Story
Miêu Tả Nhân Vật
Kỹ thuật "Giả Kim" đã có lịch sử rất lâu đời, và cũng đã thất truyền khá nghiêm trọng. Ngày nay kỹ thuật giả kim mà đa số người biết đến chẳng qua là cách ghép các mảnh vật liệu lại với nhau, chỉ có tác dụng tiết kiệm chi phí keo dán mà thôi.
Nếu mà nghe ai nói như vậy, thì các giả kim thuật sĩ nhất định sẽ thét lên: Học vấn này không tệ như vậy đâu!
Đáng tiếc là trong mắt của dân chúng Mondstadt, hầu như đây chính là bản chất của giả kim rồi.
Cho đến một ngày, Albedo đột nhiên xuất hiện và định cư tại Thành Mondstadt.
Người thanh niên này đã dùng kỹ thuật điêu luyện của mình để cho mọi người thấy cảnh giới thật sự của giả kim thuật.
Hệ thống kiến thức rộng lớn mà ngay cả Giáo Viện Sumeru cũng chưa thể nắm bắt được, thế nhưng thanh niên này đã nắm rõ như lòng bàn tay.
"Vũ trụ - Bầu trời đảo ngược. Mặt đất – Giấc mộng đã bị thời gian quên lãng. Đó là bụi, là trạng thái đơn giản nhất của kết cấu sự sống phức tạp này."
Như để minh chứng cho học thuyết diệu kỳ này, Albedo nâng trong tay tàn tro của đóa hoa Slime Thảo bị thiêu rụi.
Sau vài giây, từ trong đống tro tàn đã nở ra một đóa Hoa Cecilia.
"Đây chính là sự sống mới."
Câu Chuyện Nhân Vật 1
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 2
Albedo đảm nhiệm chức vụ khá quan trọng trong Đội Kỵ Sĩ, nhưng anh ta rất ít khi lộ mặt.
Điều này hoàn toàn không phải do anh có tính tình kỳ quái kiểu học giả. Ngược lại, anh đối xử với mọi người đều rất chân thành.
Chỉ là, thứ tình cảm được xây dựng bằng quá nhiều sự nhiệt tình thì sẽ không bền vững, nếu muốn duy trì nó cần phải cho đi thật nhiều năng lượng.
Do đó, Albedo lựa chọn cách giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn thân thiện.
Vào những ngày anh đóng cửa xưởng để đi ra ngoài hoặc đi tìm nguyên liệu, thì tất cả người trong thành Mondstadt đều không thể tìm thấy anh.
Nhưng tránh giao tiếp không có nghĩa là Albedo là người lạnh lùng.
Khi hướng dẫn Timaeus và Sucrose, anh rất chân thành và vui vẻ.
Ngay cả lúc đem gửi tặng bức tranh vừa mới vẽ xong cho dân chúng thành Mondstadt, anh cũng cảm thấy rất vui.
Còn lúc gặp tiểu thư Lisa, người rất tài hoa nhưng lại chịu ẩn cư làm quản lý thư viện, anh cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Câu Chuyện Nhân Vật 2
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 3
"Albedo nhờ có thư giới thiệu của sư phụ mới được an cư tại Mondstadt."
Câu nói này cũng xem như là đúng. Nhưng Thành Mondstadt luôn chào đón mọi người, có hay không có thư giới thiệu đều không quan trọng.
Chi bằng nói rằng, nếu không có thư giới thiệu này, thì Albedo sẽ càng thoải mái hơn khi ở Mondstadt.
Bởi vì, người nhận thư là Alice – tác giả du ký nổi tiếng, và là bạn cũ của sư phụ Albedo - Rhinedottir.
Alice sau khi đọc thư đã trầm ngâm một lúc.
"Rhine nói, muốn tôi sắp xếp cho cậu một phòng thí nghiệm... đây là điều không phải dân thường muốn là được. Ừm... tôi nghĩ ra rồi!"
Thế là, Albedo được Alice đưa vào Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Công việc ở Đội Kỵ Sĩ tương đối nhẹ nhàng đối với Albedo, chỉ cần tốn chút sức lực là có thể hoàn thành tốt những công việc đó.
Vốn dĩ định rằng phần sức lực còn lại có thể dùng để nghiên cứu, phòng thí nghiệm và toàn bộ vũ khí ở Đội Kỵ Sĩ tha hồ mà thực hành.
Nhưng...
Alice có một người con gái tên là Klee.
...Chính xác, chính là Klee đó.
"Từ đây về sau chúng ta là người một nhà rồi. Cậu cứ xem nó như em gái đi!"
Những ngày tháng sau đó, việc giải quyết các hậu quả do Klee gây ra đã chiếm hơn một nửa phần sức lực còn lại của Albedo.
Câu Chuyện Nhân Vật 3
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Albedo không có ký ức gì về người thân. Từ khi có nhận thức, anh đã cùng với sư phụ thám hiểm trong bí cảnh.
Mọi người ở Đội Kỵ Sĩ, dì Alice và nhà lữ hành có hơi thở của vũ trụ, họ đều là những người quan trọng, nhưng trong cuộc đời của Albedo, vị trí của sư phụ luôn đặc biệt nhất.
Đối với Albedo, bà ấy là người thân duy nhất.
Sư phụ là người lãnh đạm và nghiêm khắc. Bà nuôi dưỡng Albedo, dạy cho anh bí quyết của giả kim thuật.
"Vũ trụ - Là bản chất của màu đen huyền bí trên bầu trời sao chân thật, mặt đất – là ký ức được tích lũy bởi thời gian và sự sống.
Vôi trắng – là ngươi, đất đen - là nguồn cội của giả kim thuật, cũng là nguồn gốc của sự sống. Mà đây -"
Bà ấy trình diễn kỹ thuật của mình cho Albedo xem. Một sinh mệnh vĩ đại được sinh ra, các mảnh vụn của khuôn chế tạo rơi đầy dưới đất.
"Đây chính là sự giáng sinh."
Câu Chuyện Nhân Vật 4
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 5
Ngày xưa Albedo sống cuộc sống rất giản đơn và vui vẻ.
Anh không cần suy nghĩ gì, sự sống dường như rất đơn điệu, ý nghĩa cuộc sống đơn giản là ở bên cạnh sư phụ, hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao, đạt được kỳ vọng của sư phụ.
Rồi một hôm, thầy trò họ tìm được một thánh di vật có tên "Trái Tim Naberius".
Từ đó sư phụ biến mất, chỉ để lại một mảnh giấy, một bức thư tiến cử cùng với bộ sách quý.
Trên mảnh giấy ghi: Hãy đến Mondstadt, tìm người bạn cũ của sư phụ là Alice, gửi thư tiến cử và hoàn thành bài tập cuối cùng.
Bộ sách chính là mảnh chương rời trong Đại Nghi Bí Điển mà sư phụ rất quý trọng.
Ngoài ra, còn có một món quà đặc biệt: Sư phụ đã tặng Albedo giấy chứng nhận xuất sư và danh hiệu Kreideprinz.
Lúc trước mỗi một bài học đối với Albedo đều rất khó khăn.
Anh cũng tin rằng mỗi lần sư phụ đe dọa rằng "Làm không được sẽ đuổi đi" đều là lời nói thật lòng.
Nhưng hiện tại, bài tập mà Albedo được giao quả thật quá khó khăn, hoàn toàn vượt khỏi khả năng chịu đựng của anh...
Điều này phải chăng có nghĩa là anh sẽ không thể nào hoàn thành, và không còn cơ hội gặp lại sư phụ nữa?
"Bài tập cuối cùng: Hãy cho ta thấy chân tướng và ý nghĩa của thế giới."
Câu Chuyện Nhân Vật 5
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6
Thuật giả kim mà Albedo đang nắm, khác hoàn toàn so với kỹ thuật hiện tại của 7 quốc gia Teyvat.
Kiến thức anh được học đến từ quốc gia khác, có tên là "Khaenri'ah".
Khaenri'ah nằm sâu trong lòng đất, các loại động vật tự nhiên tương đối ít. Do đó, thuật giả kim của nó thiên về lĩnh vực "tạo ra sự sống".
Thuật tạo ra sự sống – "Thuật Đất Đen".
Lúc nhỏ, Albedo đã biết được điều này từ trong bút ký của sư phụ.
"Đất Đen" tiến cấp sẽ là "Vôi Trắng". Việc này sư phụ cũng đã từng nhắc đến.
"Vôi Trắng là đất tinh khiết, cũng là chất liệu của con người thuở ban sơ."
Ngày nay, Albedo càng am hiểu sâu sắc về thuật giả kim, kiến thức cũng hoàn chỉnh hơn xưa.
"Đất đen sinh ra vôi trắng."
Anh đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa thâm sâu của câu nói này.
Những kiến thức diệu kỳ không thể dùng lời nói để diễn đạt này, cũng gắn chặt với nỗi thương nhớ sư phụ.
Sư phụ hiển nhiên khác với mẹ, nhưng không có nghi ngờ gì về việc sinh mệnh của Albedo là do sư phụ tạo ra.
"Ây da, hy vọng là ta không tự suy diễn. Cha mẹ nói với con cái về "Ý Nghĩa Thế Giới"...Chắc chỉ là ý nghĩa về cuộc sống hạnh phúc mà thôi."
Albedo thỉnh thoảng nghĩ vậy.
Tranh Của Albedo
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Thói quen vẽ tranh của Albedo được hình thành từ thời đi theo sư phụ du hành.
Ban đầu chỉ là vẽ hình ảnh minh họa trong bút ký. Sau đó anh phát hiện, vẽ các chi tiết sẽ giúp ích cho việc hiểu được cấu trúc và quy luật của vật thể, rất hữu ích cho việc học tập thuật giả kim.
Hơn nữa, khi vẽ tranh thì tâm hồn sẽ bước vào cảnh giới rất thanh tịnh, ngoài việc quan sát và cầm bút phác họa thì không suy nghĩ về điều gì cả, vô cùng thoải mái.
Cuối cùng, Albedo không cần ai dạy lại trở thành cao thủ vẽ tranh.
Khi đi dạo trong thành Mondstadt, Albedo thường sẽ vẽ tranh tả thực. Anh thích lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mọi người.
Có lúc, anh còn tặng tranh cho những người vô tình trở thành "người mẫu" trong tranh. Vì anh luôn cho rằng, lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc là rất đáng quý.
Thời gian qua đi, nghệ thuật vẽ tranh của Albedo càng thêm cao siêu. Dù vậy, lần đầu nhìn thấy "Tranh Inazuma", anh cũng vô cùng xúc động.
Tại sao trên thế giới có thể có một bức tranh chỉ dựa vào hình ảnh tượng hình khái quát, nhưng lại có khả năng kể chuyện sâu sắc như vậy?
Thật là kỳ diệu. Albedo rất muốn thử một lần.
...Sau đó, anh đã hợp tác với một vị tiểu thuyết gia và "Trầm Thu Thập Kiếm Lục" ra đời.
Chỉ đáng tiếc là nội dung tiểu thuyết quá bình thường, được đánh giá là "Kiệt tác tranh minh họa phối hợp với từ điển".
Vision
Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6
Nhận được "Vision" Albedo cũng không bất ngờ lắm.
Thời khắc nhận được Vision, Albedo nhìn qua rồi lại tiếp tục làm việc.
Anh không có chút dao động gì cả, dường như mọi thứ đều là điều tất nhiên.
Đối với Albedo mà nói, vật này chỉ là công cụ giúp anh nghiên cứu mà thôi.
Thứ có thể khiến anh vui vẫn là biến cái "chưa biết" trở thành kiến thức.
Rồi có một ngày, anh sẽ đọc hiểu tất cả bí thuật và trí tuệ trên đời, bao gồm cả "Vision" trong đó.
Lần đầu gặp mặt...
#Tôi là Albedo, người đứng đầu trong các Giả Kim Thuật Sĩ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Tôi rất hứng thú với hơi thở của các vì sao trên người {F#cô}{M#cậu}, muốn được đến gần quan sát nghiên cứu. Tin là sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội ở riêng bên nhau.
Nói chuyện phiếm - Tả thực
Phong cảnh tuyệt đẹp, nhân lúc nghỉ ngơi hãy vẽ lại cảnh này.
Nói chuyện phiếm - Nghiên cứu
"Chân tướng của thế giới"... rốt cuộc là gì?
Nói chuyện phiếm - Nhớ chuyện xưa
Dùng đôi chân đo đất, biến điều "chưa biết" thành tri thức... Thật sự rất nhớ cảm giác này!
Khi trời mưa...
Đất đai ẩm ướt, thích hợp thu thập rễ Dưa Nổ. Cứ để tôi làm là được, không sao đâu.
Khi tuyết rơi...
Sư phụ...
Ánh nắng thật chan hòa...
Ánh sáng vừa đủ, sinh vật rất sôi động, ừm, thật thích hợp để vẽ tranh.
Chào buổi sáng...
Chào buổi sáng, chuẩn bị ra ngoài tìm di tích cổ đại sao?
Chào buổi trưa...
#Chào buổi trưa, tôi đã nghe thấy tiếng chân của {F#cô}{M#cậu} rồi, bên ngoài xưởng thật là náo nhiệt.
Chào buổi tối...
Bên ngoài yên tĩnh lại rồi, phù.
Chúc ngủ ngon...
#Chào buổi tối, {F#cô}{M#cậu} đi nghỉ ngơi trước đi, tôi còn phải làm cuộc thí nghiệm cuối cùng nữa. Nếu {F#cô}{M#cậu} có hứng thú thì ngày mai chúng ta cùng nhau xem kết quả vậy.
Về bản thân Albedo - Thiên tài
Thiên tài?... Cũng có nhiều người gọi tôi như vậy. Thực ra, tôi thì không nghĩ vậy.
Về bản thân Albedo - Giao Tiếp
Giao tiếp với người khác... thật phiền phức. Một khi đã bắt đầu thì phải luôn duy trì. Nếu như ngừng giữa chừng thì lại phải tốn thời gian để khôi phục lại.
Về chúng ta - Thí Nghiệm
#{F#Cô}{M#Cậu}... chuẩn bị làm thí nghiệm chung với tôi đúng không? Thật vinh hạnh.
À, đừng căng thẳng, thí nghiệm này tuy nguy hiểm nhưng không làm hại ai đâu.
Về chúng ta - Trợ Lý
#Phiền {F#cô}{M#cậu} làm trợ lý cho tôi được không? {F#Cô}{M#Cậu} đứng bên cạnh nhiều lần như vậy hẳn là đã nhìn quen rồi nhỉ. Yên tâm, có tôi ở bên cạnh, cho dù {F#cô}{M#cậu} lần đầu thao tác thì cũng không có vấn đề gì đâu. Tôi tin vào khả năng hướng dẫn của tôi và năng lực của {F#cô}{M#cậu}.
Về Vision...
"Vision"? Cũng chỉ là dụng cụ dùng để thí nghiệm thôi, không khác mấy với cốc chịu nóng, nồi nấu quặng. Thứ duy nhất khiến tôi hứng thú là nguyên lý của nó... Rồi cũng có ngày tôi sẽ nghiên cứu ra, đây chỉ là vấn đề thời gian.
Có gì muốn chia sẻ không...
#Tôi luôn có một chuyện khó nói, vì sợ nếu nói ra mà {F#cô}{M#cậu} từ chối thì tôi sẽ rất buồn...
Ừm... tôi rất có hứng thú với thứ bay bay bên cạnh {F#cô}{M#cậu}, có thể cho tôi nghiên cứu một chút được không?
Những kiến thức thú vị...
#Muốn biết thêm về Cổ Thụ Hóa Thạch sao? Ừm... những thứ {F#cô}{M#cậu} quan sát được trong bí cảnh gần đây, thực sự không phải cổ xưa gì. Cây trưởng thành hơn một chút, thường sẽ cao đến hai ba km; Trong rễ của cây, thường có một loài nhện lớn. Dùng Dành Dành Đất và cây sả bó loài nhện đó lại, quét lên Bạch Đậu Khấu, hun khói mấy tiếng, mùi hương đó, thật sự khiến tôi... khó quên.
Về người thân...
Người thân sao? Tuy Alice luôn hy vọng tôi gọi bà là mẹ... hmm, nhưng trong lòng tôi, nói tới người thân thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là sư phụ. Từ khi hiểu chuyện tôi đã cùng người thám hiểm, người đã dạy tôi thuật giả kim và vô số tri thức trên đời. Có lẽ... "người thân" hoặc "sư phụ", hai từ này không đủ để nói lên ý nghĩa của sư phụ đối với tôi.
Về Sucrose - Phương hướng
Sucrose sao? Tôi có thể đại khái hiểu được lý do cô ấy tập trung nghiên cứu "giả kim sinh vật"... Dù gì thì, thấy việc nghiên cứu của cô ấy ngày càng thuận lợi, tôi cũng mừng cho cô ấy.
Về Sucrose - Kiên trì
Tuy việc hợp tác về mặt học thuật rất vui vẻ, nhưng ngoài phần này ra, thì Sucrose cũng có những sự kiên trì riêng của mình. Chẳng hạn như khi tôi nói với cô ấy chúng tôi ngang hàng, cứ gọi tôi là Albedo là được, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng dùng cách xưng hô tôn kính... Đành phải tùy theo ý cô ấy vậy.
Về Lisa...
Lisa? Thảo luận với cô ấy sẽ luôn nhận được nhiều quan điểm giá trị. Có tài là vậy mà lại bằng lòng với chức quản lý thư viện, có thể nguyên nhân đằng sau đó cũng lớn như tài năng của cô ấy vậy.
Về Klee...
Tôi thực sự xem Klee như em gái, cho nên mỗi khi đứa em này gây chuyện, tôi chỉ có thể tự an ủi rằng, ít ra sức phá hoại này của nó vẫn chưa bằng một góc của dì Alice.
Về Jean...
Jean sao? Cô ấy là một Đội Trưởng Đại Diện chính trực, thậm chí có thể nói là đáng tin cậy hơn cả quý ngài đội trưởng đó. Có thể mọi người đều đang kỳ vọng ngày cô ấy sẽ trở thành đội trưởng chính thức.
Về Xingqiu...
Xingqiu sao? Tiểu thuyết mà anh ta viết rất thú vị. Nhà Xuất Bản Yae của Inazuma luôn nói bóng gió rằng muốn tôi hợp tác với tác giả khác, bảo như vậy thì tiền nhuận bút sẽ cao hơn chút. Hứ, tôi thiếu tiền đến vậy sao?
Về Barbara...
#Barbara sao? Cô ấy là một mục sư giỏi. Kể ra thì, trước đây tôi có vẽ chân dung của cô ấy... {F#Cô}{M#Cậu} hỏi bức tranh đang ở đâu sao? Ừm... tôi đã từ chối bán cho Albert và chuyển trực tiếp cho Đội Trưởng Đại Diện rồi. Chuyện xã giao... đúng là tốn công sức.
Muốn tìm hiểu Albedo - Điều thứ 1
Có chuyện muốn hỏi tôi sao? Cứ nói đi nào. À, mạo muội hỏi một câu, có tốn thời gian không vậy? Tại việc nghiên cứu của tôi đang trong giai đoạn nước rút rồi.
Muốn tìm hiểu Albedo - Điều thứ 2
Nhân tiện, nếu không có sự can thiệp của con người, thì ta sẽ cần phải dập tắt một mặt trời có kích thước gấp tám lần mới có thể tạo ra vàng một cách tự nhiên.
Muốn tìm hiểu Albedo - Điều thứ 3
Việc vẽ nhân vật có tốn thời gian hay không chủ yếu liên quan đến tâm trạng. Đôi khi tôi vẽ Huffman cũng mất cả buổi, đôi khi Kaeya chỉ cần ba nét: Vòng tròn này là khuôn mặt, đây là dây của bịt mắt... đây là bịt mắt.
Muốn tìm hiểu Albedo - Điều thứ 4
Cuộc sống ngoài hội họa và nghiên cứu ra... Thỉnh thoảng tôi hay đọc tiểu thuyết của Inazuma và Liyue, sẽ có được nhiều ý tưởng thú vị và đôi khi còn có được nguồn cảm hứng sáng tạo bất ngờ.
Muốn tìm hiểu Albedo - Điều thứ 5
#Cho đến bây giờ, "Thuật Đất Đen" mà sư phụ truyền thụ cho tôi vẫn còn đầy bí ẩn, rốt cuộc sư phụ muốn dùng kỹ thuật này để chế tạo thứ gì chứ?... Thời gian nghiên cứu còn rất lâu mới kết thúc, đành phải phiền {F#cô}{M#cậu} cùng tôi tiếp tục khám phá rồi.
Sở thích của Albedo...
Ừm... ngoài nghiên cứu ra thì thứ tôi sẵn sàng dành thời gian ra để làm là vẽ tranh. Lúc đầu chỉ là tìm hiểu cấu tạo của vật thể và nguyên liệu, để tiện cho việc phát triển nghiên cứu, nhưng về sau nó trở thành sở thích. Ừm, đó cũng là một cách thư giãn rất tốt.
Ưu phiền của Albedo...
Thời gian thật sự là không đủ, cho dù có dẹp đi phần lớn các chuyện phiền phức thì vẫn cảm thấy không đủ thời gian.
Món ăn yêu thích...
Tôi rất thích bánh ngọt. Nói thế nào nhỉ... Khi cả thể lực và sức lực đều cạn kiệt, những chất có năng lượng cao sẽ hỗ trợ tốt nhất và hiệu quả nhất.
Món ăn ghét...
Món ăn tôi ghét? Những món ăn có quá nhiều thịt trong nhà hàng. Tôi không ăn được nhiều, và sẽ chỉ đối mặt với cái kết "lãng phí" hoặc "mất đi hương vị". Từ đó tôi không còn đến nhà hàng nữa, mặc dù điều đó cũng có nghĩa là phải dành nhiều thời gian hơn cho việc nấu nướng...
Sinh nhật...
#Chúc mừng sinh nhật. Trông {F#cô}{M#cậu} rất vui vẻ, tôi có thể vẽ {F#cô}{M#cậu} không? Sức chứa của bộ não có hạn, và con người sẽ không ngừng quên. Nếu được vẽ trên giấy, thì những bức hình này sẽ trở thành một phần mở rộng của trí nhớ, sau này khi nhìn lại những bức hình này, chắc chắn sẽ có thể nhớ lại cảm giác lúc đó.
Cảm Giác Đột Phá - Khởi
"Đất đen" là nguồn gốc tên gọi và cũng là trạng thái ban đầu của thuật giả kim. Sống trong thế giới này, chúng ta phải đi tìm ý nghĩa thực sự.
Cảm Giác Đột Phá - Thừa
"Vôi trắng", đó là khởi đầu của sự thay đổi. Loại bỏ tạp chất, sẵn sàng chấp nhận mọi kiến thức. Muốn cùng tôi khám phá thế giới chứ?
Cảm Giác Đột Phá - Chuyển
#"Hóa đỏ", ý nghĩa trong thuật giả kim là luyện hóa tình cảm. Màu đỏ của tôi dường như đến từ {F#cô}{M#cậu}.
Cảm Giác Đột Phá - Hợp
"Vàng", giai đoạn cuối cùng của thuật giả kim. Những thứ không có giá trị cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa của chính mình và trở thành Vàng. Tôi cũng đã tìm thấy ý nghĩa.
Kỹ Năng Nguyên Tố I
Nở rộ nào.
Kỹ Năng Nguyên Tố II
Tạo tác mặt trời.
Kỹ Năng Nguyên Tố III
Quy luật của tạo hóa.
Kỹ Năng Nộ I
Thời khắc sinh thành.
Kỹ Năng Nộ II
Cảm nhận sức mạnh cổ xưa đi.
Kỹ Năng Nộ III
Chứng kiến sự nghiệp vĩ đại nào!
Mở Rương I
Kho báu từ đất.
Mở Rương II
Câu chuyện không lời.
Mở Rương III
Tuy không so được với Vàng, nhưng cũng có giá.
HP Thấp I
Tính toán sai rồi...
HP Thấp II
Phải xem xét lại...
HP Thấp III
Phải thay đổi chiến lược.
HP Đồng Hành Thấp I
Cứ giao cho tôi.
HP Đồng Hành Thấp II
Đổi người, nguy hiểm quá.
Ngã Xuống I
Đất về với đất, cát về với cát...
Ngã Xuống II
Thí nghiệm thất bại rồi sao?
Ngã Xuống III
Nghiên cứu của tôi kết thúc rồi...
Chịu Đòn Thường I
Trong mức quy định...
Bị Trọng Kích I
Tính sai rồi...
Vào Đội II
Chủ đề mở rộng à?
Vào Đội III
Cùng thám hiểm đi.
Nhận Được Quà I
Hương vị dường như được phản ánh qua màu sắc... Tôi nghĩ đó là màu vàng.
Nhận Được Quà II
#{F#Cô}{M#Cậu} có vẻ rất sẵn sàng dành thời gian cho việc nấu ăn, vì vậy mới có thể làm ra hương vị này.
Nhận Được Quà III
Có vẻ hơi nhiều... muốn ăn chung không?
Về Durin...
Người anh em này của tôi đang khám phá nhiều điều mới mẻ, cậu ấy rất thông minh và đam mê suy nghĩ. Dù đôi khi vì thế mà rơi vào những bế tắc nhận thức, nhưng điều đó không ngăn cản được nhiệt huyết của cậu ấy với thế giới này. Sự xuất hiện của cậu ấy, hay nói đúng hơn là sự xuất hiện của một người thân, đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết mới về mối quan hệ giữa con người với nhau. Giờ đây, khi có thêm một đồng loại thân thiết, ngôi nhà này đã trở nên náo nhiệt hơn rồi. Đây chắc chắn là một sự thay đổi tốt đẹp.
Về Prune...
Prune thường tìm tôi để thảo luận về "bản chất của tồn tại". Tuy nhiên, mỗi khi tôi đưa ra vài câu hỏi ngược lại, cuộc thảo luận thường kết thúc sớm. Điều đáng mừng là lần sau Prune sẽ lại đến đây với cuốn sổ ghi đầy câu trả lời.