vì vậy mà đổi ý không?
Paimon:
Bạn định nói như thế nào?
Marvin:
Tôi định nói tuy nhà của Marla không giàu có gì, nhưng sự cần cù và lương thiện của cô ấy cho dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua được!
Marvin:
Như vậy có ấu trĩ quá không... tôi sợ ông ấy sẽ trách mắng tôi, híc híc...
Paimon:
Hầy...
Venti:
...
Paimon:
Đúng vậy! Cứ nói hết điều cần nói, dùng sự chân thành để lay động bố của bạn, đây không phải là một chuyện tốt sao?
Marvin:
Ra là vậy... tôi hiểu rồi, cảm ơn bạn.
Paimon:
Nhưng mà, bạn nói đối tượng tặng hoa của bạn là bố, vậy còn Marla thì sao?
Marvin:
Ừm! Tôi còn phải tìm nhà thơ để học cách viết thơ tình nữa...
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đừng quên cô ấy nhé.
Marvin:
Đúng vậy, tôi cũng phải tặng hoa cho cô ấy... Chút nữa tôi sẽ đi hái ngay.
Marvin:
Cảm ơn ý kiến của bạn!
Paimon:
Này! Nghe nói bạn tìm nhà thơ để giải bày tâm sự đúng không? Tôi là trợ thủ của bạn ấy, bạn có phiền muộn gì nào!
Ellin:
Các bạn là ... Kỵ Sĩ Danh Dự và những người bạn!
Ellin:
Không ngờ lại gặp các bạn ở đây, vậy... tôi cũng không khách sáo.
Ellin:
Người mà tôi muốn tặng hoa chính là đội trưởng Jean.
Ellin:
Các bạn có lẽ đã rất hiểu con người của Jean rồi đúng không, cô ấy là một người rất cần mẫn, có khí chất và thực lực. Lại chân thành, lương thiện và hiền dịu nữa...
Paimon:
À à hiểu rồi! Bỏ qua đoạn đánh giá đi nhé!
Ellin:
Xin lỗi, cứ nhắc tới Jean là tôi lại không giấu được cảm xúc...
Ellin:
Ngày mai vào giờ này, tôi sẽ viết một bài thơ và mang hoa Bồ Công Anh đến chỗ văn phòng của Jean, giao cho vệ binh đang trực ở đó.
Ellin:
Chỉ là... Thật khó phải quyết định xem không biết có nên ghi tên vào không!
Paimon:
Đợi đã, ghi tên vào thư là một chuyện rất thường thấy mà, sao lại phải phiền não như thế?
Ellin:
Nếu Jean thấy được tên của tôi, với tính cách của cô ấy thì nhất định sẽ tìm đến tôi để cảm ơn.
Ellin:
Cô ấy rất bận, cho nên tôi không muốn cô ấy phải lo thêm vụ này nữa. Có thể tặng hoa cho cô ấy là tôi đã mãn nguyện rồi.
Ellin:
Nhưng nếu để nặc danh, thì e rằng sẽ trở thành món quà không rõ xuất xứ mất... vậy phải làm sao đây?
Venti:
...
Paimon:
Với tính cách của Jean thì nhất định sẽ tìm bạn để cảm ơn thôi. Nếu không muốn phí thời gian của cô ấy thì không ghi tên sẽ hay hơn.
Ellin:
Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy! Tuy là có chút mạo hiểm, nhưng tôi thích thế...
Ellin:
Dù sao thì cũng cảm ơn ý kiến của các bạn, tôi sẽ tham khảo.
Paimon:
Ừm, cố lên nhé!
Ellin:
Ừm!
Paimon:
Xin chào, bạn là người nhờ nhà thơ kia giúp đỡ đúng không? Tôi là trợ thủ của bạn ấy, bạn có phiền muộn gì nào!
Albert:
Hử? Cũng được, vậy để tôi nói!
Albert:
Tôi... tôi rất thần tượng Barbara! Có lẽ bạn biết cô ấy đúng không? Cô ấy là người dễ thương nhất trong Giáo Hội Tây Phong!
Albert:
Cô ấy vừa dễ thương vừa hiền dịu, luôn dùng nụ cười và giọng hát để khích lệ người dân Mondstadt. Vì yêu thích Barbara nên tôi thậm chí còn tìm được những bạn bè tâm đầu ý hợp, cũng có thể nói...
Albert:
Có lẽ bạn đã đoán ra đúng không. Không sai, tôi chính là hội trưởng câu lạc bộ người hâm mộ Barbara!
Paimon:
Chà! Bạn có vẻ tự hào nhỉ...
Albert:
Tôi gánh trên vai trọng trách của mọi người, thề rằng sẽ tặng quà cho Barbara vào ngày đặc biệt này!
Albert:
Đương nhiên rồi! Với những người trưởng thành như tôi, nhất định sẽ không làm phiền đến cuộc sống của thần tượng, cho nên trong thời gian chờ gặp nhà thơ, tôi đã quyết định...
Albert:
Kết những bông hoa của người hâm mộ thành một bức tượng lớn, sau đó đặt ở cửa sau giáo hội để gây bất ngờ cho cô ấy.
Albert:
Còn về thơ tình thì cũng không cần hướng dẫn luôn! Chúng tôi định viết bài thơ theo tiết tấu của mình rồi treo lên tượng.
Paimon:
Bức tượng lớn có nghĩa là...?
Albert:
Cao khoảng hai tầng lầu thôi ấy mà.
Nhà Lữ Hành:
Vậy khó tránh khỏi làm phiền người ta mất.
Albert:
Nhưng rất có thành ý đúng không! Barbara thấy được nhất định sẽ cảm nhận được tình cảm của chúng tôi dành cho cô ấy!
Albert:
Bạn thấy chủ ý này thế nào?
Venti:
...
Paimon:
Cái ấy to như vậy, nhất định Barbara sẽ rất thích!
Albert:
Đúng vậy, tôi đã nói chủ ý này rất tuyệt mà, ha ha.
Albert:
Cảm ơn ý kiến của bạn, vậy tạm biệt nhé.
Paimon:
Cái tên này bỏ đi nhanh thật.
Paimon:
Tên hát rong, chúng tôi đã góp ý cho họ như lời bạn nói rồi đó! Như vậy đã được chưa?
Venti:
Ừm. Nhưng mà, điều mà tôi muốn nói có vẻ khác với các bạn.
Venti:
Xem ra cách truyền đạt của tôi chưa được tốt, lần sau phải cố thêm vậy!
Paimon:
Sao, còn có lần sau à?!
Venti:
Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm những người có tâm sự đi nào...
???:
Mọi người đang nói chuyện gì thế? Có thể cho tôi tham gia không?
Venti:
Là Kaeya sao, bạn cũng muốn đến thỉnh giáo chuyện tình cảm à?
Kaeya:
Ha ha, một nhà thơ giỏi đương nhiên sẽ là một cố vấn tình cảm giỏi. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về khoản này.
Kaeya:
Nhưng mà, bạn còn việc khác phải làm mà đúng chứ?
Venti:
Ý bạn nói đến việc hướng dẫn người khác viết thơ tình sao?
Kaeya:
Đúng vậy. Tôi nghe nói bạn đang mở lớp giảng dạy ở quảng trường, nên đã đến đây đăng ký ngay.
Paimon:
Hả? Không ngờ đến Kaeya cũng muốn học cơ đấy!
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn nghĩ rằng Kaeya sẽ tự mình viết được.
Kaeya:
Đúng vậy, nhưng mà tôi vẫn muốn đăng ký tham gia lớp này.
Venti:
Tại sao vậy? Tôi cảm thấy với tài ăn nói của bạn, hoàn toàn không cần đến sự hướng dẫn của tôi.
Kaeya:
Bạn chỉ cần nói có muốn nhận tôi làm học sinh hay không là được rồi.
Venti:
Đương nhiên là nhận rồi, tiền đưa ngay tận mặt thì sao lại từ chối chứ?
Kaeya:
Ừm ừm, vậy giờ tôi chính là học sinh của bạn đấy.
Kaeya:
Thân là học sinh, tôi có thể đề xuất một vài yêu cầu hợp lý không?
Paimon:
Quả nhiên là có âm mưu!
Venti:
Bạn nói thử xem?
Kaeya:
Tôi là học sinh, ngoài việc nghe giảng, tôi còn muốn thực tập nữa.
Kaeya:
Phải thực hành thực tế, sau đó nhờ thầy đích thân sửa bài của học sinh thì mới xem là khóa học hoàn chỉnh chứ.
Paimon:
Ý bạn là muốn Venti sửa bài tập của học sinh sao?
Kaeya:
Đúng vậy. Sửa bài tập để đổi thù lao, đó là yêu cầu của tôi.
Venti:
Suy cho cùng thì bạn không muốn tôi kiếm tiền một cách dễ dàng đúng không!
Kaeya:
Ha ha, sao lại nói thế chứ? Tôi chỉ thấy là chuyện thú vị thì không nên kết thúc dễ dàng quá.
Kaeya:
Tạo thêm một chút thú vị nữa không phải sẽ tốt hơn sao?
Venti:
Kaeya thật là một người nhiều mưu mô.
Venti:
Nhưng mà, sửa bài tập... ừm, cũng rất cần thiết đó.
Venti:
Tôi cũng rất tò mò xem mọi người sẽ viết ra tác phẩm như thế nào. Kaeya, ý kiến của bạn đã được chấp thuận!
Kaeya:
Bạn quả nhiên là một người thầy thấu tình đạt lý.
Venti:
Đợi đã, tôi cũng có yêu cầu riêng cho bạn!
Paimon:
Chà... hai người họ không ai nhường ai...
Nhà Lữ Hành:
Đây chính là cao thủ quyết đấu sao?
Venti:
Bài tập của bạn tôi sẽ đặc biệt chú ý! Tuy nhiên về phần học phí... tôi cần một phần Rượu Táo Hoa Tươi phiên bản giới hạn của Lễ Hội Hoa Gió.
Venti:
Ha ha, với mối quan hệ của bạn và lão gia Diluc thì chuyện này chắc là dễ mà đúng không?
Kaeya:
Chà, bạn đánh giá cao tôi quá đấy. Nhưng mà, một bình rượu đổi lấy sự hướng dẫn của bạn thì tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này rồi.
Venti:
Không phải một bình, mà là ba bình!
Paimon:
Được nước làm tới!
Venti:
Được không? Được không nào?
Kaeya:
Được thôi.
Venti:
Thật tốt quá, vậy mau chóng mang giấy viết đến đây, thầy Venti bắt đầu mở lớp đây!
Paimon:
Tên hát rong rút ra mảnh giấy gì đó trong túi áo kìa... Hử? Nhiều tên quá?
Venti:
Albert, Ellin, Marvin, Timaeus, Bennett, Kaeya.
Bennett:
Có mặt!
Paimon:
Bennett thật là phấn chấn.
Venti:
Bạn là Bennett sao? Năng nổ lắm, cố gắng đặt sự năng nổ này vào sáng tác thơ nhé.
Bennett:
Dạ được!
Kaeya:
Nhà mạo hiểm cũng đến đây học sao, xem ra lớp này rất được quan tâm nhỉ.
Paimon:
Tên hát rong lần này hốt bạc rồi...
Venti:
Xin chào các bạn học sinh, chút nữa mời mọi người tập hợp ở trước Đại Giáo Đường, tôi sẽ chia sẻ một số tâm đắc của thơ ca và kỹ thuật sáng tác.
Venti:
Sau khóa học, mời mọi người giao một bài thơ cho tôi, tôi sẽ chấm điểm.
Venti:
Còn chuyện học phí, mọi người đóng sau khi học cũng được, nhưng đừng trốn nhé!
Venti:
Ngoài Mora ra, các bạn có thể dùng rượu để trả học phí!
Kaeya:
Thầy ơi, còn yêu cầu đặc biệt của tôi thì sao?
Venti:
Chuyện đó đương nhiên không quên rồi, bạn là người đầu tiên phải giao bài tập đấy.
Venti:
Nhà Lữ Hành, tôi muốn bạn cùng tôi thu bài tập.
Paimon:
Này, đây không phải là việc của trợ thủ sao?
Venti:
Đây là văn hóa truyền thống của Mondstadt, là cơ hội để bạn hòa mình vào Lễ Hội Hoa Gió, tôi cũng muốn tốt cho bạn thôi mà.
Venti:
Hơn nữa, tôi được lợi thì sẽ có phần bạn trong đó mà!
Paimon:
Được rồi, nghe theo bạn vậy!
Venti:
Vậy đợi khi Kaeya hoàn thành xong bài tập thì chúng ta đến đội kỵ sĩ tìm anh ấy.
Venti:
Còn giờ, tôi phải giảng bài cho các học sinh ở đây, bạn có thể nhân cơ hội này đi tham quan thử.
Venti:
Thương nhân của Thành Mondstadt có bố trí rất nhiều sự kiện ngày lễ đó, bạn có thể đi tham gia thử.
Paimon:
Tên hát rong, chúng tôi đã góp ý cho họ như lời bạn nói rồi đó! Như vậy đã được chưa?
Venti:
Lần này các bạn làm tốt lắm rồi, vất vả cho các bạn quá.