arrow_back 原神 任務
Ngôi Sao Vụt Tắt Chưa Trở Về - IV
Vùng đất những ngôi sao định mệnh
Những thiên thạch này từ trên trời rơi xuống, đã từng là "ngôi sao định mệnh" thuộc về ai đó, tại sao cổ vật này lại rơi xuống? Nó sẽ rơi đến đâu? Với dũng khí đối mặt với câu trả lời, bạn dần dần tiến tới bí mật.
Paimon:
Í, Fischl đang đợi chúng tôi sao?
Oz:
Đến đúng lúc lắm. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng vẫn phải nói những điều này với các bạn.
Fischl:
Hãy nói lời tạm biệt với công chúa đi, bạn đồng hành. Trên đường đi bạn đã thể hiện sự dũng cảm phi thường, làn gió ca ngợi này là để dành cho bạn.
Paimon:
Ấy ấy ấy? Sao tự nhiên lại nói tạm biệt?
Nhà Lữ Hành:
Fischl, bạn phải đi rồi sao?
Oz:
Thiên thạch lớn càng làm tình trạng hôn mê nghiêm trọng hơn, ngay cả những binh lính khoẻ mạnh cũng không thể chống đỡ nổi. Hiện nay khắp nơi đều thiếu nhân lực.
Oz:
Tôi và công chúa phải đến chăm sóc các bệnh nhân thay cho các binh sĩ, việc còn lại giao cho các bạn.
Fischl:
旅行者... tạm biệt.
Fischl:
Bạn là người rất biết lắng nghe và sẵn sàng trò chuyện cùng tôi.
Fischl:
Ngày thường, ngay cả trong hiệp hội, nhiều nhà mạo hiểm sẵn sàng hợp tác với tôi, cũng chỉ để nghe kết quả do thám của Oz từ trong lời nói của tôi mà thôi...
Fischl:
Cuộc hành trình ngắn lần này thực sự là một cuộc mạo hiểm rất thú vị. Đột nhiên nói phải đi, tôi cũng...
Paimon:
Í? Cách nói chuyện của Fischl, có vẻ như hơi khác so với ngày thường...?
Fischl:
!!!
Fischl:
(A...A A A! Vừa rồi lơ đễnh rồi...!)
Oz:
Ý, ý của tiểu thư là... các bạn rất dũng cảm, lại có trí tuệ vượt xa người thường, bất kỳ câu đố nào các bạn gặp phải đều trở thành hư vô!
Paimon:
Tại sao lần này hướng "phiên dịch" của Oz lại bị đảo ngược hoàn toàn nhỉ.
Oz:
Ách... e hèm, tiểu thư nói rằng các bạn chắc chắn sẽ tìm ra được chân tướng phía sau những ảo giác.
Fischl:
E hèm... À, đúng vậy. Các bạn là những tuỳ tùng của công chúa. Kỵ sĩ định tội, hãy dẫn dắt họ bước ra khỏi bóng tối, trở về với ánh sáng.
Mona:
Ai là tuỳ tùng của bạn hả...
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn các bạn, Oz, Fischl.
Oz:
Vẫn còn gặp lại mà, đợi mọi chuyện xong xuôi, lại hẹn nhau đi uống vài ly nhé.
Mona:
Haiz, thật tiếc hai người giúp việc tốt.
Mona:
Đừng có nhăn mặt nhăn mày nữa, nói cho các bạn một tin tốt, tôi đã có phát hiện mới.
Mona:
Tôi đã cạo một ít bột từ khối thiên thạch lớn kia để xem bói, có kết quả rồi!
Mona:
Những tảng đá rơi này đã tồn tại hàng ngàn năm, Leonard có lẽ là người rất lâu trước đây.
Mona:
Thiên thạch truyền đạt lại ý chí của anh ấy, cũng có nghĩa là ước muốn của anh ấy trải qua hàng ngàn năm vẫn không hề suy yếu.
Mona:
Một cổ nhân có khát vọng cháy bỏng leo lên đỉnh núi... Tôi dám chắc, anh ấy cũng là một nhà mạo hiểm giống như bạn.
Paimon:
Nhà mạo hiểm? Thảo nào lại muốn leo lên núi tuyết đến như vậy!
Mona:
Cách làm hiện nay gần như là cuộc chạy đua với thời gian, chúng ta quá bị động, cần phải thay đổi tư duy để giải quyết tận gốc vấn đề.
Paimon:
Tôi ủng hộ! Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta nên tập trung vào Leonard.
Mona:
Ừm... nếu như thiên thạch đã mang theo một điều ước nào đó, thì những tảng đá này đúng như lời Fischl đã nói, được coi như một loại "lời nguyền"...
Mona:
Thật hiếm khi cô ấy đoán mò lại trúng... e hèm, thôi bỏ đi, một nhà chiêm tinh tao nhã không nên đánh giá người khác như vậy.
Mona:
Tóm lại chúng ta chỉ cần tháo bỏ lời nguyền là được.
Nhà Lữ Hành:
Paimon, chúng ta xuất phát thôi.
Paimon:
Hay!
Paimon:
Nếu muốn điều tra về những nhà mạo hiểm trước đây, thì phải bắt đầu từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm!
Katheryne:
Có nhiều nhà mạo hiểm mang tên này, tôi cũng không dám đưa ra kết luận.
Katheryne:
Nhưng tôi có ấn tượng vì đã từng xem qua một quyển sách được viết bởi tác giả này, hay là đến thư viện tìm xem?
Katheryne:
Nhưng tôi nhớ có một cuốn sách tên tác giả là Leonard, tại sao các bạn không đến thư viện xem thử?
Paimon:
Tác giả là Leonard... Leonard... thấy rồi!
Paimon:
Trên hướng dẫn tra cứu, sổ tay của nhà mạo hiểm Leonard nằm ở góc tây bắc tầng một của thư viện.
Paimon:
Góc tây bắc... chắc là ở bên đó!
Paimon:
Tìm thấy rồi! Sổ tay mạo hiểm "Cuốn Sơn Hải", tác giả Leonard!
Paimon:
Có điều cuốn sách này thiếu trang, có xem cũng không hiểu!
Paimon:
Tại sao lại thế này, hức... không lẽ tốn công vô ích...
Nhà Lữ Hành:
Đừng bỏ cuộc, đưa cho Mona xem thử.
Paimon:
Ah, đúng rồi, nói không chừng cô ấy sẽ có cách.
Paimon:
Tìm thấy sách của anh ấy rồi nè!
Mona:
Mau đưa cho tôi xem!
Nhà Lữ Hành:
Nội dung bị thiếu không ăn khớp.
Mona:
Hư, tôi biết mà.
Mona:
Nếu là một nhà chiêm tinh bình thường, có lẽ là đã bỏ cuộc rồi!
Mona:
Nhưng Mona tôi là nhà chiêm tinh đứng đầu trong tương lai, không gì có thể cản trở tôi.
Mona:
Dùng bảng chiêm tinh để suy tính những phần còn thiếu rồi điền vào, sau đó diễn giải...
Mona:
Phù! Cuối cùng cũng đọc xong...
Paimon:
Cuốn sách nói về cái gì vậy!
Mona:
Đúng như tôi nghĩ, Leonard là một nhà mạo hiểm của 2000 năm trước.
Mona:
Ước mơ cả đời của anh ấy là leo lên ngọn núi phủ đầy tuyết có tên "Đỉnh Nón Nhọn".
Paimon:
2000 năm? Những thiên thạch này là... "cung mệnh" của người cổ đại.
Mona:
Vì một lý do nào đó cung mệnh của anh ấy đã được triệu hồi đến trái đất. Về điểm này, tôi cho rằng có liên quan đến người Fatui.
Paimon:
Đồng ý, đại đa số những chuyện ly kỳ cổ quái đều do họ làm.
Mona:
Những thiên thạch này chứa đựng sức mạnh nguyên tố, bằng cách toả ra một loại bức xạ tác động lên tinh thần của những người dân xung quanh, khiến họ chìm vào trong giấc mộng.
Mona:
Ngoài ra, nếu những suy đoán của tôi là đúng, giữa những mảnh thiên thạch này có lẽ có một viên giống như hạt nhân, đó chính là kết tinh tinh thần của Leonard.
Nhà Lữ Hành:
Nó sẽ ở đâu chứ?
Mona:
Nếu tôi mà là Leonard, hạt nhân này chắc chắn sẽ rơi xuống đỉnh núi nơi mà khi còn sống tôi vẫn không thể với đến.
Paimon:
Hạt nhân sẽ ở Đỉnh Nón Nhọn sao? Nhưng mà... Đỉnh Nón Nhọn ở đâu nhỉ? Tôi còn chưa từng nghe đến địa danh này.
Mona:
Tôi cũng mới biết. Đối chiếu bản đồ trong sách với địa hình hiện tại của Mondstadt, tôi phát hiện ra rằng Đỉnh Nón Nhọn đã không còn nữa.
Paimon:
Ngọn núi tuyết lớn như vậy cũng có thể biến mất sao?!
Mona:
Tôi từng đọc trong sách rằng phong thần Barbatos vì để cứu thần dân của mình, đã dùng thần lực thổi bay băng tuyết, đồng thời cũng đã thay đổi địa hình của Mondstadt.
Mona:
Đỉnh núi trong quá khứ đã được thay đổi bằng biển cả vô tận. Nhưng nếu ngọn núi đó đã bị chôn vùi xuống biển thì với độ cao trước đây của nó, sẽ vẫn lưu lại một vài dấu vết.
Mona:
...Phần đỉnh lộ ra khỏi mặt nước hiện được gọi là...
Mona:
"Rặng Musk".
Mona:
Hả? Đây chính là Đỉnh Nón Nhọn trước đây hả? Trở nên nhỏ bé thật nhỉ.
Paimon:
Ơ, có người đến trước rồi? Ở đây có điểm tham quan nào sao?
Paimon:
A! Là ngươi!
Scaramouche:
Ơ... Ơ? Là các ngươi?
Paimon:
Nhìn bộ dạng của hắn, lẽ nào là vừa bước ra từ trong mơ?
Mona:
Không ngờ lại có người có thể tự thức dậy dựa vào sức mạnh của bản thân... sao có thể?
Scaramouche:
Hừ, các ngươi không làm được, không có nghĩa ta cũng không làm được.
Scaramouche:
Các ngươi đến chậm một bước, "nghiên cứu" của ta đã hoàn thành.
Paimon:
Quả nhiên tất cả đều là do đám người Fatui các ngươi đang bày trò?!
Scaramouche:
Đừng căng thẳng như vậy, hôm nay ta không có thời gian để chơi với các ngươi. Lần sau tìm các ngươi gây sự cũng không muộn.
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã! Rốt cuộc các ngươi có mục đích gì?
Mona:
Ngươi vừa mới tiến vào giấc mộng núi tuyết cùng với những người khác phải không? Ngươi biết gì về Leonard?
Scaramouche:
Leonard? Cái gì mà Leonard... Hừm, thôi bỏ đi, bây giờ không phải là lúc quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn.
Scaramouche:
Ta phát hiện được... chuyện quan trọng đáng sợ hơn.
Paimon:
Hửm?
Nhà Lữ Hành:
Là cái gì?
Scaramouche:
Bầu trời sao chính là sự dối trá to lớn.
Mona:
Bầu trời sao... dối trá? Đây là ý gì?
Paimon:
Muốn phản bác lý luận chiêm tinh gì đó của Mona sao? Thì cũng không cần phải nói rằng "Bầu trời sao chính là sự dối trá" chứ.
Paimon:
Trong đêm, ngước nhìn lên bầu trời, không phải là có thể nhìn thấy sao rồi à? Chuyện thường này...
Scaramouche:
Ha...hahahahaha! Vẫn còn nói những điều ngây thơ như vậy!
Scaramouche:
Suy cho cùng, cũng không phải lỗi của ngươi. Bởi vì cách đây không lâu, ta cũng tin là như vậy
Mona:
Cho đến vừa rồi? Ý của ngươi là...
Scaramouche:
Hừ, ta không rảnh để thảo luận với các ngươi chuyện này nữa.
Scaramouche:
Tên Jester đó... giao cho ta nhiệm vụ kiểu này, không hề báo trước về khả năng "phát hiện"... có phải cố ý hù doạ ta hay không?!
Scaramouche:
Bây giờ ta cần phải đi xác nhận "chân tướng". Vì vậy, tạm biệt nhé, đám gà mờ...
Paimon:
Thật là một cuộc chiến khốc liệt!
Mona:
Đây là kết cục của việc dám chọc giận tôi!
Nhà Lữ Hành:
Mona thật là lợi hại.
Mona:
Tất nhiên rồi! Paimon cũng cảm thấy tôi rất lợi hại đúng không? Đúng không hả?
Paimon:
Đúng đúng, không có Mona e rằng chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.
Mona:
Hừ, đã nghe thấy chưa! Quan chấp hành Fatui! Đàn ông tồi!
Mona:
Có điều nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn ban nãy, cũng không giống là đang nói dối. Lẽ nào "Bầu trời giả dối" mà sư phụ nhắc tới khi dạy tôi thuật chiêm tinh còn có ý nghĩa khác?
Mona:
A... hì hì, tôi lại mất tập trung rồi. Nào đi hoàn thành công việc quan trọng nhất của chúng ta thôi.
Paimon:
Hạt nhân thiên thạch, chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi!
Paimon:
Oa, đây có phải là hạt nhân không? Trông nó có vẻ khác với những thiên thạch khác! Có cảm giác... trong sáng?
Mona:
Trên hòn đá này có chứa ý niệm và sức mạnh nguyên tố kinh người. Đúng là hạt nhân rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta có nên phá huỷ nó không?
Mona:
Ừm, nếu không xử lý nó, mọi người sẽ không thể tỉnh lại... hạt nhân này chính là nguồn gốc của mọi việc.
Paimon:
旅行者, cố lên nào!
Mona:
Thật không ngờ, hoá ra sự việc là như vậy...
Mona:
Không thể ngờ rằng niềm tin của loài người, có thể tồn tại trên bầu trời hàng ngàn năm...
Mona:
Haiz, chiêm tinh học quả nhiên thật lợi hại!
Paimon:
Tại sao lại nói đến chuyện này rồi?
Mona:
Nếu có thể giao tiếp với các vì sao sẽ có thể nắm được tất cả các bí mật từ cổ chí kim. Và tất nhiên là ngoài tôi ra, nhà chiêm tinh có thể làm được điều này cũng không có mấy người.
Nhà Lữ Hành:
Mona, cảm ơn bạn nhiều.
Mona:
Làm, làm gì thế... đột nhiên lại nghiêm túc như vậy...
Mona:
Mà nói chứ, cô gái tên là Fischl đó, thật sự rất thần kỳ.
Paimon:
Tôi cũng thấy vậy! Cô ấy rõ ràng... hừm... nói thế nào nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Là một người tràn đầy những ý tưởng kỳ lạ.
Paimon:
Mặc dù là vậy, nhưng nếu bạn nhớ lại... lời cô ấy nói cũng có vẻ đúng.
Paimon:
Lẽ nào cô ấy chính là loại người dùng quá trình sai để có được kết quả đúng đắn?
Mona:
Không chừng đúng là như vậy.
Paimon:
Điều tôi không ngờ nhất chính là Đỉnh Nón Nhọn đã trở thành một hòn đảo nhỏ.
Mona:
Ngọn núi cao năm xưa nay đã trở thành một mảnh đất nhỏ giữa biển khơi. Bây giờ người Mondstadt chỉ cần ngồi thuyền là có thể đến đó nhỉ?
Paimon:
Chẳng phải là ai ai cũng đều có thể leo lên Đỉnh Nón Nhọn rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Ai ai cũng đều có thể đến được đỉnh núi rồi.
Paimon:
Leonard sẽ vui chứ? Mặc dù Đỉnh Nón Nhọn là một tai nạn, nhưng giờ đây, với sự giúp đỡ của Phong Thần, người Mondstadt đã có thể bay.
Paimon:
Với đôi cánh con người có thể bay cao và xa hơn, khám phá được nhiều nơi hơn.
Nhà Lữ Hành:
(Leonard, tâm nguyện của anh đã thành hiện thực chưa?)
Paimon:
Được rồi, xử lý xong thiên thạch hạt nhân, những người đang hôn mê sẽ dần dần tỉnh lại.
Paimon:
Chúng ta cũng coi như đã thuận lợi hoàn thành uỷ thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, hy vọng mọi người... mau chóng hồi phục.