arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Vôi Trắng và Rồng Đen - Màn 4
Vị Khách Không Mời
Danh sách nhiệm vụ
Có quá nhiều điều bất ngờ trên núi tuyết: Những doanh trại bí ẩn, những tên trộm đột nhiên xuất hiện, những kẻ địch không mời mà đến. Thanh kiếm này dường như đã đưa bạn vào một vòng xoáy kỳ lạ, chỉ cần nó vẫn nằm trong tay bạn thì rắc rối sẽ từ đâu ập đến không ngừng. Những rắc rối của bạn thậm chí bao gồm cả những kẻ cướp kiếm và những con quái vật mới chưa từng nghe đến.
Paimon:
Albedo! Chúng tôi lại đến rồi đây!
Paimon:
Hửm? Hình như Albedo không ở đây?
Paimon:
Đi điều tra rồi sao, hay là lại đi vẽ những bản phác thảo bí ẩn rồi...
Sucrose:
A! Là các bạn!
Paimon:
Đây chẳng phải Sucrose sao, sao bạn lại ở đây?
Sucrose:
Nghiên cứu của tôi vừa kết thúc, hôm nay tôi có khoảng 5 tiếng 26 phút rảnh rỗi.
Sucrose:
Cho nên tôi đến để hỏi thăm chuyện tôi nhờ các bạn làm!
Paimon:
Thời gian thật chính xác, bạn là đồng hồ hình người sao?
Sucrose:
Không không không, chuyện này không có gì đáng khen cả, bạn khách sáo quá rồi...
Paimon:
Người ta đâu có khen bạn!
Sucrose:
Nhà Lữ Hành, tôi, tôi có thể hỏi không? Chuyện tôi nhờ bạn điều tra việc mà Albedo che giấu vẫn thuận lợi chứ?
Paimon:
Nếu giác quan của tôi không có vấn đề, thì đã hơn một tuần rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn tưởng bạn quên rồi.
Sucrose:
Cái gì...!!
Sucrose:
Một, một tuần?! Rõ ràng tôi... á!
Sucrose:
Hic, tôi quá chăm chú vào việc nghiên cứu nên quên mất chuyện này...
Paimon:
Nên nói là khái niệm thời gian của cô ấy quá mạnh hay quá yếu đây...
Sucrose:
Cho nên! Bạn đã biết câu trả lời rồi đúng không?
Sucrose:
Tuyệt quá, có thể nói cho tôi nghe không?
Nhà Lữ Hành:
Paimon, bạn thấy thế nào?
Paimon:
Ừm... nói với cô ấy có lẽ không sao đâu nhỉ?
Paimon:
Nhìn cũng được, chỉ cần không sờ vào...
Sucrose:
Khoan đã, các bạn đang nói gì vậy?
Sucrose:
Đây là...?
Nhà Lữ Hành:
Đây là chuyện Albedo che giấu.
Paimon:
Là một thanh kiếm rất lợi hại, không được chạm tay vào.
Sucrose:
Ừm... Đây là...
Sucrose:
!!Đây, đây là!! Tôi chưa từng được thấy...
Paimon:
Khì khì, hãy tận hưởng đi! Không biết tại sao ngay cả tôi cũng có cảm giác thành tựu kỳ lạ!
Sucrose:
Thật lợi hại, lần đầu tiên tôi được thấy vũ khí thần kỳ như vậy.
Sucrose:
Tôi mơ hồ có thể cảm thấy sức mạnh đang chảy chậm rãi bên trong thanh kiếm... nó giống như một sinh vật sống.
Paimon:
Cảm giác rõ ràng vậy sao?
Sucrose:
Có lẽ là do tôi từng học thuật giả kim.
Sucrose:
Tôi không dám sử dụng phép tu từ quá tuyệt đối, nhưng thật sự là có cảm giác "chảy". Tuy cách nói này rất nghiêm trọng... Vốn, vốn dĩ tôi sẽ không dùng đến.
Sucrose:
Hãy tin tôi, bình thường tôi tuyệt đối không dùng cách nói mơ hồ này đâu!
Paimon:
Được được được, tôi biết rồi.
Sucrose:
Nhà Lữ Hành, cho hỏi... bạn có thể dùng thanh kiếm này để chiến đấu không?
Sucrose:
Tôi muốn tìm hiểu thêm, nhưng tôi không thể sử dụng nó, đành phải nhờ bạn.
Nhà Lữ Hành:
Bí mật, đừng để Albedo biết.
Paimon:
Vậy thì tìm một nơi thích hợp gần đây đi!
Sucrose:
Thật lợi hại, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy loại vũ khí như vậy...
Sucrose:
Bạn cũng thật lợi hại, bất kể là tư thế chiến đấu hay khí thế vung kiếm đều rất hoàn hảo.
Nhà Lữ Hành:
Bạn quá khen.
Sucrose:
Thanh kiếm này thật đặc biệt, rõ ràng không có ý muốn nghiên cứu sâu, nhưng mắt lại cứ bị hấp dẫn...
Paimon:
Tôi lại cảm thấy so với thuộc tính của kiếm thì cái này giống với thuộc tính của bạn hơn...
Sucrose:
Thanh kiếm đơn thần bí nguy hiểm và hấp dẫn, ừm, không sai đâu.
Sucrose:
Giao cho bạn thứ quan trọng như vậy, đúng là ngài Albedo rất tin tưởng bạn!
Paimon:
Khì khì, lòng tin này cũng là đánh đổi bằng bản lĩnh mà.
Sucrose:
Tôi cũng cảm thấy vậy.
Sucrose:
Nhưng trước khi giao cho bạn, kiếm vẫn chưa hấp thu được nhiều năng lượng... Sao ngài Albedo có thể phát hiện sự khác biệt của nó nhỉ?
Paimon:
Cảm hứng chớp nhoáng thường không có quy luật. Ví dụ như tôi muốn ăn thịt nướng mật ong!
Sucrose:
À, nếu nói vậy thì hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì nhiều.
Sucrose:
Làm xong thí nghiệm là vội đến tìm các bạn, nhưng trên đường lại gặp nhà mạo hiểm mắc kẹt trong tuyết, tôi đã mất khá nhiều thời gian để cứu cậu ấy...
Sucrose:
(Ục.. ục...)
Nhà Lữ Hành:
Tiếng ban nãy là tiếng đói bụng sao?
Sucrose:
Á á á! Không, không phải như thế...
Paimon:
Đừng ngại ngùng thế, cứ nói lên suy nghĩ của bạn nào
Sucrose:
Nhưng...
Paimon:
Vậy tôi nói trước: Tôi đói bụng, tôi muốn ăn cơm!
Nhà Lữ Hành:
Đói bụng rồi!
Sucrose:
Bụng... bụng đói rồi, muốn ăn...
Sucrose:
Hơ ơ! Thật xấu hổ quá đi mà!
Paimon:
Không đâu, thừa nhận đói bụng thì sẽ càng ăn ngon miệng hơn thôi.
Sucrose:
Là thế sao?
Paimon:
Đúng vậy! Cho nên hãy ráng tỉnh táo đi tìm thức ăn nào!
Paimon:
Nếu có thể, tôi muốn ăn Thịt Nướng Mật Ong trong tiết trời lạnh giá này.
Pallad Lỗ Mãng:
A hu hu... Hu hu hu...
Sucrose:
Pallad?!
Sucrose:
Bạn chưa quay về sao?
Paimon:
Đây không phải là nhà mạo hiểm lỗ mãng ở Mondstadt sao? Anh ta cũng theo Cyrus đến núi tuyết thám hiểm à?
Pallad Lỗ Mãng:
Lạnh lạnh lạnh quá đi, hu hu!
Sucrose:
Sau khi được tôi cứu khỏi hố tuyết, bạn vẫn ở đây sao?!
Pallad Lỗ Mãng:
Tôi cũng có muốn đâu, chỉ là tôi bị lạc đường thôi mà! Xin lỗi...
Pallad Lỗ Mãng:
Phù phù... lạnh chết được, không thể đi nổi được nữa...
Sucrose:
Haiz, Pallad, anh thật coi thường chuyến đi đến núi tuyết này quá.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta dẫn anh ta về vậy.
Sucrose:
Được sao? Giờ anh ta như vậy, e rằng phải đỡ thì mới có thể về được...
Paimon:
Dù không thể thì cũng không để anh ta ở đây được!
Sucrose:
Nói cũng phải... Xin lỗi Nhà Lữ Hành, tôi, tôi thay anh ta xin lỗi bạn.
???:
Còn có thời gian suy nghĩ cho người khác sao? Lo cho bản thân mình trước đi!
Paimon:
A! Là Fatui!
Vadim:
Hẳn là các người cũng biết mục đích của tôi khi đến đây!
Vadim:
Giao thanh kiếm ra, không thì đừng hòng rời khỏi đây!
Sucrose:
Không được, đừng giao thanh kiếm cho chúng!
Paimon:
Rất khí thế! Tiêu diệt chúng đi nào!
Sucrose:
Pallad, để tôi dẫn anh đến nơi an toàn, mau lên!
Vadim:
Thật là ngây thơ! Không ai được phép rời khỏi đây!
Vadim:
Lấy thanh kiếm đó làm quà dâng hiến cho đại nhân Signora!
Pallad Lỗ Mãng:
Điều đáng ghét hơn là, ông ta lại đi giao tài sản của mình cho Giáo Viện quản lý, còn lập hợp đồng là để lại số tài sản đó cho một thiên tài mà ông ta thích nữa.
Albedo:
Nghe thấy tiếng động vội chạy đến xem, không ngờ lại là các bạn
Albedo:
Có chuyện gì vậy, sao đánh nhau rồi?
Sucrose:
Albedo đại nhân, chúng tôi không phải cố ý...
Albedo:
Sucrose, bạn không phải đang sắp xếp tài liệu sao? Sao lại đột nhiên chạy đến chỗ này.
Albedo:
Lại còn chiến đấu ở nơi lạnh như vậy nữa...
Nhà Lữ Hành:
Tôi, tôi cũng có chiến đấu, xin lỗi...
Paimon:
Sao đến tôi cũng có cảm giác chột dạ nhỉ...
Sucrose:
Tôi, tôi chỉ là... Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ đi ngang...
Albedo:
Hừm, tôi nghĩ, có thứ gì đó thu hút bạn rồi đúng không.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã nói chuyện thanh kiếm cho Sucrose nghe rồi, xin lỗi.
Albedo:
Nói cho cô ấy nghe hết rồi sao?
Paimon:
Chỉ nói cho cô ấy nghe lai lịch với thuộc tính của thanh kiếm thôi, không có để cô ấy chạm vào nó! Điều này chúng tôi vẫn nhớ mà!
Albedo:
Kệ vậy, dù sao cũng không thể giấu được thêm bao lâu.
Albedo:
Sucrose rất thích nghiên cứu các kiến thức và bí mật, đúng là rất thích hợp để nguyên cứu thuật giả kim
Sucrose:
...Tôi không dám gây phiền phức nữa! Tôi hứa trước nghiên cứu mới của tôi đó!
Albedo:
Tôi thì không sợ phiền phức, chỉ lo cho sự an nguy của các bạn thôi. Lần sau chú ý hơn nhé.
Albedo:
À đúng rồi, nhà mạo hiểm ở bên kia có chuyện gì vậy?
Sucrose:
Ban nãy tôi phụ trách bảo vệ Pallad, tôi nghĩ anh ta không bị thương đâu.
Pallad Lỗ Mãng:
Lạnh... lạnh chết mất...
Paimon:
Hình như bị cảm lạnh rồi.
Sucrose:
Á á, không ngờ lại như vậy... là sai sót của tôi, rất xin lỗi!
Sucrose:
Albedo, để tôi đi xem anh ta thế nào.
Albedo:
Ừm.
Paimon:
Sucrose trông cứng nhắc như vậy nhưng không ngờ là đứa nhóc rất có tình cảm.
Nhà Lữ Hành:
Đừng gọi người lớn hơn bạn là nhóc nữa.
Paimon:
Nói cũng phải.
Albedo:
Cứ không để mắt tới là Sucrose lại chạy đến những nơi kỳ lạ...
Nhà Lữ Hành:
Tuổi trẻ luôn là vậy mà.
Albedo:
Cũng đúng.
Nhà Lữ Hành:
Sucrose không phải cố ý đâu, đừng giận quá.
Albedo:
Yên tâm, tôi không có giận.
Paimon:
Ấy? Trên thanh kiếm hình như có gì đó phát sáng.
Albedo:
Hừm? Lại có thay đổi...
Albedo:
Sức mạnh trên thanh kiếm lại lớn hơn rồi. Có chuyện gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi từng chiến đấu với Fatui
Paimon:
Những người lính Fatui ở đây khá lạ mặt
Albedo:
Trước đây chưa từng gặp qua sức mạnh này đúng không...
Albedo:
Cho nên thanh kiếm lại phát triển hơn rồi.
Albedo:
Sức mạnh và sinh lực của rồng lại có thể hồi sinh được cái cây đến mức này...
Albedo:
Thật không thể tưởng tượng.
Paimon:
Cứ nghĩ là một cái cây khô, không ngờ lại là quái vật!
Paimon:
Suýt chút bị nó nuốt chửng rồi!
Paimon:
Nhưng sao hôm nay lại xảy ra chuyện này thế?
Albedo:
Có thể là khi thanh kiếm rớt xuống đất làm cho sức mạnh bị rò rỉ.
Pallad Lỗ Mãng:
Tôi sai rồi, đừng đuổi tôi đi nhé, đừng đuổi tôi đi nhé!
Pallad Lỗ Mãng:
Tôi đảm bảo không làm bậy nữa!
Sucrose:
Pallad... đừng như vậy mà...
Albedo:
Haiz.
Albedo:
Cây Cấp Đông chết ở chỗ này, không lẽ do nó không thể hấp thu sức mạnh bị ô nhiễm sao?
Albedo:
Sức mạnh nguyên tố sau khi được Nhà Lữ Hành thanh tẩy không chỉ khiến sinh vật hồi sinh, thậm chí còn khiến nó mạnh hơn nữa.
Albedo:
Sức mạnh sinh lực sẽ khiến nó không ngừng hồi sinh... Xem ra, sau này còn phải liên tục chiến đấu nữa rồi.
Albedo:
Tôi cũng chưa từng gặp phải chuyện này.
Albedo:
Nói gì đi nữa thì đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn rồi.
Albedo:
Sucrose
Sucrose:
Dạ, đây!
Albedo:
Trông chừng nhà mạo hiểm này, đem hắn trở về doanh trại đi.
Sucrose:
Được!
Albedo:
Còn chỗ này... lại phiền đến bạn rồi đó Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ giải quyết nó.
Paimon:
Những việc ngoài ý muốn thì chỉ có chúng ta mới giải quyết được. Chúng ta quả là càng ngày càng lợi hại.