arrow_back 原神 任務
Vôi Trắng và Rồng Đen - Màn 1

Răng Nanh Rỉ Sét


Răng Nanh Rỉ Sét
Sau chuyến đi đến Núi Tuyết, bạn và Paimon đã sẵn sàng đến đến doanh trại Nhà Mạo Hiểm dưới chân núi.
Sucrose:
Bí mật của ngài Albedo chắc chắn rất lợi hại, nếu không thì sao phải bảo mật chứ?
Paimon:
A, là Sucrose!
Paimon:
Bạn cũng lên Núi Tuyết thám hiểm sao?
Sucrose:
Á! Giật cả mình... Đừng đột ngột hù tôi khi tôi đang suy nghĩ về báo cáo nghiên cứu nha!
Paimon:
Nhưng mà trông bạn như chỉ đang đứng trơ trơ thôi mà...
Sucrose:
Làm, làm gì có, rõ ràng là tôi đang đặt tên cho hạt giống Hoa Ngọt to gấp bốn lần vừa được nghiên cứu và phát triển.
Sucrose:
Ồ Ồ, bạn thích sao! Tốt quá, lần sau hãy cho tôi cơ hội thể hiện thành quả mới cho bạn nha!
Sucrose:
Tiếc ghê, nếu không phải đến Núi Tuyết thì tôi đã mang thành phẩm theo bên người...
Paimon:
Đúng rồi, không phải bạn làm nghiên cứu trong thành sao? Sao lại chạy đến đây?
Sucrose:
Tôi và Timaeus đang giúp ngài Albedo tổng hợp dữ liệu thực nghiệm. Timaeus vừa đi thôi, các bạn không gặp anh ấy sao?
Paimon:
Không có.
Sucrose:
Anh ấy nói bản thân không đủ nhạy với dữ liệu, kém ngài Albedo quá xa.
Sucrose:
Có một số thứ ngài Albedo vừa nhìn một cái là có thể nhìn ra ngay, chúng tôi thì phải suy nghĩ khá lâu. Có lẽ đây chính là khoảng cách giữa học thức và kinh nghiệm...
Sucrose:
Anh ấy chán nản nên nói muốn đến chỗ nào đó tản bộ, một mình tôi làm trước phần việc còn lại.
Nhà Lữ Hành:
(Sao cứ cảm thấy Timaeus cố ý...)
Sucrose:
Vốn dự định làm xong việc thì đi loanh quanh xung quanh, không ngờ lại tìm được một số dữ liệu hay ho trong báo cáo!
Sucrose:
Haiz... hành trình khám phá bí mật của tôi lại phải hoãn lại rồi...
Paimon:
Khám phá bí mật? Bí mật gì?!
Sucrose:
A... vậy ra bây giờ hai bạn đang rảnh sao?
Paimon:
Rảnh chứ! Chúng tôi đang dạo quanh khắp nơi nè!
Sucrose:
Có thể nhờ hai bạn giúp tôi một chút không? Kỳ thực tôi cứ thấy... ngài Albedo đang giấu tôi và Timaeus chuyện gì đó.
Paimon:
Không phải Albedo là thầy của hai bạn sao? Thầy thì có chuyện gì phải giấu học sinh đâu chứ.
Sucrose:
Đúng rồi, nhưng ngài ấy cứ hay che giấu thứ gì đó... chắc chắn là một thứ gì đó lợi hại có liên quan đến thuật giả kim!
Paimon:
Rõ ràng chưa hiểu hết sự việc thì sao có thể khẳng định như vậy!
Sucrose:
Vì tôi và Timaeus đều là nhà nghiên cứu điên cuồng về thuật giả kim, nếu là thứ khác thì ngài Albedo không cần thiết phải giấu chúng tôi mới đúng.
Paimon:
Ừm... nói vậy cũng có lý...
Sucrose:
Có thể giúp tôi điều tra xem ngài Albedo đang giấu gì không? Tôi tò mò lắm rồi! Xin bạn đó xin bạn đó!
Paimon:
Ưm... bạn thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Nếu Sucrose muốn biết, tôi có thể tìm thử.
Sucrose:
Ôi, tốt quá rồi, cảm ơn bạn!
Paimon:
Được rồi được rồi, để chúng tôi đi một chuyến đã!
Paimon:
Albedo!
Nhà Lữ Hành:
Hi, lại là chúng tôi đây.
Albedo:
Ơ? Sao các bạn quay lại rồi?
Albedo:
Lạc đường sao?
Paimon:
Không phải!
Albedo:
Hả? Bí mật?
Paimon:
A a a, bạn đang làm gì vậy!
Paimon:
Những lúc thế này không phải nên âm thầm điều tra sao? Sao lại nói hết ra vậy!
Nhà Lữ Hành:
Dù sao cũng chẳng giấu nổi Albedo.
Paimon:
Huhu... dù cho bạn nói thế...
Albedo:
Đến đúng lúc đó, tôi cũng đang có việc muốn tìm bạn, Nhà Lữ Hành ạ.
Albedo:
Cầm lấy!
Paimon:
Í, cái gì đây?
Albedo:
Như bạn thấy đấy, một thanh kiếm đơn.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra bạn biết rèn?
Albedo:
Kiếm này không phải do tôi rèn, nhưng vừa nãy tôi đã dùng thuật giả kim lên nó.
Albedo:
Muốn thử không?
Nhà Lữ Hành:
Hả? Đưa nó cho tôi sao?
Albedo:
Theo nghiên cứu của tôi, thanh kiếm này rất đặc biệt, chỉ có bạn mới có thể sử dụng.
Albedo:
Nhưng bây giờ tôi đang cần gấp dữ liệu của nó, phiền bạn mang nó đi chiến đấu nhiều một chút.
Paimon:
Này này, chờ đã, sao lại có thanh kiếm chỉ cho một người sử dụng chứ?
Nhà Lữ Hành:
Chắc là không có tác dụng phụ phải không?
Albedo:
Nhạy bén ghê. Thanh kiếm này đích thực khác thường, nó đã bị dính lời nguyền.
Albedo:
Người bình thường không thể dùng thanh kiếm đơn này, nhưng bạn thì khác.
Paimon:
Hả...?
Albedo:
Có thể nói, thanh kiếm bị nguyền rủa này chỉ không gây hại cho bạn mà thôi. Nếu đã thế thì ngoại trừ bạn ra tôi đâu còn tìm ai giúp được nữa phải không?
Albedo:
Nói nhiều nói dở, đi tìm vài con quái gần đây đi nào. Có một số chuyện phải thử mới biết.
Thanh Niên Ác Độc:
Tìm thấy rồi! Là tên nhãi đó lấy!
Thanh Niên Ác Độc:
Mau giao đồ ra đây, tên trộm cắp!
Paimon:
Đào Bảo Đoàn? Nơi lạnh như vậy cũng có Đào Bảo Đoàn sao?
Thanh Niên Ác Độc:
Đừng lảm nhảm nữa! Để ta!
Albedo:
Cẩn thận!
Paimon:
Đào Bảo Đoàn dám gọi chúng ta là trộm, rõ ràng chúng mới là kẻ trộm!
Albedo:
Bọn người này đến nhanh thật.
Albedo:
Sao lại thế được.
Paimon:
Thứ mà chúng nói, hình như chính là thanh kiếm này, rốt cuộc là như thế nào?
Albedo:
Thái độ của bạn là sao? Đương nhiên là tôi không có trộm thanh kiếm này rồi!
Albedo:
Trước đó không lâu, đội kỵ sĩ đã bắt được một nhóm Đạo Bảo Đoàn ở ngoài thành Mondstadt, số tang vật phi pháp mà chúng vận chuyển cũng bị tịch thu toàn bộ.
Albedo:
Thanh kiếm này là một trong số đó. Dù nói là tang vật, nhưng không ai đến nhận cả, cũng chẳng biết nó từ đâu ra, nên luôn được cất giấu trong kho.
Albedo:
Khi tôi đến kho lấy đồ thì vô tình chú ý đến nó. Nói thật nhé, thanh kiếm cũ nát như thế, ngoài việc dùng làm nguyên liệu giả kim, thì e là chẳng còn tác dụng gì khác nữa.
Paimon:
Í, sao nói một lát thì tang vật lại biến thành đồ của mình rồi!
Paimon:
Sau đó thì sao? Bạn lấy nó luôn sao?
Albedo:
Ừ, tôi muốn lấy nó để làm thí nghiệm, nhưng không ngờ, trong quá trình điều tra thì phát hiện được lai lịch thật sự của nó.
Albedo:
Thanh vũ khí trông có vẻ cũ nát này là của một thợ rèn đã qua đời, là ma kiếm trong truyền thuyết.
Paimon:
Ma kiếm?!
Albedo:
Nghe nói sau khi rèn xong kiếm chẳng được bao lâu, thì người thợ mất tích, thanh kiếm cũng mất tăm không dấu vết.
Albedo:
Nếu dựa vào tang vật để truy lại ngọn nguồn, có lẽ nó bị Đạo Bảo Đoàn trộm mất, rồi thất truyền đến ngày nay.
Paimon:
Hả! Người rèn kiếm mất tích sao?! Đáng sợ quá!
Paimon:
Chả trách đây là ma kiếm bị nguyền rủa!
Albedo:
Đúng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ loài người có thể chế tạo ra ma kiếm như thế...
Albedo:
Bạn có biết chuyện về Durin và ngọn núi tuyết này không?
Albedo:
Durin là rồng đen đã uy hiếp Mondstadt và bị Phong Thần Barbatos cùng Dvalin liên thủ đánh bại vào mấy trăm năm trước.
Albedo:
Kết thúc trận chiến khốc liệt, Durin bại trận rơi từ không trung xuống, ngã xuống tuyết trắng mênh mông.
Albedo:
Tuyết trên núi tuyết quanh năm không tan chảy, là một chuyện kỳ diệu vô cùng. Rốt cuộc Durin rơi xuống nơi này là sự ngẫu nhiên hay việc tất yếu đây?
Paimon:
Còn có thể là việc tất yếu sao?
Albedo:
Chọn núi tuyết làm mộ phần không chừng là muốn dùng sức mạnh đóng băng tất cả này để khống chế chất độc mục rữa trên người Durin.
Albedo:
Thần Barbatos chắc phải nghĩ đến cách này mới phải.
Paimon:
Wow... Barbatos lợi hại vậy sao...
Albedo:
Đây chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ. Nhưng có thể khẳng định ngọn núi tuyết này và Durin có dây mơ rễ má mật thiết với nhau.
Albedo:
Còn nguyên liệu của thanh kiếm trong tay bạn có lẽ là xương cốt của Durin.
Paimon:
Xương cốt của rồng?!
Albedo:
Ừ, dùng mắt, móng, vảy rồng đã chết mài thành bột rồi bôi lên thân kiếm.
Albedo:
Bằng cách này, sự ô uế và chất độc của Durin sẽ dung hòa vào kiếm, trở thành nguồn sức mạnh của kiếm.
Albedo:
Đây là công nghệ vô cùng cao siêu, sau khi người thợ rèn rèn kiếm thành công, chắc chắn sẽ đích thân thử kiếm vì quá vui mừng.
Albedo:
Chỉ cần anh ta dùng thanh kiếm này chiến đấu, sức mạnh ô uế trên thanh kiếm sẽ đi theo chuôi kiếm, truyền vào cơ thể.
Albedo:
Người bình thường không thể chống đỡ được loại sức mạnh này, người thợ rèn bị nguyền rủa đến nỗi tinh thần bấn loạn, điên cuồng tháo chạy khắp nơi, nói không chừng đã gặp bất trắc gì không hay.
Paimon:
A...oa...
Nhà Lữ Hành:
...
Albedo:
Bạn đã thanh tẩy nước mắt của Dvalin, có sức mạnh vô cùng hiếm thấy.
Albedo:
Sức mạnh này bảo đảm bạn sẽ không bị sự ô uế và độc tính xâm nhập, mà còn triệt tiêu hoàn toàn sự nguy hiểm của chúng.
Albedo:
Cho nên chỉ có bạn mới sử dụng được thanh kiếm này.
Paimon:
Tuy nói vậy nhưng thanh kiếm này quả nhiên là quá...!
Paimon:
Hình như nó, nó đang phát sáng?
Albedo:
Đây chính là tín hiệu cuộc thử nghiệm bắt đầu.
Albedo:
Thanh kiếm này bây giờ vẫn còn rất yếu, nhưng nó có thể hấp thu sức mạnh và không ngừng tăng cường cho bản thân.
Albedo:
Ở một ý nghĩa nào đó, cũng có thể xem nó là "đứa trẻ".
Albedo:
Nhà Lữ Hành, hãy mang theo nó đi mạo hiểm, tôi muốn bạn giúp nó không ngừng trưởng thành.
Albedo:
Tôi tin rằng một ngày không xa, tất cả suy luận sẽ được kiểm chứng.