Story
Miêu Tả Nhân Vật
Các vị tiên nhân tuân theo khế ước với Nham Vương Đế Quân, bảo vệ Liyue hàng ngàn năm.
Một khi Liyue gặp khó khăn, các vị tiên nhân chắc chắn sẽ hiện thân, nếu yên bình, thỉnh thoảng họ cũng sẽ xuất hiện.
Có khi là để răn dạy những kẻ có ý đồ xấu xa, có khi là để cứu vớt những kẻ đang ở trong ngục tù. Nếu gặp được người Liyue có tiên duyên, tiên nhân sẽ nhận làm đồ đệ và truyền lại tài nghệ.
Trong số những tiên nhân, có thể nói Ca Trần Lãng Thị Chân Quân là người kết duyên với người phàm nhiều nhất.
Bà ấy có nhiều đệ tử, trong đó trẻ nhất là Yaoyao.
Yaoyao tài năng và ham học hỏi. Mặc dù tuổi còn trẻ, chưa thể thông hiểu tất cả những kiến thức đã học, thường hay pha trò, nhưng một ngày nào đó, cô bé chắc chắn sẽ trở thành một cô gái học thức uyên bác.
Ngoài ra, tính cách ân cần dịu dàng, chân thành và hào phóng, không chỉ Chân Quân yêu quý, mà sư tỷ và các vị trưởng bối khác cũng rất yêu thương bảo vệ cô bé.
Người bình thường không được phép vào Tuyệt Vân Gián, nhưng Yaoyao lại thường xuyên đến đó. Tuổi còn nhỏ nhưng đã được các vị tiên nhân yêu mến, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ.
Câu Chuyện Nhân Vật 1
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 2
Trong mắt người dân cảng Liyue, Bình Lão Lão luôn dẫn theo Yaoyao đáng yêu hay cười bên cạnh, hai người trông thân mật như bà cháu vậy.
Nhưng thật ra một già một trẻ này không hề có quan hệ huyết thống, Yaoyao là đệ tử của Bình Lão Lão, hay còn gọi là Ca Trần Lãng Thị Chân Quân.
Yaoyao nhập môn khi còn quá nhỏ, thậm chí còn chưa biết chữ, vì vậy Chân Quân đã dạy dỗ từ cách ứng xử hàng ngày đến lễ nghi đọc sách.
Khi Yaoyao lớn lên từng ngày, Chân Quân dần dần thêm các nghi lễ tiên gia, pháp môn tu thân dưỡng tính, và cả thương thuật của bản thân vào bài học.
Nội dung khá nhiều, Yaoyao không nhớ nổi, nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường, Chân Quân cũng không vội, bởi vì bà ấy nhìn ra được, Yaoyao đã nghe lời khuyên của mình mà học hỏi.
Cán thương rất nặng, cô bé có vẻ nhấc không nổi, nhưng vẫn kiên trì luyện tập hằng ngày.
Thơ văn khó thuộc, cô bé cũng chăm chỉ ngâm nga mỗi ngày, trong mơ cũng có thể thốt lên câu "no ấm rồi mới biết đến lễ tiết".
Vốn dĩ Chân Quân muốn trở thành một người thầy nghiêm khắc, nhưng thấy rất yên tâm về Yaoyao, nên bà cũng nới lỏng yêu cầu của mình một chút.
Điều khiến bà cảm thấy ấm áp hơn đó là Yaoyao luôn xem bà là bà của mình.
Đứa trẻ mới chỉ cao bằng nửa người mà đã chăm lo ăn uống cho bà, lo lắng cho bà khi nóng lạnh, dường như hoàn toàn quên mất chuyện đau đầu nhức óc, đối với tiên nhân, đây không phải là chuyện thường thấy.
Nhìn thấy sự thân thiết đó, bà cảm thấy như mình thực sự có một đứa cháu gái, sau khi nhận ra điều này, bà không thể nói ra những lời nghiêm khắc nữa.
Vốn dĩ bà không hề nghĩ gì khi nhận đồ đệ, nhưng bây giờ bà phát hiện ra mình và Yaoyao không thể tách rời, vậy thì giữ đứa trẻ này bên cạnh mình vậy, những điều cần truyền dạy cho con bé cũng còn rất nhiều.
Câu Chuyện Nhân Vật 2
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 3
Đó là chuyện trước khi Yaoyao ra đời. Cha mẹ, những người khao khát cuộc sống nơi rừng núi đã chọn rời khỏi cảng Liyue và tìm một nơi hẻo lánh gần Khinh Sách Trang, xây dựng ngôi nhà của riêng mình và sống ẩn dật.
Ngôi nhà mới của họ được bao quanh bởi núi và sông, một mình một cõi. Có một mảnh vườn nhỏ phía sau ngôi nhà, nơi trồng các loại trái cây và rau quả.
Thôn gần nhà họ nhất là Khinh Sách Trang, khi chi tiêu hàng ngày không đủ, họ sẽ đi một số đường núi, mang dưa và hoa quả mình trồng đến Khinh Sách Trang đổi lấy đồ dùng.
Yaoyao được sinh ra trong một gia đình như vậy.
Khi còn bập bẹ, cô đã quen với chim, thú, cá và côn trùng. Ở ruộng củ cải sau nhà, cô tập đi.
Sự ngây thơ và dịu dàng trong trái tim Yaoyao bắt nguồn từ cuộc sống mục đồng yên bình và ấm áp như vậy.
Sau đó, cô được tiên nhân để ý và nhận làm đệ tử.
Ban đầu, cha mẹ không muốn con gái theo tiên nhân đến sống ở cảng Liyue, họ lo lắng rằng đứa con gái ngây thơ đã quen với cuộc sống trên núi sẽ bị ánh đèn rực rỡ của cảng Liyue làm lóa mắt.
Nhưng lời khuyên nhủ của Ca Trần Lãng Thị Chân Quân đã khiến họ thay đổi suy nghĩ:
"Sống ẩn cư trong núi cả đời có thể không bị bụi trần làm ô nhiễm, nhưng cuộc sống cô độc chưa chắc là tương lai mà Yaoyao mong muốn. Hãy cho con bé cơ hội để trải nghiệm thế giới."
Sau đó cha mẹ mới buông tay và giao phó con gái cho tiên nhân. Sự thật đã chứng minh, trở thành đệ tử của Ca Trần Lãng Thị Chân Quân đúng là một chuyện tốt.
Ở cảng Liyue, Yaoyao có sư phụ và những người bạn tốt bụng, tính tình cũng cởi mở hơn nhiều. Những ngày lễ tết, cô cũng xin sư phụ về nhà thăm cha mẹ.
Muốn chọn thầy giỏi cho con thì còn ai lý tưởng hơn vị tiên nhân này chứ?
Câu Chuyện Nhân Vật 3
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Người quen cũ của Bình Lão Lão thỉnh thoảng sẽ đến thăm, mỗi lúc như vậy, Yaoyao sẽ luôn cùng sư phụ và khách đi dạo quanh thành.
Khách từ xa đến, ngoài các cửa hàng và quán ăn, họ cũng sẽ đến Hòa Dụ Trà Quán nghe kể chuyện và xem kịch Liyue.
Tại cảng Liyue rộng lớn, nhóm của Yaoyao không phải là những người duy nhất thích đến Hòa Dụ Trà Quán, trong số những người nước ngoài cũng có những người biết thưởng thức văn hóa của nước khác.
Một lần, khi họ đang xem kịch ở Hòa Dụ Trà Quán, có ba người nước ngoài mới đến Liyue ngồi ở bàn bên cạnh. Sau khi nghe câu chuyện tiên nhân trong vở kịch, ba người họ đã trò chuyện về tiên nhân bên tách trà và điểm tâm.
Yaoyao không thể xen vào cuộc trò chuyện giữa sư phụ và khách, cô buồn chán và lắng nghe những người xung quanh trò chuyện.
Cô gái đến từ Inazuma cho rằng tiên nhân Liyue không có gì khác biệt với Guuji của Đền Narukami, phải cai quản chuyện của thần và quản lý thư xá của Liyue.
Các thương nhân đến từ Fontaine thì cố chấp cho rằng các vị tiên nhân sẽ giữ các chức vụ trong các cơ quan nhà nước, không biết vì anh ta đã từng chào hỏi trợ lý Thất Tinh Ganyu hay là vì đất nước của họ có chế độ như vậy.
Nhà mạo hiểm đến từ Mondstadt rất đam mê truyền thuyết về các vị thần, bởi vì anh ta chỉ nghe những câu chuyện về các vị thần trong các bài hát của nhà thơ, và chưa bao giờ tiếp xúc với các vị thần hoặc người thân của họ.
Anh ta không kìm được hỏi Tiến Sĩ Trà rằng anh đã bao giờ nói chuyện với một tiên nhân chưa, câu trả lời của Tiến Sĩ Trà khiến anh ta thất vọng:
"Tất cả chỉ là những câu chuyện. Những người bình thường như chúng tôi đâu có ngày ngày ở trong Tuyệt Vân Gián và chúng tôi không có nhiều cơ hội để gặp tiên nhân."
Yaoyao cảm thấy điều này là sai, và không thể không bác bỏ: "Sao có thể chứ, tiên nhân ở bên cạnh chúng ta mà. Lúc nãy chú Tước Nguyệt còn nói kể chuyện rất thú vị."
Không biết tại sao, vị khách bên cạnh Bình Lão Lão đột nhiên ngưng nói và im lặng. Bình Lão Lão cười và nói với Tiến Sĩ Trà vài câu rồi chuyển chủ đề.
Yaoyao không hiểu: tại sao mọi người lại nghĩ tiên nhân sống ở rất xa họ chứ? Rõ ràng tiên nhân sống ở bên cạnh mọi người mà, chỉ là ít khi hiện thân thôi.
Câu Chuyện Nhân Vật 4
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 5
Không phải ai cũng được tiên nhân thu nhận làm đệ tử tiên gia. Người có tiên duyên mới có thể lọt vào mắt tiên nhân.
Yaoyao từng hỏi sư phụ: "Tại sao bà lại nói có tiên duyên với cháu? Tiên duyên là gì ạ?"
"Bởi vì ta và cháu tâm ý tương thông, nên mới gặp được nhau."
Câu trả lời của sư phụ giống như những đạo lý trong sách, luôn gói gọn rất nhiều nhân quả trong vỏn vẹn vài từ, Yaoyao không thể dễ dàng hiểu được.
Yaoyao còn nhớ, lần đầu gặp sư phụ, cô chỉ đang chơi trên núi như thường lệ.
Khi đó, cô vẫn còn sống với cha mẹ, khi ra ngoài chơi, cô thích tâm sự với đá và mây. Trong mắt Yaoyao, hoa chim cá côn trùng và núi đá sông nước đều là những người bạn tốt.
Hôm đó, lần đầu tiên đá và mây có phản ứng với lời cô nói, Yaoyao rất vui, và nói chuyện với chúng cả ngày.
Cho đến khi tiên nhân thu lại phép thuật, đá và mây trong ảo ảnh cũng biến mất, Ca Trần Lãng Thị Chân Quân hiện thân trước mặt cô, cô cũng không hề ngạc nhiên.
Đạo nghĩa của tiên gia là cứu nhân độ thế. Tiên gia Liyue không chỉ bảo vệ loài người, mà còn trân trọng vạn vật. Sự sinh trưởng của vạn vật đều tuân theo nguyên lý, khi hành động theo nguyên lý và thời thế, vạn vật tự nhiên cũng sẽ sinh trưởng mạnh mẽ và không bị xâm phạm.
Yaoyao trân trọng bạn bè cũng như tiên nhân trân trọng vạn vật, chính vì vậy, Ca Trần Lãng Thị Chân Quân mới để ý đến cô ấy.
Tiếc là Yaoyao nhỏ bé hai tay chống cằm suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu được ý nghĩa phức tạp trong lời sư phụ vừa nói, đành phải tạm gác vấn đề này sang một bên.
Câu Chuyện Nhân Vật 5
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6
Sau khi theo sư phụ đến sống ở cảng Liyue, Yaoyao đã sắp xếp lịch trình hàng ngày của mình thật đầy đủ. Buổi sáng học bài, buổi chiều luyện thương, và sau đó là thời gian để chơi.
Đừng đánh giá thấp việc chơi đùa, sư phụ nói, đối với những đứa trẻ ở độ tuổi Yaoyao, chơi đùa cũng là việc chính.
Cô ấy đã làm quen với đủ loại người trong khi chơi, có thuyền trưởng của đội thuyền Nam Thập Tự, có thầy thuốc và dược đồng của Nhà Thuốc Bubu. Vì vậy, mỗi khi có điều gì không hiểu, cô lại có thêm người để thỉnh giáo.
Cô ấy cũng thích khám phá xung quanh cảng, gian hàng đồ chơi của A Sơn Bà Bà, Vạn Dân Đường của sư tỷ, và cả đội tàu cảng Liyue, chỉ cần là những nơi có thể vào được, cô ấy đều muốn vào xem.
Vì vậy, cô có thể nhìn thấy nhiều thứ mà mình không thể nhìn thấy trong sách, cảnh những cánh buồm căng lên khi đội thuyền ra khơi, bản đồ toàn bộ lãnh thổ của Liyue trong Ngọc Kinh Đài. Chúng giúp cô nhận biết thế giới rộng lớn như thế nào.
Trong khi chơi, cô ấy thỉnh thoảng theo sư phụ đến thăm tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián. Nghe các vị tiên nhân kể về quá khứ của Liyue, cô phát hiện những gì xảy ra thực sự ly kỳ hơn những gì được kể.
Mỗi ngày đều có thể học được kiến thức mới, sự vật xung quanh thay đổi mỗi ngày, cuộc sống mỗi ngày cũng sẽ không lặp lại.
Đây là nơi cô thích nhất ở cảng Liyue.
Cuộc sống ở cảng Liyue giống như một con sông lớn, luôn tiến về phía trước và không ngừng chảy.
Nếu so sánh, thời gian ở bên cha mẹ trong quá khứ giống như một dòng chảy bình lặng và yên bình. Dòng chảy nhỏ cũng tốt, nhịp điệu chậm rãi êm ái ấy đã cho cô biết bao hồi ức ấm áp.
Con sông lớn cũng rất tốt, cô ấy sẽ chăm chỉ để phát triển với đà không ngừng đó, và trở thành một người trưởng thành mà cả sư phụ và cha mẹ đều tự hào.
Trong khát khao ấy, cô lặng lẽ hướng tới tương lai và lớn lên.
Nguyệt Quế
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Ca Trần Lãng Thị Chân Quân quen biết khắp Liyue, thậm chí từ lâu, bà đã đến thăm rất nhiều người trong số họ, và nói đệ tử của mình vẫn chưa đủ bản lĩnh, nếu có gặp ở bên ngoài thì nhờ mọi người chiếu cố giùm.
Ý định ban đầu của bà là giới thiệu đệ tử của mình với mọi người, nhân tiện nhờ họ chỉ dạy thêm cho Yaoyao, hy vọng cô sẽ học hỏi được nhiều hơn.
Không ngờ Yaoyao là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chu đáo, lại quá đáng yêu, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vừa nghe nói đã ghi lòng tạc dạ.
Trong lúc Yaoyao và sư phụ đều không hề hay biết, thì bà ấy đã làm xong một con Thỏ Cơ Quan tinh xảo.
"Nào, Yaoyao, tặng cho cháu thứ này, nếu gặp nguy hiểm cứ gọi nó ra là được."
Yaoyao rất thích con Thỏ Cơ Quan đáng yêu này, và đặt tên cho nó là Nguyệt Quế, đi đâu cũng mang nó theo.
Sau khi tặng Nguyệt Quế cho Yaoyao, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân tìm sư phụ của Yaoyao và tự hào nói:
"Bổn tiên nói trước, con Thỏ Cơ Quan này còn có một tính năng khác. Sau này nếu cần tìm Yaoyao thì chỉ cần gọi Nguyệt Quế, sẽ tự khắc sẽ biết con bé ở đâu."
"Nhưng tuyệt đối không được lạm dụng tính năng này, sau này con bé lớn lên cũng cần phải có quyền riêng tư. Cứ mải tìm nó thì nó sẽ không vui. Nhìn bổn tiên này, rất biết điều, không bao giờ quản thúc Shenhe quá đáng"
"Được rồi được rồi được rồi, ta biết rồi."
"Biết là được. Tóm lại, ai dám bắt nạt Yaoyao thì chắc chắn Nguyệt Quế sẽ cảnh cáo. Đến lúc đó cứ bảo họ cầu nguyện cho chính mình đi."
Vision
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6
"Tại sao lại có thể nhận được Vision?"
Khi vừa nhận được Vision, Yaoyao cứ thắc mắc mãi vấn đề này.
Bởi vì mình thường ngày đã làm rất nhiều việc tốt, nên các vị thần đã thưởng cho mình sao? Vả lại mình luôn tôn sư trọng đạo, nên các vị thần thấy Yaoyao là một đứa trẻ ngoan?
Kể ra thì chị Xiangling và chị Shenhe của dì Lưu Vân cũng có Vision. Có phải bởi vì các vị thần đã công nhận tiên nhân, chúng ta là đệ tử của tiên nhân, nên thần linh cũng công nhận chúng ta?
Nghĩ kỹ lại thì cũng vô lý.
Haiz, Yaoyao ngồi trên sườn đồi phía sau cảng Liyue, ôm lấy chú cún đã đi theo mình suốt quãng đường lên đồi mà thở dài.
Từ khi rời xa cha mẹ, cô gặp phải quá nhiều chuyện không thể hiểu nổi, đây không phải là lần đầu tiên. Phản ứng thông thường của cô ấy là không thể hiểu được cũng hết cách, có lẽ lớn lên rồi sẽ tự hiểu ra thôi.
Nhưng đã có được Vision rồi thì không thể phụ sự kỳ vọng này được.
Yaoyao là đệ tử yêu quý của sư phụ, sau này phải học theo sư phụ cứu nhân độ thế. Điều này có nghĩa là mình không chỉ phải chăm sóc tốt cho sư phụ, sư tỷ, tất cả những người thân và bạn bè xung quanh, mà còn phải đối xử với mọi người bằng trái tim yêu thương. Bản thân còn phải cố gắng nhiều, vậy thì ngày mai luyện thương phải kiên trì hơn một chút, và viết nhiều thêm một trang.
Lần đầu gặp mặt...
#Lần đầu gặp mặt, em là Yaoyao, tài hèn sức mọn, may mắn bái sư đi theo Ca Trần Lãng Thị Chân Quân. Nay có dịp ra ngoài, nếu có việc gì... xin hãy gọi em! Yaoyao xin phép. À, ở đây có Củ Cải Viên Chiên, mời {F#chị}{M#anh} dùng! Nhưng {F#chị}{M#anh} đừng ăn nhiều quá, dầu mỡ không tốt cho cơ thể đâu. Nếu chưa no thì để em đi làm món củ cải trộn cho {F#chị}{M#anh} ăn nhé.
Nói chuyện phiếm - Đạo Lý
"Ngày mai lại ngày mai, đời có mấy ngày mai..." Nói chung, mau mau hành động thôi.
Nói chuyện phiếm - Hóng Chuyện
Bên kia hình như có động tĩnh, lén lén nhìn một cái chắc sẽ không sao đâu nhỉ!
Nói chuyện phiếm - Tầm Tiên Vấn Đạo
Kỳ lạ, sao luôn có người muốn tầm tiên vấn đạo nhỉ, tiên nhân không phải đâu đâu cũng có sao?
Khi trời mưa...
Nghe xem, tiếng ếch kêu có giống như đang hợp tấu với tiếng mưa không? Ộp ộp ộp.
Khi có sấm sét...
#Ối ối! Để em bịt tai {F#chị}{M#anh} lại, nếu còn sợ thì nắm chặt tay em nhé.
Khi tuyết rơi...
#Tuyết - rơi - rồi! Đầu tiên thì {F#chị}{M#anh} phải mặc áo ấm, đội nón và quàng khăn vào trước đã. Cũng đừng quên mang găng tay nhé, rồi chúng ta đi làm người tuyết nào.
Ánh nắng thật chan hòa...
Thời tiết đẹp quá, chúng ta đến bến cảng Liyue chơi đi.
Gió lớn quá...
Cẩn thận bị gió cuốn đi nhé.
Chào buổi sáng...
#Đến giờ thức dậy rồi, em đã chuẩn bị bữa sáng rồi đó, mau lên đi... Hả? Muốn ngủ nướng à? Vậy thì ngủ thêm năm phút thôi nhé! Năm phút sau em sẽ đến gọi dậy... Haiz, biết vậy thì nên nhắc {F#chị}{M#anh} ngủ sớm hơn chút rồi...
Chào buổi trưa...
#{F#Chị}{M#Anh} nhớ nhé, ăn xong cơm trưa thì không được ngủ ngay, cũng không được hoạt động mạnh, sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa đâu.
Chào buổi tối...
#Hử? Tối rồi còn đi ra ngoài sao? Ừm... Vậy mấy giờ {F#chị}{M#anh} về? Trời tối rồi đó, đi đường cẩn thận nhé!
Chúc ngủ ngon...
Kể chuyện trước khi ngủ nào... Lần trước kể... kể đến... Liyue vào thời xưa... có Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân bảo hộ, trong đó... khò khò...
Về bản thân Yaoyao - Cảng Liyue
#{F#Chị}{M#Anh} biết không? Cửa khẩu của Cảng Liyue thật sự rất náo nhiệt, khác xa với nhà em, nơi mà nghe được cả tiếng động của lá rơi! Cho nên khi có thời gian là em sẽ chạy đến cửa khẩu ngắm nhìn. Thuyền mới cập bến, nhiều thứ mới... còn có cả đồ chơi mới nữa!
Về bản thân Yaoyao - Ăn No Mặc Ấm
Có câu "Ăn no mới biết lễ tiết, mặc ấm mới biết vinh nhục", cho nên khi ra ngoài thì phải ăn no và mặc ấm nhé... Hả? Câu này không phải có ý như vậy sao? Vậy nó có ý gì?
Về chúng ta - Luyện Thương
Không phải em lười đâu, chỉ là do thương dài quá, lại nặng nữa, luyện thương vất vả lắm... May mà sư phụ không yêu cầu cao, hihi.
Về chúng ta - Lo Lắng
#Dạo này {F#chị}{M#anh} có ăn đúng giờ không? Trời lạnh có mặc ấm không? Đi ra ngoài có gặp nguy hiểm không? Có bị thương không? Chậc, thôi thì {F#chị}{M#anh} dẫn theo em đi, {F#chị}{M#anh} cứ đi nắng nằm mưa như vậy, em không yên tâm.
Về "Vision"...
Sư phụ là Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân! Nhưng sư phụ nói Vision đại diện cho sự công nhận của thần. Nhưng em có làm gì đặc biệt đâu? Thật muốn hỏi thăm xem thần linh đại nhân đang suy nghĩ gì quá!
Có gì muốn chia sẻ không...
Osial? Ý là nói con bạch tuộc Vân Lai khổng lồ dưới biển sao? À! Em không phải muốn ăn, chỉ là... nếu như ăn thì phải nướng chín mới ăn được... Hả! Cũng không hẳn là buộc phải nướng chín... chỉ là em thấy ăn nướng sẽ ngon hơn thôi...
Những kiến thức thú vị...
#Em rất thích chim sẻ, em hay thấy chúng khi đi tìm Qiqi chơi! Em còn chào hỏi chúng nữa! Chíp chíp chíp... Ấy! Đúng như {F#chị}{M#anh} đoán đó, chính là "xin chào"!
Về Xiangling...
Sư tỷ gần đây... không có đi tìm nguyên liệu nấu ăn kỳ lạ nào chứ? Lần trước sư tỷ nói phải ăn sống Bạch Tuộc Vân Lai, khiến Yaoyao sợ hết hồn, lỡ mà ăn xong đau bụng thì phải làm sao đây? Sư tỷ lại chẳng chịu uống thuốc đắng của anh Baizhu nữa. Yaoyao đã phải xin sư phụ cùng đi khuyên sư tỷ đừng có để ý loại nguyên liệu kỳ lạ nào nữa đó... Haiz...
Về Qiqi - Bạn Thân
Qiqi là bạn thân của Yaoyao! Qiqi có lúc sẽ quên mất Yaoyao là ai, nhưng em biết không phải cố ý đâu, chỉ cần đọc lại ghi chép thì Qiqi sẽ nhớ ra ngay mà.
Về Qiqi - Cả Đời
Thật ra lúc trước Yaoyao đã từng hỏi anh Baizhu, xem có cách nào chữa khỏi cho Qiqi không... Ừm... Không sao đâu, cho dù phải nhắc nhở Qiqi cả đời thì cũng không sao cả.
Về Baizhu...
#Đơn thuốc của anh Baizhu công hiệu lắm. Tuy hơi đắng một tí, nhưng cũng có câu "thuốc đắng dã tật" mà! Điều này Yaoyao hiểu! Ai da, {F#chị}{M#anh} sợ đắng sao? Đừng lo, Yaoyao có Chà Là Ngào Đường, uống thuốc xong ăn một quả là đỡ ngay.
Về Ganyu...
Công việc của chị Ganyu luôn rất nhiều, nghe nói lần trước do lao lực quá nên ngủ quên mất trên bãi cỏ. Ôi, đúng là khiến người ta phải lo lắng mà! Hay là... chúng ta thử làm một cuộc "kiểm tra đột xuất", xem xem chị ấy có chăm sóc tốt cho bản thân không nhé? À... Đợi đã, để em đi chuẩn bị hoa cỏ mà chị Ganyu thích ăn trước...
Về Keqing...
Chị Keqing rất tỉ mỉ, làm việc lại chu toàn. Đến ngày lễ lại đến thăm hỏi sư phụ, đây chính là "tôn sư trọng đạo" sao? Hay là "có tri thức, hiểu lễ nghĩa" thích hợp hơn nhỉ? ...Nói chung thì em muốn học tập chị Keqing!
Về Yun Jin...
Chị Yun Jin múa thương rất giỏi, kịch Liyue mà chị ấy biểu diễn cũng rất được hoan nghênh, sư phụ đôi khi cũng dẫn em đi xem đó. Chỉ cần chị Yun Jin lên sân khấu là khán đài sẽ chật kín người luôn... Nhưng lời thoại mà chị ấy hát có ý nghĩa gì nhỉ?
Về Beidou...
Thuyền của chị Beidou rất ngầu đó! Nếu không phải Yaoyao đã hứa với chị Ganyu là sẽ không chạy lên tàu thì có lẽ Yaoyao đã tính xong cả chuyện nên đặt giường ở đâu trên tàu luôn rồi.
Về Shenhe...
Chị Shenhe đã rời xa thế tục lâu năm, lần này khó khăn lắm mới có dịp quay lại Cảng Liyue, khó trách có nhiều chuyện chưa thích nghi được. Yaoyao cũng muốn giúp chị Ganyu chăm sóc chị ấy... Nhưng Yaoyao phải mở lời như thế nào mới không khiến chị ấy khó xử nhỉ?
Về Yanfei...
Chị Yanfei có một quyển pháp điển dày thật dày, ngay cả ngày nghỉ đi thăm sư phụ cũng sẽ luôn mang bên mình, thật là lợi hại quá! Có thể suốt ngày mang theo vật nặng vậy bên mình, đã vậy còn đọc nhiều thứ khó hiểu như vậy...
Muốn tìm hiểu Yaoyao - Điều thứ 1
Xuất thân của Yaoyao sao? Cha mẹ ẩn cư trong núi. Ừm, theo lý mà nói thì em chắc là người của Khinh Sách Trang nhỉ.
Muốn tìm hiểu Yaoyao - Điều thứ 2
Gia đình em sinh sống dựa vào nghề trồng thảo dược quý hiếm, cha mẹ khi bận thường xuyên quên mất việc nhà, thậm chí quên cả dùng bữa... Ôi, phải làm sao đây! Em phải chăm sóc tốt cho họ mới được.
Muốn tìm hiểu Yaoyao - Điều thứ 3
#Em lớn lên ở trong núi, hoa cỏ và động vật nhỏ đều là bạn của em! À đúng rồi, {F#chị}{M#anh} có muốn trò chuyện với chim sẻ không? Em có thể dẫn {F#chị}{M#anh} đi xem thử, cũng có thể chuyển lời của {F#chị}{M#anh} cho chúng nghe. Đi nào, thú vị lắm! Nhưng chúng ta phải chuẩn bị chút gạo cho chúng để làm quà đã!
Muốn tìm hiểu Yaoyao - Điều thứ 4
Liyue đâu đâu cũng có tiên nhân cả, em từng gặp qua nhiều vị lắm! Dì Lưu Vân, chú Lý Thủy... Em thích dì Lưu Vân nhất! Dì ấy hay tặng em rất nhiều món quà của tiên gia, còn hướng dẫn em cách dùng nữa, Yaoyao thích lắm!
Muốn tìm hiểu Yaoyao - Điều thứ 5
Sau khi gặp mặt, sư phụ nói em có tiên duyên, muốn thu nhận em làm đệ tử. Thậm chí đến giờ em cũng không hiểu tiên duyên nghĩa là gì? Nhưng có thể vui vẻ bên cạnh mọi người, nghe sư phụ kể chuyện, lười biếng cùng sư tỷ... lại còn có thể giúp được mọi người ở cảng Liyue nữa, vậy là em thấy mãn nguyện rồi!
Sở thích của Yaoyao...
#Có câu việc vui rất ngắn, chuyện tốt khó gặp! Nếu có chuyện gì hay hay thì cần phải đi xem thử... Nói không chừng sẽ có chuyện mà Yaoyao giúp được, {F#chị}{M#anh} thấy có đúng không?
Phiền não của Yaoyao...
Hic, luyện thương khô khan lắm... Để em chơi với Nguyệt Quế một lát, nghỉ ngơi một chút rồi luyện tiếp vậy...
Món ăn yêu thích...
#Món Nhà Nông Khinh Sách, Món Nào Nào, Cá Luộc... những món đặc trưng của Liyue không chỉ ngon miệng, mà còn giúp em cảm nhận được sự náo nhiệt nữa. Hửm? {F#Chị}{M#Anh} cũng thích à? Vậy thì tốt quá, lần sau hãy ghé nhà Yaoyao ăn cơm nhé, để Yaoyao trổ tài nào! Đừng lo lắng, Yaoyao từng phụ sư tỷ, chuyện nấu nướng có thể được xem là "xuất thân danh môn" đó.
Món ăn ghét...
#Có lần chị Shenhe ăn nhiều Thanh Tâm quá nên suy nhược cơ thể mất mấy ngày! Yaoyao sẽ thương yêu cơ thể, sẽ không ăn Thanh Tâm sống đâu. Hử? {F#Chị}{M#Anh} hỏi em làm sao biết à? Thì dì Lưu Vân nói đó!
Nhận Được Quà I
Thật ngon quá! Tài nghệ nấu ăn này so với sư tỷ quả thực "dính như sam"? À không đúng, hình như phải là "không phân cao thấp"! Hihi, Yaoyao kích động quá nên đã lỡ "không lựa lời mà nói" rồi.
Nhận Được Quà II
#Ngon quá! Lần sau có nấu ăn thì nhớ gọi em nhé, em sẽ giúp {F#chị}{M#anh}.
Nhận Được Quà III
#...Ối, {F#chị}{M#anh} thường hay ăn những món như vậy sao? Hay là để em nấu ăn cho {F#chị}{M#anh} nhé! Ra ngoài mạo hiểm mà ăn uống không tốt sẽ rất mệt đó, lỡ mắc bệnh thì sao...
Sinh Nhật...
#Hôm nay là sinh nhật của {F#chị}{M#anh}, theo tập tục, ngày như vậy phải ăn một tô mì trường thọ, Yaoyao đã tìm sư tỷ để học, cả cọng mì dài không đứt nhé! Còn thêm một quả trứng gà tròn vo, hihi. Mau theo Yaoyao sang đây nào, phải tranh thủ ăn khi còn nóng. Tuổi mới, chúc {F#chị}{M#anh} giàu sức khỏe, cuộc sống đầy viên mãn nhé.
Cảm Giác Đột Phá - Khởi
Ấy? Ngọn thương có vẻ nhẹ hơn rồi! Nếu nó ngắn hơn nữa thì hay biết mấy...
Cảm Giác Đột Phá - Thừa
Woa, giờ chắc em đã có thể cầm được cây thương của sư tỷ rồi! Muốn báo tin tốt này cho sư phụ ngay ghê!
Cảm Giác Đột Phá - Chuyển
Người ta hay nói "cần để nên người", chính là cảm giác này sao? Hử? Chữ "cần" có nghĩa là cần kiệm chứ không phải cần mẫn sao?
Cảm Giác Đột Phá - Hợp
#Thì ra đây chính là cảm giác có người mong nhớ, ừm... Yaoyao có thể trưởng thành và thay đổi như vậy, đều là công lao của {F#chị}{M#anh} cả! Có câu uống nước nhớ nguồn, {F#chị}{M#anh} yên tâm, Yaoyao sẽ bảo vệ {F#chị}{M#anh} bình an vô sự!
Kỹ Năng Nguyên Tố I
Lên nào Nguyệt Quế.
Kỹ Năng Nguyên Tố II
Đừng động đậy!
Kỹ Năng Nguyên Tố III
Đừng sợ đừng sợ.
Kỹ Năng Nộ I
Chuẩn bị... Chạy!
Kỹ Năng Nộ II
Đau đớn hãy bay đi.
Kỹ Năng Nộ III
Nguyệt Quế xông lên!
Mở Rương I
Lấy hết nào, đừng để sót!
Mở Rương II
Sắp xếp xong rồi, lấy thôi.
Mở Rương III
Woa! Đủ dùng cho mấy ngày rồi.
HP Thấp I
Không ổn không ổn...
HP Thấp II
Em phải ráng chống chọi...
HP Thấp III
Không sao, em làm được...
HP Đồng Hành Thấp I
Để Yaoyao bảo vệ!
HP Đồng Hành Thấp II
Tính mạng quan trọng, đừng miễn cưỡng!
Ngã Xuống I
Không thể chăm sóc cho mọi người rồi...
Ngã Xuống II
Thật hổ thẹn... với sư môn...
Ngã Xuống III
Ngọn thương nặng quá... đầu cũng nặng quá...
Bị Trọng Kích I
Đau quá...
Vào Đội I
Em sẽ chăm sóc tốt cho mọi người.
Vào Đội II
Để em dẫn đường cho!
Vào Đội III
Có em đây, đừng lo lắng.
Về Xianyun...
Có hôm em đi tìm sư phụ thì thấy sư phụ đang trò chuyện cùng một chị gái trông rất có khí chất. Chị ấy tự xưng là Xianyun, còn muốn trêu chọc em nữa, nhưng em vừa nhìn đã biết đó là dì Lưu Vân rồi! Nhìn dáng vẻ vui mừng của sư phụ không có chút lạ lẫm nào, rõ ràng là đã gặp được một người bạn cũ!
Về Prune...
Lần trước em thấy chị ấy cầm sách ngồi dưới gốc cây, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Lúc ngủ, lông mày chị ấy nhíu chặt, như thể trong mơ vẫn đang cãi nhau với ai đó vậy. Sư phụ từng nói, mỗi người đều có điểm yếu không muốn người khác nhìn thấy. Là bạn bè, chỉ cần khi chị ấy mệt mỏi, cho chị ấy một bờ vai dựa vào là đủ rồi. Cho nên em đã ngồi xuống bên cạnh, hình như chị ấy đã ngủ ngon hơn nhiều.