arrow_back 原神 任务
Vôi Trắng và Rồng Đen - Màn 3
Bóng Người Khả Nghi Trên Núi Tuyết
Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp. Bạn sẽ tìm Albedo và nói chuyện về những thay đổi của thanh kiếm.
Paimon:
Albedo! Chúng tôi về rồi này!
Paimon:
Ây da, có khách sao?
Cyrus:
Bảo người mới lên núi tuyết mạo hiểm có lẽ hơi gấp gáp...
Cyrus:
Nhưng, mạo hiểm không phải là thử thách giới hạn của bản thân sao? Không gặp trắc trở, không có hành trình thúc đẩy thì còn thú vị gì nữa!
Cyrus:
Ngay cả khi khu vực này đâu đâu cũng là Hilichurl hung ác và tuyết ngập đầu gối, các Nhà Mạo Hiểm cũng không được chùn bước.
Albedo:
Cyrus, nói vào trọng điểm nào.
Cyrus:
Ha ha ha, xem bạn kìa! Trò chuyện cũng như thám hiểm, điều quan trọng nằm ở quá trình, làm gì có trọng điểm!
Cyrus:
Ừm! Bị cướp đến nỗi bỏ căn cứ, nhóm lửa nấu cơm trong băng tuyết!
Cyrus:
Cuộc hành trình trên núi tuyết là sự trải nghiệm vĩnh viễn không thể quên đối với những người mới trong Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, ha ha ha!
Albedo:
Ừm, đúng.
Cyrus:
Cho dù ngay lúc này họ đang âm thầm oán trách, căm giận tôi, thì sau này cũng sẽ cảm ơn tôi vì những hồi ức này, đây gọi là sự kế thừa của việc mạo hiểm.
Albedo:
Ừ, bạn nói tiếp đi.
Paimon:
Wow... Bệnh cũ của Albedo tái phát rồi, đối với những thứ không hứng thú thì lại lạnh lùng ghê...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra anh ấy chẳng có hứng thú gì mấy về Nhà Mạo Hiểm.
Paimon:
Phải không? Tôi thấy anh ấy rất có hứng thú với bạn đó.
Cyrus:
Nhưng mà, điều đáng nói là người mới quá yếu hay do núi tuyết quá mạnh nhỉ? Lần này tổn thất vô cùng nặng nề...
Paimon:
Vì sao tổn thất vô cùng nặng nề?
Cyrus:
Ồ...! Bạn là...!
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, ngài Cyrus.
Paimon:
Đã lâu không gặp!
Cyrus:
A! Nhà Mạo Hiểm trẻ tuổi và bạn đồng hành của anh ấy, rất vui được gặp các bạn ở đây.
Cyrus:
Mong là ngọn núi giá rét này không đem lại quá nhiều phiền phức cho các bạn.
Paimon:
Những thứ ứng phó được thì không phải phiền phức!
Cyrus:
Ha ha ha, đúng vậy! Tôi thích cách nói chuyện tự tin của bạn!
Cyrus:
Cố ý đội mưa gió đến đây là vì có việc không thể không làm sao?
Albedo:
Tôi đến đây thu thập dữ liệu mới nhất về Hilichurl, ủy thác anh ấy làm trợ lý của tôi.
Nhà Lữ Hành:
(Hả? Là vậy sao?)
Cyrus:
Thì ra là thế, đều là những người theo đuổi ước mơ tụ họp ở đây vì lý tưởng.
Cyrus:
Vậy chúc các bạn hoàn thành kế hoạch thuận lợi. Tôi phải đi xem thử đám người mới, tạm biệt nhé.
Paimon:
Hừm, hình như tôi phát hiện được gì đó!
Nhà Lữ Hành:
Albedo giấu Cyrus đó.
Paimon:
Dù sao cũng là ma kiếm, không muốn để người Mondstadt khác biết cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Albedo:
Tôi nghe cả rồi.
Nhà Lữ Hành:
Có phải tôi không nên hỏi không?
Albedo:
Không có nên hay không nên gì cả. Chuyện mà bạn muốn biết, tôi đều sẽ nói.
Albedo:
Nhưng không phải bây giờ. Giờ tôi còn có chuyện quan trọng phải làm.
Paimon:
Phải làm? Hừm, nói là làm chuyện của mình, nhưng tôi đoán... bạn cũng không bỏ qua chúng tôi đúng không?
Albedo:
Paimon càng ngày càng thông minh rồi.
Paimon:
Xời, còn phải nói!
Albedo:
Tôi phát hiện một số khu vực mới, chủng loại quái vật khác nhau ở đó sẽ cho tôi rất nhiều dữ liệu.
Nhà Lữ Hành:
Bạn thật có hứng thú với việc thí nghiệm nhỉ.
Albedo:
Thí nghiệm thì cần phải có nghị lực mới thành công được. Đối với nhà giả kim mà nói, kiên trì là tố chất cơ bản cần có.
Albedo:
Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi nhé.
Albedo:
Hừm? Có vẻ không ở đây.
Paimon:
Quái vật cũng đi la cà sao?
Albedo:
Vậy trước khi quái vật xuất hiện, bạn muốn đi dạo xung quanh hay nghỉ ngơi một chút?
Albedo:
Tôi cũng nghĩ thế.
Paimon:
Muốn tám chuyện hả? Tôi cũng muốn nghe, cho tôi biết vị trí với!
Albedo:
Tôi biết bạn có không ít thắc mắc với tôi và với cả sự việc này. Như tôi đã nói trước đó, tôi sẽ trả lời.
Albedo:
Nhưng tôi cũng không định gạt bạn. Có một số chuyện không thể nói được, hãy cho phép tôi bỏ qua nhé.
Paimon:
Ồ... quả là một người thẳng thắn...
Nhà Lữ Hành:
Thật thà hơn tôi nghĩ!
???:
Tiga plata!
Paimon:
Ừm ừm!... Ơ?
???:
Odomu Movo!
Nhà Lữ Hành:
Là Albedo đang kêu sao?
Albedo:
Bạn thấy có khả năng không?
Nhà Lữ Hành:
A! Là Hilichurl!
Albedo:
Trên quyển phác thảo có bức vẽ và bút, nhất định phải lấy lại nhé.
Paimon:
Albedo, mọi chuyện thuận lợi chứ?
Albedo:
Tạm ổn. Có mấy trang bị rách, nhưng phần lớn là không bị gì.
Albedo:
Nhiệt độ Tuyết Sơn quá thấp, nhất là sơn động đó, nhiệt độ xung quanh đã đạt đến cực hạn...
Albedo:
Đã vậy Hilichurl còn nhổ nước lên quyển sách. Miếng giấy đóng băng rơi ở một nơi nhiệt độ thấp như vậy, đúng là không thể tưởng tượng.
Paimon:
Giấy đóng băng rất giòn, chạm vào sẽ vỡ đúng không?
Nhà Lữ Hành:
May mà bạn có cách cứu được nó.
Paimon:
Không hổ là Giả Kim Thuật Sĩ, thật khéo léo
Paimon:
Nếu quyển sạch bị hư hỏng nghiêm trọng, chắc chắn Albedo sẽ nổi trận lôi đình nhỉ?
Albedo:
Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?
Paimon:
Vì bạn từng nói trong đó có rất nhiều hình ảnh và ghi chú.
Albedo:
Thật sự là vậy, quyển sách phác thảo đó tôi luôn đem theo bên mình.
Albedo:
Nhưng cũng không đến nỗi vì chuyện này mà tức giận.
Albedo:
Nếu thật sự không cứu vãn được thì vẽ lại là được.
Paimon:
Ồ... Vào thời điểm này lại rất thực tế...
Albedo:
Vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Dù thế nào thì đó cũng là bạn dùng cả tâm huyết để vẽ mà.
Paimon:
Đúng vậy đúng vậy!
Nhà Lữ Hành:
Những thứ bức tranh mang theo là ký ức.
Paimon:
Đúng vậy!
Nhà Lữ Hành:
Đừng dễ dàng từ bỏ những thứ liên quan đến kỷ niệm.
Paimon:
Đúng vậy! Nói hay lắm 旅行者, thật ra tôi cũng muốn nói vậy.
Albedo:
...Cũng phải. Vẽ lại rất phiền phức, tôi không thích như vậy.
Paimon:
Tôi đoán đó là vì Albedo là một thiên tài?
Paimon:
Bạn thấy đấy, bạn biết rất nhiều kỹ năng mà người khác không biết, và bạn hiểu rất nhiều đạo lý mà người khác không hiểu!
Paimon:
Những người như vậy đôi khi bỏ qua các chi tiết. Có thể nói đây là nhược điểm của sự thông minh?
Nhà Lữ Hành:
Albedo cũng từng nói Paimon rất thông minh.
Albedo:
Đúng vậy, Paimon là một sinh vật rất thú vị.
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng bỏ qua chi tiết nhỏ sao?
Paimon:
A... Đừng đụng chạm đến tôi khi tôi đang nói đạo lý chứ!
Albedo:
Vậy thì đổi chủ đề. Lúc trước Cyrus nói, Hilichurl Núi Tuyết thường xuyên tấn công Nhà Mạo Hiểm để cướp đồ.
Albedo:
Nơi chúng ta đi, có lẽ là một trong những căn cứ của bọn Hilichurl đó.
Nhà Lữ Hành:
Hilichurl ở đây rất mạnh.
Paimon:
Đúng vậy, Hilichurl ở đây mạnh hơn Hilichurl dưới chân núi nhiều.
Albedo:
Tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi nghĩ... điều này vẫn có liên quan tới "Rồng".
Albedo:
Sức mạnh bị nhiễm bẩn trong hài cốt của Durin sẽ tiếp thêm sức mạnh cho quái vật. Thêm khí hậu lạnh giá, một số khu vực của Núi Tuyết đã trở thành chốn không người.
Albedo:
Nhà Lữ Hành, có thể lấy kiếm ra không?
Albedo:
Mỗi lần chiến đấu ở Núi Tuyết, thanh kiếm này đều hấp thu sức mạnh vào trong kiếm.
Albedo:
Hơn nữa do bạn đã thanh tẩy nó, những sức mạnh vốn dĩ bị huyết rồng làm vấy bẩn, dường như đều được rửa sạch rồi...
Albedo:
Đó là một hiện tượng rất ý nghĩa.
Paimon:
Chúng tôi đã quen với điều này rồi, rất rành đấy!
Albedo:
Mặc dù biết là bạn có sức mạnh này, nhưng... thì ra đó là thanh tẩy, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.
Nhà Lữ Hành:
Kiếm có thể lưu trữ sức mạnh, rất nguy hiểm nhỉ.
Albedo:
Không thể nói rằng nó là một vũ khí rất an toàn.
Paimon:
May mà không bị bọn Hilichurl cướp đi, nếu không chúng ta sẽ tiêu mất! Bọn Hilichurl Núi Tuyết sẽ mạnh đến cỡ nào chứ...
Nhà Lữ Hành:
Fatui nguy hiểm hơn chứ?
Paimon:
Hilichurl cũng rất nguy hiểm! Nếu bọn chúng có được năng lượng, trở thành... siêu cấp, không, Hilichurl đỉnh cấp!
Nhà Lữ Hành:
Ma Hilichurl!
Paimon:
Ác Ma Hilichurl!
Nhà Lữ Hành:
Người Tuyết Ác Ma Hilichurl!
Paimon:
Tại sao lại thêm chữ tuyết, nghe có vẻ yếu đuối...
Paimon:
Nhắc mới nhớ, nếu thanh kiếm này mạnh như vậy, có phải nó cũng có thể hấp thụ sức mạnh của Albedo không?
Albedo:
...
Albedo:
Muốn thử không?
Paimon:
Oa! Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng!
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói đùa đấy...
Albedo:
Không, tôi không giận. Tóm lại, mong bạn có thể tiếp tục sử dụng thanh kiếm này.
Paimon:
Dù thanh kiếm này nguy hiểm, bạn vẫn tin tưởng tôi sao? Thật bất ngờ.
Paimon:
Albedo bề ngoài trông như này, nhưng bên trong lại như kia!
Albedo:
Như này, như kia... là sao.
Albedo:
Nói đến nguyên nhân tôi tin tưởng các bạn... Có lẽ là vì...
Albedo:
Sự đồng thuận giữa những thứ "khác loài".
Nhà Lữ Hành:
Khác loài?
Albedo:
Cá thể độc lập... và cá thể khác nhau của người bình thường, như... bạn và tôi.
Nhà Lữ Hành:
(...?)
Paimon:
Mọi người thấy không? Tên Hilichurl kia cầm lấy quyển sách gì đó chạy đi rồi!
Albedo:
Phiền phức rồi... đó là quyển phác thảo của tôi.
Paimon:
Tôi nghĩ nó chỉ là một tên trộm bình thường thôi.
Albedo:
Dám trộm quyển phác thảo của tôi, đúng là to gan.
Paimon:
Albedo nổi giận trong sự bình tĩnh kìa...
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ giúp bạn!
Albedo:
Con đường chúng ta có thể đi, chắc chắn không chỉ có những thứ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Paimon:
Phía trước hết đường rồi, chỉ có một cửa hang rất lớn thôi.
Nhà Lữ Hành:
Chạy vào trong đó rồi sao?
Albedo:
Dựa theo dấu chân cho thấy thì nó đã chạy vào rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta đuổi theo! Đừng để nó thoát!
Albedo:
Đợi đã.
Albedo:
Ngọn núi tuyết này rất lớn, dù có đường đi nữa thì cũng không phải nơi an toàn đâu.
Albedo:
...
Albedo:
Cảm nhận được chứ? Ngọn gió mang theo mùi của băng nguyên và sơn thạch... còn có tiếng vang nữa, bên trong chắc chắn là một không gian rộng lớn.
Paimon:
Đúng là vậy!
Albedo:
Vì vậy, manh động sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta.
Paimon:
Nhưng... đã đuổi theo đến đây rồi, không lẽ để nó chạy thoát sao!
Nhà Lữ Hành:
Quyển phác thảo đó rất quan trọng với bạn sao?
Albedo:
Rất quan trọng, nhưng cũng không thể hành động liều lĩnh.
Albedo:
Còn một con đường khác, có điều hơi tốn sức.
Albedo:
Nếu tôi đoán không lầm, lối ra của sơn động này nằm ở mặt bên kia của ngọn núi.
Albedo:
Bạn bay giỏi, kỹ thuật của tôi cũng không tệ. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta cùng hít một hơi và bay qua nào.