Vodyanitsa

Vodyanitsa

Nữ giọng cao hàng đầu của Đoàn Kịch Korolevskiy, một thủy yêu đơn độc.

地域 ???
要素 Thủy
武器 法器
命ノ星座 Cung Kim Kỳ
バージニア州 簡体字中国語: 苏婉英語: Suzie Yeung日本語: 伊藤かな恵韓国語: Kim Ye-ryeong
誕生日 3 / 29
Release Date 9/22/2026
Rarity 5

基礎ステータス

ベースHP
1,154
基本攻撃力
8
基礎防御力
38
クリティカル率
5.0%
クリティカルダメージ
50.0%
エネルギーリチャージ
100.0%
天賦

skill-iconNgân Nga Sắc Nước

Tấn Công Thường Ngân nga khúc ca thủy yêu cổ xưa, thực hiện tối đa 4 lần tấn công, gây Sát Thương Nguyên Tố Thủy. Trọng Kích Tiêu hao thể lực nhất định để ném bóng nước về phía trước, gây Sát Thương Nguyên Tố Thủy. Tấn Công Khi Đáp Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy khi chạm đất.

Lv. 10
Sát thương lần 178.1%
Sát thương lần 272.4%
Sát thương lần 388.7%
Sát thương lần 4118.0%
Sát thương Trọng Kích222.8%
Thể lực Trọng Kích tiêu hao50.0 điểm
Sát thương khi đáp112.3%
Sát thương khi đáp từ độ cao thấp/cao225%/281%
table_eye 生の値を表示
ParameterLv. 1Lv. 2Lv. 3Lv. 4Lv. 5Lv. 6Lv. 7Lv. 8Lv. 9Lv. 10Lv. 11Lv. 12Lv. 13Lv. 14Lv. 15
Sát thương lần 143.4%46.6%49.9%54.2%57.5%60.7%65.1%69.4%73.8%78.1%82.4%86.8%92.2%97.6%103.0%
Sát thương lần 240.2%43.2%46.3%50.3%53.3%56.3%60.3%64.4%68.4%72.4%76.4%80.5%85.5%90.5%95.6%
Sát thương lần 349.3%53.0%56.7%61.6%65.3%69.0%74.0%78.9%83.8%88.7%93.7%98.6%104.8%110.9%117.1%
Sát thương lần 465.6%70.5%75.4%82.0%86.9%91.8%98.3%104.9%111.5%118.0%124.6%131.1%139.3%147.5%155.7%
Sát thương Trọng Kích123.8%133.0%142.3%154.7%164.0%173.3%185.6%198.0%210.4%222.8%235.1%247.5%263.0%278.5%293.9%
Thể lực Trọng Kích tiêu hao50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm50.0 điểm
Sát thương khi đáp56.8%61.5%66.1%72.7%77.3%82.6%89.9%97.1%104.4%112.3%120.3%128.2%136.1%144.1%152.0%
Sát thương khi đáp từ độ cao thấp/cao114%/142%123%/153%132%/165%145%/182%155%/193%165%/206%180%/224%194%/243%209%/261%225%/281%240%/300%256%/320%272%/340%288%/360%304%/380%

skill-iconLời Hát Kể - Bình Minh Vang Vọng

Thể hiện dáng vẻ vốn có của thủy yêu, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy, đồng thời nhận hiệu quả Khúc Ca Xa Xưa: Trong thời gian duy trì, Vodyanitsa sẽ triệu hồi Tù Và Gọi Xuân cổ xưa, di chuyển nhanh đến gần một kẻ địch theo chu kỳ và thực hiện tấn công, gây Sát Thương Nguyên Tố Thủy. Hai loại tấn công kể trên khi đánh trúng sẽ giảm Kháng Nguyên Tố Thủy và Băng của kẻ địch. Ngoài ra, trong thời gian duy trì hiệu quả Khúc Ca Xa Xưa, sẽ tăng khả năng Kháng Gián Đoạn của nhân vật ra trận hiện tại trong đội bản thân, đồng thời hồi phục HP theo chu kỳ cho nhân vật đó, lượng hồi phục dựa trên Giới Hạn HP của Vodyanitsa.

Lv. 10
Sát thương kỹ năng5.89% Giới Hạn HP
Thời gian duy trì16.0s
Giãn cách tấn công Tù Và Gọi Xuân3.0s
Sát thương Tù Và Gọi Xuân5.89% Giới Hạn HP
Lượng trị liệu Khúc Ca Xa Xưa593+5.04% Giới Hạn HP
Giãn cách trị liệu Khúc Ca Xa Xưa1.5s
Giảm Kháng Nguyên Tố Thủy/Băng30.0%
Thời gian Giảm Kháng6.0s
CD16.0s
table_eye 生の値を表示
ParameterLv. 1Lv. 2Lv. 3Lv. 4Lv. 5Lv. 6Lv. 7Lv. 8Lv. 9Lv. 10Lv. 11Lv. 12Lv. 13Lv. 14Lv. 15
Sát thương kỹ năng3.27% Giới Hạn HP3.52% Giới Hạn HP3.76% Giới Hạn HP4.09% Giới Hạn HP4.34% Giới Hạn HP4.58% Giới Hạn HP4.91% Giới Hạn HP5.24% Giới Hạn HP5.56% Giới Hạn HP5.89% Giới Hạn HP6.22% Giới Hạn HP6.54% Giới Hạn HP6.95% Giới Hạn HP7.36% Giới Hạn HP7.77% Giới Hạn HP
Thời gian duy trì16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s
Giãn cách tấn công Tù Và Gọi Xuân3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s3.0s
Sát thương Tù Và Gọi Xuân3.27% Giới Hạn HP3.52% Giới Hạn HP3.76% Giới Hạn HP4.09% Giới Hạn HP4.34% Giới Hạn HP4.58% Giới Hạn HP4.91% Giới Hạn HP5.24% Giới Hạn HP5.56% Giới Hạn HP5.89% Giới Hạn HP6.22% Giới Hạn HP6.54% Giới Hạn HP6.95% Giới Hạn HP7.36% Giới Hạn HP7.77% Giới Hạn HP
Lượng trị liệu Khúc Ca Xa Xưa270+2.80% Giới Hạn HP297+3.01% Giới Hạn HP326+3.22% Giới Hạn HP357+3.50% Giới Hạn HP391+3.71% Giới Hạn HP427+3.92% Giới Hạn HP465+4.20% Giới Hạn HP506+4.48% Giới Hạn HP548+4.76% Giới Hạn HP593+5.04% Giới Hạn HP640+5.32% Giới Hạn HP690+5.60% Giới Hạn HP742+5.95% Giới Hạn HP795+6.30% Giới Hạn HP852+6.65% Giới Hạn HP
Giãn cách trị liệu Khúc Ca Xa Xưa1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s1.5s
Giảm Kháng Nguyên Tố Thủy/Băng16.5%18.0%19.5%21.0%22.5%24.0%25.5%27.0%28.5%30.0%31.8%33.6%35.4%37.2%39.0%
Thời gian Giảm Kháng6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s6.0s
CD16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s16.0s

skill-iconKhúc Hát Kết - Cùng Người Chìm Đắm

Cất lên khúc ca thủy yêu dẫn dụ người nghe đắm chìm, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy. Khi trong trạng thái Khúc Ca Xa Xưa, sát thương gây ra sẽ còn tăng thêm.

Lv. 10
Sát thương kỹ năng82.2% Giới Hạn HP
Khúc Ca Xa Xưa tăng sát thương86.4%
CD15.0s
Năng Lượng Nguyên Tố60
table_eye 生の値を表示
ParameterLv. 1Lv. 2Lv. 3Lv. 4Lv. 5Lv. 6Lv. 7Lv. 8Lv. 9Lv. 10Lv. 11Lv. 12Lv. 13Lv. 14Lv. 15
Sát thương kỹ năng45.7% Giới Hạn HP49.1% Giới Hạn HP52.5% Giới Hạn HP57.1% Giới Hạn HP60.5% Giới Hạn HP63.9% Giới Hạn HP68.5% Giới Hạn HP73.1% Giới Hạn HP77.7% Giới Hạn HP82.2% Giới Hạn HP86.8% Giới Hạn HP91.4% Giới Hạn HP97.1% Giới Hạn HP102.8% Giới Hạn HP108.5% Giới Hạn HP
Khúc Ca Xa Xưa tăng sát thương48.0%51.6%55.2%60.0%63.6%67.2%72.0%76.8%81.6%86.4%91.2%96.0%102.0%108.0%114.0%
CD15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s15.0s
Năng Lượng Nguyên Tố606060606060606060606060606060
Passive
命ノ星座

skill-icon1.  Bọt Nước Dưới Ánh Đèn

Khi Vodyanitsa kích hoạt hiệu quả trị liệu của Khúc Ca Xa Xưa, sẽ tăng Tấn Công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, mức tăng tương đương 0.8% Giới Hạn HP của Vodyanitsa, duy trì 5s.

skill-icon2.  Dư Âm Xuyên Gió Tuyết

Khi Tù Và Gọi Xuân trong Kỹ Năng Nguyên Tố Lời Hát Kể - Bình Minh Vang Vọng tấn công kẻ địch, Vodyanitsa sẽ nhận hiệu quả "Âm Đôi Đen Và Trắng", giúp nhân vật ra trận hiện tại trong đội tăng 50% Sát Thương Bạo Kích cho Sát Thương Nguyên Tố Thủy và Băng, duy trì 5s. Nếu trong trận có Cụm Gió Phiêu Du, hoặc trong vòng 5s sau khi Cụm Gió Phiêu Du phát nổ, sẽ đổi thành giúp nhân vật ra trận hiện tại trong đội tăng 60% Sát Thương Bạo Kích cho sát thương phản ứng Tinh-Khuếch Tán, duy trì 5s. Ngoài ra, Kỹ Năng Nguyên Tố Lời Hát Kể - Bình Minh Vang Vọng sẽ được cường hóa: Thời gian duy trì hiệu quả Khúc Ca Xa Xưa kéo dài 9s.

skill-icon3.  Tiếng Vang Vọng Sớm Xuân

Cấp kỹ năng Lời Hát Kể - Bình Minh Vang Vọng +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

skill-icon4.  Lời Thì Thầm Sóng Biếc

Khi Vodyanitsa kích hoạt hiệu quả trị liệu của Khúc Ca Xa Xưa, sẽ dựa trên HP của nhân vật được trị liệu để kích hoạt hiệu quả khác nhau. Nếu HP của nhân vật được trị liệu: ·Dưới 40%: Lượng trị liệu lần này tăng 50%. ·Không dưới 40%: Giới Hạn HP của Vodyanitsa tăng 20% trong 6s. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng.

skill-icon5.  Cùng Chìm Xuống Hồ Sâu

Cấp kỹ năng Khúc Hát Kết - Cùng Người Chìm Đắm +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

skill-icon6.  Khúc Hoan Ca Bất Tận

Hiệu quả Cung Mệnh Dư Âm Xuyên Gió Tuyết được cường hóa: "Âm Đôi Đen Và Trắng" đổi thành có hiệu lực với tất cả nhân vật trong đội ở gần. Ngoài ra, trong thời gian duy trì hiệu quả Khúc Ca Xa Xưa, sát thương phản ứng Tinh-Khuếch Tán gây ra bởi nhân vật trong đội ở gần sẽ Thăng Tiến 25%, Sát Thương Nguyên Tố Thủy và Băng gây ra tăng 60%.

ストーリー
Miêu Tả Nhân Vật
Vào thuở xa xưa ở Snezhnaya, các thủy yêu từng sinh sống khắp nơi trong thành phố. Có những thủy yêu cất tiếng ca trên sân khấu, có thủy yêu ngân nga những giai điệu vui vẻ trên các con phố, còn số khác thích lặn xuống nước, dùng giọng ca mơ hồ để thu hút người ta đến bờ nước khám phá, rồi bất ngờ vọt lên, cười vang mà tạt nước vào mặt những kẻ tò mò. Sau đó, giữa tiếng la hét vừa bực bội vừa buồn cười của người trên bờ, họ lại lặn xuống nước, vẫy đuôi một cái rồi biến mất tăm. ...Thế nhưng, theo dòng chảy của thời gian, những sân khấu và con phố của Snezhnaya dần dà vắng bóng những giọng ca, giai điệu dưới nước cũng theo những con sóng ngầm, lặng lẽ cuộn về phía lặng im xa xôi. Người ta thầm lo lắng và phỏng đoán, rằng có lẽ những khúc ca huyền bí dưới đáy nước ấy, sẽ từ đây rời xa họ mãi mãi... Thế nhưng, vào một buổi sáng nọ, người ta lại thấy Vodyanitsa xuất hiện trên sân khấu Nhà Hát Korolevskiy, cất tiếng hát như thể thời gian chưa bao giờ phai nhạt, niềm vui thuở cũ vẫn vẹn nguyên như xưa. Hầu như không ai biết lý do cô ấy ở lại... Cũng không ai dám hỏi thẳng, trừ khi người đó đã sẵn sàng chấp nhận việc sau này sẽ không bao giờ được phỏng vấn tiểu thư Vodyanitsa nữa. Có lẽ, là vì cô không muốn làm thất vọng những khán giả yêu thích giọng hát của mình? Có lẽ, là vì cô không nỡ rời xa sân khấu huy hoàng ấy? Hay có lẽ, là vì một lý do nào đó quan trọng hơn, khiến cô sẵn sàng đi ngược dòng, dù phải chia tay đồng tộc, cô cũng không tiếc nuối...? Với khán giả mà nói, việc truy tìm câu trả lời cho câu hỏi đó thực sự chẳng có ý nghĩa gì, điều quan trọng duy nhất là họ vẫn có thể nghe thấy giọng hát của Vodyanitsa, vẫn có thể đắm chìm trong giọng hát của thủy yêu, vậy là đủ rồi. Dĩ nhiên rồi, nếu như muốn bị mê hoặc bởi giọng hát của thủy yêu... "Vé đứng? Ừm, nhà hát chúng tôi tạm thời chưa có... Không, tự mang ghế đến cũng không được đâu." "Mở cửa ra ư? Vậy khán giả bên trong sẽ lạnh lắm đó..." "Xin lỗi, nhà hát của chúng tôi hiện không tuyển nhân viên vệ sinh thời vụ!" ...Trước tiên, phải mua được vé đã.
Câu Chuyện Nhân Vật 1
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 2
Tiếng hát của Vodyanitsa từng tràn ngập niềm vui, tựa như tuổi thơ vô lo vô nghĩ mà đồng tộc của cô từng trải qua tại Dalegrad. Khi ấy, các thủy yêu chỉ tự do ngao du khắp chốn theo ý muốn của mình. Hát lên khúc ca chúc phúc bình đẳng gửi tặng đến vạn vật. ...Cho đến khi "Vua Không Lãnh Địa" Vodyanoy Dombertiev và "Kẻ Uống Máu" Vua Miscislav liên minh lại, những hậu duệ của thủy tộc dũng mãnh và nhanh nhẹn đã mang về cho ngài vinh dự cùng vương miện, nhưng con gái của ngài, Vaselisa Vodyanovna không muốn nhìn thấy dòng máu lạnh của thủy yêu trôi dạt và đóng băng trên mặt hồ thêm nữa, cô nâng những bông hoa băng màu nhuốm hồng bởi máu trên tay, đứng bên bờ rơi lệ vì từng thủy yêu đã chìm vào tĩnh lặng. Thế là cô bèn rời đi, dẫn theo tất cả những đồng tộc không muốn cầm đao kiếm đến viếng thăm cung điện của hoàng đế Monomakh Snezhnyi. Hoàng đế Monomakh đã ban tước hiệu cho cô và Vaselisa Vodyanovna đã chấp nhận. Cô hiểu rằng, nếu muốn đón nhận ân huệ của Sao Nhạt, cô buộc phải mang lấy danh hiệu này. Thế nhưng vương miện, châu báu và lãnh địa đi kèm đều bị Vodyanovna một mực khước từ, thủy yêu xa xứ chỉ nói với hoàng đế: "Tôi không cần chiếc vương miện này, vì nó chỉ có thể đội lên đầu của người mang trái tim cũng nặng nề không kém." "Tôi không cần châu báu này, vì nó chỉ có thể thỏa mãn những tư lợi vốn vô nghĩa." "Tôi không cần mảnh đất này, vì mọi vùng nước và đất vốn dĩ không nên thuộc về riêng vị chủ nhân nào." "Tôi không mong cầu gì hơn, chỉ hy vọng hậu duệ của thủy tộc không còn dùng những khúc bi ca để mài giũa đao kiếm, họ sẽ hát cho mỗi một người mang tình yêu chân thành trong tim, mọi khúc ca đều chỉ nên dành tặng cho chính trái tim của họ." Hoàng đế Monomakh đã chấp thuận thỉnh cầu của Vaselisa Vodyanovna, để các thủy yêu của Sao Nhạt không còn bị sai khiến bởi trái tim của người khác. Đồng thời, hoàng đế cũng lập khế ước với Vodyanovna, cho dù có thủy yêu tự nguyện tham gia chiến trận, họ cũng không cần cầm vũ khí. Trong quân đội, các thủy yêu làm đúng như những gì đã giao ước, không cần mang theo bất kỳ vũ khí nào để giao tranh với kẻ thù, nhưng họ vẫn dùng cách riêng của mình để báo đáp sự che chở của hoàng đế Monomakh dành cho họ... Thủy yêu sẽ chuyển thông tin tình báo giúp tướng sĩ các đội (trong đó có rất nhiều thư từ riêng tư của những người yêu nhau, thủy yêu thích nhất loại thư này), đưa người bị thương di chuyển nhanh xuôi theo dòng nước (kỹ thuật kéo bè của họ khiến người ta phải kinh ngạc thán phục), dùng tiếng hát giúp những chiến binh đang hoảng sợ có thể yên lòng chìm vào giấc ngủ (không ít giai điệu đã được lưu truyền lại và trở thành những khúc ca kinh điển). Cho đến khi những gợn sóng trên mặt hồ không còn bị nhuốm máu, ánh sáng của Sao Nhạt chiếu rọi khắp muôn nơi trên mặt đất, khúc bi ca dưới làn tuyết lạnh giá cuối cùng cũng đi đến hồi kết, bên bờ hồ băng của Dalegrad cuối cùng cũng không còn nổi lên những đóa hoa băng màu hồng máu nữa. Thế là Vaselisa Vodyanovna đã triệu tập các thủy yêu, chân thành nói với họ: "Đi đi. Hãy tự do tự tại cất tiếng hát vì mọi điều đáng trân quý trên thế gian, và vì những người có tấm lòng chân thành luôn trân trọng vạn vật." "Hãy nói với tuyết mùa xuân và hoa mùa đông, nắng mùa thu và quả mùa hạ, sẽ không còn ai nhìn lầm sự luân chuyển của các mùa nữa." "Hãy nói với muôn dòng nước và đất, vạn vật đều có thể lắng nghe khúc ca tụng mà lẽ ra chúng phải được nghe từ lâu." "Hãy nói với nông dân, thợ thủ công, binh sĩ, quân vương và muôn dân rằng, thế giới này đáng được yêu thương, đáng được ngợi ca." Thế là Snezhnograd đã chào đón tiếng hát tự do của các thủy yêu.
Câu Chuyện Nhân Vật 2
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 3
Vốn là những ca sĩ có giọng hát khá xuất sắc ngay cả trong tộc thủy yêu, cha mẹ của Vodyanitsa nhanh chóng nổi danh khắp Snezhnograd, vô số nhà hát đã gửi lời mời đến họ, và họ cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng điều họ thích nhất vẫn là tổ chức những buổi biểu diễn riêng tư quy mô nhỏ trong chính trang viên của mình, tất cả mọi người trong buổi diễn này đều phải quên đi thân phận và địa vị, người tham dự chỉ có thể vào cửa bằng tình yêu ca hát của chính mình. Lúc bấy giờ, Vodyanitsa tuy vẫn còn nhỏ, nhưng cô bé cũng đã thấu hiểu bí quyết lắng nghe tiếng hát. Khi những fae và con người bên dưới cùng nhau ca hát vui vẻ, cô bé sẽ lặng lẽ mở cửa sổ ra, trong ánh ban mai nhàn nhạt, ngắm nhìn mọi người đang hợp xướng bên dưới. Dưới sự dẫn dắt của cha mẹ cô, vô vàn những thanh âm khác biệt đan xen và hòa quyện vào nhau, giai điệu cứ thế bay bổng trong không trung, tựa như giữa họ chưa từng có bất kỳ sự khác biệt nào. ...Đều là những đứa con của thế giới, vạn vật vốn dĩ không có bất cứ sự khác biệt nào. Vodyanitsa nhỏ chớp mắt, nhớ lại những lời cha mẹ từng dặn dò, đó cũng chính là những lời mà "Thiếu Nữ Zmey" Vaselisa Vodyanovna từng nói. "Đi đi. Hãy tự do tự tại cất tiếng hát vì mọi điều đáng trân quý trên thế gian, và vì những người có tấm lòng chân thành luôn trân trọng vạn vật." Vodyanitsa nghĩ: Trời ơi, thế giới này có nhiều người như vậy, họ chắc chắn cũng mang trong mình thật nhiều thật nhiều tình yêu chân thành, thủy yêu thì lại ít ỏi thế này, sao có thể hát hết được đây? "Không cần nghĩ xa xôi đến vậy đâu, Vodyanitsa yêu dấu." Mẹ cô dịu dàng nói. "Bí quyết của việc ca hát chính là chỉ nghĩ xem làm sao để hát bài tiếp theo thật hay." "Đúng vậy, bài tiếp theo, bài tiếp theo, rồi lại bài tiếp theo." Cha mỉm cười tiếp lời: "Giống như đang bơi trong nước, mỗi lần chỉ quẫy đuôi một cái, rồi dần dần, con sẽ bơi được rất xa." "Vậy là con sẽ phải hát thật lâu, thật lâu nữa sao?" Vodyanitsa hỏi. "Đúng vậy." Cha mẹ đáp: "Thủy yêu chúng ta, quả thật còn phải hát cho thế giới này rất lâu nữa." "Nhưng cũng may, thời gian đủ để chúng ta yêu thương."
Câu Chuyện Nhân Vật 3
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Tiếng hát của Vodyanitsa từng du dương trầm bổng, tựa như vô số lần cô cất tiếng hát tại Snezhnaya. Đương nhiên là, phần lớn trong vô số lần "ca hát" này không phải diễn ra trên những sân khấu lộng lẫy. Bên ngoài sân khấu, Vodyanitsa từ lâu đã tự tìm cho mình nhiều địa điểm biểu diễn thú vị. Tuy đôi khi sẽ khiến người ta giật mình, nhưng trong những lần "ca hát" đó, cô vừa là ca sĩ vừa là thính giả, vừa lên sân khấu biểu diễn, lại vừa vỗ tay tán thưởng người khác. Vodyanitsa từng theo chân một người bán rong vừa bước dọc bờ sông vừa cất tiếng rao hàng, người bán rong ấy ngân nga một bài hát không tên, những món đồ chơi trên tay leng keng kêu vang, lũ trẻ cười đùa rôm rả chạy loanh quanh bên người. Bài hát mà người bán rong ngân nga vui tươi rộn rã, lũ trẻ cũng bập bẹ hòa giọng cùng người bán rong. Rồi thời gian dần trôi, sau khi người bán rong chìm vào giấc ngủ ngàn thu, những đứa trẻ nay đã khôn lớn tìm về chốn xưa tưởng nhớ. Khi họ thả những bông hoa trên tay xuống nước, thì chợt nhìn thấy một chiếc vây cá thoắt ẩn thoắt hiện, còn nghe thấy dưới nước thấp thoáng vang lên bài hát từng nghe thuở ấu thơ. Những đứa trẻ nay đã lớn cũng bất giác hòa giọng một lần nữa, tiếng hát cùng thủy yêu xuôi theo dòng nước, còn những đứa trẻ thầm cầu nguyện, mong sao tiếng hát này có thể truyền đến giấc mộng của người bạn cũ năm nào. Vodyanitsa từng ghé thăm một nhà ga đang trong quá trình xây dựng, cô chăm chú lắng nghe tiếng hò dô của một nhóm công nhân sửa chữa tàu hỏa. Các công nhân thấy lạ, tại sao một thủy yêu nhỏ cứ nhất quyết đòi ở lại công trường nơi tia lửa bắn tung tóe này, mà đến cả chụp tai cũng chẳng thèm đeo? Nhưng những người công nhân tốt bụng cũng không suy đoán nhiều, dù sao thì chỗ thủy yêu nhỏ đứng cũng khá an toàn, tia lửa cũng chẳng thể làm cháy được chiếc váy xinh đẹp của cô. Thế là họ lại tiếp tục vung dụng cụ, không ngừng chiến đấu với sắt thép, ngọn lửa và băng tuyết. Khi bão tuyết ập tới, họ đặt dụng cụ trong tay xuống, muốn dùng chút rượu mạnh để sưởi ấm lồng ngực lạnh giá. Ngay lúc mọi người cùng nâng ly, thủy yêu nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe bỗng cất tiếng hát, nhẹ nhàng ngân nga theo nhịp điệu hò dô khi nãy. Những người công nhân ngơ ngác chớp mắt, nhưng ngay sau đó liền bật cười lớn, rồi bắt đầu một màn hòa ca đơn giản. Tiếng ngân nga của thủy yêu nhỏ cùng tiếng hò dô thô ráp mà vang dội của những người công nhân hòa quyện với nhau, vang vọng đầy mãnh liệt giữa sắt thép và bão tuyết. Vodyanitsa tiếp tục bơi lội khắp nơi theo tiếng gọi của trái tim, cô từng đến những cánh đồng rộng lớn trong mùa gieo hạt, nơi những người nông dân vừa rải hạt giống, vừa ngân nga những câu vè để đoán tiết trời, từng đến ngôi trường đông đúc học sinh, nơi bọn trẻ ríu rít nô đùa và trêu chọc bạn bè bằng những giai điệu nhỏ mới sáng tác, từng đến một nhà hàng mới mở, nơi vị chủ rụt rè phải dùng hết can đảm để rao lớn một giai điệu tự sáng tác... Cuối cùng, hầu như mọi người đều biết, có một thủy yêu nhỏ lười hát trong nhà hát, nhưng lại thích ở ngoài thành, để tiếng hát của mình bay bổng giữa chốn hoang dã hơn. Tựa như một con suối nhỏ tuôn chảy tự mở lối đi riêng cho mình, vạn vật được dòng nước bất ngờ này tưới mát đều sẵn lòng cười đùa cùng cô.
Câu Chuyện Nhân Vật 4
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 5, Hoàn thành cốt truyện "Dạ Khúc Của Những Linh Hồn Đã Chết"
Nhưng khi ánh sáng cuối cùng của Sao Nhạt tan biến, khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Snezhnograd cũng mất đi tiếng hát. Thủy yêu vốn đang ở lì trước cửa nhà hàng, nằng nặc đòi dùng tiếng hát của mình đổi lấy một bữa trưa đã rời đi, anh để lại toàn bộ bản thảo của mình cho chủ nhà hàng, nói rằng hy vọng chúng có thể bù vào tiền ăn trước đây. Thủy yêu luôn ngồi trên mái hiên đung đưa chân, cố tình hát những bài hát kỳ quặc đã rời đi, cô để lại bông hoa cài trên đầu cho Domovoy luôn dậm chân bực bội dưới mái hiên, giục cô mau xuống đi đừng làm phiền mọi người. Thủy yêu luôn phàn nàn trong thành không có lấy một nơi để ngâm mình đã rời đi, cô vốn dĩ còn hẹn với một Vila rằng sẽ ra ngoài tìm một hồ băng tốt nhất, để Vila xem rốt cuộc mình có sợ lạnh hay không. Thủy yêu luôn chê bai gu thẩm mỹ của tiệm trang sức trong thành quá tệ, luôn không vừa mắt với chủ tiệm đã rời đi, và để lại những viên ngọc trai và đá quý tốt nhất trên người, bảo với cô chủ rằng, thật ra mình luôn tin tưởng cô có thể làm ra món trang sức đẹp nhất toàn Snezhnaya. Thủy yêu luôn tìm tòi cách trồng hoa ở Snezhnaya đã rời đi, vốn dĩ cô đã tìm được hạt giống thích hợp, chỉ cần thêm một chút thời gian, chậu hoa của cô sẽ có thể nảy mầm. Mọi người thật sự đã dự cảm từ trước về sự rời đi của các fae, nhưng khi cái ngày mọi thứ trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng hát này thực sự đến, mọi người vẫn cảm thấy bối rối, cuộc sống không có gì cản trở, sinh hoạt vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng có một sự trống rỗng nhỏ bé đã bất giác len lỏi vào, tuy mọi thứ vẫn như thường, nhưng lại không còn như trước nữa. Giống như trong một ngôi nhà vốn quá đỗi quen thuộc, bỗng dưng thiếu đi bức tranh treo tường yêu thích, cũng giống như trên một chiếc mũ xinh xắn, đột nhiên mất đi đường viền hoa văn đặc trưng, hay là trong một bữa ăn vốn dĩ hoàn hảo, tự nhiên lại có một món nêm thiếu gia vị. Những chi tiết này trong mắt người ngoài vốn chẳng đáng bận tâm, nhưng đối với người yêu sâu đậm những điều ấy, thì dường như không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Trong cảm giác bứt rứt kỳ lạ này, mọi người ngơ ngác mở cửa sổ, cố gắng nắm bắt chút rung động nhỏ nhoi trong bầu không khí tĩnh lặng... Khoan đã, những người vốn không ôm tia hy vọng nào, vậy mà lại nghe thấy tiếng hát mong manh... Tiếng hát vọng ra từ nhà hát Korolevskiy lớn nhất. Đám đông ngạc nhiên bất giác tụ tập trước cửa nhà hát, trong tầm mắt của mọi người, một thủy yêu dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người: "Buổi biểu diễn hôm nay của nhà hát Korolevskiy vẫn diễn ra như thường lệ!" Một người đàn ông đội mũ đột nhiên lên tiếng: "Cô không rời đi sao?" "Đúng vậy, tôi không đi. Buổi biểu diễn của tôi vẫn chưa kết thúc." Thủy yêu thản nhiên cười nói: "Buổi biểu diễn này của tôi kéo dài liên tục bảy ngày, hôm nay mới là ngày thứ hai." "Vậy sau khi biểu diễn bảy ngày, cô sẽ đi sao?" Một cô gái với đôi mắt thâm quầng, thoạt nhìn đã biết là ngủ không ngon giấc, lên tiếng hỏi. Vodyanitsa nhìn khán giả, và khán giả cũng nhìn vị thủy yêu duy nhất trong thành hiện vẫn còn lên sân khấu ca hát này. "Không." Vodyanitsa cười đáp: "Bảy ngày không thể hát hết những bài hát tôi muốn hát được đâu." "Được rồi! Mọi người đều cầm vé để vào cổng nhé! Rượu ngọt làm ấm người được đặt ngay bên cạnh lối đi." "Chăn, lò sưởi tay và ống nhòm cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, ai cần thì tự đi lấy nhé." "Đừng lãng phí thời gian nữa, buổi diễn sắp bắt đầu rồi!"
Câu Chuyện Nhân Vật 5
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6, Hoàn thành cốt truyện "Dạ Khúc Của Những Linh Hồn Đã Chết"
"...Vodyanitsa thân mến, mọi người rất nhớ em, giống như đã nói trước đây, nếu em muốn, em có thể trở về bất cứ lúc nào." Đây lại là phần kết của một bức thư nhà gửi đến từ hồ không đóng băng ở nơi xa xôi, những thủy yêu trở về quê hương đã nhờ bầy cá đưa thư đến, cất tiếng gọi cô em gái nhỏ của mình, họ biết rằng, em gái mình, cũng như phần lớn thủy yêu vốn không thích hợp sống lâu dài ở chốn thị thành ngày nay, lòng người nơi đó rối ren, ồn ào hỗn loạn, hầu như ai cũng muốn độc chiếm sân khấu, tuyệt đối không muốn hòa ca yên bình cùng người khác. Vô số âm thanh tranh giành lẫn nhau, khuấy đảo một khúc nhạc vốn nên hài hòa thanh thoát thành những tạp âm chói tai thô lỗ. Dù thế nào đi nữa, đây tuyệt đối không thể xem là một nơi lý tưởng để ca hát và nghe nhạc. Vodyanitsa ngẫm nghĩ một lúc, rồi bắt đầu viết thư hồi âm. Cô viết: "Em đồng ý quay về. Nhưng giống như em đã nói trước đây..." "...Mỗi khi muốn quay lại, em đều phải tìm mười người ở Snezhnograd trước, xem thử họ có thực sự yêu thích giọng hát của em hay không." "Dù chỉ có một người thực lòng yêu thích những bài hát của em..." Đương nhiên trong thành phố này sẽ có người yêu thích giọng hát của Vodyanitsa... Suy cho cùng, buổi biểu diễn của giọng nữ cao hát chính thuộc Đoàn Kịch Korolevskiy thực sự rất có giá trị, nếu có được một tấm vé hiếm hoi, chắc chắn có thể lấy lòng bất kỳ ai. Nếu còn có thể trò chuyện với vị hát chính đó, thì trải nghiệm này chắc chắn sẽ là một chủ đề tuyệt vời, chỉ cần phóng đại thêm chút nữa, có khi các quý ông quý bà giới thượng lưu cũng phải lấy làm kinh ngạc. Còn về bức thư hồi âm do chính tay Vodyanitsa viết, thì lại càng vô giá, nếu cần chắc chắn có thể bán cho nhà sưu tầm với một mức giá hời. Đương nhiên, nghe nói vị hát chính đó thỉnh thoảng còn ngân nga luyện tập trên phố hoặc ở nơi dã ngoại, nếu thời cơ thích hợp, cũng có thể ngụy tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ. ...Mình có nguyện ở lại vì họ không? Nhưng đám người này căn bản không muốn lắng nghe tiếng hát của mình, họ chỉ muốn làm theo ý bản thân. Họ đội lên tiếng hát của mình vô số vương miện nặng nề hư ảo, nhưng lại chẳng hề nhìn thấy, cũng từ chối nhìn thấy những chiếc vương miện này đã đè nặng lên cổ họng mình như thế nào, đã khiến tiếng hát vốn dĩ nhẹ nhàng vui tươi trở nên nặng nề ảm đạm ra sao. Để rồi họ cũng chôn vùi sự chân thành của chính họ ở nơi sâu thẳm nhất... Họ đã không còn muốn thật lòng yêu mình nữa. Ngòi bút của Vodyanitsa rốt cuộc vẫn không chạm xuống mặt giấy để viết ra những suy nghĩ trong lòng, để các thủy yêu đón cô trở về quê hương yên bình. Nhưng cái người dùng vé để đổi lấy ân huệ kia, quả thực đã từng vì một tấm vé xem biểu diễn mà nhảy cẫng lên sung sướng, thậm chí còn đội chiếc mũ đẹp nhất của mình, ngồi ngay ngắn trên ghế đến mức không nỡ chớp mắt. Cái người đi đâu cũng khoác lác về mối quan hệ của mình với hát chính Vodyanitsa, đã từng cùng bạn bè lén hái hoa dại kết thành vòng hoa treo ở cửa sau của nhà hát nhỏ đó, đợi đến khi Vodyanitsa bước ra, lũ trẻ khi ấy còn nhỏ tuổi đã hét lớn: "Hát hay lắm ạ!", rồi nhanh chóng tản đi. Cô gái hiện nay đã gặt hái được thành tựu về thanh nhạc kia, ban đầu thực sự đã tình cờ gặp Vodyanitsa ở bờ sông, vì kỹ năng hát của mình quá non nớt nên lắp bắp, rồi sau đó hai người đã hẹn nhau đến đây luyện hát, khi nghe Vodyanitsa huyên thuyên, đôi mắt cô gái còn sáng long lanh như những giọt sương dưới ánh mặt trời. Cho dù sự chân thành thuở ấy đã trôi theo dòng nước, có thứ hóa thành dã tâm mưu đồ trèo cao, có thứ biến thành khát vọng vơ vét vật chất, có thứ lại hóa thành thói hư vinh... Nhưng Vodyanitsa cùng tiếng hát của cô vẫn luôn nhớ rằng, họ đã từng thật lòng yêu bài hát của Vodyanitsa, tựa như cách họ từng thật lòng yêu bản thân mình khi đó. Trong dòng chảy thời gian không ngừng nghỉ ấy, luôn có một khoảnh khắc đủ để yêu thương. Thế là, thủy yêu cô độc đã viết phần kết cho bức thư này. "...Em cũng nguyện ở lại vì họ."
Chi Tiết Chăm Sóc Đuôi (Trích Đoạn)
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
...Quan trọng nhất là, nhất định phải ngâm đúng giờ trong nguồn nước tinh khiết, không được thêm sữa, cũng không cần thêm cánh hoa, trái cây và những thứ trông giống như gia vị khác! Đây là chăm sóc đuôi cá, chứ không phải nấu súp đuôi cá đâu! Ngoài ra: Loại nước thích hợp nhất để chăm sóc đuôi đến từ Đại Sảnh Fontaine. Trời ạ, nếu ngày nào cũng được ngâm mình trong nước của Đại Sảnh Fontaine, thật không thể tưởng tượng nổi trạng thái đuôi sẽ tốt đến mức nào, nếu có cơ hội, nhất định phải xin nghỉ phép dài hạn, ở lì dưới nước Fontaine một thời gian.
Vision
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6, Hoàn thành cốt truyện "Dạ Khúc Của Những Linh Hồn Đã Chết"
"...Vodyanitsa, vé đã bán hết, mọi người cũng ngồi kín chỗ rồi." Sau khi lén nhìn ra ngoài qua bức màn, người giới thiệu tiết mục của nhà hát thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nhà hát sẽ không còn vắng khách vì sự rời đi của các thủy yêu nữa. Nhưng đồng thời, anh cũng bất giác cảm thấy hơi căng thẳng, mặc dù trước đây Vodyanitsa cũng từng lên sân khấu ca hát, trình độ quả thực khá ổn, nhưng... với tình hình hiện tại, nếu chỉ "khá ổn" thì e rằng khó mà làm khán giả hài lòng được. "Được rồi, cứ làm theo sắp xếp ban đầu đi, việc giới thiệu tiết mục làm phiền anh nhé." Vodyanitsa mỉm cười đáp. Người giới thiệu tiết mục gật đầu, nhưng có lẽ do khó kìm được sự bất an trong lòng, anh dè dặt hỏi Vodyanitsa. "Cô định hát bài nào...? A, nhưng mà... Thôi được rồi, trời ạ, các thủy yêu đều đi hết rồi, bây giờ chỉ có cô mới hát được thôi." Người giới thiệu tiết mục đã không nói ra nỗi bất an trong lòng, vốn dĩ theo sắp xếp của nhà hát, mỗi thủy yêu đều sẽ thể hiện bài hát phù hợp với mình nhất, nhiều người cùng biểu diễn như vậy, một mặt là để tiện cho mọi người nghỉ ngơi, mặt khác cũng có thể làm phong phú nội dung buổi diễn. Ngay cả khi có thủy yêu tổ chức biểu diễn đơn lẻ, thì cũng sẽ cẩn thận sắp xếp tiết mục, cố gắng chừa ra một chút khoảng trống để cổ họng được nghỉ ngơi. Nhưng... với tình hình bên ngoài, nhóm khán giả cuồng nhiệt này sẽ không dễ dàng để thủy yêu nhỏ Vodyanitsa rời đi, họ sẽ dùng những tràng pháo tay để không ngừng gọi cô trở lại sân khấu... Trời ạ, anh hiểu rõ điều này hơn ai hết, trong đầu anh đã vụt qua vô số cách giải vây cho Vodyanitsa, nhưng tất cả đều vô dụng, khán giả ngồi dưới giống như một mảnh đất rộng khô cằn, cho dù dòng lũ quét qua đây có cuồn cuộn đến đâu, cũng sẽ bị họ níu giữ đến khi không còn một giọt nước nào. "Tôi không có ý tưởng gì đâu, nghĩ tới đâu thì hát tới đó thôi." Thủy yêu nhỏ cười hì hì nhìn người giới thiệu tiết mục đang sững sờ, thậm chí có phần hoảng sợ, rồi cho vào miệng một viên kẹo ngậm. "Sao... Không! Không không không, cô phải có ý tưởng gì chứ, Vodyanitsa thân mến, cô nhất định phải có ý tưởng." "Thôi nào, anh nhìn khán giả xem, anh nghĩ họ có thể thỏa mãn với bất kỳ 'ý tưởng' nào sao?" Vodyanitsa nhìn qua khe hở của tấm màn, bên ngoài tiếng người huyên náo, bầu không khí ấm áp và nhộn nhịp đã lâu không thấy len qua khe hở truyền đến, cô nghe thấy mọi người đang phấn khích, nôn nóng, hoài nghi, u sầu, bi thương, nhưng ánh mắt của họ lại hướng thẳng vào tấm màn chắc chắn sẽ được vén lên này. Điều gì sẽ khiến họ thỏa mãn đây? Trái tim khô cằn của họ cần được tưới mát bằng thứ gì? "Đương nhiên là tiếng hát rồi." Vodyanitsa tự trả lời thắc mắc trong lòng mình: "Họ còn có thể mong đợi, hy vọng, đòi hỏi điều gì khi đến đây chứ?" "Đương nhiên là tiếng hát rồi, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận, tất cả tiếng hát từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai." Người giới thiệu tiết mục ngẩn người nhìn thủy yêu nhỏ, nhưng anh nhanh chóng dùng kiến thức chuyên môn của mình để hiểu được câu nói này. "Cô muốn hát một mình bao lâu? Cho dù là giọng của thủy yêu, cũng không thể..." Vodyanitsa nhún vai, nhẹ nhàng bỏ ngoài tai câu hỏi của người giới thiệu tiết mục, rồi đột nhiên hỏi: "À phải rồi, hiện tại trong nhà hát chỉ có mỗi tôi là thủy yêu, vậy liệu tôi có thể tự gọi mình là giọng hát chính không?" "A? Theo, theo lý mà nói thì vẫn cần phải bình chọn, nhưng..." "Vậy thì tốt, cứ xem buổi biểu diễn tối nay là buổi bình chọn của tôi đi." Ngay khoảnh khắc người giới thiệu tiết mục còn chưa kịp phản ứng, Vodyanitsa đã vén bức màn và bước lên sân khấu. Khán giả đang ồn ào trước hết giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của giọng ca nữ cao, cả hội trường chìm trong tĩnh lặng, sau đó tiếng vỗ tay vang dội không ngớt như tiếng thác đổ. "Chào mừng quý vị đến với nhà hát Korolevskiy. Buổi biểu diễn đêm nay không có danh sách tiết mục, tất cả sẽ do một mình tôi hát." Giọng nữ cao hát chính của nhà hát Korolevskiy giơ hai tay lên và tuyên bố như vậy. Mọi ánh mắt trong khán phòng đều đổ dồn vào cô, và cả chiếc Vision màu xanh nước biển đột nhiên xuất hiện trên tay cô. Xem ra, đã có cách làm dịu cổ họng của bản thân rồi, Vodyanitsa thầm nghĩ. Không chừng, còn có thể hát đến khi mọi người không còn sức để vỗ tay luôn đấy.
Lần đầu gặp mặt...
#Xin chào, tôi là Vodyanitsa, soprano hàng đầu của Đoàn Kịch Korolevskiy. Như {F#cô}{M#cậu} thấy đó... À, ý tôi là đôi tai của tôi, trông kỳ lạ lắm phải không? Bởi vì tôi là một thủy yêu. Nhưng thân phận này không quan trọng, {F#cô}{M#cậu} chỉ cần nhớ, trong cả Đoàn Kịch Korolevskiy, tôi là người hát hay nhất là được.
Nói chuyện phiếm - Thính Giác
...Hửm? Nói khẽ thôi, hình như tôi lại nghe thấy ai đó đang thì thầm rồi. Hì hì, để tôi nghe thử xem...
Nói chuyện phiếm - Tập Luyện
Dù sao cũng đang rảnh, luyện tập một chút ở đây vậy. Thôi bỏ đi, có vẻ sẽ làm ảnh hưởng đến người dân, hoặc các loại động vật mất...
Nói chuyện phiếm - Cách Thư Giãn
Phù... Ở trên cạn lâu như vậy, da khô hết cả rồi. Mau xuống dưới nước nghỉ ngơi thôi.
Khi trời mưa...
Ừm, thời tiết thật đẹp, rất thích hợp để nằm dưới nước nghỉ ngơi.
Sau cơn mưa trời lại sáng...
Tạnh rồi á? Chán ghê...
Khi tuyết rơi...
Một vùng trắng xóa, hmm, sạch sẽ thật.
Khi trong sa mạc...
Nóng quá, khô quá... Muốn xuống dưới nước...
Chào buổi sáng...
#Chào buổi sáng, tôi vừa mới làm ấm giọng xong, {F#cô}{M#cậu} nghe thấy rồi à? Ừm, vậy cũng bình thường thôi, dù sao thì giọng hát của tôi rất có sức xuyên thấu mà.
Chào buổi trưa...
Được rồi, đi ăn trưa thôi. Bận rộn cả buổi sáng, cổ họng sắp nứt ra rồi, lát nữa rủ Odette, chúng ta ăn đơn giản một chút.
Chào buổi tối...
#Phù, cuối cùng cũng kết thúc một ngày. Lát nữa tôi sẽ xuống hồ ngâm mình một chút, {F#cô}{M#cậu} đi không? Sợ gì chứ, tôi đâu phải loại thủy yêu kéo người ta chìm xuống nước, nhưng nếu {F#cô}{M#cậu} muốn thử thì cũng không phải không được.
Chúc ngủ ngon...
#Ngủ ngon nhé. Ngủ sớm đi, sáng mai tôi còn phải luyện giọng đúng giờ. Tất nhiên, nếu {F#cô}{M#cậu} có nhu cầu, tôi cũng có thể đổi bài khác.
Về bản thân Vodyanitsa - Sức Hấp Dẫn Của Giọng Hát
Tiếc là giọng hát của tôi không có ma lực đặc biệt nào khiến người ta điên đảo cả, mọi người muốn nghe tôi hát chỉ đơn giản là vì tôi hát hay thôi. À, nhưng nói đến chuyện này, tôi có một câu chuyện cười về Domovoy, phì... Ờm, thôi thôi, không kể nữa, không thì Odette lại lườm tôi mất.
Về bản thân Vodyanitsa - Soi Xét
Dù là diễn viên hay không, nếu một người muốn được "nhìn thấy", thì họ phải chấp nhận bị "soi xét". Trên đời này không có chuyện chỉ hưởng lợi mà không phải trả giá, cho dù có... Ha, thì e rằng cũng chỉ là vận mệnh đã giấu bảng giá đi mà thôi.
Về chúng ta - Đuôi Cá
Để tiện đi lại trên đất liền, tôi đã biến đuôi cá thành đôi chân. Cái giá phải trả ư? Chẳng có gì cả. Hừ, một thủy yêu như tôi chịu rời khỏi nước đã là cái giá đủ lớn rồi. Tôi còn có thể đánh đổi thêm điều gì nữa chứ? Chẳng lẽ từ nay về sau không được uống nước tinh khiết, chỉ có thể uống nước trái cây hoặc Fonta thôi sao?
Về chúng ta - Ngày Dạo Chơi
Nhưng mà, cứ ở mãi Snezhnaya cũng chán, đôi khi tôi cũng men theo dòng nước mà bơi đi khắp nơi, xem các ca sĩ ở những vùng đất khác hát như thế nào. Đến nay tôi đã đi qua Liyue, Fontaine, Inazuma, Sumeru... Hửm? Có bị ai phát hiện không ấy hả? Có chứ, hì hì. Vì thế trên khắp thế giới mới lưu truyền những truyền thuyết về "giao nhân", "người cá", hay "tiên suối" đấy. Nhưng ấn tượng của tôi về Natlan... ừm, rất nóng, cực kỳ nóng.
Về Vision...
Món đồ nhỏ này ấy hả? Rất đẹp, đeo làm phụ kiện cũng khá hợp, nhưng lúc hát thì tôi cũng chẳng dùng đến nó. Còn chuyện "được thần linh để mắt"... Ha, so với điều đó, tôi thích được khán giả để mắt hơn.
Có gì muốn chia sẻ không...
Chất lượng nước ở Fontaine thật tuyệt. Trước đây khi tôi đến Fontaine xem biểu diễn, không nhịn được đã lặn xuống đáy nước ngồi một lúc thật lâu, rồi cứ thế uống ừng ực rất nhiều nước. Có lẽ vì động tĩnh tôi gây ra hơi lớn nên đã khiến một thành viên Đội Tuần Tra Đặc Biệt đang huấn luyện bên bờ chú ý tới, cô ấy còn tưởng tôi bị đuối nước, vừa la lớn vừa vội vàng chạy tới định kéo tôi lên bờ. Còn tôi thì... đương nhiên là quẫy đuôi một cái rồi nhanh chóng chuồn mất, hì hì hì. Sau đó tôi từ xa nhìn cô ấy vừa đạp nước vừa ngơ ngác nhìn quanh, trông cũng thú vị lắm. Mãi đến khi thấy cô ấy lên bờ an toàn, tôi mới quay lại đáy nước tiếp tục ừng ực uống nước. Thật sự ngon lắm đó, lần sau cùng đi uống thử nhé?
Những kiến thức thú vị...
#{F#Cô}{M#Cậu} có biết Cá Voi Vây Sương không? Chúng thường dùng "tiếng hát cá voi" mà người thường không hiểu được, thậm chí không nghe thấy để giao tiếp với nhau. Nhưng thủy yêu chúng tôi thì có thể nghe hiểu được tiếng hát của chúng, thậm chí còn có thể học theo. Tôi quen một con Cá Voi Vây Sương tính tình cực kỳ hiền lành, tên nó là Hitova. Trước kia khi tôi đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới, đều là nó dẫn tôi đi. Nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu nó với {F#cô}{M#cậu}, chắc chắn nó sẽ đồng ý chở chúng ta đi chơi.
Về Odette...
Mỗi lần Odette ra phía trước sân khấu tập dượt, tôi đều ở phía sau chăm chú lắng nghe tiếng bước nhảy của cô ấy. Đáp xuống, nhảy lên, xoay tròn, rồi lại đáp xuống... Gọn gàng, dứt khoát, nhịp điệu chuẩn xác, dù chỉ nghe thôi cũng biết đây chắc chắn là một màn biểu diễn hoàn hảo... Tại sao tôi không ra phía trước xem ấy hả? Vì tôi còn phải nấp ở hậu trường để dọa cô ấy một phen chứ! Tuy lần nào cũng không thành công, nhưng vẫn phải tiếp tục dọa chứ, nếu không thì chẳng phải uổng công tôi nấp sao?
Về Mitya...
Hy vọng anh chàng thông minh đó đừng tiếp tục suy nghĩ vấn đề nghiên cứu khi ngồi trên khán đài nhà hát nữa. Nhà hát đâu phải phòng tự học siêu cấp, cũng không phải nơi trú ẩn để trốn tránh công việc, xin hãy thưởng thức buổi biểu diễn một cách nghiêm túc. Nếu không thì tôi sẽ... Phù, thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng làm được gì, anh ta quả thật rất tuân thủ quy tắc xem biểu diễn của nhà hát. Hừ, lần sau tôi sẽ chọn một bài hát sôi động hơn, để xem anh ta còn có thể tập trung suy nghĩ được không.
Về Alyosha...
Tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu mấy chú chó của Alyosha có nghe hiểu được bài hát của tôi không? Chắc là không hiểu, dù sao thì chúng ta cũng chẳng hiểu được tiếng hát của chúng, thậm chí còn không rõ chúng có biết hát hay không... Có điều, bài hát ru của tôi lại thực sự có tác dụng với mấy chú chó đó, lần nào cũng vậy, mới hát đoạn mở đầu thôi là chúng đã ngủ say rồi. Haiz, cũng không biết đây là hát hay hay hát dở nữa.
Về Vesna...
Nhờ có tiểu thư Vesna mà mấy tên phe vé ở nhà hát mới không dám quá mức lộng hành. Một thời gian nữa, tiểu thư Vesna còn định mời tôi tổ chức một buổi tọa đàm nhỏ về phòng chống lừa đảo vé, đồng thời khi kết thúc tôi còn phải hát một bài để bế mạc. Nhưng trong số những bài tôi biết, chẳng có bài nào dùng để châm biếm lừa đảo cả. Khoan đã... những chiến thuật đánh lừa trong chiến tranh, chắc cũng được xem là lừa đảo nhỉ...? Không, không thì... hát một bài sử thi chiến tranh...?
Về Danica...
Tuy tôi và tiểu thư Danica không quen thân lắm, nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng của cô ấy. Tiểu thư Danica thật vất vả, vừa phải chia sẻ nỗi lo cùng Nữ Hoàng bệ hạ, vừa phải trông chừng Vesna... Khụ, tôi chưa nói gì, chưa nói gì cả.
Về Nữ Hoàng bệ hạ...
Nếu Nữ Hoàng bệ hạ đến nhà hát xem biểu diễn, tôi sẽ hát cho người nghe những bài hát cổ xưa của thủy yêu. Xưa cỡ nào ư? Ừm... tuy chưa đến mức chỉ có Nữ Hoàng bệ hạ từng nghe qua, nhưng cũng đủ để thổi lên một làn bụi mỏng của thời gian, hy vọng mọi người đừng để làn bụi đó bay vào mắt mà rơi lệ nhé.
Về Columbina...
Vị tiểu thư Columbina đó không còn là Quan Chấp Hành nữa sao? Tiếc thật, tôi vẫn luôn rất thích giọng hát của cô ấy. Những giai điệu mà cô ấy ngân nga cứ như ánh trăng vậy, dịu dàng, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, tuy ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới. Ha, hy vọng cô ấy có thể tìm được một nơi tốt đẹp, và những người bạn có thể lắng nghe và hiểu được tiếng hát của cô ấy.
Về Tartaglia...
#Ngài Tartaglia thường đưa người nhà đến nhà hát xem biểu diễn. Dù các Quan Chấp Hành được miễn phí vé vào cửa, nhưng theo quy định, nhưng người nhà thì vẫn phải mua vé như thường, may mà lúc nào anh ấy cũng kiếm được vé cho người nhà. À, Tonia thì chắc {F#cô}{M#cậu} đã biết rồi nhỉ? Cô bé cũng rất thích xem biểu diễn, biết đâu sau này khi lớn lên lại gia nhập nhà hát của chúng tôi cũng nên. Đến lúc đó, số lần Tartaglia đến nhà hát e là lại phải tăng thêm rồi.
Về Arlecchino...
Đôi khi quý cô Arlecchino sẽ dẫn theo lũ trẻ đến xem biểu diễn, trong đó có một cô nhóc còn có tai mèo, tôi nhớ hình như tên là Lynette thì phải? Cô nhóc đó và anh chàng tên Lyney đều rất giỏi ảo thuật. Có một lần biểu diễn cuối năm, hai người họ còn lên sân khấu nhà hát của chúng tôi để trình diễn ảo thuật nữa. Có điều, mỗi lần vở "Núi Và Chim Sẻ" được công diễn, quý cô Arlecchino hầu như đều đến một mình... Có lẽ, cô ấy muốn một mình thưởng thức vở diễn ấy chăng.
Về Sandrone...
Mỗi lần quý cô Sandrone đến xem biểu diễn đều rất vội vàng. Có lúc cô ấy nghiến răng, khóe mắt giật giật, có lúc thì mặt không biểu cảm nhưng tờ giấy trong tay đã bị vo thành cục, trông cứ như thể bị ai đó cưỡng ép "mời" đến xem biểu diễn vậy. Tôi không muốn suy đoán xem ai có thể "mời" được cô ấy, nhưng... ha, ít nhất thì mỗi lần biểu diễn kết thúc, nét mặt của cô ấy đều dịu đi đôi chút, xem ra cũng không đến nỗi uổng công đến xem.
Về Capitano...
#{F#Cô}{M#Cậu} đang nói đến ngài Capitano sao? Ngài ấy... Thật ra mà nói, tôi và ngài ấy chưa từng nói chuyện với nhau quá lâu, nhiều nhất cũng chỉ là tình cờ gặp nhau sau khi buổi biểu diễn kết thúc rồi trao đổi vài câu ngắn ngủi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng ngài ấy là một người vô cùng nghiêm túc và chính trực. Dù là ngồi trên hàng ghế khán giả, nhưng tư thế của ngài ấy vẫn luôn thẳng tắp, tựa như cột cờ hay trụ đá vậy. Có cảm giác dù cơn bão hung tàn đến đâu cũng không thể lay chuyển hay quật ngã ngài ấy được.
Muốn tìm hiểu Vodyanitsa - Điều thứ 1
#Có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi. Nhưng {F#cô}{M#cậu} hỏi tôi một câu, tôi cũng phải hỏi lại {F#cô}{M#cậu} một câu, như vậy mới công bằng. Yên tâm đi, tôi sẽ không hỏi những câu khó trả lời đâu, chỉ hỏi... những thứ mà tôi tạm thời chưa tìm hiểu được.
Muốn tìm hiểu Vodyanitsa - Điều thứ 2
#Mặc dù rất xin lỗi vì đã phá vỡ ảo tưởng của {F#cô}{M#cậu}, nhưng thủy yêu ở Snezhnaya không phải là kiểu như trong truyền thuyết. Sẽ không dùng giọng hát để mê hoặc thủy thủ, hoặc phải trả một cái giá đắt mới lên được bờ, hay chỉ cần phá vỡ lời thề sẽ tan thành bọt biển. Chúng tôi chỉ đơn giản là sống ở Snezhnaya thôi, giống như tất cả mọi người, chỉ vậy thôi.
Muốn tìm hiểu Vodyanitsa - Điều thứ 3
Từ sau chuyện đó, hầu hết các thủy yêu đều rời khỏi Snezhnograd. Các anh chị em thân yêu của tôi cũng từng mời tôi đi cùng, nhưng tôi đã từ chối họ. Nếu người dân Snezhnaya đột nhiên không còn nghe thấy tiếng hát của thủy yêu nữa, chắc chắn họ sẽ rất buồn. Còn nếu tiếng hát của thủy yêu bị Snezhnaya lãng quên, thì tôi và các thủy yêu khác cũng sẽ rất buồn. Để cả hai bên đều không phải buồn, nên tôi đã ở lại và tiếp tục ca hát.
Muốn tìm hiểu Vodyanitsa - Điều thứ 4
...Thời thế đổi thay, Snezhnaya ngày nay cũng không còn như trước. Giọng hát của tôi cũng vì thế mà buộc phải gánh vác nhiều thứ hơn, ngày càng trở nên phức tạp, nặng nề, không được tự do... Tôi không thích như vậy, vì thế nên đã tự đặt ra một quy tắc cho bản thân. Mỗi khi muốn về nhà, tôi sẽ tìm mười người ở Snezhnaya, xem thử họ có thực sự yêu thích giọng hát của tôi hay không. Nếu trong mười người đó dù chỉ có một người thực lòng yêu thích những bài hát của tôi, thì tôi sẽ ở lại. Còn nếu đến một người cũng không có, thì tôi sẽ quay về bên cạnh các anh chị em của mình.
Muốn tìm hiểu Vodyanitsa - Điều thứ 5
#Ha, chẳng biết là may hay rủi nữa, nhưng cho đến bây giờ, trong số "mười người" đó tôi luôn tìm được những người thực lòng muốn nghe tôi hát. Trong số họ, có người vừa mới đội mũ, có người đang ngẩng cao đầu nỗ lực phấn đấu, có người đang thản nhiên bước qua chặng cuối của cuộc đời... Cho dù là vì những khán giả ấy, tôi cũng sẽ cùng các anh chị em vẫn luôn vấn vương trong nhà hát này tiếp tục ca hát. Thế nào, {F#cô}{M#cậu} có thích bài hát của tôi không? Nhớ trả lời thật lòng đấy nhé. Thính giác của thủy yêu rất nhạy bén, nếu {F#cô}{M#cậu} nói dối, tôi có thể nghe thấy nhịp tim rối loạn của {F#cô}{M#cậu} ngay. Để tôi đếm ngược, ba, hai...
Sở thích của Vodyanitsa...
#Mỗi khi tâm trạng tốt hay không tốt, tôi đều sẽ nhảy xuống nước, nhắm mắt lại, để dòng chảy đưa mình trôi dạt khắp nơi. Tôi vừa trôi dạt, vừa lắng nghe đủ thứ âm thanh mà sóng nước mang đến. Những chú cá nhỏ tụ lại, vảy của chúng phát ra tiếng cọ xát xào xạc, cá voi khổng lồ cất tiếng ngân dài trầm thấp, gọi những người bạn ở nơi xa, những bong bóng dưới đáy nước nổi lên rồi vỡ tan... Thỉnh thoảng trôi đến gần thành phố, tôi còn nghe được tiếng của ngư dân hò vang kéo lưới, tiếng bọn trẻ cười đùa rồi nhảy ùm xuống nước, tiếng kẽo kẹt của những con thuyền chuẩn bị ra khơi hay vừa cập bến... Cảm giác lắng nghe âm thanh của thế giới như vậy thật sự rất kỳ diệu, {F#cô}{M#cậu} có muốn thử không? Lần sau dẫn {F#cô}{M#cậu} đi cùng nhé.
Phiền não của Vodyanitsa...
Tôi không thích âm thanh bị gán cho quá nhiều ý nghĩa. Tiếng hát thì chỉ nên là tiếng hát, giống như âm thanh được sóng nước mang về, tiếng lá khô xào xạc rơi xuống đất, hay tiếng bước chân chạy nhảy... Âm thanh gánh vác càng nhiều, thì càng khó được thấu hiểu, cũng càng khó nghe.
Món ăn yêu thích...
Ngọt là được, tốt nhất phải mát lạnh, kèm thêm chút siro nữa... A, nói như vậy thì chẳng phải là kem sao.
Món ăn ghét...
Tôi thực sự không thể nuốt nổi những thứ quá khô. Nếu cố nuốt xuống, sẽ có cảm giác như cổ họng mình đang bị cứa rách vậy.
Nhận Được Quà I
#Thực sự rất ngon. Sao vậy? Lần trước tôi nói khẩu vị mình thích, {F#cô}{M#cậu} đã nhớ rõ rồi sao? Trí nhớ cũng tốt đấy chứ, lần sau tôi sẽ làm cho {F#cô}{M#cậu} vài món hợp khẩu vị nhé. {F#Cô}{M#Cậu} chưa từng nói khẩu vị mà mình thích sao? Không sao, tôi biết rồi, tôi có cách riêng để tìm hiểu mà.
Nhận Được Quà II
#Cảm ơn nhé. Ồ đúng rồi, lần trước tôi có nói cho {F#cô}{M#cậu} nghe món tôi thích ăn nhất, {F#cô}{M#cậu} còn nhớ không? Còn nhớ à, ừm... trí nhớ không tồi. Vậy lần sau tôi sẽ kể thứ khó nhớ hơn, hì hì.
Nhận Được Quà III
#...Lần sau, tôi vẫn nên nói rõ khẩu vị mà tôi thích cho {F#cô}{M#cậu} biết thì hơn. Hoặc là, tôi sẽ trực tiếp dạy {F#cô}{M#cậu} làm món ngon.
Sinh nhật...
#Chúc mừng sinh nhật! Quà tôi để ở bên kia, lát nữa tự mở ra xem nhé, cũng chỉ là vài món đồ trang sức nhỏ với đồ chơi này nọ thôi... Ây da, cái đó không quan trọng, giờ chắc {F#cô}{M#cậu} không bận gì đúng không? Đi nào đi nào, đến phòng vọng âm của tôi. Mấy hôm trước tôi nhờ người từ Natlan mua về một Đài Nhạc Rực Cháy, cùng với rất nhiều nhạc cụ kỳ lạ nhưng cực kỳ thú vị khác nữa. Tôi đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc âm nhạc tuyệt vời nhất Snezhnaya, đoán xem ai là người được mời đầu tiên nào? Đúng vậy, chính là {F#cô}{M#cậu} đấy. Tới đây nào, hôm nay chúng ta hát thâu đêm luôn!
Cảm Giác Đột Phá - Khởi
E hèm... Giọng không tệ.
Cảm Giác Đột Phá - Thừa
Hình như có thể hát âm cao hơn rồi.
Cảm Giác Đột Phá - Chuyển
Trạng thái cổ họng đã tốt hơn rồi.
Cảm Giác Đột Phá - Hợp
Ừm! Đến lúc hát vang suốt đêm rồi!
Kỹ Năng Nguyên Tố I
Hãy lắng nghe kỹ.
Kỹ Năng Nguyên Tố II
Làm ấm giọng trước đã nào.
Kỹ Năng Nguyên Tố III
Đến lúc lên sân khấu rồi.
Kỹ Năng Nguyên Tố IV
Vậy mới đã chứ...
Kỹ Năng Nguyên Tố V
Hì, xem đuôi cá của tôi đây.
Kỹ Năng Nguyên Tố VI
Phù!
Kỹ Năng Nộ I
Đây là khúc bi ca của cát bụi.
Kỹ Năng Nộ II
Đây là khúc ca tụng của những ngày xưa cũ.
Kỹ Năng Nộ III
Tất cả mọi người, cùng hát vang nào!
Mở Rương I
Woa! Nhiều báu vật sáng lấp lánh quá, mau cất đi.
Mở Rương II
Trông được đấy, lấy về chơi cũng hay.
Mở Rương III
Bên trong chứa những thứ này? Rương báu? Được thôi...
HP Thấp I
Haha... ha...
HP Thấp II
Chơi đủ rồi.
HP Thấp III
...Đúng là ngốc hết chỗ nói.
HP Đồng Hành Thấp I
Này! Làm gì vậy?!
HP Đồng Hành Thấp II
Lại đây! Đừng chạy lung tung nữa!
Ngã Xuống I
Ha... mọi người đến rồi...
Ngã Xuống II
Sóng biển ơi... hãy đưa tôi... về nhà...
Ngã Xuống III
Đoạn kết...? Cũng không tệ...
Chịu Đòn Thường I
Trượt chân rồi...
Chịu Đòn Thường II
Hừ! Chưa xong đâu...!
Bị Trọng Kích I
Có bản lĩnh thì xuống nước!
Bị Trọng Kích II
Trên cạn thật bất tiện...!
Vào Đội I
#Tôi nghe thấy {F#cô}{M#cậu} gọi tôi rồi.
Vào Đội II
Đến rồi đây, có chuyện gì vậy?
Vào Đội III
Khụ... ừm, trạng thái cổ họng ổn đấy.
特製料理
Khúc Trữ Tình Vảy Bạc
Khúc Trữ Tình Vảy Bạc
Mors

Món ăn độc quyền của Vodyanitsa. Chiếc ly chân cao cổ điển khảm ngọc trai đựng thứ nước trái cây trong veo tựa mộng ảo. Khẽ lắc nhẹ thân ly, bề mặt nổi lên một tầng bọt khí li ti rồi vỡ tan, tựa như ai đó bật ra một chuỗi tiếng cười dưới đáy nước. Kỳ diệu đến vậy... chẳng lẽ là do giai điệu bí ẩn mà cô ấy khẽ ngân nga khi làm ra sao?

コスチューム

undefined card undefined icon undefined side icon
Vodyanitsa avatar Vodyanitsa card Vodyanitsa portrait Vodyanitsa side portrait Vodyanitsa wish portrait Vodyanitsa TCG card Vodyanitsa chapter icon Vodyanitsa namecard icon Vodyanitsa namecard Vodyanitsa namecard background